Sao Malaysia quyết ‘phục hận’ trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam

Trọng Đạt |

Hậu vệ cánh kỳ cựu La'Vere Corbin-Ong tuyên bố anh cùng các đồng đội của tuyển Malaysia đã tìm ra phương án để có thể xuyên thủng mảnh lưới của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu cuối tuần này.

Hậu vệ Malaysia La'Vere Corbin-Ong lên 'dây cót tinh thần" trước trận gặp tuyển Việt Nam

Hậu vệ Malaysia La'Vere Corbin-Ong lên 'dây cót tinh thần" trước trận gặp tuyển Việt Nam

Vào 23h45’ ngày 11/6, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây được dự báo sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn và mang tính chất quyết định đến cơ hội giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng với cả 2 đội tuyển.

Sau chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Indonesia vào hôm 7/6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng G với 14 điểm trên BXH sau 6 lượt trận, hơn đội xếp thứ 2 là UAE với 12 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan dù đang xếp thứ 3 với cùng 9 điểm với Malaysia nhưng gần như không còn cơ hội đi tiếp do thi đấu nhiều hơn một trận so với các đội còn lại.

Do đó, nếu giành chiến thắng hoặc có ít nhất 1 điểm trong trận đấu tới, thầy trò HLv Park Hang-seo sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng G và có lợi thế lớn về tâm lý trước trận đấu cuối cùng gặp UAE vào ngày 15/6 tới đây.

Về phía Malaysia, thất bại 0-4 trước chính UAE vào ngày 3/6 vừa qua khiến HLV Tan Chen Hoe cùng các học trò đánh mất đi quyền tự quyết trong 2 lượt trận cuối cùng của họ tại bảng G.

Giờ đây, Malaysia buộc phải giành chiến thắng trước cả Việt Nam và Thái Lan trong 2 lượt trận cuối cùng để níu giữ cơ hội vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là một bài toán không hề dễ dàng với hậu vệ La'Vere Corbin-Ong cùng các đồng đội của Malaysia bởi Việt Nam vẫn đang trình diễn một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, ông Park Hang-seo đang sở hữu trong tay một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu khi mới để lọt lưới 1 bàn thua tính cho đến thời điểm hiện tại.

Dù vậy, hậu vệ cánh 30 tuổi của Malaysia Corbin-Ong vẫn rất tự tin vào khả năng giành 3 điểm của đội nhà và khẳng định Malaysia đã học được rất nhiều sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi trước Việt Nam vào cuối năm 2019.

“2 năm trước đây, chúng tôi đã chạm trán Việt nam và thất bại. Họ là đội bóng có lối chơi giàu kỹ thuật, chặt chẽ và vô cùng khoa học, rất khó để đánh bại hàng phòng ngự của họ. Trận thua đó đã chỉ ra cho chúng tôi nhiều bài học.

Giờ đây, Malaysia đang trở lại vô cùng mạnh mẽ, chúng tôi đang sở hữu những chân sút chất lượng và có thể hình cao to như Liridon Krasniqi, Dion Cools và Guilherme De Paula. Chúng tôi đã tìm ra cách khắc chế đội tuyển Việt Nam”.

Corbin-Ong nhấn mạnh, bản thân anh sẽ cố gắng thực hiện tốt những pha ném biên xa sở trường của mình để tạo đột biến cho các đồng đội ghi bàn. “Tôi hy vọng trận đấu tới, tôi cũng các đồng đội sẽ có một màn trình diễn để đời trước đội tuyển Việt Nam”, hậu vệ Malaysia nói.

Về phía Việt Nam, thầy Park cùng các học trò vẫn luôn tuân thủ chiến thuật chung của toàn đội và không tiết lộ quá nhiều trước các trận đấu, bất chấp việc các đối thủ vẫn luôn sử dụng những ngón đòn tâm lý chiến và khiêu khích Quang Hải cùng các đồng đội trước và trong trận đấu.

Bên cạnh hàng thủ, hàng công của Việt Nam vẫn đang thi đấu ổn định khi luôn có những nhân tố biết cách tạo đột biến vào những thời điểm khó khăn và đã ghi tới 9 bàn thắng vào lưới các đối thủ tại bảng G lúc này, trong đó mới nhất là cơn mưa bàn thắng với tỉ số 4-0 vào lưới Indonesia.

Bên cạnh trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, người hâm mộ bóng đá cũng sẽ được theo dõi trận đấu giữa UAE và Indonesia diễn ra cùng giờ vào ngày 11/6 tới đây.

Nếu giành chiến thắng trước Malaysia và UAE xảy chân trước Indonesia, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ chắn chắn đi tiếp vào vòng loại cuối cùng với ngôi vị nhất bảng G mà không cần phải quan tâm đến lượt trận cuối cùng gặp chính UAE ngày 15/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại