Cập nhật lúc

Có ca dương tính, Hà Nội phong tỏa, xét nghiệm người dân quanh 39 Hàng Bài. Hôm nay, TP.HCM thêm 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 26/7 tại Việt Nam.

Có ca dương tính, Hà Nội phong tỏa, xét nghiệm người dân quanh 39 Hàng Bài. Hôm nay, TP.HCM thêm 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tạm phong tỏa trụ sở CA phường Lê Đại Hành do 1 công an test nhanh dương tính

    Đêm 26/7, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận, một cán bộ công an phường đã có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

    Sau khi được thông báo, toàn bộ 35 người khác liên quan tại Công an phường Lê Đại Hành đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tạm thời tại trụ sở Công an phường để xác minh dịch tễ.

    Trụ sở công an phường cũng đã tạm được phong toả để chờ kết quả xét nghiệm.

    Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo phương án tăng cường Công an quận Hai Bà Trưng xuống để giải quyết công việc tại công an phường Lê Đại Hành.

    Gần 23h đêm 26/7, trụ sở Công an phường Lê Đại Hành ở số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng) đã được căng dây xung quanh và tiến hành phun khử khuẩn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xét nghiệm người dân khu vực 39 Hàng Bài liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 26/7, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hàng rào cứng phong tỏa tạm thời khu vực số nhà 39 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Có ca dương tính, Hà Nội phong tỏa, xét nghiệm người dân quanh 39 Hàng Bài. Hôm nay, TP.HCM thêm 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca - Ảnh 1.

    Khoảng 16h chiều nay, lực lượng chức năng phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tiến hành lập hàng rào cứng phong tỏa tạm thời khu vực số nhà 39 Hàng Bài, nơi được cho là có ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được CDC công bố.

    Có ca dương tính, Hà Nội phong tỏa, xét nghiệm người dân quanh 39 Hàng Bài. Hôm nay, TP.HCM thêm 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca - Ảnh 2.

    Một phần tuyến phố Vọng Đức cũng được lực lượng chức năng tạm thời rào chắn để tiến hành điều tra, truy vết khu vực cạnh số nhà 39 Hàng Bài.

    Có ca dương tính, Hà Nội phong tỏa, xét nghiệm người dân quanh 39 Hàng Bài. Hôm nay, TP.HCM thêm 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca - Ảnh 3.

    Bệnh nhân P.T.T.T, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ 39 Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng, ngày 24/7 đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

     

    Bấm link đọc bài viết đầy đủ tại đây:

    Xét nghiệm người dân khu vực 39 Hàng Bài liên quan ca dương tính SARS-CoV-2dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng ghi nhận 36 F0 mới, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang 20 người

    Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về công tác phòng chống COVID-19 và số người dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố.

    Theo đó, trong kỳ báo cáo ngày 26/7 này, Đà Nẵng ghi nhận 34 người dương tính SARS-CoV-2. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến ngày 26/7, toàn TP Đà Nẵng có tổng cộng 438 ca.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cũng báo cáo về những chuỗi lây nhiễm tiếp tục ghi nhận các trường hợp mới và đang ở mức nguy cơ cao.

    Hôm nay, TP.HCM ghi nhận 5.997 ca COVID-19, Hà Nội có 81 ca. Test ngẫu nhiên, CSGT Sài Gòn phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động làm việc tại lò mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, Đà Nẵng.

    Cụ thể, chuỗi lây nhiễm lò mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn có 5 trường hợp mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 29 ca (5 ca làm ở lò mổ, 24 ca liên quan lò mổ).

    Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang, trong ngày 26/7 phát hiện 20 ca, nâng tổng số người dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 39, gồm 20 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang (7 người ở Quảng Ngãi), 19 ca liên quan.

    Chuỗi lây nhiễm Công ty điện tử Việt Hoa, hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm 9 người, nâng tổng số trường hợp tại đây lên 187.

    Hiện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giám sát đối với 2.711 trường hợp F1 và 4.147 trường hợp F2.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Đà Nẵng ghi nhận 36 F0 mới, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang 20 ngườiVTC Online
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM ra công văn khẩn 5 trường hợp được phép ra đường sau 18 giờ

    Liên quan đến quyết định này, chiều 26/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành công văn khẩn về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường.

    Bên cạnh các nội dung đã quy định, có 5 trường hợp sau được phép ra đường trong khoảng thời gian trên:

    1. Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

    2. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo.

    3. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

    ... Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    TPHCM bắt đầu kiểm tra xử phạt người dân ra đường sau 18h không có lý do (Clip: Phạm Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phát phiếu đi siêu thị theo ngày cho người dân

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 26/7: Thêm 5.174 ca mắc COVID-19, cả ngày có 2.006 bệnh nhân khỏi bệnh

    Bản tin dịch COVID-19 tối 26/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.174 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 4.283 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.882 ca. Có 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26/7.

    Trong ngày 26/7 có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5997), Bình Dương (733), Đồng Nai 259), Tiền Giang (201), Đồng Tháp (135), Hà Nội (81), Đà Nẵng (61), Vĩnh Long 49), Bình Thuận (48), Phú Yên (46), Cần Thơ (43), Bến Tre (37), Đắk Lắk (29)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    8 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nghi mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2, Phú Yên yêu cầu nâng biện pháp bảo vệ

    Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các ngành nâng cao các biện pháp bảo vệ lực lượng "tuyến đầu" chống dịch Covid-19, khi tỉnh này ghi nhận 20 trường hợp nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2.

    Theo báo cáo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên của lãnh đạo ngành y tế tỉnh, sau hơn một tháng chống dịch, đến nay tại địa bàn đã có 20 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2.

    20 nhân viên y tế ở Phú Yên dương tính. Test nhanh ngẫu nhiên trên đường, CSGT Sài Gòn phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Sau hơn một tháng chống dịch Covid-19, đến nay Phú Yên đã phát hiện 20 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa).

    "Ngoài 20 nhân viên y tế bị nhiễm, thì ở các khu cách ly lực lượng phục vụ cũng bắt đầu phát hiện có người dương tính SARS-CoV-2", bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho hay.

    Theo Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, nguyên nhân dẫn đến việc lây nhiễm này là do dịch Covid-19 ập đến Phú Yên bất ngờ, ồ ạt nên hầu hết các bộ phận giao nhiệm vụ chưa được tập huấn kỹ càng về vấn đề phòng hộ cá nhân.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn

    20 nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2, Phú Yên yêu cầu nâng biện pháp bảo vệdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 26/7, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, hầu hết các trường hợp đều có yếu tố dịch tễ từ TP HCM và Bình Dương về tỉnh. Nâng tổng số 181 ca dương tính trên địa bàn.

    Trong 10 người thì 9 người ở huyện Yên Lạc, 1 người ở huyện Tam Dương.

    Đối với việc kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh tại các chốt, BCĐ giao lực lượng Công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 11 chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra 9.232 lượt phương tiện, 13.454 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 648 xe đến từ các vùng có dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 4.442 lượt người thuộc vùng có dịch có phiếu xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với COVID-19 trong 3 ngày trước khi vào tỉnh; khai báo y tế điện tử 4.914; phát hiện, bàn giao địa phương xử lý 30 trường hợp không đeo khẩu trang.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người cao tuổi ở TP.HCM mừng vì được tiêm vaccine COVID-19

    Người cao tuổi mừng vì được tiêm vaccine phòng COVID-19 (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở quận 10 và Tân Bình

    Trưa 26-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày 1-8. TP đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong, siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn TP.

    Theo HCDC, cập nhật đến thời điểm hiện tại TP 62.906 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố. Trong ngày 25-7, có thêm 2.115 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 14.704. Hiện đang điều trị 38.733 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính) trong đó có 657 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 561 bệnh nhân tử vong.

    Test nhanh ngẫu nhiên trên đường, CSGT Sài Gòn phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Gần như toàn bộ BV Phổi Hà Nội thành F1 - Ảnh 1.

    Người dân khu phong tỏa nhận hàng qua shipper (Ảnh: LÊ KIỆT)

    TP đang giám chặt 34 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 gần đây, đồng thời phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới tại khu dân cư tại quận 10 và quận Tân Bình, đang hực hiện khoanh vùng, điều tra truy vết, xử lý đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bệnh nhân 3 chuỗi lây mới này.

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    TP HCM: Phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở quận 10 và Tân Bìnhnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc viện Phổi Hà Nội: 'Gần như toàn bộ bệnh viện thành F1'

    Với hơn 20 ca dương tính nCoV được phát hiện trong 12 giờ qua, Bệnh viện Phổi Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao, theo giám đốc bệnh viện Phạm Hữu Thường.

    Trả lời VnExpress sáng 26/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cho biết Khoa Nội 3, nơi phát hiện các ca dương tính, đang điều trị bệnh về phổi, nằm giữa các khu vực điều trị của viện. Vì vậy, ngoài các ca F0, gần như toàn bộ bệnh viện đã trở thành F1.

    Hiện, không chỉ Khoa Nội 3 mà tất cả các khoa trong bệnh viện được cách ly y tế tuyệt đối, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà thực hiện nghiêm 5K.

    Ông Thường đánh giá, trước mắt, các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ở tình trạng nhẹ, ổn định, không có ca nặng phải thở máy, vì vậy "cũng yên tâm phần nào". Tuy nhiên, diễn biến những ngày tới chưa thể nói trước.

    Hôm qua, khi phát hiện các ca dương tính, tổng số người có mặt tại bệnh viện là 323, trong đó 214 bệnh nhân đang điều trị, đều được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện xét nghiệm cho tất cả người nhà và các cán bộ nhân viên y tế đang nghỉ cuối tuần.

     

    "Khi bệnh viện phát hiện các ca dương tính, tôi cũng như tất cả mọi người cũng cuống hết cả lên. Hôm nay, mọi thứ ổn định hơn"

    GĐ BV Phổi Hà Nội

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Giám đốc viện Phổi Hà Nội: 'Gần như toàn bộ bệnh viện thành F1'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Test nhanh ngẫu nhiên, CSGT phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 26/7, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bình Hưng, xã Phong Phú (Bình Chánh) tổ chức kiểm soát lưu động người ra đường theo Chỉ thị 16 tại tuyến quốc lộ 50.

    Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 ca dương tính với nCov sau khi xét nghiệm nhanh 48 trường hợp. Ngay sau đó, người nghi mắc Covid-19 được đưa đi cách ly và điều tra dịch tễ.

    Test nhanh ngẫu nhiên trên đường, CSGT TP.HCM phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Hà Nội thêm 24 ca dương tính - Ảnh 1.

    TP.HCM thắt chặt kiểm soát giãn cách và tuần tra lưu động xử lý người ra đường không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16. Ảnh: Chí Hùng.

    Tính đến 10h, tổ công tác cũng kiểm tra tổng 280 người điều khiển phương tiện; lập biên bản 11 người lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    TP.HCM phát hiện 2 ca nhiễm nCoV qua xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài đườngzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thu hồi công văn "12 loại thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị COVID-19"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 26/7, Hà Nội phát hiện thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 17 ca ở Bệnh viện Phổi Hà Nội

    Trưa 26/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 7h đến 12h cùng ngày đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó, 17 ca thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội.

    Trong đó, phân bổ theo quận, huyện thì Bắc Từ Liêm có 1 ca, Đan Phượng 2 ca, Đông Anh 1 ca, Đống Đa 2 ca, Gia Lâm 1 ca, Hà Đông 1 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Hoài Đức 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Hoàng Mai 5 ca, Long Biên 2 ca, Phú Xuyên 3 ca, Quốc Oai 1 ca, Ứng Hòa 2 ca.

    Còn phân bố theo địa điểm phát hiện thì tại khu cách ly có 7 trường hợp còn tại cộng đồng có 17 trường hợp.

    Cụ thể như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả 5 cán bộ, nhân viên một Trạm Y tế ở Bình Định cùng mắc Covid-19

    Sáng 26-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 25 bệnh nhân vừa được ghi nhận mắc Covid-19 trên địa bàn. Đây cũng là số ca mắc Covid-19 được phát hiện tăng kỷ lục so với những ngày trước đây, kể từ khi địa phương này ghi nhận ca bệnh đầu tiên.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. Đã có 23 ca dương tính liên quan BV Phổi Hà Nội - Ảnh 1.

    Một khu vực ở huyện Phù Cát bị phong tỏa sau khi xác định nơi này có ca mắc Covid-19

    Cụ thể, có 6 ca mắc Covid-19 là cán bộ, nhân viên y tế ở Bình Định. Trong đó, 1 ca là nữ nhân viên y tế được phân công nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm soát y tế Quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và 5 ca là cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Cát Tường, huyện Phù Cát.

    Ngoài ra, trong số 25 bệnh nhân trên, có 18 ca (gồm cả 5 cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Cát Tường) được ghi nhận tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát và 4 ca được ghi nhận đi cùng chuyến bay từ TP HCM về Bình Định vào ngày 21-7 với một gia đình có 3 người mắc Covid-19.

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Cả 5 cán bộ, nhân viên một Trạm Y tế ở Bình Định cùng mắc Covid-19nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    15 xe đặc chủng phun khử khuẩn quận Hoàn Kiếm

    Binh chủng Hoá học cử 180 chiến sĩ cùng 15 xe đặc chủng phun hàng trăm m3 dung dịch Cloramin B để khử khuẩn toàn bộ đường phố của quận Hoàn Kiếm. Công việc dự kiến diễn ra trong cả ngày 26/7.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Sáng 26/7, hơn 200 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 86, Binh chủng Hoá học, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an địa phương tập trung tại quảng trường Cách mạng tháng 8 để chuẩn bị phun khử khuẩn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 2.

    Đây là quận đầu tiên được phun khử khuẩn theo đề nghị của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng về việc khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 3.

    Thượng tá Trần Văn Chúng - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86, Binh chủng Hoá học cho biết, đơn vị huy động 180 chiến sĩ cùng 15 xe đặc chủng để tiến hành phun khử khuẩn trên diện tích 4 km2.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 4.

    Đơn vị sẽ phun tập trung vào những khu có ca nhiễm Covid-19 đã sinh sống, khu vực phong toả.

    Bấm link xem toàn bộ chùm ảnh:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ninh Bình ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong có tiền sử ung thư phổi

    Ngày 26-7, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

    Theo báo cáo, bệnh nhân được xác định tử vong vào hồi 5 giờ 20 phút ngày 25-7. Đây là bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 có tiền sử ung thư phổi, được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quỳnh Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Các y, bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

    Ngày 25-7, trước khi tử vong, bệnh nhân ho ra máu đỏ tươi, da xanh tái, mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành hồi sức hô hấp, tim mạch nhưng không hiệu quả.

    Bệnh nhân 3865 (SN 1976), ngụ xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 4-5, đến Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều điều trị u phổi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 và được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Ninh Bình ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong có tiền sử ung thư phổinld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Phổi Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV

    Sáng 26/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số ca lên 23 trong 12 giờ qua. Sở Y tế cũng ghi nhận thêm 12 ca thuộc 7 chùm lây nhiễm khác.

    Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận sáng nay. Như vậy, Bệnh viện Phổi Hà Nội là ổ dịch mới tại Hà Nội. Bệnh viện đã bị cách ly y tế đêm qua.

    Các ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, coi như nghi nhiễm.

    Theo kế hoạch, Bệnh viện Phổi Hà Nội lấy gần 400 mẫu để xét nghiệm sàng lọc. Hiện tại, ngoài 23 ca dương tính, các mẫu còn lại vẫn chờ kết quả.

    Tối qua, Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 trường hợp tại khoa Nội 3 dương tính nCoV, gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, một người nhà bệnh nhân, tại khoa Nội 3. Mẫu bệnh phẩm của họ được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định RT-PCR, trong đó 9 người đã có kết quả xét nghiệm khẳng định, gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế.

    Bấm link đọc bài viết nguồn đầy đủ:

    Bệnh viện Phổi Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoVvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam xác định được nguồn lây của nhiều ca bệnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Sáng nay, người dân vẫn ra đường đông, một chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng

     Sáng 26-7, sau khi thành phố chỉ đạo siết chặt kiểm tra người dân ra đường không cần thiết, nhiều trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt tại các chốt chặn với mức phạt 1 - 3 triệu đồng.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM đổ ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Người dân vẫn ra đường nhiều trong sáng 26-7 - Ảnh: LÊ PHAN

    Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, đoạn tiếp giáp giữa quận Tân Bình và Phú Nhuận rất đông xe cộ qua lại buổi sáng. 3 CSGT, 3 cảnh sát trật tự cùng lực lượng chức năng phường đã dừng nhiều xe để kiểm tra lý do đi lại.

    Nhiều trường hợp đi lại không có lý do thuyết phục đã bị lập biên bản xử phạt tại chỗ với mức phạt 1 - 3 triệu đồng.

    "Tôi làm thợ máy, nghe hôm nay thành phố siết chặt lại nên dọn đồ qua công ty ở luôn. Tôi nghe 18h chiều nay mới cấm người dân ra ngoài nên nghĩ sáng nay đi lại bình thường. Tới đây thì bị dừng xe rồi xử phạt" - anh Nguyễn Tiến T., làm việc tại quận 2, nói về lý do mình bị phạt.

    Sau chỉ đạo siết chặt, người dân TP.HCM đổ ra đường vẫn đông, có chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếng. 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 2.

    Chốt xử phạt tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận lập hơn 10 biên bản trong 1 giờ kiểm tra - Ảnh: LÊ PHAN

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    TP.HCM: Sáng nay, người dân vẫn ra đường đông, một chốt lập hơn 10 biên bản trong 1 tiếngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 9 ca ở BV Phổi Hà Nội

    Sáng 26/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo, từ 18h ngày 25/7 đến 7h ngày 26/7 đã ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, Hai Bà Trưng 9 ca, Hoàng Mai 3 ca, Đống Đa 2 ca, Hoài Đức 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Cầu Giấy 1 ca, Thường Tín 1 ca, Ba Đình 1 ca, Nam Từ Liêm 1, Thanh Xuân 1.

    Thông tin cụ thể 21 ca dương tính mới ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xuyên đêm dựng lều dã chiến phong tỏa Bệnh viện Phổi Hà Nội

    Tối 25/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Công tác lập chốt phong tỏa toàn bộ bệnh viện thực hiện ngay sau đó.

    Có 14 ca dương tính, BV Phổi Hà Nội phong tỏa, dựng lều dã chiến. Sáng nay, ghi nhận thêm 2.708 ca mắc mới, 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Các trường hợp này gồm: 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, 1 người nhà bệnh nhân tại Khoa Nội 3. Tính đến 18h ngày 25/7, bệnh viện đã lấy được 323 mẫu, trong đó có 214 bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện.

    Có 14 ca dương tính, BV Phổi Hà Nội phong tỏa, dựng lều dã chiến. Sáng nay, ghi nhận thêm 2.708 ca mắc mới, 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 2.

    Khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm, bệnh viện sẽ xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của quận Hai Bà Trưng thực hiện phương án phong tỏa toàn bộ bệnh viện.

    Có 14 ca dương tính, BV Phổi Hà Nội phong tỏa, dựng lều dã chiến. Sáng nay, ghi nhận thêm 2.708 ca mắc mới, 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 3.

    Sau khi xét nghiệm sàng lọc, phát hiện 14 ca dương tính tại Khoa Nội 3, bệnh viện đã lập tức phong tỏa toàn bộ khoa này. Khi nhận được thông báo của CDC Hà Nội 9/14 ca có kết quả khẳng định dương tính, bệnh viện đã ngay lập tức ra thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

    Có 14 ca dương tính, BV Phổi Hà Nội phong tỏa, dựng lều dã chiến. Sáng nay, ghi nhận thêm 2.708 ca mắc mới, 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong - Ảnh 4.

    Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ lấy gần 400 mẫu (gồm cả người nhà và cán bộ, nhân viên đang nghỉ cuối tuần tại nhà).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Xuyên đêm dựng lều dã chiến phong tỏa Bệnh viện Phổi Hà Nộitienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận thêm 154 trường hợp mắc Covid-19 tử vong

    Theo Tiểu ban điều trị cung cấp bổ sung số ca tử vong của các địa phương gửi về thêm 154 trường hợp (thành phố Hồ Chí Minh 129 ca, Đồng Tháp 9 ca, Long An 7 ca, Cần Thơ 2 ca, Khánh Hoà 2 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Trà Vinh 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Đồng Nai 1 ca).

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 19.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

    Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.262.258 mẫu cho 14.982.078 lượt người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 26/7:Thêm 2.708 ca mắc COVID-19, tổng số mắc tại Việt Nam đến nay hơn 101.000 ca

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 26/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc COVID-19, riêng TP. Hồ Chí Minh là 1.714 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng là 101.173 ca. 19.342 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Hơn 4,6 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam.

    Tính từ 19h ngày 25/7 đến 6h ngày 26/7 có 2.708 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.714), Bình Dương (407), Tiền Giang (201), Đồng Nai (125), Vĩnh Long (49), Đà Nẵng (27), Phú Yên (26), An Giang (25), Bình Thuận (23), Bình Định (19)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 26/7, người dân TPHCM không được ra đường sau 18h

    Bắt đầu từ hôm nay, 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh.

    Quyết định trên được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại hội nghị Thành ủy TPHCM mở rộng lần thứ 7 về quán triệt Chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của TPHCM về cao điểm phòng, chống dịch tối 25.7.

    Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM cho biết, lệnh cấm ra đường hằng ngày từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau sẽ kèo dài đến ngày 1.8.

     - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: TTBC

    Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sau một tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TPHCM đã nêu 3 kịch bản. Dù cố gắng nhưng thành phố vẫn phải áp dụng biện pháp số 2. Trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng phải áp dụng biện pháp của tình huống thứ 3.

     

    "Để kịch bản thứ 3 không thể xảy ra, UBND TPHCM ban hành công văn ngày 23.7 với các biện pháp quyết liệt. Từ tối mai, tuyệt đối người dân không ra đường từ 18h, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh"

    Ông Nguyễn Thành Phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BV Phổi Hà Nội phát hiện 9 ca dương tính, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

    Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện một bệnh nhân từng điều trị 16 ngày tại bệnh viện trở về nhà có kết quả dương tính, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoa Nội 3.

    Kết quả phát hiện 14 trường hợp nghi ngờ dương tính (gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, 1 người nhà). Các mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định.

    Đến 21h30, CDC Hà Nội trả lời đã có 9 mẫu khẳng định dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên y tế, 7 bệnh nhân. Các mẫu còn lại sẽ có kết quả trong đêm nay.

    Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, đến nay vẫn chưa thể xác định được nguồn lây của những ca bệnh nhân.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách tự cứu cho người nhà F0 tại nhà

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 25/7, có 7.531 ca mắc mới, cao nhất là TP.HCM với 4.555

    Bản tin dịch COVID-19 chiều 25/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.552 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là 7.531 ca. Trong ngày có 1.755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Trong ngày 25/7, tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam là 7.531 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 7.525 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4555), Bình Dương (1249), Tây Ninh (313), Đồng Nai (253), Tiền Giang (218), Khánh Hoà (172), Bà Rịa - Vũng Tàu (126), Phú Yên (109), Đồng Tháp (90), Bình Thuận (78)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại