Cập nhật lúc

Ổ dịch liên quan đôi vợ chồng F0 đi nhiều nơi, gặp nhiều người tăng lên 86 ca. Công ty để 'lọt' F0 ra cộng đồng vì 'giấu' chính quyền về hàng chục ca mắc

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 mới nhất tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 18/10.

Ổ dịch liên quan đôi vợ chồng F0 đi nhiều nơi, gặp nhiều người tăng lên 86 ca. Công ty để 'lọt' F0 ra cộng đồng vì 'giấu' chính quyền về hàng chục ca mắc
33
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    CDC Hà Nội: 'Kế hoạch tiêm cho trẻ em phải chờ tới khi vắc xin Covid-19 về'

    Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, TP đang rà soát danh sách trẻ em đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các phường, xã. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể của việc tiêm chủng vẫn phải chờ tới khi vắc xin về.

    "Hiện chưa biết khi nào nguồn vắc xin về, dùng vắc xin nào. Có vắc xin thì TP mới có thể cụ thể hoá kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em", ông Tuấn cho hay.

    Toàn TP Hà Nội hiện có chưa tới 1 triệu trẻ từ 12-17 tuổi. Ông Tuấn thông tin, nếu triển khai tiêm trong thời điểm trẻ đến trường, TP sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học, sau đó tiêm vét tại xã, phường. Nếu tiêm trong thời điểm học sinh chưa đến trường thì sẽ tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng như thời gian vừa qua.

    Về độ tuổi tiêm chủng cho trẻ em, ông Tuấn cho biết điều này phụ thuộc vào số lượng vắc xin được cấp và sẽ theo nguyên tắc hạ dần độ tuổi (từ 17 tuổi xuống 16 tuổi, 15 tuổi,…). Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh, trẻ em bắt buộc phải có bố mẹ đồng ý và ký vào giấy mới được tiêm chủng.

    Bài viết được tham khảo từ https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gã trai khiến 5 người thân mắc Covid-19, phong tỏa 2 ấp

    Ngày 18-10, VKSND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Minh Hiệp (SN 1994; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

    Ổ dịch liên quan đôi vợ chồng F0 đi nhiều nơi, gặp nhiều người tăng lên 86 ca. Công ty để lọt F0 ra cộng đồng vì giấu chính quyền về hàng chục ca mắc - Ảnh 1.

    Hiệp làm việc với cơ quan công an

    Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 23-8, Hiệp tiếp xúc gần và biết một người tên N. dương tính với SARS-CoV-2. Thế nhưng, Hiệp vẫn về quê vợ tại ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời mà không khai báo y tế vì sợ bị đưa đi cách ly tập trung.

    Hậu quả, H. bị mắc Covid-19 và lây bệnh cho 5 người thân. Lực lượng chức năng đã truy vết hàng trăm F1, F2, F3 và phải phong tỏa 2 ấp trên địa bàn xã Khánh Bình.

    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/phap-luat/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 18/10, có thêm 3.168 ca nhiễm mới, toàn tỉnh Phú Thọ đang ở cấp độ 2

    Tính từ 17h ngày 17/10 đến 17h ngày 18/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 1.261 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (968), Bình Dương (439), Đồng Nai (393), Sóc Trăng (174), An Giang (109), Kiên Giang (99), Tiền Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68), Đồng Tháp (61), Phú Thọ (58), Bạc Liêu (48), Đắk Lắk (46), Quảng Nam (45), Thanh Hóa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khánh Hòa (31), Hậu Giang (28), Bình Thuận (28), Cần Thơ (27), Nghệ An (25), Nam Định (22), Kon Tum (20), Hà Nam (20), Quảng Ngãi (19), Tây Ninh (18), Bình Định (15), Quảng Bình (15), Vĩnh Long (14), Thừa Thiên Huế (12), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Quảng Trị (8 ), Phú Yên (6), Ninh Thuận (6), Tuyên Quang (6), Hà Nội (6), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Thái Bình (3), Ninh Bình (1), Hà Giang (1).

    Xem thêm tại: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19

    Chiều 18-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 24 ca tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn và 18 ca là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

    Với việc thêm 24 ca mắc mới, tổng số ca bệnh tại thị xã Bỉm Sơn đã lên đến con số 86. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, cách ly và giám sát chặt chẽ các F1, F2.

    18 ca mắc COVID-19 là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang được cách ly tập trung. Trong đó, huyện Cẩm Thủy 1 ca, huyện Đông Sơn 2 ca là bố con ở thôn 1 xã Đông Minh, huyện Mường Lát 5 ca (2 ca ở bản Pù Ngùa (Pù Nhi) và 3 ca ở bản Cánh Cộng (Trung Lý).


    Bài viết được trích dẫn từ https://plo.vn/suc-khoe/thanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất bỏ khu cách ly và bệnh viện dã chiến

    Với thực tế chống dịch đã trải qua, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất xóa bỏ các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến. Thay vào đó, các địa phương hình thành mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà theo cấp phường, xã. Người nhiễm nCoV được tự chăm sóc theo bộ tiêu chí đã được Bộ Y tế ban hành. Khu vực bị nhiễm có thể được cách ly hẹp.

    Nếu số lượng ca nhiễm tăng đột biến (hơn 10% số mẫu lấy ngẫu nhiên) có thể cách ly cả thôn hay xí nghiệp; đưa y tế vào bên trong để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Các ca tăng nặng, bệnh nền không ổn định hay người chưa tiêm có thể đưa sớm vào bệnh viện điều trị.

    "Chiến lược này có thể áp dụng cho tất cả địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng cao như TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội", ông Hiếu nêu quan điểm.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://zingnews.vn/bac-si-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 18/10, Hà Nội phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19, trong đó, có 1 nhân viên y tế

    Chiều 18/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly.

    Phân bố theo quận, huyện gồm Hà Đông (2), Hoàn Kiếm (1), Thanh Trì (1), Đông Anh (1). Phân bố theo các chùm gồm chùm về từ các vùng có dịch (3), chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (2).

    Thông tin 5 bệnh nhân ghi nhận mới như sau:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tuyên dương 180 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ chống dịch

    Sáng 18-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tuyên dương hơn 180 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 hoàn thành nhiệm vụ.

    Trước đó, ngày 26-8, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một được Quân đoàn 4 tăng cường 230 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 về tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vận chuyển các gói an sinh xã hội, xét nghiệm và thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong giai đoạn khó khăn về nhân lực.

    Gần hai tháng chi viện cho chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đã để lại những nghĩa tình sâu đậm trong lòng nhân dân thành phố Thuận An.

    Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy thành phố Thuận An, nhấn mạnh nhờ có sự góp sức lực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đồng hành cùng lực lượng chống dịch của thành phố đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần giúp thành phố Thuận An kiểm soát dịch bệnh, giữ vững tình hình an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.


    Bài viết được tham khảo từ https://plo.vn/thoi-su/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Định phát hiện một thôn có 21 người dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 18/10, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định đã về làm việc với huyện Ý Yên để kiểm tra, chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch.

    Trước đó, vào 16h ngày 17/10, UBND huyện Ý Yên nhận được tin báo từ CDC tỉnh Ninh Bình về việc phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bà N.T.H. (trú thôn Đằng Động, xã Yên Hồng (huyện Ý Yên).

    Qua điều tra dịch tễ, gần 1 tháng qua bà H. không ra khỏi xã, không đến vùng có dịch, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về; hàng ngày bà có đi chợ làng vào các buổi sáng sớm, thỉnh thoảng có đi phụ hồ xây tường rào cho 1 gia đình ở cùng thôn.

    Xem thêm bài viết tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều F0 về từ vùng dịch: Hà Nội đối mặt nguy cơ dịch bệnh xâm nhập như thế nào, có nên siết chặt cách ly?

    Trước câu hỏi liệu Hà Nội có nên siết chặt việc cách ly sau khi ghi nhận nhiều F0 về từ vùng dịch, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nêu quan điểm, không cần thiết siết quy định cách ly so với hiện nay.

    Theo ông Hùng, trạng thái "bình thường mới" là chung sống an toàn, thích ứng linh hoạt, không phải triệt tiêu hoàn toàn dịch bệnh. Việc nâng mức độ cách ly với những người về từ vùng có dịch sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như các hoạt động kinh tế.

    "Nền tảng cốt lõi để kiểm soát dịch trong trạng thái bình thường mới chính là ý thức tự bảo vệ của người dân", ông Hùng nhấn mạnh và khuyến cáo người dân về từ các tỉnh, thành khác cần chấp hành nghiêm các quy định về tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đặc biệt thông điệp 5K, hạn chế tụ tập, tiếp xúc và không được đến những nơi đông người trong tuần đầu khi mới trở về.

    Một tỉnh có 2 chùm lây nhiễm cộng đồng với gần 100 ca những ngày qua. Công ty để lọt F0 ra cộng đồng vì giấu chính quyền về hàng chục ca mắc - Ảnh 1.

    Chuyên gia cho rằng Hà Nội không cần thiết siết chặt quy định cách ly so với hiện nay

    Về phía chính quyền, chuyên gia này đề nghị cần tăng cường các biện pháp giám sát người về từ vùng có nguy cơ, nâng cao vai trò của cấp cơ sở. Với những trường hợp vi phạm các khuyến cáo an toàn, cần xử phạt nặng.

    "Đây là điều phải làm bằng được để có thể chung sống an toàn với dịch. Chúng ta cũng cần chấp nhận việc sẽ có các ca bệnh, thậm chí là ổ dịch bùng phát và có phương án để sẵn sàng truy vết, khoanh vùng ổ dịch trong thời gian sớm nhất", PGS Hùng nhấn mạnh.


    Bài viết được tham khảo từ https://kenh14.vn/nhieu-f0-ve-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: Test nhanh SARS-CoV-2 kết hợp test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe

    Theo đó, từ ngày 14/10/2021, Trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp với lực lượng Công an thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết hợp test nhanh ma túy miễn phí cho lái xe, phụ xe tại khu tập trung, bến xe, khu tập kết cho lái xe đường dài theo quy định. Những trường hợp dương tính với chất gây nghiện sẽ được báo cho Công an địa phương để xử lý, quản lý theo quy định.

    Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; kết hợp với việc khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm chắc thông tin, lịch trình đối tượng nghiện, sử dụng ma túy từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh.

    Lực lượng Công an chủ động trao đổi thông tin để phối hợp với ngành Y tế, cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp sử dụng ma túy trái phép, nhất là các lái xe, phụ xe; tăng cường công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Lâm Đồng: Test nhanh SARS-CoV-2 kết hợp test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xebaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ làm rõ nguyên nhân lây lan dịch ở trường học

    Tại buổi làm việc với thành phố Việt Trì sáng 18-10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu thành phố căn cứ tình hình thực tế để khoanh vùng hợp lý, thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh, sớm khống chế được dịch bệnh và duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

    "Thành phố Việt Trì khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung với công suất 150 giường. Đồng thời, nhanh chóng tiến hành xét nghiệm sàng lọc tại các phường Gia Cẩm, Dữu Lâu, Thanh Miếu… để có biện pháp khoanh vùng kịp thời", ông Quang nói.

    Ông Quang cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Việt Trì điều tra, làm rõ nguyên nhân để lây lan dịch bệnh tại Trường Tiểu học Chu Hóa và Trường THCS Chu Hóa. Cương quyết xử lý kỷ luật nếu không tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

    "Ngành giáo dục cần chấn chỉnh lại công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các trường học và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Đối với thành phố Việt Trì, trong trường hợp dịch bệnh kéo dài thì cần chủ động triển khai dạy và học trực tuyến để đảm bảo yêu cầu", ông Quang nói.


    Đọc thêm bài viết trên tại https://tuoitre.vn/phu-tho-ghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Bệnh nhân đặc biệt xuất viện, dự kiến cuối tháng 10 làm 'sạch' bệnh viện Covid-19

    Trưa nay 18.10, Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và đủ điều kiện cho ra viện một bệnh nhân (BN) Covid-19 đặc biệt. Đó là nam BN mang mã số BN 411136 (43 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là trường hợp được ghi nhận nhiều kỳ tích trong điều trị BN Covid-19 nguy kịch tại Đà Nẵng.

    Trước đó, ngày 27.8, BN vào cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp nặng nghi do Covid-19. Ngay khi xét nghiệm khẳng định xác định mắc Covid-19, BN đã ngay lập tức hôn mê, được hỗ trợ thở máy và chuyển điều trị tích cực tại BV Phổi Đà Nẵng trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

    BS Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, cho biết BN 411136 trải qua 47 ngày thở máy, 33 ngày ECMO tim phổi nhân tạo, 18 lần lọc máu.

    "Phát hiện BN xuất huyết màng phổi phải, nên ngoài các chỉ định trên chúng tôi còn tích cực điều trị kháng sinh, kháng nấm, kháng viêm, kháng đông, kết hợp dịch truyền, dinh dưỡng tĩnh mạch, kiểm soát huyết áp, PPI, điều trị triệu chứng, sinh tố", BS Phúc nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://thanhnien.vn/da-nang-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một công ty tự ý để hàng chục ca mắc Covid-19 về cộng đồng

    Theo thuật lại của báo Đồng Nai, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng nay, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc nói, trường hợp Công ty TNHH Changshin Việt Nam mới đây qua xét nghiệm đã phát hiện 38 ca F0, 44 trường hợp F1.

    Thế nhưng, công ty không thông báo cho chính quyền địa phương và ngành Y tế để xử lý mà tự ý xử lý, cho các trường hợp F1 về nhà mà không làm phòng cách ly. Hiện các xã, phường có trường hợp F1 về từ Công ty Changshin đã có 1 ca F0 ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) và 3 ca F0 ở xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu).

    Cũng theo nguồn trên, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, không đồng ý với cách làm đối phó với chính quyền của Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ông yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời ngay lãnh đạo Công ty Changshin, Sở Y tế làm việc về vấn đề này.

    Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp làm việc với công ty, không thể vì sản xuất, kinh doanh mà bất chấp phòng chống dịch bệnh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    152 ca mắc Covid-19 mới, Quảng Nam phong tỏa gấp hàng loạt điểm nóng

    Trưa 18/10, Chủ tịch huyện Phước Sơn Lê Quang Trung cho biết, từ ngày 12 đến nay, huyện đã ghi nhận 152 ca nhiễm Covid-19. Huyện đã giãn cách xã hội và phong tỏa hẹp nhất, đúng với tinh thần Nghị quyết 128 của Thủ tướng.

    "Chúng tôi đã thực hiện giãn cách xã hội với toàn bộ xã Phước Lộc (55 ca), phong tỏa thôn 1, thôn 3 (xã Phước Chánh, 63 ca) và thôn 2 (xã Phước Công, 26 ca).

    Những xã và thôn có số ca ít chúng tôi chỉ phong tỏa xóm hoặc tại nhà", ông Trung nói.


    Bài viết được trích dẫn từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ ghi nhận thêm 38 ca dương tính SARS-CoV-2, tổng gần 100 ca những ngày qua

    Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 17/10 đến 6h ngày 18/10, địa phương này ghi nhận thêm 38 ca dương tính SARS-CoV-2, phân bổ tại thành phố Việt Trì (30), huyện Phù Ninh (7) và huyện Lâm Thao (1).

    Như vậy, kể từ ngày 13/10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có tổng 92 ca Covid-19 trong cộng đồng, thuộc 2 chùm lây nhiễm: chùm Lâm Thao - Chu Hóa (80 ca) và chùm Bạch Hạc - Phù Ninh (8 ca); 4 trường hợp mới phát hiện chưa xác định mối liên quan dịch tễ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Đáng chú ý, 44/92 ca là học sinh hai trường Tiểu học và THCS Chu Hóa.

    Toàn tỉnh hiện có 796 F1; 2.835 F2 và 5.918 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Các F0 đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến của tỉnh để theo dõi, điều trị.

    Phát hiện ổ dịch Covid-19 phức tạp tại chợ đầu mối. Xét nghiệm hơn 6.000 mẫu, phát hiện 53 người dương tính với SARS-CoV-2 trong một xã - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo SGGP

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Phú Thọ ghi nhận thêm 38 ca dương tính SARS-CoV-2, tổng gần 100 ca những ngày quakenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai chạm mốc 1.000 ca COVID-19

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, từ 7h ngày 17/10 đến 7h ngày 18/10, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 5.571 người và ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 61 mẫu nghi ngờ, đang được xét nghiệm lại.

    Trong số này 5 trường hợp trước đó là F1 của ca COVID-19 có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám đa khoa Bình An (TP. Pleiku); 27 trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương và 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Cao su Chư Sê.

    Tính từ ngày 26/4 đến 7h ngày 18/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.013 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca qua đời; 647 trường hợp đang được điều trị.


    Bài viết được tham khảo từ https://vtc.vn/gia-lai-cham-mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ: 77 ca nghi nhiễm trong 12 giờ qua sau khi test nhanh hơn 20.000 người

    Báo VnExpress đưa tin, trong 12 giờ qua, ngành y tế Phú Thọ test nhanh hơn 20.000 người tại khu vực xuất hiện các ca Covid-19, ghi nhận 77 ca nghi ngờ.

    Đêm qua 17/10, gần 1.000 nhân viên y tế tham gia truy vết, lấy mẫu trên các địa bàn như sau;

    Tại Lâm Thao: Test nhanh 14.000 người ở 3 xã, phát hiện 21 trường hợp nghi ngờ dương tính.

    Tại Chu Hóa, TP Việt Trì: Lấy 6.300 mẫu tại 8 khu dân cư, phát hiện 53 trường hợp nghi ngờ.

    Tại Bạch Hạc, TP Việt Trì: Test nhanh 89 trường hợp, tất cả đều âm tính.

    Tại Thanh Đình, TP Việt Trì: Test nhanh 43 trường hợp; phát hiện một mẫu nghi ngờ.

    Tại huyện Phù Ninh: Lấy mẫu xét nghiệm 550 người liên quan Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng; 50 người ở khu dân cư xung quanh gia đình F0; 300 người ở khu dân cư xung quanh khu vực F1, có 2 trường hợp nghi ngờ.

    Xem thêm bài viết tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM tiêm vắc xin cho học sinh, tính toán dạy học trực tiếp trước học kỳ I

    Sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu các địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng danh sách học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn, trước mắt là học sinh lớp 11, 12, đảm bảo đủ điều kiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay khi có thể.

    Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở sẽ triển khai theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Kế hoạch tiêm có thể thực hiện ngay trong tháng 10/2021, nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Do đó, ông Hiếu đề nghị các địa phương thống kê, tính toán trước số trẻ, số học sinh ở độ tuổi này (học sinh lớp 11,12), đảm bảo có thể bắt tay vào tiêm ngay cho học sinh khi đầy đủ điều kiện.

    Ngoài danh sách học sinh trong độ tuổi đang học tập tại các cơ sở giáo dục, ông Hiếu yêu cầu các địa phương cần rà soát, bổ sung thêm danh sách trẻ thuộc độ tuổi quy định trên địa bàn, bao gồm học sinh học phổ cập, học sinh ngoài nhà trường. Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có có tờ trình, đề xuất UBND TPHCM tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho hơn 642.000 học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi, để học sinh có thể trở lại học tập trực tiếp tại trường vào HKII năm học 2021-2022.

    Cũng liên quan đến việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ, Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện ngành y tế đang lên kế hoạch để trình UBND TPHCM ban hành cụ thể về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Thời gian dự kiến triển khai tiêm phòng vào 22/10.


    Đọc bài viết gốc tại https://tienphong.vn/tphcm-tie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng: Ghi nhận thêm 200 ca dương tính Covid-19, gồm 36 ca cộng đồng

    Sáng 18.10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong khu cách ly tập trung và sàng lọc trong cộng đồng, tối 17.10, tỉnh ghi nhận thêm 200 trường hợp dương tính Covid-19.

    Trong đó, có 148 trường hợp là F1 trong khu cách ly tập trung trở thành F0, 16 trường hợp là người dân từ các tỉnh, thành trở về vùng dịch. Đáng lưu ý, có 36 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

    Cũng trong tối 17.10, Sóc Trăng ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19. Đến nay, tỉnh có 28 trường hợp tử vong do Covid-19.


    Bài viết được tham khảo từ https://thanhnien.vn/soc-trang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chỉ 2 nhóm cần xét nghiệm sàng lọc Covid-19 khi đi lại giữa các địa phương

    Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT (ngày 12.10.2021) về thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", có 5 điểm cần lưu ý khi thực hiện xét nghiệm, gồm:

    Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp:

    Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch).

    Nếu đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3: chỉ xét nghiệm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

    Những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi:

    Có yêu cầu điều tra dịch tễ; người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch).

    Phát hiện ổ dịch Covid-19 phức tạp tại chợ đầu mối. Xét nghiệm hơn 6000 mẫu, phát hiện 53 người dương tính SARS-CoV-2 trong một xã - Ảnh 1.

    Xem thêm các nhóm đối tượng tại https://thanhnien.vn/chi-2-nho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào Cai thông báo khẩn kêu gọi người về từ Phú Thọ khai báo y tế

    Ngày 18.10, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, ông Lục Hậu Giang, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh này, đã ký thông báo khẩn gửi đến tất cả cơ quan, đoàn thể, chính quyền các địa phương trong tỉnh Lào Cai thông báo: hiện tại diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh Phú Thọ rất phức tạp, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Sở Y tế tỉnh Lào Cai đề nghị những người dân đến hoặc về từ Phú Thọ từ ngày 10.10 đến nay chủ động đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Những người này phải tự cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

    Cho đến chiều qua, 17.10, Lào Cai ghi nhận có thêm 1 người nhiễm Covid-19. Bệnh nhân Covid-19 mới nhất nằm trong số lao động về từ Bình Dương, về đến Lào Cai trong ngày 15.10 và được lấy mẫu xét nghiệm sau khi vào khu cách ly tập trung. Ngày 16.10, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Lào Cai thông báo khẩn kêu gọi người về từ Phú Thọ khai báo y tếthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ: Thần tốc xét nghiệm hơn 6000 mẫu, phát hiện 53 người dương tính với SARS-CoV-2 trong một xã

    Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 tại TP Việt Trì là chị Đ.T.Q, ở khu 8, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, UBND thành phố Việt Trì đã phong tỏa xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan.

    Trong ngày 17/10/2021, ngành Y tế đã huy động 100 cán bộ y tế thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho 6300 người dân tại 8 khu dân cư trên địa bàn xã Chu Hóa để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ.

    Lực lượng lấy mẫu gồm cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi. Việc lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành tại nhà văn hóa các khu dân cư. Ngay từ sáng sớm, người dân được thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm nên đã có mặt đầy đủ, đúng giờ tại nhà văn hóa khu dân cư và thực hiện trình tự lấy mẫu theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn phòng dịch.

    Ông N.V.T, Khu 8, xã Chu Hóa cho biết: "Người dân chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế và các ban, ngành đoàn thể, chấp hành theo đúng hướng dẫn của cán bộ ngành y tế. Chúng tôi rất cảm ơn đội ngũ cán bộ y tế và đều yên tâm, tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19".

    Đọc chi tiết bài viết tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng, Cà Mau trở thành điểm nóng COVID-19

    Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến ngày 1-10, tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 369 ca, là một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 thấp nhất ở ĐBSCL. Tuy nhiên, từ sau ngày 1-10 đến nay, số ca mắc của tỉnh Cà Mau nhanh chóng vượt qua mức 1.000 ca.

    Cụ thể đến ngày 16-10, tỉnh Cà Mau ghi nhận 1.122 ca, chủ yếu là người từ các tỉnh vùng dịch trở về. Qua thống kê, từ ngày 1-10, có hơn 30.000 người từ các tỉnh về Cà Mau tránh dịch.

    Tương tự, tại Sóc Trăng đến nay đã có khoảng 40.000 người về từ TP.HCM và các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Trong số này có nhiều người mắc COVID-19, đẩy số ca mắc mới của tỉnh này tăng mạnh. Trong những ngày qua, mỗi ngày Sóc Trăng ghi nhận gần 200 ca mắc mới, có hôm lên đến 271 ca.

    Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến ngày 16-10 Sóc Trăng có 3.338 ca mắc COVID-19 ở 11 huyện, thị xã, TP của tỉnh. Nhiều nhất là huyện Trần Đề do có liên quan đến một công ty thủy sản tại xã Tài Văn với 1.072 ca; kế đến thị xã Vĩnh Châu với 776 ca, huyện Mỹ Xuyên 489 ca. Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, hầu hết ca mắc mới là những trường hợp.


    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Phát hiện ổ dịch Covid-19 phức tạp tại chợ đầu mối

    Sáng 18-10, bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 và 8 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Hòa.

    Phát hiện ổ dịch Covid-19 phức tạp tại chợ đầu mối; 62 ca mắc liên quan đôi vợ chồng nhiễm Covid-19 sau ngày họp phụ huynh - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế trắng đêm xét nghiệm sàng lọc cho tiểu thương chợ đầu mối Tân Hòa. Ảnh: Cao Nguyên/Người lao động

    Theo bác sĩ Hùng, trong 9 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 6 trường hợp buôn bán, làm việc tại chợ đầu mối Tân Hòa, 3 trường hợp là người nhà.

    Trước đó, ngày 15-10, ông P.M.T. (SN 1973, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) làm nghề bốc hàng tại chợ Tân Hòa thấy mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống nhạt miệng, sốt nhẹ nên về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng 17-10, ông T. tới Trạm Y tế phường Thành Công khai báo, xin được test nhanh Covid-19 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ cô gái F0 từ TP.HCM ra Hà Nội di chuyển nhiều nơi, đi làm móng, tóc: Lãnh đạo CDC khuyến nghị quan trọng

    Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng, khi người trở về Hà Nội từ các vùng có dịch càng nhiều, thì nguy cơ số ca nhiễm sẽ nhiều lên và đây là điều đã được dự báo.

    Để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng, theo ông Tuấn, cần tinh thần tự giác của mỗi người khi từ vùng dịch trở về Hà Nội.

    Trong đó, người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (trong vòng 7 ngày), khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

    Đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời.

    Đọc chi tiết bài viết tại: 


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: Trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên

    Sáng 18-10, thông tin từ ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết bệnh nhân tử vong đầu tiên được xác định nhiễm Covid-19 và tiền sử mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, liệt tứ chi nhiều năm nay.

    Bệnh nhân là bà V.T.H (mã số bệnh nhân: BN-842.782, 76 tuổi, tuổi thật là 83) địa chỉ 36 Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

    Ngày 10-10-2021, bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19, chuyển Bệnh viện Nhi Lâm Đồng điều trị.

    Từ ngày 10-10 đến ngày 17-10, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế.

    Sáng 17-10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng, bệnh nhân đã được cấp cứu, điều trị tích cực kịp thời nhưng do tiền sử bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng, lớn tuổi, nên đến chiều 17-10 bệnh nhân đã tử vong.


    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/thoi-su/lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 700 mẫu thử nghiệm vaccine COVIVAC giai đoạn 2 đã được gửi sang Canada

    Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, PGS.TS.BS. Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đến thời điểm này, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc thu thập 374 mẫu huyết thanh trước tiêm liều 1 và 371 mẫu huyết thanh 14 ngày sau tiêm liều 2 của 374 người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC giai đoạn 2. Được biết, toàn bộ số mẫu huyết này đã được gửi sang Phòng thí nghiệm Nexelis, Canada từ ngày mùng 7/10/2021 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

    PGS. Thiểm cũng cho biết, những ngày này nhóm nghiên cứu đang có mặt tại Thái Bình để thăm khám lại, thu thập và đánh giá các thông tin an toàn đến 28 ngày sau khi tiêm liều thứ 2 để phục vụ việc phân tích số liệu an toàn; đồng thời chờ kết quả xét nghiệm Canada gửi về và đánh giá kết quả miễn dịch để có báo cáo giữa kỳ. Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ lựa chọn liều để đưa vào tiếp tục thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVIVAC.

    Nhóm nghiên cứu đang hết sức nỗ lực để có thể triển khai thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVIVAC trong tháng 11 tới.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chở khách liên tỉnh: Các địa phương phải công bố cấp độ dịch

    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT, cho biết hiện nay Bộ GTVT sẵn sàng ban hành văn bản hướng dẫn đi lại giữa các địa phương nhưng bộ còn băn khoăn khi các địa phương chưa công bố cấp độ dịch ở chính các địa phương đó.

    Trường hợp Bộ GTVT ban hành việc hướng dẫn đi lại trong thời điểm này sẽ gây hoang mang cho người dân, vì chính họ cũng chưa xác định được cấp độ dịch ở nơi họ đang sống và điểm đến. Sắp tới, Bộ GTVT sẽ có phương án thống nhất việc đi lại nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại được thông suốt, an toàn theo từng cấp độ dịch.

    Theo đó, các địa phương phải chịu trách nhiệm xác định cấp độ dịch và công bố cho người dân được rõ. Sau đó, người dân mới xác định được việc mình di chuyển có cần phải thực hiện xét nghiệm hoặc cần phải tiêm đủ hai mũi vaccine hay không. Sau khi các địa phương cùng công bố các cấp độ dịch thì ngành giao thông mới kiểm soát được.

    Tạm thời trong thời gian này, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Sau đó, Bộ GTVT đánh giá, nghiên cứu và ban hành quy định đi lại chung để có sự thống nhất giữa các địa phương.

    "Chúng ta đang chuyển đổi từng bước một, do Nghị quyết 128 mới ban hành, Bộ Y tế cũng mới ban hành hướng dẫn nên cần có thời gian để các địa phương đánh giá và công bố cấp độ dịch" - ông Dũng cho hay.


    Bài viết được tham khảo từ https://plo.vn/do-thi/cho-khac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cao Bằng cơ bản bao phủ mũi 1 vaccine COVID-19 cho các vùng nguy cơ cao

    Theo thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng, đến thời điểm này, địa phương đã được cấp hơn 190.000 liều vaccine COVID-19 và cơ bản tiêm hết cho các đối tượng ưu tiên và người dân theo quy định.

    Trong đó, thực hiện tiêm xong mũi 1 cho người dân các khu vực có nguy cơ cao như thành phố, thị trấn, các cơ quan, công sở, nhà máy, xung quanh trường học, chợ, cơ sở y tế và nơi tập trung đông người khác, nhiều khu vực đã được tiêm đủ 2 mũi.

    Bên cạnh đó, khoảng 41.000 liều vaccine Vero Cell cũng đã được ngành y tế Cao Bằng triển khai tiêm đủ 2 mũi cho người dân các khu vực cửa khẩu, khu vực dân cư biên giới.

    Việc bao phủ mũi 1 vaccine COVID-19 tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao giúp người dân an tâm khi tỉnh Cao Bằng chuyển sang trạng thái bình thường mới.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Cao Bằng cơ bản bao phủ mũi 1 vaccine COVID-19 cho các vùng nguy cơ caovov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Việt Đức sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19

    Đúng 0 giờ ngày 18/10, UBND quận Hoàn Kiếm dỡ bỏ phong tỏa y tế tạm thời tại phố Phủ Doãn, Hàng Bông và địa bàn dân cư xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết thúc 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 4 ca mắc Covid-19 là người cùng nhà, có 3 trẻ em

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 17.10, Hải Dương có thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, là người cùng một nhà, đều ở khu dân cư Nội, phường Tân Dân (Chí Linh).

    Đó là các bệnh nhân N.T.T.D. (sinh năm 1996), N.H.V. (sinh năm 2007), Đ.T.A. (sinh năm 2014) và V.Q.C. (sinh năm 2015), được đánh mã số bệnh nhân từ 861245 đến 861248. Những người này đều về từ phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP Hồ Chí Minh).

    Ngày 7.10, 4 người đi xe ô tô riêng 7 chỗ từ TP Hồ CHí Minh về phường Tân Dân. Khi về đến chốt cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) được xe của Trung tâm Y tế TP Chí Linh chở về và được cách ly tại nhà có sự giám sát nghiêm ngặt của tổ "Covid cộng đồng".

    Ngày 9.10, Trung tâm Y tế TP Chí Linh lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 lần 1, cho kết quả âm tính. Sáng 15.10, theo lịch 4 người này được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ lần 2 và đến sáng 16.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trả lời kết quả nghi ngờ dương tính. 4 người được lấy mẫu xét nghiệm lại, đến tối 16.10, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.


    Bài viết được trích dẫn từ https://baohaiduong.vn/y-te---...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 17/10: Có 3.193 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM là 1.059 ca; số tử vong giảm còn 63 ca

    Ổ dịch liên quan đôi vợ chồng lịch trình phức tạp, gặp gỡ nhiều người tăng lên 62 ca. Cả nhà thuê ô tô riêng từ TP.HCM về Hải Dương, 3 trẻ em dương tính - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 17/10

    Tính từ 17h ngày 16/10 đến 17h ngày 17/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.339 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.059), Bình Dương (537), Đồng Nai (517), Tây Ninh (156), An Giang (117), Kiên Giang (93), Sóc Trăng (64), Long An (54), Cà Mau (48), Tiền Giang (46), Khánh Hòa (40), Đồng Tháp (38), Bình Thuận (38), Cần Thơ (29), Quảng Ngãi (28), Hậu Giang (27), Thanh Hóa (25), Gia Lai (24), Đắk Lắk (22), Hà Nam (22), Quảng Nam (19), Vĩnh Long (15), Nghệ An (14), Trà Vinh (14), Bình Phước (12), Bạc Liêu (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Hà Nội (10), Hà Giang (9), Ninh Thuận (9), Phú Thọ (8 ), Bình Định (8 ), Bến Tre (7), Đắk Nông (6), Kon Tum (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Lâm Đồng (4), Hà Tĩnh (4), Phú Yên (3), Lào Cai (3), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (2), Điện Biên (2), Quảng Trị (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Tuyên Quang (1).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Tin COVID hôm nay tối 17/10: Có 3.193 ca mắc COVID-19, TP HCM 1.059 ca; số tử vong giảm còn 63 casuckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch phức tạp ở Thanh Hóa ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19, tổng số ca lên tới 62

    Ngày 17-10, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 25 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó ổ dịch phức tạp ở thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 13 ca, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 62 bệnh nhân.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang tiếp tục khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2 và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho toàn dân trên toàn thị xã Bỉm Sơn để tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất.

    Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

    Trước đó, chiều ngày 14-10, hai vợ chồng ở thị xã Bỉm Sơn được phát hiện mắc Covid-19. Trong đó, bệnh nhân nữ (SN 1985) là nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn, nên từ ngày 1 đến 14-10, bệnh nhân đi bán và giới thiệu hàng ở rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định (Thanh Hóa).

    Bệnh nhân nam (SN 1983; chồng bệnh nhân nữ) là lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 14-10, bệnh đi chở hàng đến nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa và Ninh Bình, có tiếp xúc với nhiều người.

    Ổ dịch liên quan đôi vợ chồng đi nhiều nơi, gặp nhiều người lên tới 62 ca. Cả nhà thuê ô tô riêng từ TP.HCM về Hải Dương, 3 trẻ em dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/suc-khoe/o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại