Cập nhật lúc

Cháu bé mới sinh 5 ngày đã nhiễm Covid-19; Hà Nội thêm 8 ca F0, trong đó có người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 1/10.

Cháu bé mới sinh 5 ngày đã nhiễm Covid-19; Hà Nội thêm 8 ca F0, trong đó có người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đề xuất mở gần 400 chuyến bay nội địa mỗi ngày từ 5/10

    Cục Hàng không vừa có văn bản khẩn gửi UBND các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ, dự kiến áp dụng từ 5/10.

    Theo đó, Cục Hàng không đã tiếp thu kiến nghị của TP Hà Nội khi địa phương này báo cáo Thủ tướng kiến nghị dừng các hoạt động bay thương mại đi đến và không lấy ý kiến của Hà Nội. Tuy nhiên, trong dự thảo với các chặng bay từ các địa phương khác, Cục Hàng không vẫn đưa hành trình đến Hà Nội để chủ động xin ý kiến của các địa phương về việc nối đến chuyến với Hà Nội, tới khi Hà Nội sẵn sàng thì sẽ tăng tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bay.

    Với các địa phương khác, Cục Hàng không đề xuất mở lại các đường bay đi và đến các địa phương gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cà Mau.

    Cháu bé mới sinh 5 ngày đã nhiễm Covid-19; Hà Nội thêm 8 ca F0, trong đó có người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin - Ảnh 1.

    Cục Hàng không đề xuất nối lại nhiều đường bay nội địa với tổng lượng chuyến khoảng 385 chuyến/ngày. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tổng các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại là 385 chuyến bay khứ hồi/ngày. Trong đó, TP.HCM khôi phục lại 18 đường bay với 132 chuyến bay khứ hồi/ngày. Từ Đà Nẵng đi và đến các địa phương là 10 đường bay.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/de-xuat-mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cháu bé vừa sinh 5 ngày đã nhiễm SARS-CoV-2

    Tối 1-10, Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm PCR từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tỉnh với 3 mẫu dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

    Cháu bé mới sinh 5 ngày đã nhiễm Covid-19; thông tin chính thức về clipCán bộ Công an xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine - Ảnh 1.

    Ngành y tế huyện Tuyên Hóa đang đưa các trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 đến các cơ sở điều trị Covid-19 để cách ly, chữa trị

    Các bệnh nhân gồm: Ng.T.Ng (SN 1990), Ng.Đ.C (SN 2021) ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa và Ng.T.Ph (SN 1962) ở thôn Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

    Trước đó, ngày 30-9, qua test nhanh sàng lọc phát hiện chị Ng.T.Ng dương tính với SARS-CoV-2 nên Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã lấy mẫu của chị và những người liên quan gửi CDC tỉnh Quảng Bình làm xét nghiệm PCR.

    Trong 3 trường hợp vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, cháu bé Ng.Đ.C mới sinh được 5 ngày. Theo đó, ngày 25-9, chị Ng.T.Ng nhập viện sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Ngày 28-9, chị Ng. xuất viện về nhà ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa; đến ngày 30 thì phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhanh.

    Bà Ng.T.Ph là mẹ chị Ng.T.Ng, đến chăm con trong quá trình sinh, hiện còn ở nhà chị chứ chưa về nhà bà ở xã Tiến Hóa.

    Qua điều tra truy vết, đến tối 1-10, ngành y tế huyện Tuyên Hóa phát hiện 13 F1 và đã lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm PCR.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương thông tin chính thức về vụ xô xát ở điểm tiêm vaccine

    Ngày 1/10, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ clip liên quan đến "Cán bộ Công an xảy ra xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine" xảy ra tại địa phương, được đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, cơ quan chức năng xác minh không có việc cán bộ Công an đánh đập người dân như thông tin quy kết.

    Cháu bé vừa sinh 5 ngày đã nhiễm Covid-19; thông tin chính thức về clipCán bộ Công an xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine - Ảnh 1.

    Lực lượng công an khống chế ông N.H.T (SN 1997, trú tại Tân Uyên, Bình Dương). Ảnh: TTXVN phát

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên đã trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với lãnh đạo phường Phú Chánh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định và vận động, thuyết phục, đề nghị ông N.H.T gỡ bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội.

    Trong ngày, đồng chí H.T.Tr đã bị đình chỉ công tác và điều động về đơn vị khác thuộc Công an thị xã và chờ xem xét xử lý vi phạm, công khai xin lỗi người dân. Công an phường Phú Chánh đã chấn chỉnh thái độ, tác phong đồng chí H.T.Tr.

    Sau vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân và rút kinh nghiệm nhắm chân chỉnh thái độ, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiên sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    Trước đó, vào 14 giờ ngày 30/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Phú Chánh triển khai lực lượng tiêm vaccine phòng COVID-19 tại quán ăn Phát Đạt thuộc tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách và chấp hành 5K. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, một số người dân đi tiêm không đúng thời gian theo giấy mời của UBND phường Phú Chánh gây ra hiện tượng chen lấn, không đảm bảo thực hiện giãn cách, làm ảnh hưởng đến cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây. Ngay sau đó, Công an phường Phú Chánh phân công đồng chí H.T.Tr đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động đến điểm tiêm để hỗ trợ.

    Lực lượng Công an hỗ trợ phường tiến hành mời người dân đi không đúng giờ ra khỏi khu vực, nhắc nhở những người khác thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, nam thanh niên tên là N.H.T (sinh năm 1997) là người đến chờ tiêm vaccine (có giấy mời đúng giờ) đã dùng điện thoại quay video. Thấy vậy, đồng chí H.T.Tr yêu cầu anh N.H.T ngừng quay video và thực hiện giãn cách theo quy định nhưng nam thanh niên không chấp hành.

    Sau nhiều lần nhắc nhở, anh N.H.T vẫn không chấp hành, đồng chí H.T.Tr đã khống chế anh N.H.T để làm rõ nội dung đoạn video trên. Trong quá trình làm việc, hoàn toàn không có hành vi đánh đập đương sự N.H.T như nội dung phản ánh trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, anh N.H.T về nhà, đăng tải video lên nhiều trang mạng xã hội.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đủ điểm nhưng trượt ĐH Y dược TP.HCM vì cả nhà mắc COVID-19

    Thí sinh L.H.T. (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa có đơn xin cứu xét gửi đến Trường ĐH Y dược TP.HCM vì không trúng tuyển đại học do bị mắc COVID-19 nên quên bổ sung hồ sơ.

    Theo đơn xin cứu xét, L.H.T. là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 và có nguyện vọng 1 đăng ký vào ngành dược học (phương thức có kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), Trường ĐH Y dược TP.HCM.

    Điểm thi THPT năm 2021 của L.H.T. các môn trong tổ hợp xét tuyển: toán 9 điểm, hóa 8 điểm, sinh 8 điểm. Tổng điểm khối B: 25 điểm.

    Thí sinh L.H.T. cho biết từ ngày 21-7, Trường ĐH Y dược TP.HCM có thông báo phải nộp bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 trở lên để đạt đủ điều kiện xét tuyển. Nhưng do từ ngày 9-7, khu vực thí sinh này sinh sống bị phong tỏa toàn bộ vì là vùng đỏ có nhiều ca nhiễm COVID-19.

    Từ ngày 20-7, gia đình L.H.T. bắt đầu có người bị nhiễm COVID-19 và những ngày sau đó, toàn bộ cả gia đình đều dương tính và phải tự cách ly ở nhà.

    "Gia đình có 5 người và em là thành viên cuối cùng trong gia đình bị nhiễm COVID-19. Cho đến sau ngày 23-8 mới khỏi bệnh nhưng vẫn phải cách ly tiếp 14 ngày nữa vì vẫn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Cả gia đình đều bị ảnh hưởng về tâm lý lẫn sức khỏe do đại dịch, vì thế mà em đã chậm trễ không thể nộp được chứng chỉ tiếng Anh về cho nhà trường qua đường bưu điện", thí sinh L.H.T. cho hay.

    Đến ngày 16-9, Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển thì thí sinh L.H.T. đủ điểm đậu nhưng lại không được có tên trong danh sách vì thiếu chứng chỉ tiếng Anh để xét tuyển kết hợp, theo quy định của nhà trường.

    "Em thành khẩn mong muốn nhà trường sẽ xem xét, tạo cơ hội cho em được bổ sung chứng chỉ tiếng Anh để em có thể theo học ngành dược học tại trường", thí sinh này mong mỏi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/du-diem-nhu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất cho người dân TP. HCM tự lái xe sang các tỉnh lân cận để đi làm

    Phương án 1 là vận chuyển bằng xe ô tô giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận:

    Theo dự thảo, với phương án vận chuyển người lao động bằng ôtô giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận: đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP.HCM và ngược lại.

    Công nhân, chuyên gia khi di chuyển phải đáp ứng điều kiện là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày. Có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, định kỳ 7 ngày/lần.

    Ngày 1/10, Hà Nội phát hiện 8 ca mắc Covid-19; hàng nghìn người đổ ra cửa ngõ trong đêm, công an TP. HCM nói gì khiến nhiều người đồng ý vỗ tay? - Ảnh 1.

    Đường phố ở TP. HCM trong ngày đầu "bình thường mới"

    Đối với các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn TP.HCM) xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua đơn vị đầu mối (Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức và các quận huyện) đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông vận tải TP để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh.

    Đối với các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh): xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia và đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy.

    Đối với tiêu chí an toàn trong hoạt động vận tải: lái xe, người phục vụ là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày. Có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).

    Phương án 2 là trường hợp sử dụng xe cá nhân (ô tô, mô tô, xe gắn máy):

    Người lao động được tạo điều kiện thuận lợi di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận nếu đảm bảo các tiêu chí là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm). Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính định kỳ 7 ngày/lần cũng được tạo điều kiện thuận lợi qua lại 4 tỉnh lân cận.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-de-xuat-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 1/10, cả nước có thêm 6.957 ca COVID-19 mới

    Tính từ 17h ngày 30/9 đến 17h ngày 01/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6941 ca ghi nhận trong nước (giảm 996 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 3.897 ca trong cộng đồng).

    Ngày 1/10, Hà Nội phát hiện 8 ca mắc Covid-19, TP. HCM 3.670 ca; người đàn ông bất ngờ bị phạt 2 triệu đồng khi ra ngân hàng về - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (3.670), Bình Dương (1.787), Đồng Nai (735), An Giang (116), Long An (107), Kiên Giang (81), Tiền Giang (71), Bình Thuận (61), Tây Ninh (50), Hà Nam (50), Cần Thơ (30), Quảng Bình (17), Quảng Trị (16), Khánh Hòa (15), Ninh Thuận (15), Đồng Tháp (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Bình Định (13), Bạc Liêu (13), Bình Phước (11), Hà Nội (8 ), Gia Lai (6), Phú Yên (6), Quảng Ngãi (6), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (4), Đắk Nông (3), Hà Tĩnh (3), Bến Tre (3), Nam Định (3), Bắc Giang (2), Đà Nẵng (2), Phú Thọ (2), Quảng Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 1/10, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19

    Theo CDC Hà Nội, tính đến 18h cùng ngày, đã phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là người chăm sóc người bệnh điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.

    Chiều 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 1 ca dương tính mới trong khu vực phong tỏa liên quan đến Bệnh viện Việt Đức tại quận Hoàn Kiếm.

    Ca bệnh này thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Như vậy tính từ 18h ngày 30/9 đến 18h ngày 1/10, Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 cộng đồng, 1 ca khu cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dự kiến đưa hơn 1.100 người nhà bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung

    Liên quan đến các ca mắc mới liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết thêm, hiện nay, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm "thần tốc", trả kết quả trước 17h ngày 1/10.

    Đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và Bộ Y tế thực hiện phương án giãn cách, dự kiến đưa toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân có liên quan đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

    TP.HCM chính thức thực hiện chỉ thị 18; người đàn ông bất ngờ bị phạt 2 triệu đồng khi ra ngân hàng về - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đưa lực lượng y tế đến lấy mẫu cho người dân ở phố Phủ Doãn vào chiều 30/9.

    Đối với nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách, bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến.

    Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-du-kien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 mở lại nhiều dịch vụ

    Ngày 30/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chính thức ký chỉ thị tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

    TP.HCM tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

    Chỉ thị mới của TP.HCM đặt ra 3 mục tiêu. Thứ nhất là tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn thành phố; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

    TP.HCM chính thức thực hiện chỉ thị 18; người đàn ông bất ngờ bị phạt 2 triệu đồng khi ra ngân hàng về - Ảnh 1.

    Đường phố TP. HCM trong sáng nay.

    Thứ hai, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố.

    Thứ ba, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

    Người dân được di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong thành phố, không được đi lại liên tỉnh.

    Khi tham gia lưu thông, người dân sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID, và mã QR thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng "Y Tế HCM" hoặc "Sổ Sức Khỏe Điện Tử" (đến khi ứng dụng PC-COVID hoạt động). Trường hợp không có mã QR, người dân xuất trình giấy tờ chứng nhận F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; hoặc đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đủ 14 ngày.

    Công an TP.HCM duy trì 12 chốt kiểm soát chính và 39 chốt kiểm soát phụ tại cửa ngõ giáp ranh. Thành phố sẽ thành lập các đoàn/tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên, đột xuất kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

    Theo Chỉ thị 18, TP.HCM cho phép 7 nhóm được hoạt động trở lại; trong đó, mục sản xuất, thương mại, dịch vụ có 9 lĩnh vực được hoạt động.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-ban-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đến ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì 'ra đường không lý do chính đáng'

    Người bị phạt là ông Nguyễn Viết Dũng, ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đã "kêu cứu" đến báo Tuổi Trẻ.

    Sáng 1-10, ông Dũng cho biết ông vừa nhận được điện thoại của một người giới thiệu là chủ tịch UBND phường Vạn Thắng và mời ông lên phường để làm việc. 

    Trước đó, ngày 29-9, khi ông đang trên đường đi về sau khi đến Vietcombank Nha Trang tại số 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng để thanh toán tiền hợp đồng cho doanh nghiệp đối tác của Công ty TNHH Invest Product do ông làm phó giám đốc.

    Khi ông Dũng chạy xe gắn máy về đến đường Thống Nhất thì bị một nhóm cán bộ, có ông cán bộ Công an phường Vạn Thắng là Ngô Thái Nguyên yêu cầu dừng xe, vào "làm việc", lập biên bản vi phạm hành chính.

    Ông Dũng đã xuất trình cho các cán bộ phường Vạn Thắng hóa đơn GTGT - phiếu hạch toán của Vietcombank Nha Trang đã cấp cho ông chừng 15 phút trước đó, đồng thời trình bày lý do ông đến ngân hàng để thực hiện giao dịch thiết yếu là đúng theo quy định.

    Hà Nội thêm 8 F0, có ca đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; người đàn ông bất ngờ bị phạt 2 triệu đồng khi ra ngân hàng về - Ảnh 1.

    Trụ sở HĐND và UBND phường Vạn Thắng, TP Nha Trang (Khánh Hòa, tại đường Quang Trung) cùng khẩu hiệu "quyết tâm giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị" - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

    Theo quy định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và chủ tịch UBND TP Nha Trang, từ ngày 24-9 các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện lại nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

    Người dân ở "vùng xanh", "vùng vàng" tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K đã được "đi tập thể dục ngoài trời, tại các công viên; tập luyện quần vợt, golf (trong vùng xanh ở cơ sở dịch vụ du lịch được phép hoạt động); được đi chợ, siêu thị trong địa giới cấp huyện, thành phố; được mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Nha Trang".

    Thế nhưng, ông Ngô Thái Nguyên vẫn lập "biên bản vi phạm hành chính" với ông Dũng, vì "đã có các hành vi vi phạm hành chính: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể: ra đường không có lý do chính đáng để bảo đảm quy định phòng, chống dịch COVID-19 (tại thời điểm chỉ có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm âm tính)".

    Đồng thời, ông Ngô Thái Nguyên còn tạm giữ luôn cả giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe môtô của ông Dũng cho đến nay (1-10) .

    Ông Dũng cho biết ông có liên hệ với Phòng Y tế TP Nha Trang và được giải thích, theo quy định hiện hành, trường hợp của ông và mọi công dân tương tự ông khi đi lại trong các "vùng xanh" không bắt buộc phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính COVID-19.

    Lãnh đạo Vietcombank Nha Trang cũng trao đổi với Tuổi Trẻ Online rằng hoạt động giao dịch của ngân hàng là thiết yếu, chính đáng.

    Tuy nhiên, ông Ngô Trí Dũng - phó chủ tịch UBND phường Vạn Thắng - vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Viết Dũng (quyết định ghi sai tên người bị phạt thành "Việt Dũng"), mức phạt tiền 2 triệu đồng về hành vi "ra đường không có lý do chính đáng".

    Trưa 1-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - chủ tịch UBND phường Vạn Thắng - cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Viết Dũng. 

    Sau khi kiểm tra hồ sơ, quyết định xử phạt ông Dũng do phó chủ tịch UBND phường Vạn Thắng Ngô Trí Dũng ban hành, bà Tuyết cho biết hồ sơ đó "chưa đảm bảo đầy đủ, đúng quy định vì còn thiếu chữ ký của người liên quan", vì vậy "sẽ xem xét và có buổi làm việc chính thức với ông Dũng để giải quyết khiếu nại theo đúng quy định".

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/den-ngan-ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế ra dự thảo mới, giá xét nghiệm Covid-19 có thể giảm mạnh

    Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư về giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

    Theo đó, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương, bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm và chi phí test kit xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp xét nghiệm.

    Cụ thể, giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 sẽ bao gồm chi phí test xét nghiệm (tính theo giá test nhanh trúng thầu vào bệnh viện) cộng với chi phí lấy mẫu và bảo quản (tối đa là 32.000 đồng).

    Ví dụ, cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test và mức giá dịch vụ là 32.000 đồng/mẫu thì người không thanh toán bảo hiểm y tế sẽ phải trả 135.000 + 32.000 đồng = 167.000 đồng/xét nghiệm.

    Người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80% = 133.600 đồng/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400 đồng sẽ phải tự chi trả.

    Trước đây, giá test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có sự khác biệt tại nhiều đơn vị, có nơi chỉ trên 100.000 đồng/xét nghiệm, có nơi lên tới trên 200.000 đồng.

    Xem chi tiết tại đây: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm toàn bộ người đã đến Bệnh viện Việt Đức trong nhiều ngày

    Sáng 1-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội phát thông báo đề nghị các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể từ ngày 15-9 đến 30-9 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến số 0969082115 hoặc 0949396115 để được tư vấn hỗ trợ.

    Hà Nội thêm 8 F0, có ca đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; Hàng nghìn người ở TP.HCM đổ về quê, công an nói gì khiến người đân đồng loạt vỗ tay? - Ảnh 1.

    Từ trưa 30-9 đến sáng 1-10, Sở Y tế Hà Nội công bố 7 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng, trong đó 1 ca là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 1/10, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Long Biên

    Trưa 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, đã cách ly tại quận Long Biên. Trường hợp này thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.

    Như vậy tính từ 12h ngày 30/9 đến 12h ngày 1/10, thành phố Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 7 ca tại cộng đồng và 1 ca ở khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 tỉnh phát hiện người về từ Bệnh viện Việt Đức mắc Covid-19

    Sáng 1/10, đại diện Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) của 3 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn đã ghi nhận các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Việt Đức.

    Cụ thể, tại Hưng Yên, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế thông tin ca bệnh F0 được ghi nhận là T.T. N., có địa chỉ tại thị trấn Khoái Châu.

    Trường hợp này, nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và ra viện ngày 29/9. Ngày 30/9 cùng phòng có F0 là người Hà Tĩnh được CDC Hà Nội thông báo.

    Ngay trong ngày 30/9, đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Tại Nam Định, thạc sỹ Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định cho biết, 3 ca dương tính được xác định về từ Bệnh viện Việt Đức, trong đó, 2 trường hợp ở Hải Hậu và 1 trường hợp ở Giao Thủy

    Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo CDC cho hay, trong số 2 ca phát hiện dương tính vào sáng 1/10, có 1 ca là L. K. A. T. (nam, SN 1995), có địa chỉ tại thôn Minh Lộc, Cẩm Lộc. Trường hợp này cùng bố đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) làm thủ tục khám và nhập viện điều trị.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-ngoai-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ Hà Nội về Hà Tĩnh đang cách ly nhưng vẫn đi ăn nhậu, cả 2 dương tính

    Đó là là bệnh nhân nam LKAT (26 tuổi, trú thôn Minh Lộc, Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và anh TQV (22 tuổi, trú thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên).

    Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 16-9,  anh T. đi cùng bố đến BV Việt Đức (Hà Nội) làm thủ tục khám và nhập viện điều trị. Đến chiều 28-9, anh T. đi xe cấp cứu 115 Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng với bố rời bệnh viện về nhà.

    Trước khi ra khỏi Hà Nội và về nhà ở Hà Tĩnh, anh T. đã được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

    Hà Nội thêm 7 F0, có ca đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; Hàng nghìn người ở TP.HCM đổ về quê, công an nói gì khiến người đân đồng loạt vỗ tay? - Ảnh 1.

    Sáng 1-10, phong tỏa khu vực Trạm Y tế xã Cẩm Lộc.

    Sáng 29-9, khi về đến nhà, anh T. có xuống Trạm Y tế Cẩm Lộc khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, khoảng 12 giờ trưa 29-9, anh T. lại tự ý rời nhà đi xe máy sang nhà bạn ở thôn 2 (xã Cẩm Lĩnh) lấy hồ sơ bằng lái xe.

    Tại đây, anh T. không giữ khoảng cách mà ngồi ăn uống cùng với hai người bạn.

    Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, anh T. thấy mệt nên được bạn đưa sang nhà nghỉ Quỳnh Anh (Cẩm Nhượng) nghỉ. Trong đêm hôm đó, anh sốt và được bạn mua thuốc hạ sốt cho uống.

    Khoảng 18 giờ ngày hôm sau (30-9), anh T. thấy sốt, rát họng nên đi xuống Trạm Y tế xã test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay lập tức anh T. được cách ly y tế và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xét nghiệm. Sáng nay, kết quả xét nghiệm anh T. dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/tu-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia nói gì khi Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng?

    Từ chiều 30/9 đến sáng 1/10, Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 rải rác ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Nam Từ Liêm. Đáng chú ý, các ca bệnh này không cùng một ổ dịch, hầu hết chưa xác định được nguồn lây.

    Trao đổi với Zing sáng 1/10, PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) cho rằng đây là những nguy cơ được cơ quan chuyên môn và lãnh đạo Hà Nội dự liệu từ trước. Ông Phu lưu ý nguy cơ dịch bệnh tại thủ đô vẫn luôn ở mức cao, có xu hướng tăng lên khi TP bắt đầu lộ trình nới lỏng.

    "Zero Covid-19 là không thể thì phải xác định vẫn còn F0 trong cộng đồng. Chúng ta truy vết, khoanh vùng thật nhanh để tách ca bệnh, còn để tìm hết thì không thể", ông Phu nói.

    Hà Nội thêm 7 F0, có ca đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; Hàng nghìn người ở TP.HCM đổ về quê, công an nói gì khiến người đân đồng loạt vỗ tay? - Ảnh 1.

    Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) bị phong tỏa hôm 30/9 khi nơi đây ghi nhận ca nhiễm. Ảnh: Việt Linh.

    Đánh giá về 7 ca bệnh mới, vị chuyên gia cho rằng F0 hầu hết thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao khi phải di chuyển, tiếp xúc nhiều. Bên cạnh đó, khu vực như Bệnh viện Việt Đức (Hoàn Kiếm) cũng luôn tiềm ẩn nguy yếu tố dịch tễ do trước đó ở quận này cũng có một số ổ dịch phức tạp.

    Điều khiến ông Phu lo ngại là ca bệnh có xu hưởng rải rác, nhiều nguồn lây khác nhau, có thể từ trong nội thành Hà Nội lẫn từ địa phương ngoài. Việc quan trọng hiện nay là quận, huyện phải đẩy mạnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao, xét nghiệm có trọng điểm, tránh dàn trải lãng phí nguồn lực.

    Từ việc trong 7 F0 mới có người tiêm 2 mũi vaccine, ông Phu đề nghị người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm 5K và đặc biệt hạn chế ra đường đối với người già, trẻ nhỏ, người có sức đề kháng yếu.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/chuyen-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    14 cán bộ y tế Phú Thọ trở về từ TP.HCM mắc Covid-19

    Theo Cổng thông tin điện tử Phú Thọ, địa phương này vừa ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc Covid-19 đều thuộc đoàn 50 cán bộ y bác sỹ của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ TP.HCM chống dịch từ ngày 14/7 - 22/9. Sau khi trở về tỉnh, đoàn đã được cách ly y tế đúng theo quy định, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

    Các cán bộ này khi vào TP.HCM được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, TP.Thủ Đức và Bệnh viện dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

    Ngày 20/9, cả đoàn gồm 50 cán bộ được lấy mẫu xét nghiệm trước khi trở về Phú Thọ, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Đến khoảng 17h ngày 22/9, đoàn của tỉnh Phú Thọ lên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài. Trên chuyến bay có các cán bộ y tế của các tỉnh khác, trong đó có 5 trường hợp F0 thuộc đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh.

    Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đoàn cán bộ y tế Phú Thọ lên hai xe ô tô 45 chỗ của tỉnh Phú Thọ đi đón, di chuyển không dừng nghỉ về khách sạn Hương Giang, TP Việt Trì lúc 21h cùng ngày để cách ly theo quy định.

    Sáng ngày 23/9, toàn bộ 50 cán bộ y tế được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất bằng phương pháp RT-PCR.

    Sáng ngày 29/9, đoàn được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (mẫu gộp) kết quả nghi ngờ dương tính. Đến 21h cùng ngày, đoàn được lấy lại mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR sáng 30/9 đối với 14 trường hợp.

    Hiện tại, cả 14 trường hợp trên sức khỏe ổn định và đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam ghi nhận 306 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới

    Tối 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

    Theo thông báo của CDC tỉnh Hà Nam các ca mắc mới ghi nhận chủ yếu tại TP. Phủ Lý (15 trường hợp) và huyện Thanh Liêm (9 trường hợp). Tất cả các bệnh nhân đều đã được cách ly hoặc đang sống trong khu vực phong tỏa.

    Như vậy, kể từ ca bệnh BN687470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18h ngày 30/9, Hà Nam ghi nhận 306 ca bệnh, đã được Bộ Y tế cấp mã.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tháng 10 dự kiến tiếp nhận 54 triệu liều vắc xin, có vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi

    Phát biểu tại cuộc họp với 12 tỉnh Tây Nam Bộ về phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tháng 10 dự kiến tiếp nhận 54 triệu liều vắc xin, trong đó có vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi.

    Hàng nghìn người ở TP.HCM đổ ra cửa ngõ về quê, công an đưa ra giải pháp gì khiến người đân đồng loạt vỗ tay?; Hà Nội thêm 7 ca cộng đồng trong 24h qua - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

    Ông Tuyên lưu ý các địa phương ưu tiên tiêm trả mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 và mở rộng tiêm chủng cho các địa phương nhiều khu công nghiệp, đầu mối giao thương, các khu chế xuất, khu du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu, sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu…


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ban-tin-san...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 17 ca nghi mắc COVID-19

    Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 29/9 đến 18h ngày 30/9/2021, tỉnh này ghi nhận 17 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 1/10, Hà Nội phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19

    Sáng 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

    Trong đó, Nam Từ Liêm 3 ca, Ba Đình 1 ca, Tây Hồ 1 ca và tất cả đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

    Hàng nghìn người ở TP.HCM đổ ra cửa ngõ về quê, công an đưa ra giải pháp gì khiến người đân đồng loạt vỗ tay?; Hà Nội thêm 7 ca cộng đồng trong 24h qua - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu cho người dân ở phố Phủ Doãn (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    Trước đó, vào chiều 30/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-1-10-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người tiêm 1 mũi vắc xin đi máy bay, tàu hỏa không phải xét nghiệm

    Tối 30-9, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không.

    Theo đó, việc tổ chức vận tải hành khách dựa trên mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng.

    Tại các địa phương, vùng có nguy cơ rất cao (cấp 4): dừng vận chuyển hành khách công cộng (trừ taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử). Phương tiện vận tải hành khách quá cảnh không được dừng, đỗ. Các sân bay, ga đường sắt được hoạt động để tiếp nhận hành khách và phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch cụ thể nêu trong hướng dẫn.

    Tại địa phương, vùng có nguy cơ cao (cấp 3): phương tiện công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến, lượt hoặc số chỗ trên phương tiện).

    Tại địa phương, vùng có nguy cơ thấp (cấp 1) và trung bình (cấp 2): phương tiện giao thông được hoạt động bình thường.

    Hành khách đi lại trên phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa, tuyến từ bờ ra đảo phải tuân thủ 5K; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

    Hành khách đi máy bay, tàu hỏa, hàng hải (trừ tuyến từ bờ ra đảo): khai báo y tế theo quy định; xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Người đã tiêm 1 liều vắc xin sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng không phải xét nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu tiên chuyển trạng thái chống dịch, Đà Nẵng phát hiện 1 tài xế nhiễm SARS-CoV-2

    Khu vực nhà tài xế sinh sống ở đường Trường Chinh, phường An Khê đã được phong tỏa tạm thời để phòng dịchTối 30-9, ông Lê Hữu Khanh - Chủ tịch UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng -cho biết trên địa bàn phường vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Người này là nam giới (tài xế chuyên lái xe tải đường dài), tạm trú tại đường Trường Chinh, phường An Khê.

    Sáng cùng ngày, tài xế này đi test nhanh Covid-19 tại phòng khám Ân Đức để lấy kết quả nhằm chuẩn bị lái xe vào TP HCM. Sau test nhanh, người này có kết quả dương tính. Phòng khám đã báo kết quả về cho phường An Khê và ngành y tế địa phương để truy vết.

    Tối 30/9, hàng nghìn người ở TP.HCM đổ ra cửa ngõ để về quê, công an đưa ra giải pháp gì khiến nhiều người vỗ tay đồng ý? - Ảnh 1.

    Khu vực nhà tài xế sinh sống ở đường Trường Chinh, phường An Khê đã được phong tỏa tạm thời để phòng dịch

    Ngày 30-9 là ngày đầu tiên, TP Đà Nẵng chuyển trạng thái chống dịch sau 2 tháng thực hiện các biện pháp cách ly xã hội. Trong nhiều ngày gần đây, địa phương này không ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng, các ca bệnh mới phát hiện đều là F1, đã được cách ly.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bài thuốc đông y hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân F0 không triệu chứng

    Tối 30/9, hàng nghìn người ở TP.HCM đổ ra cửa ngõ để về quê, công an đưa ra giải pháp gì khiến nhiều người vỗ tay đồng ý? - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 30/9: Có 7.940 ca mắc COVID-19

    Tính từ 17h ngày 29/9 đến 17h ngày 30/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.550 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (4.372), Bình Dương (2.103), Đồng Nai (626), An Giang (172), Long An (125), Kiên Giang (79), Đắk Lắk (64), Tiền Giang (49), Hà Nam (45), Cần Thơ (41), Tây Ninh (39), Bình Thuận (38), Khánh Hòa (30), Quảng Bình (21), Bình Phước (16), Ninh Thuận (15), Phú Thọ (14), Nghệ An (13), Quảng Ngãi (10), Đắk Nông (10), Đồng Tháp (9), Bình Định (7), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Lâm Đồng (5), Phú Yên (4), Bến Tre (3), Bạc Liêu (3), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Quảng Trị (2), Trà Vinh (1), Hà Tĩnh (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 gia đình ở TP.HCM có 11 ca mắc COVID-19, đến nay đều khỏi bệnh

    Ngày 29-9, bà Nguyễn Thị Gi (trú tại quận 5, TP.HCM) được xuất viện sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Bà là người cuối cùng khỏi bệnh, trong số 11 thành viên của gia đình cùng bị mắc bệnh.

    BSCKI Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, cho biết thời điểm 11 người gia đình bà Gi nhập viện có tới ba người phải thở máy HFNC, hai người HFNC. Trong đó, bà Gi là người nặng nhất.

    Tối 30/9, hàng nghìn người ở TP.HCM đổ ra cửa ngõ để về quê, công an đưa ra giải pháp gì khiến nhiều người vỗ tay đồng ý? - Ảnh 1.

    Bà Nguyễn Thị Gi, thành viên cuối cùng trong gia đình 11 người bị mắc COVID-19, được công bố khỏi bệnh. Ảnh: HÒA NGUYỄN

    Giống với phần lớn các bệnh nhân chịu ảnh hưởng của tuổi tác và bệnh nền, bà Gi nhiều lần chuyển biến xấu, khó lường. Các bác sỹ phải túc trực 24/24, kết hợp linh hoạt nhiều biện pháp để cứu chữa.

    Theo BS Nhân, để một bệnh nhân COVID-19 mức độ nguy kịch vượt qua cơn đại nạn thì ngoài sự chăm sóc y tế tận tình, chuyên nghiệp thì ý chí sống và tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của bệnh nhân cũng là một yếu tố quan trọng.

    "Dù vô cùng gian nan, vất vả nhưng khi nhìn thấy các bệnh nhân từng nguy kịch như bà Gi được xuất viện, tinh thần của chúng tôi lại được khích lệ, vững vàng trở lại chiến đấu chờ ngày cuộc sống bình yên, không còn bệnh nhân COVID-19", bác sĩ Nhân chia sẻ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/1-gia-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 30-9, cả ngàn người từ TP.HCM đổ về cửa ngõ miền Tây

    Tối 30-9, tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, đầu đường quốc lộ 1, hàng trăm người dân, đa phần là những gia đình trẻ, chở nhau trên xe máy trên đường về quê miền Tây, và kẹt lại tại chốt kiểm soát ở đây.

    Tất cả đều cho biết: mất việc, kẹt lại thành phố đã 4 tháng, không còn tiền sinh hoạt, trả nhà trọ, nghe nói tối nay thành phố "mở cửa" nên tìm cách về quê.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 1/10. - Ảnh 1.

    Rất đông người dân về quê - Ảnh: TỰ TRUNG

    Sau nhiều thời gian thuyết phục người dân quay lại mà không thành, lực lượng công an ra một giải pháp: người dân cử ra 5 đại diện, xe công an chở đến chốt kiểm soát tiếp theo của tỉnh Long An để trình bày.

    Nếu tỉnh Long An đồng ý cho qua thì lực lượng sẽ mở đường cho bà con đi tiếp. Nhiều tiếng vỗ tay sau giải pháp này, và mọi người đang tiếp tục chờ đợi…


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/toi-30-9-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang: Yêu cầu giải trình vụ tiêm vaccine không đúng đối tượng

    Chiều 30/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết huyện đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ giải trình về việc có 119 trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đúng đối tượng mà dư luận đang phản ánh.

    Căn cứ Công văn 1010/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú đã phân bổ 3.000 liều vaccine cho xã Bình Mỹ để tổ chức tiêm ngừa cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế tại 6 ấp (Bình Hưng 1, Bình Hưng 2, Bình Trung, Bình Thành, Bình Tân, Bình Chánh 2) và bắt đầu tiêm cho 300 người dân tại ấp Bình Hưng 1 từ ngày 21/9.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 1/10. - Ảnh 1.

    Cận cảnh lấy vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

    Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, việc tổ chức điểm tiêm vaccine tại Trường Tiểu học B Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) chưa chặt chẽ, chưa bảo đảm đúng đối tượng được tiêm.

    Kết quả đối chiếu với danh sách 300 người (ấp Bình Hưng 1) thuộc đối tượng được tiêm vaccine do Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ lập và tổ chức tiêm vào ngày 21/9, có 39 trường hợp thay thế và 88 trường hợp ngoài danh sách, thậm chí có những đối tượng không cư trú tại địa bàn này vẫn được tiêm vaccine.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/yeu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại