Cập nhật lúc

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm

Tối 27/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 197 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 95 ca.

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tạm ngưng chợ Hòa Hưng, quận 10, liên quan ca COVID-19

    Chủ tịch UBND phường 15, quận 10 (TP.HCM) hôm nay cho hay, phường vừa có thông báo tạm ngưng hoạt động đối với toàn bộ khu vực chợ Hòa Hưng, bao gồm: số 539A Cách Mạng Tháng 8 (khu A) và số 24 Tô Hiến Thành (khu B) do liên quan ca nhiễm Covid-19. Thời gian tạm ngưng chợ từ ngày 27/6 đến khi nào có thông báo mới.

    Phường 15 cũng đề nghị những người đã đến khu vực bán đồ ăn uống trong nhà lồng chợ Hòa Hưng, phường 15 trong khung giờ từ 8h15 đến 9h ngày 19/6 nhanh chóng liên hệ trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế; Những người đến cửa hàng Co.op Food địa chỉ 24 Tô Hiến Thành, phường 15 trong các khung giờ từ 8h đến 9h ngày 19/6; từ 9h25 đến 9h50 ngày 20/6 và từ 9h30 đến 10h ngày 23/6 nhanh chóng liên hệ trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế.

     

    Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Lê Phong/Người lao động


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/tam-ngung-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang: Cán bộ, viên chức,người dân từng đến 2 ngân hàng phải khai báo y tế

    Theo VOV, liên quan đến 2 ca nghi nhiễm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh Tiền Giang và Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB- chi nhánh Mỹ Tho, UBND tỉnh Tiền Giang và UBND Thành phố Mỹ Tho ban hành văn bản kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp có đến giao dịch tại 2 ngân hàng BIDV và NCB từ ngày 10/6 đến ngày 26/6/2021 phải khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tối nay cho biết, tỉnh này vừa phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh.

    Ngoài ra, có một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi từ Bắc Giang trở về.

    Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa ngõ vào đường Lệ Ninh, TP Vinh. Ảnh: Đức Ngọc/Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 197 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 95 ca

    Tối 27/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 197 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 95 ca. 

    - 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Kiên Giang (4), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (2).

    + 188 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (95), Bình Dương (36), Bắc Giang (15), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (8 ), Hưng Yên (7), Bắc Ninh (6), Nghệ An (4), Đà Nẵng (2); trong đó 170 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương ghi nhận thêm 36 ca dương tính

    Theo Tiền phong, chiều tối nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, địa phương vừa ghi nhận 36 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong số này, có 10 trường hợp ở khu cách ly, 25 trường hợp ở khu vực đã phong tỏa và 1 trường hợp qua khai báo y tế, làm test nhanh tại bệnh viện.

    Từ khi phát hiện bệnh nhân BN10584 dương tính với SARS-CoV-2, đã có tổng cộng 210 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên.

    Trong đợt dịch lần thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 226 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa tính số ca dương tính Bộ Y tế chưa công bố.

    Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm - Ảnh 1.

    Đưa công nhân vào khu cách ly tập trung. Ảnh: báo Bình Dương

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: 10 ca dương tính liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết trên địa bàn đã có 10 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn. Trong đó, huyện Thống Nhất 7 ca, TP Biên Hòa 2 ca, huyện Trảng Bom 1 ca. Trong đó 8 ca là người buôn bán, lái xe tại chợ; 2 ca còn lại là F1 của các ca trên.

    Đến nay, Đồng Nai đã phong tỏa 5 khu vực liên quan với khoảng 1.500 người để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca tử vong 76 do COVID-19 là nữ bệnh nhân ở TP.HCM

    Chiều 27/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong 76 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi, có địa chỉ quận Bình Tân, TP.HCM.

    Ngày 24/6/2021, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ Bệnh viện Quận Bình Tân trong tình trạng hôn mê, thở oxy bóp bóng qua nội khí quản.

     Bênh nhân được cấp cứu, điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, an thần, giãn cơ, kháng sinh phối hợp, thuốc điều chỉnh vận mạch; kháng viêm. Tuy nhiên bệnh diễn biến nhanh và nặng dần, mặc dù bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh không qua khỏi,

    Bệnh nhân tử vong lúc 90 phút ngày 25/6.

    Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-COV-2.

    Trước đó, sáng cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch thông báo ca tử vong 75 liên quan đến Covid-19 là bệnh nhân nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại Quận Tân Bình TP.HCM.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/ca-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: 2 người dương tính từng đến khám tại BVĐK Long Khánh

    Sở Y tế tỉnh Đồng Nai hôm nay cho biết, 2 người dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

    qua trích xuất camera, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh xác định 4 nhân viên, gồm: 2 thu ngân, 1 nhân viên khu khám sàng lọc, 1 bảo vệ được xếp vào diện F1, đang được cách ly tại bệnh viện.

     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://vtc.vn/2-nguoi-duong-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi giãn cách xã hội Thị xã Đức Phổ theo Chỉ thị 15

    Từ 12 giờ trưa nay, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh áp dụng Chỉ thị số 16.

    Tính đến 2 giờ chiều ngày 27/6, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều liên quan đến tài xế xe đông lạnh (BN 14442).


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tienphong.vn/quang-nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế Hải Phòng bác thông tin có 40 ca nhiễm Covid-19 ở huyện Vĩnh Bảo

    Thanh niên online dẫn thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, thông tin "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không đúng sự thật. Sở này khẳng định, đến thời điểm hiện tại (27/6), huyện Vĩnh Bảo mới có 6 ca nhiễm Covid-19.

    Trước đó, tối 25/6 và sáng 26/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp trong nhóm Zalo "Gò Gai Xóm" cho biết, tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, (TP Hải Phòng) có 40 ca nhiễm Covid-19. Đây là thời điểm, cơ quan chức năng đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hàng vạn người dân các xã Hòa Bình, Lý Học, Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) sau khi có 4 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện. Thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận.

    Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía suốt đêm; Ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ngành Y tế huy động 185 nhân lực lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn 5 xã của huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: An ninh Hải Phòng

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm người từng đến chợ Nguyễn Tri Phương do có ca COVID-19

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường 6, quận 10 (TP.HCM) phát thông báo tìm người từng đến chợ Nguyễn Tri Phương do có một ca COVID-19 từng đến mua thực phẩm tại đây. Cơ quan chức năng xác định được 11 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với F0.

    Ngoài ra UBND phường 6 thông báo những người đã đến các địa điểm và thời gian sau thì cần nhanh chóng liên hệ Trạm Y tế phường 6 hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn khai báo y tế:

    1. Cửa hàng bán thịt bò tại nhà số 203 đường Ngô Quyền từ ngày 14/6 đến ngày 26/6.

    2. Chợ Nguyễn Tri Phương từ 7h ngày 23/6 đến 16h ngày 26/6: kios cá Kiều, điểm bán thịt heo 413B (cạnh nhà vệ sinh công cộng), bãi giữ xe số 2 (bãi xe bên phải, từ ngoài hướng vào cổng chợ).


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tim-nguoi-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 27/6: Thêm 76 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 65 ca

    Trưa 27/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 76 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 địa phương, riêng TP.HCM đã 65 ca. Đến trưa nay cả nước ghi nhận tổng cộng 15.401 bệnh nhân Covid-19.

    76 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (65), Hưng Yên (8 ), Bắc Giang (2), Bắc Kạn (1); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2

    Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng nay cho biết vừa phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2, đều ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

    Như vậy, từ sáng 26/6 đến sáng 27/6, Quảng Ngãi đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với vi rút SARS- CoV-2. Tất cả đều được ghi nhận trong cộng đồng ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

     

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Bảo vệ Bệnh viện Bắc Thăng Long lây Covid-19 từ con trai là lái xe taxi

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hai bệnh nhân 15205 và 15215 được Bộ Y tế công bố tối 26/6 là bố con, trú tại xã Việt Hùng (Đông Anh, Hà Nội).

    Bệnh nhân 15205 là N.C.Q. (người bố), làm bảo vệ trực chốt ở BVĐK Bắc Thăng Long, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26/6.

    Kết quả điều tra truy vết các trường hợp liên quan phát hiện thêm F1 là con của ông này (làm nghề lái taxi, đồng thời là nhân viên tổ an ninh xã Việt Hùng) dương tính vào ngày 26/6. Sau đó, được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 15215.

    Qua xét nghiệm cho thấy, tải lượng virus của người con trai rất lớn, lớn hơn nhiều so với tải lượng virus của người bố. Do đó, xác định người bố đã bị lây bệnh Covid-19 từ người con.Tuy nhiên, do người con làm nghề lái taxi nên hiện chưa xác định được nguồn lây từ đâu. Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây của người con.

     

    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/ha-noi-bao-ve-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm thấy người phụ nữ mắc COVID-19 trốn ở vườn mía

    Liên quan việc bà Đ.T.S. (thường gọi là Đẹt, sinh năm 1975, khu phố Đông Hòa, xóm Bãi Điều, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bỏ trốn khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn) thông tin với Tuổi trẻ online, đơn vị chức năng đã tìm thấy bà S.

    Sáng nay, sau khi phát thông báo tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện bà S. trong đám mía sau nhà bà. Người phụ nữ này đã được đưa đi cách ly.

    Tờ Người lao động dẫn một nguồn tin cho biết, khi được hỏi, bà S. nói bản thân sợ tốn tiền bị cách ly, điều trị.

    Người phụ nữ mắc COVID-19 nói lý do trốn ở vườn mía trong đêm; Ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Bà S. được đưa lên xe để về khu cách ly điều trị (Ảnh do Phụ nữ Sơn Hòa cung cấp/báo Người lao động)

    Trước đó, sáng nay, UBND thị trấn Củng Sơn đã phát thông báo truy tìm bà S. - người bỏ trốn khỏi nhà sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hôm qua, em trai bà S. được đưa đi cách ly vì là F1, còn bà S. được cách ly tại nhà. Khuy cùng ngày, bà S. có kết quả dương tính, nhà chức trách đến đưa bà đi cách ly điều trị thì thấy cửa mở nhưng bà không có trong nhà. Lực lượng chức năng tìm kiếm từ đêm qua đến sáng nay.

    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây 

    Tìm thấy người phụ nữ mắc COVID-19 trốn ở vườn míasoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân ở TP.HCM

    Sáng 27/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại Quận Tân Bình TP.HCM.

    BN có tiền sử tăng huyết áp, gout, hội chứng cushing (rối loạn nội tiết và chuyển hoá) do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu. Ngày 10/6 bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả dương tính.

    Bệnh nhân tử vong lúc 5h ngày 26/06. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, cushing do thuốc.

    Ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân ở TP.HCM; Công an truy tìm người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Mời xem bài gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/ca-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên ngân hàng ở Mỹ Tho dương tính

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận một nữ nhân viên ngân hàng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đó là chị N.T.H. (47 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho) là nhân viên kho quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tiền Giang, có địa chỉ nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP Mỹ Tho.

    Cơ quan chức năng của thành phố đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lập danh sách những người tiếp xúc với ca dương tính này.

    NÓNG: Công an truy tìm người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn; 5 người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để qua mắt chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ngân hàng có ca nghi nhiễm đã bị phong tỏa khẩn cấp. Ảnh: VOV

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/nu-nhan-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 F1 ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 6 ca dương tính, ở TP Vinh và huyện Diễn Châu, đã cách ly từ trước.

    3 bệnh nhân ở TP Vinh, trú ở phường Trung Đô và Vinh Tân. Đây là F1 của các bệnh nhân đã công bố trước đó, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung.

    3  bệnh nhân còn lại là thành viên trong gia đình ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Đây là vợ, con và là F1 của bệnh nhân L.Đ.Đ. đã công bố trước đó.

    Như vậy, từ ngày 14/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 72 ca dương tính.


    Thông tin được dẫn từ https://zingnews.vn/6-f1-o-ngh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an truy tìm người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn

    Theo Tuổi trẻ online, UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) sáng nay phát thông báo truy tìm bà S. (46 tuổi, ở xóm Bãi Điều thuộc khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn), người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng đã bỏ trốn khỏi nhà.

    UBND thị trấn Củng Sơn thông báo để mọi người nếu phát hiện bà Sơn thì báo về Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa hoặc chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn, số điện thoại 0914855278.

    Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn Nguyễn Thị Thanh Hương nói, em trai bà S. là F1 nên đã được đưa đi cách ly, còn bà là F2 nên vẫn được cách ly tại nhà. Tuy nhiên khoảng 23h ngày 26/6, khi kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đến nhà để đưa bà đi cách ly điều trị thì thấy cửa mở nhưng bà không có trong nhà.

    Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc truy tìm bà S. để chặn ngay nguy cơ lây lan dịch bệnh.

     

    NÓNG: Công an truy tìm người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn; 5 người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để qua mắt chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2.

    Phun hóa chất khử khuẩn tại TP Tuy Hòa. Ảnh: Khánh Diêu/báo Phú Yên

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/phu-yen-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính

    Theo Dân trí, tối 26/6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

    Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, cả 6 trường hợp này đều ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Như vậy, chỉ trong ngày 26/6, tại xã Phổ Châu đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều liên quan đến chùm ca bệnh của BN14442 (tài xế, 48 tuổi, quê xã Phổ Châu).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai kêu gọi khai báo y tế vì 6 người nghi mắc COVID-19 từng đến chợ đầu mối Hóc Môn

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, sáng nay 27/6 đã phát hiện có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn có liên quan đến các ca bệnh tại chợ đầu mối Hóc Môn. Cụ thể, có 5 trường hợp ở xã Gia Kiệm, Gia Tân (huyện Thống Nhất) và 1 trường hợp ở phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa).

    Hiện ngành y tế Đồng Nai đang phối hợp với huyện Thống Nhất, TP Biên Hòa tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca F0 (Bộ Y tế chưa công bố). Ngành y tế dự báo sẽ còn nhiều trường hợp dương tính trên địa bàn có lliên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn.

    Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo những ai từng mua bán, vận chuyển hàng hóa từ Đồng Nai đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (từ ngày 1-6 đến nay) có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại TP.HCM và ca nghi mắc tại tỉnh Đồng Nai hãy khai báo y tế kịp thời.

    5 người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để qua mắt chốt kiểm soát dịch COVID-19; Gần 50 người rời khỏi nơi giãn cách xã hội bị phát hiện - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Đồng Nai

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/sang-27-6-4...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 50 ca mắc COVID-19 mới

    Sáng 27/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, tại TP. Hồ Chí Minh (40), Long An (7), Bắc Giang (3); trong đó 43 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.325 bệnh nhân.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

    Theo báo Tuổi trẻ, tối qua, Cục CSGT cho biết đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để qua mặt lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch.

    Cụ thể, vào 20h30 phút ngày 26/6, lực lượng CSGT thuộc đội 2 của cục làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trước trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đã phát hiện 1 ô tô cứu thương BKS 34A 389-86, đi từ hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm dịch không dừng khai báo y tế.

    Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có 6 người, gồm 1 lái xe và 5 người ngồi trong khoang phía sau. Những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng khi lực lượng chức năng khai thác lái xe Phạm Công Hải L. (27 tuổi, trú tại Nam Sách, Hải Dương) thì nam tài xế khai báo quanh co và không xuất trình được giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng.

    Sau đó, cả 5 người trên xe cho biết đều có hộ khẩu thường trú tại Gia Lộc, Hải Dương. Bước đầu những người này khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng "chiêu thức" thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm. Họ hy vọng sẽ thông chốt mà không phải dừng để khai báo y tế.

    5 người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19; Gần 50 người rời khỏi nơi giãn cách xã hội bị phát hiện - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ video của Tuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ online. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/5-nguoi-dun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 50 người rời khỏi nơi giãn cách xã hội bị phát hiện

    Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm tối 26/6 cho biết trên báo Tiền phong, có khoảng 50 người dân ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trên đường đi về phía trung tâm thị xã Đức Phổ, đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và yêu cầu trở lại nơi cư trú.

    Theo đó, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) từ 12h ngày 26/6, thì lập tức có khoảng 50 người dân ở phường Phổ Thạnh theo đường giao thông ven biển rời nơi cư trú, đi ra hướng trung tâm thị xã Đức Phổ.

    Tuy nhiên khi nhóm người này đến địa bàn giáp ranh ở xã Phổ Khánh thì bị lực lượng chức năng đang chốt chặn tại đây phát hiện, yêu cầu phải quay trở lại nơi cư trú.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/quang-nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM vượt hơn 3.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4, số ca chỉ sau Bắc Giang

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6h đến 18h ngày 26/6, Bộ Y tế đã công bố thêm 58 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM, là các bệnh nhân mã số 15218 - 15275.

    Trong 58 ca mới có 57 trường hợp là các tiếp xúc của các bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 1 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ cư trú tại quận Gò Vấp.

    Tính tới ngày 26-6, tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4) lên đến 3.016 ca, đứng thứ 2 trong tổng số 47 tỉnh thành trên cả nước có dịch Covid-19, chỉ sau tỉnh Bắc Giang.

    Hà Nội thông tin 3 ca dương tính vừa ghi nhận; TP.HCM vượt hơn 3.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4, số ca chỉ sau Bắc Giang - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa một con hẻm ở Thủ Đức nghi một gia đình mắc Covid-19. Ảnh: Sỹ Hưng/Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-vuot...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An ghi nhận 4 ca COVID-19

    Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An tối qua thông tin, tỉnh mới phát hiện thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 đều ở thành phố Vinh và là F1 của các bệnh nhân được công bố trước đó. Những bệnh nhân này có mối liên quan đến chợ đầu mối Vinh và được cách ly an toàn từ trước.


    Tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/toi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thông tin 3 ca dương tính mới vừa ghi nhận

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa thông tin về 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn ngày 26/6. Cụ thể:

    Bệnh nhân N.C.Q. (nam, SN 1955, ở Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) là bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long.

    BN được làm xét nghiệm PCR có kết quả 3 lần âm tính (31/5, 9/6 và 14/6) và test nhanh âm tính vào ngày 22/6. Ngày 24/6, BN xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tức ngực, đến khám tại phòng khám cách ly của BVĐK Bắc Thăng Long; xét nghiệm bằng test nhanh cho kết quả âm tính và được chuyển sang cách ly tại BVĐK Đông Anh.

    Ngày 25/6, BVĐK Đông Anh lấy mẫu làm xét nghiệm cho bệnh nhân, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân  N.C.V. (nam, SN 1989, ở Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) là công an xã Việt Hùng, và lái xe taxi công ty 123 - là F1 (con) của bệnh nhân N.C.Q. Được lấy mẫu hôm 26/6, có kết quả dương tính.

    Bệnh nhân Đ.T.H. (nữ, SN 1991, ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) là người nhập cảnh hết cách ly tập trung, đang tự cách ly tại nhà được 7 ngày. 

    BN từ UAE về nước ngày 26/5, cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Quốc tế Hồng Nam, Vũng Tàu. Từ ngày 18/6, BN về Hà Nội tự cách ly tại nhà, ngày 25/6, được Trung tâm Y tế Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Hà Nội thông tin 3 ca dương tính mới vừa ghi nhận;  - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ báo Tin tức. Mời xem bài gốc tại đây https://baotintuc.vn/y-te/ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại