WHO kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cảnh giác trước biến thể Omicron

Mỹ Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á nâng cao cảnh giác với sự xuất hiện của biến thể mới nguy hiểm Omicron, dù chưa ghi nhận ca nhiễm nào tại khu vực này.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh báo của bà Poonam Khetrapal Singh - Giám đốc WHO tại khu vực Đông Nam Á, mặc dù phần lớn các quốc gia tại khu vực này đang ghi nhận xu hướng giảm của số lượng ca nhiễm mới, song không nên lơ là cảnh giác, các nước Đông Nam Á nên khẩn trương tiến hành đánh gia nguy cơ xâm nhập biến thể mới qua khách du quốc tế để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Nhà lãnh đạo WHO tại khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh, thực tế dịch bệnh tại châu Âu là một lời cảnh tỉnh về việc dịch bệnh sẽ tiếp tục kéo dài và diến tiến ngày càng phức tạp hơn, do đó các nước cần tiếp tục nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo thống kê của WHO, tính đến nay, khoảng 31% dân số Đông Nam Á đã được tiêm chủng đủ 2 mũi và gần 48% dân số (tương đương khoảng 1 tỷ người) chưa được tiêm chủng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại