Cập nhật lúc

Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất hôm nay, ngày 17/6 tại Việt Nam.

Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng
25
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Nữ nhân viên dương tính Covid-19, 51 cán bộ công chức UBND Q.7 thành F1

    Nữ nhân viên làm việc ở trụ sở UBND Q.7 (TP.HCM) cùng nhiều người thân trong gia đình dương tính Covid-19 buộc UBND Q.7 phải tạm dừng hoạt động. Có ít nhất 51 cán bộ, công chức của UBND Q.7 trở thành F1.

    Có 503 ca mắc COVID-19 trong hôm nay; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Chiều 17.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết kết quả truy vết ban đầu xác định có 51 người tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 là nữ nhân viên làm việc ở trụ sở UBND Q.7.

      Cụ thể, ngày 16.6, sau khi ghi nhận 1 nữ nhân viên UBND Q.7 nghi nhiễm Covid-19, ngành y tế TP.HCM phối hợp UBND Q.7 khẩn trương truy vết và đã xác định được 51 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này.

    Sau đó, UBND Q.7 đã tạm dừng mọi hoạt động để tiến hành xử lý phòng chống dịch. Toàn bộ cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND Q.7 được cách ly tạm thời tại trụ sở, những người đang làm việc tại nhà theo chế độ giãn cách thực hiện cách ly tạm thời tại nhà và thực hiện khai báo y tế địa phương nơi cư trú. Trung tâm Y tế Q.7 đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ công chức của UBND Q.7.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    TP.HCM: Nữ nhân viên dương tính Covid-19, 51 cán bộ công chức UBND Q.7 thành F1 | Thời sự | Thanh Niênthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    24 giờ qua, TP.HCM có 137 ca mắc COVID-19, cao nhất trong đợt dịch thứ 4

    Trong 24 giờ qua, TP.HCM ghi nhận 137 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều nhất là nhóm truyền giáo Phục Hưng với 26 ca. Đây là ngày thành phố có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong đợt dịch thứ 4.

    Có 503 ca COVID-19 trong nước ngày 17/6; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Bên trong Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sau khi có thông báo tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng 16-6 - Ảnh: NHẬT THỊNH

     Tối 17-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6h đến 18h ngày 17-6, thành phố ghi nhận thêm 92 trường hợp nhiễm mới (đã được Bộ Y tế công bố).

    Đa số các trường hợp này là các tiếp xúc do được điều tra, truy vết đã được cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa.

    Như vậy tính từ 18h ngày 16-6 đến 18h ngày 17-6, thành phố ghi nhận 137 trường hợp nhiễm mới (bệnh nhân 11738 - 11739, 11741 - 11783, 11985 - 12014, 12088 - 12149).

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    24 giờ qua, TP.HCM có 137 ca mắc COVID-19, cao nhất trong đợt dịch thứ 4tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 136 ca mắc COVID-19, tổng trong ngày Việt Nam ghi nhận 515 ca

     Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 17/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 136 ca mắc COVID-19, trong đó TPHCM và Bắc Giang mỗi địa phương đều ghi nhận 62 ca. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 515 ca mới và 63 bệnh nhân khỏi.

    133 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (62), TP. Hồ Chí Minh (62), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1); trong đó 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Trong ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 515 ca mắc mới:

    + 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (4), Tây Ninh (3), Quảng Nam (2), Khánh Hoà (1), Kiên Giang (1), Hoà Bình (1).

    + 503 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (327), TP. Hồ Chí Minh (137), Tiền Giang (13), Bắc Ninh (12), Bình Dương (7), Hà Tĩnh (4), Lạng Sơn (2), Nghệ An (1); trong đó 495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     133 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH BN12015-BN12035, BN12037-BN12067, BN12069-BN12071, BN12073-BN12079 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN12036, BN12087 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN10556, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

    - CA BỆNH BN12068, BN12072, BN12083-BN12086 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN12088-BN12149 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 48 ca là các trường hợp F1, 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN12150 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 15 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN11726, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Mẹ con bà bán trái cây ở cổng Công ty PouYuen dương tính COVID-19

    Chiều 17-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trạm y tế phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) vừa cho biết, ngày 16-6 cơ quan chức năng quận đã phát hiện hai mẹ con cư ngụ tại phường Tân Tạo dương tính với COVID-19.

    Cụ thể, hai mẹ con người này bán trái cây tại khu vực cổng sau Công ty PouYuen (địa chỉ số 49, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Sau khi bị tai nạn giao thông, hai mẹ con được chuyển đến khoa cấp cứu tại Bệnh viện Gia An, kết quả test nhanh và RT-PCR cho thấy cả hai đều dương tính với COVID-19.

    Chồng của người phụ nữ bán trái cây (là F1) cũng đã có kết quả dương tính với COVID-19.

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM: Mẹ con bà bán trái cây ở cổng Công ty PouYuen dương tính COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm người đi trên chuyến bay Bamboo Airways từ TPHCM về liên quan ca mắc Covid-19

    Chiều 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội đã có thông tin về 1 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hòa Bình đi trên chuyến bay từ TPHCM về liên quan đến Hà Nội.

    Cụ thể, đây là BN 11797, tên là B.T.L, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ: Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

    Bệnh nhân nhập cảnh từ Malaysia về đến Sân bay Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang từ 6/5/2021.

     Trong thời gian cách ly, bệnh nhân có ở cùng phòng với trường hợp dương tính SARS-Cov-2, tiếp xúc lần cuối ngày 24/5/2021.

    Bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần (lần 1: ngày 24/5/2021, lần 2: 6/6/2021, lần 3: 13/6/2021).

    Ngày 14/6/2021, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên máy bay Bamboo Airways số hiệu QH0224 (ghế 17D).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    KHẨN: Hà Nội tìm người đi trên chuyến bay Bamboo Airways từ TPHCM về liên quan ca mắc Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 3 nhân viên Trạm y tế phường An Lạc dương tính COVID-19

    Trạm y tế phường An Lạc, quận Bình Tân vừa cho biết đã tạm ngưng hoạt động, ngưng tiếp người dân để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 do trạm có 3 nhân viên y tế dương tính lần 1 với COVID-19.

    500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế phát cơm cho người cách ly tại khu vực cách ly tập trung TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trạm y tế phường An Lạc xác nhận 3 nhân viên y tế tại trạm đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu với COVID-19. Hiện trạm y tế đã ngừng hoạt động, không tiếp người dân.

    3 trường hợp này được phát hiện dương tính vào tối 16-6, đã được cách ly y tế và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

    Ngay trong đêm, ngành y tế đã tiến hành truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 liên quan.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    TP.HCM: 3 nhân viên Trạm y tế phường An Lạc dương tính COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An liên tục ra thông báo khẩn về hàng loạt địa điểm nơi bệnh nhân Covid-19 từng đến

    Ngày 17/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi sàng lọc, liên quan đến BN 11634 (bệnh nhân thứ 1 nhiễm Covid-19 tại huyện Diễn Châu, là cán bộ Công an xã), hiện có 6137 trường hợp liên quan. Trong đó có 3.345 công dân và 102 cán bộ là F1, còn lại là F2.

    500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Từ đêm 16/6, cơ quan chức năng đã tập trung lấy khoảng 6000 mẫu cho người dân huyện Diễn Châu.

    Trưa 17/6, Sở Y tế Nghệ An cũng có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu và bệnh nhân ở TP. Vinh:

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 630.000 người TP HCM liên quan các ca Covid-19

    TP HCM đã lấy mẫu 628.127 người, trong đó 11.684 F1, hơn 60.100 F2 và 556.257 diện F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng, tính đến ngày 17/6.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), số mẫu xét nghiệm trên được lấy từ ngày 26/5 đến nay, tăng hơn 34.700 mẫu so với hôm qua. Trong số F1, hiện 682 mẫu chờ kết quả xét nghiệm, số còn lại đã âm tính. 6.474 mẫu F2 và 30.578 mẫu giám sát F khác đang chờ kết quả, còn lại âm tính.

     TP HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trả kết quả xét nghiệm F1, trong khoảng 6 đến 10 giờ, nhanh hơn so với quy định của Bộ Y tế là trong vòng 24 giờ. Sở Y tế cũng yêu cầu các lực lượng chức năng trong vòng hai giờ kể từ khi xác định ca nghi nhiễm, phải truy cho được tất cả F1, đặc biệt các F1 có tiếp xúc rất gần để lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Gần 630.000 người TP HCM liên quan các ca Covid-19vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Nguyên hỏa tốc chỉ đạo cách ly 'công nhân về tự do' từ Bắc Giang, Bắc Ninh

    Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và đưa đi cách ly tập trung công nhân, lao động trở về tự do từ Bắc Giang, Bắc Ninh.

    Có 503 ca COVID-19 trong nước ngày 17/6; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu kiểm tra, rà soát cách ly toàn bộ công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh tự do về quê, né cách ly tập trung ẢNH BÁO THÁI NGUYÊN

    Đó là nội dung trong công văn hỏa tốc của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phát hành ngày 16.6, do Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh này Đỗ Trọng Vũ ký, gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Thái Nguyên.

     Trước đó, ngày 13.6, theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ngành tổ chức đón trên 2.725 công nhân, người lao động hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên trở về địa phương trong các ngày 15 - 16.6. Công nhân, người lao động được đón về Thái Nguyên tiếp tục phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày.

    Thực tế, trong ngày 15.6, Thái Nguyên chỉ đón được hơn 700 người trên tổng số 1.023 người có trong danh sách, và có gần 500 người không đến các điểm đón theo quy định thống nhất giữa tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    500 công nhân về từ Bắc Giang 'trốn' cách ly, Thái Nguyên chỉ đạo hỏa tốc | Thời sự | Thanh Niênthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 thuyền viên tự ý "xé rào" để trốn khỏi khu vực cách ly tập trung

    Sáng nay (17-6), tin từ chính quyền huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 trường hợp tự ý rời khỏi khu vực cách ly y tế với tổng số tiền 35 triệu đồng, gồm: 

    Một trường hợp người bản địa là ông V.Đ.H. (SN 1974, ngụ tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), 3 trường hợp cùng ngụ tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam là: N.K. (SN 1954), P.T. (SN 1983), N.V.H. (SN 1977) và 3 trường hợp cùng ngụ tại phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng, gồm: N.T. (SN 1975), N.C (SN 1969) và N.G (SN 1958).

    500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm chốt phong tỏa

    Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 13-6, Công an xã Thạch Kim phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót) và Công an xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà phát hiện, bắt giữ, 7 người trên không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tự ý "xé rào" rời khỏi vùng cách ly y tế (thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim).

    Những trường hợp này đều là thuyền viên trong một thuyền đánh bắt thủy sản.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    7 thuyền viên tự ý xé rào để trốn khỏi khu vực cách ly tập trungnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiêm vắc xin cho ai khi nhận 800.000 liều được Nhật tặng?

    Theo thông tin tại cuộc làm việc của bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 và Sở Y tế TP.HCM vào chiều 16-6, 800.000 liều này sẽ tiêm xong trong thời gian 5-7 ngày.

    TPHCM sẽ tiêm vaccine Nhật tặng cho những ai?; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Lô vắc xin Nhật Bản tặng khi vừa tới sân bay Nội Bài tối muộn 16-6 - Ảnh: Bộ Y tế

    Theo ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế TP đã xây dựng các kế hoạch triển khai tiêm chủng với nhiều kịch bản khác nhau, dựa trên số lượng vắc xin được phân bổ từ 500.000 liều cho đến 10.000.000 liều.

    Với 800.000 liều được phân bổ trong đợt thứ 4, ngoài các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21, TP.HCM dự kiến tiêm chủng cho các đối tượng: người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, người trên 65 tuổi, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất… với số lượng khoảng 1 triệu người.

    Về việc tổ chức tiêm chủng, TP.HCM dự kiến tổ chức các điểm tiêm chủng trong cộng đồng bao gồm các điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế, trạm y tế, các điểm tiêm lưu động với khoảng 1.000 điểm tiêm/ngày, tại mỗi điểm có thể thực hiện tiêm chủng cho 200 người/ngày, tổng công suất đạt mức 200.000 người/ngày.

    Để thực hiện, TP.HCM sẽ huy động tổng lực các lực lượng từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn, các bệnh viện đa khoa thành phố, quận, huyện; các đơn vị bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế, trạm y tế… để đáp ứng quy mô, tiến độ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    TP.HCM tiêm vắc xin cho ai khi nhận 800.000 liều được Nhật tặng?tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 17/6: Thêm 220 ca mắc COVID-19, Việt Nam đã có hơn 12.000 bệnh nhân

    Bản tin dịch COVID-19 trưa 17/6 cuả Bộ Y tế cho biết có 220 ca mắc COVID-19 tại 9 địa phương, trong đó riêng Bắc Giang đã 178 ca. Tổng số ca mắc ở nước ta đã 12.014.

    212 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (178), Hồ Chí Minh (30), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1); trong đó 208 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    212 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH BN11795-BN11796, BN11799-BN11888, BN11890-BN11894, BN11896-BN11920, BN11922-BN11924, BN11927-BN11954, BN11956-BN11959, BN11961-BN11963, BN11966-BN11968, BN11970-BN11984 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11798 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN9683, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

    - CA BỆNH BN11921, BN11925 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN9754, BN9756, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang.

    - CA BỆNH BN11965 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN11634, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11985-BN12014 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 25 ca là các trường hợp F1, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cháu bé gần 6 tháng tuổi ở Hà Tĩnh mắc Covid-19

    Sáng 17/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh.

    Cụ thể, bệnh nhân nữ H.T.K.A (SN 1995, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh N.Đ.T, tại Công ty VPBank FC- 42 Đinh Lễ, phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An).

    Một bệnh nhân COVID-19 ở Tây Ninh qua đời; Công an mắc COVID-19 ở Nghệ An có hơn 6.000 F1 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đồng loạt tiến hành lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

     Trưa ngày 16/6, Bệnh nhân H.T.K.A đã được Test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm xét nghiệm PCR khẳng định và cho kết quả dương tính vào ngày 17/6.

    Bệnh nhân nam L.T.D. (SN 2017, trú tại địa chỉ Xóm Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà). Bệnh nhân đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và đến lần 3 dương tính. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 9683 và đã được cách ly trước đó theo quy định.

    Bệnh nhân nam N.P.A. (gần 6 tháng tuổi, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) là F1 của bệnh nhân 10556. Trước đó đã được cách ly tập trung tại trường mầm non Tân Giang.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân COVID-19 ở Tây Ninh qua đời

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca nhiễm Covid-19 là công an có hơn 6.000 F1, Nghệ An giãn cách 2 huyện

    Sau khi phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới là công an làm căn cước công dân ở nhiều xã với hơn 6.000 F1, Nghệ An giãn cách xã hội TP.Vinh và H.Diễn Châu để chống dịch.

    Công an mắc COVID-19 ở Nghệ An có hơn 6.000 F1; Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng - Ảnh 1.

    Nghệ An phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 TP.Vinh và H.Diễn Châu ẢNH K.HOAN

    Quyết định giãn cách xã hội TP.Vinh và H.Diễn Châu được áp dụng từ 0 giờ hôm nay, ngày 17.6.

    Ca nhiễm Covid-19 là cán bộ công an H.Diễn Châu tham gia trong tổ làm căn cước công dân của H.Diễn Châu (phụ trách chụp ảnh và lấy vân tay), được phát hiện vào chiều 16.6. Đây là ca bệnh 11.634, anh trai của bệnh nhân 14.440 (ngụ P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An).

     Trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19 , bệnh nhân 11.634 có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở H.Diễn Châu (gồm: Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát).

    UBND H.Diễn Châu cho biết, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng của huyện đã thành lập các tổ điều tra, truy vết và đã xác định được 6.137 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 11.643. Trong đó, có 102 trường hợp tiếp xúc gần , không đeo khẩu trang khi ăn uống và sinh hoạt, được xếp vào nhóm nguy cơ cao (46 cán bộ chiến sĩ công an, 15 nhân viên bưu điện và 41 người dân), có 6.035 người dân tiếp xúc gần khi làm căn cước công dân.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Ca nhiễm Covid-19 là công an có hơn 6.000 F1, Nghệ An giãn cách 2 huyện | Thời sự | Thanh Niênthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5h sáng 17-6, hỏa tốc cách ly siêu thị BigC Đồng Nai, Biên Hòa họp khẩn

    UBND TP Biên Hòa vừa có quyết định "hỏa tốc" cách ly khu vực siêu thị BigC Đồng Nai từ 5h sáng nay 17-6 liên quan một ca dương tính tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương. 

    Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng; Hỏa tốc cách ly siêu thị BigC Đồng Nai - Ảnh 1.

    Siêu thị BigC Đồng Nai (khu phố 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị khoanh vùng cách ly từ 5h sáng 17-6 - Ảnh: A LỘC

    Theo đó, ông Nguyễn Duy Tân, phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa, vừa ký và ban hành quyết định khoanh vùng cách ly khu vực siêu thị BigC Đồng Nai (khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ 5h sáng 17-6.

    Song song đó, quyết định thành lập 5 chốt cách ly tại các cổng ra vào của siêu thị BigC Đồng Nai. Các chốt này hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 5h sáng 17-6 cho đến khi có thông báo giải thể. Thành phần mỗi chốt gồm lực lượng công an, quân sự phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    5h sáng 17-6, hỏa tốc cách ly siêu thị BigC Đồng Nai, Biên Hòa họp khẩntuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tại sao cần tiêm vaccine Covid-19 cho 70% dân số Việt Nam?

    Ngày 15/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng cho 70% dân số trưởng thành, tương đương 150 triệu liều vaccine Covid-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng.

    Theo các chuyên gia, con số 70% để đạt miễn dịch cộng đồng còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho biết con số 70% dựa trên các nghiên cứu về vấn đề miễn dịch cộng đồng trên thế giới.

     Nói dễ hiểu, ví dụ trong một cộng đồng (phải là một quốc gia) có 10.000.000 dân, tiêm vaccine được 7.000.000 người thì 3.000.000 người còn lại có thể không tiêm nhưng dịch cũng không bùng phát lớn mà chỉ có các ca lẻ tẻ với ổ dịch rải rác.

    Song, ông Phu nhận định, con số 70% chỉ đúng khi hiệu quả vaccine có giá trị 100%. Như vậy, lúc đó sẽ không cần áp dụng các biện pháp giãn cách, phong tỏa. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên thế giới hiện nay cho thấy vaccine không thể đạt hiệu quả 100% nên con số 70% chỉ có giá trị tương đối.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Tại sao cần tiêm vaccine Covid-19 cho 70% dân số Việt Nam?vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nhân viên LHQ mắc Covid-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng

    Theo đề nghị của Liên Hiệp Quốc (LHQ), Việt Nam vừa qua đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp 1 bệnh nhân là nhân viên LHQ mắc Covid-19 công tác tại một nước ở khu vực trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng.

    Bệnh nhân được đưa đến Việt Nam bằng máy bay riêng do Nhóm công tác sơ tán y tế khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc (MEDEVAC) thực hiện. Sau quá trình điều trị tích cực theo quy trình cách ly chặt chẽ, nhờ năng lực chuyên môn và sự tận tình của các y, bác sĩ Việt Nam, bệnh nhân đã bình phục, được xuất viện và rời Việt Nam ngày 15-6 để trở lại tiếp tục công tác.

    Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng; Sáng 17/6, riêng TPHCM có 45 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Những bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng - Ảnh: TTXVN


    Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp nhận và điều trị 1 bệnh nhân là nhân viên LHQ theo cơ chế MEDEVAC, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - LHQ. Nghĩa cử này một lần nữa khẳng định truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam, thiện chí và cam kết đóng góp của Việt Nam vào hợp tác quốc tế để chung tay ứng phó với đại dịch Covid-19. 

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Một nhân viên LHQ mắc Covid-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêngnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 1 triệu liều vắc xin do Nhật Bản tặng được chuyển ngay tới TPHCM

    Tối 16-6, gần 1 triệu liều vắc xin COVID-19 do Nhật Bản tặng đã về đến Việt Nam, sẽ được chuyển ngay tới TP.HCM.

    Cũng trong tối muộn 16-6, lô vắc xin AstraZeneca sản xuất tại Nhật số lượng gần 1 triệu liều do Nhật Bản tặng Việt Nam đã về đến Nội Bài, sáng nay 800.000 liều được chuyển ngay đi TP.HCM, khu vực đang có dịch nóng hiện nay.

    Với số vắc xin vừa được chuyển, TP.HCM trở thành địa phương được phân bổ nhiều vắc xin nhất cả nước.

    Một nhân viên LHQ mắc COVID-19 đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng; Vaccine Nhật Bản tặng được chuyển ngay tới TPHCM - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các Vụ/Cục của Bộ Y tế bên container bảo quản vắc xin tại kho hàng của Sân bay Quốc tế Nội Bài - Ảnh: Bộ Y tế

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    Sáng 17-6, 159 ca COVID-19 mới với 45 ca ở TP.HCM, vắc xin Nhật tặng sẽ chuyển ngay tới TP.HCMtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 17/6: Thêm 159 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM là 45 trường hợp

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 17/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 159 ca mắc COVID-19 tại 8 tỉnh, thành phố; riêng TPHCM 45 trường hợp. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 11.794 bệnh nhân. 

    158 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (87), TP. Hồ Chí Minh (45), Tiền Giang (11), Bình Dương (7), Bắc Ninh (6), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1); trong đó 156 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    158 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH BN11636, BN11638-BN11640, BN11642-BN11643 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11641, BN11644-BN11656, BN11658, BN11660-BN11661, BN11664-BN11665, BN11667, BN11670-BN11725, BN11727-BN11737 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Đưa toàn bộ F2 KCN Tân Phú Trung đi cách ly tập trung; Đội tuyển Việt Nam được rút cách ly y tế từ 21 ngày xuống 7 ngày - Ảnh 1.

    - CA BỆNH BN11657, BN11659, BN11662-BN11663, BN11666, BN11668-BN11669 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11726 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan.

    - CA BỆNH BN11738-BN11739, BN11741-BN11783 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 29 ca là các trường hợp F1, 14 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11740 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN11440. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

    - CA BỆNH BN11784-BN11794 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 10 ca liên quan đến ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 1 ca liên quan đến BN9754, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đưa hết số F2 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade đi cách ly tập trung

    Liên quan 4 ca dương tính Covid-19 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade (thuộc khu công nghiệp Tân Phú Trung, H.Củ Chi), Trung tâm y tế H.Củ Chi cho biết sẽ đưa 21 F2 đang cách ly tại công ty này đi cách ly tập trung.

    Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay: Có 4 ca COVID-19, TPHCM đưa toàn bộ F2 KCN Tân Phú Trung đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Công ty TNHH Hanjoo Trade (ở Củ Chi) đã tạm ngưng hoạt động - ảnh chụp chiều nay 16.6 ẢNH: TRẦN KHA

    Tối 16.6, Trung tâm y tế H.Củ Chi cho biết, liên quan 4 trường hợp dương tính Covid-19 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade, lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung 300 F1 (thuộc công ty trên) và thực hiện cách ly tại công ty 21 trường hợp F2.

    Tuy nhiên, sau khi tiếp tục truy vết, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đơn từ các mẫu xét nghiệm gộp, cho thấy một trường hợp F2 có kết quả dương tính Covid-19 . Vì thế, lực lượng chức năng đã quyết định đưa tất cả số 21 công nhân là F2 đang cách ly tại công ty này đi cách ly tập trung.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    TP.HCM: Đưa hết số F2 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade đi cách ly tập trung | Thời sự | Thanh Niênthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM xin ý kiến, Bộ Y tế đồng ý cho đội tuyển Việt Nam cách ly y tế 7 ngày

    Chiều ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản gửi Bộ Y tế để xin ý kiến về việc rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

    Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn gửi UBND TPHCM về việc đề nghị hỗ trợ nhập cảnh và rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia. Liên đoàn đề nghị TPHCM áp dụng biện pháp cách ly 7 ngày đối với toàn bộ thành viên đội tuyển.

    Báo Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin Bộ Y tế, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

    Các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ sáu tại cơ sở cách ly y tế tập trung và ngày thứ 13 tại nơi lưu trú.

    Đối với các thành viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 âm tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo kể từ khi hoàn thành cách ly y tế tập trung.

    Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ khởi hành dự kiến lúc 21h40 ngày 16/6 (theo giờ UAE). Hạ cánh tại TPHCM dự kiến vào 7h35 ngày 17/6 (theo giờ Việt Nam).

    Theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành, toàn đội sẽ cách ly 21 ngày tại một khách sạn tại quận 7, TPHCM.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương phong tỏa bệnh viện vì một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

    Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Thuận An cho biết, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 15/6, TP.Thuận An đã quyết định phong tỏa BV Quốc tế Becamex để điều tra, truy vết liên quan một bệnh nhân đến khám bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay: - Ảnh 1.

    Bệnh viện Quốc tế Becamex TP.Thuận An (Bình Dương) ghi nhận một trường hợp bệnh nhân đến khám có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

    Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu cho biết,  bệnh nhân dương tính với COVID-19 khi đến khám bệnh tại BV Quốc tế Becamex là chị M, sinh năm 1990, ngụ khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An.

    Qua thông tin điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân M. cùng làm việc tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất đồ dùng Việt Nam (Housewares) với 2 ca nghi mắc COVID-19 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương thông báo vào sáng 15/6.

     Theo thông tin chính thức từ BV Quốc tế Becamex, sáng 15/6, bệnh nhân M. đến khám bệnh tại BV Quốc tế Becamex và có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi thực hiện test nhanh kháng nguyên.

    Đến 15h30, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương theo quy định.

    Bước đầu đã xác định xong danh sách các F1, F2. Có 5 nhân viên bệnh viện là F1 (3 bảo vệ, 2 thư ký y khoa) do có tiếp xúc gần.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Bình Dương phong tỏa bệnh viện vì một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2suckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 16/6: Thêm 155 ca mắc COVID-19 trong nước

    Bản tin dịch COVID-19 tối 16/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 155 ca mắc COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 423 trường hợp. Cũng trong hôm nay có 47 bệnh nhân khỏi bệnh.

    149 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (90), TP. Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    149 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH BN11481-BN11512, BN11514-BN11532, BN11534, BN11536-BN11538, BN11540, BN11542-BN11544, BN11546, BN11548, BN11550, BN11552-BN11553, BN11555-BN11559, BN11561-BN11563, BN11565-BN11580, BN11582, BN11584 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11513 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; được phát hiện trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

    - CA BỆNH BN11541, BN11545, BN11547, BN11549, BN11551, BN11554, BN11560, BN11564, BN11583, BN11585 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Tiên Sơn, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11588-BN11632 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 26 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 12 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN11633-BN11634 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là F1 của BN11440. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay:  - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 99 ca nhiễm mới một ngày, liên quan chuỗi Ehome 3 đến 26 ca

    Tối 16-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 6h đến 18h ngày 16-6, thành phố ghi nhận thêm 80 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố. Đa số các trường hợp này là các tiếp xúc do được điều tra, truy vết.

    Như vậy tính từ 18h ngày 15-6 đến 18h ngày 16-6, thành phố ghi nhận 99 trường hợp nhiễm mới là các ca BN11285, BN11287 - BN11304, BN11446 - BN11480, BN11588 - BN11632.

    Trong 99 trường hợp nhiễm mới này có 10 trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; 84 trường hợp là các tiếp xúc gần liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố; 5 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc, đang điều tra dịch tễ.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại