Cập nhật lúc

Một sản phụ 28 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong. Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 46 ca dương tính SARS-CoV-2

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 21/7.

Một sản phụ 28 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong. Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 46 ca dương tính SARS-CoV-2
30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Những khu vực nào ở TP.HCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường?

    Một số khu vực nguy cơ cao, đông dân cư như nhà trọ của công nhân, người lao động đông đúc và chưa thực hiện giãn cách đảm bảo yêu cầu thì TP.HCM sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 để giảm tiếp xúc.

    Tối 21.7, trao đổi với báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM , Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi thông tin số ca dương tính hằng ngày tăng cao nên thành phố đánh giá dịch có thể sẽ diễn biến phức tạp trong vài ngày tới.

    Trong 3 tình huống mà TP.HCM đề ra trước đây thì đến thời điểm này phù hợp với tình huống 2, đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp.

    Áp dụng khu vực đông dân cư, không tuân thủ giãn cách

    Đối với một số khu nguy cơ cao, đông dân cư như nhà trọ của công nhân, người lao động đông đúc nên chưa thực hiện giãn cách đảm bảo yêu cầu thì TP.HCM sẽ áp dụng biện giãn dân phù hợp để giảm mật độ, mọi người ít tiếp xúc. 

     

    Cần thực hiện thật sự triệt để trong 7 - 10 ngày tới, chúng ta ngăn chặn mầm bệnh lây lan, có thể đạt đỉnh trong thời gian này để sau đó triển khai các biện pháp kiểm soát.

    Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Những khu vực nào ở TP.HCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường?thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    506 ca dương tính Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá

    Theo ông Tấn, nhân viên chăm sóc, phục vụ học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá sau khi làm hết ca rồi ra về, hôm sau đi làm lại, vì vậy nguồn lây của 506 ca nghi mắc Covid-19 có thể từ cộng đồng vào.

    Thanh Niên Online cho hay, đến chiều 20/7, đã thực hiện xét nghiệm cho 689 người tại đây và có 506 người cho kết quả dương tính Covid -19. Trong 506 người dương tính với Covid-19, có 450 học viên và 56 viên chức, người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 600 người dân Đà Nẵng ở TP.HCM đã được về quê

    Ngày 21/7, hơn 600 người dân Đà Nẵng bị mắc kẹt ở TP. HCM sẽ được trở vế quê nhà bằng chuyến bay 0 đồng do UBND và hội đồng hương TP. Đà Nẵng tổ chức.

    Tất cả những người đến đây, từ em bé cho đến người lớn tuổi, ai cũng đều trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay kỹ càng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm trong quá trình di chuyển. 

    Bên ngoài bố trí riêng một khu vực để lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Bắt buộc toàn bộ hành khách phải có giấy xét nghiệm âm tính với  SARS-CoV-2 thì mới được lên máy bay.

    Sau khi trở về Đà Nẵng, tất cả những người này sẽ được UBND thành phố bố trí cách ly miễn phí tại 5 khách sạn trên địa bàn.

    Hôm nay có 3 chuyến bay đưa người dân trở về Đà Nằng gồm VN122 khởi hành lúc 10h00, VN132 khởi hành lúc 15h00 và VN134 khởi hành lúc 18h00. Trong đó, theo Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, người dân các huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn bay chuyến 10h00; người dân các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu bay chuyến 15h00; người dân quận Sơn Trà và những người đến muộn bay chuyến 18h00.

    Hơn 600 người dân Đà Nẵng bị mắc kẹt ở TP. HCM đã được trở về quê bằng chuyến bay 0 đồng (Clip: Lan Anh)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một sản phụ nhiễm COVID-19 tử vong ở Đồng Nai

    Chiều 21.7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận thêm một người tử vong do Covid-19, bệnh nhân là một sản phụ (28 tuổi).

    Thông tin trên TNO cho biết, bệnh nhân tên là N.T.T.T (ngụ P.Tân biên, TP.Biên Hòa), nhập viện ngày 14.7. Sau khi mổ lấy thai nhi, do bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng mà Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chưa có khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng nên đã chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh. Em bé sơ sinh được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chăm sóc.

    Ngày 20.7, sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu phải đặt máy thở và đến 16 giờ 30 ngày 21.7 thì tử vong. Chẩn đoán: viêm phổi mức độ nguy kịch.

    Như vậy, tính đến nay Đồng Nai đã có 3 bệnh nhân tử vong do Covid-19. Trước đó hai bệnh nhân tử vong cũng là nữ, một người 48 tuổi và người còn lại 29 tuổi. Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện có vài bệnh nhân Covid-19 nữa tình hình cũng rất nặng. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 6 ca dương tính, trong hôm nay đã có 46 ca

    Tối 21/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 18h cùng ngày đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng thuộc chùm Tân Mai (Hoàng Mai).

    Cụ thể:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 21/7: Thêm 2.570 ca mắc COVID-19, tổng số mắc trong ngày lên 5.357

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 21/7 cho biết có thêm 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.817 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 5.357.

    Trong ngày 21/7 có 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế công bố thêm 36 ca COVID-19 tử vong, 32 ca ở TP.HCM

    Bộ Y tế chiều 21-7 vừa công bố ghi nhận thêm 36 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ ngày 17 đến 20-7, trong đó có 32 người ở TP.HCM.

    Theo thông báo của Bộ Y tế, 36 ca tử vong do COVID-19 là ca tử vong số 335-370. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày ngày 17 đến 20-7 tại TP.HCM, Đồng Tháp và Long An.

    Cụ thể:

    - Tại TP.HCM từ ngày 17 đến 20-7: 32 ca.

    - Tại Long An từ ngày 18 đến 19-7: 2 ca.

    - Tại Đồng Tháp ngày 19-7: 2 ca.

    Theo Bộ Y tế, hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.

    Với 36 ca tử vong vừa thông báo, Việt Nam đã ghi nhận 370 ca tử vong từ đầu mùa dịch, tỉ lệ tử vong/số mắc cao nhất tại TP.HCM, sau đó là tại Đồng Tháp.

    Thêm 36 ca COVID-19 tử vong, 32 ca ở TP.HCM. Khoảng 100 cán bộ, học viên cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Test nhanh, phát hiện khoảng 100 cán bộ, học viên cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính

    Cơ sở cai nghiện của TP.HCM đặt tại Bình Dương có nhiều ca test nhanh dương tính là cán bộ và học viên nên lực lượng chức năng đã có báo cáo để có hướng điều trị và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở này.

    Khoảng 100 cán bộ, học viên cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính SARS-CoV-2. Trong hôm nay, Hà Nội ghi nhận 40 ca - Ảnh 1.

    Cơ sở cai nghiện Bố Lá được hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự và đề nghị mở rộng xét nghiệm sau khi xuất hiện nhiều ca nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh: NGÂN HÀ

    Ngày 21-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đã giao lực lượng chức năng phối hợp, hướng dẫn cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá hướng xử lý sau khi cơ sở báo cáo ghi nhận nhiều ca nghi mắc COVID-19.

    Đồng thời, UBND huyện Phú Giáo cũng đã báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

    Trước đó, báo cáo của cơ sở Bố Lá cho biết thông qua test nhanh tính tới ngày 19-7 cho thấy hơn 30 cán bộ và hơn 60 học viên tại cơ sở có kết quả dương tính, nghi mắc COVID-19 với biểu hiện sốt, đau đầu, nhức mỏi.

    Lãnh đạo cơ sở cho biết đã có báo cáo các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý, bảo vệ an ninh trật tự và phun khử khuẩn đơn vị.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Test nhanh, phát hiện nhiều ca dương tính tại cơ sở cai nghiện Bố Látuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: Một thai phụ dương tính Covid-19

    Trong số 6 ca bệnh Covid-19 vừa phát hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1 phụ nữ mang thai tháng thứ 6 và đang có con nhỏ 3 tuổi, ngụ tại xã Đạ Oai (H.Đạ Huoai).

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng cho biết: bệnh nhân là vợ và cũng là F1 của lái xe mắc Covid-19 đang cách ly điều trị tại Đồng Nai hôm 17.7.

    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ được tiêm vaccine Pfizer nhờ ông ngoại - Ảnh 1.

    Lãnh đạo địa phương chỉ đạo phòng, chống dịch tại xã Đạ Oai (H.Đạ Huoai) ẢNH: TRÙNG DƯƠNG


    Bài viết được trích từ nguồn:

    Lâm Đồng: Một thai phụ dương tính Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người mắc Covid-19 đi cúng nhiều nơi ở Đà Nẵng

    Ngày 21/7, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây.

    Theo đó, bệnh nhân là T.Đ.S (sinh năm 1978, trú tổ 30, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bệnh nhân làm nghề thầy cúng và được ghi nhận mắc Covid-19 vào sáng 21/7.

    Bệnh nhân cho biết đã từng tham dự nhiều đám tang, tụng kinh tại nhiều nhà dân có sự tham gia của nhiều người.

    Bấm link để theo dõi các địa điểm cụ thể liên quan ca COVID-19 tại Đà Nẵng:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin 'tiêm vaccine không cần đăng ký'

    Ngày 21/7, Văn phòng Chính phủ cho biết, trong ngày 20/7, một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về trường hợp tiêm vaccine phòng Covid-19 không cần đăng ký, không đúng đối tượng.

    Ngay sau khi nhận được các thông tin này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ, nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay, dứt khoát không để tái diễn.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 4 người chưa rõ nguồn lây

    Trưa 21/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về việc phát hiện thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2

    Trong đó, 4 trường hợp tại Quốc Oai phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng; 4 trường hợp liên quan chùm ca bệnh B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng); 3 trường hợp người về từ TP.HCM; 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại Tân Mai (Hoàng Mai); 1 trường hợp tại Công ty SEI.

    Về phân chia theo quận huyện thì Quốc Oai 4 ca, Hai Bà Trưng 4 ca, Hoàng Mai 2 ca, Mỹ Đức 1 ca, Đông Anh 1 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Hoài Đức 1 ca.

    Như vậy, với 26 ca dương tính được ghi nhận từ 18 giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7, thì trong sáng nay, số ca dương tính tại Hà Nội phát hiện tổng cộng 40 ca.

    Các ca bệnh cụ thể như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người khoe được chọn vắc xin, tiêm miễn phí lên tiếng xin lỗi, nói chỉ là hư cấu

    Liên quan đến vụ người tiêm vắc xin đăng status khoe được "chú em lo loại vắc xin tốt, không hạn chế số lượng" khiến cộng đồng bức xúc, sáng 21.7, ông N.X.G đã đăng status xin lỗi, mong cộng đồng mạng thông cảm.

    Theo dòng status, ông G. cho hay, ngày 20.7, ông có đăng trạng thái, tản mạn về chuyện mình đi tiêm vắc xin và đã hư cấu một số chi tiết, với chủ ý muốn mọi người yên tâm, không lo thiếu vắc xin. Tuy nhiên, do chưa diễn đạt rõ nghĩa nên đã để lại dư luận không tích cực, ông G. cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi.

    Ông G. cho hay, bản thân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 , tuy nhiên, vì một vài lý do nên đã nói như mình tiêm rồi.

    "Mong mọi người thông cảm với sơ xuất này, vì tôi mới dùng Facebook, không quan tâm đến view và like. Thành thật xin lỗi!", ông G. chia sẻ.

    Theo đại diện vị đại diện Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, để giảm tải cho các bệnh viện, từ 16.7, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và được phân bổ 1.100 liều vắc xin, gồm cả Pfizer và Moderna.

    Theo danh dách của Bộ Y tế gửi xuống, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế sẽ tiêm cho 100 đơn vị và đúng đối tượng. Người tiêm phải có giấy giới thiệu có đóng dấu của các công ty trong danh sách. Đặc biệt, vắc xin sẽ được các bác sĩ chỉ định chứ người tiêm không được phép lựa chọn, vì các loại vắc xin phòng Covid-19 đều tương tự nhau.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện 7 ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi rà soát các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng

    Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 10h sáng 21/7, Hà Nội đã tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 329 trường hợp ho, sốt tại 14 quận, huyện: Quốc Oai, Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên, Thạch Thất, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Sơn Tây, Thường Tín, Đan Phương, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, Thanh Oai và Ba Đình.

    Kết quả có 237 trường hợp âm tính và 7 mẫu dương tính, còn lại 85 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

    Trước đó, ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn gửi các đơn vị hệ y tế dự phòng yêu cầu tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bàn giao bệnh viện dã chiến tại Thuận Kiều Plaza

    Sau hơn 10 ngày thi công, Bệnh viện dã chiến số 5 tại Thuận Kiều Plaza đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho ngành y tế.

    Ngày 21/7, chủ đầu tư trung tâm thương mại The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza) cho biết công tác bàn giao Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 5 cho ngành y tế TP.HCM sẽ diễn ra trong hôm nay.

    Theo ghi nhận của Zing, cấu trúc của trung tâm thương mại đã được biến đổi hoàn toàn. Tầng một trở thành điểm tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân. Hai tầng trên mỗi tầng có 10 gian phòng lớn để kê giường bệnh. Tại mỗi tầng đều có phòng hồi sức cấp cứu.

    Bệnh viện gồm 3 tầng, tổng diện tích hơn 30.000 m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh. Ảnh: H.A.

    TP.HCM: Bàn giao bệnh viện dã chiến tại Thuận Kiều Plaza. Hàng trăm người ở Hà Nội chen lấn chờ xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

    Bệnh viện gồm 3 tầng, tổng diện tích hơn 30.000 m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh. Ảnh: H.A.

    Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, được phân công làm giám đốc Bệnh viện dã chiến số 5.

    Ông cho biết nhân lực phục vụ bệnh viện bao gồm 20 bác sĩ, 40 điều dưỡng và 10 nhân sự hậu cần. Họ đến từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bộ tư lệnh TP.HCM... 

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/ban-giao-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 'Biển' người chen lấn nghẹt thở chờ xét nghiệm, test nhanh Covid-19

    Theo ghi nhận của phóng viên sáng 21/7, trước khu vực cổng Viện kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế hàng trăm người xếp hàng chen lấn, không thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...(theo Công điện 15) để chờ xét nghiệm Covid-19.

    Nhiều người được hỏi cho biết, tình trạng diễn ra từ khoảng 7h sáng và kéo dài đến 9h30 tới khi Viện ngừng tiếp nhận người xét nghiệm.

    Bảo vệ của cơ sở này cho biết, Viện cũng có phương án nhắc nhở, giãn cách nhưng nhu cầu người dân quá lớn dẫn đến quá tải khiến lực lượng bảo vệ cũng bất lực.

    Tuy nhiên một số người dân lại cho rằng, họ không nhận được thông báo hướng dẫn mà chỉ đến xếp hàng.

    "Chúng tôi không thấy có ai hướng dẫn, chỉ khi thấy Viện đóng cửa không tiếp thêm người xét nghiệm nữa thì đành phải quay về. Mất công chen chúc, xếp hàng gần 2 tiếng ở đây", một người dân bức xúc nói.

    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Người đàn ông bịa chuyện được chọn vaccine COVID-19, tiêm miễn phí - Ảnh 1.
    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Người đàn ông bịa chuyện được chọn vaccine COVID-19, tiêm miễn phí - Ảnh 2.
    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Người đàn ông bịa chuyện được chọn vaccine COVID-19, tiêm miễn phí - Ảnh 3.

    Nhiều người đã xếp hàng gần 2 tiếng nhưng không được xét nghiệm

    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Người đàn ông bịa chuyện được chọn vaccine COVID-19, tiêm miễn phí - Ảnh 4.

    "Viện giới hạn số lượng xét nghiệm nhưng không thấy ai thông báo tới chúng tôi", người dân nói

    Thêm 14 ca dương tính, trong hôm nay, HN ghi nhận 40 ca. Người đàn ông bịa chuyện được chọn vaccine COVID-19, tiêm miễn phí - Ảnh 5.

    Hà Nội: "Biển" người chen lấn nghẹt thở chờ xét nghiệm, test nhanh Covid-19 (Clip: Việt Hùng)

    Chùm ảnh được trích dẫn từ nguồn:

    https://doanhnghieptiepthi.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM cho F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư TP HCM: 'Chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16'

    TP HCM đang lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành liên quan để chuẩn bị tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16 nhằm kéo giảm lây lan Covid-19, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên.

    Thông tin được Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nói tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo chống Covid-19 quốc gia vào chiều 20/7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh TP HCM trải qua ngày thứ 12 giãn cách theo Chỉ thị 16 và ghi nhận hơn 37.700 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư.

    "Việc này nhằm thực hiện bằng được mục tiêu ngăn chặn, kéo giảm sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng hiện nay. Vì thời gian qua mục tiêu này chưa đạt", ông Nên nói và bày tỏ sự cảm ơn các lãnh đạo Trung ương, bộ ngành đã chia sẻ khó khăn, chỉ đạo chặt chẽ, hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch.

    Sáng nay, TP.HCM thêm 1.739 ca COVID-19. Hà Nội phát hiện thêm 26 ca dương tính, trong đó 3 ca do sàng lọc cộng đồng - Ảnh 1.

    Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hữu Công/VnEpress

    Tại cuộc họp, thống nhất với ý kiến của Bí thư Thành uỷ TP HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thành phố cần tính toán phương án áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn cho một số địa bàn quá đặc thù.

     

    Rất mong các đồng chí nghiên cứu, bàn bạc kịp thời với TP HCM để thống nhất phương án, giải pháp hiệu quả hơn, chung tay thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 16, đem lại kết quả như mục tiêu đề ra

    Bí thư thành uỷ TP.HCM Bí thư thành uỷ TP.HCM

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Bí thư TP HCM: 'Chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Hà Nội về những địa phương nào phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip: Người dân Hà Nội tập thể dục từ 3,4h sáng để né công an

    Hà Nội: Người dân tập thể dục lúc nửa đêm vẫn bị lực lượng chức năng yêu cầu quay về (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2 ở nhiều quận, huyện

    Sáng 21/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính mới trong đó 23 ca là F1 của trường hợp ghi nhận trước đó và 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

    Bấm link để đọc thông tin cụ thể 26 ca dương tính mới:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Phong tỏa P.19, Q.Bình Thạnh với hơn 19.000 dân

    UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế đối với P.19 (có hơn 19.000 dân) sau khi các ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 tại khu vực này có chiều hướng tăng lên.

    Sáng nay, TP.HCM thêm 1.739 ca COVID-19. Hà Nội phát hiện thêm 26 ca dương tính, trong đó 3 ca do sàng lọc cộng đồng - Ảnh 1.

    Phun khử khuẩn P.19, Q.Bình Thạnh (Ảnh chụp ngày 15.7) ẢNH: LÊ TRỌNG/TNO

    Ngày 21.7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Q.Bình Thạnh cho biết, chiều qua đã có thông báo quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế với P.19 sau khi nơi này có chiều hướng tăng các ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

    UBND P.19 cũng phát đi thông báo, cụ thể, thời gian phong tỏa, cách ly bắt đầu 0 giờ ngày 22.7 đến khi có thông báo mới .

    Đồng thời trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực trừ nhân viên y tế, những người thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn

    TP.HCM: Phong tỏa P.19, Q.Bình Thạnh với hơn 19.000 dânthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 21/7: Có 2.787 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.739 ca

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 21/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca mắc, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.739 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 65.607 bệnh nhân. Hơn 4,33 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đã chữa khỏi hơn 3000 bệnh nhân COVID-19 từ đầu mùa dịch

    Từ ngày 27-6 đến nay, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 (TP.HCM) đã cho 1.712 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Riêng ngày 19-7, TP có 587 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi từ đầu mùa dịch 3.658 ca.

    Ngày 20-7, BS.CKII Nguyễn Thanh Trường - giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM - cho biết tính đến nay, bệnh viện có 4.423 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị. Từ ngày 27-6 đến nay có 1.712 bệnh nhân được xuất viện.

    Trong số 1.712 người này có 190 người vẫn còn có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng chỉ số nồng độ virút thấp CT>=30.

    "Đây là một tin vui giữa lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất căng thẳng" - bác sĩ Trường chia sẻ.

    Sở Y tế TP.HCM đã giao các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 chủ động rà soát các trường hợp F0 không triệu chứng, thực hiện xét nghiện RT-PCR vào ngày thứ 8.

     

    Bài viết trích dẫn thông tin từ nguồn: 

    TP.HCM: Đã có 1.712 bệnh nhân CVID-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 xuất việntuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: TP.HCM tính phương án áp dụng biện pháp mạnh ở địa bàn đặc thù

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch lan nhanh ở miền Tây, Long An hơn 1.400 ca dương tính chưa cấp mã số

    Long An đã có 2.301 người nhiễm COVID-19. Hai tỉnh có hơn 1.000 ca là Đồng Tháp và Tiền Giang cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới trong ngày. TP Cần Thơ ngày đầu tiên ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 qua đời.

    Tính đến 18h30 ngày 20-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An thông báo tỉnh này đã phát hiện 2.301 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng tại 15/15 huyện, thị xã thành phố.

    Chỉ tính riêng trong 24 giờ trước đó, tỉnh này đã phát hiện thêm 517 trường hợp dương tính và chỉ trong 10 ngày qua, tỉnh này đã phát hiện hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19.

    Trong số này có 13 người tử vong, và đến thời điểm này chỉ mới có 870 trường hợp được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Còn 1.431 ca chưa được cấp mã số.

    Tỉnh này cũng đã triển khai phong tỏa 306 điểm với 11.039 nhân khẩu, trong đó có 38 điểm với 2.378 nhân khẩu đã kết thúc phong tỏa.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Dịch lan nhanh ở miền Tây, Long An hơn 1.400 ca dương tính chưa cấp mã sốtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế yêu cầu GĐ BV Hữu Nghị giải trình vụ cô gái tiêm vaccine không đăng ký

    Tối 20/7, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên đã ký văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội yêu cầu báo cáo, giải trình chi tiết về vụ việc cô gái khoe được tiêm vaccine Covid-19 nhờ 'ông ngoại'.

    Việc yêu cầu này dựa trên ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế và để làm rõ, tránh gây bức xúc cho người dân.

    Chánh Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện gửi báo cáo giải trình trước 10h ngày 21/7 để báo cáo lãnh đạo Bộ.

    Trước đó, sự việc một cô gái khoe giấy xác nhận tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị nhờ "ông ngoại", gây xôn xao dư luận.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tây Ninh: Ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng

    Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 20.7 ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, hiện đang điều tra dịch tễ.

     - Ảnh 1.

    Phun xịt sát khuẩn tại khu phong tỏa liên quan đến ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ẢNH: GIANG PHƯƠNG

    Tối 20.7, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, trong ngày qua xét nghiệm PCR, Tây Ninh ghi nhận 67 ca dương tính Covid-19 cộng đồng . Hiện các ca mắc Covid-19 đang được điều tra dịch tễ.

    Trong đó, 57 ca dương tính ghi nhận tại H.Dương Minh Châu gồm xã Suối Đá (31 ca), TT.Dương Minh Châu (18 ca), Truông Mít (1 ca), Cầu Khởi (5 ca), Phước Ninh (3 ca), xã Phan (1 ca).

    TX.Hòa Thành 2 ca dương tính Covid-19 gồm Long Thành Trung và Hiệp Tân. TP.Tây Ninh (1 ca tại P.3). TX.Trảng Bàng: 4 ca (gồm P.An Tịnh: 3 ca và P.An Hòa: 1 ca). Gò Dầu 1 ca có địa chỉ tại Đồng Tháp. Tân Biên 2 ca tại xã Thạnh Bình.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Tây Ninh: Ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồngthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số mắc trong ngày 20/7 là 4.795 ca

    Bản tin dịch COVID-19 tối 20/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.640 ca mắc, nâng tổng số mắc trong ngày lên 4.795. TP Hồ Chí Minh vẫn có số mắc nhiều nhất với 3.322 ca. Trong ngày có 396 bệnh nhân khỏi.

    Tổng trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong, 578 ca dương tính trong 24 giờ

    Tối 20/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ 6h00 đến 17h00 ngày 20/7, tỉnh này ghi nhận thêm 422 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong 24h qua (từ 17h00 ngày 19/7 đến 17h00 ngày 20/7), Bình Dương ghi nhận tổng cộng 578 ca dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại