Cập nhật lúc

Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày

Tối 31/7, Bộ Y tế cho biết có 4.564 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca, trong đó TP.HCM có 4.180 ca.

Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    12 ca nhiễm mới ở Thanh Hóa đều là người trở về từ miền Nam

     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, hôm nay, kết quả xét nghiệm do CDC Thanh Hóa thực hiện xác định có 12 ca nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân đều là người tự đi về từ các tỉnh phía Nam trong những ngày gần đây.

    Theo Sở Y tế Thanh Hóa, tính từ đợt dịch thứ 4 bùng phát cho đến tối 31.7, tại tỉnh này đã ghi nhận 88 bệnh nhân (kể cả 12 bệnh nhân trên). Trong đó, có 16 người đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng nghìn người dân sống gần khu vực BV Phổi Hà Nội được xét nghiệm COVID-19

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 1.

    Hôm nay, hơn 2.000 người gần ổ dịch tại Bệnh viện Phổi Hà Nội đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 2.

    Theo ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau khi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), phường Quỳnh Mai là địa bàn tiếp giáp được xác định là có nguy cơ lây nhiễm nên phường này đã phát phiếu cho người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Quận dự kiến sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/hang-nghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong đoàn người được hộ tống về quê

    Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 16 giờ hôm nay, tỉnh này ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc Covid-19.

    Cũng trong hôm nay, tỉnh phát hiện 10 trường hợp khác mắc Covid-19 vừa về Đắk Lắk từ TP.HCM và Bình Dương bằng xe máy. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tổng công 225 trường hợp mắc Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ảnh: Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 05, với các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 1.

    Ngày 31/7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05/UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn. Ảnh: Đình Thức

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 2.

    UBND TP Đà Nẵng quyết định kể từ 18 giờ ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới, thành phố thực hiện giãn cách toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện. Ảnh: Đình Thức

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 3.

    Ảnh: Đình Thức

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dự kiến có thêm 5 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 8

    Bộ Y tế cho biết, đến chiều nay, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, cao nhất trong cả nước, và dự kiến thành phố sẽ có thêm 5 triệu liều trong tháng 8.

    Hôm nay, TP.HCM đã nhận 1 triệu trong tổng số 5 triệu liều vắc xin Vero Cell do Công ty Sapharco mua.

    TP.HCM hiện đã tiêm được khoảng 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 (1,3 triệu người đã được tiêm 1 liều vắc xin và gần 75.000 người được tiêm đủ 2 liều vắc xin).

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày - Ảnh 1.

    Tiêm vắc-xin cho người lớn tuổi tại Viện Y dược học dân tộc TP HCM (quận Phú Nhuận, TP HCM). Ảnh: Hoàng Triều/Người lao động

    * Mời xem Video: Vận chuyển thiết bị y tế lên tàu hỏa vào TP.HCM để lắp đặt cho bệnh viện dã chiến

    (Việt Hùng)

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 31/7: Thêm 4.564 ca mắc COVID-19

    Tối 31/7, Bộ Y  tế cho biết có 4.564 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca, trong đó TP.HCM có 4.180 ca.

    Tính từ 6h đến 19h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544), Khánh Hòa (335), Đồng Nai (234), Đồng Tháp (115), Tây Ninh (72);

    Đà Nẵng (55), Hà Nội (43), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Bình Thuận (37), Phú Yên (30), Đắk Lắk (21), Bình Định (19), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Bình Phước (14), Gia Lai (13), Nghệ An (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên - Huế (9), Đắk Nông (8 ), Ninh Thuận (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), An Giang (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 1.072 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công điện Thủ tướng: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16

    Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch Covid-19. 

    Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.

    Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

    Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17//2021.

     Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.

    Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn đồng thời phối hợp, hỗ trợ, chi viện phù hợp cho TP.HCM và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp. 

    Vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách "ai ở đâu ở đấy".


     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/cong-dien-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiến nghị Thủ tướng giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phía Nam

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều nay, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận các nội dung thông tin liên quan đến việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

    Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại khu vực này có xu hướng gia tăng, các địa phương nên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí một số khu vực cần siết chặt thêm các biện pháp phòng, chống dịch.

    Đồng quan điểm, ông Đặng Quang Tấn - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho rằng nên kéo dài thời gian giãn cách xã hội ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam bởi các ca mắc ở đây vẫn có xu hướng tăng, chưa có dấu hiệu chững lại.

    Ban Chỉ đạo thống nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tùy vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, các địa phương có thể nới lỏng cục bộ. Đối với khu vực tiếp giáp, khi thực hiện nới lỏng công tác phòng, chống dịch phải thống nhất với các địa phương khác; báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia trước khi quyết định.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/kien-nghi-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: Phát hiện 2 vợ chồng dương tính SARS-CoV-2 trên đường di chuyển từ TP.HCM về Lào Cai

    Chiều 31/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, trên địa bàn tỉnh này mới phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là Đ.Đ.M. (nam giới, sinh năm 1992 T.M.N.H. (nữ giới, sinh năm 1993, là vợ bệnh nhân M.) 2 vợ chồng bệnh nhân quê tại phố Ngọc Hà, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

    Hiện cả 2 làm nghề kinh doanh tại nhà, có địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM.

    Trưa 29/7, bệnh nhân xuất phát từ TP.HCM về Lào Cai vào bằng xe riêng.

    Trước khi di chuyển, cả 2 đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR ở một bệnh viện tại TP.HCM.

    Đêm 30/7, họ được cán bộ chốt kiểm dịch tại nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) kiểm soát và lấy mẫu bệnh phẩm SARS-CoV-2.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 31/7.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM ra văn bản khẩn phối hợp các địa phương đưa người dân về quê

    Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, người dân tại TP.HCM đang tự ý về quê, di chuyển bằng xe cá nhân, không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, ngày 30/7, TP.HCM có văn bản khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Sở GTVT TP.HCM và các sở ngành khác tại TP.HCM phối hợp tổ chức đưa người dân tại TP.HCM đang có nguyện vọng về quê trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

    Cụ thể, văn bản số 2544 của UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khi có nhu cầu tổ chức cho người dân đang cư trú tại TP.HCM về địa phương, cần gửi kế hoạch tổ chức đưa đón để TP.HCM phối hợp thực hiện; chỉ định cơ quan, tổ chức, hoặc Hội đồng hương tại TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu, tổ chức xét nghiệm, thông báo số lượng người dân được tổ chức vận chuyển, địa điểm và thời gian vận chuyển.

    UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh, thành khác chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung bằng các phương tiện giao thông công cộng: hàng không, đường sắt, đường bộ. Không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân; yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng dịch Covid-19.

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong toả tạm thời BV Đa khoa huyện Chương Mỹ

    Trưa 31/7, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, tối 30/7, chính quyền địa phương đã thiết lập rào chắn, tạm phong tỏa Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, sau khi ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến đây điều trị.

    Ca dương tính SARS-CoV-2 là nữ (28 tuổi, trú tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức), công nhân làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) - nơi ghi nhận bốn ca nhiễm liên tiếp trong những ngày qua.

    Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày; Trưa 31/7 phát hiện thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ sáng 31/7. (Ảnh: Gia Chính)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Trưa 31/7 ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Trưa 31/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính từ 7h ngày 31/7 đến 12h cùng ngày ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

    Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt cộng động (2); ho sốt thứ phát (16); Chùm liên quan Tân Mai – Hoàng Mai (3); liên quan Bệnh viện Phổi (2); liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (2); Liên quan hiệu thuốc 95 Láng Hạ (1).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    VIDEO: Quận Hai Bà Trưng xét nghiệm miễn phí 30.000 mẫu SAR-CoV-2 (Việt Hùng)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thành viên đội tự quản trật tự phường dương tính, cách ly phường Chương Dương

    Trưa nay, theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (sinh năm 1991, nhà tại phố Bạch Đằng) là đội viên đội tự quản trật tự đô thị phường.

    UBND quận Hoàn Kiếm đã thành lập vùng cách ly y tế địa bàn phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm kể từ 00h00 ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8.

    Hiện tại, Trung tâm Y tế quận phối hợp với các lực lượng khẩn trương điều tra truy vết xác định các trường hợp liên quan. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR các trường hợp F1, F2.

    Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày; Trưa 31/7 phát hiện thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại phường Chương Dương từ 0 giờ ngày 31/7 đến ngày 14/8. Ảnh: Lê Phú/báo Tin tức

    Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày; Trưa 31/7 phát hiện thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    [VIDEO] Hà Nội: Phát hiện ca mắc Covid-19, cách ly y tế 14 ngày phường Chương Dương (Việt Hùng)

    Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương 14 ngày; Trưa 31/7 phát hiện thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

    Chốt chặn cứng tại địa bàn phường Long Biên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu Giang: Khởi tố 1 bệnh nhân COVID-19

    Một lãnh đạo thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) thông tin trên Pháp luật TP.HCM, Công an thị xã vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé (34 tuổi, là BN27883) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

    Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án với cùng tội danh trên.

    "Do bị can Bé đang mang thai nên công an không tạm giam mà chỉ cấm rời khỏi nơi cư trú", lãnh đạo thị xã Long Mỹ nói.

    Chị Bé 7 trước đó đi làm thuê, phụ bán rau, cải tại chợ đầu mối Bình Điền, di chuyển từ TP.HCM về thị xã Long Mỹ, nhưng không nhanh chóng đến trạm y tế khai báo mà lại về nhà tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và hàng xóm.

    Sau đó người này mới khai báo nhưng lại không thông tin có lịch trình di chuyển từ Chợ đầu mối Bình Điền về. Thậm chí, chị Bé còn không chấp hành yêu cầu cách ly tại nhà...

    Lực lượng chức năng xác định hàng chục trường hợp là F1 của chị Bé có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ báo Pháp luật TP.HCM. Mời xem bài gốc tại đây https://plo.vn/an-ninh-trat-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Gần 1.000 ca COVID-19 khỏi bệnh và 248 ca diễn biến nặng

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương sáng nay cho hay, tỉnh ghi nhận thêm 868 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đợt dịch thứ 4, tính đến nay Bình Dương đã ghi nhận 13.472 ca mắc Covid-19.  Số bệnh nhân đang điều trị là: 6.063. Có gần 1.000 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 62 trường hợp tử vong.

    Trong số hơn 6.000 bệnh nhân đang điều trị có tới 80% F0 nhẹ, không triệu chứng; có 105 phụ nữ mang thai, 86 người trên 65 tuổi, 348 người có bệnh lý nền, 248 người diễn biến nặng.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị: 6 trường hợp dương tính trong khu cách ly tập trung

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay, cả nước có 4.060 ca Covid-19 mới. Trong đó, tại Quảng Trị, có 4 ca vừa được Bộ Y tế ghi nhận.

    Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cho biết, 4 trường hợp này là thành viên trong một gia đình đi ô tô trở về từ miền Nam và đã được cách ly ngay sau khi trở về. Ngoài 4 ca Covid-19 theo công bố mới nhất của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là người dân Quảng Trị trở về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly tập trung.

    Trước thông tin có trường hợp tử vong mới ghi nhận, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cho biết, hiện tại, trên địa bàn chỉ mới có 1 trường hợp tử vong sau khi nhiễm Covid-19, đó là bệnh nhân 832 (37 tuổi), trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Đây là bệnh nhân có bệnh nền nặng.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống COVID-19 tại khu cách ly tập trung trước, trong và sau khi đưa công dân trở về từ TP. Hồ Chí Minh- Ảnh: Q.H/báo Quảng Trị

     

    Thông tin được dẫn từ http://www.baoquangtri.vn/Thoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đã có tổng cộng 33.710 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

    Sáng 31/7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM phát hiện 2.503 ca nhiễm Covid-19 mới. Tính từ ngày 27/4 đến sáng nay, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP.HCM đã có tổng cộng 88.596 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

    Tối 30/7, theo báo cáo của Bộ Y tế, tin tốt về Covid-19 tại TP.HCM là trong ngày TP có thêm 3.704 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, được xuất viện. Như vậy, tính đến thời điểm này, TP.HCM đã điều trị khỏi và cho ra viện tổng số 33.710 bệnh nhân Covid-19. TP.HCM hiện có trên 36.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 1.

    Bệnh nhân Covid-19 nguy kịch được chữa khỏi và được xuất viện. (Ảnh: Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cung cấp/Người lao động)

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai giãn cách xã hội thêm 15 ngày, yêu cầu người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau

    UBND tỉnh Đồng Nai hôm qua  ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 2/8.

    UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, thời gian áp dụng 15 ngày kể từ 0h ngày 2/8, trừ các trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

    Tổng số ca dương tính với Covid-19 cộng dồn đến nay ở tỉnh là 3.985 ca, riêng TP Biên Hòa gần 2.000 ca.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 1.

    Đường phố Biên Hòa trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: báo Đồng Nai

     

     

    Thông tin được dẫn từ http://www.baodongnai.com.vn/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Sáng 31/7, ghi nhận 23 ca dương tính

    Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca dương tính SARS-CoV-2 mới từ 18h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7 có 23 ca. Trong đó, 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly. 

    Liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (12); chùm ho, sốt thứ phát (9); chùm liên quan TP.Hồ Chí Minh (2).

    Phân bố theo quận, huyện tại Bắc Từ Liêm (2), Long Biên (2), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (1), Ba Đình (1) còn 15 ca tại khu cách ly phân bố tại Đông Anh (8), Mê Linh (2), Hoàng Mai (2), Thạch Thất (2), Bắc Từ Liêm (1).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nha Trang: Người dân không được ra đường từ 19h đến 6h sáng

    Sáng nay, ông Nguyễn Sỹ Khánh (Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, UBND TP vừa ra văn bản yêu cầu người dân không được ra đường từ 19h đến 6h sáng kể từ hôm nay 31/7 và phong tỏa tạm thời 11 xã, phường.

    Sau khi có lệnh cấm ra đường sau 19h, những hộ dân nào được phát phiếu đi siêu thị, cửa hàng bách hóa có khung giờ vào ban đêm thì được lựa chọn đi buổi sáng hoặc chiều.

    Các trường hợp sau đây vẫn được ra đường sau 19h gồm: lực lượng cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; lực lượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trong tỉnh và trung ương; công nhân vệ sinh môi trường; công nhân sửa chữa điện nước và hạ tầng; phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất và hàng hóa xuất nhập khẩu; phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các cửa hàng xăng dầu, nhà thuốc...

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 1.

    (Ảnh: Mã Phương/báo Khánh Hòa)

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/nha-trang-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ tiếp xúc với F0 nhưng "giấu nhẹm", khi bị ho, sốt mới đến khai báo

     Ban Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) hôm qua cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ để cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt mức 7,5 triệu đồng với một trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020.

    Trước đó, vào ngày 27/7, cơ quan chức năng phát hiện có một ca nhiễm trên địa bàn xã Quỳnh Giang nên lập tức truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc.

    Lúc này, bà Trần Thị Ng. (SN 1982, trú thôn 6, xã Quỳnh Giang) biết mình có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không chịu khai báo . Thậm chí cơ quan chức năng đến gõ cửa để điều tra nhưng người này không mở cửa. 2 ngày sau (ngày 29/7), bà Ng. có triệu chứng ho, sốt, khó thở nên tự đi ra Trạm Y tế xã Quỳnh Giang để khai báo y tế. Bà Ng. sau đó thừa nhận có tiếp xúc gần với F0.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 2.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 31/7: Có 4.060 ca mắc COVID-19 mới

    Sáng 31/7, Bộ Y tế cho biết có 4.060 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM có 2.503 ca.

    Tính từ 19h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.503), Bình Dương (868), Đồng Nai (222), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (76), Cần Thơ (55), Vĩnh Long (48), Bình Thuận (38), Đồng Tháp (31), Phú Yên (28), Kiên Giang (16), Đắk Lắk (11), Sơn La (10), Bình Định (9), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Đắk Nông (4), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (2), Hậu Giang (2), Kon Tum (1) trong đó có 973 ca trong cộng đồng.

       

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP HCM tiêm trước"

    Theo Người lao động, ngày 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ giao Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho các địa phương nhưng trong lúc này, tình hình tại khu vực TP.HCM đã khác.

    Chiến lược hiệu quả nhất lúc này đối với khu vực TP.HCM là phải tập trung tiêm vắc-xin hết cho người dân trong thời gian sớm nhất có thể để tạo miễn dịch cộng đồng. Sau đó, sẽ khoanh gọn khu vực này, không để dịch lây lan ra khu vực khác. Điều này rất quan trọng bởi vì vắc xin chỉ có đầy đủ tác dụng bảo vệ sau khoảng 1,5 tháng.

    Người tiêm vắc-xin rồi vẫn có thể bị nhiễm và lây cho người khác nhưng tỷ lệ diễn biến bệnh nặng sẽ ít đi. Nếu không, số người bị bệnh nặng và tử vong sẽ rất nhiều, khi toàn bộ hệ thống điều trị, dù có tăng cường chi viện thêm, nhưng sau thời gian dài sẽ vô cùng mệt mỏi, để lây nhiễm trong đội ngũ y tế.

    Hiện nay, lô vắc xin nào về Bộ Y tế cũng đứng trước sức ép ký phân bổ ngay cho các địa phương, dù có ưu tiên cho Hà Nội, TP.HCM nhưng sẽ không đủ thực hiện chiến lược có miễn dịch cộng đồng sớm nhất cho khu vực TP.HCM.

    "Tôi trực tiếp chứng kiến tận mắt những vất vả của nhân dân và lực lượng chống dịch TP HCM. Tôi nhận thức sâu sắc nguy cơ tỷ lệ tử vong rất cao nếu chúng ta chậm tiêm vắc xin cho người dân TP HCM để đạt được miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể", Phó Thủ tướng nói.

     

    "Tôi không biết nói gì hơn và tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này, nhường một phần vắc-xin để TP HCM tiêm trước cho người dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Đây là tinh thần cả nước hướng về TP HCM. Thời điểm này từng liều vắc-xin cực kỳ quý giá sẽ giúp được TP HCM chống dịch và cứu được nhiều người hơn"

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

     Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc TP.HCM sẽ tuyên truyền cho người lao động ngoại tỉnh ở lại tiêm vắc xin.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 2.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo quận Bình Tân (TPHCM) trước một khu nhà trọ công nhân đang bị phong toả, chiều 25/7 - Ảnh: VGP/Đình Nam

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/chinh-tri/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca F0 tại TPHCM đang đi ngang, có dấu hiệu tích cực

    Tại cuộc họp chiều qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, nhìn trên biểu đồ dịch bệnh, có thể thấy số ca F0 đang đi ngang đúng như dự báo. 

    "Chúng ta đang cố gắng nỗ lực, nếu thật sự thực hiện nghiêm các quy định đã ban hành, có sự hợp tác của các lực lượng, người dân, tình hình sẽ sớm ổn định, có dấu hiệu tích cực", ông nói.

    Theo ông, tình hình hiện nay mới có dấu hiệu đi ngang, phải kéo giảm dịch bệnh xuống mới có thể yên tâm để tính toán nới lỏng các biện pháp. Khi triển khai Chỉ thị 16, chắc chắn sẽ có những giới hạn và khó khăn trong hoàn cảnh nhất định. Thành phố mong muốn sự chung tay, chia sẻ của người dân để có thể trở lại trạng thái bình thường.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong thời điểm này nhường một phần vắc xin để TP.HCM tiêm trước - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại