Chú chó bị bỏ mặc đến chết trong thùng vận chuyển gây chấn động Indonesia

Hồng Anh |

Theo một đoạn video được đăng tải trên mạng, chú chó này bị chết ngạt trước khi chủ khu nghỉ dưỡng Kimo Resort thu gom xác của nó.

Chú chó Canon được cho là đã bị bỏ mặc đến chết. Ảnh: Instagram

Chú chó Canon được cho là đã bị bỏ mặc đến chết. Ảnh: Instagram

Vụ việc một chú chó bị bỏ mặc đến chết trong thùng vận chuyển bắp cải đã gây chấn động Indonesia và làm dấy lên nhiều tranh cãi về loại hình du lịch “halal” khi nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đang tìm cách thu hút nhiều du khách Hồi giáo.

Tháng 10 vừa qua, một bài viết đăng tải trên mạng xã hội cho biết, một chú chó đen có tên Canon đã bị giới chức địa phương bắt giữ tại khu nghỉ dưỡng Kimo ở ngoài khơi đảo Sumatra. Khu nghỉ dưỡng này hướng ra Ấn Độ Dương, nằm trên một hòn đảo thuộc tỉnh Aceh – khu vực có đa số theo đạo Hồi và áp dụng nghiêm ngặt luật Hồi giáo Sharia. Việc bắt giữ chú chó này là một phần của chiến dịch truy quét, nhằm đảo bảo các cơ sở du lịch tuân thủ luật Sharia – trong trường hợp này có nghĩa là loại bỏ những con vật được coi là “haram” hay bị cấm.

Aceh từng bị tàn phá nghiêm trọng bởi một trận sóng thần năm 2004, nhưng hiện giờ đang hồi phục và trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Hồi giáo. Trong bối cảnh việc phát triển mô hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo ngày càng gia tăng trên thế giới, Indonesia – quốc gia có 90% trong số 270 triệu người là người Hồi giáo, đang tìm cách khai thác tiềm năng này để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch - từng đóng góp 5% GDP của đất nước trước dịch bệnh.

Trong số 34 tỉnh thành của Indonesia thì có 10 tỉnh được xác định là các điểm du lịch “halal” (Du lịch Hồi giáo), có nghĩa là tuân thủ chặt chẽ luật Sharia và tránh xa những hoạt động bị cấm theo đạo Hồi như cờ bạc hay uống rượu.

Tuy vậy, cái chết của chú chó Canon dường như đã nêu bật sự nhầm lẫn xung quanh khái niệm “du lịch halal” là gì và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc thực thi các quy định halal tại các khu du lịch. Cảnh sát trưởng huyện Singkil của tỉnh Aceh, ông Maryudi Helman xác nhận rằng, lực lượng này đang điều tra đơn khiếu nại của một nhóm nhân quyền về hành vi ngược đãi động vật.

Sau khi bị bắt giữ, chú chó Canon đã bị nhốt vào một thùng đựng bắp cải hỏng tại khu nghỉ dưỡng, phía trên được bao phủ bởi một tấm bạt. Theo một đoạn video được đăng tải trên mạng, chú chó này bị chết ngạt trước khi chủ khu nghỉ dưỡng Kimo Resort thu gom xác của nó.

Trước đó, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên của Cơ quan Trật tự Công cộng cố gắng bắt chú chó bằng một cây gỗ dài. Nhiều người đã cáo buộc đây là hành vi đối xử ngược đãi với động vật và dòng hashtag #JusticeForCanon (Đòi công lý cho Cannon) đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Một bản kiến nghị trên Change.org kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc đã thu hút được hơn 130.000 chữ ký cho đến thời điểm hiện tại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại