Cập nhật lúc

Cuba ký thỏa thuận hợp tác về chuyển giao cho Việt Nam 1 "siêu phẩm" đứng sau kỳ tích của Havana

Tình hình COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới.

Cuba ký thỏa thuận hợp tác về chuyển giao cho Việt Nam 1 "siêu phẩm" đứng sau kỳ tích của Havana
18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng tại Thái Lan và Philippines

    Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan (CCSA) ngày 21/9 cho biết nước này đã ghi nhận 10.919 trường hợp mới mắc COVID-19 và 143 ca tử vong do căn bệnh này. Trong số các trường hợp mới ghi nhận, 4.184 ca phát hiện tại thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận.

    Như vậy, hiện Thái Lan đã có trên 1,5 triệu người mắc bệnh và tổng cộng 15.612 ca tử vong kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong ngày 21/9, nước này có thêm 11.694 bệnh nhân được xuất viện sau khi đã khỏi bệnh, trong khi vẫn còn 3.548 bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch.

    Tính đến ngày 20/9, Thái Lan đã tiêm 45,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, với 21,4% trong tổng số gần 70 triệu dân của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

    NÓNG: Cuba ký thỏa thuận hợp tác về chuyển giao cho Việt Nam 1 siêu phẩm đứng sau kỳ tích của Havana - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

    Cũng trong ngày 21/9, Bộ Y tế Philippines xác nhận nước này có thêm 16.361 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.401.916 người. Ngoài ra, Philippines cũng có thêm 140 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người tử vong vì mắc bệnh lên 37.074 người.

    Theo bộ trên, việc số ca mắc mới ghi nhận theo ngày của nước này tương đối thấp là do số các xét nghiệm tiến hành trong dịp cuối tuần thường thấp hơn ngày trong tuần. Vào ngày 11/9 vừa qua, Philippines đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay với 26.303 ca bệnh. Quốc gia có dân số khoảng 110 triệu người này đã tiến hành xét nghiệm trên 19 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1/2020.

    Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng tại Thái Lan và Philippinesbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam mua 5 triệu liều vaccine của Cuba, ký thỏa thuận hợp tác về chuyển giao vaccine Soberana 2

    Sáng 20/9, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB) tại thủ đô Havana.

    CIGB là cơ sở nghiên cứu, sản xuất thành công 5 loại vaccine ngừa Covid-19, trong đó có vaccine Abdala, có tác dụng tốt với cả biến thể Delta và Alpha. Đây là một thành tựu y sinh học đặc biệt quan trọng của Cuba, một cường quốc về y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Đến nay, Cuba là nước đầu tiên và duy nhất ở khu vực Mỹ Latinh-Caribbean tự nghiên cứu thành công và đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp 3 loại vaccine ngừa Covid-19 đạt hiệu quả và độ an toàn cao, gồm: Abdala, Soberana 2 và Soberana Plus; 2 ứng viên vaccine là Soberana 1 và Mambisa đang tiếp tục được thử nghiệm lâm sàng và triển vọng thành công cao.

    NÓNG: Ngoài đơn hàng bom tấn, Cuba ký thỏa thuận hợp tác chuyển giao 1 vaccine siêu phẩm cho Việt Nam - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa 2 nước. (Nguồn: TTXVN)

    Cũng tại trụ sở CIGB, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong Đoàn Cấp cao Việt Nam đã cùng chứng kiến lễ ký kết giữa CIGB và Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (POLYVAC) thuộc Bộ Y tế về việc triển khai mua 5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Cuba.

    Cùng với đó là hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp 2 nước về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Soberana 2. Cuba là nước đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho trẻ em từ 2-11 tuổi, sử dụng loại vaccine này.

    Cuba cung cấp 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdalavtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Italy viện trợ thêm gần 800.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam

    Ngày 21/9/2021, Chính phủ Italy thông báo quyết định viện trợ bổ sung 796,000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

    Quyết định mới nhất này nâng tổng số vaccine mà Italy viện trợ cho Việt Nam là hơn 1,6 triệu liều, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác ưu tiên nhận vaccine lớn nhất của Italy trên toàn cầu.

    Italy cũng là một trong những thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam qua cơ chế COVAX.

    Một nước G7 liên tiếp viện trợ vaccine cho Việt Nam, vừa báo tin tặng thêm gần 800.000 liều AstraZenecasoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc nhận tin buồn: Số ca mắc Covid-19 ở Phúc Kiến tăng trở lại sau tín hiệu vui

    Hy vọng "lật ngược thế cờ" trong đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Phúc Kiến đã bị chặn lại vào hôm nay, 21/9, khi tỉnh này báo cáo 42 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới lên 408 - bao gồm 3 ca mắc không triệu chứng.

    Trước đó 1 ngày, Phúc Kiến báo cáo 28 ca nhiễm mới - con số thấp nhất trong vòng 1 tuần, làm dấy lên hy vọng về khả năng làn sóng dịch ở đây đã đạt đỉnh và sẽ chuyển sang xu hướng giảm dần ca mắc. Đợt bùng phát lần này được xác định lây lan ban đầu từ thành phố Putian (Phủ Điền) với các ca nhiễm ghi nhận ngày 10/9, do biến thể Delta hoành hành.

    Theo Nhật báo Phúc Kiến, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan ngày 21/9 tiếp tục thị sát các địa phương ở tỉnh này, bao gồm thành phố Hạ Môn và Chương Châu. Bà Tôn nói công cuộc chống lại đợt bùng dịch mới đã đạt được một số "thành công ban đầu" nhưng vẫn còn "những bất ổn".

    "Chúng ta không thể lạc quan mù quáng và càng không được lơ là cảnh giác," Phó Thủ tướng Trung Quốc nêu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vắc xin Abdala Việt Nam vừa mua 10 triệu liều của Cuba có gì đặc biệt?

    Theo kết quả được công bố, vắc xin Abdala có hiệu quả bảo vệ trên 92%, đây cũng là loại vắc xin có 3 liều tiêm, mỗi liều cách nhau 14 ngày.

    Loại vắc xin có 3 liều tiêm

    Vắc xin Abdala (tên kỹ thuật CIGB-66) được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB), Cuba.

    Vắc xin Abdala được sản xuất bằng công nghệ tiểu đơn vị protein. Tổng quan, vắc xin này bao gồm các mảnh protein tinh khiết của virus SARS-Cov-2. Sau khi tiêm vắc xin vào cơ thể, hệ miễn dịch ghi nhận rằng protein này là "kẻ xâm nhập" và phản ứng miễn dịch tạo ra kháng thể. Đồng thời, vắc xin giúp tế bào ghi nhớ nhận diện tác nhân gây bệnh, và sẽ tiến hành tiêu diệt chúng nếu bị tấn công trong tương lai. Một số loại vắc xin khác cũng được sản xuất bằng công nghệ này có thể kể đến như vắc xin Nanocovax của Nanogen, vắc xin NVX-CoV2373 của Novavax...

    Ưu điểm lớn nhất của các loại vắc xin được sản xuất bằng công nghệ này chính là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, ít tác dụng phụ, độ an toàn cao. Bên cạnh đó, điều kiện bảo quản dễ dàng: 2 - 8 độ C cũng là một ưu điểm của vắc xin Abdala.

    Vắc xin Abdala đạt hiệu quả 92,82%

    Cuối tháng 6, các nguồn tin chính thức của Cuba đã công bố vắc xin Abdala đạt hiệu quả 92,82 % trong việc ngăn ngừa Covid-19 có triệu chứng. Kết quả này thu được trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin Abdala với sự tham gia của hơn 48.000 tình nguyện viên.

    [Tin vui] Vắc xin Việt Nam vừa mua từ cường quốc y tế Cuba: Hiệu quả khiến thế giới phải ngả mũ nể phục - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

    Với kết quả này, Abdala trở thành một trong những loại vắc xin có hiệu quả cao nhất thế giới, bên cạnh Pfizer-BioNTech (95%), Moderna (94,1%) và Sputnik V (91,6%).

    Đến ngày 9/7, Cuba cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Abdala tại nước này.

    Trên thực tế, Cuba được xem là một "cường quốc y tế". Quốc gia này cũng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất vắc xin.

    Theo thống kê, hiện có ít nhất 5 ứng cử viên vắc xin đang được nghiên cứu và thử nghiệm tại Cuba. Bên cạnh Abdala, còn có vắc xin Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus và Mambisa.

    Chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba

    Ngày 20/9, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 109 về việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

    Các điều kiện cụ thể gồm có việc chấp thuận chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm…

    Mời độc giả đọc toàn bộ bài viết tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhiễm biến thể Delta Plus

    Bộ Y tế Lào ngày 21/9 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 331 ca mắc Covid-19, trong đó có 296 ca lây nhiễm cộng đồng, số còn lại là các trường hợp nhập cảnh.

    Theo Bộ Y tế Lào, thủ đô Vientiane tiếp tục có số ca nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước với 176 ca, tiếp đó là tỉnh Champasak với 59 ca. Ngoài ra, một số tỉnh khác của Lào vẫn ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao như: Savannakhet, Khammuan, Salavan, Luangprabang. Hầu hết các ca nhiễm trên đều có liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 trước đó.

    Việt Nam vừa chốt đơn vaccine siêu bom tấn, Thủ tướng ký ngay công điện hỏa tốc với 4 điều kiện quan trọng cho Cuba - Ảnh 1.

    Nhiều tuyến đường ở thủ đô Vientiane hạn chế các phương tiện di chuyển.

    Cơ quan y tế cũng như lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết người tiếp xúc gần với các ca lây nhiễm; tăng cường phun khử trùng tại các địa điểm có ca mắc Covid-19; kêu gọi người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid đi lấy mẫu xét nghiệm nhằm nỗ lực giảm nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

    Việt Nam vừa chốt đơn vaccine siêu bom tấn, Thủ tướng ký ngay công điện hỏa tốc với 4 điều kiện quan trọng cho Cuba - Ảnh 2.

    Một chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca Covid-19 mới tại Indonesia giảm 98% so với đỉnh dịch

    Dân trí Indonesia ngày 20/9 ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua, tạo điều kiện để các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng.

     

    Việt Nam vừa chốt đơn vaccine siêu bom tấn, Thủ tướng ký ngay công điện hỏa tốc với 4 điều kiện quan trọng cho Cuba - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang khi tới trung tâm thương mại ở Jakarta, Indonesia ngày 16/9 (Ảnh: Reuters).

    Theo Reuters, Indonesia ngày 20/9 đã ghi nhận 1.932 ca mắc Covid-19 mới trong ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

    Indonesia, quốc gia từng là tâm dịch Covid-19 tại châu Á, cho đến nay đã ghi nhận tổng cộng gần 4,2 triệu ca nhiễm và trên 140.000 ca tử vong vì Covid-19. Indonesia hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á và từng có thời điểm, quốc gia này ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người chết vì Covid-19 trong một ngày.

    Theo Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan, so với đỉnh dịch hồi tháng 7, số ca nhiễm mới hiện đã giảm tới 98%.

    Tỷ lệ số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tổng số người xét nghiệm tại Indonesia trong tháng 9 đã xuống dưới 4%, thấp hơn ngưỡng 5% do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra để xác định liệu một quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh hay chưa.

    Tuy nhiên, ông Luhut cảnh báo vẫn còn nguy cơ xảy ra các đợt bùng phát dịch mới. Quan chức Indonesia cho biết các quy định cách ly sẽ được siết chặt tại các khu vực nhập cảnh.

    "Một trong những nguy cơ có thể xảy ra là từ nước ngoài vì số ca Covid-19 ở các nước láng giềng của chúng tôi vẫn cao. Chúng tôi không muốn nới lỏng cảnh giác trước các biến chủng mới", ông Luhut nói trong một cuộc họp báo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không tiêm chủng không được vào nhà hàng ở New York

    Theo quy định mới ở New York (Mỹ), tất cả những ai không có chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đều không thể dùng bữa trong các nhà hàng ở thành phố.

    Quy định này không có ngoại lệ, kể cả với các nguyên thủ quốc gia chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 khi họ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) trong tuần này.

    Việt Nam vừa chốt đơn vaccine siêu bom tấn, Thủ tướng ký ngay công điện hỏa tốc với 4 điều kiện quan trọng cho Cuba - Ảnh 1.

    Khách hàng trình thẻ vaccine khi ăn trưa tại một nhà hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

    Mới đây, hai bộ trưởng nội các Brazil đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Jair Bolsonaro cùng các trợ lí ăn pizza ở lối đi bộ trong tối đầu tiên khi đến New York chuẩn bị dự khóa họp ĐHĐ LHQ. Cho đến nay, ông Bolsonaro vẫn chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

    Trong cuộc họp báo hồi tuần trước, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Tổng thống Bolsonaro, cần tiêm chủng trước khi tới dự hội nghị của LHQ diễn ra ở thành phố này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Covid-19 chính thức trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ

    Covid-19 đã chính thức trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ khi số ca tử vong vượt qua số người chết do đại dịch “cúm Tây Ban Nha” năm 1918.

    Thảm kịch to lớn

    Dữ liệu của Trường đại học Johns Hopkins, Mỹ, cho biết, số ca tử vong tại Mỹ do dịch Covid-19 đã vượt 675.000 người vào hôm qua (20/9), tính trung bình ở mức trên 1.900 người mỗi ngày – mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2021. Quốc gia này hiện đang trải qua một làn sóng lây nhiễm mới, phần lớn do biến thể Delta độc lực cao.

    Việt Nam vừa chốt đơn vaccine siêu bom tấn, Thủ tướng ký ngay công điện hỏa tốc với 4 điều kiện quan trọng cho Cuba - Ảnh 1.

    Các nhân viên y tế Mỹ đưa bệnh nhân mắc Covid-19 đến bệnh viện điều trị tại Houston. Ảnh: AP.

    Dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào 3 đợt, mùa Xuân năm 1918, mùa Thu năm 1918, mùa Đông và mùa Xuân năm 1919, đã khiến khoảng 675.000 người Mỹ tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Đây từng được coi là đại dịch khiến nhiều người chết nhất trong lịch sử nước Mỹ cho đến khi Covid-19 xuất hiện.

    Cách đây hơn 1 thế kỷ, dân số Mỹ chỉ bằng 1/3 so với ngày nay, vào khoảng 103 triệu người. Hiện giờ con số này là gần 330 triệu người. Tính trung bình, cứ 150 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì đại dịch cúm, trong khi đó cứ 500 người thì có 1 người tử vong vì Covid-19. Điều đó cho thấy đại dịch cúm gây chết chóc hơn nhiều, theo AP.

    Trên toàn cầu, dịch cúm này đã khiến 50 triệu người tử vong, khi dân số ở thời điểm đó chỉ bằng 1/4 so với dân số hiện nay. Còn số ca tử vong trên toàn thế giới do dịch Covid-19 hiện tại là hơn 4,6 triệu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng ký Công điện hỏa tốc về việc mua vắc xin của Cuba

    Ngày 20/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chỉ đạo lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn công tác ở Cuba ký kết hợp đồng mua vắc xin Abdala.

    Công điện nêu rõ, để chuẩn bị, kịp thời phục vụ chuyến thăm Cuba của Đoàn Chủ tịch nước và triển khai "chiến lược ngoại giao vắc xin", Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất theo thẩm quyền các quy trình, quy định để có cơ sở ban hành Nghị quyết về mua vắc xin phòng Covid-19 của Cuba.

    Chính phủ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

    Theo Công điện, đến đêm ngày 19/9, rạng sáng ngày 20/9, các văn bản đã được hoàn thành. "Thủ tướng kính đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn công tác triển khai quy trình ký kết hợp đồng mua vắc xin Abdala theo quy định của pháp luật", Công điện cho hay.

    Việt Nam vừa chốt đơn siêu bom tấn mua vắc xin: Thủ tướng ký ngay Công điện hỏa tốc với 4 điều kiện cho Cuba - Ảnh 1.

    Vắc xin Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

    Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết 109 về việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

    Theo Nghị quyết này, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất với 4 điều kiện.

    Các điều kiện cụ thể gồm có việc chấp thuận chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm…

    Mời độc giả đọc toàn bộ bài viết gốc tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cuba sẵn sàng chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam

    Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ nước này sẵn sàng cung cấp công nghệ vaccine để hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

    "Nếu với Fidel, Cuba từng bày tỏ sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam, thì ngày nay chúng tôi sẵn sàng cung cấp và chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 cho nhân dân Việt Nam", Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz Canel, trả lời phỏng vấn TTXVN hôm 20/9, đề cập đến cố lãnh tụ Fidel Castro.

    Chủ tịch Cuba cho biết thêm việc cung cấp và chuyển giao công nghệ vaccine Abdala cho Việt Nam càng củng cố thêm bản chất nhân văn, hữu nghị trong quan hệ hai nước, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học.

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (đứng hàng sau bên trái) và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel (hàng sau bên phải) chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước hôm 20/9. Ảnh: TTXVN.

    Theo Chủ tịch Miguel, Cuba luôn cảm thấy không lẻ loi nhờ vào tình đoàn kết đã qua thử thách của Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam luôn là một trong những bạn bè chân thành nhất của Cuba trong những hoàn cảnh phức tạp.

    "Chúng tôi tri ân sự ủng hộ nhất quán của các bạn đối với cuộc đấu tranh của chúng tôi đòi dỡ bỏ cuộc bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính bất công mà Mỹ áp đặt lên Cuba", ông nói.

    Chủ tịch Miguel cho hay ông đã có cuộc hội đàm chính thức thân mật với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đạt được những đồng thuận quan trọng trong mục tiêu không đổi là sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương.

    Mời độc giả đọc toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ấn Độ khôi phục xuất khẩu vaccine Covid-19 từ tháng 10

    Vaccine Maitri là một sáng kiến nhân đạo do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng nhằm cung cấp vaccine Covid-19 do nước này sản xuất cho các nước bạn bè, đối tác trên thế giới.

    Từ quý 4 năm nay, Chính phủ Ấn Độ sẽ nối lại việc xuất khẩu vaccine Covid-19 ra thế giới trong khuôn khổ Chương trình Vaccine Maitri (Vaccine Maitri - Vaccine Hữu nghị) của nước này, cũng như đóng góp vào Cơ chế phân bổ vaccine Covax. Đây là thông báo của Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya trong cuộc họp báo ngày 20/9 tại thủ đô New Delhi.

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya. Ảnh ANI.

    6 tháng sau khi dừng việc trao tặng, viện trợ và xuất khẩu vaccine Covid-19 cho các nước trên thế giới, Ấn Độ sẽ khôi phục hoạt động này kể từ tháng 10 tới. Theo Bộ trưởng Y tế nước này Mansukh Mandaviya, Ấn Độ sẽ cung cấp cho thế giới vaccine Covid-19 theo Chương trình Vaccine Maitri – một sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu về vaccine trong đại dịch của thế giới. Ấn Độ cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình trong khuôn khổ cam kết với Cơ chế Covax.

    "Theo Sáng kiến Vaccine Maitri, chúng tôi sẽ giúp đỡ thế giới và đóng góp vào Cơ chế Covax từ Quý 4. Chúng tôi trông đợi sẽ nhận được hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19 trong tháng tới. Việc sản xuất sẽ tăng nhanh khi Biological E và các công ty khác sẽ bắt đầu đưa vaccine ra thị trường", ông Mansukh Mandaviya nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ sắp mở cửa cho du khách đã tiêm đủ vắc-xin từ 33 quốc gia

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Trong sân bay Philadelphia hồi tháng 3. (Ảnh: Inquirer)

    Mỹ sẽ mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm vắc-xin đầy đủ đến từ 33 quốc gia từ đầu tháng 11, điều phối viên chống COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Jients thông báo ngày 20/9.

    Quyết định này đảo ngược quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden vì mới tuần trước họ vẫn nói giờ chưa phải lúc để nới lỏng bất kỳ hạn chế nào khi số ca mắc COVID-19 vẫn tăng.

    Những hạn chế của Mỹ khiến hàng chục ngàn người nước ngoài có người thân hoặc hoạt động làm ăn ở Mỹ không thể vào nước này trong suốt nhiều tháng qua.

    Theo thông báo mới, Mỹ sẽ cho phép nhập cảnh với những người đã tiêm đủ mũi vắc-xin đến từ 26 quốc gia thuộc khối Schengen ở châu Âu (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, và Hy Lạp...) cùng với Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

    Hạn chế nhập cảnh được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng từ tháng 1/2020 với những người không phải công dân Mỹ, sau đó mở rộng ra vài chục quốc gia.Ông Zients không nói rõ ngày nào sẽ mở cửa, chỉ cho biết vào đầu tháng 11, và nhiều vấn đề cụ thể của chính sách mới vẫn đang được cân nhắc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Philippines khủng hoảng thiếu y tá giữa lúc Covid-19 hoành hành

    Dân trí Philippines đang thiếu y tá trầm trọng do các lý do khác nhau như nhiều người bị lây bệnh, làm việc quá sức, lương thấp..., giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành.

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Các nhân viên y tế làm việc tại Manila (Ảnh: EPA).

    Theo Asia Times, Philippines đang phải đối mặt số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến do biến chủng Delta. Trong khi đó, Bộ y tế báo cáo tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế, lên tới con số hơn 100.000 người. Tình trạng này khiến những người còn lại phải làm việc nhiều giờ với mức lương thấp, trong các hợp đồng ngắn hạn thường rất bấp bênh.

    Các số liệu chính thức cho thấy, hiện có khoảng 75.000 y tá đang làm việc tại các bệnh viện công và tư của Philippines, và nước này cần thêm khoảng 109.000 người.

    Chủ tịch của Hiệp hội Y tá Philippines Maristela Abenojar cho biết, đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu y tá ở nước này, một tình huống mà bà mô tả là "trớ trêu" tại một trong những quốc gia cung cấp số lượng nhân viên y tế lớn nhất ra thế giới. Theo bà, tình trạng thiếu nhân sự này diễn ra thường xuyên do mức lương không tương xứng.

    Dữ liệu chính thức cho thấy, một y tá mới vào nghề tại một bệnh viện công có thể kiếm được 33.575 peso (670 USD) mỗi tháng. Nhưng bà Abenojar cho biết, hầu hết y tá đều ký hợp đồng ngắn hạn nên chỉ được trả mức lương 22.000 peso/tháng và không có phụ cấp rủi ro. Những y tá làm trong khu vực tư nhân chỉ được trả khoảng 8.000 peso.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc: Gần 100 trẻ em mắc COVID-19 ở ổ dịch Phúc Kiến phải nhập viện

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Một em nhỏ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: AFP

    Ổ dịch ở Phúc Kiến, Trung Quốc , ghi nhận 92 trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập viện vì COVID-19.

    Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng ngày 20.9 dẫn thông tin giới chức Phúc Kiến công bố trong họp báo cho hay, tỉnh này ghi nhận 92 trẻ em từ 14 tuổi trở xuống phải nhập viện vì mắc COVID-19, trong đó có 81 em ở thành phố Phủ Điền và 11 em ở thành phố Hạ Môn.

    Trong số 81 trẻ em này có ít nhất 8 học sinh mẫu giáo và 28 học sinh tiểu học ở Phủ Điền, nơi đầu tiên phát hiện bùng dịch ở tỉnh đông nam Trung Quốc. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của Trung Quốc hiện triển khai cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

    Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan - phụ trách ứng phó COVID-19 ở Trung Quốc - đã đến Phúc Kiến hôm 18.9 và đi thăm 3 thành phố tâm dịch gồm Phủ Điền, Hạ Môn và Tuyền Châu.

    Bà Tôn Xuân Lan cho biết, những trẻ em nhiễm bệnh cần được điều trị thích hợp, được đáp ứng nhu cầu cả về thể chất và tâm lý.

    Bà cũng kêu gọi tăng cường hiệu quả của xét nghiệm axit nucleic và sàng lọc các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nhằm "thực hiện mọi nỗ lực ngăn chặn virus lây lan", Tân Hoa xã đưa tin.

    Theo Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, khi sự lây lan trong cộng đồng vẫn còn tiếp diễn thì vẫn chưa thể kiểm soát được đại dịch. Các biện pháp phong tỏa phải được thực hiện đúng cách và nghiêm ngặt nhằm cắt giảm triệt để các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Virus đột biến 30 lần ở cơ thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong 216 ngày

    Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân khả dĩ của việc nhiều biến chủng xuất hiện đầu tiên ở châu Phi, sau khi nghiên cứu một bệnh nhân HIV Nam Phi mắc Covid-19 trong 216 ngày.

    Tỷ lệ dân số mắc các bệnh suy giảm miễn dịch như HIV/AIDS ở mức cao là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các biến chủng SARS‑CoV‑2 tại châu Phi, theo các nhà khoa học, Bloomberg đưa tin hôm 20/9.

    Châu Phi là lục địa có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất thế giới và cũng là nơi xuất hiện nhiều biến chủng đầu tiên: Beta ở Nam Phi, Eta ở Nigeria và gần nhất là C.1.2 cũng ở Nam Phi.

    Nghiên cứu về một người phụ nữ dương tính với HIV ở Nam Phi đã cho thấy virus corona ở trong cơ thể bệnh nhân này 216 ngày, và trong suốt khoảng thời gian đó, virus đã đột biến đáng kể.

    Thực tế số lần đột biến lên tới con số 30, bà Tulio de Oliveira, giáo sư tin sinh học - điều hành các viện giải trình tự gene tại 2 trường đại học ở Nam Phi - cho biết trong một hội thảo về miễn dịch học.

    Tin vui: Việt Nam ký hợp đồng bom tấn với  - Ảnh 1.

    Châu Phi, với dân số khoảng 1,2 tỷ người là lục địa có nhiều người mắc bệnh suy giảm miễn dịch nhất thế giới. Ảnh: AP.

    Từ đây, các nhà khoa học đã phần nào giải thích được sự xuất hiện của các biến chủng nCoV tại châu Phi: Đây là lục địa có nhiều người mắc bệnh suy giảm miễn dịch nhất thế giới, trong đó có HIV/AIDS.

    Trên thực tế, Nam Phi là nước có nhiều người mắc HIV nhất thế giới, với khoảng 8,2 triệu người có nguy cơ mắc bệnh suy giảm miễn dịch AIDS. Trong số này vẫn còn nhiều người không sử dụng thuốc kháng retrovirus để kiểm soát mầm bệnh. Các nước lân cận như Botswana, Zimbabwe và Eswatini cũng có tỷ lệ lây nhiễm HIV rất cao.

    Mời độc giả đọc toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin của Cuba

    “Tôi xin vui mừng thông báo sáng nay Việt Nam ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin Cuba”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc tiếp Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel tại La Habana, Cuba sáng 20-9 (tối 20-9, giờ VN).

    TIN VUI: Chuyến thăm Cuba hoàn thành xuất sắc, Việt Nam đã ký hợp đồng vaccine siêu bom tấn với nước bạn - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (phải) tại cuộc tiếp lãnh đạo Đặc khu phát triển ZED - Ảnh: ĐÀ TRANG

    Chủ tịch nước cho biết với việc ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Cuba, chuyến thăm chính thức Cuba của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nội dung, thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

    Theo Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel, Đặc khu có 3 dự án của Việt Nam, trong đó có khu công nghiệp do Viglacera đầu tư. Đây là khu công nghiệp duy nhất ở Cuba, có diện tích 156 hecta, trị giá đầu tư hơn 37 triệu USD. ZED hiện thu hút được dự án thứ 4 của Việt Nam và hy vọng tiếp đón thêm nhiều dự án nữa của các nhà đầu tư Việt Nam.

    "Nếu 200.000 hecta của Đặc khu ZED được lấp đầy dự án, Cuba sẽ có bước phát triển lớn và đầy bất ngờ" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ. Ông đề nghị phía Cuba tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư với ba yếu tố: chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và thủ tục đầu tư thuận lợi, đơn giản.

    Mời độc giả đọc bài viết gốc tại:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc mới giảm mạnh trên toàn cầu

    Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 360.996 trường hợp mắc COVID-19 và 5.156 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 229,6 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu người không qua khỏi.

     - Ảnh 1.

    Du khách tham quan Khải Hoàn Môn “mặc áo mới”. Ảnh: Nguyễn Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

    Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 21/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 229.698.157 ca, trong đó có 4.711.126 người tử vong.

    Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch "nóng nhất" ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm.

    Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 60.000 ca, trong khi số ca tử vong cũng dẫn đầu với trên 500 trường hợp, tức là giảm mạnh so với thời gian trước.

     - Ảnh 2.

    Các phương tiện xếp hàng tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Auckland, New Zealand, ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

    Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 206 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và trên 98.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại