Cập nhật lúc

Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm để lây COVID-19 ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ; Nha Trang xin lỗi vụ "bánh mì không phải lương thực thiết yếu"

Tối 20/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.640 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số mắc trong ngày lên 4.795. TP.HCM vẫn có số mắc nhiều nhất với 3.322 ca.

Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm để lây COVID-19 ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ; Nha Trang xin lỗi vụ "bánh mì không phải lương thực thiết yếu"
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bình Dương thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong

     Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ 6h đến 17h ngày 20/7, tỉnh này ghi nhận thêm 422 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Có 4 trường hợp tử vong trong ngày.

    Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.725 ca mắc Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay thành phố ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đang điều trị lên 199 trường hợp.

    Cùng ngày, thành phố cũng ghi nhận 2 ca đầu tiên tử vong do Covid-19.

    Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho hay, đây là hai bệnh nhân nữ lớn tuổi, trường hợp thứ nhất 91 tuổi và trường hợp thứ hai 64 tuổi.

     

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/can-tho-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới chưa rõ nguồn lây

     Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chiều nay cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 29 ca nghi mắc Covid-19. 

    Trong đó,  thành phố ghi nhận thêm 2 chuỗi lây nhiễm mới, chưa rõ nguồn lây. Trường hợp 1 là tiểu thương buôn bán cá tại Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trường hợp 2 là nhân viên bảo vệ làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh (339 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) - trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

     

    Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm để lây COVID-19 ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ; Nha Trang xin lỗi vụ bánh mì không phải lương thực thiết yếu - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng. Ảnh: B.Vân


     

     

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau 6 tiếng ngày 20/7, Hà Nội chỉ ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2

    Tối 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 12 giờ ngày 20/7 đến 18 giờ ngày 20/7, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, là F1 của ca ghi nhận trước đó.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 20/7: Thêm 2.640 ca mắc COVID-19 mới

    Tối 20/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.640 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số mắc trong ngày lên 4.795. TP.HCM vẫn có số mắc nhiều nhất với 3.322 ca.

    - 5 ca nhập cảnh

    - 2.635 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8 ), Đắk Lắk (8 ), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 477 ca trong cộng đồng.

    VIDEO: Hóc Môn lập chốt cơ động phạt người ra ngoài không lý do, test nhanh Covid-19 tại chỗ cho người dân (tác giả: Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 chùm ca bệnh phức tạp ở Hà Nội

    Báo cáo tại cuộc họp ngày 20/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận nhiều ca mắc mới, đặc biệt là còn 9 chùm ca bệnh phức tạp tại các địa chỉ: 

    Huyện Đông Anh; 90 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa); Tân Mai (Hoàng Mai); Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, số 565 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); số 132 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng); B6 Trại Găng, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng); nhà thuốc Đức Tâm, Láng Hạ (quận Đống Đa); xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) và chùm ca bệnh liên quan đến những người về từ thành phố Hồ Chí Minh. 

    Thành phố hiện còn 45 điểm phong tỏa tại 17 quận, huyện.

    Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm để lây COVID-19 ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ; Nha Trang xin lỗi vụ bánh mì không phải lương thực thiết yếu - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, đến trưa nay, địa phương đã ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp là nhân viên giao hàng đi đến hàng trăm địa điểm khác nhau. Gồm 3 ca tại thành phố Buôn Ma Thuột, 2 ca tại huyện Cư Kuin, 1 ca huyện Ea H’leo, 1 ca huyện Ea Súp và 1 ca thị xã Buôn Hồ.


    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn

    Theo Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn gần đây rất phức tạp, số ca mắc mới tăng từng ngày: ngày 17/7 có 19 ca; 44 ca ngày 18, 41 ca ngày 19; trong ngày 20 tiếp tục có nhiều ca nhiễm.

    Bên cạnh đó, hiện nay lưu lượng người dân từ vùng dịch về Hà Nội vẫn nhiều, cụ thể, ngày 19/7, 1.377 khách từ TP.HCM về qua đường hàng không; 3.190 khách các tuyến từ Đà Nẵng trở vào về qua đường bộ.

     

    "Đây là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, không bám sát di biến động từ cơ sở mà để trễ chỉ 1 - 2 ngày thôi thì rất nguy hiểm như thực tế vừa qua. Mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch"

    Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

     

    Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm lây lan dịch ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ; Nha Trang xin lỗi vụ bánh mì không phải là lương thực thiết yếu - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh ở nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ

    Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hôm nay, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình khi để xảy ra các ca nhiễm mới là dược sĩ ở nhà thuốc Đức Tâm (95 Láng Hạ) mà theo báo cáo của quận Đống Đa là hết sức phức tạp; đã có 11 ca dương tính ban đầu và một số F1 đang có dấu hiệu trở thành F0.

    Ông nói, đây là việc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của TP, không kiểm soát người đến mua thuốc bị ho sốt, chưa thực hiện tốt việc phải phối hợp thông báo thông tin để xét nghiệm mà ngược lại để lây nhiễm.

    Chủ tịch Hà Nội hoan nghênh Sở Y tế đã đình chỉ cơ sở này và nêu rõ cần xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang: Một phụ nữ tử vong tại nhà được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa nghi nhận 1 trường hợp tử vong tại nhà dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, sáng 19/7, người thân của bà L.T.H. (ở huyện Chợ Gạo) bất ngờ phát hiện bà H. đã tử vong trên giường ngủ. Qua kết quả test nhanh và xét nghiệm PCR, ngành y tế địa phương phát hiện bà L.T.H. dương tính với SARS CoV-2.

    Người thân của bà H. cho biết, bà H. đã mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, bị tăng huyết áp, thoái hóa cột sống...

    Được biết, con gái của bà H. đi mua bán tại chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, khi chợ này ngưng hoạt động đã trở về ở nhà. Qua test nhanh người con gái của bà H. cũng dương tính với SARS CoV-2 và được cách ly tại trung tâm y tế huyện Chợ Gạo.

     

    Vụ bánh mì không phải là lương thực thiết yếu: Chủ tịch TP Nha Trang gửi thư xin lỗi;  Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Nhiều khu vực tại Tiền Giang bị phong tỏa.


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/mot-phu-nu-tu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Thêm 4 chuỗi lây nhiễm tại khu dân cư phong tỏa

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) hôm nay cho biết, tính hết ngày 19/7 có 34.825 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 34.533 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 292 trường hợp nhập cảnh.

    TP phát hiện thêm 4 chuỗi lây nhiễm tại khu dân cư, đều thuộc khu vực phong tỏa.

    Phát hiện thêm 4 chuỗi lây nhiễm tại khu dân cư, đều thuộc khu vực phong tỏa.

    Các chuỗi lây nhiễm ghi nhận gần đây như chợ Tân Định (quận 1), chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng (quận 5), chợ Cầu Muối (quận 1), chuỗi lây nhiễm liên quan đến các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu dân cư… đã được khoanh vùng.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Chủ tịch TP Nha Trang gửi thư xin lỗi;  Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Phun thuốc khử khuẩn khu vực có ca dương tính Covid-19 tại TP Thủ Đức. Ảnh: Nguyễn Thạnh/Người lao động

     

    Thông tin được dẫn từ Người lao động https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 21 ca dương tính

    Trưa 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn tính đến 12h trưa.

    Cụ thể, có 8 trường hợp liên quan nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa); 2 trường hợp liên quan chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến (Đống Đa); 3 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng); 3 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh Tân Mai (Hoàng Mai); 1 trường hợp F1 liên quan chùm Bắc Ninh và 4 trường hợp F1 liên quan TPHCM.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch TP Nha Trang gửi thư xin lỗi nam công nhân vụ "bánh mì không phải lương thực thiết yếu"

    Theo thuật lại của báo Pháp luật TP.HCM, trưa nay, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thư xin lỗi đến anh Trần Văn Em.

    Theo ông Khánh, qua báo cáo ban đầu của UBND TP Nha Trang thì ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa) đã nhận thức chưa đầy đủ Chỉ thị 16 nên xử lý không đúng tinh thần của Chỉ thị 16. Ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong khi thi hành công vụ, tạo bức xúc trong dư luận.

    "Trước hết, Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP, nhất là đã để xảy ra vụ việc nêu trên. Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu xử nghiêm vụ cán bộ nói "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu"

    Theo Người lao động, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa sáng nay họp và đã nghe TP Nha Trang báo cáo về vụ phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa nói "bánh mì không phải là lương thực thiết yếu".

    Theo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, xác minh bước đầu của UBND TP Nha Trang cho thấy, ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa) đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch Covid- 19.

    Ngoài ra, khi làm nhiệm vụ, ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân.

    Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Thành uỷ, UBND thành phố Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan theo đúng quy định, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạc Liêu phát hiện chùm 4 ca dương tính qua test nhanh

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Bạc Liêu hôm nay cho biết, tỉnh phát hiện 4 ca dương tính với SARS- CoV-2, nâng tổng số 16 ca dương tính trong cộng đồng, đang điều trị 15 ca đến thời điểm này.

    Cả 4 người được test nhanh nhiễm SARS- CoV- 2 trong gia đình gồm sản phụ, chồng, con trai và cháu gái ở huyện Hồng Dân.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phong toả khu dân cư thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Qưới A (Hồng Dân) gồm 333 hộ, 1.541 người, từ 0 giờ 20/7 để phòng chống dịch Covid- 19.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội thêm 19 ca COVID-19, truy vết người đến nhà thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế tiêu độc khử trùng khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng. Ảnh: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://tienphong.vn/cap-nhat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nhân viên làm siêu thị mắc Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính

    Anh L.V.Đ. (SN 1997, ngụ thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) là nhân viên của một công ty làm việc tại 1 siêu thị Big C ở TP.HCM, đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

    Do đi từ TP HCM về nên anh Đ. được cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Từ ngày 8 đến ngày 14/7, anh Đ. được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 2 lần và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    CDC tỉnh Đắk Nông sau đó ghi nhận mẫu gộp có anh Đ. dương tính. Tiếp tục lấy mẫu đơn xét nghiệm thì kết quả anh Đ. dương tính với SARS-CoV-2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/7.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Một khu vực phong tỏa ở Đắk Nông. Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/2-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long: Ghi nhận thêm 38 ca dương tính với Covid-19, 3 ca tử vong

    Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh sáng nay thông tin, tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do do mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố hôm qua.

    Theo Sở Y tế Vĩnh Long, tính từ ngày 19/7 đến sáng 20/7, tỉnh đã ghi nhận 81 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 43 ca đã được Bộ Y tế công bố, 38 ca đang chờ công bố.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Thời gian lây nhiễm Covid-19 hiện rất nhanh, chỉ 2 ngày đã xuất hiện dòng lây nhiễm mới'

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, qua thực tế dịch ở Hà Nội trong những ngày qua cho thấy, thời gian lây nhiễm diễn ra rất nhanh. 

    Trước đây, một chu kỳ lây nhiễm thường kéo dài từ 3 - 5 ngày, nhưng giờ đây chỉ 2 ngày đã xuất hiện dòng lây nhiễm mới. Do thời gian lây nhiễm diễn ra rất nhanh nên trong một thời gian ngắn đã là chu kỳ 1, chu kỳ 2.

     

    Vì vậy, chúng tôi rất mong người dân nhận được thông tin có tiếp xúc với ca bệnh hoặc tiếp xúc gần với F1 thì cố gắng thông báo ngay cho cơ quan y tế và tự cách ly sớm. Bên cạnh đó, cần khai báo trung thực, đầy đủ lịch trình di chuyển, tiếp xúc của mình để cơ quan chức năng có thể điều tra, truy vết khẩn trương. Nếu truy vết không nhanh có thể khiến cho số người có nguy cơ bị lây nhiễm cao lên dẫn đến số lượng mắc bệnh gia tăng"

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội

     

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 2.

    Ông Khổng Minh Tuấn

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Trong cộng đồng có nhiều nguồn lây hết sức phức tạp

     Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong ngày 19/7 ghi nhận thêm 161 ca dương tính mới trên địa bàn. Tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ 4 là 1.351 trường hợp.

    Theo Sở Y tế, trong số các ca mắc mới, tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changsin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu), trong đó gồm nhiều người buôn bán xung quanh công ty, các F1 và công nhân ở các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu), P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và 1 số xã, phường khác.

    Đặc biệt, đã phát hiện ổ dịch mới tại chợ Long Khánh (TP.Long Khánh), là người buôn bán, vận chuyển hàng hóa, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra. Có nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng.

     

    "Như vậy, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng khá phức tạp, dịch tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát"

    Sở Y tế Đồng Nai

     

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 2.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Ảnh: báo Đồng Nai

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Phát hiện 2 lái xe đường dài dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 20/7, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện 3 ca dương tính mới, trong đó có 2 lái xe đường dài, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh này lên 214 trường hợp, tính từ 21/6 đến nay.

    Các ca mắc mới gồm: 1 ca ở xã Thanh Long, Yên Mỹ, đã được cách ly tập trung từ trước. 2 ca ở thị trấn Vương, Tiên Lữ lái xe từ Bến Tre về đêm 17/7, ngày 19/7 đi test nhanh tại BV Hưng Hà kết quả dương tính. Sau đó chuyển mẫu cho CDC Hưng Yên xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ https://suckhoedoisong.vn/hung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới

    Sáng 20/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 người là tài xế xe đường dài và 2 người từ Bình Dương trở về.

    Cụ thể, gồm: bệnh nhân H.V.Đ. (SN 1985, lái xe), trú xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế); Bệnh nhân Đ.H.M. (SN 1993, lái xe), trú tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Bệnh nhân L.T.H (SN 1993, là nhân viên y tế), trú tại An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ hiện tại ở xóm 1, Diễn Nguyên, Diễn Châu; Bệnh nhân N.T.N.H. (SN 2002. Sinh viên), trú tại Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ hiện tại ở Xóm 1, Diễn Nguyên, Diễn Châu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, 3 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa); 5 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến (Đống Đa - với 4 ca F1 và 1 trong khu phong toả); 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, với 1 ca F1 và 1 ca trong khu phong tỏa); 4 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai (Hoàng Mai); 3 trường hợp F1 của chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh và 2 trường hợp F1 của chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng.

    Về phân chia theo các quận huyện thì Hai Bà Trưng có 7 ca, Đống Đa 4 ca, Thanh Xuân 2 ca, Hoài Đức 2 ca, Hà Đông 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, Nam Từ Liêm 1 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 cấp cứu

    Sở Y tế TP.HCM đã thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch. Tổ công tác gồm 15 thành viên, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 làm tổ trưởng, với sự hỗ trợ của lãnh đạo thanh tra Sở Y tế và lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa; Người lao động


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/lap-to-cong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố

    Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai hôm qua đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố trên địa bàn gồm TP Biên Hòa, TP Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom. Thời gian thực hiện từ 20/7 đến 23/8.

    Trường hợp thí điểm là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1), bao gồm người ở cùng nhà, trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm ngừng thu phí các dự án BOT phía Nam từ 0h ngày 20/7 để hỗ trợ chống dịch

    Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư dừng thu phí tại các trạm thu phí đóng trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Thời gian tạm dừng thu phí từ 0h ngày 20/7 đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đối với các trạm thu phí nằm ngoài vùng thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện việc miễn phí cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa; Miễn phí đối với các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://plo.vn/do-thi/0-gio-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 20/7: Thêm 2.155 ca mắc COVID-19 mới

    Sáng 20/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.155 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số mắc tại Việt Nam đến nay lên 60.180 ca.

    Trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.519), Bình Dương (156), Tiền Giang (133), Đồng Nai (80), Vĩnh Long (43), Khánh Hòa (38), Bến Tre (34), Đà Nẵng (32), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Cần Thơ (22);

    Phú Yên (12), Hậu Giang (10), Kiên Giang (8 ), Vĩnh Phúc (7), Hà Nội (6), Bình Phước (6), An Giang (6), Đồng Tháp (6), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (2), Bạc Liêu (2), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (1); trong đó có 251 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ "bánh mì không phải là lương thực": Đang xem xét kỷ luật phó chủ tịch phường

    Theo thông tin trên Tuổi trẻ online tối 19/7, ông Trần Văn Đông (Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho hay, cán bộ cho người giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng "bánh mì không phải thực phẩm, lương thực thiết yếu" là ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa).

    Hiện phường đã cho thôi nhiệm vụ Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Hòa với ông Thọ. Vị trí này được giao cho bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đảm nhiệm.

    Ông Đông cho Tuổi trẻ biết, phường Vĩnh Hòa đang chờ ý kiến cấp trên về việc xử lý ông Thọ vì đã có lời nói, ứng xử không chuẩn mực với người dân trong khi thi hành công vụ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội khẩn tìm người đến hiệu thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến hiệu thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, từ ngày 5/7 đến ngày 19/7.

    Theo đó, người đã đến hiệu thuốc trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số: 024.35625581 (Trung tâm y tế quận Đống Đa) hoặc 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

    Trước đó, theo Sở Y tế Hà Nội, 3 nhân viên của hiệu thuốc này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội tìm gấp người từng đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên nhà thuốc và những người có liên quan. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chốt kiểm dịch nói bánh mì "không phải lương thực thiết yếu" có thái độ chưa đúng mực, bị chấn chỉnh

    Liên quan vụ anh T.V.E. (công nhân) đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra, xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi không cần thiết, ông Nguyễn Sỹ Khánh (Chủ tịch UBND TP Nha Trang) thông tin trên Tuổi trẻ online: Việc anh E. ra đường mua bánh mì, nước uống là không đúng quy định. Đồng thời, phía tổ kiểm tra liên ngành cũng hơi cứng nhắc trong việc xử phạt người dân và có thái độ chưa đúng mực.

    Thành phố đã chỉ đạo phường Vĩnh Hòa trả lại xe và giấy tờ cá nhân cho anh E., đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa phải rút kinh nghiệm, có cách hành xử phù hợp hơn với người dân.

    Trước đó, anh E. giải thích lý do ra đường để mua bánh mì, nhưng cán bộ kiểm soát của phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang không đồng tình vì cho rằng mua đồ ăn là không thiết yếu. Khi làm việc tại trụ sở phường, vị cán bộ phường còn nói: "bánh mì không phải là lương thực".

    Vụ bánh mì không phải là lương thực: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường; Hà Nội khẩn tìm người đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Nam công nhân thời điểm bị tổ kiểm tra liên ngành phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại