Cập nhật lúc

TP.HCM: Phát hiện 58 người nhiễm COVID-19 tại một khu chợ; Vì sao không thực hiện sàng lọc đối với BN 13960?

Trưa 24/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 127 ca mắc COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố, riêng TP.HCM đã 75 trường hợp. Việt Nam đã có tổng số 14.116 bệnh nhân.

TP.HCM: Phát hiện 58 người nhiễm COVID-19 tại một khu chợ; Vì sao không thực hiện sàng lọc đối với BN 13960?
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tiền Giang thêm 8 ca COVID-19 liên quan nữ bệnh nhân từng tới Bệnh viện Xuyên Á

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chiều tối nay cho biết, tỉnh này đã ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 liên quan nữ bệnh nhân 13549, ngoài ra còn có 7 ca nghi mắc cũng liên quan bệnh nhân này.

    Những ca này đều là người thân của bệnh nhân 13549 (bà L.T.G., 45 tuổi, ở ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Bà G. trước đó đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, tỉnh Vĩnh Long điều trị và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    TP.HCM: Phát hiện 58 người nhiễm COVID-19 tại một khu chợ; Vì sao không thực hiện sàng lọc đối với BN 13960? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Ấp Bắc

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ online. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/tien-giang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bé trai 7 tuổi ở Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa chiều nay cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính, hiện tỉnh đang chờ Bộ Y tế công bố bệnh nhân này. 

    Theo đó, trường hợp nói trên tên L.Đ.T. (nam, 7 tuổi; địa chỉ ở tổ dân phố Phúc Sơn, Cam Phúc Nam, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). T. liên quan đến 3 BN 13949, 13951, 13952 ở Thái Bình.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ buôn bán ở chợ đầu mối mệt mỏi 3 ngày, đến viện test nhanh thì nhiễm COVID-19

    Tối 24/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là tiểu thương buôn bán ở chợ đầu mối Vinh.

    Cụ thể, ca bệnh đầu là N.T.H. (nữ, SN 1974. bán hàng chợ đầu mối Vinh; trú phường Vinh Tân, TP. Vinh). 3 ngày trở lại đây, chị H. cảm thấy mệt mỏi nên đến bệnh viện Da liễu test nhanh, cho kết quả 2 lần dương tính. Sau đó, chị được lấy mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh thứ 2 là H.T.L. (là nữ, SN 1983, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, buôn bán chợ đầu mối Vinh). Bệnh nhân là F1 của 1 ca được công bố trước đó và đã được cách ly tập trung.

    Như vậy tính đến tối 24/6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 45 ca dương tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Phát hiện 58 người nhiễm COVID-19 tại một khu chợ

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC)  chiều nay công bố, TP đã ghi nhận được 58 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú. 

    Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện từ ca chỉ điểm là BN13432 và BN13435, có liên quan đến chuỗi lây tại chợ đầu mối Hóc Môn.

    Lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa 95 hộ gia đình xung quanh với 365 nhân khẩu, đồng thời lấy 30.000 mẫu xét nghiệm truy vết.

    TP HCM: Phát hiện 58 người nhiễm COVID-19 tại một khu chợ; Nữ bác sĩ sản ở Bình Thuận nhiễm COVID-19, từng đi xe đò của nhiều nhà xe - Ảnh 1.

    Công tác lấy mẫu xét nghiệm tại khu chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú (Ảnh: TTYT quận Tân Phú)

    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1

    Sở Y tế Phú Yên chiều nay cho biết, có thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nghi mắc tại tỉnh này lên 10 trường hợp. 

    Tại thị xã Đông Hòa, chính quyền đã phong tỏa 2 ga đường sắt, 1 trụ sở UBND xã và 3 nhà dân.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/phu-yen-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 116 ca mắc COVID-19

    Chiều 24/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 116 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong ngày lên 285 ca.

    116 ca ghi nhận trong nước tại Hồ Chí Minh (61), Đà Nẵng (20), Tiền Giang (9), Phú Yên (8), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Nghệ An (5), Thái Bình (1), Hải Phòng (1); trong đó 105 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Định xét nghiệm toàn bộ nhân viên Big C Quy Nhơn sau khi F0 ghé giao hàng

     Sở Y tế tỉnh Bình Định hôm nay cho biết 171 mẫu xét nghiệm tại siêu thị Big C Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Trước đó, BN12190 (tài xế của Công ty nhựa Duy Tân) có ghé vào siêu thị Big C Quy Nhơn vào khoảng 13h ngày 10/6 để giao hàng, lúc này, BN 12190 nằm trên xe chứ không xuống giao hàng. 2 người của Big C Quy Nhơn tiếp nhận hàng. Thủ tục giao nhận hàng thực hiện theo đúng quy trình phòng chống dịch Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng có 1 người dương tính liên quan ca Covid-19 ở Thái Bình

    Ca dương tính là ông N.V. T. (SN 1973, trú tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). 

    Ông T. từng đi chung chuyến xe khách BKS 15B. 03684 (chuyên tuyến Vĩnh Bảo, Hải Phòng- TP.HCM) từ tỉnh Đồng Nai và về tới xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo có 3 người nhiễm Covid-19 là BN13949, BN13951, BN13952 (1 lái xe và 2 phụ xe).

    Nữ bác sĩ sản ở Bình Thuận nhiễm COVID-19, từng đi xe đò của nhiều nhà xe; Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: An ninh Hải Phòng

    Tin được dẫn từ Dân trí. Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tây Ninh phát hiện 5 ca COVID-19 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công

    Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Nguyễn Văn Cường cho biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm tại một công ty trong Khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ngành y tế phát hiện 5 ca dương tính, chưa xác định rõ nguồn lây.

    Trong 5 ca dương tính này có 4 người ở tỉnh Long An đến Tây Ninh làm việc, 1 người ở xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tay-ninh-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao không thực hiện sàng lọc đối với BN 13960 - bà chủ quán cơm?

    Trên Dân trí, giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc đã lý giải việc nữ chủ quán cơm từng tiếp xúc ca mắc Covid-19 nhưng không được thực hiện sàng lọc, cách ly. 

    Theo đó, nguyên nhân các cơ sở y tế ở Phú Yên không thực hiện sàng lọc đối với bệnh nhân 13960 N.T.Y. là do bà Y. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để điều trị, nhưng không có các dấu hiệu mắc Covid-19.

    Bà Ngọc lý giải, bà Y. không có các triệu chứng của Covid-19 và thời điểm bệnh nhân nhập viện ngành Y tế chưa có thông tin bệnh nhân là F1 của ca bệnh 12190, nên các y bác sĩ ca trực chưa nghĩ đến Covid-19 và chưa lấy mẫu xét nghiệm ngay.

    Đến 7 giờ sáng 22/6, bệnh nhân 13960 đã bớt các triệu chứng nôn mửa và gia đình bà xin xuất viện.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Giãn cách xã hội TP Tuy Hòa theo Chỉ thị 15

    Tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Tuy Hòa theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, từ 15h hôm nay 24/6.

    Riêng đối với các khu vực đã phong tỏa do có trường hợp F0 trên địa bàn TP sẽ nâng mức giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày kể từ 15h ngày 24/6.

    Nữ bác sĩ sản ở Bình Thuận nhiễm COVID-19, từng đi xe đò của nhiều nhà xe; Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Yên Lan/báo Phú Yên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận giãn cách xã hội TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong theo chỉ thị 15

    Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo Chỉ thị số 15, thời gian trong 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 24/6; Huyện Tuy Phong thực hiện giãn cách 14 ngày theo Chỉ thị 15, từ 0 giờ ngày 25/6.


    Tin được dẫn từ nguồn http://www.baobinhthuan.com.vn...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tìm người đến chợ Bình Đông

    Sau khi ngành y tế phát hiện một ca nghi mắc Covid-19 ở phường 14, quận 8 từng đến chợ Bình Đông mua cá, thịt, rau từ 7h-9h ngày 12 và 13/6, UBND phường 14 thông báo tìm người đã đến chợ Bình Đông vào khung giờ này khẩn trương liên hệ với Trạm y tế phường 14 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

    420 mẫu xét nghiệm của tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Đông và người dân đang chờ kết quả.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-tim-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bác sĩ sản ở Bình Thuận nhiễm COVID-19

    Theo Dân trí, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận hôm nay có thông báo khẩn về ca dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bác sĩ thuộc Khoa sản, BVĐK Bình Thuận. Nữ bác sĩ này được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 vào chiều 23/6, từ xét nghiệm ngẫu nhiên.

    Qua điều tra dịch tễ, nữ bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2 mới làm việc tại BVĐK Bình Thuận được 10 ngày. Thời gian này, chị thường đi xe đò của nhiều nhà xe nội tỉnh tuyến Tuy Phong - Phan Thiết, gặp người nhà và nhiều nhân viên y tế Khoa sản.

    Sở Y tế tạm dừng việc khám, chữa bệnh tại BVĐK Bình Thuận trong 3 ngày, phong tỏa Khoa sản của BVĐK tỉnh từ 0h ngày 24/6.

    Nữ bác sĩ sản ở Bình Thuận nhiễm COVID-19, từng đi xe đò của nhiều nhà xe; Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 24/6: Thêm 127 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM đã 75 trường hợp

    Trưa 24/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 127 ca mắc COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố, riêng TP.HCM đã 75 trường hợp. Việt Nam đã có tổng số 14.116 bệnh nhân.

    - 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

    - 126 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (27), Bắc Giang (16), Bắc Ninh (5), Hưng Yên (2), Thái Bình (1); trong đó 119 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

    Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

     Trong đó có 25 trường hợp liên quan ổ dịch Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên).

    Hai trường hợp dương tính SARS-Cov-2 khác gồm: 1 trường hợp có địa chỉ tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An làm việc tại TPHCM, tự đi khai báo y tế tại Trung tâm y tế thành phố Thuận An, xét nghiệm dương tính; 1 trường hợp là lái xe của Công ty Sách, thiết bị trường học TPHCM, chi nhánh KCN Sóng Thần 3 – Thủ Dầu Một, tự đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Hảo 1, TP.Dĩ An, xét nghiệm dương tính.

    Trong đợt dịch thứ 4, tính đến sáng nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 191 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

    Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tử vong; 18 người trong cùng một xóm ở Long An dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Bình Dương

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong. Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: 8 ca dương tính lần 1 liên quan bà chủ quán cơm

    Tuổi trẻ online dẫn một nguồn tin chức năng cho biết, kết quả xét nghiệm các F1 của bệnh nhân N.T.Y. (bệnh nhân 13960, chủ quán cơm Yến Nam, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xác định có 8 người dương tính lần 1 . Trong đó có 6 người tại TP Tuy Hòa và 2 người ở thị xã Đông Hòa.

    Sáng nay, TP họp khẩn để chỉ đạo các phương án phòng chống dịch.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/phu-yen-8-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tử vong

    Theo Tiền phong, sáng 24/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72, đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng, liên quan đến Covid-19.

    Ca tử vong thứ 71: BN13082, nam, 88 tuổi, địa chỉ: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: Tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong hồi ngày 22/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.

    Ca tử vong thứ 72: BN11081, nam 82 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: tăng huyết áp, gout, đái tháo đường. Bệnh nhân tử vong ngày 22/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, đái tháo đường, lão suy.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/hai-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thêm 5 ca Covid-19 mới

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng sáng nay cho biết vừa ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 mới, đều thuộc khu tam giác vừa được phong tỏa 'cứng' Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (TP Đà Nẵng). 

    Cả 5 ca mắc Covid-19 mới phát hiện đều là các F1 đã được cách ly.

    Tròn 1 tuần sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 là BN 12437 (nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân, nguồn lây được xác định là một tài xế từ TP.HCM), TP Đà Nẵng đã ghi nhận 67 ca mắc Covid-19, đều đã được cách ly, phong tỏa kiểm soát dịch ngay từ đầu.

    18 người trong cùng một xóm ở Long An dương tính với SARS-CoV-2; Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Đà Nẵng

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM chuyển thêm 2 bệnh viện sang chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19

    Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay TP.HCM có 9 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, với quy mô 3.500 giường. Khi số ca mắc Covid-19 của TP vượt 2.000, ngành y tế tiếp tục tạm chuyển đổi công năng của Bệnh viện huyện Bình Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thành những bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-chuy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nữ sinh ở Hưng Yên dương tính với SARS-CoV-2

    Tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đều là các F1, cư trú tại huyện Yên Mỹ.

    Trường hợp thứ nhất dương tính SARS-CoV-2 là chồng của nữ chủ quán cắt tóc ở xã Trung Hưng (nữ chủ quán cắt tóc là Đ.T.T - BN 16.362 - từng cắt tóc cho lái xe Bắc Nam ở Trung Hưng mắc Covid-19 (BN 13.376) trước đó.

    Trường hợp thứ 2 dương tính SARS-CoV-2 là bạn học của BN 13.377 (tên P.H.L, SN 2003, đang là học sinh THPT - đây là con gái BN 13.374, lái xe tuyến Bắc-Nam) ở thị trấn Yên Mỹ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Thêm người bán rau ở chợ đầu mối dương tính

    Sáng 24/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận thêm 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh L.T.P. N. (là nữ, SN 1989, trú khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Chị N. làm nghề bán, buôn rau tại chợ đầu mối thành phố Vinh.

    Ca bệnh thứ 2 là N.T.H.(là nữ, SN 1964. trú ở phường Đội Cung, TP Vinh). Người này là F1 của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

    Trong 2 ngày qua, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 3 người dương tính với SARS-CoV-2 là 3 phụ nữ bán rau quả ở chợ đầu mối Vinh. 

    18 người trong cùng một xóm ở Long An dương tính với SARS-CoV-2; Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Phong tỏa và tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương ở chợ Vinh

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    18 người trong cùng một xóm dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Tuổi trẻ online, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An sáng nay cho biết vừa phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính sống trong cùng một xóm tại khu vực D8, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

    29 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung; 700 người sống trong cùng khu vực cũng được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho ra kết quả âm tính.

    Trước đó, ngày 23/6, Long An nhận được tin báo từ HCDC TP.HCM về một trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM sống ở khu xóm nói trên, lực lượng phòng chống dịch đã khẩn cấp phong tỏa, truy vết. Qua quá trình test nhanh kháng nguyên và sau đó xét nghiệm kiểm tra PCR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An đã xác định có đến 18 người sống trong khu vực này đã dương tính.

    Bước đầu, lực lượng truy vết nhận định những người đã dương tính này có khả năng đã lây nhiễm chéo cho nhau trong một thời gian.

    18 người trong cùng một xóm ở Long An dương tính với SARS-CoV-2; Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: HCDC

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai mẹ con ở Bắc Ninh mắc COVID-19 rất nặng

    Theo Tiền phong, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có hai ca bệnh Covid-19 nặng là hai mẹ con từ Bắc Ninh chuyển lên.

    Bệnh nhân nam (là con) đã được điều trị thở máy, ECMO, an thần, giảm đau. Hiện bệnh nhân phù toàn thân, chảy máu sau phúc mạc, tình trạng nhiễm trùng có xu hướng giảm. Các chuyên gia đánh giá đây là một bệnh nhân nặng đã điều trị gần 1 tháng với sự nỗ lực của các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW. Các chuyên gia đề nghị, hiện tại, bệnh nhân cần được truyền máu, đồng thời điều chỉnh thuốc chống đông...

    Người mẹ hiện đã 81 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, tiền sử tai biến mạch máu não, thay khớp gối nhân tạo năm 2018. Bệnh nhân diễn biến nặng do tuổi cao, tăng huyết áp, suy tim, tắc mạch phổi. Hiện bệnh nhân vẫn thở máy, vô niệu, không sốt, cấy đờm vi khuẩn âm tính. Theo các chuyên gia, bệnh nhân nặng do nhiều bệnh nền kèm theo, bệnh viện cần tiếp tục theo dõi sát tình hình người bệnh.

    Hai mẹ con ở Bắc Ninh mắc COVID-19 rất nặng; Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/hai-me-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 trốn cách ly về công ty ở Bình Dương làm việc

    Theo Vietnamnet, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) mới đây nhận được thông báo của Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) về một nam thanh niên F1 trốn cách ly đến Bình Dương làm việc.

    Người này 23 tuổi, quê Kiên Giang, nhập cảnh vào Việt Nam từ Malaysia, được cách ly tập trung ở Tiền Giang, ở chung phòng với 2 F0. Hết thời gian cách ly tập trung, nam thanh niên được về cách ly tại nhà ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Thế nhưng, đã trốn khỏi địa phương.

    Cơ quan chức năng phát hiện thanh niên F1 này đang làm việc trong một công ty ở Khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

    Trong ngày 23/6, giới chức huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tạm thời phong tỏa công ty. Theo ước tính có khoảng 300 người, bao gồm công nhân và các nhân viên của công ty phải ở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 42 ca mắc COVID-19

    Sáng 24/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 42 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM đã 26 trường hợp. Đến nay, tổng cộng Việt Nam ghi nhận 13.989 bệnh nhân.

    - 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (4), Tây Ninh (1).

    - 37 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1); trong đó 28 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính thức gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn bộ TP Bắc Giang

    Tối 23/6, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội với toàn bộ TP Bắc Giang. Việc dỡ bỏ được giao cho Chủ tịch UBND TP Bắc Giang và các sở ban ngành của tỉnh Bắc Giang thực hiện.

    Trước đó, ngày 19/5, UBDN tỉnh Bắc Giang quyết định áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số khu dân cư của TP Bắc Giang và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn thành phố.

    Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung; Chính thức gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn bộ TP Bắc Giang - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch tại TP Bắc Giang. Ảnh: Tiền phong

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/chinh-thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung

    Theo Tuổi trẻ, bà N.T.Y., chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên (nhà riêng tại 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa) có kết quả dương tính lần thứ nhất với virus SARS-CoV-2 hôm 22/6.

    Tối 23/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Yên họp khẩn để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

    66 F1 của bà Y. đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

    Tại thị xã Đông Hòa, 1 người đi cùng bà Y. vào Nha Trang khám bệnh đã được cách ly tập trung. 4 cán bộ ở UBND xã Hòa Xuân Nam từng tiếp xúc, làm việc với bà Y. ngày 18-6 đã được đưa đi cách ly tập trung. 

    Phòng khám đa khoa Đức Tín (TP Tuy Hòa), nơi bà Y. từng đến khám bệnh đã được phong tỏa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (nơi bà Y. nhập viện tối 21-6, sau đó đến sáng 22-6 xin xuất viện) cũng tạm thời ngưng nhận bệnh nhân.

    Trước đó, trưa 10 và chiều tối 11/6, bệnh nhân 12190 (tài xế TP.HCM) có đến ăn cơm tại quán cơm Yến Nam do bà Y. làm chủ. Bệnh nhân 12190 sau đó được phát hiện mắc Covid-19 khi đến TP.HCM.

    Bà chủ quán cơm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 cán bộ xã đi cách ly tập trung; Hai mẹ con ở Bắc Ninh mắc COVID-19 rất nặng - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/phu-yen-hop...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại