Cập nhật lúc

69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng

Sáng 15/7, Bộ Y tế cho biết có 805 ca mắc Covid-19, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 603 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 38.239 bệnh nhân.

69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng
30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh, liên quan 2 phụ nữ khai báo y tế không đầy đủ

    Công an TP Đồng Xoài, Bình Phước hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn TP.

    Vụ việc liên quan đến 2 phụ nữ F0 khai báo y tế không đầy đủ về yếu tố dịch tễ, dẫn đến việc các cơ quan chức năng rơi vào "bị động", không kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Từ đó làm dịch bệnh lây lan phức tạp trên trên địa bàn TP Đồng Xoài. 

    69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng - Ảnh 1.

    Chợ Đồng Xoài bị phong tỏa. Ảnh: báo Bình Phước

     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 27 ca Covid-19 ở Đà Nẵng

    Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết trong ngày đã ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đặc biệt, một bệnh nhân mới chưa rõ nguồn lây là người bán quần áo tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12 F0 chưa xác định được nguồn lây ở Tương Dương, Nghệ An

    Chỉ trong 3 ngày, huyện vùng cao Tương Dương, Nghệ An ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết vẫn chưa xác định được nguồn lây của 12 ca này.

    Toàn bộ huyện Tương Dương giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/7.

    69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng - Ảnh 1.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ VOV https://vov.vn/xa-hoi/12-ca-f0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 15/7: Thêm 1.922 ca mắc COVID-19

    Tối 15/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 1.922 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 3.416 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận ở nước ta đến nay là 40.850.

    33 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), HCM (10), Hà Nội (2), Quảng Nam (1), Bình Định (1).

     1.889 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.399), Bình Dương (122), Đồng Tháp (63), Đồng Nai (60), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Phú Yên (30), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Hưng Yên (12), Cần Thơ (11), Ninh Thuận (10), Hà Nội (7), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 1.685 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng có xu hướng giảm

    Tại buổi họp chiều nay, ông Lâm Đình Thắng (Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM) thông tin, từ ngày 9/7 đến nay, TP.HCM phát sinh 9.736 ca nhiễm, trong đó có 1.794 ca phát hiện trong cộng đồng, 7.942 ca trong khu cách ly, phong tỏa. 

    Mặc dù số ca phát sinh tăng từng ngày nhưng số ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng và bệnh viện có xu hướng giảm.

     

    “Chỉ có ngày 11/7 tăng đột biến nhưng đến nay số ca đã giảm cả trong cộng đồng và bệnh viện”

    Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM

     

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Covid-19 Johnson & Johnson chỉ tiêm 1 mũi

    Bộ Y tế vừa phê duyệt khẩn cấp có điều kiện đối với vắc-xin Covid-19 Janssen (vắc-xin Johnson & Johnson) cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

    Đây là vắc-xin của Mỹ được sản xuất tại Bỉ và Hà Lan, sử dụng công nghệ virus vector, mỗi liều chứa 0,5 ml và chỉ tiêm 1 mũi.

    69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng - Ảnh 1.

    Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 3 người trong gia đình dương tính

     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chiều nay đã thông tin về 3 trường hợp trong một gia đình dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện đều thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM ở Hoa Vôi (TT. Quốc Oai).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM; Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    69 bệnh nhân COVID-19 tử vong từ 7/6 - 15/7 tại TP.HCM

    Theo Tuổi trẻ, chiều tối nay 15/7, Bộ Y tế công bố có thêm 69 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM, đây là những bệnh nhân tử vong từ ngày 7/6 đến nay.

    Theo Bộ Y tế, tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo TP.HCM chiều 14/7, báo cáo của UBND Thành phố cho hay đến ngày 14/7 tại TP.HCM đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

    Ngay sau đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP.HCM để rà soát lại các ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn, đề nghị Sở cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (cdc.kcn.vn).

    Từ 20h ngày 14/7 đến 5h30 ngày 15/7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong tại các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn. Đây cũng là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7/6 tới ngày 15/7 nhưng chưa công bố cho đến nay.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/them-69-ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chi tiết dự thảo Chỉ thị mới Bộ Y tế trình Thủ tướng ban hành về phòng, chống dịch Covid-19

    Bộ Y tế vừa có tờ trình Thủ tướng về việc ban hành Chỉ thị tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Tiền Giang

    Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Gồm: bệnh nhân Covid-19 P..B.N., sinh năm 1955, ngụ TX. Gò Công; Bệnh nhân Covid-19 P.T.H., sinh năm 1993, ngụ TX. Gò Công; Bệnh nhân Covid-19 L.T.N., sinh năm 1942, ngụ TP Mỹ Tho; Bệnh nhân Covid-19 L.T.N.V.N., sinh năm 1986, ngụ tại TP Mỹ Tho.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc thêm 1 ca dương tính, trở về từ TP.HCM

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, hôm nay, tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là nữ, 32 tuổi, ở thôn Cẩm Trạch, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc.

    Chị này trở về từ TP.HCM ngày 8/7, đã được cách ly y tế tập trung ngay khi trở về tỉnh Vĩnh Phúc tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng của huyện Yên Lạc.

    Toàn bộ 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ở tỉnh từ ngày 7/7 đến nay đều là các trường hợp mắc Covid-19 xâm nhập từ TP.HCM và được cách ly y tế tập trung ngay khi về địa phương.


    Thông tin được dẫn từ VOV https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly gần như toàn bộ phường Trảng Dài ở Biên Hòa với hơn 111.000 người

    UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) hôm nay đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống Covid-19 trên địa bàn phường Trảng Dài. Cụ thể, thiết lập vùng phong tỏa tại toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A và một phần khu phố 3 với tổng cộng 30.554 hộ dân, 111.163 nhân khẩu. Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ 0h ngày 16/7.

    Trảng Dài là phường có số dân đông nhất TP Biên Hòa với khoảng 150.000 dân.

    Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng; Hai cán bộ công an ở Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Biên Hòa. Ảnh: báo Đồng Nai

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. https://tuoitre.vn/bien-hoa-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn: TP.HCM ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tài xế chở hàng hóa thiết yếu

    Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu.

    Sở đề nghị các Hiệp hội vận tải trên địa bàn TP, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khẩn trương phối hợp thông tin, tuyên truyền đến các Hội viên, các đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe, về việc tra cứu thông tin các địa điểm xét nghiệm SARS-CoV-2. Bao gồm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR) trên địa bàn TP.HCM.

    Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính truy cập website: http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn.

    Bước 2: Vào danh mục (3 gạch ngang góc phải trên cùng), vào mục Bản đồ: trong đó có hai dữ liệu. Trong đó có danh sách các cơ sở được phép thực hiện xét nghiệm Sars-Cov-2 tại TP và bản đồ các địa điểm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

     

    Thông tin được dẫn từ báo điện tử Pháp luật TP.HCM. https://plo.vn/do-thi/khan-uu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 điều dưỡng của BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang dương tính

    Theo Dân trí, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang hôm nay cho biết, 3 điều dưỡng của viện dương tính SARS-CoV-2. Vệnh viện này đang phong tỏa Khoa Chấn thương chỉnh hình. 

    Hiện đã xác định 27 F1 của 3 điều dưỡng này, trong đó có 4 bác sĩ.

    Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng; Hai cán bộ công an ở Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang bố trí khu vực tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu dã chiến trong lúc chờ kết quả tầm soát Covid-19 trước khi nhập viện. Ảnh: báo Ấp Bắc

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế

    Ông Đoàn Minh Hải, Trưởng Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Lộc vừa khởi tố vụ án tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo khoản 1, điều 240 Bộ luật Hình sự xảy ra tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, nơi nhiều thôn bị phong tỏa, đang thực hiện giãn cách xã hội toàn xã do dịch bệnh Covid-19.

    Vụ việc liên quan tới ông N.A.T (52 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, sống cùng vợ tại phường Phổ Thạnh, TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

    Ông T. trước đó lái xe tải chở hàng từ TP Đà Nẵng ra phía Bắc, khi vào địa bàn Thừa Thiên - Huế, ông T. khai là sẽ đi xe đi thẳng ra Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và cam kết không dừng xe lại bất kỳ địa điểm nào ở Thừa Thiên - Huế. Nhưng khi đến thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy ông T. đã dừng, đỗ xe và ở lại qua đêm tại nhà bà N.T.N (44 tuổi).

    Sau khi vợ chồng ông T. dương tính thì bà N. và con gái cũng mắc Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ báo Thanh niên. https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng

    Theo Tuổi trẻ, một cán bộ phường Tân Phú, TP Thủ Đức xác nhận vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hoàng Hữu Nam vào sáng 14/7, thuộc địa bàn phường này.

    Một người phụ nữ đi xe máy chạy qua chốt kiểm dịch Covid-19, vào thẳng khu phong tỏa của phường Tân Phú, TP Thủ Đức mà không khai báo y tế. Sau khi bà này quay trở ra, lực lượng chức năng đã giữ lại không cho ra ngoài.

    Người phụ nữ liên tục la lớn mình đi "tìm con", sau đó nói "mời đội y tế tới kiểm tra tôi đi". Lực lượng chức năng đã giải thích ở đây là chốt kiểm dịch, đang thực hiện nhiệm vụ nhưng bà vẫn không nghe.

    Khi công an chuẩn bị đưa xe về phường xử lý, bà còn la lớn 'cướp, cướp' và tiếp tục không hợp tác.

    Công an sau đó đưa người này về phường.

    Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng; Hai cán bộ công an ở Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ video của Bảo Tuấn/Tuổi trẻ online

    Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng; Hai cán bộ công an ở Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính - Ảnh 2.

    Ảnh cắt từ video của Bảo Tuấn/Tuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/nguoi-phu-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 trong Công ty Việt Hoa ở Đà Nẵng

    Theo Người lao động, sáng nay lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa - KCN Hòa Khánh. Những trường hợp này đều có tiếp xúc gần với nữ công nhân của công ty - phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 hôm qua.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    921.400 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Tân Sơn Nhất

     AstraZeneca vừa đưa thêm 921.400 liều vắc xin Covid-19 về Việt Nam, cập cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào sáng nay. 

    Đây là lần giao vắc xin thứ tư từ AstraZeneca. Tính đến nay, Việt Nam đã nhận được tổng cộng 1.906.000 liều.

    Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc VNVC chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao 921.400 liều vắc xin này cho Bộ Y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận để kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân”.

    Thông tin được dẫn từ báo Thanh niên https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng họp với 27 tỉnh, thành phía Nam để chống dịch Covid-19

    Sáng 15/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Cà Mau về công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các tỉnh thành khu vực phía Nam, nhất là TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp.

    Thủ tướng yêu cầu đánh giá sát tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, dự báo tình hình sắp tới, đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ, giải pháp, bổ sung các quy định, quy chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm các điều kiện, phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương nhịp nhàng, hiệu quả, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót.

     

    Tinh thần là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các tỉnh đang có dịch phải ưu tiên số một cho việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Những nơi an toàn, điều kiện cho phép thì phải tổ chức sản xuất thật tốt để thực hiện mục tiêu kép"

    Thủ tướng Phạm Minh Chính

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai cán bộ công an ở Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Tiền phong, một lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay cho biết, trên địa bàn có 2 cán bộ công an đang công tác tại Công an thị xã Phú Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2, gồm N.S. (29 tuổi) và N.V.N. (32 tuổi), cùng công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế.

    Theo thông tin ban đầu, cả 2 trường hợp trên từng ra chốt kiểm tra khai báo y tế trên Quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ, ghi thông tin những lái xe, người dân từ tỉnh, thành khác về thị xã Phú Mỹ.

    Riêng cán bộ N.V.N., trước khi có kết quả dương tính với SARS- CoV-2, đã cùng đoàn công tác do một Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm trưởng đoàn kiểm tra việc xả thải ở cống số 6, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Sau khi ông N.V.N. có kết quả dương tính với SARS- CoV-2, các thành viên trong đoàn công tác trên cũng đã được cách ly y tế.


    Thông tin được dẫn từ Tiền phong. Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/hai-can-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cà Mau tìm xe ôm chở bệnh nhân mắc Covid-19

     Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau sáng nay phát đi thông báo tìm người chạy xe ôm chở khách từ bến xe Cà Mau đến Trung tâm Y tế huyện U Minh. Xe ôm này xuất phát tại TP Cà Mau khoảng 9h-9h30 ngày 5/7.

    CDC Cà Mau còn tìm 3 người đi xe khách từ Cần Thơ về Cà Mau. Trong đó, 2 người xuống đoạn Sóc Trăng, một người xuống thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) vào sáng 5/7.

    Trước đó, có trường hợp dương tính đi “xe dù” tại Cần Thơ, về Cà Mau lúc 8h52 ngày 5/7, rồi đón xe ôm tại bến xe Cà Mau đến Trung tâm Y tế U Minh khoảng 10h40 cùng ngày.

    TP.HCM phong tỏa 4 khu phố với gần 10.000 dân; Khởi tố vụ án liên quan nam nhân viên đang cách ly vẫn đi ăn giỗ, thăm người yêu - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Cà Mau

    Thông tin được dẫn từ Tri thức trực tuyến. Mời xem bài gốc tại đây https://zingnews.vn/ca-mau-tim...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận giãn cách thị xã La Gi theo Chỉ thị 16

    Bắt đầu từ 0h ngày 15/7, Bình Thuận thực hiện giãn cách xã hội thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày. 

    Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận ghi nhận chùm ca nghi mắc Covid-19 rất phức tạp khi gia đình này bán trái cây tại chợ La Gi, ban đêm còn bán sinh tố mang về nên việc xác định số trường hợp tiếp xúc gần gặp nhiều khó khăn.


    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://tienphong.vn/cap-nhat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai thêm 177 ca dương tính

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ sáng nay cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong ngày 14/7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều ca dương tính mới trong doanh nghiệp.Đặc biệt, đã có 13 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, trong đó có cả một ê kíp nhân viên y tế thực hiện khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai

    Tổng số ca dương tính trong đợt dịch lần thứ 4 là 697 ca, trong đó có 2 ca tử vong.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2, có 1 người ở Thanh Xuân

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca tại Công ty SEI, 1 ca tại Công ty MEDA là chùm liên quan đến Bắc Giang và 1 trường hợp tại Thanh Xuân liên quan đến TP.HCM.

    Ca ở Thanh Xuân là F1 của BN26276, tiếp xúc lần cuối ngày 6/7, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7 tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    TP.HCM phong tỏa 4 khu phố với gần 10.000 dân; Khởi tố vụ án liên quan nam nhân viên đang cách ly vẫn đi ăn giỗ, thăm người yêu - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Ngô Nhung/Người lao động

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam trích 2 tỷ đồng, hỗ trợ 10 chuyến xe đón bà con ở TP.HCM về quê

    Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tối qua cho biết trên Tuổi trẻ, cùng ngày, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn cách giúp đỡ, hỗ trợ bà con là người tỉnh này đang sinh sống, làm việc, học tập ở TP.HCM.

    Tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng để lo cho bà con đang sinh sống, làm việc tại đây gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, sẽ bố trí 10 chuyến xe, mỗi huyện của tỉnh sẽ có một chuyến để đưa bà con về.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/quang-nam-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: 6 người ở 1 bản dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 15/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả 6 bệnh nhân đều nằm trong vùng phong tỏa bản Chẳm Puông (xã Lượng Minh, Tương Dương).

    Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã có tổng cộng 144 ca dương tính với COVID-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 89, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 1, Quỳ Hợp: 5, Nam Đàn: 6, Đô Lương: 1, Hoàng Mai: 2, Nghĩa Đàn: 1, Nghi Lộc: 4, Quỳnh Lưu: 5, Tương Dương: 11 ca, Yên Thành: 1.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa 4 khu phố với gần 10.000 dân

    UBND phường 13, quận 10, TP.HCM tối qua có văn bản thông báo phong tỏa khu phố 4, 5, 6, 7 trong thời gian 14 ngày, kể từ 0h ngày 15/7, với 2.738 hộ, khoảng 9.842 người.

    Chủ tịch UBND phường 13 Nguyễn Thành Nam cho biết, do tình hình dịch trên địa bàn 4 khu phố diễn biến phức tạp, trường hợp F0 xuất hiện rải rác. Cả 4 khu phố đều thuộc khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nên phường quyết định phong tỏa để có thể khoanh vùng, bảo đảm phòng chống dịch.

     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/tp-hcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 15/7: Thêm 805 ca mắc COVID-19 mới

    Sáng 15/7, Bộ Y tế cho biết có 805 ca mắc Covid-19, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 603 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 38.239 bệnh nhân.

    4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

    801 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1); trong đó 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Khởi tố vụ án liên quan nam nhân viên đang cách ly vẫn đi ăn giỗ, xem bóng đá; 1 thí sinh Ninh Thuận dương tính sau 6 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án liên quan nam nhân viên đang cách ly vẫn đi ăn giỗ, xem bóng đá

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) hôm qua đã ra Quyết định khởi tố vụ án đối với bệnh nhân 20509 là T.L.N (23 tuổi, phường Hoài Hương), nhân viên bán hàng của một DN ở TP.HCM.

    Trước đó, ngày 17/6, N. từ TP Thủ Đức đến ngã ba Vũng Tàu đón xe khách về Bình Định. Ngày 18/6, sau khi về đến nhà, N. đến Trạm Y tế phường Hoài Hương khai báo y tế và được ra quyết định cách ly tại nhà từ ngày 18/6 đến 1/7.

     Tuy nhiên, trong quá trình cách ly, N. đã tiếp xúc thường xuyên với cha mẹ và em trai. Ngoài ra, N. còn thường xuyên đến nhà bạn gái và tiếp xúc với nhiều người trong gia đình của bạn gái. Ngày 25/6, N. đến ăn giỗ ở nhà cậu của mình tại khu phố Ca Công, phường Hoài Hương và tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 26 đến 30/6, N. đến nhà nhiều người quen ở địa phương xem bóng đá...

    Sáng 3/7, N. đến chốt xét nghiệm Hoài Tân làm xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính nên được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế TX Hoài Nhơn. Ngày 5/7, N. có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế gắn mã bệnh nhân 20509.

    N. đã trực tiếp lây bệnh cho 3 người. Trước khi khởi tố vụ án, Công an TX Hoài Nhơn cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với T.L.N về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, với số tiền 7,5 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ báo Bình Định http://www.baobinhdinh.com.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 thí sinh Ninh Thuận dương tính sau 6 ngày thi tốt nghiệp THPT

    Tối qua, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước cho biết trên Tuổi trẻ, kết quả test nhanh gia đình bệnh nhân N.H.L (44 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận), cho thấy 4 người dương tính, 2 người âm tính với SARS-CoV-2.

    4 người mắc Covid-19 là vợ, con của bệnh nhân N.H.L, gồm: N.T.T.U (43 tuổi), N.L.P.U (20 tuổi), N.D.K (18 tuổi) và N.L.P.H (6 tuổi, cùng ngụ khu phố 4, thị trấn Phước Dân).

    Trong đó, N.D.K là thí sinh vừa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ninh Phước), lần lượt qua các phòng thi số 215, 217 và 218 vào hai ngày 7 và 8/7 vừa qua.

    Tối cùng ngày, UBND huyện Ninh Phước đã họp khẩn lập phương án giãn cách toàn thị trấn Phước Dân theo chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 15/7.

    TP.HCM phong tỏa 4 khu phố với gần 10.000 dân; Khởi tố vụ án liên quan nam nhân viên đang cách ly vẫn đi ăn giỗ, thăm người yêu - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Hoàng Triều/Người lao động)

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/1-thi-sinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại