Cập nhật lúc

Nữ công nhân trẻ mắc Covid-19 ở Bắc Giang không có bệnh nền diễn biến nặng, phải can thiệp ECMO

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15/6.

Nữ công nhân trẻ mắc Covid-19 ở Bắc Giang không có bệnh nền diễn biến nặng, phải can thiệp ECMO
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Nữ công nhân trẻ mắc Covid-19, không bệnh nền phải can thiệp ECMO

    Nữ công nhân 37 tuổi khoẻ mạnh, không có bệnh nền bị tổn thương cả tim và phổi nên phải can thiệp ECMO.

    Chiều 15/6, BS Nguyễn Tấn Hùng, Phó khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng đang chi viện tại Bắc Giang cùng ekip can thiệp đặt ECMO cho nữ công nhân 37 tuổi tại Bắc Giang.

    Bệnh nhân nữ H.T.H., có tiền sử khoẻ mạnh, không có bệnh nền, được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 26/5, chuyển vào Bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị, phải thở oxy nhưng tình trạng khó thở không cải thiện.

    2 ngày sau, bệnh nhân được chuyển sang thở máy không xâm nhập. Đến ngày 2/6, tiếp tục được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu osiris, sử dụng kháng sinh.

    2 người đã được tiêm vắc xin ở Campuchia, nhập cảnh về Việt Nam phát hiện mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    BS Hùng cùng đồng nghiệp can thiệp ECMO cho bệnh nhân tại Trung tâm ICU 101 giường ở Bắc Giang

    Do tình trạng nặng lên, tối 14/6, chị H. được chuyển sang Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) lớn nhất miền Bắc với 101 giường đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang để thở máy, lọc máu, sử dụng thuốc vận mạch.

    Tuy nhiên tình trạng diễn biến suy tim phải rất nặng, phải dùng các thuốc vận mạch liều cao, tổn thương phổi lan tỏa 2 bên, không đáp ứng điều trị nội khoa tối ưu. Vì vậy, 16h ngày 15/6 bệnh nhân được chỉ định đặt ECMO (hỗ trợ tim phổi nhân tạo).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm vắc xin từ Campuchia, nhập cảnh về Việt Nam mắc COVID-19

    Ngày 15/6, tỉnh Tây Ninh ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Campuchia. Trong đó có 2 ca đã được phía Campuchia tiêm 1-2 mũi vắc xin phòng COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/tiem-vac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện bà cháu dương tính SARS-CoV-2 sau tai nạn giao thông

    Ngày 15-6, đại diện UBND quận Bình Tân (TP HCM) cho biết ngày 13-6, hai bà cháu ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân) bị tại nạn giao thông. Sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện hai người này dương tính với SARS-CoV-2 . Quận Bình Tân đã truy vết 5 F1 đưa đi cách ly tập trung, phong tỏa khu vực với 85 người.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/phat-hien-ba-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 210 bệnh nhân mắc Covid-19

    Theo bản tin 18h ngày 15/6, Bộ Y tế công bố các bệnh nhân mắc Covid-19 trong nước.

    Trong 210 ca ghi nhận trong nước bao gồm: Bắc Giang (138), TP.HCM (38), Bắc Ninh (21), Bình Dương (12), Lạng Sơn (1). Trong đó, 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm phong tỏa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Qua truy vết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phát hiện 60 ca nhiễm

    Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 15/6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết sau khi phát hiện một nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã điều tra truy vết, xét nghiệm và phát hiện 60 nhân viên dương tính.

    Qua xét nghiệm 107 trường hợp F1, phát hiện thêm 7 ca dương tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/qua-truy-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Đức Giang ngừng nhận bệnh nhân, kiểm soát chặt ra vào

    Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa có thông báo, do xuất hiện ca bệnh Covid-19 qua khám sàng lọc nên bệnh viện tạm thời dừng tiếp nhận người khám chữa bệnh để khử khuẩn và rà soát lại toàn bộ bệnh viện.

    Trường hợp người bệnh đang chạy thận nhân tạo, Bệnh viện vẫn tiếp nhận bình thường. Yêu cầu người bệnh phải mang thẻ qua cổng khai báo y tế và đảm bảo giữ khoảng cách, phòng hộ cá nhân.

    Người dân tố cán bộ xã ăn nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng, Chủ tịch xã nói chỉ ăn cơm, bia để đó chứ không uống - Ảnh 1.

    Bệnh viện đa khoa Đức Giang ngưng nhận bệnh nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 81 tuổi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng hồi sinh diệu kỳ

    Bệnh nhân D.T.C (bệnh nhân 3221), 81 tuổi, trú TP Đà Nẵng, nhiễm Covid-19 trên tiền sử bệnh tăng huyết áp, suy tim, được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, đã khỏi bệnh, xuất viện sáng  15-6, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    Người dân tố cán bộ xã ăn nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng, Chủ tịch xã nói chỉ ăn cơm, bia để đó chứ không uống - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 81 tuổi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng hồi sinh diệu kỳ, xuất viện sáng 15-6.

    Sáng cùng ngày, Bệnh viện Phổi cũng công bố khỏi bệnh và xuất viện cho bốn bệnh nhân khác gồm: bệnh nhân 3603, bệnh nhân 7199, bệnh nhân 4131, bệnh nhân 3459.

    Tất cả các bệnh nhân sau khi xuất viện về nhà, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19

    Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 15-6 thông báo Nhật sẽ tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19 vào ngày 16-6.

    Người dân tố cán bộ xã ăn nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng, Chủ tịch xã nói chỉ ăn cơm, bia để đó chứ không uống - Ảnh 1.

    Nhật Bản sẽ tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19 vào ngày 16-6 - Ảnh: REUTERS

    "Chúng tôi đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc toàn diện tình hình lây nhiễm tại đó (Việt Nam), tình trạng thiếu hụt vắc xin và mối quan hệ với Nhật Bản", ông Motegi nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nhat-ban-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu khi dịch bệnh Covid-19 căng thẳng

    Ngày 15.6, ông Lâm Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Giang Tây (H.Ngọc Hiển), xác nhận với PV Thanh Niên là xã có tổ chức bữa cơm thân mật sau cuộc họp HĐND xã vào chiều 14.6 và có để bia cạnh bàn cơm chứ không có cán bộ nào uống.

    Trưa nay, có thêm 118 ca mắc mới; Bà bán hàng rong trước cổng BV Nhi đồng 1 bị sốt, đi khám phát hiện nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cắt từ clip cho rằng cán bộ xã Tam Giang Tây tổ chức tiệc vào chiều 14.6 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trước đó, tối 14.6, PV Thanh Niên nhận được thông tin phản ánh của người dân rằng cán bộ, lãnh đạo xã Tam Giang Tây tổ chức ăn nhậu trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, UBND tỉnh liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

    Nguồn tin cũng cung cấp hình ảnh và clip của buổi tiệc. Và theo hình ảnh từ clip ghi lại, tham gia buổi tiệc có cả nam và nữ, xung quanh bàn nhậu có để nhiều thùng bia và có thùng bia được mở.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Bà bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19

    Ngày 15.6, nguồn tin của PV Thanh Niên, cho biết bà bán hàng rong trước cổng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã nhiễm Covid-19. Người phụ nữ trên ngụ tại P.13 Q.11.

    Theo thông tin ban đầu, người này bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 và nghỉ cách đây 1 tuần.

    Trưa nay, có thêm 118 ca mắc mới; Bà bán hàng rong trước cổng BV Nhi đồng 1 bị sốt, đi khám phát hiện nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Cổng số 6 (cổng cấp cứu) Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi người phụ nữ bán nước nhiễm Covid-19.

    Ngày 13.6, người này sốt, ho… nên đến Bệnh viện Q.11 khám ở phòng khám sàng lọc. Người phụ nữ này được làm xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 và được cách ly. Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR khẳng định người phụ nữ bán nước nhiễm Covid-19, nên được chuyển cách ly, điều trị.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 15/6, có thêm 118 ca mắc mới

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 15/6, cả nước có 118 ca mắc mới (BN10882-10999): 

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

    - 118 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (69), TP. Hồ Chí Minh (29), Bắc Ninh (15), Hà Tĩnh (3), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1); trong đó 111 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19, nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh giảm gần 100%

    Trao đổi với báo chí sáng 15-6, về tiêm vắc-xin Covid-19, GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, khẳng định tiêm vắc-xin Covid-19 là một trong những biện pháp hiệu quả, chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng, di chứng nặng và tử vong.

    Trưởng bộ phận bán hàng trong khu công nghiệp dương tính SARS-CoV-2; Bình Dương phát hiện 12 ca nhiễm Covid-19 trong một đêm - Ảnh 1.

    Tiêm vắc-xin Covid-19 giúp cơ thể phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh Covid-19

    Tuy nhiên, GS Đặng Đức Anh cũng nhấn mạnh hiện nay, không có một loại vắc-xin nào có hiệu lực bảo vệ 100%. Điều này có nghĩa, sau tiêm chủng vắc-xin vẫn có một tỉ lệ nhất định các trường hợp đã được tiêm có thể vẫn mắc bệnh.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/sa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa tạm thời doanh nghiệp vì trưởng bộ phận bán hàng dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 15-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai xác nhận một công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Trường hợp nghi nhiễm là ông N.T.D. (38 tuổi, ngụ TP.HCM), trưởng bộ phận bán hàng của Công ty TNHH Map Pacific Singapore, Khu công nghiệp Amata.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/phong-toa-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Chùm 12 ca bệnh Covid-19 là những người liên quan chủ quán 'Cô chủ nhỏ'

    Sáng 15.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương ghi nhận thêm chùm ca bệnh 12 người dương tính với Covid-19 là F1 của 2 vợ chồng bán quán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Dương, trong số chùm 12 trường hợp nhiễm Covid-19 có 1 trường hợp hợp là công nhân công ty giày Kim Xương (KCN Đại Đăng, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một), 1 công nhân Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, 1 công nhân công ty gốm sứ Ly Hoa Anh (P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

    Số ca dương tính còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa ở P.Tân Vĩnh Hiệp (TX.Tân Uyên) và vợ là nhân viên y tế Phòng khám đa khoa Châu Thành (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM xin Thủ tướng được chủ động tìm nguồn vắc-xin Covid-19

    UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủvề việc mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho TP.

    Theo đó, UBND TP HCM xin kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn TP được chủ động đàm phán tìm nguồn vắc-xin từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vắc-xin để nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 về Việt Nam.

    Việc triển khai tiêm chủng đối với nguồn vắc-xin phòng Covid-19 do doanh nghiệp tự nhập khẩu hoặc thuê nhập khẩu.

    Sau khi vắc-xin được Bộ Y tế cấp phép, nhập khẩu về Việt Nam và được kiểm định đảm bảo chất lượng, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng tiêm chủng triển khai việc tiêm vắc-xin cho toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, chất lượng, giá dịch vụ tiêm chủng theo hợp đồng thỏa thuận giữa doanh nghiệp và đơn vị tiêm chủng.

    12 người dương tính với Covid-19 ở Bình Dương là F1 của 2 vợ chồng bán quán trà sữa Cô chủ nhỏ - Ảnh 1.

    Hiện nay, TP HCM mới nhận được 140.000 liều vắc-xin phòng Covid-19


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nhân viên Bệnh viện đa khoa Đức Giang dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, trường hợp này là nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán của bệnh viện (nam, sinh năm 1992, ở khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên).

    Sáng nay, TP. HCM thêm 23 ca mắc mới; Bình Dương phát hiện 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong một đêm - Ảnh 1.

    Trường hợp này được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh thêm 3 ca dương tính nCoV, có F2 thành F0

    Sáng nay (15/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh công bố thêm 3 ca dương tính với nCoV.

    Trường hợp đầu tiên là T.N.Y (sinh năm 2005, trú tổ 15 Thị trấn Phố Châu), là F2 của bệnh nhân 10191, hiện đang cách ly tại nhà.

    Ca dương tính nCoV thứ hai là T.T.T (sinh năm 1962, trú xóm 1, xã Sơn Trường), là F2 của bệnh nhân 10631, hiện đang cách ly tại nhà và trong vùng phong tỏa ở xã Sơn Trường.

    Cả 2 người này đều ở huyện Hương Sơn.

    Ca bệnh thứ ba là H.T.T.P (sinh năm 1973, trú 39, Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh). Ca bệnh này hiện đang trong vùng phong tỏa ở Phường Tân Giang.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gỡ 12 chốt kiểm soát dịch ở Gò Vấp trong đêm

    Sáng 14.6, sau khi nghe báo cáo và đề xuất từ các quận, huyện, TP Thủ Đức và các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) được chuyển từ Chỉ thị 16 xuống 15.

    Sáng nay, TP. HCM thêm 23 ca mắc mới; Bình Dương phát hiện 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong một đêm - Ảnh 1.

    Đúng 0h ngày 15-6, lực lượng chức năng dừng hoạt động kiểm tra khai báo y tế đối với các phương tiện lưu thông qua chốt.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/thoi-su/go-12-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    11 người dương tính nCoV, Bình Dương cách ly xã hội thị xã Tân Uyên từ 15/6

    Khuya 14/6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp khẩn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Tân Uyên để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

    Cuộc họp khẩn được tiến hành sau khi tỉnh này phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong một đêm.

    Đây là số lượng người dương tính nhiều nhất từ trước tới nay tại Bình Dương.

    Sáng nay, TP. HCM thêm 23 ca mắc mới; Bình Dương phát hiện 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong một đêm - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi 11 người dương tính với SARS-CoV-2

    Cả 11 người này đều là F1 của hai vợ chồng nữ điều dưỡng phòng khám và bán trà sữa ngụ ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

    Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ngành y tế đã phong tỏa, cách ly tế các khu vực liên quan đến những người này. Đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ để truy vết các trường hợp F1, F2.

    Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu gộp hàng trăm trường hợp để xét nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những dịch vụ nào được hoạt động sau 0h ngày 15/6 tại TP.HCM?

    Tối 14/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 15/6.

    Theo đó, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

    Thành phố dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng. Các loại hình được quy định tạm dừng trước đây vẫn tiếp tục ngừng hoạt động.

    Sáng nay, thêm 70 ca mắc Covid-19 mới; Những dịch vụ nào được hoạt động sau 0h ngày 15/6 tại TP.HCM? - Ảnh 1.

    Ảnh: VTC News

    Riêng cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu sau được phép hoạt động: nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu...); ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chức, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...

    Các cửa hàng tiện lợi được hoạt động nhưng không phục vụ quá 10 người trong một thời điểm, đảm bảo phòng, chống dịch.

    Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Các cơ sở chế biến thức ăn gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cantin, bếp ăn tập thể được hoạt động nhưng phải tuân thủ hướng dẫn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

    Riêng với nhà hàng trong khách sạn được phép hoạt động, không phục vụ bia, rượu và các loại nước có cồn. Chỗ ngồi phải thông thoáng, bảo đảm khoảng cách giữa 2 người là từ 2m trở lên, không phục vụ quá 10 người.

    Đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo cần phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức thực hiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 15/6: Thêm 70 ca mắc COVID-19 mới

    Bộ Y tế thông tin tính từ 18h ngày 14/6 đến 6h ngày 15/6 có 71 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 70 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại Bắc Giang (28 ca), TP. Hồ Chí Minh (23 ca), Bắc Ninh (19 ca); trong đó 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 ca bệnh nặng, tiên lượng tử vong

    Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có gần 6.000 bệnh nhân đang điều trị tại 106 cơ sở y tế. Trong số này có 3.283 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 107 ca tiên lượng nặng, 138 ca nặng phải thở ôxy, 39 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, 26 ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 12 ca nguy kịch phải đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể). Hiện có 5 bệnh nhân tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/nam-ca-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Văn phòng, toà nhà có bệnh nhân COVID-19, cần xử lý thế nào?

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15/6. - Ảnh 1.

    HCDC hướng dẫn tạm thời xử lý văn phòng tòa nhà làm việc khi phát hiện ca bệnh COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủng vi rút Delta gây lây nhiễm Covid-19 mạnh tại TP.HCM

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng nay 14.6, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ ngày 15.8 đến 13.6, TP.HCM phát hiện 821 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, phát hiện tại 21 quận huyện, TP. Thủ Đức.

    Chủng vi rút Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc ở TP. HCM - Ảnh 1.

    Khử khuẩn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sau khi bệnh viện này phát hiện 55 nhân viên nhiễm Covid-19. Ảnh: Báo Thanh niên

    Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, từ ngày 18 - 23.5, TP.HCM phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm Covid-19 gồm chuỗi Công ty Grove ở Q.3 và chuỗi quán bánh canh O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu Q.3. Từ ngày 26.5, TP.HCM phát hiện chuỗi Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng và từ ngày 2.6 đến nay phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm khác chưa rõ nguồn gốc.

    "Đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng vi rút Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại thành phố", Giám đốc Sở Y tế nhận định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại