Cập nhật lúc

Phó Thủ tướng: TP.HCM cách ly xã hội nhưng "xe vẫn đổ ra đường ầm ầm". Hôm nay, có 7.968 ca COVID-19, riêng TP.HCM 5.396 ca

Cập nhật thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 24/7.

Phó Thủ tướng: TP.HCM cách ly xã hội nhưng "xe vẫn đổ ra đường ầm ầm". Hôm nay, có 7.968 ca COVID-19, riêng TP.HCM 5.396 ca
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Phó Thủ tướng: TP.HCM cách ly xã hội nhưng xe vẫn đổ ra đường ầm ầm

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lo ngại về tình trạng người dân vẫn đổ ra đường ở TP.HCM dù thành phố đang áp dụng các biện pháp mạnh hơn so với Chỉ thị 16.

    "Tôi không hiểu các đồng chí triển khai thế nào, xe vẫn đổ ra đường ầm ầm khi tôi đi Củ Chi hay xuống quận 8 hôm nay", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói khi thị sát tại khu vực phong tỏa ở quận 8, TP.HCM, chiều 24/7.

    Sáng cùng ngày, ông đã tới kiểm tra một số khu thu dung người nhiễm Covid-19 không triệu chứng (F0) và điểm phong tỏa tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 thanh niên tụ tập ăn nhậu ngoài đồng bị phạt 90 triệu

    Ngày 24/7, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, lập biên bản xử phạt hành chính nhóm 6 người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

    Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117, mỗi trường hợp bị phạt 15 triệu đồng.

    Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu ngoài cánh đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

    Phó Thủ tướng: TP.HCM cách ly xã hội nhưng xe vẫn đổ ra đường ầm ầm. Hôm nay, có 7.968 ca COVID-19, riêng TP.HCM 5.396 ca - Ảnh 1.

    Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu ngoài cánh đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

    Cảnh sát cho biết chiều 22/7, người dân báo tin nhóm thanh niên tụ tập, bày tiệc nhậu tại khu đất trống ngoài cánh đồng ở xã Trung Thành Đông. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, mời những người này về trụ sở và lập biên bản vi phạm.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    6 thanh niên tụ tập ăn nhậu ngoài đồng bị phạt 90 triệuzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Dự kiến lập 2 bệnh viện dã chiến và trung tâm hồi sức tích cực

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 24/7: Thêm 3.977 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.968 ca

    Bản tin dịch COVID-19 tối 24/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.977 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 3.326 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.968 ca. Trong ngày có 2.047 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Trong ngày 24/7 có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 người không phải bệnh nhân dùng xe cấp cứu 'đi chui' từ TP.HCM về Vĩnh Long

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không cho xe ngân hàng qua chốt kiểm dịch vì "tiền không phải hàng cấp thiết"

    Ngày 23/7, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip tranh cãi giữa tài xế ngân hàng lái xe chở tiền và cán bộ chốt kiểm soát dịch gần núi Đá Chồng (thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

    Đoạn clip dài khoảng 5 phút quay lại cảnh nam tài xế tranh cãi vì không được qua chốt kiểm soát dịch với lý do "tiền không phải hàng cấp thiết".

    Mặc dù sau đó tài xế vẫn được đi qua nhưng việc chặn xe chở tiền của ngân hàng với lý do được nêu ra đã khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ.

    Nói về vấn đề tiền có phải là hàng cấp thiết không và việc yêu cầu tài xế ngân hàng phải quay xe tại chốt kiểm soát dịch có phù hợp không một lãnh đạo trấn Khánh Hải trao đổi trên Tuổi Trẻ Online chiều ngày 24/7 nói: "Tiền hơn cả nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu, vì tiền thúc đẩy lưu thông hàng hóa thiết yếu. Lại nữa, trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 16 của chủ tịch UBND tỉnh có nêu các dịch vụ của ngành ngân hàng được phép hoạt động".

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu giãn cách xã hội, Hà Nội ghi nhận tổng 23 ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 24/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, sau nhiều ngày liên tục có số mắc tăng cao, chiều nay, Hà Nội chỉ ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Tổng số ca dương trong ngày là 23 trường hợp. Trước đó, trong ngày 22/7, Hà Nội ghi nhận 64 ca dương tính và ngày 23/7 là 48 ca dương tính.

    Như vậy, trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng, số ca dương tính phát hiện ở Hà Nội đã giảm đáng kể so với 2 ngày trước.

    4 trường hợp mắc mới đều là các F1 thuộc 3 chùm ca bệnh, cụ thể:

    2 ca thuộc chùm liên quan đến TP. Hồ Chí Minh

    1 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

    1 ca thuộc chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 3 tình nguyện viên chống dịch dương tính với SARS-CoV-2

    Anh T.T.T. (25 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TPHCM) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/7 khi được test nhanh sau buổi đi phun khử khuẩn trên địa bàn thành phố.

    Ngay sau đó, bốn người khác ở chung nhà với T.T. đều được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, truy vết. Trong đó, kết quả có thêm hai người khác cũng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là anh N.B.H. (36 tuổi) và chị Đ.T.C.C (20 tuổi). Hai người khác tạm âm tính là anh H.V.T. và N.H.P.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dắt chó đi dạo, cô gái Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng

    Chiều 24/7, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xử phạt chị L.H.H. (trú tại phường này) số tiền 2 triệu đồng về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

    Sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng), cảnh sát phát hiện chị H. dắt chó đi dạo trên phố Hàng Trống.

    chị H. trình bày với cảnh sát rằng, thời điểm đó, cô đưa chó ra ngoài đi vệ sinh và bản thân cô không biết sáng nay bắt đầu giãn cách xã hội.

    Ngoài chị H., Công an phường Hàng Trống xử phạt thêm 4 người với lỗi tương tự.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Cần Thơ cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 đang nguy kịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng dừng kinh doanh ăn uống trong nhà từ 0h ngày 25-7, kiểm soát người về từ Hà Nội

    Ngày 24-7, UBND TP Hải Phòng tiếp tục có văn bản chỉ đạo siết chặt thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập trong bối cảnh đã có trên 20 tỉnh, thành trong cả nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

    Hải Phòng quyết định từ 12h ngày 24-7, áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả những người về/đi qua Hà Nội. Đối với người từ Hà Nội về có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, thành phố sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

    Từ 0h ngày 25-7, dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà (chỉ cho phép bán hàng mang về).

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Hải Phòng dừng kinh doanh ăn uống trong nhà từ 0h ngày 25-7, kiểm soát người về từ Hà NộiTuổi Trẻ 
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chỉ cấm shipper các ứng dụng công nghệ, không cấm siêu thị giao hàng thiết yếu

    Chiều 24/7, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố chỉ tạm thời cấm đối với các shipper (đội ngũ giao hàng) của các ứng dụng công nghệ còn đối với các nhân viên giao hàng của doanh nghiệp bưu chính, siêu thị vẫn được hoạt động.

    "Các shipper của các ứng dụng công nghệ chỉ kết nối trên mạng nên không có ai quản lý, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch, do đó, thành phố tạm thời cấm.

    Còn nhân viên bưu chính, nhân viên siêu thị giao hàng bằng xe 2 bán vẫn được phép hoạt động và phải đăng ký, đồng thời, cơ quan đó, phải chịu trách nhiệm về công tác phòng dịch", ông Viện nêu rõ.

    Hà Nội: Chỉ cấm shipper Now, Grab... không cấm siêu thị giao hàng thiết yếu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 1.

    Ảnh các shipper xếp hàng chờ lấy đồ trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Ảnh: Hoàng Linh.

    Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cũng chỉ rõ, các shipper của các ứng dụng cộng nghệ đa phần là tự do, di biến động lớn nên khó quản lý, nếu không may một người nhiễm bệnh thì sẽ rất nguy hiểm.

     

    Việc người dân mua hàng thiết yếu như thực phẩm, gạo, muối... rồi các đơn vị giao các mặt hàng thiết yếu đến thì không ai cấm nhưng chỉ giao 1 cốc trà sữa hay 1 cốc cafe thì nên tạm thời cấm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch

    GĐ Sở GTVT Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip: Chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc nghẽn vì 80% xe phải quay đầu

    Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu giãn cách, hàng loạt phương tiện quay đầu (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vũng Tàu thêm 126 ca dương tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 7 quận, huyện

    Trưa 24/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Đây đều là các trường hợp F1, trong đó 3 trường hợp tại cộng đồng và 7 trường hợp tại khu cách ly. Số mắc mới phân bố ở 4 chùm ca bệnh.

    3 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai.

    4 ca thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ.

    2 ca thuộc chùm liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng.

    1 ca thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI là H.V.N, nam, sinh năm 1991, tại Sáp Mai, Võng La, Đông Anh.

    Bám link để theo dõi thông tin số ca dương tính mới ở Hà Nội:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đóng cửa ngõ, cấm xe cá nhân không ra vào thành phố

    Từ sáng nay, tất cả 22 chốt trực và các chốt bổ sung mới tại khu vực cửa ngõ Hà Nội đã đóng lại. Nhiều phương tiện muốn ra vào Hà Nội đều được thông báo thành phố đang thực hiện cách ly xã hội nên yêu cầu chủ phương tiện quay đầu lại.

    Theo đó, thay vì xuống khai báo y tế, test nhanh thân nhiệt là được đi tiếp như những ngày qua, từ 6h sáng nay, tất cả phương tiện (trừ xe ưu tiên, xe công vụ…) qua 22 chốt trực khu vực của ngõ Hà Nội đã yêu cầu quay đầu.

    Ghi nhận của PV Tiền Phong tại một số chốt trực trong sáng nay thấy rằng, lực lượng liên ngành gồm CSGT, Cảnh sát cơ động, Quân đội, Thanh tra giao thông… đã đứng dàn hàng ngang ngăn phương tiện không cho ra khỏi thành phố, các phương tiện cá nhân đi vào thành phố cũng được yêu cầu quay đầu.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 1.

    Xe vào Hà Nội từ hướng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ sáng nay đã được chặn lại, yêu cầu quay đầu. Ảnh: Anh Trọng

    Một số chốt có lưu lượng lớn phương tiện qua lại như: chốt số 1: Cầu Giẽ, chốt số 2: Pháp Vân - Cầu Giẽ, chốt số 11: Quốc lộ 18, chốt số 16, 17: huyện Ba Vì, chốt số 18: Thị xã Sơn Tây, chốt số 21: huyện Mê Linh... đã xảy ra ùn ứ khi nhiều phương tiện đến đây dừng lại để quay đầu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Hà Nội đóng cửa ngõ, cấm xe cá nhân không ra vào thành phốTiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, gồm 4 ca trong bệnh viện dã chiến

    Phú Yên có thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 ca mắc trong bệnh viện dã chiến và 2 ca mắc qua phát hiện qua sàng lọc tại khoa cấp cứu của bệnh viện.

    Sáng 24.7, Ban chỉ đạo Phòng dịch Coivid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết từ 17 giờ ngày 23.7 đến 8 giờ sáng 24.7, Phú Yên có thêm 15 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, TP.Tuy Hòa 6 ca, H.Phú Hòa 4 ca, H.Tuy An 4 ca và TX.Đông Hòa 1 ca.

    Trong số ca mắc Covid-19 mới này, có 3 ca F1 trong các khu cách ly tập trung; 1 sàng lọc cộng đồng tại Công ty may Phú Phong ở P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa; 2 sàng lọc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện; 4 ca sàng lọc cộng đồng tại thôn Hội Nhơn, xã An Hòa Hải, H.Tuy An; 4 ca trong Bệnh viện dã chiến TP.Tuy Hòa và 1 ca từ TP.HCM về.

    Tính đến nay, Phú Yên đã có 1.073 ca mắc Covid-19, trong đó TP.Tuy Hòa 608 ca, H.Phú Hòa 193 ca, TX.Đông Hòa 69 ca, H.Tuy An 97 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Sông Cầu 3 ca, H.Đồng Xuân 5 ca, H.Sơn Hòa 64 ca và H.Sông Hinh 30 ca.

    Hiện Phú Yên có 179 ca mắc Covid-19 đã điều trị khỏi, xuất viện về nhà, 886 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 5 ca nặng, nguy kịch; 20 ca viêm phổi nặng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, dịch vẫn diễn biến phức tạp

    Sau hơn 3 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ca nhiễm bệnh tại Đồng Nai vẫn liên tục tăng và đã xuất hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm mới tại các doanh nghiệp.

    Sáng 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại tình hình dịch Covid-19 tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 1.

    Những chiến sĩ áo xanh ở Đồng Nai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận chống dịch Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn)

    Đồng Nai cũng vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, nâng tổng số người mắc Covid-19 tử vong lên 7.

    Bệnh nhân mắc Covid-19 vừa tử vong là anh N.V.T (30 tuổi), ngụ tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai. Anh T. được điều trị Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 1 và được chuyển sang Bệnh viện Thống Nhất vào 3h ngày 23/7 trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, tụt huyết áp,…

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Đồng Nai: Thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, dịch vẫn diễn biến phức tạpDân Việt
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Hà Nội: Cần thiết sẽ dùng xe quân đội, trực thăng vận chuyển thực phẩm

    Trong bài phát biểu sáng nay, 24.7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg lúc này là đòi hỏi tất yếu để phòng, chống dịch Covid-19 , bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

    "Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố phải tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa "thời gian vàng" 15 ngày thực hiện chỉ thị để khống chế dịch, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới", ông Dũng yêu cầu.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, quyết định áp dụng Chỉ thị số 16 đã được chuẩn bị kỹ, có kịch bản tương ứng để bảo đảm việc thực hiện ít xáo trộn nhất cho đời sống nhân dân và phát huy hiệu quả cao.

    "Trên thực tế, Hà Nội đã có kinh nghiệm áp dụng Chỉ thị số 16 trong năm 2020. Ngay trước khi thực hiện giãn cách xã hội lần này, thành phố đã áp dụng các biện pháp tiệm cận. Không chỉ các cấp chính quyền đã có sự chuẩn bị, mà bản thân người dân cũng làm quen và dần thích nghi", ông Dũng nói.

    Ông Dũng kêu gọi mọi người dân ở tại nhà , chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

     

    Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này là vô cùng quan trọng. Mong rằng từng cá nhân hãy cố gắng có trách nhiệm với sức khỏe bản thân và cộng đồng.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Bí thư Hà Nội: Cần thiết sẽ dùng xe quân đội, trực thăng vận chuyển thực phẩmThanh Niên
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vắng lặng

    Hà Nội vắng lặng sáng ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng đầu tiên Hà Nội giãn cách xã hội, các chợ đông nghẹt người

    Ngay từ sáng sớm ngày 24/07, trước khi quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 chính thức có hiệu lực, các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tấp nập người mua kẻ bán.

    Để đảm bảo an toàn cho TP Hà Nội, an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

    Ghi nhận tại các khu chợ ngay trước thời điểm tiến hành cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7, có thể thấy rất đông người dân cũng như thương lái đã đến mua hàng từ sáng sớm.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 1.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 2.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 3.

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 4.

    Chợ tạm ở đường Phạm Hùng lúc 6h sáng cũng đông nghịt người mua hàng

    Hà Nội đóng cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều xe phải quay đầu. Sáng nay, thêm 3.991 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.070 ca - Ảnh 5.

    "Do phải hạn chế ra đường theo chỉ thị 16 nên hôm nay tôi cũng mua đồ nhiều hơn ngày thường. Hy vọng bệnh dịch sẽ sớm hết để mọi hoạt động trở lại bình thường", chị Liên nói

    Hà Nội: Chợ đông nghịt ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàngkenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    19 tỉnh, thành phía Nam đã được cấp 4,8 triệu liều vaccine

    Đến nay 19 tỉnh, thành phía Nam đã được phân bổ tổng cộng hơn 4,8 triệu liều vaccine Covid-19, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thông tin nêu trên tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 21 tỉnh, thành về chống Covid-19, tối 23/7.

    Theo đó, tính đến ngày 22/7, các tỉnh, thành phía Nam đã tiêm được 1,8 triệu liều (đạt gần 38%); trong đó 1,6 triệu người tiêm mũi một; 121.000 người tiêm đủ hai mũi.

    Riêng TP HCM đã được cấp hơn 2,3 triệu liều vaccine, hiện tiêm trên một triệu liều (đạt 44%); trong đó 915.000 người tiêm mũi một; 62.000 người tiêm đủ hai mũi. Số lượng vaccine này được phân bổ trong 5 đợt.

    Riêng đợt 4 và 5, khi dịch bệnh bùng phát, TP HCM được ưu tiên phân bổ số lượng lớn vaccine, lần lượt là hơn 830.000 liều và 930.000 liều. Từ 22/7, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đợt 5, triển khai tại 600 điểm tiêm ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

    "Thủ tướng đặc biệt quan tâm việc ưu tiên phân bổ vaccine cho TP HCM", Bộ trưởng Long nói.

    Bấm link đọc bài viết đầy đủ tại đây:19 tỉnh, thành phía Nam đã được cấp 4,8 triệu liều vaccinevnexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 24/7: Có 3.991 ca mắc COVID-19

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 24/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.991 ca mắc COVID-19, TP Hồ CHí Minh vẫn nhiều nhất với 2.070 ca. Gần 4,48 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng.

    Tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7 có 3.991 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.070), Long An (604), Bình Dương (523), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Đồng Nai (122), Khánh Hòa (104), Bến Tre (52);

    Đà Nẵng (36), Đồng Tháp (29), Vĩnh Long (25), Vĩnh Phúc (18), Kiên Giang (14), Phú Yên (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hưng Yên (4), Đắk Lắk (3) trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội giãn cách xã hội: Người dân được làm gì và không được làm gì?

    Người dân Hà Nội được làm:

    Người dân được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác.

    Được đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

    Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone.

    Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác...

    Người Hà Nội không được làm:

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CSGT Hà Nội khuyến cáo thật sự cần thiết mới đến các đơn vị làm việc

    Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân hạn chế trực tiếp đến làm việc tại trụ sở tiếp công dân để giải quyết thủ tục hành chính.

    Hà Nội giãn cách xã hội từ sáng nay. Cả nước thêm 7.307 ca COVID-19, riêng TP.HCM 4.913 ca trong ngày 23/7 - Ảnh 1.

    Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân trường hợp thật sự cần thiết mới đến trụ sở liên hệ làm việc ẢNH TRẦN CƯỜNG

    Cụ thể, nội dung thông báo của Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội thể hiện, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội diễn biến phức tạp, để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, người dân nên hạn chế đến cơ quan chức năng làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính.

    Trường hợp cần thiết phải đến trực tiếp, khi đến liên hệ làm việc, người dân phải đảm bảo các điều kiện: có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, hoặc reatime RT-PCR trong thời hạn 72 giờ, kể từ khi trả kết quả.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    CSGT Hà Nội khuyến cáo thật sự cần thiết mới đến các đơn vị làm việcthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu Giang: Thêm nhân viên y tế mắc COVID-19 trong số 4 ca mới ghi nhận

    Tối 23/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này lên 65 ca.

    Trong 4 ca mắc mới có 3 ca là F1 đã cách ly tập trung liên quan đến ổ dịch xã Xà Phiên và xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ) và 1 trường hợp là nhân viên y tế (kỹ thuật viên xét nghiệm, Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Long Mỹ).

    Trường hợp nhân viên y tế là anh P.M.T. Từ ngày 4-16/7, hàng ngày đi làm tại cơ quan, không rời khỏi địa phương. Vào các ngày 8, 10 và 15/7, anh T có thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (lần lấy mẫu nào cũng ghi nhận trường hợp F1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2), quá trình thực hiện nhiệm vụ anh T có mặc trang phục bảo hộ theo quy định.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Hậu Giang: Thêm nhân viên y tế mắc COVID-19 trong số 4 ca mới ghi nhận tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 23/7, Việt Nam có 7.307 ca mắc COVID-19

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 23/7 cho biết có thêm 3.409 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.307. TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều nhất với 4.913 ca. Trong ngày có 2.115 bệnh nhân khỏi.

    7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70)...


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Tạm đình chỉ 2 bảo vệ dân phố đánh người ở chốt phong tỏa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội giãn cách toàn xã hội từ 6h sáng 24/7 theo nguyên tắc Chỉ thị 16

    Khuya ngày 23/7, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Chỉ thị số 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

    Theo quyết định của Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh tối 23/7, toàn thành phố cách ly xã hội trong 15 ngày với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.

    Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại