Cập nhật lúc

Một phường có tới hơn 4.000 ca. Xôn xao bức ảnh "khu cách ly chỉ có tấm bạt và manh chiếu''

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 14/11.

Một phường có tới hơn 4.000 ca. Xôn xao bức ảnh "khu cách ly chỉ có tấm bạt và manh chiếu''
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội: Thông báo tìm người đến một loạt gara ô tô và hàng quán vì COVID-19

    Trung tâm Y tế quận Tây Hồ thông báo tìm người trên địa bàn quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội có đến một loạt các địa điểm để phòng, chống COVID-19.

    Cụ thể, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm sau:

    - 7h20 ngày 7/11/2021: bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ (đối diện đường Đặng Thai Mai gần tiệm gà rán).

    - 9h00 ngày 8/11/2021: cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng.

    - 11h00 ngày 8/11/2021: trạm đăng kiểm Nguyên Khuê, Đông Anh.

    - 10h00 ngày 10/11/2021: cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng.

    - 10h10 ngày 10/11/2021: hàng phụ tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng.

    - 14h20 ngày 10/11/2021: nhà Thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu.

    - 8h00 ngày 11/11/2021: cây xăng 697 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ.

    - 8h20 ngày 11/11/2021: cổng sau điện lực Tây Hồ.

    - 14h00 ngày 11/11/2021: cửa hàng Sửu Soan, phố Đồng Nhân, Hai Bà Trưng.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Thắng Sáu – Tập thể Bộ Nông nghiệp, Chùa Vua.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Thắng Hàn – Đại Cồ Việt.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Cường Nguyệt, 79 Lê Đại Hành.

    - 9h00 ngày 12/11/2021: đến gara Huy Anh (500 Nguyễn Khoái).

    - 10h15 ngày 12/11/2021: ngõ 121 Kim Ngưu.

    - Khoảng 10h30 ngày 12/11/2021: gara số 10 Võ Chí Công.

    - 14h00 ngày 12/11/2021: Đến gara QĐ ngõ 68 Dương Đình Nghệ.

    - 17h00 ngày 12/11/2021: Làm lốp cạnh Auto Phạm Văn Bạch.

    - 7h00 ngày 13/11/2021: Đi Tiên Dương – Đông Anh sang cổng kho công ty Van Thăng Long.

    - 8h00 13/11/2021: Ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty Van Thăng Long 20 mét.

    - 10h ngày 13/11/2021: Thay lốp xe, tiêm lốp Sơn tóc đỏ.

    - 13h00 ngày 13/11/2021: đi phố Yên Ninh (Xưởng điều hòa hồi).

    Theo khuyến cáo, người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) / 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Địa phương thông tin về bức ảnh 'khu cách ly tập trung của học sinh chỉ có tấm bạt và manh chiếu'

    Tối 14/11, một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khu cách ly tập trung của các cháu học sinh ở lán trại, chỉ có tấm bạt và manh chiếu. Địa điểm được cho biết, là ở 2 thôn Phiêng Mạnh 1 và Phiêng Sử (xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

    Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, bình luận của rất nhiều người. Nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho điều kiện khó khăn của các cháu.

    Một phường có tới hơn 4.000 ca. Bắt người đàn ông vợ con đề huề, đến nhà tình nhân về làm lây bệnh - Ảnh 1.

    Chính quyền địa phương cho biết, đây chỉ là địa điểm phục vụ test nhanh Covid-19

    Tối cùng ngày, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Ngọc Long (huyện Yên Minh) cho biết, hình ảnh được chia sẻ đúng là ở tại địa phương này. Tuy nhiên, đây là điểm để các cháu chờ test nhanh Covid-19 chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/dia-phuong-tho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 40 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong 1 xã

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, trong ngày 14-11, lực lượng chức năng đã phát hiện xã Tân Phong, huyện Ninh Giang có 40 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 20 ca là F1 đã được cách ly tập trung và 20 ca trong khu vực phong tỏa.

    Một phường có tới hơn 4.000 ca. Bắt người đàn ông vợ con đề huề, đến nhà tình nhân về làm lây bệnh - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 ở Hải Dương.

    Trong số các ca mắc Covid-19 có nhiều bệnh nhân đang bị ho sốt, ngứa họng. Như vậy, ổ dịch xã Tân Phong đến nay có 79 ca mắc Covid-19, là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tỉnh Hải Dương hiện nay.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/phat-hien-40-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt người đàn ông 30 tuổi đã có vợ đến nhà tình nhân, quay về làm lây bệnh

    Ngày 13-11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng Em (30 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân) để điều tra về hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

    Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2021, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Nhưng Hoàng Em đến nhà chị L. ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chung sống với chị này. Quá trình ở tại đây, Hoàng Em tiếp xúc với nhiều người thân của chị L..

    Một phường có tới hơn 4.000 ca. Bắt người đàn ông vợ con đề huề, đến nhà tình nhân về làm lây bệnh - Ảnh 1.

    Hoàng Em nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: QUỲNH GIANG

    Chiều 29-9, Hoàng Em trở về nhà mình tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ nhưng không khai báo y tế và không tự cách ly tại nhà mà còn đi đến nhiều địa điểm, tiếp xúc, giao lưu, ăn nhậu với nhiều người.

    Ngày 2-10, chị L. báo cho Hoàng Em biết rằng một người thân của chị này trước đó có tiếp xúc với Hoàng Em đã nhiễm COVID-19. Mục đích là để Hoàng Em biết để kiểm tra và có biện pháp cách ly phòng ngừa dịch bệnh.

    Tuy nhiên, Hoàng Em không chủ động phòng dịch. Hậu quả, ngày 4-10, Hoàng Em cùng 3 người thân trong gia đình mình ở Mỹ Xuân đã nhiễm COVID-19.

    Ngày 14-10, Hoàng Em xuất viện và theo quy định phải về tự cách ly tại nhà 14 ngày nhưng lại tự ý rời khỏi nhà sang tỉnh Đồng Nai để đến nhà chị L. sinh sống.

    Hoảng Em đã có vợ và 3 con tại Mỹ Xuân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nhiều F0 là nhân viên quán karaoke

     Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 13-11 đến 18h ngày 14-11, Hà Nội ghi nhận 119 ca COVID-19.

    Trong đó, TP ghi nhận thêm một ổ dịch mới ở Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Đáng chú ý, ổ dịch mới trên có nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke Toàn Hảo trên địa bàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương, Quảng Ninh cách ly F1 tại nhà

    Theo VnExpress, ngày 13/11, Sở Y tế Hải Dương ban hành hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1).

    Theo đó, ngoài cách ly tại nhà riêng, việc cách ly tại khu tập thể, khu chung cư sẽ do Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện quyết định.

    Tại Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh, cho biết địa phương đã triển khai cách ly F1 tại nhà đối với những trường hợp tiêm đủ hai mũi vaccine; nhà riêng có cơ sở vật chất và hệ thống y tế theo dõi tốt.

    "F1 được cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ba lần trong thời gian cách ly. Hiện có nhiều F1 đang áp dụng việc này, việc cách ly tập trung đã ít hơn", ông Chủ thông tin.

    Ngoài ra, Quảng Ninh còn sẵn sàng điều trị F0 tại nhà đối với những trường hợp không có triệu chứng và được tiêm đủ hai mũi vaccine. "Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp F0 nào điều trị tại nhà, song chúng tôi đã chuẩn bị để thực hiện việc này", ông Chủ nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 119 ca

    Ngày 14/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 119 ca mắc Covid-19, trong đó, 42 ca ở cộng đồng, 71 ca ở khu cách ly và 6 ca ở khu phong tỏa.

    Phân bố 119 ca mắc này tại 16/30 quận, huyện gồm: Quốc Oai (22), Nam Từ Liêm (16), Hà Đông (16), Ba Đình (14), Long Biên (10), Gia Lâm (8), Đống Đa (7), Bắc Từ Liêm (5), Mê Linh (5), Cầu Giấy (4), Hai Bà Trưng (3), Thanh Trì (3), Thanh Xuân (3), Hoàn Kiếm (1), Hoàng Mai (1), Tây Hồ (1).

    Hà Nội thêm 88 ca. Khách đập chai bia, choảng nhau như phim hành động ở Gò Vấp sau 21h - Ảnh 1.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-14-11-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 14/11, cả nước có thêm 8.176 ca COVID-19 mới

    Tính từ 16h ngày 13/11 đến 16h ngày 14/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới trong nước tại 52 tỉnh, thành.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (985), An Giang (695), Đồng Nai (674), Bình Dương (623), Đồng Tháp (382), Bình Thuận (369), Tây Ninh (332), Sóc Trăng (299), Vĩnh Long (288), Tiền Giang (274), Kiên Giang (274), Bạc Liêu (273), Cà Mau (243), Đắk Lắk (228), Khánh Hòa (209), Bà Rịa - Vũng Tàu (204), Bình Phước (184), Cần Thơ (146), Thái Bình (134), Trà Vinh (134), Bến Tre (98), Long An (95), Thừa Thiên Huế (93), Hà Nội (88), Hậu Giang (69), Hà Giang (56), Đắk Nông (52), Thanh Hóa (47), Phú Thọ (46), Nghệ An (44), Quảng Nam (43), Bắc Giang (41), Quảng Ngãi (39), Ninh Thuận (37), Quảng Ninh (37), Nam Định (36), Gia Lai (36), Quảng Trị (35), Bắc Ninh (32), Bình Định (30), Quảng Bình (29), Tuyên Quang (27), Hà Nam (21), Điện Biên (20), Đà Nẵng (18), Phú Yên (16), Lạng Sơn (9), Ninh Bình (9), Thái Nguyên (4), Cao Bằng (3), Yên Bái (2), Hà Tĩnh (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận nhiều ca COVID-19

    Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố tiếp tục ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, gồm 4 ca cách ly tập trung, 7 ca cách ly tại nhà, 5 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 1 ca cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Ca nhiễm Covid-19 gần chạm mốc 6.000

    Ngày 14.11, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết số ca nhiễm Covid-19 cộng dồn trên địa bàn tỉnh là 5.990 ca; trong đó TP.Buôn Ma Thuột có số lượng nhiều nhất với 1.642 ca.

    Trước tình hình số ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tăng, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại ký túc xá Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột), nhằm kịp thời thu dung, điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao chuyển từ F1, F2 thành F0.

    Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh Covid-19 ở P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Thanh niên


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tây Ninh thêm 703 F0

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 13/11 đến sáng 14/11 Tây Ninh ghi nhận 703 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, theo yếu tố dịch tễ, có 697 ca phát hiện qua test sàng lọc; 6 ca cách ly tập trung và nhập cảnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca nhiễm Covid-19 ở Thái Bình tăng nhanh

    Sáng nay (14/11), CDC Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19. Trong đó huyện Vũ Thư có 79 ca, TP.Thái Bình có 42 ca. Tính từ 10 - 14/11, Thái Bình đã ghi nhận 267 ca mắc Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nhóm khách choảng nhau như phim hành động ở Gò Vấp sau 21h

    Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 13/11, tại quán kinh doanh ăn uống Lộ Thiên Quán trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp.

    Vào thời điểm trên, có 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người ngồi ăn uống tại 2 bàn gần nhau bên trong quán. Lúc này, giữa 2 nhóm bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại.

    Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ hỗn chiến

    Mâu thuẫn cao trào khi 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát, đánh nhau ngay tại quán. Một thanh niên mặc áo trắng liên tục dùng các vỏ chai bia trên bàn ném về phí nhóm còn lại. Chưa dừng lại, thanh niên này còn đập vỡ chai bia để tiếp tục tấn công đối phương.

    Lúc này, nhóm đối tượng còn lại vội ôm bàn, ghế để chống đỡ trước sự tấn công dữ dội bằng chai bia của nhóm đối thủ. Trong lúc này, các nhân viên của quán đã vào can ngăn nhưng bất thành trước sự hung hãn của 2 nhóm thanh niên.

    Khoảng hơn 10 phút sau, cả 2 nhóm thanh niên vội vã rời khỏi quán mà không thanh toán chi phí ăn uống trước đó.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/2-nhom-khach-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca xuống tối thiểu 4 tuần

    Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần. Trước đó, người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ tới 8 tuần trở lên mới tiêm mũi 2.

    CDC Hà Nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cầm rìu rượt chém thiếu tá công an tại chốt kiểm soát

    Sáng 14/11, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Y Hải Ayun (33 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

    Theo thông tin ban đầu, những ngày qua tại hẻm 362 đường Hùng Vương, phường Tân Lập liên tiếp ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát, phòng chống dịch.

    Hà Nội: Nhiều F0 là nhân viên quán karaoke; nam thanh niên cầm rìu rượt đuổi, chém thiếu tá công an  - Ảnh 1.

    Y Hải Ayun tại cơ quan công an.

    Khoảng 17h ngày 11/11, sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn, Y Hải đã cầm 1 cây rìu đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đầu hẻm 362 đường Hùng Vương.

    Tại đây, Hải liên tục chửi bới, thách thức rồi bứt dây phong tỏa, đập phá bàn ghế, biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa. Chưa dừng lại, Hải còn vác rìu rượt đuổi chém một thiếu tá Công an phường Tân Lập đang làm nhiệm vụ tại chốt. Rất may, cán bộ công an này kịp thời tránh được nên không bị thương tích gì.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 7 ổ dịch ở các quận nội thành đã ghi nhận 478 ca mắc

    Theo thống kê của CDC Hà Nội, tính đến ngày 13/11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 11 ổ dịch Covid-19 tại các quận, huyện, trong đó, có 7 ổ dịch tại các quận nội thành gồm:

    Chùm liên quan ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm từ ngày 9/11 đến nay đã ghi nhận 104 ca mắc; Chùm liên quan ổ dịch Trần Duy Hưng, Cầu Giấy từ ngày 2/11 đến nay đã ghi nhận 95 ca mắc.

    Chùm liên quan ổ dịch La Thành, Giảng Võ ghi nhận 58 ca mắc; Chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông từ ngày 4/11 đã ghi nhận 61 ca mắc; Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh từ ngày 3/11 đã ghi nhận 36 ca mắc.

    Chùm liên quan ổ dịch Kho hàng Shoppe KCN Đài Tư (Long Biên) từ ngày 5/11 đã ghi nhận 92 ca mắc; Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị từ ngày 3/11 đã ghi nhận 32 ca mắc.

    Như vậy, với 7 ổ dịch tại các quận nội thành, tính đến ngày 13/11, đã ghi nhận 478 ca mắc. Ngoài ra, ổ dịch tại chợ Ninh Hiệp đến nay đã ghi nhận 226 ca; ổ dịch tại thôn Bạch Trữ 233 ca; ổ dịch tại huyện Quốc Oai có 163 ca.

    Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long thêm 502 ca dương tính Covid-19

    Sáng 14.11, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, từ 7 giờ ngày 13.11 đến 7 giờ ngày 14.11, tỉnh này ghi nhận 502 ca dương tính Covid-19.

    Trong số những ca mắc mới, có đến 187 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các địa phương; 56 ca tại các khu vực phong tỏa thuộc TP.Vĩnh Long và H.Tam Bình; 259 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly tập trung trước đó tại các trung tâm y tế và khu cách ly tập trung.

    Như vậy, tính từ ngày 1.1 đến ngày 14.11, Vĩnh Long có 4.731 ca dương tính với Covid-19; điều trị khỏi bệnh cho 2.734 trường hợp và có 51 trường hợp tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong tỏa UBND phường Yên Nghĩa sau khi phát hiện có ca mắc COVID-19

    Trụ sở UBND phường cùng với ngách 26, ngõ 1137 (thuộc tổ dân phố 3) và ngõ 1144 (thuộc tổ dân phố 1 phường Yên Nghĩa) đã được lập rào chắn phong toả và có lực lượng chức năng canh gác. Tại khu vực ngõ 1137, lực lượng y tế đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

    Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.

    UBND phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) ghi nhận 8 trường hợp nghi ngờ dương tính virus SARS-CoV-2.

    Trao đổi với báo chí, đại diện UBND phường Yên Nghĩa cho biết, đây là các trường hợp nghi ngờ dương tính virus SARS-CoV-2, có nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng. Từ ngày 12 đến sáng 13/11, lực lượng y tế địa phương đã lấy mẫu cho khoảng 200 người dân. Khu vực ngách tạm phong toả người dân được yêu cầu ở trong nhà. Khi có nhu yếu phẩm gửi đến sẽ được đặt tại bàn của chốt để người dân ra lấy, báo Tin tức đưa tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nơi nhiều F0 nhất TP HCM

    Hiệp Thành là phường có số ca Covid-19 cao nhất trong 11 phường của quận 12, với hơn 4.000 F0 được ghi nhận trong đợt dịch thứ 4, đang ở cấp độ 2. Trong khi đó, quận 12 đang là nơi có số lượng F0 cách ly tại nhà cao nhất thành phố với hơn 10.300 người, thông tin trên báo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đảo Phú Quý thêm nhiều ca mắc sau khi phát hiện ca đầu tiên

    Theo báo cáo của UBND huyện Phú Quý, địa phương này phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào lúc 10 giờ 30 ngày 11/11. Bệnh nhân này sinh sống tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Trước đó, bệnh nhân có vào cảng Cà Ná để bán cá và về lại Phú Quý trong sáng ngày 11/11, đến cảng Phú Quý và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính.

    Trên cơ sở điều tra dịch tễ, lực lượng y tế địa phương đã tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2. Đưa đi cách ly tập trung F1 và cách ly tại nhà đối với F2. Tính đến thời điểm chiều ngày 13/11, huyện Phú Quý đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho 943 người, trong đó: 905 người âm tính, 38 người có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp dương tính đều ở địa bàn xã Tam Thanh (tập trung ở thôn Triều Dương).

    Hà Nội: 2 ổ dịch có gần 500 ca. Đảo Phú Quý lần đầu có dịch và lan nhanh ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

    Huyện đảo Phú Quý lập chốt kiểm soát người dân di chuyển qua lại - Ảnh: NGUYỄN VĂN GIỎI

    Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, đến chiều 13-11, dịch đã lây lan sang các xã khác ở đảo, trong đó có cả thầy cô giáo và học sinh.

    Ngay từ đầu, UBND huyện đảo Phú Quý xác định là địa bàn nhỏ, xã hội mang tính cộng đồng (người dân thường xuyên tiếp xúc qua lại) nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

    Trong khi đó, điều kiện y tế của huyện đảo còn nhiều khó khăn cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất.

    Toàn huyện đảo Phú Quý hiện chỉ có 94 cán bộ y tế chuyên môn. Tất cả đã phân về các khu điều trị, truy vết, tổ xét nghiệm nên không còn cán bộ chuyên môn.

    Địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các tỉnh, thành miền Tây tiếp tục tăng ca mắc COVID-19

    Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày 13/11 thành phố ghi nhận thêm 372 ca F0; trong đó có 96 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng; 155 ca được phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà; 121 trường hợp trong khu cách ly và phong tỏa. Đến nay, số ca F0 tại TP Cần Thơ đã vượt mốc 12.000 ca, số bệnh nhân tử vong lên 127 ca.

    Hiện, thành phố đang điều trị cho hơn 2.800 bệnh nhân; trong đó có 84 trường hợp nằm ở tầng 3. TP Cần Thơ đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vaccine.

    Tiền Giang ghi nhận 356 F0, trong đó có 78 ca cộng đồng. Đến nay, Tiền Giang đã ghi nhận hơn 20.500 ca F0 (đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau tỉnh Long An). Ngày 13/11 Tiền Giang có 5 trường hợp tử vong; tổng số ca tử vong tỉnh này là 434 người. Tiền Giang đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

    Đồng Tháp ghi nhận 459 ca mắc COVID-19, trong đó, về từ vùng dịch 28 ca; 84 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 6 ca trong cơ sở điều trị; 175 ca trong khu phong tỏa; 166 ca trong cộng đồng.

    Trong ngày, tỉnh này cũng ghi nhận 2 ca tử vong (tăng 1 ca so với ngày 12/11); nâng tổng ca tử vong lên 230 người. Đến nay, Đồng Tháp đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đồng thời đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ em.

    Sóc Trăng ghi nhận thêm 364 ca F0 trong ngày 13/11; nâng tổng số F0 lên con số hơn 9.000 người.

    Hà Nội: Ổ dịch thôn Bạch Trức có 233 ca. VN vượt mốc 1 triệu ca Covid-19, F0 vẫn không ngừng tăng - Ảnh 1.

    Việt Nam đã vượt mốc 1 triệu ca mắc.

    Về phân loại cấp độ dịch COVID-19 mới nhất của tỉnh, đến nay Sóc Trăng có 14 đơn vị cấp xã và 3 đơn vị cấp huyện thuộc cấp độ 3 - "vùng cam"

    Vĩnh Long ghi nhận 292 ca COVID-19, trong đó 63 trường hợp cộng đồng, 34 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế, 195 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó trở thành F0.

    An Giang phát hiện 695 ca COVID-19 trong ngày 13/11, hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh đều phát hiện ca dương tính.

    Đến nay, số F0 của An Giang đã vượt 17.000 ca; trong đó có hơn 190 trường hợp tử vong.

    Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn 3950/SYT-NVY về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly điều trị F0, cách ly y tế F1 trong tình hình mới.

    Bến Tre ghi nhận 73 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 13/11 nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 3.278 ca. Trong ngày, có ca 33 ca ra viện, không có ca tử vong, nâng tổng số 2.308 ca ra viện, 54 ca tử vong toàn tỉnh, thông tin tổng hợp trên báo SK&ĐS.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4% trẻ mắc COVID-19 biến chuyển nặng

    Bộ Y tế vừa có hướng dẫn điều trị cho trẻ mắc COVID-19. Theo đó, trẻ mắc COVID-19 ít chuyển nặng như người lớn, nhưng vẫn có khoảng 4% chuyển nặng và tỉ lệ nguy kịch là 0,5%.

    Còn lại phần lớn không triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp trên hoặc tiêu hóa (55%), trung bình (40%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh và Nghệ An có thêm 67 F0, có 3 ca cộng đồng đã đi hát karaoke

    Trong 24h (từ 18h ngày 12/11-18h ngày 13/11), hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận thêm 67 F0, trong đó có 3 ca F0 trong cộng đồng khi đi hát karaoke. Tối 13/11, theo thông tin từ CDC tỉnh Hà Tĩnh, 3 F0 này đều đã đến hát tại quán karaoke tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Sau khi có thông tin về chùm ca bệnh là nhân viên của quán karaoke, ngày 12/11, 3 người này đã đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

    ể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 9 F1 được cách ly tại nhà

    Lãnh đạo P.Trung Văn cho biết, địa phương này đã tổ chức cho 9 F1 tại địa bàn cách ly tại nhà. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng gồm công an, bảo vệ dân phố... trực chốt, đảm bảo các trường hợp cách ly thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, phường cũng liên hệ với gia đình để giúp đỡ khi họ có nhu cầu mua nhu yếu phẩm.

    Hà Nội: Phát hiện 950 F0 chỉ trong 6 ngày; 9 F1 đầu tiên được cách ly tại nhà - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Theo đó, các trường hợp F1 này là người già có bệnh nền, trẻ em, thuộc hai gia đình, tiếp xúc với một F0 ngày 6.11 và một F0 khác ngày 8.11. Họ được cách ly ngay sau khi xác định F0.

    Với gần 950 F0 trong 6 ngày gần đây, số lượng F1 liên quan tại Hà Nội là rất lớn. Hiện toàn thành phố vẫn duy trì cấp độ 2 trong phòng chống dịch (màu vàng, nguy cơ trung bình), song hơn 30 xã, phường đã nâng cấp độ lên màu cam, trong đó có 1 phường màu đỏ là P.Phú Đô (Q,Nam Từ Liêm), trích đăng thông tin từ báo Thanh niên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Hai ổ dịch "nóng'' lên tới gần 500 ca mắc

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 13.11 thành phố ghi nhận 146 ca mắc mới thuộc 15 ổ dịch.

    Đáng chú ý, hai ổ dịch nóng nhất tại Hà Nội là thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, H.Mê Linh) và Ninh Hiệp (H.Gia Lâm) đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm. Cụ thể, ổ dịch tại chợ Ninh Hiệp đến nay đã ghi nhận 226 ca dương tính, ổ dịch tại thôn Bạch Trữ đã có 233 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Nếu để F0 và số ca tử vong tiếp tục gia tăng là không ổn''

    Phát biểu tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13.11, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự lo ngại trước diễn biến số ca nhiễm và ca tử vong gia tăng những ngày gần đây.

    Ông Nên nhìn nhận số F0 trên địa bàn đang tăng và thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê. Mặc dù đã phát hiện các ca dương tính qua tầm soát tại bệnh viện, xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm nhưng thành phố không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng.

    2 ổ dịch ở Hà Nội có gần 500 ca. Nếu để F0 và số ca tử vong ở TP.HCM tiếp tục tăng là không ổn - Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị giao ban sáng 13.11. ẢNH: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP.HCM

     Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM nhận định tình hình F0 hiện nay của thành phố tương tự thời kỳ đầu thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM (ngày 19.6), khá giống tình trạng Singapore giai đoạn tháng 7, tháng 8 cũng như xu hướng diễn biến của dịch bệnh của thế giới hiện nay. Nhiều nước dù có nền tảng y tế, độ bao phủ vắc xin cao nhưng khi mở cửa, nới lỏng giãn cách thì dịch bệnh lại bùng phát.

    Nguyên nhân chính dẫn đến số lượng F0 gia tăng được xác định là thành phố không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước. Việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát. Thống kê cho thấy, nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển về các khu công nghiệp, doanh nghiệp, lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát. Bí thư Nên đề nghị Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh giá; các địa phương khi phát hiện F0 phải điều tra nguồn lây để có biện pháp kéo giảm.

    Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận nếu để tình trạng F0 gia tăng, tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới là không ổn và đề nghị mỗi địa bàn phải triển khai biện pháp kéo giảm ở mức chấp nhận được, báo Thanh niên dẫn nội dung cuộc họp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cán bộ công an huyện đưa con đi cấp cứu rút súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế

    Ngày 13-11, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận nam thanh niên này là cán bộ Công an huyện Lâm Hà, tên Nguyễn Duy Ngọ (sinh năm 1990).

    Theo đó, cán bộ này đang trực thì con bị sặc sữa phải đưa đi cấp cứu, do vội nên không đeo khẩu trang và nóng ruột dẫn đến mất bình tĩnh.

    Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Người nhà vào được phòng cấp cứu rồi nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục chĩa súng và chửi bới

    Hành động rút súng của Ngọ, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết quá khích, thiếu chuẩn mực và vi phạm các quy định của ngành. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ và sẽ thông báo kết quả xử lý, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 13/11: Cả nước ghi nhận 8.497 ca nhiễm mới, 88 ca tử vong

    Tính từ 16 giờ ngày 12/11 đến 16 giờ ngày 13/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.497 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.481 ca ghi nhận trong nước (giảm 495 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 3.940 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (1.240), Đồng Nai (743), Bình Dương (631), Tây Ninh (593), An Giang (547), Đồng Tháp (459), Tiền Giang (356), Sóc Trăng (296), Vĩnh Long (292), Cà Mau (271), Bình Thuận (265), Bà Rịa-Vũng Tàu (224), Khánh Hòa (209), Bình Phước (198), Bạc Liêu (188), Kiên Giang (181), Hà Nội (152), Bình Định (126), Đắk Lắk (126), Trà Vinh (120), Nghệ An (100), Bến Tre (99), Cần Thơ (81), Thái Bình (79), Long An (79), Thừa Thiên-Huế (75), Hậu Giang (67), Lâm Đồng (61), Thanh Hóa (60), Hà Giang (57), Ninh Thuận (39), Phú Thọ (39), Đắk Nông (39), Bắc Giang (38), Bắc Ninh (35), Quảng Ngãi (35), Gia Lai (35), Nam Định (31), Quảng Nam (27), Đà Nẵng (26), Hà Tĩnh (24), Hải Dương (21), Điện Biên (20), Phú Yên (17), Quảng Trị (15), Quảng Ninh (13), Hải Phòng (11), Quảng Bình (9), Hưng Yên (7), Hà Nam (5), Vĩnh Phúc (5), Ninh Bình (4), Cao Bằng (4), Thái Nguyên (2), Kon Tum (2), Lào Cai (2), Sơn La (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại