Cập nhật lúc

Trung tá công an ở quận Tân Phú mắc COVID-19 đang trong tình trạng diễn tiến nặng; Bệnh nhân COVID-19 thứ 55 tử vong

Tối 8/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 55 ca mắc COVID-19 trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 53 ca trong nước tại 5 tỉnh, thành phố.

Trung tá công an ở quận Tân Phú mắc COVID-19 đang trong tình trạng diễn tiến nặng; Bệnh nhân COVID-19 thứ 55 tử vong
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Trong 507 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM, 18 người có diễn biến nặng

    Chiều 8/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính từ ngày 31/5 đến 8/6, thành phố đã có 507 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được nhập viện điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

    Trong số 507 bệnh nhân này, có 18 bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực, chiếm tỉ lệ khoảng 3,5%, 1 trường hợp COVID-19 tử vong do bệnh diễn tiến nặng có bệnh nền là suy thận mạn, 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 tử vong do bệnh diễn tiến nhanh, có bệnh nền là tiểu đường, cao huyết áp.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh phát hiện thêm 3 mẹ con nhiễm Covid-19

    Tối 8/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng vừa xét nghiệm và phát hiện 3 trường hợp dương tính với SASR - CoV-2. Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C (BN 9117 - SN 1964, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, làm việc trong BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) mới phát hiện vào sáng cùng ngày.

    Cụ thể gồm: Bệnh nhân N.T.H. (SN 1980); Bệnh nhân P.P.N. (SN 2005); Bệnh nhân P.P.G. (SN 2011). 3 bệnh nhân trú tại xóm Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     photo-1

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi việc điều trị chiến sĩ công an mắc COVID-19

    Chiều nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã đến động viên các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân P.C.Đ., trung tá công an ở quận Tân Phú mắc COVID-19, đang trong tình trạng diễn tiến nặng.

    Bệnh nhân Đ. trước đó được đặt ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo) và trưa cùng ngày được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM qua Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

    Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly và giãn cách toàn thành phố, đến thời điểm này về cơ bản TP.HCM đang kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều đáng lo, đó là số người bị cách ly tại TP.HCM tăng rất nhiều so với các đợt dịch trước và những ca bệnh nặng cũng nhiều hơn trước.

    "Tôi xin được gởi gắm niềm tin và hi vọng đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy rằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ có thể giúp đồng chí P.C.Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo này. Tôi tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của tất cả các lực lượng, chúng ta sẽ chiến thắng COVID-19", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sĩ công an TP.HCM mắc Covid-19 trở nặng, hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO

     TS.BS CK2 Phan Thị Xuân – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, không giống như những đợt dịch trước, ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh và rất nặng. 

    Về chiến sĩ công an P.C.Đ mắc Covid-19, bác sĩ Xuân chia sẻ: "Bệnh nhân P.C.Đ nhiễm COVID-19 tính đến nay là ngày thứ 7, nhưng hiện tại khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO, về huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu. Nghĩa là hiện tại, bệnh nhân đang được hỗ trợ cả về tuần hoàn, về hô hấp và thận. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi đang tập trung hết sức để cứu chữa bệnh nhân này".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Thu hồi thông báo gây hoang mang 'F1 ở Khu công nghiệp Amata thành F0'

    Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn KCN Biên Hòa (Đồng Nai) cho báo Thanh niên biết, bà đã yêu cầu công ty  Meiwa thu hồi thông báo "F1 thành f0". Theo bà Tuyết, do lãnh đạo công ty này nắm thông tin chưa đúng nên đã ra thông báo sai. Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cũng xác nhận thông tin trên thông báo của công ty Meiwa về trường hợp F1 làm việc tại Khu công nghiệp Amata là chưa đúng.

    Bệnh nhân COVID-19 thứ 55 tử vong; Chiến sĩ công an mắc COVID-19 được chuyển qua BV Chợ Rẫy, xem xét chỉ định đặt ECMO - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Đồng Nai

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ninh Bình: 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

    Ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình thông tin trên Dân trí, qua rà soát lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng trên địa bàn nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trung tâm đã xét nghiệm và phát hiện 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2.

    Gồm: Bệnh nhân N.T.H.T. (SN 2000, mã bệnh nhân 2810); Bệnh nhân 2995 (tên T.T.N., SN 1996); Bệnh nhân 4606 (tên P.V.Đ., SN 1991, chồng BN2995).

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình nhận định, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng từ các bệnh nhân này không cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 1 phụ nữ bán rau dương tính với SARS-CoV-2

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Trường hợp này là N.T.H, nữ, sinh năm 1982, địa chỉ thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh.

    Chị H. bán rau tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, có đứng gần BN8853 (Đ.T.H.N, sinh năm 1976, bán rau tại chợ Cửa hàng mới, địa chỉ ở tổ 17 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vào ngày 30/5.


      

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 53 ca mắc Covid-19 trong nước

    Tối 8/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 55 ca mắc COVID-19 trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 53 ca trong nước tại 5 tỉnh, thành phố. Tính tổng cả ngày, Việt Nam ghi nhận 175 ca mắc mới và 40 bệnh nhân được chữa khỏi.

    - 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang

    - 53 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (21), Bắc Ninh (15), TP Hồ Chí Minh (14), Hà Nội (2), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 88 tuổi ở Bắc Giang là ca tử vong thứ 55 vì COVID-19

    Chiều 8/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Bộ Y tế) cho biết vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19.

    Cụ thể, người tử vong là BN 4632, nữ, 88 tuổi, ngụ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, lão suy (suy nhược chức năng ở người cao tuổi). 

    Về nguyên nhân tử vong, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị viêm phổi nặng do SARS-COV-2, ARDS, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, lão suy.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/benh-nhan-8...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sĩ công an mắc COVID-19 ở quận Tân Phú được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy

    Theo Tuổi trẻ online TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hôm nay cho biết, êkip hồi sức của bệnh viện và Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực phối hợp hội chẩn, xem xét chỉ định đặt ECMO (thiết bị hỗ trợ tim - phổi nhân tạo) cho chiến sĩ công an ở quận Tân Phú mắc COVID-19.

    Bệnh nhân P.C.Đ., là chiến sĩ công an phường Phú Trung, quận Tân Phú (bệnh nhân 8944) (Vợ chiến sĩ này cũng mắc Covid-19, mang mã số bệnh nhân 8945).

    Theo bác sĩ Châu, anh Đ. được Bệnh viện Công an chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM vào ngày 6/6 do suy hô hấp, được điều trị hồi sức, thở máy xâm lấn. Tuy nhiên do diễn tiến tổn thương phổi tiến triển, sáng nay được xem xét chỉ định đặt ECMO.

    Qua hội chẩn với Sở Y tế TP.HCM, thống nhất Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ nhận trường hợp này về làm ECMO kịp thời khi có chỉ định.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/chien-si-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Biên Hòa họp khẩn liên quan đến ca F1 trong khu công nghiệp

    TP Biên Hòa sáng nay họp khẩn với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai liên quan đến ca F1 Covid-19 nguy cơ cao trong Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa.

    Ca F1 là chị N.T.T.D. (32 tuổi, địa chỉ tại KP.6, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là Trưởng bộ phận kiểm kê tại Công ty Tommbow, lô 514 đường 13 khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa. 

    Chị D. có chồng là H.Đ.T.V., ngụ cùng nhà tại TP.Thủ Đức, TP.HCM - có kết quả dương tính SARS-CoV-2 lúc 12h30 ngày 7/6.

    Ngày 30/5, anh V. được công ty nơi anh làm việc ở TP.HCM khuyến cáo ở nhà để cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Đến chiều 3/6, anh V. được công ty thông báo thuộc diện F2, cần cách ly y tế tại nhà. Đến ngày 4/6, anh này được thông báo thuộc diện F1 nên được đưa đi cách ly tập trung.

    Về phía chị D., ngày 3/6, xuống nhà 305/1/52 tổ 12, ấp Tân Cang, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa. Ngày 4/6, làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Amata, đến tối về nhà tại TP.Thủ Đức và làm việc tại nhà cho đến nay. Chị D. đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

    BS Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định, chồng chị D. có nguy cơ nhiễm bệnh từ trước ngày 30/5, do đó, nguy cơ nhiễm bệnh của chị D. rất cao.

    Ca COVID-19 thứ 54 tử vong là người đàn ông 51 tuổi; TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Đồng Nai

    Mời xem bài gốc tại đây http://www.baodongnai.com.vn/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân đến 3 địa điểm này ở Quận Tân Phú, TP.HCM cần khai báo y tế gấp

    Sáng nay, UBND P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM thông báo người dân đến 3 địa chỉ trên địa bàn phường liên hệ ngay trạm y tế phường để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

    Cụ thể, cá nhân sử dụng dịch vụ ăn uống tại quán phở Nguyễn (địa chỉ 156 Lê Sát, trong khung giờ 7 - 11 giờ ngày 5/6); nhà thuốc Phamarcity (55 Cầu Xéo trong khung giờ 9 - 22 giờ ngày 5/6) và cửa hàng Bách Hóa Xanh (79 Cầu Xéo vào ngày 31/5) chủ động liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca Covid-19 thứ 54 tử vong

    Theo tin từ Sức khỏe&Đời sống, trưa 8/6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 54 là bệnh nhân nam.

    Cụ thể: BN3422, nam, 51 tuổi, có địa chỉ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, có tiền sử: viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

    Ngày 4/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan Child-Pugh C, hôn mê gan độ II, bệnh nhân được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

    Ngày 9/5 có kết quả dương tính.

    Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy vào ngày 26/5. Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân xơ gan mất bù Child Pugh C, biến chứng hôn mê gan, viêm phổi do SARS-CoV-2.

    Ca COVID-19 thứ 54 tử vong là nam bệnh nhân 51 tuổi; TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần thở máy, vận mạch, kháng sinh phổ rộng kết hợp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục và lọc thay huyết tương nhiều lần, duy trì các thuốc điều trị và dự phòng xuất huyết tiêu hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

    Đến 4h sáng ngày 7/6, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, mũi miệng, số lượng nhiều, khó cầm nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu. Mặc dù đã được cấp cứu tích cực nhưng tình trạng sốc không cải thiện, bệnh nhân tử vong cùng ngày 7/6/2021.

    Chẩn đoán tử vong: Sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, xơ gan mất bù hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2.

    Ca COVID-19 thứ 54 tử vong là nam bệnh nhân 51 tuổi; TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19

    Theo báo Tuổi trẻ online, TP.HCM vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19 tử vong khi trên đường chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị.

    Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1964, ngụ đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp.

    Theo nguồn tin, khoảng 12h trưa 7/6 bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện quận Gò Vấp nhập đơn vị cách ly cấp cứu trong tình trạng viêm suy hô hấp, viêm phổi, suy đa tạng. Lúc này diễn tiến bệnh đã nặng, cộng thêm bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường.

    Ngay lập tức, Bệnh viện quận Gò Vấp kết nối hội chẩn với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM qua điện thoại. Bệnh nhân sau đó được đặt nội khí quản nhưng diễn biến ngày một nặng nên bệnh viện quyết định chuyển qua Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM khoảng 18h cùng ngày. Tuy nhiên bệnh nhân ngưng tim trên đường chuyển viện.

    Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2, kết quả có sau khi bệnh nhân tử vong.


    Mời xem bài gốc của Tuổi trẻ tại đây https://tuoitre.vn/tp-hcm-mot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hội đồng chuyên môn: Tài xế tử vong ở Bắc Giang không phải do chất lượng vắc xin

    Theo Tuổi trẻ online, chiều 7/6, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bắc Giang có cuộc họp với các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế và một số đơn vị để xem xét nguyên nhân ca tử vong tại Bắc Giang sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

    Sau khi họp hội đồng chuyên môn, các chuyên gia kết luận trường hợp ông N.V.H. (46 tuổi, ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, chưa loại trừ phản ứng quá mẫn sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trên bệnh nhân có tiền sử đã điều trị viêm phổi, theo dõi lao phổi; loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc xin và quy trình tiêm chủng.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 F1 của người phụ nữ bán rau ở Đông Anh đều âm tính SARS-CoV-2

    Liên quan bệnh nhân Đ.T. H. N. (45 tuổi, có địa chỉ tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh; làm nghề bán rau tại chợ Cửa hàng mới - Thị trấn Đông Anh), bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã truy vết xác định được 20 F1 tại các địa bàn(Đông Anh, Đống Đa, Sóc Sơn), lấy mẫu xét nghiệm và hiện nay đã có kết quả 20/20 trường hợp này đều âm tính lần 1.

    Truy vết được 74 F2 tại các địa bàn (Đông Anh, Đống Đa, Thanh Oai, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàn Kiếm, Chương Mỹ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức). Đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm 74/74 âm tính.

    Truy vết được tổng số 167 F3 và các trường hợp liên quan: kết quả xét nghiệm 167/167 âm tính.

     

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://tienphong.vn/cap-nhat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 12h trưa nay, TP Hà Tĩnh giãn cách xã hội

    Theo báo Hà Tĩnh, sáng nay, sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 là người đang công tác tại BVĐK tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Tại cuộc họp, BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã bàn các phương án cấp bách để ngăn chặn dịch lây lan, đề nghị nhanh chóng xác định nguồn lây của ca bệnh và truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

    Các thành viên BCĐ cũng đề nghị, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, cần thiết phải tiến hành phong tỏa toàn thành phố và khoanh từng phường, từng TDP để lấy mẫu xét nghiệm; thành lập các chốt để kiểm soát, không để người từ thành phố ra khỏi địa bàn.

    Qua tham khảo các chuyên gia Bộ Y tế, kinh nghiệm các tỉnh, thành và căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12h trưa nay (8/6).

     

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19; Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 2.

    Ảnh: báo Hà Tĩnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một cán bộ Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh nhiễm Covid-19

    Sáng 8/6, tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là ông P.C.C. (SN 1964, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh; Cán bộ bệnh viện).

    Ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành thiết lập 6 chốt phong tỏa tại tổ dân phố 6, phường Bắc Hà và tổ dân 3 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh để tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ BVĐK tỉnh và khu vực sinh sống của ca bệnh, với trên 600 hộ dân trong khu vực.

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19; Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngọc Tú

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ‘Ổ dịch’ COVID-19 ở điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng có ca lây nhiễm đến vòng thứ 5

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng nay cho biết, tính từ 18 giờ ngày 7/6 đến 6 giờ ngày 8/6, TP ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm mới (BN8986, BN9014-9027): 10 liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng; 4 ca (cư trú tại Phú Nhuận, Bình Tân) là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây đã được công bố trước đây; 1 trường hợp cư trú tại TP Thủ Đức được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

    Điều đáng nói, trong 10 trường hợp liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng có 1 trường hợp là lây nhiễm đến vòng thứ 5.

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19; Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: HCDC

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: Tiếp tục di chuyển 2.000 người ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

    Theo Dân trí, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 2.000 công nhân và người dân còn lại ra khỏi ổ dịch tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu huyện Việt Yên, để tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm sạch ổ dịch.

    Đến 19h ngày 7/6, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 122 trường hợp F0, nâng tổng số trường hợp F0 là 3.363 trường hợp.

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19; Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh: Truy vết được hơn 3.600 F1 và F2

    Tối 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đã truy vết được 381 F1 của 9 ca bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện từ hôm 5/6 đến nay. Trong đó có 81 F1 là của 2 ca bệnh Covid-19 vừa được phát hiện vào sáng cùng  ngày, 3.559 F2 của 9 ca bệnh này.

    Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành làm xét nghiệm cho các F1 và F2. Hiện đã có 317 mẫu bệnh phẩm F1 có kết quả âm tính với với SARS-CoV-2. Số còn lại đang chờ kết quả.

    Từ hai ca bệnh là vợ chồng đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh vào ngày 30/5, hiện đã có 7 người liên quan đến 2 ca bệnh này dương tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Ca COVID-19 thứ 54 tử vong là người đàn ông 51 tuổi; TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19

    Theo Tuổi trẻ, tối 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết phường Tân Quý, quận Tân Phú đã ghi nhận 3 trường hợp bị nhiễm COVID-19. 

    Cả 3 trường hợp này đã được Bộ Y tế công bố chiều cùng ngày.

    Trong 3 trường hợp nhiễm này, có một chiến sĩ công an phường Phú Trung, quận Tân Phú (BN8944) cùng người vợ (BN8945) và một nhân viên y tế (BN8960). 

    Theo điều tra ban đầu, trong bốn ngày từ 28/5 đến 31/5, chiến sĩ công an trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú. Chiến sĩ công an này được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1/6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Từ ngày 1/6 đến 4/6, bệnh nhân trực ở chốt 128b Kênh Tân Hóa. Chiến sĩ công an bắt đầu thấy mệt từ ngày 2/6, đến ngày 4/6 sốt cao, và mệt nhiều, khó thở vào ngày 5/6.

    Ngày 6/6, chiến sĩ công an vẫn sốt, mệt và khó thở nên đi khám bệnh. Bệnh nhân được phân luồng, chuyển phòng cách ly tạm và được xét nghiệm sàng lọc với kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Người vợ của chiến sĩ công an đi cùng đã được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính.

    Ngay khi nhận được thông tin này, Trung tâm Y tế quận Tân Phú đã thực hiện phong tỏa tạm thời 48 hộ, 227 nhân khẩu xung quanh để tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/hai-vo-chon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 43 ca mắc COVID-19 trong nước

    Sáng 8/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 43 ca mắc COVID-19 trong nước, tại Bắc Giang 22 ca, Bắc Ninh 6 ca và TP HCM là 15 ca. Việt Nam hiện có 9.027 bệnh nhân COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa 2 khu dân cư ở TP Bắc Ninh có ổ dịch Covid-19 mới phát sinh

    Theo Dân trí, liên tiếp 2 ổ dịch mới đã được phát hiện tại TP Bắc Ninh. 

    Trong ngày 7/6, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết định thiết lập cách ly y tế  khu Hai Văn, phường Vân Dương với tổng số 165 hộ (1.310 nhân khẩu), từ 6h ngày 6/6; Đồng thời, thiết lập cách ly y tế ở khu đất đấu giá Nam Sơn, thuộc Khu Sơn Đông, phường Nam Sơn với 16 hộ gia đình (193 nhân khẩu).

    Phát hiện F1 tráo người để trốn cách ly tập trung ở Lâm Đồng: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 1.

    Kiểm tra nhà ăn cho công nhân tại công ty AAC. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện ca F1 mượn người "thế thân" đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế?

    Hôm qua, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện F1 nhờ người thay thế để trốn cách ly.

    Thượng tá Đinh Văn Sáu, Phó Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh  cho biết trên báo Lâm Đồng, lúc 21h ngày 2/6, khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh tiếp nhận 2 trường hợp là ông N.V.N. (30 tuổi) và ông Đ.N.D. (51 tuổi) vào cách ly tập trung theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

     8 sáng 4/6, Ban điều hành lấy thông tin cá nhân, khai báo y tế của các trường hợp thì phát hiện ông T.Đ.D. (39 tuổi, trú tại Phường 11, TP Đà Lạt) đang cách ly thay thế cho ông Đ.N.D. là người có tên trong quyết định cách ly của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

    Các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh và đến 15h ngày 4/6 đã bàn giao ông Đ.N.D cho khu cách ly, đồng thời bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp đi cách ly thay là ông T.Đ.D.

    Cũng theo báo Lâm Đồng, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương lý giải, khi cán bộ y tế của Trung tâm này đưa các trường hợp đi cách ly tập trung trên xe đều mặc đồ bảo hộ, đến nơi họ giao quyết định và người được cách ly cho cơ sở tiếp nhận nên chưa phát hiện được ngay việc tráo đổi người đi cách ly thay. Ngoài ra, ông Đ.N.D đã sắp xếp thỏa thuận với T.Đ.D trước đó, họ khai cùng một địa chỉ nên cán bộ Trung tâm Y tế Lạc Dương đến Phường 11 (Đà Lạt) cũng không phát hiện ra việc hai ông tráo đổi người.

    Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 2.

    Khu cách ly tập trung ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng. Ảnh: Tiền phong

    Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 3.

    Ảnh: báo Lâm Đồng

     

    Mời xem bài gốc tại đây http://baolamdong.vn/xahoi/202...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam thanh niên về Bình Phước được 5 ngày thì biết bạn ở TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Thanh niên, Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài (Bình Phước) hôm qua đã đưa đi cách ly tập trung 1 nam thanh niên là F1 của bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM.

    Trường hợp này từ TP.HCM về Bình Phước hôm 1/6, được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà. Tới ngày 6/6, nam thanh niên này nhận được thông tin người bạn tại TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 nên đã ra trạm y tế phường khai báo.

    Tất cả trường F1, F2 đã có kết quả âm tính lần 1.

    Hai vợ chồng chiến sĩ công an cùng bị nhiễm COVID-19; Phát hiện ca F1 mượn người thế thân đi cách ly tập trung: Vì sao qua mắt được cán bộ y tế? - Ảnh 1.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại