Cập nhật lúc

Một quận có hơn 9.400 F0 tại nhà; Nguy cơ bùng phát Covid-19 vào dịp Tết

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 10/11.

Một quận có hơn 9.400 F0 tại nhà; Nguy cơ bùng phát Covid-19 vào dịp Tết
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Nơi nhiều F0 tại nhà nhất TP.HCM

    Theo báo cáo phòng chống dịch COVID-19 mới đây của Sở Y tế, TP có 8 quận, huyện có số ca COVID-19 cách ly tại nhà cao, trong đó quận 12 đứng đầu với hơn 9.400 ca. Phường Hiệp Thành có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất tại quận 12, với 3.976 ca và đang ở cấp độ 2, báo Tuổi trẻ đưa tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty có 700 F0 bị phạt 20 triệu đồng

    Tối 10/11, UBND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tấn Khởi, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi có địa chỉ tại phường 1, thị xã Giá Rai do "Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

    Theo đó, Công ty Tấn Khởi đã không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân, người lao động trong đơn vị dẫn đến không kịp thời phát hiện ca mắc Covid-19 tại công ty làm lây lan dịch bệnh và ghi nhận gần 700 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguy cơ bùng phát Covid-19 dịp Tết

    Sáng 10/11, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. Chính phủ và Bộ Y tế liên tục chỉ đạo các tỉnh thành tăng cường ứng phó.

    Hà Nội: Phát hiện 36 F0 trong 1 phường; Nguy cơ bùng phát Covid-19 vào dịp Tết - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

    Có một thực tế là, dịch vẫn diễn biến phức tạp nhưng một số nơi, một số người dân xuất hiện tâm lý chủ quan, không áp dụng biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, như 5K (khẩu trang - khoảng cách - khử khuẩn - khai báo y tế - không tụ tập).

    "Miền Bắc vào mùa lạnh, lại sắp đến dịp Tết sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động đông người, chúng tôi quan ngại về nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch", VnExpress ghi lời ông Long.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hỗ trợ Covid-19 tại H.Bình Chánh: 'Có trường hợp đã chăm lo 3-4 lần vẫn kêu chưa nhận'

    Chiều 9.11, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM làm Phó trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 tại UBND H.Bình Chánh.

    Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh cho biết, địa phương có đi xuống thực tế nhiều trường hợp tại xã, thị trấn để xem phản ánh đó như thế nào. Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin phản ánh sai sự thật.

    "Có những trường hợp mình đã chăm lo 3 - 4 lượt rồi nhưng vẫn kêu là chưa nhận được lần nào. Hoặc, có nhà, cha lấy số điện thoại phản ánh xong thì con lấy phản ánh tiếp... Đến nhà kiểm tra thì chỉ có một hộ. Họ phản ánh lên tất cả các kênh của TP.HCM như chương trình livestream "Dân hỏi -Thành phố trả lời", Tổng đài 1022, các đường dây nóng... làm rối công tác chuẩn bị của địa phương; chưa kể có trường hợp phản ánh giùm. Từ các kênh thông tin phản ánh đổ về, lực lượng cơ sở chịu áp lực cực lớn, nhiều khi làm không nổi", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh nói.

    Trong báo cáo về các gói hỗ trợ Covid-19, một số xã tại H.Bình Chánh theo phát cuốn chiếu, tức tuần tự theo các tổ, chính điều này vô tình làm đối tượng được hưởng ở ấp khác vốn đang bị áp lực cuộc sống quá lớn khi giãn cách xã hội so bì, từ đó, người dân đi khiếu nại, phản ánh.

    "Chúng tôi là những người đi xử lý thông tin, cố gắng động viên, trao đổi, giải thích về cơ chế chính sách cho người dân nhưng tâm lý so bì của dân rất lớn, có trường hợp người dân chửi mắng cả cán bộ. Có khi tôi đi giám sát thực tế về ăn cơm không nổi", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh nhấn mạnh, ghi nhận trên báo Thanh niên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 loại vaccine phòng COVID-19 được phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam

    TP.HCM thêm 1.414 ca, Hà Nội 140 ca; Biến cố tiếp tục ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    INFOGRAPHICS: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/11, Hà Nội phát hiện thêm 140 ca mắc Covid-19

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính trong ngày 10/11, thành phố phát hiện 140 ca bệnh mắc Covid-19, trong đó, 28 ca ở cộng đồng, 67 ca ở khu cách ly và 45 ca ở khu phong tỏa.

    So với 222 ca phát hiện cao 'kỷ lục' ngày 9/11, thì ngày 10/11, số lượng ca được phát hiện tại Hà Nội đã giảm mạnh.

    Cả nước thêm gần 8.000 ca, Hà Nội 140 ca; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước thêm 7.930 ca mắc mới

    Tính từ 16h ngày 09/11 đến 16h ngày 10/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận trong nước (giảm 211 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 3.999 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.414), Đồng Nai (848), Bình Dương (627), An Giang (450), Tây Ninh (435), Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Đồng Tháp (274), Bạc Liêu (234), Bà Rịa - Vũng Tàu (191), Đắk Lắk (181), Cà Mau (180), Vĩnh Long (157), Cần Thơ (139), Long An (132), Bình Phước (131), Khánh Hòa (122), Hà Giang (94), Bến Tre (87), Hà Nội (80), Trà Vinh (74), Hậu Giang (63), Gia Lai (61), Quảng Ngãi (57), Nghệ An (51), Ninh Thuận (50), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (44), Bình Định (39), Bắc Giang (36), Đắk Nông (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23), Quảng Nam (19), Hải Dương (18), Phú Yên (16), Quảng Bình (13), Kon Tum (11), Quảng Trị (11), Lạng Sơn (9), Tuyên Quang (8 ), Điện Biên (6), Hà Nam (6), Thừa Thiên Huế (6), Ninh Bình (5), Vĩnh Phúc (4), Cao Bằng (2), Thái Nguyên (2), Lai Châu (2), Yên Bái (2), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hải Phòng (1), Thái Bình (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch Phú Đô ở Hà Nội đã phát hiện 36 ca Covid-19

    Tính đến thời điểm hiện tại, theo lãnh đạo UBND phường Phú Đô, ổ dịch tại phường Phú Đô đã ghi nhận 36 F0. Chính quyền đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gồm 282 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu, để phục vụ việc truy vết, phòng chống dịch bệnh.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-f0-o-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 2500 trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19

    Phát biểu tại Quốc hội về vấn đề chăm sóc trẻ em mồ côi do bố, mẹ mất vì dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trên thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Việt Nam có 2.532 trẻ em bị mồ côi, trong đó có 81 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

    Thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã chủ động xây dựng, thực hiện các chính sách liên quan đến bảo trợ trẻ em. Mức chung, hỗ trợ trẻ em trong các làng trẻ SOS của Việt Nam hiện nay tương đối đồng bộ với thế giới, khoảng 1,8 triệu đồng/tháng.

    Bộ trưởng cho biết, với số cháu mồ côi do dịch COVID-19, ngoài các chính sách đã có, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã vận động hỗ trợ các cháu tương đối tốt.

    Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ tất cả các cháu mồ côi 5 triệu đồng, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ được tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng.

    Phương châm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là vận động để tất cả các cháu đều có mái ấm gia đình, đều có người thân đỡ đầu.

    "Hiện nay cả 81 cháu đều được sống với người thân, trong trường hợp không có người thân chúng tôi và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tìm mẹ đỡ đầu cho các cháu. Trường hợp xấu nhất mới đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã thu hồi 1,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ 'phát nhầm' ở Bình Dương

    Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung trả lời tại Quốc hội về vấn đề thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi, tình trạng người lao động rời TP.HCM, các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Hà Nội phát hiện thêm gần 270 ca; Biến cố tiếp tục ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung - Ảnh: Quochoi.vn

    Với việc tỉnh phát nhầm tiền hỗ trợ, ông Dung cho hay đã gọi điện trực tiếp cho bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, gặp trực tiếp người phát và nhận nhầm, thì con số nhận nhầm là 1.490 trường hợp với số tiền là 1,6 tỉ đồng.

    Lý giải về con số 22.000, ông nói đây là chính sách hỗ trợ nhà trọ cho những người khó khăn, nhiều người cùng kê khai nên con số quá lớn, "bất thường" nên đã rà soát lại thấy 22.000 người trùng thông tin. "Đến nay việc này giải quyết xong và đã thu hồi lại 1,6 tỉ đồng", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Dung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vắc xin Covaxin của Ấn Độ

    Ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 đối với vắc xin Covaxin được sản xuất bởi Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ).

    Mỗi liều vắc xin 0,5ml có chứa 6 mcg kháng nguyên toàn SARS-CoV-2 bất hoạt (chủng NIV-2020-770), bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vắc xin được đóng hộp 16 lọ, mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều và 20 liều; mỗi liều 0,5 ml, Vietnamnet đưa tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 800.000 trẻ Hà Nội chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19

    Theo kế hoạch liên ngành triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, vừa được Sở Y tế Hà Nội ban hành, đối tượng tiêm là toàn bộ trẻ em đủ 12-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học đang sinh sống tại Hà Nội). Cách tính tuổi là trẻ độ tuổi đủ sinh nhật tính đến ngày triển khai tiêm.

    Chiến dịch tiêm chủng triển khai theo lộ trình hạ dần lứa tuổi (từ 17 tuổi xuống 12 tuổi, tương đương học sinh khối lớp 12 tiêm trước, tiếp đến khối 11 và lần lượt cho đến khối 7).

    Dự kiến, Hà Nội có tổng cộng 791.921 trẻ em thuộc diện tiêm chủng đợt này, gồm 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi, 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

    Thời gian triển khai tiêm dự kiến vào quý 4/2021 tới quý 1/2022. Thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng của Bộ Y tế. Mục tiêu là trên 95% trẻ 12-17 tuổi đủ điều kiện được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một sinh viên ĐH Hàng Hải nhiễm Covid-19

    Sáng 10.11, Trường đại học Hàng hải Việt Nam (TP.Hải Phòng) đã phát đi thông báo tạm thời chuyển các hoạt động giảng dạy, học tập của trường sang hình thức học trực tuyến từ ngày mai, 11.11.

    Hà Nội phát hiện thêm gần 270 ca; Biến cố tiếp tục ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Một sinh viên nhiễm Covid-19, Trường đại học Hàng hải Việt Nam phải dạy - học trực tuyến - Ảnh: Báo Thanh niên

    Theo thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, một ca nhiễm Covid-19 phát hiện ở Hà Nội đã được xác định là sinh viên Truòng đại học Hàng hải Việt Nam.

    Ngày 2.11, bệnh nhân đến TP.Hải Phòng lúc 8 giờ bằng xe riêng và tới Trường đại học Hàng Hải Việt Nam đăng ký thủ tục nhập học, khám sức khoẻ. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân sang Trung tâm thương mại Aeon Mall ăn trưa cùng mẹ và lái xe. Ngày 3.11, bệnh nhân ở phòng trọ đến 20 giờ thì đến Trung tâm thương mại Aeon Mall ăn tối cùng mẹ. Ngày 4 và 5.11, bệnh nhân đến Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Ngày 6.11, bệnh nhân đi xe taxi đến bến xe Thượng Lý, lên xe Limousine của nhà xe Anh Huy Đất Cảng về bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

    Đêm 8.11, xét nghiệm PCR tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng đã tiến hành truy vết và xác định 22 trường hợp F1 của bệnh nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động

    Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

    Việc kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin cần biết về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Infographic. VTV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa phong tỏa một bệnh viện và một siêu thị

    Các lực lượng chức năng đã tiến hành tạm phong tỏa Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành (H.Yên Định, Thanh Hóa), tạm đóng cửa siêu thị The City, sau khi phát hiện một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nhiễm Covid-19.

    Đây là bệnh viện thứ 4 ở Thanh Hóa bị phong tỏa sau khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca mắc mới; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Siêu thị The City tại H.Yên Định cũng tạm thời bị đóng cửa để phòng dịch. Ảnh: Báo Thanh niên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An ghi nhận thêm 51 ca dương tính

    Hôm qua 9/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 51 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, có ca cộng đồng.

    Những ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại 15 địa phương (Quỳ Hợp: 11, Nghi Lộc: 9, Hưng Nguyên: 4, Quỳ Châu: 3, Yên Thành: 6, Nghĩa Đàn: 3, Đô Lương: 3, Anh Sơn: 2, TP Vinh: 2, Quỳnh Lưu: 2, Thanh Chương: 2, Kỳ Sơn: 1, Hoàng Mai: 1, Thái Hòa: 1, Tân Kỳ: 1).

    Trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện Quỳ Hợp, còn lại đã được cách ly từ trước (23 ca là F1, 13 ca trong khu phong tỏa, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang: Người không tiêm vắc xin không cho ra đường

    Chiều 9-11, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm người không tiêm vắc xin và không cho ra đường.

    Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh - cho biết số ca mắc 5 ngày gần đây tăng gấp đôi so với 2 tuần trước. Đặc biệt dịch xảy ra tại các địa phương có mật độ dân cư dày đặc, các chợ, khu sản xuất rất nguy hiểm. Việc kiểm soát các khu cách ly, các khu phong tỏa còn lơ là.

    "Con virus không thể nào bay từ nhà này sang nhà kia 'thăm' được. Sẽ có nguồn lây, đó chính là các cháu nhỏ qua lại vui chơi. Vì vậy phải kiểm soát chặt việc này.

    Đề nghị các địa phương tiêm vắc xin mũi 2 cho người đã tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 1 đủ 5 tuần trở lên để đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin. Các địa phương phải hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng nếu chưa tiêm vắc xin. Phải lập các chốt kiểm soát người ra vào ở những vùng cấp độ 4", ông Bình nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tiếp tục tìm người từng đến nhiều quán ăn, chợ, xe buýt, ngân hàng, Circle K

    Tối 9/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình (Hà Nội) đã có thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm:

    Từ ngày 24/10 đến 7/11, tại các điểm:

    Từ 8h -17h tại Công ty Dầu Khí sông Hồng – Tòa nhà Charmvit số 177 Trần Duy Hưng.

    Từ ngày 26/10 - 9/11 tại ô số 15 dây hàng cá D4, chợ Thành Công B.

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca mắc mới; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân ở Hà Nội.

    Ngày 31/10, tại các điểm:

    7h - 9h30 tại Đại học Kiến Trúc.

    9h30-10h3 tại quán phở 397 Trường Chinh.

    15h -16h, tại cửa hàng Circle K số 16 Văn Cao.

    Ngày 1/11 đến 6/11:

    Từ 16h45 đến 17h45 trên tuyến xe buýt số 22A từ 115 Trần Duy Hưng về Cửa Bắc.

    Ngày 3/11 (từ 6h30 - 7h); Ngày 6/11 ( từ 7h - 7h30): tại chợ Ngọc Khánh.

    Ngày 4/11, (từ 8h-9h): tại ngân hàng Nam Á bank 409 Kim Mã.

    Ngày 5/11 đến ngày 9/11, tại các điểm:

    Quán bún, phở tại số 24 ngõ 720 đường La Thành, phường Giảng Võ.

    Cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số 81 ngõ 678 đường La Thành, phường Giảng Võ.

    Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

    CDC Hà Nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    61 người đã tiêm 2 liều vaccine về Hà Nội xét nghiệm dương tính

    Sở Y tế Hà Nội ghi nhận đến hết ngày 8/11 đã giám sát 12.027 người về từ 13 tỉnh, thành, phát hiện 100 ca dương tính nCoV, trong đó 61 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

    Trong 100 ca dương tính, có 64 người về từ TP HCM, Đồng Nai 9, Bình Dương 7, Hà Giang 5, Nam Định và Hà Nam 3, Phú Thọ và Quảng Ngãi 2, Tây Ninh, Bắc Giang, Đăk Lăk, Phú Quốc và An Giang mỗi nơi một.

    Trong số họ, 61 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 24 người đã tiêm một mũi, 8 người chưa tiêm và 7 người chưa đến tuổi tiêm chủng, VnExpress đưa tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có 12 tỉnh thành tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi

    Tính đến ngày 9/11 đã có 12 tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, TP HCM, Cà Mau, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi. Đã có khoảng gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho trẻ.

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca mắc mới; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: HCDC

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giá xét nghiệm COVID-19 giảm một nửa

    Bộ Y tế quy định, từ ngày 10/11, giá test nhanh không quá 109.700 đồng, giảm hơn một nửa so với trước, giá xét nghiệm RT-PCR giảm hơn 29%.

    Giá xét nghiệm mới được Bộ Y tế đưa ra trong một thông tư được ban hành ngày 8/11, có hiệu lực từ 10/11, áp dụng trong các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả; được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

    Để có thể quản lí giá xét nghiệm, thông tư quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm, bao gồm sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

    Với xét nghiệm RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ cũng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm. Trường hợp gộp mẫu, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Trước ngày 1/7, giá xét nghiệm RT-PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng/mẫu; test nhanh 238.000 đồng/mẫu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca mắc mới; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cô gái 23 tuổi nguy kịch do chưa tiêm vaccine và béo phì

    Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chiều 9/11, đơn vị này đã hoàn tất tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 có tình trạng nặng nhất tại tỉnh Sóc Trăng đến điều trị.

    Bệnh nhân là L.T.C. (nữ, 23 tuổi, quê Sóc Trăng) được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Người lớn. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, đánh giá lại tình trạng của bệnh nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất.

    Trước đó, tại chị C. được chăm sóc tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Sóc Trăng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo nhưng chưa tiêm vaccine Covid-19 và có cơ địa béo phì.

    Hà Nội tăng vọt lên 268 ca mắc mới; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Cô gái trẻ L.T.C. đang được các bác sĩ, điều dưỡng chuyên về hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM chuyển viện (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

    Kết quả đánh giá ban đầu khi L.T.C vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho thấy cô mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, viêm phổi nặng – ARDS, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, thở máy qua nội khí quản, đang được can thiệp ECMO, màng ECMO có huyết khối.

    Đến hôm nay 9-11, sinh hiệu cô gái đã tạm ổn và tiếp tục được lọc máu, an thiệp ECMO, điều trị nhiễm trùng, tăng cường dinh dưỡng, vật lý trị liệu, báo Người lao động đưa tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người lạ đến đòi nợ hơn 1 tỉ đồng sau khi người nhà mất vì COVID-19

    Vài tháng qua gia đình anh Nguyễn Thành Tâm (phường 16, quận 8, TP.HCM) đã phải trải qua nhiều biến cố khi trong gia đình có tám người mất vì COVID-19. Nỗi đau mất người thân chưa nguôi thì gia đình lại liên tục nhận được những cuộc gọi đòi nợ từ nhiều người.

    Sau khi tìm hiểu thì được biết trước khi mất chị N.T.M.K. (con dâu trong gia đình) đã đi vay nợ của nhiều người, thậm chí còn mang cả sổ hồng mang đi để vay.

    Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca; Biến cố lại ập đến gia đình có 8 người mất vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Rất nhiều giấy vay tiền được các chủ nợ mang tới gia đình anh Tâm trong sáng 5-11. Ảnh: ĐẶNG LÊ/PL.TPHCM

    Để giải quyết dứt điểm chuyện này, ngày 5-11 gia đình anh Tâm đã chủ động mời những chủ nợ của đợt thứ hai đến nói chuyện và giải quyết. Ghi nhận của PV tại buổi làm việc này còn có sự chứng kiến của Công an phường 16, quận 8.

    Tại buổi làm việc, những giấy vay nợ mà chủ nợ mang đến chỉ có nội dung rất đơn giản. Chẳng hạn như: "Hôm nay, ngày…chị N.T.M.K, số CMND/CCCD có vay của anh D.T.T số tiền 90 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng…".

    Một chủ nợ nói tại buổi làm việc rằng trước đó chị K. chủ động gọi điện tới và có nhu cầu muốn vay tiền nên đã giúp đỡ cho vay.

    "Số tiền trên giấy nợ tổng lại của đợt 2 là khoảng 700 triệu nhưng gia đình tôi không còn khả năng chi trả mức đó nên chúng tôi yêu cầu các chủ nợ giảm một nửa. Nếu đồng ý thì gia đình trả tiền ngay, còn không thì bên kia có thể khởi kiện ra tòa để đòi nợ. Bởi người vay nợ cũng đã mất rồi, và gia đình đã quá mệt mỏi, tang thương rồi"- anh Tâm nói.

    Kết thúc buổi làm việc, sau khi thương lượng gia đình anh Tâm đã thực trả số tiền hơn 300 triệu để giải quyết dứt điểm với nhóm chủ nợ. Tổng số tiền đã trả cho khoản nợ mà chị K. để lại là hơn 1 tỉ đồng.

    Anh Tâm mong muốn qua vụ việc của gia đình, mọi người rút ra kinh nghiệm là đừng đánh liều vay nóng bên ngoài như trường hợp người nhà anh gặp phải, bởi hậu quả sau đó rất khó lường, vụ việc được đăng tải trên báo PLO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quỹ vắc xin đã chi mua vaccine 7.125,3 tỷ đồng

    Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, đến cuối ngày 9/11, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.795,3 tỷ đồng; trong đó, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng.

    Ban quản lý Quỹ cho biết, đã có 563.980 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ.

    Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.134,1 tỷ đồng. Trong đó, chi mua vaccine 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.661,2 tỷ đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 9/11, TP. Hồ Chí Minh thêm 1.276, Hà Nội 268 ca

    Tính từ 16h ngày 08/11 đến 16h ngày 09/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.133 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.129 ca ghi nhận trong nước.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.276), Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557), Đồng Tháp (379), Kiên Giang (291), Cà Mau (285), Bình Thuận (279), Hà Nội (268), Tây Ninh (241), Bạc Liêu (232), Tiền Giang (207), Đắk Lắk (197), Trà Vinh (180), Cần Thơ (163), Vĩnh Long (154), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Hà Giang (127), Bình Phước (108), Khánh Hòa (99), Long An (93), Bình Định (65), Hậu Giang (58), Bến Tre (50), Nghệ An (50), Ninh Thuận (49), Bắc Ninh (46), Gia Lai (44), Quảng Nam (39), Quảng Ngãi (39), Đà Nẵng (32), Thừa Thiên Huế (32), Bắc Giang (31), Phú Thọ (26), Thanh Hóa (24), Lâm Đồng (20), Nam Định (20), Hưng Yên (17), Vĩnh Phúc (15), Phú Yên (10), Quảng Ninh (7), Thái Bình (7), Quảng Trị (6), Hà Nam (6), Điện Biên (6), Hải Phòng (4), Kon Tum (4), Hải Dương (4), Hòa Bình (3), Hà Tĩnh (3), Quảng Bình (2), Sơn La (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-9-11-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại