Cập nhật lúc

Hà Nội điều chỉnh giãn cách theo từng vùng sau 6/9; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 2/9.

Hà Nội điều chỉnh giãn cách theo từng vùng sau 6/9; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch đến mức ngừng tim được cứu sống

    Tối 2/9, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết: một bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường type 2, mắc COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch đến mức ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã được cứu sống và chuẩn bị ra viện.

    Ngày 2/9, Hà Nội phát hiện 48 ca Covid-19, TP. HCM ghi nhận 197 bệnh nhân tử vong; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

    Bệnh nhân nữ 62 tuổi có bệnh nền Đái tháo đường type 2, mắc COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch đến mức ngừng tim tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã được cứu sống và chuẩn bị ra viện. Ảnh: TTXVN phát

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thành phố Bắc Giang khẩn cấp dừng tựu trường

    Trước tình huống xuất hiện F0 trên địa bàn thành phố vào chiều 2/9, UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã văn bản hỏa tốc gửi Phòng GD-ĐT, các phường, xã về việc tạm dừng tổ chức tựu trường năm học 2021 -2022.

    Cụ thể, căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, liên quan đến trường hợp F0 phát sinh ngày 2/9 tại địa bàn phường Ngô Quyền, kết quả khảo sát ban đầu liên quan đến trường hợp F0 này cho thấy, có nhiều diễn biến phức tạp.

    Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã yêu cầu Phòng GD-ĐT, UBND các phường, xã thông báo đến các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tạm dừng việc tổ chức tựu trường cho đến khi có thông báo mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca tử vong tại TP.HCM đã giảm

    Trong ngày 2.9, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên - Huế (1).

    Trước đó, số ca tử vong ghi nhận gộp trong hai ngày 31.8 và 1.9 tại TP.HCM là 658.

    Ngày 2/9, Hà Nội phát hiện 48 ca Covid-19, TP. HCM ghi nhận 197 bệnh nhân tử vong; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

    Sài Gòn vắng lặng trong ngày 2.9. Ảnh: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 2/9, có thêm 13.197 ca COVID-19

    Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (5.963), Bình Dương (4.504), Đồng Nai (803), Long An (583), Tiền Giang (290), Kiên Giang (122), Đồng Tháp (102), Bình Phước (70), Nghệ An (66), Tây Ninh (62), Khánh Hòa (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Quảng Bình (56), An Giang (51), Thanh Hóa (50), Hà Nội (48), Đà Nẵng (42), Cần Thơ (42), Bình Thuận (34), Đắk Lắk (34), Thừa Thiên Huế (25), Bình Định (20), Quảng Ngãi (19), Sóc Trăng (13), Cà Mau (11), Bạc Liêu (8 ), Bến Tre (8 ), Trà Vinh (7), Lạng Sơn (6), Phú Yên (6), Vĩnh Long (5), Quảng Nam (4), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Ninh Thuận (2), Nam Định (2), Hậu Giang (2), Thái Bình (1) trong đó có 7.255 ca trong cộng đồng.

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-nghi-le-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Quận đầu tiên công bố kiểm soát được dịch

    Ngày 2/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7 (TP HCM) tổ chức lễ công bố kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

    Theo ông Hoàng Minh Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, Chủ tịch UBND quận, thời gian qua, quận 7 đã kịp thời nắm bắt chỉ đạo của thành phố và Trung ương, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong từng giai đoạn chống dịch. Nhờ bám sát thực tiễn và có giải pháp phù hợp nên việc chống dịch của quận đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm trọng điểm, đến nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/tp-hcm-quan-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lập 3 vùng "đỏ, cam, xanh" sau ngày 6/9

    Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

    Trước đó, ngày 1/9, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Bí thư Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

    Ban Thường vụ Thành ủy biểu quyết 100% thống nhất chủ trương đối với phương án phòng, chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3 của TP (sau ngày 6/9) theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP với nội dung như sau:

    Trong đó, thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất.

    Cụ thể, theo hướng các vùng nội đô (khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ), vùng phía Bắc sông Hồng (tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp) và vùng phía Tây, phía Nam TP (tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-phuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 2/9, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca mắc Covid-19

    Chiều 2/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h ngày 2/9, thành phố ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (7); Hà Đông (1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (1); Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (7).

    1 ca bệnh tại cộng đồng ghi nhận tại quận Thanh Xuân, thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

    Như vậy, trong ngày 2/9, thành phố đã ghi nhận tổng 39 ca dương tính. So với các ngày trước đó, số ca ghi nhận mới trong ngày hôm nay đã giảm mạnh. So với cùng thời điểm từ  12 - 18h ngày 1/9 thì ngày 2/9 đã giảm 1 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước đã tiêm 20,6 triệu liều vắc-xin Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng

    Thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia cập nhật đến chiều 2-9 cho biết đến nay, cả nước có gần 20,6 triệu liều vắc-xin Covid-19 được tiêm chủng trong tổng số gần 30 triệu liều vắc-xin được tiếp nhận.

    Hà Nội thêm 31 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

    Tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người dân - Ảnh: Bộ Y tế

    Trước đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tổ chức tiêm tại nhiều cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Theo đó, khẩn trương rà soát các đối tượng đã tiêm mũi 1 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian tại đơn vị mình để chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vắc-xin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau khi bị Thủ tướng phê bình, phường Thanh Xuân Trung đã có tân Bí thư

    Ngày 1/9, Quận uỷ Thanh Xuân (Hà Nội) có quyết định điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Theo quyết định này, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân được điều động, đến nhận công tác tại Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Hà Nội thêm 31 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; bác sĩ thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

    "Ổ dịch" ngõ 328 Nguyễn Trãi.

    Trước đó, ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Thủ tướng đã phê bình Quận uỷ Thanh Xuân vì chậm kiện toàn công tác nhân sự với chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung.

    Theo lý giải của quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung khuyết chức danh này vì Bí thư Đảng uỷ phường đã nhận công tác mới.

    Thủ tướng sau đó yêu cầu kiện toàn ngay để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đang rất nóng.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-sau-khi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội xuất hiện chùm ca mắc COVID-19 ở ngõ 477 Nguyễn Trãi

    Sáng 2/9, Sở Y tế Hà Nội công bố ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số này có Đ.X.N, nam, sinh năm 2002, địa chỉ tại Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Ngày 28/8 có triệu chứng, sốt ho. Ngày 1/9 khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Tính đến trưa 2/9, có thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Ngõ 477 Nguyễn Trãi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vắc xin Sinopharm

    Ngày 2-9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm những liều vắc xin Sinopharm đầu tiên trong tổng số 1 triệu liều nhận từ TP.HCM. Rất nhiều địa điểm tiêm lưu động được triển khai tại các địa điểm công cộng và nhà máy khu vực thuộc "vùng đỏ" có nguy cơ COVID-19 cao.

    Điều đáng chú ý là trái với lo ngại của một số thành viên ban tổ chức về tâm lý e ngại của người dân, trên thực tế số lượng người dân Bình Dương đi tiêm vắc xin Sinopharm khá nhiều, các địa điểm đều liên tục có thêm người dân tới tiêm vắc xin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/binh-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 2/9, Hà Nội phát hiện thêm 26 ca mắc Covid-19

    Trưa 2/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố phát hiện thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca tại cộng đồng và 22 ca tại khu cách ly, 3 ca tại khu vực phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (11), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (4), Đống Đa (3), Thanh Oai (1), Thường Tín (1), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/trua-2-9-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch tại đám tang ở Thanh Hóa đã có 20 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 2-9, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết khuya 1-9, huyện nhận được thông báo có thêm 9 ca mắc Covid-19, tất cả đều ngụ ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn.

    Nam công nhân vụ bánh mỳ không phải thực phẩm bị lập biên bản vì ném đá trụ sở phường, ra đường không lý do; Hải Dương dập dịch hiệu quả bằng 4 cách nào? - Ảnh 1.

    CDC Thanh Hóa phối hợp lấy mẫu tầm soát dịch bệnh tại huyện Nga Sơn. Ảnh: Người lao động

    Theo ông Dậu, tất cả những ca mắc Covid-19 đều được ghi nhận trong ngày 1-9 và đều liên quan tới đám tang tại gia đình bà H. (ngụ tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn).

    Như vậy, tính đến thời điểm này, chùm ca mắc Covid-19 liên quan tới đám tang ở huyện Nga Sơn đã ghi nhận tổng cộng có 20 ca dương tính SARS-CoV-2.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/o-dich-tai-dam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bốn giải pháp giúp Hải Dương dập dịch hiệu quả

    Hải Dương từng là điểm nóng về Covid-19 nhưng đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Các nhà máy đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới và nhiều ngày qua, nơi đây không ghi nhận ca nhiễm mới.

    Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, chia sẻ với Zing về 4 giải pháp để địa phương đạt được kết quả này.

    Theo đó, ngoài xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm sàng lọc người ho sốt, Hải Dương yêu cầu các hiệu thuốc trên địa bàn ký cam kết về việc ghi lại nhật ký bán hàng...


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/bon-giai-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ‘Cuối tháng 10, số ca tử vong ở TP.HCM sẽ giảm’

    Đó là nhận định của TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Hồi sức Covid-19 tại cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM trong buổi tiếp nhận thêm trang thiết bị y tế do Tập đoàn Phương Trang tài trợ diễn ra chiều 1.9.

    Đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay, BS Nguyễn Tri Thức nhận định, trong một tháng trở lại đây, số lượng ca nhiễm bệnh chuyển nặng chưa có dấu hiệu giảm. Để giảm số ca tử vong, dự kiến cũng phải đến hết tháng 10. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong 2 ngày 31.8 và 1.9, Việt Nam ghi nhận 797 ca tử vong, trong đó TP.HCM là 658 ca. 

    "Nguyên nhân là do số lượng F0 chưa giảm. Số ca F0 phải giảm thì số ca chuyển nặng mới giảm được. Nếu F0 không giảm thì phải tiêm phủ vắc xin. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là giãn cách triệt để và tiêm vắc xin thần tốc. Ngoài ra không còn cách nào. Mỹ, Đức, Trung Quốc hay Ấn Độ đều cũng đã trải qua y như vậy", BS Nguyễn Tri Thức cho biết.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 khỏi bệnh kể chuyện ướt sũng trong mưa ôm bình oxy cứu F0 khác

    F0 khỏi bệnh kể chuyện ướt sũng trong mưa ôm bình oxy cứu F0 khác. Nguồn: Vietnamnet

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách để không lây nhiễm SARS-CoV-2 khi sống cùng F0

    Theo Hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà mới nhất của Bộ Y tế (ban hành ngày 28/8), để tránh F0 lây nhiễm cho người cùng sống trong gia đình và cộng đồng, người dân cần thực hiện các yếu tố sau:

    Cách ly F0 khỏi những người khác

    Người nhà sắp xếp phòng ngủ, vệ sinh riêng cho F0. Các thành viên trong gia đình luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người nhiễm virus.

    Người mắc Covid-19 không ăn uống cùng người nhà. Họ không được di chuyển ra khỏi khu vực cách ly. Bệnh nhân cần tránh tiếp xúc gần với người khác và vật nuôi. F0 hoàn toàn dùng riêng bát đĩa, ly uống nước, bộ dụng cụ ăn, khăn tắm, ngay cả bộ ga giường trong gia đình.

    Bảo đảm nhà ở thông thoáng

    Mọi người phải luôn mở cửa trong nhà khi có thể, nhằm cho không khí luôn được thay đổi. Người dân không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác. Chúng ta tránh để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung và nên sử dụng quạt, máy lọc không khí.

    Rửa tay thường xuyên

    Đây là cách giảm lây nhiễm nCoV tốt nhất, người dân cần rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch sát khuẩn tay khô có chứa cồn ở nồng độ 60% và thao tác ít nhất 15 giây. Người dân cần thao tác rửa tay trước và sau khi ăn, uống. Chúng ta phải sát khuẩn sau khi ho, hắt hơi, xì mũi, chạm vào các vật dụng, bề mặt, đi vệ sinh, thu dọn rác thải.

    Đeo khẩu trang đúng cách

    Các thành viên trong gia đình phải đeo khẩu trang khi ở cùng không gian, phòng với bệnh nhân Covid-19. Người nhiễm nCoV cần bảo vệ miệng bằng nhiều lớp khẩu trang, ngay cả khi cách ly, để giảm nguy cơ lây truyền virrus cho người khác.

    Bệnh nhân nhiễm nCoV không nên đeo khẩu trang trong các trường hợp như trẻ dưới 2 tuổi, người khó khăn khi thở và không có khả năng tháo bỏ khẩu trang.

    Người dân hãy sử dụng loại khẩu trang y tế một lần và sát khuẩn tay trong 30 giây rồi đeo khít với mặt, mũi. Sau đó, mọi người vệ sinh tay trước khi tháo, cởi bỏ bằng một đầu giây và rửa tay lại một lần nữa. Tránh tình trạng bệnh nhân làm hở mũi, để khẩu trang dưới cằm, chạm vào mặt ngoài.

    Vệ sinh hô hấp

    Bệnh nhân phải luôn đeo khẩu trang, tránh khạc, nhổ trong không gian chung, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi. Sau đó, chúng ta vứt bỏ khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác kín rồi rửa tay, sát khuẩn ngay.

    Vệ sinh dụng cụ ăn uống tránh lây nhiễm

    Người nhà bố trí ăn riêng cho người mắc Covid-19, khuyến cáo dùng đồ một lần. Ngay cả khi thừa, họ cũng phải vứt vào thùng rác kín riêng. Sau đó, bệnh nhân rửa bát đĩa bằng nước nóng và xà phòng. Lúc dọn, người chăm sóc nên đeo găng tay.

    Xử lý đồ vải an toàn

    Nếu có thể, người bệnh nên tự xử lý quần áo của mình. Còn không, người chăm sóc cần đeo đồ bảo hộ tay khi làm. Người dân nên giặt bằng máy hoặc tay với nước ấm sau đó sấy, phơi khô. Chúng ta cần để riêng đồ với người nhiễm nCoV và tháo bỏ găng tay sau khi giặt xong.

    Vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ

    Người nhiễm nCoV nên tự vệ sinh khu vực của mình. Họ cần làm sạch sàn nhà, tường, bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn và thêm một lần nước sạch. Nếu cần, người nhà có thể bọc thiết bị điện tử bằng màng nilon, khử trùng bên ngoài. Khi thực hiện điều trên, chúng ta luôn phải đeo găng tay.

    Thu gom, xử lý chất thải đúng cách

    Người dân nên đeo găng tay xử lý rác thải của người bệnh hàng ngày và sát khuẩn tay ngay khi làm xong

    Đối với gia đình có vật nuôi

    Vì nCoV có lây lan sang động vật nên người nhiễm không được tiếp xúc với vật nuôi. Người nhà cần tránh tình trạng các động vật khác đến gần nhau.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/cach-de-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 2/9: Sốt, ho, mệt mỏi, 3 người ở Hà Nội bất ngờ dương tính

    Sở Y tế Hà Nội sáng 2/9 cho biết, trong 12 giờ qua, Thủ đô ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

    3 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng gồm: Bé gái V.H.N, 8 tuổi, ở Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa. Ngày 31/8, bé gái xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 1/9, bé đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Sáng 2/9: Sốt, ho, mệt mỏi, 3 người ở Hà Nội bất ngờ dương tính khi đi xét nghiệm; Hải Dương dập dịch hiệu quả bằng 4 cách nào? - Ảnh 1.

    Tối qua, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân thực hiện đợt di chuyển người dân ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Q.Thái

    Trường hợp thứ 2 là bà N.N.K, 67 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, Đống Đa. Bà có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi khoảng một tuần. Ngày 1/9, bà đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Trường hợp thứ 3 là anh Đ.X.N, 19 tuổi, ở toà H9, ngõ 177 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Ngày 28/8, anh có triệu chứng sốt, ho. Ngày 1/9, anh khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/sa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Không thể sử dụng biện pháp cách ly, phong tỏa mãi được'

    Gặp gỡ và làm việc với hơn 70 nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, chiều 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, biến đổi khôn lường và có thể còn kéo dài. Do đó, trong cuộc chiến không tiếng súng, cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình, bên cạnh lực lượng tuyến đầu, không quản hiểm nguy, gian lao, xông pha ra trận đang ngày đêm chiến đấu ngay tại các tâm dịch, còn lực lượng "tiền phương" là những nhà khoa học, chuyên gia ngành y tế thầm lặng ngày đêm nghiên cứu.

    Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng cho biết, đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, trong đó giãn cách xã hội là quyết định; thần tốc xét nghiệm, phát hiện sớm theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên diện rộng là then chốt; điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu…

    Thủ tướng: Không thể dùng biện pháp cách ly, phong tỏa mãi được; Hải Dương dập dịch hiệu quả bằng 4 cách nào? - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính

    Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân, trong số các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, có 6 tỉnh đã kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh; 13 tỉnh, thành phố đã thực hiện được một số tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Những ca tử vong đã giảm trong mấy ngày vừa qua.

    Tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, số ca mắc mới vẫn ghi nhận ở mức cao do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, nhưng số ca tử vong đang từng bước được kiểm soát.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, các biện pháp giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách tại một số địa phương đang gây nhiều khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần đối với Nhân dân. Chính phủ hiểu, chia sẻ với những khó khăn, phiền toái của nhân dân. Nhân dân đang mong chờ từng ngày để dịch bệnh qua đi.

    “Chúng ta không thể sử dụng biện pháp cách ly, phong tỏa mãi được vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Việc ứng dụng khoa học y khoa trong phòng chống dịch là chìa khóa cốt lõi của thành công, để chiến thắng dịch bệnh” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/thu-tuong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 2/9, Hà Nội phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19

    Sáng 2/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Đống Đa (2), Thanh Xuân (2), Đan Phượng(1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2), chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (3).

    Phân bố 3 ca tại cộng đồng gồm Đống Đa (2), Thanh Xuân (1).

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-2-9-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ thông tin về sức khoẻ của Phi Nhung sau 6 ngày chuyển viện vì COVID-19 trở nặng

    Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1/9, TS-BSCKII Nguyễn Tri Thức- GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khoẻ của Phi Nhung đã tiến triển tốt hơn, tín hiệu khả quan hơn.

    Trước đó, Phi Nhung được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nặng, ngay khi nhập viện các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy.

    Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

    Hà Nội có thể giãn cách thêm ít nhất 7 ngày sau 6/9; nam công nhân vụ bánh mỳ không phải thực phẩm lại bị lập biên bản - Ảnh 1.

    Ca sĩ Phi Nhung.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/bac-si-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CDC Hà Nội: Sau 6-9, Hà Nội có thể giãn cách xã hội thêm ít nhất 7 ngày

    Ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc CDC Hà Nội - cho biết với số lượng ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng và ý thức chấp hành giãn cách của người dân như hiện nay, thì việc thực hiện giãn cách xã hội có thể sẽ phải tiếp tục sau thời điểm 6-9.

    "Người dân, doanh nghiệp ra đường nhiều quá. Từ nay đến ngày 4-9, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ trên kết quả xét nghiệm, tuy nhiên từ nay đến ngày 6-9 cứ tình hình như thế này thì chắc sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, ít nhất là nửa chu kỳ", ông Tuấn nói.

    Trước câu hỏi đối với các quận huyện "vùng xanh" hoặc một số địa phương đã hơn 30 ngày không phát hiện ca nhiễm mới, liệu TP có nới lỏng giãn cách đối với các địa phương trên sau ngày 6-9? Ông Tuấn cho biết, các quận ngoại thành hiện nay cơ bản đã "sạch", tuy nhiên việc giãn cách một nửa là vấn đề lớn.

    "Thực hiện giãn cách một nửa rất là khó, giãn cách toàn TP dân còn không chấp hành, bây giờ chia nửa thì nguy cơ rất lớn. Tuy nhiên đó cũng là một ý kiến tốt, cần xem xét nhưng cái này tùy thuộc vào ý thức người dân. Ví dụ nội thành đang giãn cách mà người dân lại ra khu vực nới lỏng, nếu là F0 thì rất nguy hiểm", ông Tuấn nhận định.

    Ông Tuấn cho biết thêm, nếu thực hiện nới lỏng một phần như trên thì phải xây dựng hệ thống kiểm soát rất chặt thì mới có thể áp dụng.

    Về tình hình dịch chung của Hà Nội thời điểm hiện tại, ông Tuấn cho biết số ca mắc mới vẫn tăng cao. Ông Tuấn nói: "Hy vọng TP sẽ không phát sinh ổ dịch mới nữa mà chỉ là tàn dư của các ổ dịch cũ, đó là tín hiệu đáng mừng. Số ca mắc cao nhưng hiện tại nằm trong khu vực đã được phong tỏa, các trường hợp phát hiện ho sốt ngoài cộng đồng có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt tại các ổ dịch lớn".

    Ông khuyến cáo đợt nghỉ lễ 2-9 tới, người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội, không được lấy lý do ngày nghỉ lễ để đi lại, gặp gỡ, liên hoan gia đình thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn TP.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: ttps://tuoitre.vn/cdc-ha-noi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 20,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

    Nam công nhân vụ bánh mỳ không phải thực phẩm bị lập biên bản; Có thể sẽ giãn cách xã hội tiếp thêm ít nhất 7 ngày - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cứu bệnh nhi 15 tuổi, nặng 135kg mắc Covid-19 nguy kịch

    BS.CKII Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện vừa cứu thành công bệnh nhi 15 tuổi, nặng 135kg, cư trú tại quận 8, TP.HCM nguy kịch vì mắc Covid-19.

    Trước đó, bệnh nhi có kết quả dương tính với nCoV và nhanh chóng khó thở, suy hô hấp, tăng đông rồi rơi vào nguy kịch. Em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị.

    Hơn 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đáp ứng khá tốt với thở máy không xâm lấn, kháng sinh, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng cân bằng.

    Đến sáng 1/9, bệnh nhi có thể thở khí trời, có thể nói chuyện được với người thân, xem các chương trình giải trí trên tivi, điện thoại.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    8 người áp tải xe chở cánh quạt điện gió lên Đắk Lắk cùng nhiễm COVID-19

    Theo thông tin ban đầu, ngày 18-8, Công ty T.N. điều động 10 tài xế (chủ yếu trú huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi trên 5 chiếc xe con riêng lên một cảng ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để áp tải cánh quạt điện gió đi Đắk Lắk.

    Những người này đều có những giấy tờ cần thiết như giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, văn bản cho phép chở hàng của Tổng cục Đường bộ, giấy điều động của công ty. Tại cảng, những người này tiếp tục được xét nghiệm nhanh và kết quả cũng là âm tính.

    Sau khi áp tải hàng xong, nhóm người này trở về, nghỉ tại Tân Vạn (Bình Dương) và được xét nghiệm RT-PCR vào chiều 26-8 với kết quả âm tính.

    Tối 26-8, nhóm người này trở về Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó 3 người gồm Nguyễn Chí T., Hoàng Tr. và Lê Hồng Ph. về thẳng huyện Long Điền, 7 người còn lại vào Phú Mỹ ở lại ngoài cổng cảng.

    Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây hướng dẫn Nguyễn Chí T., Hoàng Tr. và Lê Hồng Ph. đến Bệnh viện Bà Rịa xét nghiệm. Tại đây, cả 3 người này có kết quả dương tính nên được đưa vào điều trị ngay lập tức.

    Trong khi đó, chiều tối 27-8, 7 người còn lại tiếp tục đi từ Phú Mỹ đến Tân Vạn, dừng xe, ngủ dọc đường. Chiều 28-8, họ được xét nghiệm nhanh thì có 5 người là Ngô Thành L., Nguyễn Văn C., Trần Quang K., Lê Hoàng H., Lưu Văn Tr. có kết quả dương tính. Do đó, cả 7 người này được yêu cầu về Bà Rịa - Vũng Tàu để cách ly, điều trị.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nhom-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam công nhân vụ "bánh mỳ không phải thực phẩm" bị lập biên bản

    Ngày 1/9, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), cho biết lực lượng kiểm soát dịch của phường vừa lập biên bản anh Tr V E. (trú huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) vì vi phạm quy định khi thực hiện giãn cách xã hội, ra đường không có lý do.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 2/9. - Ảnh 1.

    Hình ảnh anh Tr V E. trong lần bị xử phạt vì "bánh mỳ không phải thực phẩm".

    Cụ thể, vào trưa cùng ngày, chốt kiểm soát dịch của phường Vĩnh Hoà phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Điện Biên Phủ nên ra hiệu lệnh kiểm tra giấy tờ. Lúc này, người thanh niên không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm, hay các giấy tờ có liên quan. Người này không nêu được lý do ra đường nhưng liên tục xin bỏ qua và nhất quyết không muốn bị tạm giữ phương tiện.

    Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và mời đến trụ sở phường làm việc. Tại đây, nam thanh niên khai tên tuổi nhưng không hợp tác, khai gian tuổi, khoá cổ xe máy và không chịu ký vào biên bản.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nam-cong-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 tỉnh thành có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong ngày 1/9

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 2/9. - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại