Cập nhật lúc

Nước Mỹ bị tấn công, Nhà Trắng đặt 17 bang trong tình trạng khẩn cấp - Israel điều động toàn bộ quân đội, sẵn sàng cho chiến tranh tổng lực

Bên cạnh đó, Anh đang công khai đối đầu Nga. Điều này tạo ra nhiều suy đoán rằng Nga có thể triển khai quân trở lại ở Crimea để đối phó với mối đe dọa từ NATO.

Ngày 10/5, Iran lần đầu tiên công khai xác nhận việc nước nay đang đàm phán với Saudi Arabia, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giảm bớt những căng thẳng giữa hai nước.

Trong cuộc họp báo hằng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh việc xuống thang những căng thẳng giữa hai quốc gia trên là vì lợi ích của cả 2 nước và của cả khu vực. Iran đang chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán với Saudi Arabia.

Nước Mỹ bị tấn công, Nhà Trắng đặt 17 bang trong tình trạng khẩn cấp - Israel điều động toàn bộ quân đội, sẵn sàng cho chiến tranh tổng lực - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Iran hoan nghênh việc giải quyết những vấn đề song phương còn tồn đọng và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều này.

Cũng theo ông Khatibzadeh, Bộ Ngoại giao Iran hoan nghênh việc giải quyết những vấn đề song phương còn tồn đọng và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều này.

Tuần trước, người đứng đầu Vụ chính sách của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia Rayed Krimly cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran là nhằm giảm bớt những căng thẳng trong khu vực, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để đánh giá kết quả của các cuộc đàm phán trên và Riyadh muốn thấy "những hành động có thể kiểm chứng."

Động thái nêu trên của Iran diễn ra trong bối cảnh nước này có các cuộc đàm phán tại Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc cùng Đức).

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại