Cập nhật lúc

TP. HCM: F0 trong cộng đồng vẫn tăng cao, một số quận chiếm gần 100%; Hà Nội ghi nhận thêm 96 ca mắc mới

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 25/8.

TP. HCM: F0 trong cộng đồng vẫn tăng cao, một số quận chiếm gần 100%; Hà Nội ghi nhận thêm 96 ca mắc mới
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, riêng quận Bình Tân chiếm 100%

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 20h ngày 25-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 146.079 mẫu, ghi nhận 5.268 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 4.413 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 3,6% nhưng tỉ lệ ca cộng đồng chiếm gần 84% so với tổng số ca mắc. So với ngày 24-8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay tăng hơn 8.100 mẫu, tỉ lệ F0 trong cộng đồng không giảm.

    Đáng chú ý, tại quận Bình Tân, trong ngày 25-8, quận phát sinh 388 ca dương tính thì tất cả đều là ca tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện (chiếm 100%).

    Ở các quận 4, 5, 7, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn... tỉ lệ F0 trong cộng đồng so với tổng ca mắc cũng chiếm trên 90% đến gần 100%.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính phủ Italia tài trợ 801.600 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam

    Ngày 25/8, sau khi nhận được thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thủ tướng Italia Mario Draghi đề nghị hỗ trợ vaccine, Chính phủ Italia đã quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

    Dự kiến số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới đây. Đây là kết quả của vận động cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư cho Thủ tướng Italia Mario Draghi, và các nỗ lực vận động mà Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine đã triển khai trong thời gian qua.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/chinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lượng xe đi lại ở TP.HCM giảm gần 90% trong ngày thứ 3 siết chặt giãn cách

    Chiều 25.8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch (BCĐ) Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ để cung cấp thông tin đến báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng chủ trì có ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

    ông Hải cho biết thống kê từ 6 - 13 giờ ngày 25.8, đo tại 100 điểm trên 48 tuyến đường chính, lượng xe lưu thông giảm 89,3% so với trung bình ngày thường.

    Ông Hải cho biết mục tiêu của thành phố là giảm càng nhiều người ra đường càng tốt nhưng không thể giảm đến tận cùng (tức 100%), bởi khi giảm đến mức này sẽ trở thành "thành phố chết". Hiện TP.HCM vẫn cho phép 17 nhóm đối tượng được phép lưu thông, như: lực lượng phòng chống dịch, nhân viên y tế, xe chở hàng hóa, lương thực, thuốc men… "Lượng xe lưu thông giảm đến mức này đã là một sự cố gắng", ông Hải nhận định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xe cứu thương ở Đà Nẵng gặp nạn, F0 tử vong, nhân viên y tế nhập viện

    Trao đổi với Tiền Phong chiều 25/8, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay hiện nhân viên y tế đi trên xe cứu thương gặp nạn đã có hai lần xét nghiệm âm tính, sức khỏe tạm ổn định.

    "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy xương sườn, dập phổi hai bên, tràn khí màng phổi hai bên. Do bệnh nhân là F1 nên nằm điều trị tại khu cách ly trong Khoa Y học nhiệt đới. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2", bác sĩ Nhân thông tin.

    Hôm nay, TP. HCM thêm 5.294 ca mắc mới, Hà Nội 96 ca; những sai lầm có thể khiến người dân nhiễm Covid-19 ngay khi ở nhà - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: V.Đ.

    Trước đó, trưa ngày 24/8, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chở ông Đoàn Văn V. (85 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị tai biến mạch máu não sang Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Khi đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung thì va chạm một xe ô tô khác.

    Ông V. được đưa vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, trong quá trình cấp cứu thì bệnh nhân tử vong.

    "Ông V. là F1 ở trong khu cách ly tập trung, khi vào cấp cứu bệnh viện tiến hành xét nghiệm thì phát hiện ông dương tính", bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho hay. Ông nói thêm, khi xe va chạm, nữ nhân viên y tế ngồi phía sau với ông V. bị rách áo bảo hộ nên bệnh viện xác định là F1 của ông V.

    Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/xe-cuu-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 25/8: Cả nước có thêm 12.096 ca COVID-19

    Tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (5.294 ), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-25-8-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: F0 Covid-19 dự báo tăng, người dân hết sức bình tĩnh

    Trưa 25-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát thông tin mới cho hay TP triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23-8. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

    Hà Nội ghi nhận 54 ca mắc mới từ sáng đến 12h trưa nay; những sai lầm có thể khiến người dân nhiễm Covid-19 ngay khi ở nhà - Ảnh 1.

    Trung tâm Hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế trong Bệnh viện dã chiến 14 TP HCM (Ảnh: MẠNH CƯỜNG)


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp 'ai ở đâu ở yên đấy' thêm 10 ngày

    Từ 8 giờ ngày 26/8/2021 đến 8 giờ ngày 5/9/2021, thành phố Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp "ai ở đâu ở yên đấy", thực hiện các hoạt động quy định tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia.

    Trưa nay, riêng quận Thanh Xuân - Hà Nội có 23 ca mắc Covid-19; diễn biến mới vụ nay đặt lịch, mai tiêm luôn - Ảnh 1.

    Thành phố Đà Nẵng trong những ngày thực hiện yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sai lầm khiến người dân nhiễm SARS-CoV-2 dù ở nhà

    Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho hay nếu người dân đeo khẩu trang đúng, đảm bảo giãn cách hai mét, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên, thực hiện chuẩn theo 5K sẽ không bị lây nhiễm. Song thực tế, những biện pháp này không phải ai cũng thực hiện đúng. Nhiều thói quen đang khiến chúng ta vô tình nhiễm SARS-CoV-2.

    Phó giáo sư Nga cho biết người dân hay mắc một số sai lầm dẫn đến lây nhiễm nCoV như vẫn thường xuyên đi lại, đến nhà hàng xóm, người quen. Dù đeo khẩu trang, họ lại dùng loại không chất lượng hoặc đeo sai cách. Điều này cũng khiến biện pháp đeo khẩu trang trở nên vô tác dụng.

    Khi đi lấy hàng, người dân thường tiếp xúc với shipper, dùng tay cầm đồ và tiền mặt. Về nhà, họ không rửa tay, sau đó đưa lên mắt mũi miệng hoặc sờ tay lên mặt ngay khi vừa cởi khẩu trang.

    SARS-CoV-2 lây nhiễm từ giọt bắn. Khi chúng ta thở mạnh, virus sẽ bám vào kẽ hở bên má, mũi, miệng. Vì vậy, người dân có thể đeo hai khẩu trang và không kéo xuống hoặc đeo không kín để tránh lây cho người khác và ngược lại.

    Phó giáo sư Nga cảnh báo một số người dân hay tụ tập nói chuyện khi đi mua hàng, không cảnh giác với người quen. Do đó, đôi khi họ không đeo khẩu trang.

    Khi đi ra ngoài, chúng ta có thể đã nhiễm nCoV dù không có triệu chứng cảnh báo. Do đó, khi về nhà, chúng ta có thể lây cho người thân, đặc biệt những đối tượng cần cẩn trọng như người già và trẻ nhỏ.

    Bên cạnh đó, việc không thường xuyên thay khẩu trang, sát khuẩn, chạm vào nhiều đồ bên ngoài sau đó sờ tay lên mắt, mũi, miệng cũng là thói quen có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm nCoV.


    Xem chi tiết tại đây: https://zingnews.vn/sai-lam-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 25/8, Hà Nội phát hiện thêm 50 ca mắc Covid-19

    Trưa 25/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 50 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 35 ca tại cộng đồng và 15 ca ở khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (23); Đống Đa (10); Hoàng Mai (7); Hai Bà Trưng (3); Đông Anh (2); Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho sốt thứ phát (41), Liên quan TP. Hồ Chí Minh (8),Sàng lọc ho sốt (1).

    Như vậy tính từ sáng đến 12h ngày 25/8, thành phố ghi nhận 54 ca mắc mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 6,2 tấn thiết bị y tế bay thẳng từ Mỹ về Việt Nam

    Rạng sáng nay (25.8), chuyến bay VN9 do Vietnam Airlines khai thác từ San Francisco (Mỹ) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

    Chuyến bay đưa 277 hành khách là công dân Việt Nam tại Mỹ về nước, đồng thời vận chuyển hơn 6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào tại Mỹ gửi gắm, chia sẻ với đồng bào trong nước phòng, chống dịch Covid-19 .

    Diễn biến mới vụ nay đặt lịch, mai tiêm luôn ở Hà Nội; 54 bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Đồng Tháp mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia. ẢNH: VNA

    Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Việt Nam và Mỹ được Vietnam Airlines thực hiện trong năm 2021, sau khi Hãng được nhà chức trách Mỹ cấp phép khai thác 12 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ tiêm vắc xin COVID-19 'thần tốc' với giá 1 triệu: Đình chỉ 1 nữ cán bộ phường

    Tối 24-8, chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với nữ công chức phường Vĩnh Phúc để điều tra việc tiêm vắc xin "thần tốc" mà báo chí phản ánh.

    Theo đó, ông Chiến quyết định đình chỉ công tác đối với bà Nông Thị Cơ (sinh năm 1993), hiện đang là công chức văn phòng - thống kê, UBND phường Vĩnh Phúc.

    Quyết định nêu, lý do đình chỉ là để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Thời gian đình chỉ là 15 ngày kể từ ngày 24-8.

    Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng tiêm vắc xin 'thần tốc' tại UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Cụ thể, nếu bỏ một khoản phí nhất định "bồi dưỡng" cho một số trường hợp tại phường trên, người dân không những không phải chờ đợi mà còn được hưởng đặc quyền "nay đặt lịch, mai tiêm luôn".

    Theo đó, để tiêm vắc xin COVID-19 "siêu tốc", mỗi người phải đóng từ 800.000 - 1 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/vu-tiem-vac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp: 54 bệnh nhân chạy thận nhân tạo và 15 người nhà nuôi bệnh mắc Covid-19

    Sáng 25.8, ông Tạ Tùng Lâm, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết qua xét nghiệm RT-PCR đối với 108 người tại Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, phát hiện 69 trường hợp dương tính với Covid-19, gồm 54 người bệnh và 15 người nhà bệnh nhân.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer phát triển vaccine COVID-19 đặc trị biến thể Delta

    Phát biểu trên chương trình "NBC Nightly News" ngày 23/8, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla khẳng định hãng đang sản xuất một loại vaccine chuyên biệt cho biến thể Delta.

    Chủ tịch Bourla nói thêm rằng kể từ nay, những người còn chần chừ chưa tiêm ngừa COVID-19 nên cảm thấy an tâm hơn do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép đầy đủ cho vaccine Pfizer-BioNTech dạng hai liều của hãng này.

    Ông khẳng định tiêm vaccine Pfizer-BioNTech có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như nổi hạch, nhưng chúng vô cùng hiếm gặp.

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ - AFP

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 ngày siết chặt giãn cách, CSGT TP.HCM xử phạt 760 người tự ý ra đường

    Sáng 25/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 18h ngày 22/8 đến 18h ngày 24/8, lực lượng CSGT thành phố đã thực hiện tổng kiểm soát 67.602 trường hợp, lập biên bản xử lý 760 trường hợp và tạm giữ 140 phương tiện vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/hai-ngay-siet-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    733 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang được điều trị

    Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:

    - 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 162.279 ca.

    - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 706 ca.

    - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lần đầu tiên đưa robot vào điều trị bệnh nhân nặng

    Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách vừa đi vào hoạt động, ngoài các y bác sĩ, các chuyên gia, lần đầu tiên có 3 robot do ThS Huỳnh Phúc Minh (Bệnh viện Trung ương Huế) nghiên cứu, sản xuất tại Huế và đưa tới trung tâm.

    3 robot này sẽ nói chuyện với bệnh nhân và thông tin tình hình bên ngoài. Robot cũng giúp đưa đồ ăn, nước uống, vật tư tiêu hao vào phòng bệnh, giúp giảm tiếp xúc bệnh nhân - y bác sĩ và giảm nguy cơ lây nhiễm trong khi lượng bệnh nhân sẽ được chuyển đến nhiều.

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: Báo Tuổi trẻ

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ban-tin-san...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 25/8, Hà Nội phát hiện 4 ca mắc Covid-19

    Sáng 25/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện 4 ca dương tính mới trong đó, 2 ca tại cộng đồng và 2 ca khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện thì Sóc Sơn (2), Hai Bà Trưng (2). Phân bố theo chùm ca bệnh thì cả 4 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-25-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những dấu hiệu sức khỏe F0 đang điều trị tại nhà phải đến viện ngay lập tức

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay 25/8, F0 cách ly tại nhà sẽ được dùng thuốc Molnupiravir

    Hôm nay 25/8, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế TP.HCM bắt đầu triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc Molnupiravir. Đây được xem là thuốc đặc trị Covid-19.

    Theo Bộ Y tế, trong chương trình thí điểm, các trường hợp mắc Covid-19 (kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR hoặc kit xét nghiệm nhanh tại nhà) có triệu chứng ở mức độ nhẹ sẽ được cán bộ y tế tư vấn, giải thích về chương trình. Sau khi đồng ý tự nguyện tham gia chương trình bằng văn bản, bệnh nhân sẽ được phát 1 túi thuốc Molnupiravir tại nhà (home-based care), kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng, theo dõi sức khỏe…

    Sau 5 ngày uống thuốc Molnupiravir, tất cả bệnh nhân sẽ được đánh giá về tỷ lệ âm tính với Covid-19 và tỉ lệ bệnh không diễn tiến sang mức độ nặng hơn. Trong suốt thời gian 14 ngày, bệnh nhân sẽ được theo dõi về triệu chứng của bệnh Covid-19 và các tác dụng phụ nếu có của thuốc Molnupiravir.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 17,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8, 9

    Chiều 24/8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ ngoại giao vaccine thời gian qua; thống nhất nhiệm vụ cần quyết liệt thực hiện nhằm tiếp cận, đưa vaccine, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.

    Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Tổ trưởng Tổ Công tác) cho biết trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, mặc dù thế giới rất khan hiếm vaccine, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine nhiều hơn dự kiến, có thể trên 16 triệu liều qua các hình thức viện trợ, các đối tác nhượng lại vaccine và giao vaccine theo hợp đồng đã ký kết.

    "Trước mắt, trong tuần từ 23 đến 28/8, ít nhất chúng ta sẽ nhận thêm được khoảng 3-4 triệu liều vaccine từ các đối tác", ông Sơn thông tin.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người vào Hải Phòng công tác phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR

    Tối 24/8, UBND TP Hải Phòng phát đi công văn hỏa tốc, chỉ đạo một loạt các biện pháp tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào thành phố sau khi phát hiện trường hợp đưa người dương tính đi từ vùng dịch trốn vào thành phố.

    Cụ thể, UBND TP Hải Phòng yêu cầu, từ 26/8, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua chốt, không để lọt người từ vùng dịch vào thành phố mà không khai báo.

    Các chốt kiểm soát chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ) và áp dụng biện pháp cách ly đối với tất cả người đi từ vùng dịch vào thành phố theo hướng dẫn của Sở Y tế (tự chi trả kinh phí).

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Hải Phòng yêu cầu những người vào thành phố công tác phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR

    Các trường hợp vào thành phố công tác phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ), giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/nguoi-vao-hai-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có tổng cộng 369.267 ca mắc COVID-19

    TP. HCM: Tất cả F0 mới trong ngày tại quận 1 và quận 4 đều là ca cộng đồng; cả nước có tổng cộng 369.267 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều quận, huyện ở TP.HCM phát hiện bao nhiêu F0 mới thì bấy nhiêu ca cộng đồng

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 22h10 ngày 24-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 137.971 mẫu, ghi nhận 4.610 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 3.877 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần 3,3% nhưng tỉ lệ ca cộng đồng chiếm đến 84% so với tổng số ca mắc.

    Đáng chú ý, có 2 quận có số F0 mới trong ngày đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện (chiếm 100%) gồm: quận 1, quận 4. Ở các quận 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Hóc Môn.. thì tỉ lệ F0 qua tầm soát ngoài cộng đồng và bệnh viện cũng chiếm gần 100%.

    Chẳng hạn, tại quận 1, trong ngày 24-8, quận phát hiện 298 ca dương tính thì tất cả đều là ca tầm soát cộng đồng và trong bệnh viện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nhieu-quan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại