Cập nhật lúc

Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine Covid-19; Người bán tạp hóa bên hông BV Từ Dũ dương tính COVID-19

Cập nhật thông tin dịch COVID-19 ngày 22/6 tại Việt Nam.

Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine Covid-19; Người bán tạp hóa bên hông BV Từ Dũ dương tính COVID-19
25
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Người bán kiốt tạp hóa bên hông Bệnh viện Từ Dũ dương tính COVID-19

    Tối 22-6, lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) cho biết trên địa bàn phường vừa phát hiện ca dương tính với COVID-19.

    Bệnh nhân là người bán tạp hóa cạnh Bệnh viện Từ Dũ. Người này thuê kiốt bên hông bệnh viện để bán cho thân nhân bệnh nhân.

    Cách đây vài ngày, người này ho, sốt nên đi khám bệnh, sau đó được bệnh viện giữ lại để theo dõi thêm. Đến ngày 22-6, bệnh viện thông báo người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    Chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng nơi người này bán hàng, phun khử khuẩn và tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết những người liên quan.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết ca dương tính trên không có ra vào bệnh viện.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    https://tuoitre.vn/nguoi-ban-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm hơn 243.000 người ở điểm nóng COVID-19 quận Bình Tân

    Từ 16h chiều 22/6, chính quyền quận Bình Tân, TPHCM phối hợp cùng ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân dân cư ngụ trên 4 phường của quận.

    Chiều 22/6, nguồn tin của phóng viên cho biết, UBND quận Bình Tân phối hợp cùng ngành Y tế TPHCM đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 234.000 người dân cư ngụ trên địa bàn phường An Lạc, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

    Công tác lấy mẫu xét nghiệm được bắt đầu từ 16h chiều 22/6. Trong đó, phường An Lạc có 4 địa điểm, phường Bình Trị Đông có 11 điểm, phường Bình Hưng Hòa A có 20 điểm và phường Bình Hưng Hòa B có 10 điểm lấy mẫu.


    Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine Covid-19; Hôm nay, Việt Nam có 248 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Người dân ở 4 phường của Bình Tân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: HCDC.

    Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 243.000 người dân trên địa bàn 4 phường thuộc quận Bình Tân được thực hiện sau chỉ đạo của UBND TPHCM về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân ở các phường này.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    https://tienphong.vn/tphcm-kha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Thêm 4 ca mắc Covid-19 liên quan nguồn lây là tài xế xe hàng

    Đà Nẵng tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm dịch Covid-19 sau khi xác định nguồn lây là một tài xế xe hàng từ TP.HCM 'lọt' vào đây.

    Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine Covid-19; Người bán tạp hóa bên hông BV Từ Dũ dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Đà Nẵng xét nghiệm lần 2 cho hơn 2.000 người dân quanh trục đường Lê Duẩn, nơi các ca mắc Covid-19 sinh sống và làm việc ẢNH: HUY ĐẠT

    Ngày 22.6, Đà Nẵng cho biết ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Cơ quan chức năng đang tăng cường xét nghiệm để khoanh vùng xác định các ca nhiễm, nghi nhiễm nhằm kiểm soát dịch hiệu quả.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng , cả 4 trường hợp nhiễm mới đều là F1 của các ca mắc đã xác định trước đó, liên quan bệnh nhân (BN) 12437 và khu vực tam giác phong tỏa quanh nơi ở của các BN.

    Ở đợt bùng phát dịch từ giữa tháng 6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 41 ca mắc mới sau 5 ngày, sau ca mắc là BN 12437, bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân . Nguồn lây là 1 tài xế xe hàng từ TP.HCM ra Đà Nẵng và ghi nhận dương tính với Covid-19 sau đó.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Đà Nẵng: Thêm 4 ca mắc Covid-19 liên quan nguồn lây là tài xế xe hàngthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 22/6: Việt Nam có 248 ca mắc COVID-19

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 22/6 cho biết có thêm 97 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 248. Cũng trong ngày có 93 bệnh nhân được công bố khỏi.

    Tổng số trong ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca mắc mới:

    + 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    + 236 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (136), Bắc Giang (31), Bình Dương (33), Bắc Ninh (6), Nghệ An (2), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (5), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), trong đó 217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine Covid-19

    Chiều 22/6, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine Covid-19.

    Cụ thể, đây là anh T.H.L (26 tuổi); địa chỉ: Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, nghề nghiệp giáo viên.

    Kết quả xác định ban đầu cho thấy, khoảng 8h20 phút ngày 20/6, anh đến điểm tiêm tại Trạm Y tế xã Nam Hồng.

    Tại đây anh L. được tiếp đón, khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine Covid-19 và đủ điều kiện tiêm chủng như: thân nhiệt 36,10 C; huyết áp 130/80mmHg; mạch: 80 lần/phút; nhịp thở: 18 lần/phút, không có tiền sử bệnh lý.

    Sau đó được chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất. Sau tiêm, anh L được theo dõi 30 phút tại Trạm Y tế và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà theo đúng quyđịnh.

    Vào lúc 21h55, ngày 21/6, Trạm Y tế Bắc Hồng nhận được thông báo của người nhà anh L. cho biết anh xuất hiện co giật.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nội trú ‘xin về nhà họp trực tuyến’ sau đó mắc COVID-19

    Thời điểm Bệnh viện Đa khoa TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2, một người phụ nữ điều trị nội trú không có mặt. Bốn ngày sau, người này được phát hiện mắc COVID-19.

    Chiều 22-6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An cho biết từ ngày 14-6 đến nay tại tỉnh ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19 tại 5 thành phố, huyện.

    Bệnh nhân nội trú xin về nhà họp trực tuyến, 4 ngày sau mắc COVID-19; Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An - nơi có một bệnh nhân điều trị nội trú sau đó được xác định mắc COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

    Đáng chú ý, trong số ca mắc mới trong ngày 21-6 có trường hợp một nữ bệnh nhân quê huyện Nam Đàn từng vào điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, có lịch trình di chuyển phức tạp.

    Theo khai báo y tế và điều tra dịch tễ, bệnh nhân 44 tuổi, ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ở nhà một mình không đi đâu từ ngày 1 đến 13-6.

    Ngày 14-6, bệnh nhân nhờ bạn chở đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, đã được làm test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Bệnh nhân vào khám dịch vụ có làm cận lâm sàng, sau đó vào điều trị tại khoa Nội tổng hợp.

    Trong phòng điều trị có 4 người, hàng ngày xuống lấy đồ ăn từ người nhà đưa vào qua cổng có tiếp xúc với bảo vệ (có đeo khẩu trang), không tiếp xúc với người nhà.

    Chiều 16-6, bệnh nhân "xin về họp trực tuyến tại nhà", trong phòng họp chỉ có một mình. Ngày 17-6, bệnh nhân nhờ bạn chở xuống điều trị nhưng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh phong tỏa (do có ca bệnh ở phường Hưng Dũng, TP Vinh từng đến khám trước đó - PV) nên bệnh nhân trở về nhà.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Bệnh nhân nội trú ‘xin về nhà họp trực tuyến’ sau đó mắc COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 nam nữ thanh niên tụ tập uống bia, hát karaoke trong phòng VIP

    Tổ kiểm tra liên ngành của UBND huyện Bảo Thắng do Công an huyện Bảo Thắng chủ trì vừa kiểm tra phát hiện 20 đối tượng đang tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm về phòng dịch Covid-19 của UBND tỉnh Lào Cai.

    Tại thời điểm kiểm tra Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Z76 thôn Tả Hà 3, Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai, phát hiện phòng Vip 3 có 20 đối tượng gồm 13 nam và 07 nữ đang tụ tập uống bia và hát karaoke.

    Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với bà Trịnh Thị Hiền, sinh năm 1976, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Z76 và 20 đối tượng trên về hành vi vi phạm quy định công tác phòng chống dịch.

    Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly; TP HCM có thêm 37 ca, Bình Dương 33 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Karaoke A76 tại thời điểm kiểm tra. Ảnh CACC

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan y tế huyện Bảo Thắng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định, đồng thời thực hiện Test nhanh về ma túy, phát hiện 01 trường hợp là Đào Duy Khánh, sinh năm 2003, HKTT tại tổ dân phố Phú Thịnh 3, TT.Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai dương tính với ma túy.

    Lào Cai: 20 đối tượng tụ tập hát karaoke giữa dịch Covid-19 (Clip: Vũ Mạnh Anh)

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    13 nam và 7 nữ tụ tập hát karaoke phản cảm giữa dịch Covid-19 danviet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên 32 tuổi chết trong khu cách ly tại Đồng Tháp

    Người đàn ông 32 tuổi chết trong khu cách ly tập trung tại Đồng Tháp trên nền bệnh lao, suy kiệt sau khi đã có kết quả xét nghiệm PCR lần đầu âm tính với SARS-CoV-2.

    Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly; TP HCM có thêm 37 ca, Bình Dương 33 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Khu cách ly tập trung tại Trường trung cấp Hồng Ngự - Ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp

    Ngày 22-6, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - xác nhận một trường hợp tử vong trong khi đang cách ly tập trung vào sáng cùng ngày.

    Cụ thể, anh C. (32 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) từng đánh bắt cá thuê ở Cà Mau và Malaysia, đã đi đến một số tỉnh trước khi về nhà ở xã Phú Điền và được đưa đi cách ly vào ngày 8-6 tại khu cách ly tập trung Trường trung cấp Hồng Ngự, Đồng Tháp.

    Khi được đưa đi cách ly, người này có thân nhiệt bình thường, đau họng trên nền tảng cơ thể suy kiệt.

    Ngày 9-6, người này than mệt, không ăn uống được, tình trạng sức khỏe có diễn tiến xấu nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự để tiếp tục cách ly và điều trị. Cũng trong ngày này, kết quả xét nghiệm PCR cho thấy người này âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Thanh niên 32 tuổi chết trong khu cách ly tại Đồng Tháptuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Thêm 33 ca mắc Covid-19, nhiều địa điểm bị phong tỏa

    Sáng 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 33 trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

    Cụ thể, trong 33 ca mắc Covid-19 sáng nay, có 22 ca liên quan đến Công ty TNHH House Wares Việt Nam; 6 ca tại Công ty gốm Hiền Hòa Anh; 4 ca tại Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương (Biwase) và 1 ca là tài xế chở hàng tuyến xe Bắc-Nam. Đa số những ca mắc mới đều đã được cách ly tập trung hoặc trong khu phong toả trước đó.

    Trưa 22/6, ghi nhận thêm 100 ca COVID-19, số ca ở TP HCM cao nhất; 5 ca COVID-19 đến khám tại BV Đa khoa Sài Gòn - Ảnh 1.

    Sáng 22/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19. Một khu vực tại tổ 13, KP. Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An bị phong toả, cách ly y tế vì có ca Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng)

    Tính đến thời điểm hiện nay, từ khi phát hiện bệnh nhân BN10584 dương tính với SARS-CoV-2, đã có tổng cộng 117 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên. Trong đó, liên quan Công ty TNHH House Wares Việt Nam có 69 ca; Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương (Biwase) có 15 ca và Công ty gốm Hiền Hòa Anh 21 ca. Các trường hợp F1, F2 của các ca mắc mới này đang được truy vết thần tốc.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Bình Dương: Thêm 33 ca mắc Covid-19, nhiều địa điểm bị phong tỏadanviet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu Hà Nội nới lỏng dịch vụ, nhiều quán ăn vẫn vắng khách

    Hôm nay, 22/6, là ngày đầu tiên có quyết định Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ cắt tóc, gội đầu, quán ăn trong nhà. 

    Ngay từ sáng, nhiều quán bún, phở đã đông kín người đến ăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những hàng quán dù đã bắt đầu mở cửa bán hàng tại chỗ nhưng vẫn vắng khách. Có thể do thói quen ăn uống ở nhà của nhiều người vẫn còn duy trì trong hơn 1 tháng Hà Nội ra lệnh chỉ bán đồ mang về.

    Ngày đầu tiên Hà Nội nới lỏng cách ly, nhiều quán vẫn vắng khách (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh

    Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 22/6, sau khi ghi nhận 5 ca nghi Covid-19 đến khám.

    Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết 5 trường hợp vào khám từ chiều 21/6, phân luồng khám sàng lọc và điều trị ngay từ đầu tại khu cách ly. Kết quả test nhanh 2 người trong số này dương tính nCoV. Kết quả xét nghiệm RT-PCR sáng nay, cả 5 người đều dương tính nCoV.

    "Bệnh viện tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú trong khoảng 24-48 giờ, rà soát lại các quy trình đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch", bác sĩ Vui nói. Hiện, cả 5 người được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Trưa 22/6, ghi nhận thêm 95 ca COVID-19 trong nước; Nữ bệnh nhân tử vong 1 tuần sau khi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Các ca nghi nhiễm được nhân viên y tế đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi, sáng 21/6. Ảnh: K.V


    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnhvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 22/6: Có 100 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương 33 trường hợp

    Bản tin dịch COVID-19 trưa 22/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 100 ca mắc COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố, riêng Bình Dương chiếm 33 ca. Đến nay, Việt Nam tổng cộng có 13.630 bệnh nhân.

    95 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (37), Bình Dương (33), Bắc Giang (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bệnh nhân ở Mỹ Tho tử vong một tuần sau khi nhiễm COVID-19

    Sở Y tế tỉnh Tiền Giang xác nhận một trong hai bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phường 9, TP Mỹ Tho đã tử vong. Bệnh nhân có mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường type II, tăng huyết áp, đang điều trị.

    Thợ cắt tóc cho tài xế xe Bắc - Nam dương tính với COVID-19; Hiện có 185 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch - Ảnh 1.

    Cơ quan y tế phun khử khuẩn trước căn nhà của vợ chồng ông V. - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

    Sáng 22-6, ông Trần Thanh Thảo - giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - cho biết một trong hai bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phường 9, TP Mỹ Tho đã tử vong vào ngày 21-6, được xác định là bệnh nhân 11793, tên T.T.L. (61 tuổi, ngụ P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

    Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 15-6 và Bộ Y tế công bố ngày 17-6. Ngay sau khi phát hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định (Tiền Giang). Bệnh nhân có mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường type II, tăng huyết áp, đang điều trị.

    Lúc 6h30 ngày 21-6, bệnh nhân ho, mệt, khó thở, được xử trí tạm ổn nhưng sau đó diễn biến nặng nên chuyển đến Bệnh viện dã chiến lao và bệnh phổi Tiền Giang lúc 11h20 cùng ngày. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tiến triển, nhiễm SARS-CoV-2 trên cơ địa đái tháo đường type II, tăng huyết áp.

    Mặc dù được đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang phối hợp với Bệnh viện dã chiến lao và bệnh phổi hội chẩn, khẩn trương điều trị tích cực nhưng do bệnh diễn biến rất nhanh, nặng trên cơ địa người lớn tuổi, có bệnh nền mãn tính nên bệnh nhân đã tử vong ngày 21-6.

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Nữ bệnh nhân ở Mỹ Tho tử vong một tuần sau khi nhiễm COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 bệnh nhân Covid-19 can thiệp ECMO

    Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, ghi nhận cả nước đang điều trị 185 bệnh nhân nặng, nguy kịch, trong đó 13 trường hợp phải can thiệp ECMO.

    Đến sáng 22/6, hơn 7.000 bệnh nhân Covid-19 còn lại đang được điều trị tại 97 cơ sở y tế trên cả nước.

    Số bệnh nhân tập trung nhiều nhất là tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến của Bắc Giang. Trong số này, cơ sở điều trị ban đầu Covid-19 Bắc Giang là 807 người; Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang, Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị 563 người.

    Tại TP HCM, gần 2.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn. Trong số đó có 660 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần.

    Theo thống kê của Tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 120 trường hợp nặng, thở marsk oxy, gọng kính; 35 trường hợp nguy kịch phải thở máy xâm nhập; 17 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    13 bệnh nhân Covid-19 can thiệp ECMOvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Phát hiện người cắt tóc cho tài xế lái xe Bắc - Nam dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 22/6, trao đổi với PV, ông Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đến sáng cùng ngày, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, cả 2 trường hợp này đều là F1 của 2 bệnh nhân mắc Covid-19  là lái xe Bắc - Nam ở xã Trung Hưng, 1 là học sinh ở thị trấn Yên Mỹ) đã được Bộ Y tế công bố ngày 21/6.

    Trường hợp dương tính thứ nhất ở thị trấn Yên Mỹ, có tiếp xúc gần với cháu gái là BN 13.377 (nữ, sinh năm 2003, là học sinh, có tiếp xúc với bố là lái xe Bắc - Nam, có kết quả test nhanh dương tính, đang cách ly ở Bình Dương) vào ngày 16/6.

    Trường hợp dương tính thứ hai là người cắt tóc cho lái xe mắc Covid-19 (BN 13.376 - tên T.M.T, sinh năm 1991 ở Trung Hưng, Yên Mỹ) vào ngày 17/6.

    Với trường hợp này, bước đầu, huyện đã xác định được 13 trường hợp là F1 (từ F2 chuyển thành F1) và đã đưa đi cách ly tập trung.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Hưng Yên: Phát hiện người cắt tóc cho tài xế lái xe Bắc - Nam dương tính SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm 23 người rời khỏi khu phong tỏa Covid-19 Đà Nẵng

    UBND phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thông báo tìm 23 người rời khỏi địa phương trong thời gian khu vực này đang phong tỏa.

    23 người này có hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Tam Giác 2, thuộc khu vực cách ly y tế, nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm nCoV đã rời khỏi địa phương. Chính quyền phường Thạc Gián đã thông báo nhưng những người này vẫn chưa về khai báo và thực hiện cách ly tại địa phương.

    UBND phường yêu cầu những người trên liên hệ ngay với Trạm y tế phường Thạc Gián ở số 433 đường Lê Duẩn, số điện thoại 0236.3835284 hoặc các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Tìm 23 người rời khỏi khu phong tỏa Covid-19 Đà Nẵngvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ xuống tóc để vào tâm dịch: Ngày chia tay, nước mắt đã rơi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quán bún, phở Hà Nội đông chật khách trong buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lại

    Sáng nay 22/6, hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội mở cửa trở lại sau một thời gian chỉ bán đồ mang về, nhiều nơi khách ra vào không ngớt.

    Quán bún, phở đông kín người trong sáng đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách; Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, là nữ, ở Tiền Giang - Ảnh 1.

    Mới hơn 6h sáng 22/6, những vị khách đầu tiên đã bắt đầu ghé đến quán phở ở địa chỉ số 45 phố Bát Đàn, Hoàn Kiếm để thưởng thức bữa sáng sau gần 1 tháng quán phải đóng cửa để giãn cách.

    Quán bún, phở đông kín người trong sáng đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách; Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, là nữ, ở Tiền Giang - Ảnh 2.

    Khách ngồi kín mọi chỗ được bố trí trong quán.

    Quán bún, phở đông kín người trong sáng đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách; Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, là nữ, ở Tiền Giang - Ảnh 3.

    Khách "bon chen" nhau tại một quán phở nằm trên phố Thái Thịnh (Đống Đa).

    Quán bún, phở đông kín người trong sáng đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách; Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, là nữ, ở Tiền Giang - Ảnh 4.

    Xe máy của khách ăn phở xếp hàng dài trên vỉa hè của con phố, tràn sang cả những hang quán chưa mở cửa khác.

     

    "Phở mua mang về không thể ngon như ăn ngoài hàng. Nên từ khi cửa hàng chỉ bán mang về, tôi cũng không ăn phở nữa. Chờ mãi mới đến ngày hết lệnh cấm, tôi phải tranh thủ đi ăn món khoái khẩu ngay"

    Anh Tuấn ở Hàng Đào

     

     

    Bấm link để xem đầy đủ chùm ảnh tại đây:

    Quán bún, phở Hà Nội đông chật khách trong buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lạivtc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các hàng quán ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách

    Tối 21/6, UBND TP Hà Nội ra công văn hỏa tốc về việc nới lỏng một số dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các quán cắt tóc, gội đầu, quán ăn trong nhà được bán tại chỗ từ 0h ngày 22/6.

    Tối muộn ngày 21/6, ghi nhận của PV trên các tuyến phố tại Hà Nội, nhiều cửa hàng ăn uống, cắt tóc đang tất bật dọn dẹp để đón khách vào sáng 22/6, sau khi Hà Nội nới lỏng các quy định phòng dịch. 

    Vào lúc 23h, một cửa hàng ăn trên phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội…. nhân viên cửa hàng đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng cho khách ăn tại quán. Những tấm vách ngăn này đã lâu không dùng đến nay cũng được lau và lắp lại sẵn sàng mở hoạt động trở lại. 

    Tại cửa hàng phở tại bờ hồ Hoàn Kiếm này, ngay sau khi kết thúc buổi bán hàng tối nay cửa hàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa để khách đến ăn vào sáng mai. Một cửa hàng khác trên phố Lê Văn Hưu, mặc dù không phải là hàng ăn sáng nhưng để chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu mở lại cửa hàng cho khách ăn tại chỗ thì chủ cửa hàng này vẫn cho nhân viên dọn dẹp lại. 

    Trước đó thì từ 12h ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các dịch vụ kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Sau ba tuần thực hiện, đa phần chủ quán ăn uống, nhà hàng chấp hành tốt chủ trương của thành phố. Từ 0h ngày 22/6, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

    Các hàng quán ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    469 điểm phong tỏa ở TP.HCM để phòng, chống COVID-19

    Tính đến 17h ngày 21-6, TP.HCM có tổng cộng 469 điểm phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 22/6: Có 36 ca mắc COVID-19 ở TPHCM

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 22/6 cho biết có thêm 47 ca mắc COVID-19, trong đó TPHCM tiếp tục nhiều nhất với 36 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.530 bệnh nhân.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN13484, BN13496-BN13530 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 30 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13485 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN13288, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13486 ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13487-BN13495 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đời

    Tối 21/6, bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết nữ bệnh nhân qua đời lúc 12h55. Người này tên T. T. L. (61 tuổi), ngụ khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho. "Bà L. có bệnh nền tiểu đường type 2 và cao huyết áp", bà Phượng nói.

    Tiền Giang có bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên; Hôm nay, Hà Nội mở lại quán ăn trong nhà, cắt tóc, gội đầu... - Ảnh 1.

    Nhà của bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời được cơ quan y tế phun thuốc khử trùng trước đó. (Ảnh: C.T)

    Ngày 15/6, sau khi xét nghiệm, cơ quan y tế kết luận bà L. và chồng là ông T. V. V. (59 tuổi) dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai được đưa đến điều trị cách ly tại bệnh viện Dã chiến tỉnh Tiền Giang.

    Cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp mắc COVID-19 này là F1 của BN10622 (con dâu, thuộc chùm ca bệnh ở xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy). BN10622 nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác về từ Quận Gò Vấp, TP.HCM.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đờivtc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội hỏa tốc cho phép mở lại quán ăn, cắt tóc, gội đầu từ 0h ngày 22/6

    Tối 21-6, UBND TP Hà Nội vừa ra công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới.

    Theo UBND TP Hà Nội, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h ngày 22-6.

    "UBND TP cho phép mở cửa trở lại như dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 nguời, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về)", công văn nêu rõ.

    Ngoài ra, ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị ngứa họng, đi xét nghiệm, 1 phụ nữ phát hiện mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận thêm 267 ca trong nước

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế chiều 21/6 cho biết có thêm 135 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 272 ca, riêng TPHCM nhiều nhất với 166 trường hợp. 

    Trong ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới:

    + 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1).

    + 267 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    - 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Cập nhật dịch COVID-19 ngày 22/6 tại Việt Nam - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại