Ukraine tuyên bố ‘chấm dứt’ các thỏa thuận Minsk trên Donbass

Thanh Bình |

Ukraine được cho là đã từ chối tiến hành thêm các cuộc đàm phán về tình hình của Donbass.

Avia.pro đưa tin, các nhà chức trách Ukraine thông báo rằng, họ không còn thấy hiệu quả trong việc tổ chức các cuộc đàm phán về Donbass. Trên thực tế, quá trình đàm phán bị đóng băng hoặc hoàn toàn phá vỡ với các thỏa thuận Minsk.

Điều này có thể tạo ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng, vì ngày nay các Lực lượng vũ trang Ukraine, thiết bị hạng nặng, pháo và tên lửa,... đều được bố trí ở các khu vực biên giới.

Ukraine tuyên bố ‘chấm dứt’ các thỏa thuận Minsk trên Donbass - Ảnh 1.

Căng thẳng ở miền Đông Ukraine liên tục leo thang với các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập. (Ảnh: Ministry of Defense of Ukraine)

“Thứ nhất, chúng tôi tin rằng tình hình dịch tễ học không cho phép chúng tôi đến Minsk, và chúng tôi muốn tham gia ở chế độ trực tuyến. Thứ hai là tình hình chính trị ở Belarus, cụ thể là chúng tôi đã không công nhận ông Lukashenko là Tổng thống đắc cử của nước này”, thông báo cho biết.

Cho đến nay, số vụ đụng độ ở Donbass giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và dân quân đã tăng lên đáng kể, cả phía Ukraine cũng như các nước cộng hòa tự xưng đều có tổn thất, tuy nhiên không nổ ra các cuộc đụng độ quy mô lớn.

Trước đó, Ukraine và Nga rơi vào căng thẳng từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Các vụ đụng độ kéo dài khiến hơn 13.000 người thiệt mạng. Trong nỗ lực vãn hồi, tháng 7/2020, Nga, Ukraine cùng Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã đàm phán, thống nhất lệnh ngừng bắn. Động thái này được xem là bước ngoặt lớn so với vô vàn các thỏa thuận ngừng bắn từng đạt được trước đó, nên những căng thẳng ở miền Đông Ukraine đã được hạ nhiệt trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, xung đột một lần nữa đe dọa tiến trình tìm kiếm hòa bình tại miền Đông Ukraine. Những vụ nổ súng đã liên tiếp diễn ra ở Donetsk. Tiếng súng nổ cũng được ghi nhận dọc Đường giới tuyến (Line of Contact) - hệ thống công sự và các điểm phòng thủ trải dài hơn 400km.

Các nhà phân tích nhận định, đụng độ không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine đang leo thang trở lại. Theo các quan sát viên của châu Âu, họ đã phát hiện sự xuất hiện hàng loạt vũ khí mới của lực lượng ly khai trong thời gian tuần gần đây.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga điều quân và vũ khí hỗ trợ phe ly khai, điều mà Moscow vẫn bác bỏ. Tháng 4/2021, Nga đưa 100.000 quân áp sát biên giới Ukraine sau khi bạo lực gia tăng. Sau đó, mặc dù Moscow tuyên bố rút quân, cả Nga và Mỹ đều cho rằng việc này chỉ diễn ra hạn chế.

Trước diễn biến mới nhất, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov thừa nhận về những căng thẳng gần đây trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow hy vọng tình hình sẽ được cải thiện. Ông Peskov đánh giá những giao tranh lần này đang hủy hoại những thành quả khiêm tốn trong nỗ lực lập lại hòa bình ở Ukraine mà các nhóm đàm phán đã đạt được trước đó, đặc biệt là thỏa thuận Minsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại