Cập nhật lúc

Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19. Chủ tịch TP.HCM: "Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào"

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.035 ca/ngày.

Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19. Chủ tịch TP.HCM: "Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào"
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    150.000 người dương tính sau test nhanh chưa được cấp mã số đều có trong danh sách của TP.HCM

    Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM) đã khẳng định như trên liên quan đến việc đề nghị Bộ Y tế công nhận và cấp mã số cho 150.000 người bệnh có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19.

    Theo vị này, 150.000 trường hợp trên đều đã được ngành y tế TP tiếp nhận, lập danh sách và đã được điều trị theo dõi tại nhà. Những trường hợp này sẽ tác động tới mẫu số (tổng số ca nhiễm) của việc phân tích tình hình dịch bệnh tại TP.HCM.

    Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, để xác định được một trường hợp là F0 thì phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR. Tuy nhiên, trong thời gian qua, số trường hợp mắc COVID-19 tăng rất nhanh. Trong bối cảnh như thế, ngành y tế nhanh chóng xác định những trường hợp test nhanh dương tính là một trường hợp mắc bệnh để tiếp nhận, điều trị kịp thời thay vì phải chờ kết quả RT-PCR (nhanh nhất 24h).


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Nếu người dân không xét nghiệm, để lây lan dịch sẽ xử lý hình sự

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chiều nay đã ký văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng về việc tăng cường biện pháp yêu cầu xét nghiệm Covid-19 thần tốc, đạt tỷ lệ 100% trong cộng đồng.

    Theo đó, tỉnh yêu cầu tất cả UBND các huyện, thành phố trên địa bàn phải tăng cường các biện pháp quyết liệt yêu cầu mọi người dân tuân thủ việc xét nghiệm Covid- 19 trong cộng đồng. Kể cả việc xem xét áp dụng quy định xử phạt hành chính liên quan lĩnh vực này.

    Nếu trường hợp người dân không xét nghiệm mà để lây lan dịch phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

    Sau chiến dịch xét nghiệm thần tốc , nếu xuất hiện các ổ dịch mới mà nguyên nhân từ những người không xét nghiệm trong chiến dịch thì cần điều tra xác định lý do bỏ sót, quy trách nhiệm tổ chức  cá nhân liên quan xử lý theo quy định.

    Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19. Chủ tịch TP.HCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sơn Phượng

    Thông tin được dẫn từ https://plo.vn/thoi-su/dong-na...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quyền trạm trưởng y tế bị đình chỉ vì lơ là chống dịch

    Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm y tế TP Vinh (Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1969, quyền trạm trưởng trạm y tế phường Cửa Nam) từ ngày 28/9 đến 5/10, để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Trước đó, một phụ nữ tới trạm y tế phường Cửa Nam để mua thuốc, có nói bị đờm ở họng. Song phía trạm không yêu cầu người dân khai báo y tế rồi làm test nhanh mà chỉ bán thuốc. Người phụ nữ sau đó có kết quả nhiễm Covid-19, sau đó lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM sắp mở cửa lại chợ truyền thống

    Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM) cho biết tại buổi họp báo chiều nay, Sở đã đề nghị UBND các quận huyện, TP Thủ Đức rà soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp, để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn. 

    Sở cũng phối hợp hiệp hội doanh nghiệp, UBND quận huyện, khu công nghiệp – khu chế xuất TP để hướng dẫn tổ chức xây dựng phương án hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn khi mở cửa trở lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phun khử khuẩn toàn bộ ổ dịch Thanh Xuân Trung

    Lực lượng chức năng chiều nay đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ con ngõ ở "ổ dịch" Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nơi có gần 600 ca mắc Covid-19.

    Trước đó, đa số người dân tại hai con ngõ này đã được lực lượng chức năng di dời đến khu cách ly tập trung.

    Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân nói, việc phun khử khuẩn toàn bộ 2 con ngõ để chuẩn bị đón hơn 1.100 công dân trở về theo quy định sau khi đã hoàn thành cách ly 21 ngày.

    Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19. Chủ tịch TP.HCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19. Chủ tịch TP.HCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào - Ảnh 2.

    Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 27/9: Việt Nam thêm 9.362 ca mắc Covid-19

    Tính từ 17h ngày 26/9 đến 17h ngày 27/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.362 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca ghi nhận trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.453 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (4.134), Bình Dương (3.793), Đồng Nai (616), Long An (190), An Giang (131), Tây Ninh (80), Kiên Giang (73), Tiền Giang (58), Cần Thơ (56), Hà Nam (35), Bình Thuận (32), Khánh Hòa (26), Bình Định (21), Hà Nam (19), Quảng Bình (15), Đồng Tháp (14), Phú Yên (11), Ninh Thuận (9), Kon Tum (5), Cà Mau (4), Bắc Giang (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (3), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Vĩnh Long (3), Quảng Nam (3), Đắk Nông (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Bến Tre (2), Quảng Ninh (2), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Thanh Hóa (1), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 766.051 ca nhiễm.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (375.794), Bình Dương (203.989), Đồng Nai (46.283), Long An (31.979), Tiền Giang (13.845).

    Tổng số ca được điều trị khỏi là 538.454. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca.

    Trong ngày 26/9 có 865.610 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 39.232.772 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.946.214 liều, tiêm mũi 2 là 8.286.558 liều.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 27/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 27/9, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly. Trong đó, Hoàng Mai (1), Long Biên (1), Thanh Xuân (1).

    Cả 3 ca dương tính này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, tính từ sáng đến 18h ngày 27/9, thành phố ghi nhận tổng 4 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.

    Hà Nội đã không ghi nhận thêm ca dương tính cộng đồng trong 72h qua.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.969 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.368 ca. Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung có 595 ca dương tính.

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Hà Nội: Cho phép thể dục thể thao ngoài trời, cửa hàng quần áo được mở bán - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Bệnh nhân nhập viện đã ít hơn bệnh nhân xuất viện

    Tại buổi họp báo chiều nay, ông Phạm Đức Hải (Phó Trưởng Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 TP.HCM), cho biết, trong ngày 26/9 số lượng bệnh nhân nhập viện đã ít hơn số lượng bệnh nhân xuất viện, số ca thở máy, tử vong giảm.

    Cụ thể, có 2.805 bệnh nhân nhập viện, 2.936 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1/1 đến nay là 193.509 ca.

    Ông cho biết, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 26-9 là 9.625.808 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 6.816.113, mũi 2 là 2.809.695, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.116.257.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 1 người chở mẹ đi khám bệnh, phát hiện chùm ca nhiễm

    Anh N.Đ.S (23 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) chở mẹ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột). Anh thấy sốt, mệt, nên xin test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

    Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức truy vết. Đến 17h hôm nay phát hiện 12 mẫu test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và đang tiếp tục lấy mẫu. Cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh.

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Hà Nội: Cho phép thể dục thể thao ngoài trời, cửa hàng quần áo được mở bán - Ảnh 1.

    Một khu vực liên quan đến chùm ca test nhanh dương tính bị phong tỏa. Ảnh L.T/Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Quốc: Lãnh đạo gửi thư mong bà con cảm thông vì sự bất tiện ở khu cách ly

    Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) hôm nay đã gửi thư động viên người dân thuộc diện F1 trong khu cách ly tập trung phòng Covid-19 tại thành phố.

    Theo đó, ông viết, việc mở rộng nhanh các khu cách ly trong một thời gian ngắn không thể đáp ứng được đầy đủ cho sinh hoạt, ăn ngủ của bà con. Rất mong bà con thông cảm và chia sẻ khó khăn cùng với địa phương.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Từ 28/9, cho phép thể dục thể thao ngoài trời, cửa hàng quần áo được mở bán

    Chiều 27/9, Phó UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

    Cụ thể, từ ngày mai 28/9, TP cho phép thực hiện một số hoạt động gồm: Thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; Trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); Cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

    Theo đó, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và thành phố.

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Hà Nội: Cho phép thể dục thể thao ngoài trời, cửa hàng quần áo được mở bán - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    “Bệnh viện xanh” đầu tiên ở TP.HCM mở cửa trở lại

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM sáng nay đã tiến hành khảo sát, đánh giá lần cuối các tiêu chí an toàn tại Bệnh viện Quận 7. 

    Sau khi BV đáp ứng tốt tất cả các tiêu chí theo quy định, chiều cùng ngày Bệnh viện Quận 7 đã trở thành "bệnh viện xanh", tiên phong mở cửa tiếp nhận bệnh nhân không nhiễm Covid-19.

     

    "Chúng tôi đã điều chuyển tất cả các bệnh nhân F0 sang Bệnh viện Dã chiến. Dự kiến, sau khi Sở Y tế có ý kiến chính thức, từ ngày mai, bệnh viện sẽ mở cửa lại các hoạt động khám chữa bệnh thông thường"

    BS Nguyễn Thế Vũ, Phó giám đốc điều hành, Bệnh viện Quận 7

     

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Hà Nội: Cho phép thể dục thể thao ngoài trời, cửa hàng quần áo được mở bán - Ảnh 2.

    Bệnh viện Quận 7. Ảnh: Tiền phong

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    10 địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp nhất

    Tính đến trưa 27/9, toàn quốc đã tiêm chủng được trên 39,32 triệu liều vắc xin Covid-19.

    Số liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cho thấy, tính đến trưa 27/9 có 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất (tính theo số mũi tiêm/ số vắc xin phân bổ theo quyết định) là: Bắc Ninh, Yên Bái, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Bình Phước, Cà Mau, Lạng Sơn.

    10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất (tính theo số mũi tiêm/ số vắc xin phân bổ theo quyết định là: Bắc Kạn, Hải Phòng, Quảng Trị, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Bình Dương, Trà Vinh, Hưng Yên, Gia Lai, Tây Ninh.

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1,3 triệu liều vắc xin AstraZeneca về Việt Nam

    Trưa nay, hơn 1,3 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca Việt Nam mua thông qua VNVC đã được bàn giao cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho Bộ Y tế, nâng tổng số vắc xin cung cấp cho tiêm chủng từ nguồn này lên gần 15 triệu liều, trong đó có trên 5 triệu liều về riêng trong tháng 9.

    Tính đến trưa 27/9, cả nước đã tiêm chủng được trên 39,32 triệu liều vắc xin Covid-19, đã nhận trên 54 triệu liều vắc xin. Tính đến ngày 25/9 đã phân bổ 51,3 triệu liều cho các tỉnh thành phục vụ tiêm chủng.

     

    Thông tin được dẫn từ https://suckhoedoisong.vn/trua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 27/9, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca nhiễm

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hai Bà Trưng đã được cách ly thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

    Thông tin ca bệnh này là B.K.L, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng. BN là F1 của BN N. M.C (vào chăm con tại BV Đức Giang từ 31/8), được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.966 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.365 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch TPHCM: "Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào"

    Theo Dân trí, trong chia sẻ khi kết thúc Chương trình nghệ thuật trực tuyến "Nối vòng tay lớn" tối 26/9, ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND TPHCM) đã nói lên những sự hy sinh, mất mát và sự đoàn kết, lòng nhân ái của người dân thành phố trong quãng thời gian giãn cách xã hội kéo dài 4 tháng qua.

    Ông bày tỏ, thành phố đã chứng kiến những đau thương, mất mát của đồng bào, những hy sinh, tổn thất của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên. Nhưng cũng từ đó, thành phố chứng kiến những biểu hiện sâu sắc của lòng nhân ái, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào thể hiện qua các việc làm thiết thực.

    TP.HCM luôn xem người dân là trung tâm phục vụ và là chủ thể trong cuộc chiến cam go chống lại dịch bệnh. Song ông cũng thừa nhận, trước tình huống rất khắc nghiệt của dịch Covid-19, thành phố chưa thể lường được hết hậu quả, có lúc công tác điều hành của thành phố không tránh khỏi lúng túng.

     

    "Thay mặt chính quyền thành phố, chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Chính quyền thành phố đã rút ra những bài học sâu sắc và sẽ tiếp tục dành hết sức lực, tâm trí để bảo vệ người dân, quyết tâm đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh"

    Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM

    Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng - Ảnh 2.

    Ảnh: Bộ Y tế

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính

    Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho hay, từ ngày 20/8 đến nay, TP ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Song số ca bệnh này không được cấp mã số để quản lý do hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính.

    Trước những bất tiện trên, Sở Y tế có văn bản đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho TP.HCM công bố người có kết quả test nhanh dương tính được khẳng định là bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính để TP quản lý bằng mã số quốc gia.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-de-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An sáng nay cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 26/9 đến 6h ngày 27/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca cộng đồng dương tính SARS-CoV-2. Đây là cụ bà H.T.M. (SN 1917), trú khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh, F1 và là bà cố của bệnh nhân B.V.M. đã được công bố trước đó.

    Trong đêm 26/9, lực lượng chức năng TP Vinh đã phong tỏa chung cư Gia Thịnh Phát 25 tầng, nơi cụ M. sinh sống, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân sống trong khu vực chung cư. Được biết, chung cư này có tổng số 314 hộ đang sinh sống với khoảng 800 nhân khẩu.

    Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.823 bệnh nhân mắc Covid-19, 1.734 người đã khỏi bệnh, 17 người tử vong.

    Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng; Dòng người chật cứng ở chốt kiểm soát Covid-19 khi công nhân từ Hà Nội đi làm tại Hòa Bình - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam ghi nhận 115 ca mắc Covid-19 trong 2 ngày

    Trung tâm Kiểm soát (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 26/9, địa phương này ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19. Tính cả một ngày trước đó, tỉnh ghi nhận 115 ca nhiễm.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Hà Nam đã đưa bệnh viện dã chiến Covid-19 số 1 vào hoạt động với quy mô 300 giường, bệnh viện hoạt động theo mô hình điều trị tháp 3 tầng.

    Từ ngày 19/9 đến nay, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận gần 179 ca bệnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dòng người "chật cứng" ở chốt kiểm soát khi công nhân từ Hà Nội đi làm tại Hòa Bình

    Theo Tiền phong, sáng nay, tại khu vực chốt kiểm soát cửa ngõ ra - vào Hà Nội trên Quốc lộ 6 đoạn giáp ranh giữa thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) và xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) xảy ra tình trạng hàng trăm phương tiện chen chân, ùn ứ.

    Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng công nhân từ Hà Nội đi làm tại Khu Công nghiệp Lương Sơn phải đi qua trạm kiểm soát, dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ.

    Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội xác nhận nguyên nhân ùn ứ tại chốt kiểm soát nêu trên là do phía địa phương tỉnh Hoà Bình kiểm soát công nhân từ thành phố Hà Nội đi sang. "Do công nhân không ăn ở tại chỗ, phải di chuyển, đi lại nên giờ cao điểm bị ùn tắc", vị này thông tin.

    Dòng người chật cứng ở chốt kiểm soát Covid-19 khi công nhân từ Hà Nội đi làm tại Hòa Bình - Ảnh 1.

    Hàng trăm phương tiện ùn ứ. Ảnh: Tiền phong

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/cong-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 38,3 triệu liều vắc xin đã được tiêm ở Việt Nam

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 756.689 ca mắc Covid-19. 

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185 ca, trong đó có 522.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (371.660), Bình Dương (200.196), Đồng Nai (45.667), Long An (31.789), Tiền Giang (13.787).

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 38.367.246 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.420.963 liều, tiêm mũi 2 là 7.946.283 liều.

    48 giờ Hà Nội không có ca mắc Covid-19 mới; Từ ngày 1/10, TP.HCM dự kiến các dịch vụ kinh doanh nào sẽ được mở lại? - Ảnh 1.

    Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đã tiêm được trên 9,4 triệu mũi vắc xin; Tỉ lệ dương tính tại vùng đỏ, cam giảm mạnh

    Theo HCDC, tổng cộng đến nay TP.HCM đã tiêm được 9.441.815 mũi tiêm, trong đó có 7.101.405 mũi 1 và 2.340.410 mũi 2.

    Về xét nghiệm, thành phố có trên 2,3 triệu hộ dân, trong đó trên 386.850 hộ dân thuộc vùng đỏ, trên 171.930 hộ dân thuộc vùng cam.

    Xét nghiệm toàn thành phố trong 6 đợt có kết quả vùng cam và đỏ, thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỉ lệ dương tính giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6.

    Lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 7, tỉ lệ dương tính ở vùng đỏ và vùng cam hiện đang là 0,3%, tiếp tục giảm mạnh so với đợt 6.

    48 giờ Hà Nội không có ca mắc Covid-19 mới; Từ ngày 1/10, TP.HCM dự kiến các dịch vụ kinh doanh nào sẽ được mở lại? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sơn Phượng

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tin-sang-27...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội 48 giờ không có ca mắc Covid-19 mới

    Sáng 27/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết 12 giờ qua thành phố tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, tính từ 6h ngày 25/9 đến 6h ngày 27/9, thành phố đã có 48 tiếng không có ca dương tính mới.

    Tính đến 18h ngày 26/9, trên địa bàn thành phố có tổng số 656 điểm phong tỏa, trong đó số điểm đang phong tỏa là 20 (giảm 2 điểm phong tỏa so với ngày trước đó).

    Tính trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 3.965 trường hợp mắc Covid-19. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

    Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng; Dòng người chật cứng ở chốt kiểm soát Covid-19 khi công nhân từ Hà Nội đi làm tại Hòa Bình - Ảnh 1.

    Một điểm phong tỏa ở phố Trần Nhân Tông. Ảnh: báo Sức khỏe&Đời sống

    Cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp chung cư 25 tầng; Dòng người chật cứng ở chốt kiểm soát Covid-19 khi công nhân từ Hà Nội đi làm tại Hòa Bình - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày 1/10, dự kiến các dịch vụ kinh doanh nào sẽ được mở lại ở TP.HCM?

    Theo Thanh niên online, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải chiều hôm qua cho biết, dự kiến TP sẽ ban hành Chỉ thị mới liên quan đến phòng chống dịch tại TP, áp dụng từ 0 giờ ngày 1/10.

    Theo đó, hoạt động giao thông vận tải hành khách công cộng, đường bộ, đường sắt, đường thủy được hoạt động nhưng không quá 50% công suất.

    TP.HCM cũng dự kiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn chỉ bán mang đi, chưa phục vụ tại chỗ, trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan thẩm quyền cho phép.

    Đồng thời, dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động nhưng không quá 50% công suất.

    Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, hoạt động dịch vụ sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thẻ xanh Covid được quyền tham gia hoạt động nếu đảm bảo an tòan về phòng chống dịch và có Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn.

    Ngoài ra, TP.HCM dự kiến tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao như: quán bar, massage, dịch vụ làm đẹp, karaoke, rạp chiếu phim, vũ trường, trò chơi điện tử, dịch vụ ăn uống tại chỗ; tạm dừng bán hàng rong, vé số dạo, hát rong.

    Từ ngày 1/10, TP.HCM dự kiến các dịch vụ kinh doanh nào sẽ được mở lại?. Trong 36 giờ, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Ngô Nhung/Người lao động

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trong 36 giờ, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới

     Chiều 26/9, TP Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua, TP không ghi nhận ca mắc mới trong 36 giờ.

    Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đã qua khỏi đỉnh điểm dịch Covid-19

    Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 26/9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho hay, hiện TP đã qua khỏi đỉnh điểm dịch và việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả rất tốt. 

    Còn ông Phạm Đức Hải (Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM), nhận định tình hình dịch bệnh tại TP đang lạc quan hơn, khi tỉ lệ bệnh nhân nặng phải thở máy giảm, ngày 25/9 là 1.918 trường hợp. Số bệnh nhân xuất viện tăng mỗi ngày, trong ngày 25/9 là 3.495 người.

    Từ ngày 1/10, dự kiến các dịch vụ kinh doanh nào sẽ được mở lại ở TP.HCM?. Trong 36 giờ, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.

    Một người phụ nữ ngất xỉu trong lúc chờ test nhanh Covid-19 được một tình nguyện viên giúp đỡ. Ảnh: Thanh Long/Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại