Cập nhật lúc

Hai bệnh nhân nữ tử vong liên quan đến COVID-19; Hà Nội cho mở lại những dịch vụ nào từ ngày mai?

Sáng 21/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 47 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM nhiều nhất với 33 ca.

Hai bệnh nhân nữ tử vong liên quan đến COVID-19; Hà Nội cho mở lại những dịch vụ nào từ ngày mai?
25
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ca Covid-19 đến siêu thị Big C Đồng Nai, xét nghiệm 800 F2 liên quan

    Theo Dân trí, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) chiều nay đã có văn bản hỏa tốc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 11669 đã đến siêu thị Big C Đồng Nai ngày 22/6.

    Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, có 3 trường hợp F0 vào siêu thị Big C Đồng Nai 2 lần, với tính chất di chuyển tự do và mật độ người cao trong siêu thị thì việc điều tra dịch tễ và trích xuất camera cũng không thể xác định chính xác F1, F2, F3. Có thể xảy ra "nhận diện" nhầm lẫn giữa các trường hợp F1, F2, F3.

    Nhà chức trách đánh giá nguy cơ lây nhiễm cao, việc xét nghiệm diện rộng là rất cần thiết.

    Dự kiến trong ngày 22/6, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu cho gần 800 trường hợp, gồm toàn bộ nhân viên của siêu thị Big C Đồng Nai và các trường hợp F2 liên quan đến BN 11669.

     

      

    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một công nhân dương tính COVID-19, Long An phong tỏa gấp dãy nhà trọ tại Bến Lức

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Long An cho biết đang truy vết, phong tỏa một dãy phòng trọ tại Ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, liên quan đến một ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Vào sáng nay, nam công nhân 31 tuổi ở trọ tại xã Long Hiệp, làm việc cho một công ty cách nơi ở trọ khoảng 300m thấy rát cổ họng, sốt nhẹ nên đến BV Đa khoa huyện Bến Lức khám. Test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Kết quả xét nghiệm lại khẳng định công nhân này nhiễm Covid-19. 

    Hai bệnh nhân nữ tử vong liên quan đến COVID-19; Hà Nội cho mở lại những dịch vụ nào từ ngày mai? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/mot-cong-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Hà Nội cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà từ 0h ngày mai

    Tối 21/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản gửi các đơn vị, quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

    Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h ngày 22/6, UBND TP Hà Nội cho phép mở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

    TP yêu cầu nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán mang về.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 68 và 69 tử vong liên quan đến COVID-19

    Theo Sức khỏe&Đời sống, chiều 21/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19.

    CA TỬ VONG 68: BN6891, nữ, 86 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, Bắc Giang.

    Bệnh nhân tử vong ngày 20/6. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, ARDS, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên bệnh nhân suy tim, lão suy.

    CA TỬ VONG 69: BN12007, nữ, 67 tuổi, địa chỉ Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

    Bệnh nhân tử vong lúc 1h30p ngày 21/06. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing.


    Mời xem bài gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Thêm 3 trường hợp dương tính lần 1

    Lãnh đạoSở Y tế TP Đà Nẵng hôm nay cho biết, TP ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước.

    Cả 3 người này có liên quan đến ông N.V.H, BN12437, trú tại 407, đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân ở số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê.

    Như vậy, tính từ ngày 18/6 đến 12 giờ ngày 21/6, TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước.


    Tin được dẫn từ TTXVN/Vietnamplus

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Người từng đến khu vực phía sau chợ Sơn Kỳ khẩn cấp thông báo với cơ quan chức năng

    Trạm y tế phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) hôm nay cho biết, lực lượng chức năng đã phát thông báo tìm người từng tới hẻm 18 Đỗ Nhuận (khu vực phía sau chợ Sơn Kỳ) vào khung thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 20/6. Đây là địa điểm liên quan tới các ca nghi mắc Covid-19 buôn bán và sinh sống.

    Trạm y tế phường Sơn Kỳ kêu gọi những cá nhân đến địa điểm này vào thời gian trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, theo dõi sức khỏe.

    Một bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong; Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

     

    Thông tin được dẫn từ Tri thức trực tuyến. https://zingnews.vn/tphcm-tim-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tử vong

    Theo VTC News, trưa nay, Bộ Y tế thông báo một bệnh nhân Covid-19 vong.

    Bệnh nhân mang mã số BN11529, nam, 75 tuổi, địa chỉ tại quận 8, TP.HCM. Ngày 14/6, nệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân được chẩn đoán khi vào viện mắc Covid-19, tiền sử tiểu đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

    Trong quá trình điều trị tại bệnh viện do diễn biến bệnh nặng dần, suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục, bệnh nhân được điều trị tích cực thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện. BN được hội chẩn Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nhưng do tuổi cao, bệnh nền nặng, đáp ứng điều trị kém nên bệnh nhân không qua khỏi.

    Bệnh nhân tử vong lúc 10h45 ngày 20/6 với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh tăng huyết áp, tiểu đường type 2, rối loạn lipid máu.

    Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong tại Việt Nam.


    Mời xem bài gốc tại đây https://vtc.vn/benh-nhan-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam sinh từ TP.HCM đi Long An, rồi về Cần Thơ nhiễm Covid-19

    Dược sĩ Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ cho hay, Cần Thơ vừa phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố). Bệnh nhân dương tính sau 20 ngày cách ly tập trung.

    Theo đó, BN là nam sinh  P.C.T. (SN 2001, sống tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM). Ngày 31/5, T. cùng bạn gái đi từ tỉnh Long An về TP Cần Thơ bằng xe máy, đến trạm y tế khai báo y tế, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Thới Lai và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả âm tính lần 1. 

    Ngày 14/6, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 2. 

    Ngày 20/6, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    NÓNG: Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6; TP.HCM phong tỏa một khu phố hơn 2.000 dân ở quận 8 từ 12h hôm nay - Ảnh 1.

    Khu cách ly tập trung huyện Thới Lai. Ảnh: CTV/báo Cần Thơ

     

    Thông tin được dẫn từ https://baocantho.com.vn/can-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An khẩn cấp tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan cặp vợ chồng mắc Covid-19

    Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An cho biết, tỉnh này tiếp tục có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Đây là những địa điểm liên quan đến cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 được công bố sáng cùng ngày.

    Hai bệnh nhân này đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây. Được phát hiện dương tính khi chủ động đi test nhanh Covid-19 ở bệnh viện.

    > Mời xem cụ thể các địa điểm tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 21/6: Thêm 90 ca mắc COVID-19, TP HCM nhiều nhất với 63 ca

    Trưa 21/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 90 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố, riêng TPHCM chiếm nhiều nhất với 63 ca.

    - 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

    - 88 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (16), Nghệ An (4), Bắc Ninh (3), Hà Tĩnh (2); trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    NÓNG: Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6; TP.HCM phong tỏa một khu phố hơn 2.000 dân ở quận 8 từ 12h hôm nay - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện Amida vì vi phạm quy định phòng chống dịch

    Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sáng nay thông tin trên Tuổi trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện quyết định khởi tố với Nguyễn Quang Trọng - Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida - về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người.

    Theo thông tin ban đầu, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng vào thời điểm tháng 4/2021, ông Trọng tổ chức cuộc họp có trên 30 nhân viên công ty tham gia. Trong khoảng thời gian tổ chức cuộc họp từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5, trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định nhưng đến phần "truyền lửa" do mình chủ trì, ông Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang, sau đó yêu cầu nhân viên hô to các mục tiêu…

    Sau cuộc họp này, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Công ty Amida với 65 người nhiễm Covid-19. Nhà nước phải chi trả chi phí điều trị, truy vết, cách ly các trường hợp F1 và chi phí vận chuyển các ca bệnh trên với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.

    Hành vi của ông Trọng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/khoi-to-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM họp báo thông tin về tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19

    Theo thuật lại của Pháp luật TP.HCM, trưa nay 21/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TP. 

    Chiến dịch này được khởi động hôm 19/6 ở Khu công nghệ cao TP Thủ Đức.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói, sẽ căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ quy định về nhóm đối tượng ưu tiên và dựa trên số lượng vaccine được phân bố đợt này để tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng theo đúng đối tượng. TP cũng sẽ cân nhắc để ưu tiên tiêm chủng cho công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: TP HCM phong tỏa một khu phố hơn 2.000 dân ở quận 8 từ 12 giờ hôm nay

     Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức sáng nay đã ký công văn khẩn, chỉ đạo thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu phố 2, phường 16, quận 8. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày từ 12h ngày 21/6.

    Theo UBND quận 8, tính đến 20/6, trên địa bàn quận này xuất hiện 110 ca bệnh; ca bệnh ngày càng tăng cao.

    NÓNG: Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6; TP.HCM phong tỏa một khu phố hơn 2.000 dân ở quận 8 từ 12h hôm nay - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/non...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay cho Tuổi trẻ biết, đơn vị đã đề xuất lên Sở Y tế Hà Nội về việc mở dần một số hoạt động thiết yếu dự kiến từ ngày 22/6. 

    Theo đề xuất, cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục ngoài trời sẽ được hoạt động trở lại. Riêng những dịch vụ ở vỉa hè vẫn chưa được hoạt động trở lại.

    "Hà Nội đóng các hoạt động để phòng dịch cũng khá lâu rồi, nên chúng tôi đang cân nhắc việc mở cửa trở lại cho bà con", ông Tuấn nói và cho biết, đây mới chỉ là đề xuất, còn quyết định mở lại hay không thì tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định từ phía TP. Dự kiến TP sẽ có quyết định chính thức trong hôm nay 21/6.

    NÓNG: Đề xuất nới lỏng một số hoạt động thiết yếu ở Hà Nội từ ngày mai 22/6; Quận 8 đề nghị giãn cách xã hội một khu phố theo Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Hà Nội Mới

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/de-xuat-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: TP Thủ Dầu Một bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở 4 phường

    Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, TP đã thực hiện Chỉ thị 16 tại một số khu vực trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 21/6 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn 4 phường gồm: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành.

    Cùng ngày tỉnh Bình Dương cũng đã thực hiện Chỉ thị 16 đối với TP Thuận An và thị xã Tân Uyên.

    Sở Y tế Bình Dương cho hay số ca mắc  trong đợt dịch thứ 4 tại tỉnh này đã là 108 ca trong cộng đồng.


    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/non...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận 8 đề nghị giãn cách xã hội một khu phố theo Chỉ thị 16

    Theo Tuổi trẻ, UBND quận 8 vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với khu phố 2, phường 16 từ 12h ngày 21/6. Khu vực này tiếp giáp với phường An Lạc (quận Bình Tân), nơi có 3 khu phố đã phong tỏa từ ngày 20/6.

    Tổng diện tích khu vực áp dụng biện pháp giãn cách là 89 ha (trong đó khu vực Cảng Phú Định là 60ha) với hơn 2.000 nhân khẩu.

    Theo UBND quận 8, tính đến ngày 20/6, quận có 110 ca mắc COVID-19. Các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày, ngày 17/6 là 84 ca, ngày 18/6 là 90 ca, ngày 19/6 là 97 ca.

    Tại phường 16 quận 8, có 57 ca F0, 8 khu vực phong tỏa, là khu vực có nguy cơ rất cao có thể phát sinh dịch bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện.

    NÓNG: Quận 8 đề nghị giãn cách xã hội một khu phố theo Chỉ thị 16; Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/quan-8-de-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca dương tính trong cộng đồng

    Sáng nay (21/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 21 ca mới này có 18 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares, 2 ca từ chợ đầu mối Hóc Môn – TP.HCM và 1 ca là tài xế xe chở hàng.

    Tính đến thời điểm hiện tại, từ khi phát hiện bệnh nhân BN10584, đến nay đã có tổng cộng 86 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên.

    Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca dương tính trong cộng đồng; Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao dịch covid-19 ở Đà Nẵng tái bùng phát?

    Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng hôm qua cho biết đã ghi nhận được 34 ca mắc Covid-19 kể từ ngày 18/6.

    Nói về lỗ hổng khiến Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 mới, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng trên thực tế Đà Nẵng làm vẫn "còn rất qua loa" ở các chốt kiểm dịch. Ông Quảng ví dụ việc một xe 16 chỗ vào TP thì lái xe xuống chỉ khai 2 - 3 người, còn lại những người trên xe không khai nhưng vẫn đi qua được.

    "Tôi có nhận được phản ánh của người dân khi họ đi qua các chốt. Và họ có so sánh cách thức tổ chức của chúng ta với Huế. Người ta đặt ra câu hỏi, Huế ở gần Đà Nẵng nhưng vẫn ngăn chặn được đầu vào mà không phát sinh các ca lọt vào địa bàn Huế. Đà Nẵng chúng ta còn để xảy ra tình trạng này", ông Quảng nói.

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

    Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây; Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 24 ngày không có ca mắc mới

    Sáng 21/6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn đã phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 24 ngày không ghi nhận trường hợp dương tính mới.

    Theo lãnh đạo Sở, 2 trường hợp này đều có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) và đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2. Các trường hợp này đã được đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện.

    Trường hợp thứ nhất là anh T.M.T (Trung Hưng, Yên Mỹ) làm nghề lái xe Bắc - Nam. Trường hợp thứ 2 là P.H.L (SN 2003, ở thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, đang là học sinh).


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/nong-hung-yen-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây

     Sở Y tế Nghệ An thông tin ghi nhận thêm 3 trường hợp (đều ở TP Vinh, Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng số người nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 30 ca.

    Trong đó, có hai vợ chồng được phát hiện khi đến test nhanh ở bệnh viện, chưa rõ nguồn lây.

    Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây; Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Nghệ An

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài xế từ vùng có dịch Covid-19 chống đối chốt kiểm soát, CSGT truy bắt

    Theo Thanh niên online, Trạm CSGT Hòa Nhơn (TP Đà Nẵng) hôm qua đã xử phạt Hỏa Văn Lâm (37 tuổi, ngụ tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) 4 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

    Chiều một ngày trước đó, Lâm lái xe đến chốt kiểm soát dịch Trạm CSGT Hòa Nhơn. Lâm từ TP.HCM - vùng có dịch Covid-19 về Đà Nẵng và không có giấy tờ cần thiết nên Trạm CSGT Hòa Nhơn yêu cầu Lâm cách ly tại chỗ.

    Theo quy định, xe đầu kéo muốn vào trung tâm TP Đà Nẵng thì công ty phải đưa tài xế khác ra Trạm CSGT Hòa Nhơn để điều khiển xe. Tuy nhiên, Lâm chống đối, nổ máy cho xe chạy vào KCN Hòa Cầm gần đó để trả hàng.

    Lực lượng CSGT Trạm Hòa Nhơn đã truy bắt, áp giải Lâm ra chốt kiểm soát lập biên bản. Sáng 20/6, công ty đã cho tài xế khác đưa xe ra khỏi TP.Đà Nẵng và để Lâm quay về TP.HCM.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc Covid-19

    Sáng 21/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 47 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM nhiều nhất với 33 ca.

    - 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương.

    - 46 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    NÓNG: Quận 8 đề nghị giãn cách xã hội một khu phố theo Chỉ thị 16; Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung

    Theo Thanh niên online, tối 20/6, ông Nguyễn Văn Cường (Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) đã phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (K71).

    2 người bỏ trốn là Trịnh Hữu Quyết (26 tuổi, ngụ xã Yên Trưởng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ cụm 5, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

    Quyết và Anh Tuấn nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 31/5 và được đưa đến cách ly tập trung tại K71. Sau 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19 . Tuy nhiên, đến ngày 20/6 thì Quyết và Tuấn đã tìm cách trốn khỏi khu cách ly tập trung.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM vượt Bắc Ninh, số ca COVID-19 cao thứ hai cả nước

    TP.HCM 24 giờ qua công bố 137 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca cộng đồng trong đợt dịch này lên 1.618, vượt qua Bắc Ninh với 1.525 ca.

    Hiện, Bắc Giang là địa phương ghi nhận 5.406 ca, nhiều nhất cả nước.


    Thông tin được dẫn từ https://vnexpress.net/tp-hcm-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương giãn cách 2 đô thị đông công nhân theo Chỉ thị 16

    Theo Tuổi trẻ, từ 0h ngày 21/6, 2 địa phương có đông công nhân lao động của Bình Dương là TP Thuận An và thị xã Tân Uyên sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, yêu cầu người dân bảo đảm giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

    Người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài trừ trường hợp thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, khám chữa bệnh, cấp cứu, thiên tai…

    Tạm dừng tất cả các dịch vụ không cần thiết.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 87 ca mắc dịch Covid-19 trong cộng đồng, hầu hết tập trung tại thị xã Tân Uyên và TP Thuận An.

    Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây; Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Bình Dương

    Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây; Tây Ninh khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tu-0h-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại