Cập nhật lúc

Triều Tiên không có ca nhiễm Covid nhưng vẫn nhận vật tư y tế từ WHO; Tài liệu rò rỉ hé lộ dự án động trời về virus corona liên quan Viện Vũ Hán

Cuối ngày 6/10, toàn thế giới đã ghi nhận trên 236,7 triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Triều Tiên không có ca nhiễm Covid nhưng vẫn nhận vật tư y tế từ WHO; Tài liệu rò rỉ hé lộ dự án động trời về virus corona liên quan Viện Vũ Hán
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Triều Tiên không có ca nhiễm nhưng lại nhận 'vật tư y tế chống COVID' từ WHO

    Theo WHO, tổ chức này đã chuyển "vật tư y tế COVID-19" cho Triều Tiên từ cảng Đại Liên của Trung Quốc vào cuối tháng 9. Thông tin làm dấy lên suy đoán Bình Nhưỡng đã mở cửa sau thời gian đóng kín vì sợ dịch lây lan.

    Thông tin được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình dịch và các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trên toàn thế giới từ ngày 20 đến ngày 26-9.

    "Chúng tôi đã bắt đầu chuyển các vật tư y tế COVID-19 từ cảng Đại Liên của Trung Quốc để hỗ trợ Triều Tiên", WHO cho biết trong báo cáo nhưng không nói rõ thời gian khởi hành và loại vật tư y tế là gì.

    Cũng trong báo cáo này, WHO khẳng định chưa có ca mắc COVID-19 nào tại Triều Tiên và cho biết nước này đã xét nghiệm khoảng 40.700 công dân tính đến ngày 23-9.

    Theo Hãng thông tấn Yonhap, có khả năng lô hàng hỗ trợ được WHO chuyển vào cuối tháng 9. Thông tin làm dấy lên suy đoán Bình Nhưỡng đã mở cửa biên giới sau thời gian dài đóng kín vì sợ dịch bùng phát.

    Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất của Hàn Quốc (MOU) từ chối bình luận nhưng cho biết có dấu hiệu Triều Tiên đang nối lại các tuyến vận tải biển với Trung Quốc.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Triều Tiên không có ca nhiễm nhưng lại nhận 'vật tư y tế chống COVID' từ WHOtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

    Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 7/10 đã chính thức xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của mình cho trẻ em trong lứa tuổi từ 5 tới 11.

    Pfizer và đối tác BioNTech cho biết, đã gửi dữ liệu hỗ trợ đề nghị của mình lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và cơ quan này dự kiến sẽ thảo luận đề nghị của Pfizer ngày 26/10. Quyết định chính thức có thể sẽ được công bố vào cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11/2021.

    Các bậc phụ huynh ở Mỹ đang mong chờ quyết định của FDA vì điều này có thể giúp bảo vệ sự an toàn của khoảng 28 triệu học sinh trong lứa tuổi từ 5 tới 11 và bảo đảm sự ổn định trong hoạt động của các trường học trên toàn nước Mỹ

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổivov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều nước đặt mua thuốc chữa Covid-19 được đánh giá là "thay đổi cuộc chơi", Việt Nam nói gì?

    Molnupiravir là thuốc chữa COVID-19 dạng uống của hãng dược Mỹ Merck, hiện đang được các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia đàm phán giao dịch.

    Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Việt Nam có kế hoạch tìm kiếm nguồn cung thuốc Molnupiravir hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, xác định thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định để kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện ở nước ngoài tìm hiểu tình hình phát triển các loại thuốc điều trị trên thế giới, thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế tìm kiếm các loại thuốc tiềm năng, được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét nghiên cứu và thử nghiệm tại Việt Nam.

    Việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.Molnupiravir là thuốc chữa COVID-19 dạng uống của hãng dược Mỹ Merck, hiện đang được các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia đàm phán giao dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

    Thủ đô Phnom Penh của Campuchia thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.

    Thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày 7/10 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 224 trường hợp mắc mới Covid-19; trong đó có 3 trường hợp nhập cảnh. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại Campuchia đã lên tới 114.148 trường hợp và có 2.441 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thủ đô Phnom Penh thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.

    Theo Chính quyền Thủ đô Phnom Penh, các loại hình kinh doanh và nghề nghiệp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 bao gồm: các cơ sở giáo dục, câu lạc bộ giải trí, karaoke, quán bar, vũ trường, sòng bạc… sẽ tiếp tục đóng cửa. Ccác cuộc tụ tập trên 15 người cũng bị cấm.

    Tuy nhiên, Chính quyền thành phố Phnom Penh đã đặt ra các ngoại lệ cho các cuộc tụ họp giữa các thành viên trong gia đình hoặc cùng nơi cư trú, tổ chức tang lễ theo quy định của chính quyền. Cùng với đó, chính quyền Phnom Penh cũng cho phép các cơ quan tổ chức các sự kiện tập trung đông người để thực hiện các biện pháp y tế như: tiêm phòng, xét nghiệm Covid-19… hoặc việc tập trung của các nhân viên nhà nước trong trường hợp khẩn cấp để giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAE tuyên bố đã vượt qua khủng hoảng COVID-19

    Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 6/10 tuyên bố nước này đã vượt qua khủng hoảng COVID-19 khi trong tháng này ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất kể từ mùa Hè năm 2020.

    photo-1

    UAE tuyên bố đã vượt qua khủng hoảng COVID-19 và nước này đang tổ chức Triển lãm Expo 2020 Dubai. Ảnh: AFP

    Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Hoàng thân Mohammed bin Zayed nêu rõ: "Tôi muốn đảm bảo với tất cả các bạn rằng cuộc sống của chúng ta phải quay trở lại với bình thường. Có nhiều thay đổi trong cách chúng ta làm việc, học tập của gia đình và cuộc sống cá nhân… Nhưng cảm ơn Đấng tối cao về tất cả mọi thứ. Cảm ơn Ngài vì chúng ta đã vượt qua khủng hoảng này một cách an toàn, với sức khỏe tốt và kinh nghiệm. Mặc dù đã phải trả giá, nhưng chúng ta học được nhiều điều".

    UAE trong tháng này ghi nhận 200 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Dù cuộc sống tại UAE đã quay trở lại với bình thường, nhưng nước này vẫn duy trì quy định nghiêm ngặt về việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện đại dịch từ SARS-CoV-3

    Cảnh báo đáng sợ: Nguy cơ xuất hiện đại dịch mới do virus lây từ người sang dơi - Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán - Ảnh 1.

    Hầu hết các nhà khoa học tin rằng, chủng gốc của virus SARS-CoV-2 tồn tại trên loài dơi (Ảnh minh họa: CGTN).

    Straits Times dẫn lời Giáo sư Wang Linfa của Đại học Quốc gia Singapore cho biết, một đại dịch mới có thể xảy ra khi các virus từ người lây truyền ngược trở lại động vật. Cảnh báo này được ông Wang đưa ra tại Hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng về y tế công cộng ASEAN hôm 6/10.

    Theo Giáo sư Wang, hầu hết các nhà khoa học tin rằng, chủng gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tồn tại ở các loài dơi ở châu Á. Virus này sau đó truyền sang một động vật trung gian, có thể là tê tê, cầy hương, trước khi lây truyền sang con người tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm 2019.

    "Virus này vẫn sẽ lây từ người sang người. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là loại virus này cũng có thể dễ dàng truyền từ người trở lại động vật. Sẽ rất đáng lo ngại nếu con người có thể lây nhiễm cho các vật chủ mới như dơi ở lục địa Mỹ vốn không phải là nguồn chứa virus tự nhiên", ông Wang nói. Ông cho biết, kịch bản này có thể xảy ra khi dơi ăn một trái cây do người nhiễm bệnh bỏ dở lại.

    Chuyên gia Singapore cho biết thêm: "Loài dơi có hệ thống miễn dịch đặc biệt giúp chúng có thể nhiễm virus mà không mắc bệnh. Tuy nhiên, virus vẫn có thể biến đổi và lây truyền sang các động vật trung gian X, Y, Z khác và lây sang người, khiến chúng ta nhiễm bệnh X, Y, Z hay còn gọi là SARS-CoV-3 (virus SARS-CoV-2 biến đổi khi lây truyền từ người sang động vật)".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam tiêm chủng chạm mốc 50 triệu liều vaccine COVID-19

    Thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết đến 11h ngày 7/10, Việt Nam đã tiêm chủng được 49,967,935 liều vaccine COVID-19. Riêng ngày 6/10 cả nước tiêm 1,167,626 liều vaccine.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Việt Nam chạm mốc tiêm chủng 50 triệu liều vaccine COVID-19.

    Theo Bộ Y tế, đến ngày 5/10, tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên của khu vực miền Bắc là 45,8%; miền Trung là 42,6%; Tây Nguyên là 15,4% và miền Nam là 59,2%.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO bắt đầu hỗ trợ nguồn cung y tế chống Covid-19 cho Triều Tiên

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/10 thông báo bắt đầu vận chuyển các nguồn cung y tế chống Covid-19 cho Triều Tiên thông qua cảng Đại Liên (Dalian) của Trung Quốc. Thông báo này cho thấy khả năng Triều Tiên có thể đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới áp đặt trong thời gian qua.

    Triều Tiên đã thắt chặt các kiểm soát biên giới kể từ khi dịch bùng phát tại Trung Quốc, khiến việc vận chuyển nguồn cung y tế không thể thực hiện được. Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, để hỗ trợ Triều Tiên các trang thiết bị y tế cần thiết chống Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu vận chuyển qua cảng Đại Liên.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Triều Tiên tới nay chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Ảnh: BBC

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc chưa có bình luận về báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng nhấn mạnh có một số dấu hiệu gần đây về khả năng Triều Tiên bắt đầu mở cửa biên giới trên biển với Trung Quốc.

    Triều Tiên tuyên bố là quốc gia không có Covid-19. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tính đến ngày 23/9, có tổng cộng hơn 40.700 công dân Triều Tiên đã xét nghiệm Covid-19, nhưng không có trường hợp nào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2./.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ chi 1 tỷ USD mua bộ test nhanh COVID-19 tại nhà

    Hôm 6/10, Nhà Trắng thông báo sẽ mua các bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh tại nhà trị giá 1 tỷ USD.

    Theo Jeff Zient, điều phối viên ứng phó với SARS-CoV-2 của Nhà Trắng, kế hoạch sẽ giúp tăng gấp bốn lần số lượng xét nghiệm cho người Mỹ vào tháng 12. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cho phép Phòng thí nghiệm Acon bán xét nghiệm kháng nguyên.

    Đây lầ một kế hoạch mà các chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng đã phải thực hiện từ lâu.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Xét nghiệm nhanh COVID-19. (Ảnh: Reuters).

    Nhà Trắng kỳ vọng số lượng xét nghiệm tại nhà sẽ tăng lên khoảng 200 triệu lượt mỗi tháng vào tháng 12. Scott Becker, giám đốc Hiệp hội các phòng thí nghiệm sức khỏe cộng đồng, cho biết: "Đây là một vấn đề lớn. Nhà Trắng đang bắt đầu chú trọng đến việc xét nghiệm nhiều như việc tiêm chủng".

    Becker cho rằng việc thiếu xét nghiệm nhanh đã cản trở nỗ lực theo dõi và chống lại số ca bệnh gia tăng, đặc biệt với biến thể Delta.

    Chính quyền ông Biden cũng đang hướng tới việc tăng cường xét nghiệm miễn phí, thông qua mở rộng số lượng hiệu thuốc nằm trong chương trình xét nghiệm miễn phí của chính phủ liên bang lên 20.000.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến thể ‘kháng vaccine’ Mu đã biến mất như thế nào

    Biến thể Mu từng gây lo ngại vì khả năng kháng vaccine đã không còn được phát hiện ở bất cứ đâu trên thế giới trong hơn nửa tháng qua.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Các nhà khoa học cầm mô hình minh họa các biến thể virus gây bệnh COVID-19 khác nhau. Ảnh: Getty Images

    Vào tháng 9, thông tin về một biến chủng COVID-19 mới, có tên Mu, hay B.1.621, được cho là có khả năng tránh được miễn dịch, đã khiến thế giới bàng hoàng.

    Nhưng hiện tại, gần một tháng sau – không lâu sau khi Tổ chức Y thế Thế giới (WHO) đưa Mu vào danh sách các biến thể "đáng quan tâm" – dữ liệu từ trang theo dõi dịch bệnh outbreak.info cho biết biến thể Mu đã không còn được phát hiện ở Mỹ, hay bất kỳ đâu trên thế giới kể từ ngày 21/9/2021.

    Mu có còn là mối đe dọa không?

    Liệu điều đó có đồng nghĩa Mu không còn là một mối đe dọa? Câu trả lời ngắn gọn là: có thể. Nhưng Joseph Fauver, nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Yale (Mỹ), sẽ không đi xa tới mức nói rằng nó đã "bị xóa sổ" như một số bản tin đã đề cập.

    "Nói rằng nó đã ‘bị xóa sổ’ có nghĩa là chúng ta, loài người, đã cố gắng biến điều đó thành hiện thực. Còn thực tế điều đã xảy ra là Mu đã bị biến thể Delta cạnh tranh quá triệt để" - ông Fauver giải thích.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đạt kỳ tích tiêm chủng, Campuchia chọn lối đi riêng để sống chung với dịch Covid-19

    Số ca mắc mới mỗi ngày tại Campuchia đã giảm mạnh kể từ khi Thủ tướng Hun Sen yêu cầu thay đổi chiến lược xét nghiệm nhanh nhằm chuẩn bị cho "trạng thái bình thường mới" và mở cửa đất nước để đón du khách quốc tế.

    Nhiều tỉnh thành ở quốc gia này đã chấm dứt biện pháp phong tỏa và thiết lập vùng đỏ, đồng thời dỡ bỏ hạn chế đi lại trong bối cảnh lễ hội Pchum Ben diễn ra từ ngày 5 đến 7/10. Pchum Ben là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất hằng năm tại Campuchia, nhằm tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, những người đã mất. Trong dịp lễ này, người dân Campuchia, trong đó phần lớn đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, đã đi chùa và du lịch nhiều nơi trên cả nước.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Tiêm phòng vaccine Covid-19 tại Campuchia. Ảnh: AFP

    Thủ tướng Hun Sen cho rằng, lễ hội Pchum Ben là phép thử về độ an toàn để xem liệu nước này có thể mở cửa hoàn toàn vào cuối năm nay hay không. Theo ông Hun Sen, nếu tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chính phủ sẵn sàng mở cửa trở lại nền kinh tế và khôi phục các hoạt động xã hội.

    Một số nguồn tin cho biết, các phe phái trong chính phủ Campuchia và giới kinh doanh đang yêu cầu đưa cuộc sống trở lại bình thường và mở cửa các sân bay để đón khách nước ngoài.

    Yêu cầu này phần lớn xuất phát từ việc Campuchia đang đạt được những thành công ấn tượng trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng. Khmer Times trích dẫn dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế Campuchia ngày 7/10 cho biết, 84,10% trong tổng số 16,72 triệu người dân ở nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và 66% được tiêm phòng đầy đủ. Số người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine là hơn 9,9 triệu người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO: Dịch COVID-19 tiếp đà lắng dịu trên phạm vi toàn cầu

    Trên phạm vi toàn cầu, số ca mắc mới và tử vong vì dịch COVID-19 trong tuần tiếp tục giảm, thể hiện rõ nét xu hướng lắng dịu đã được xác lập từ tháng 8 vừa qua.

    Rò rỉ tài liệu về dự án động trời liên quan Viện Vũ Hán, Mỹ cảnh báo điều đáng sợ - Lí do hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Toronto, Canada ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo báo cáo tình hình tuần về diễn biến dịch bệnh COVID-19 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 6/10, số ca mắc mới và tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tuần từ 27/9-3/10 tiếp tục giảm. Trong tuần thế giới ghi nhận 3,1 triệu ca nhiễm mới và 54.000 ca tử vong.

    Số ca mắc mới trong tuần giảm 9% so với tuần trước, trong khi số ca tử vong gần như giữ nguyên. Xu hướng dịch bệnh lắng dịu diễn ra ở mọi khu vực trên thế giới, ngoại trừ châu Âu – nơi số ca mắc mới ở mức ngang với tuần trước đó.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài liệu rò rỉ hé lộ dự án động trời về virus corona liên quan Viện Vũ Hán - Mỹ báo động điều rất nguy hiểm

    Tài liệu rò rỉ tháng trước nói các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc từng có kế hoạch tạo ra một loại virus corona mới từ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra - theo The Telegraph (Anh).

    Đơn xin tài trợ được nộp vào tháng 3/2018 và bị rò rỉ hồi tháng trước cho Drastic, một nhóm phân tích về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Dự án sẽ cho phép tạo ra một loại virus không có "tổ tiên" rõ ràng trong tự nhiên, theo lời một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

    Vị chuyên gia ẩn danh nói với The Telegraph rằng nếu biện pháp trên đã được thực hiện thì điều này có thể lý giải nguyên nhân cho việc chưa từng tìm thấy loại virus nào gần với SARS-Cov-2 trong tự nhiên.

    Tài liệu rò rỉ hé lộ dự án động trời về virus corona liên quan Viện Vũ Hán - 2 nước châu Âu dừng tiêm vaccine Moderna cho người trẻ - Ảnh 1.

    Mỹ cảnh báo rủi ro đáng sợ của dự án

    Theo tài liệu rò rỉ, kế hoạch có tên "Dự án DEFUSE" kêu gọi Darpa tài trợ 14.2 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu có thể khiến các virus từ loài dơi trở nên nguy hiểm hơn.

    "Mục tiêu của chúng tôi là phân tích, dự đoán và 'loại trừ' khả năng lây lan của các virus corona nguy cơ ca có nguồn gốc từ dơi ở Đông Nam Á," bản đề xuất của Daszak nêu. "Điều này sẽ bảo vệ những chiến sĩ của Mỹ."

    Tuy nhiên, đề xuất của Daszak đã bị Darpa bác bỏ. Cơ quan này nói rằng dự án tiềm ẩn sự dính líu với những nghiên cứu gây tranh cãi, kéo theo việc điều khiển virus để làm cho chúng dễ lây lan hơn và đã bị chính phủ Mỹ hạn chế vào thời điểm đó.

    "Rõ ràng là dự án DEFUSE do Peter Daszak dẫn dắt có thể đặt cộng đồng bản địa vào rủi ro," Darpa cảnh báo thêm.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuỵ Điển và Đan Mạch dừng tiêm vaccine Moderna cho người trẻ

    Thuỵ Điển và Đan Mạch đã quyết định dừng tiêm vaccine Covid-19 do Moderna sản xuất cho người trẻ do lo ngại tác dụng phụ tiềm ẩn.

    Theo tin từ Bloomberg, cơ quan y tế Thuỵ Điển ngày 6/10 dẫn dữ liệu mới cho thấy rủi ro viêm cơ tim gia tăng từ việc tiêm vaccine Moderna, lấy đây làm cơ sở để dừng tiêm vaccine này cho người từ 30 tuổi trở xuống.

    Đan Mạch cho biết sẽ dừng tiêm vaccine Moderna cho người dưới 18 tuổi.

    "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng việc tiêm vaccine Covid-19 an toàn nhất có thể mà vẫn mang lại sự bảo vệ khỏi virus", trưởng dịch tễ học của Thuỵ Điển, ông Anders Tegnell, phát biểu.

    Cả Thuỵ Điển và Đan Mạch đều đề xuất dùng vaccine Pfizer/BioNTech thay cho vaccine Moderna để tiêm cho những đối tượng nói trên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến không tham dự trực tiếp 2 sự kiện quan trọng - Lí do liên quan COVID-19

    Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Kế hoạch cuộc họp được công bố sau cuộc gặp kéo dài khoảng 6 giờ hôm 6-10 giữa cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Zurich - Thuỵ Sĩ.

    Đáng chú ý, hãng tin AP chỉ ra ông Tập chưa hề rời Trung Quốc trong suốt đại dịch Covid-19 và sẽ tiếp tục không tham dự trực tiếp 2 sự kiện sắp tới là thượng định G20 ở Rome - Ý và hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc ở Scotland.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Mỹ từ chối ghép tạng cho bệnh nhân chưa tiêm vaccine COVID-19

    Hơn 1,3 triệu liều vaccine ùn ứ tại 1 tỉnh của Việt Nam, lí do là gì? - Các dân buôn sành sỏi ở Việt Nam thời COVID-19 lên báo Nhật - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ: The Washington Post

    Theo đài Sputnik (Nga), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe UCHealth đã áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với hầu hết các bệnh nhân phẫu thuật cấy ghép tạng. Quy định mới này đã gây tranh cãi khi vào hôm 5/10, hạ nghị sĩ bang Colorado Tim Geitner cho biết một phụ nữ sống tại thành phố Colorado Springs đã bị từ chối ghép thận vì chưa tiêm vaccine. Ông Geitner gọi quyết định này là không thể chấp nhận được và là hành động phân biệt đối xử.

    Ông cho biết người phụ nữ bị từ chối ghép tạng chỉ còn khoảng 12% chức năng thận. Cô đã tìm thấy một người có thể hiến tạng và được cho là đã có kháng thể ngăn ngừa COVID-19. Nhà lập pháp cũng đã công bố bức thư của trung tâm cấy ghép thuộc hệ thống y tế UCHealth gửi cho bệnh nhân này vào tuần trước. Theo đó, trung tâm thông báo rằng tên của cô trong danh sách chờ hiến tạng sẽ bị chặn và cô có có 30 ngày để tiêm phòng. Nếu không, cô sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi danh sách được hiến tạng.

    Tờ The Washington Post cho biết họ không thể xác minh câu chuyện của người phụ nữ. Trong khi đó, UCHealth từ chối bình luận về vấn đề này vì quyền riêng tư của bệnh nhân. Tuy nhiên, trung tâm y tế xác nhận họ đã ra quy định bắt buộc hầu hết tất cả những người nhận tạng và hiến tạng phải tiêm vaccine COVID-19, bên cạnh các quy định và yêu cầu sức khỏe khác.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thiếu bơm kim tiêm, Đồng Nai ùn ứ hơn 1,3 triệu liều vaccine

    Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đang còn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 chưa tiêm được do thiếu bơm kim tiêm.

    Ngày 6/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, địa phương hiện còn 1,3 triệu liều vaccine chưa tiêm, Bộ Y tế vừa tiếp tục phân bổ cho tỉnh thêm 800.000 liều vaccine Sinopharm.

    Tuy nhiên, ngành y tế dự kiến chỉ nhận 100.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm đủ mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Sinopharm trước đó.

    Tại đợt tiêm vaccine thứ 13 sắp tới, tỉnh Đồng Nai dùng 100.000 liều vaccine Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer và Moderna, còn 200.000 liều vaccine Pfizer trong kế hoạch, Sở Y tế đang chờ các huyện báo cáo số lượng người từ 65 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1 để phân bổ cho các địa phương tiêm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thu hồi gần 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại Mỹ

    NÓNG: Thu hồi gần 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh tại Mỹ - 1 vaccine tiêm nhiều ở Việt Nam sắp trải qua thử nghiệm quan trọng - Ảnh 1.

    Công ty sản xuất thiết bị y tế Ellume (Australia) đã thu hồi gần 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 do bị lỗi tại thị trường Mỹ.

    Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra cảnh báo nhiều bộ kit xét nghiệm của Ellume có khả năng cho kết quả dương tính giả do lỗi sản xuất mới được phát hiện gần đây.

    Ellume cũng xác nhận trong tổng số 3,5 triệu bộ kit được vận chuyển đến Mỹ có 195.000 bộ mắc lỗi trên, trong đó có các bộ được Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ cho các chương trình y tế cộng đồng.

    Công ty này cho biết, đã xác định được nguyên nhân và thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung, đồng thời vẫn tiếp tục phân phối các bộ kit xét nghiệm cho các nhà bán lẻ Mỹ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại diện UNDP: "Việt Nam đang đi đúng hướng"

    Nhiều nước trên thế giới đang chuyển trạng thái từ "sống không COVID-19" sang "sống an toàn với COVID-19" và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe cho người dân. Với tỷ lệ tiêm vaccine ngày càng tăng, Việt Nam đang từng bước mở cửa kinh tế trở lại.

    Đại diện UNDP: Việt Nam đang đi đúng hướng - 1 vaccine tiêm nhiều ở Việt Nam sắp trải qua thử nghiệm quan trọng  - Ảnh 1.

    Người dân di chuyển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

    Trên đây là nhận định của ông Patrick Haverman, Phó Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

    "Chúng tôi rất ấn tượng với ngoại giao vaccine của Chính phủ Việt Nam, cũng như tốc độ triển khai tiêm vaccine tại Việt Nam", ông Haverman nói. "Tôi cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng. Bằng việc mở cửa, nền kinh tế của Việt Nam sẽ có thể tăng trưởng trở lại. Tôi hy vọng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt trong thời gian tới."

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên nhân khiến Mỹ để lỡ “cơ hội vàng” đạt miễn dịch cộng đồng

    Theo USA Today, Mỹ đã tiến gần đến khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng.

    "Chúng ta có tỷ lệ tiêm chủng cao và khả năng miễn dịch tự nhiên về cơ bản gần như đã đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng. Chúng tôi ghi nhận chưa tới 10.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ đã khá ổn", Tiến sĩ Eric Topol, giám đốc và là người sáng lập Viện Nghiên cứu Scripps, cho biết vào tháng 5/2020.

    Mỹ bỏ lỡ cơ hội vàng: Lí do cực đáng tiếc - Những dân buôn sành sỏi ở Việt Nam thời COVID-19 lên báo Nhật - Ảnh 1.

    Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ cho 55% dân số. Ảnh: AP

    Sau đó, sự xuất hiện của biến thể Delta đã làm thay đổi tình hình đại dịch tại Mỹ.

    Với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2, tỷ lệ tiêm chủng hiện tại của Mỹ là khoảng 65% đã đủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

    Tuy nhiên, thật không may, biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh chóng đã áp đảo tại Mỹ. Các chuyên gia cho biết, sự xuất hiện của biến thể Delta khiến cần nhiều người có miễn dịch hơn, thông qua tiêm chủng hoặc từng mắc bệnh trước đó.

    Hiện tại, Mỹ cần đạt tỉ lệ tiêm chủng 85-90% cho toàn dân để đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng tỷ lệ tiêm chủng này dường như khó xảy ra ở Mỹ, nơi 55% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng 12% người dân kiên quyết không tiêm vaccine.

    Stephen Kissler, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard, cho biết, khả năng miễn dịch cộng đồng tại Mỹ đang nằm ngoài tầm với. "Tôi nghĩ sẽ khó đạt được miễn dịch cộng đồng", ông Kissler nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer thử nghiệm tiêm đại trà để đánh giá hiệu quả vaccine trong thực tế

    Ngày 6/10, hãng dược phẩm Pfizer Inc của Mỹ thông báo tiến hành nghiên cứu hiệu quả thực tiễn của vaccine phòng COVID-19 do hãng phát triển bằng cách tiêm phòng cho toàn bộ người dân trên 12 tuổi của một thị trấn ở miền Nam Brazil.

    Những dân buôn sành sỏi ở Việt Nam thời COVID-19 lên báo Nhật; 1 quốc gia châu Á dự báo đại dịch sẽ kéo dài 5-10 năm - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo đó, nghiên cứu sẽ được thực hiện ở thị trấn Toledo, với dân số 143.000 người ở phía Tây bang Parana. Chương trình tiêm chủng quốc gia Brazil, giới chức y tế địa phương, một bệnh viện và một trường đại học liên bang sẽ phối hợp với Pfizer trong dự án này. Pfizer cho biết mục đích của dự án là nghiên cứu về sự lây nhiễm của virus trong môi trường thực tế sau khi người dân đã được tiêm phòng.

    Theo Pfizer, đây là sáng kiến đầu tiên và cũng là duy nhất được công ty phối hợp thực hiện ở một quốc gia đang phát triển. Một nghiên cứu tương tự đã được Viện Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu Brazil về dược sinh học, tại thị tấn Serrana ở bang Sao Paolo, với vaccine Corona Vac của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc). Hồi tháng 5, Butanta cho biết việc tiêm phòng trên diện rộng tại thị trấn 45.644 dân đã giúp giảm 95% nguy cơ tử vong vì COVID-19. Viện này đang xem xét mở rộng nghiên cứu với việc tiến hành tiêm mũi thứ 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Báo Nhật Bản viết về ‘chợ chung cư’ trên mạng nảy nở ở Việt Nam thời COVID-19

    Theo bình luận của tờ báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia, ở Việt Nam, mạng xã hội đã giúp kết nối người mua với những người bán hàng đáng tin cậy sống cùng cộng đồng dân cư với họ.

    Hà Nội đã áp dụng biện pháp phong tỏa vào cuối tháng 7 do ghi nhận sự gia tăng về số ca mắc COVID-19. Các ứng dụng mua đồ ăn hộ như Grab bị cấm. Chợ dân sinh truyền thống phải dùng phiếu theo ngày để giảm tải lượng người vào. Nhiều người cũng ngại ra khỏi nhà, trừ khi thực sự cần thiết.  

    Những dân buôn sành sỏi ở Việt Nam thời COVID-19 lên báo Nhật; 1 quốc gia châu Á dự báo đại dịch sẽ kéo dài 5-10 năm - Ảnh 1.

    Báo Nikkei đưa tin Việt Nam được cho rằng đã vượt qua được đợt bùng phát mạnh nhất do biến thể Delta gây ra. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại đây vẫn còn thấp và lệnh cấm đi lại có thể còn kéo dài thêm một thời gian nữa.

    Người bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ đó đã phát triển từ những tay buôn tương đối nghiệp dư thành những dân buôn sành sỏi. Các chợ trực tuyến trong phạm vi khu dân cư ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ nảy nở hơn nữa.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam mua 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca của Hungary

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122 về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

    Việt Nam mua 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca của Hungary; 1 quốc gia châu Á dự báo COVID-19 sẽ kéo dài 5-10 năm - Ảnh 1.

    Vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca

    Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

    Tại hghị quyết này, Chính phủ đồng ý số lượng vắc-xin mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại Nghị quyết 21/2021 của Chính phủ (khoảng 150 triệu liều vắc-xin).

    Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vắc-xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca nhiễm mới cao kỷ lục không gây nhiều bất ngờ ở Singapore

    Số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục này không gây nhiều bất ngờ bởi nằm trong dự báo của các chuyên gia. Theo đúng tính toán thì số ca mắc mới có thể lên tới 5000 ca/ngày vào cuối tuần này.

    Các báo cáo mới nhất cho thấy, hầu hết các ca nhiễm mới đều ở thể nhẹ và không có triệu chứng và vì thế được cho cách ly và điều trị tại nhà.

    Singapore đang tiếp tục hoàn thiện quy trình cách ly điều trị tại nhà đồng thời tập trung nguồn lực hệ thống y tế để điều trị các ca trở nặng. Theo báo cáo mới nhất, đến nay mới có 247 ca cần thở máy và 34 ca ở trong tình trạng nguy kịch trong khu chăm sóc tích cực ICU.

     - Ảnh 1.

    Bên cạnh tiếp tục tăng cường tiêm vaccine, Singapore đang xúc tiến mua một số loại thuốc điều trị COVID-19, đặc biệt là thuốc viên nén để uống.

    Chính phủ Singapore cuối tuần trước cho biết, nước này sẽ không siết chặt thêm giãn cách, chấp nhận số ca mắc mới duy trì ở mức cao, coi đây là trạng thái bình thường mới khi nước này tiếp tục lộ trình mở cửa. Tuy nhiên giới chức Singapore cho rằng, vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán định và vẫn phải tiếp tục theo dõi sát đợt bùng phát dịch hiện nay để có những biện pháp ứng phó phù hợp tiếp theo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sinh viên quốc tế sẽ trở lại bang Victoria vào cuối năm nay

    Dự kiến sẽ có 120 sinh viên quốc tế đến bang Victoria mỗi tuần, trên các chuyến bay dịch vụ được tổ chức riêng và sẽ phải trải qua đợt cách ly tập trung 14 ngày. Chi phí sẽ do các trường đại học chi trả.

    Hiện kế hoạch đón sinh viên quốc tế đã được các nhà chức trách bang này gửi lên Chính phủ Liên bang để phê duyệt vào cuối tuần.

    Nếu được chấp thuận, dự kiến sinh viên quốc tế có thể quay trở lại trước Lễ Giáng sinh năm nay.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Indonesia dự báo đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài 5-10 năm

    Ngày 6/10, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài ngắn nhất là 5 năm, trung bình là 10 năm, thậm chí cả hàng trăm năm.

     - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

    Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến, Bộ trưởng Budi cho biết hầu hết đại dịch có đặc điểm chung là kéo dài, ngắn nhất là 5 năm, thông thường là trên 10 năm, thậm chí hàng trăm năm như bệnh đậu mùa và bại liệt. Tuy nhiên, ông Budi dự báo rằng vẫn có khả năng đại dịch COVID-19 sẽ trở thành một loại bệnh đặc hữu nếu chính phủ và người dân hợp tác thực hiện một số chiến lược như tăng cường xét nghiệm, truy vết và điều trị (3T).

    Cùng với việc tăng tốc tiêm chủng vaccine cho 70% dân số, người dân cần duy trì kỷ luật trong việc thực hiện quy định y tế 3M (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và duy trì khoảng cách). Ông Budi khẳng định rằng đại dịch COVID-19 tại Indonesia có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu người dân và chính phủ có thể ứng phó với đợt bùng phát tiềm ẩn sau kỳ nghỉ lể Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

    Người đứng đầu ngành y tế Indonesia nhấn mạnh: "Nếu chúng ta có thể đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 12, chúng ta sẽ an toàn vào tháng 1 - 2/2022. Chúng ta có thể sống chung với virus này, mong muốn biến đại dịch thành bệnh đặc hữu có thể thực hiện được vào năm tới".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thế giới đã ghi nhận trên 236,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 6/10, thế giới đã có 236.743.254 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 4.834.453 ca tử vong. Số người đã bình phục hiện là 213.857.573 trong khi vẫn còn 85.217 ca đang phải điều trị tích cực.

     - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

    Mỹ, Ấn Độ và Brazil là ba nước bị ảnh hưởng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ (44.786.258 ca) tương đương 1/5 số ca nhiễm thế giới, trong khi số ca tử vong (724.838 ca) tương đương hơn 1/6 số ca tử vong trên thế giới. Ấn Độ hiện đứng thứ hai về số ca nhiễm (trên 33,8 triệu ca), Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (trên 598.000 ca).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại