Cập nhật lúc

Một số ca Covid-19 có diễn biến nặng, 1 người phải can thiệp ECMO; Bắc Ninh giãn cách xã hội 5 huyện, thị có ca Covid-19

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 6/5 tại Việt Nam.

undefined
49
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh

    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 7/5, khi địa phương đã ghi nhận 25 ca dương tính Covid-19.

    Tối 6/5, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, chỉ đạo công tác chống dịch. Tại đây, ông Thành cho biết đã nêu đề xuất trên với Thủ tướng và Ban thường vụ Tỉnh ủy. "Quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhưng chúng tôi chấp nhận để không xảy ra thêm các nguy cơ lây nhiễm", ông Thành nói.

    Theo ông, từ khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, tỉnh đã yêu cầu đóng cửa dịch vụ không thiết yếu, phong tỏa những nơi có ca bệnh, lập 9 chốt kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh. Vì vậy, thực hiện giãn cách xã hội, nghĩa là thêm yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà.

    Đến nay Vĩnh Phúc đã đình chỉ công tác 6 cán bộ liên quan đến việc để xảy ra các ổ dịch trên địa bàn.

    Ông Thành cũng cho biết chiều nay nhận được thông báo, một bệnh nhi đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc dương tính với nCoV. Cháu bé từng đến khám tại phòng khám có bệnh nhân Covidd-19. Vì vậy, ông yêu cầu Bệnh viện "ngay lập tức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan".

    [Nóng] Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh; Bắc Ninh giãn cách xã hội 5 huyện, thị có ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Bộ đội hóa học phun khử khuẩn tại Vĩnh Phúc, ngày 4/5. Ảnh: Ngọc Thành

    Hôm 1/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí... trên địa bàn.

    Từ 0h ngày 4/5, xe khách tuyến cố định qua tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là các vùng có dịch, không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Hiện Vĩnh Phúc lập 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh, tập trung kiểm soát xe ca, xe buýt, taxi, xe chở công nhân, đặc biệt từ địa phương có dịch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnhvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An lần đầu tiên xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

    Tối 6/5, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An ghi nhận một ca bệnh lây nhiễm ở cộng đồng.

    Được biết, ca bệnh này là ông N.P.Q (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

    Theo điều tra dịch tễ, từ 14/4-29/4, người này chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội). Ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê.

    [Nóng] Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh; Bắc Ninh giãn cách xã hội 5 huyện, thị có ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Trong đêm, ca nhiễm Covid-19 đã được chuyển đến khu cách ly đặc biệt để điều trị.

    Rạng sáng ngày 6/5, anh này có biểu hiện sốt 38,5 độ. 8h cùng ngày, sau khi nghe thông tin thông báo trên loa phát thanh xã, vợ chồng anh chị điện thoại khai báo với Trạm Y tế và được đưa cách ly tập trung tại Trạm Y tế Quỳnh Lập, lấy mẫu xét nghiệm.

    Tối cùng ngày, anh Q. đã được chuyển đến khu cách ly đặc biệt tại TX. Hoàng Mai để điều trị bệnh.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Nóng: Nghệ An lần đầu tiên xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh giãn cách xã hội 5 huyện, thị có ca Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip: Khử khuẩn, tiêu độc tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

    Quân đội tổng lực phun khử khuẩn, tiêu độc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca nhiễm Covid-19 ở Thanh Hóa có lịch trình đi lại phức tạp

    Tối 6.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, cùng ngày, kết quả xét nghiệm lần 2 xác định anh N.B.T (ngụ khu chung cư Đông Phát, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân T. được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân số 3091 .

    Trước đó, từ ngày 23-28.4, bệnh nhân 3091 tiếp xúc với đoàn chuyên gia (5 người) Trung Quốc tại tỉnh Yên Bái, sau đó di chuyển đến nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc, Lai Châu. Đến tối 28.4 bệnh nhân di chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về đến tỉnh Thanh Hóa lúc 1 giờ ngày 29.4.

    Đến sáng ngày 29.4, bệnh nhân đi uống cà phê tại một quán ở đường Lê Hoàn (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Chiều cùng ngày đi cùng 2 con về xã Nga An (H.Nga Sơn, Thanh Hóa) gặp người thân và có tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 30.4 bệnh nhân đưa 2 con về lại nhà ở TP.Thanh Hóa.

    Ngày 1.5, ngành y tế nhận được thông tin đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19 , nên bệnh nhân T. trở thành F1 và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 6.5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 .

    Liên quan đến các F1 của bệnh nhân 3091, CDC Than Hóa cùng các ngành đã rà soát khẩn cấp. Đến tối ngày 6.5 đã ghi nhận có 70 người là F1 của bệnh nhân này. Cụ thể, tại TP.Thanh Hóa xác định có 9 F1; H.Nga Sơn phát hiện 32 F1; TP.Sầm Sơn phát hiện 29 F1, đều là F1 của bệnh nhân 3091.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    Ca nhiễm Covid-19 ở Thanh Hóa có lịch trình đi lại phức tạpthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định "không có chuyện phong tỏa thành phố như tin đồn thổi"

    Trước các diễn biến dịch phức tạp trên địa bàn thủ đô thời gian gần đây, đặc biệt liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, đã xuất hiện một số tin đồn trên mạng xã hội về việc Hà Nội bị "phong tỏa".

    Tối 6/5, trao đổi với PV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện "phong tỏa" Thủ đô như một số thông tin đồn thổi trên mạng.

    "Hà Nội chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, hợp tác với cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh. 

    Không có chuyện phong tỏa thành phố như một số thông tin đồn thổi", Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định và nêu rõ, Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước.

    Cũng theo Bí thư Hà Nội, hiện nay tình hình dịch bệnh tuy căng thẳng, nhưng các cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn thực hiện rất tốt, hiệu quả, quyết tâm các biện pháp phòng, chống, khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần, khoanh vùng các khu vực nguy cơ để sàng lọc.

    Ông nêu rõ, cách chống dịch hiện nay là nâng cao cảnh giác, thực hiện nhanh nhất việc truy vết để khoanh vùng phong tỏa nhỏ nhất có thể.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    27 cán bộ công an Hà Nội là F1 vì đưa tội phạm vào BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm

    Chiều 6/5, Đại tá Trần Ngọc Dương (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua, lực lượng công an đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Về việc quản lý xuất nhập cảnh, mới đây, Công an quận Hà Đông phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn và đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm đã được lực lượng chức năng phát hiện, đã khởi tố vụ án.

    Đáng chú ý, sau khi phát hiện bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ở Đông Anh mắc covid-19, đại tá Dương thông tin rằng qua rà soát, Công an thành phố xác định có 27 chiến sĩ là F1.

    Đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly toàn Bệnh viện Quân y 105

    Theo thông tin từ BV Quân y 105, ngay trong sáng nay 6/5, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bệnh viện, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 100% cán bộ nhân viên bệnh viện. Toàn bệnh viện thực hiện cách ly y tế. Cán bộ nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, người nhà đang ở viện không được ra ngoài, cách ly tại chỗ. Tất cả bệnh nhân đều được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

    Thông tin từ Bệnh viện Quân y 105 cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca mũi 1, 30% đã tiêm vaccine mũi 2.

    Hiện Bệnh viện Quân y 105 đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị (chỉ trừ bệnh nhân cấp cứu).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Bệnh viện Quân y 105 cách ly toàn bệnh việnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

    Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 

    56 ca trong cộng đồng được ghi nhận tại các tỉnh, thành: Vĩnh Phúc (11), Thái Bình (05), Bắc Ninh (12), Hà Nội (04), Hải Dương (01), Hưng Yên (02), Quảng Ngãi (01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (16), Đà Nẵng (03), Lạng Sơn (01).

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Ca dương tính ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc; Bệnh nhân Covid-19 ở Thanh Hóa lịch trình phức tạp, có 70 F1 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc

    Chiều nay (6/5), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19, đó là anh Đ.D.T, trú tại xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng). Anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Theo cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình di chuyển như sau: Từ 26/4 đến 27/4, anh T. đi tham quan tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) và đến siêu thị BigC Hải Dương vào khoảng từ 9h-10h sáng 30/4.

    Ngày 2/5, anh T. có biểu hiện ho, mệt mỏi nên đã đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đến khoảng 16h chiều 4/5, công dân này đến thuê phòng tại khách sạn trên địa bàn phường Tứ Minh để tự cách ly. Ngày hôm sau, anh đi taxi Thành Đông đến Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính lần 1.

    Cũng theo cơ quan chức năng, trong hôm nay trên địa bàn huyện Gia Lộc ghi nhận trường hợp chị N.T.H., trú tại thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, hiện đang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính. Qua điều tra dịch tễ, ngày 24/4 chị H. có về quê ở thôn Cáy (xã Đoàn Thượng) thăm gia đình và đến 26/4 chị quay trở về Vĩnh Phúc.

    Chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận thêm 56 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng; Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc - Ảnh 2.

    Nhân viên y tế Hải Dương thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

    Đến 27/4, chị H. tiếp xúc gần với chuyên gia người Trung Quốc, người chuyên gia này sau đó là trường hợp F1 và trở thành F0 (bệnh nhân mắc COVID-19). Sau khi chuyên gia người Trung Quốc trở thành F0, ngày 2/5 chị H. được đưa đi cách ly y tế tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Tiếp đó, chị được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm đến hôm nay cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 2. Trong khi đó, từ 27/4 đến nay, chị H. chưa quay trở lại địa phương, thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc).

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19ncov.moh.gov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 lý do khiến đợt dịch thứ 4 phức tạp và căng thẳng hơn trước

    Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà - Ảnh 1.


    Chuyên gia truyền nhiễm Bạch Mai: 2 lý do khiến đợt dịch thứ 4 phức tạp và căng thẳng hơn trướcsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly hơn 4.000 người ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

    Cơ sở y tế lớn nhất tỉnh Thái Bình nằm trên phố Lý Bôn (TP Thái Bình) bị cách ly từ 10h sáng 6/5 do liên quan chùm ca nghi nhiễm Covid-19.

    Bệnh viện bị cách ly do người phụ nữ 70 tuổi, quê huyện Thái Thụy, từng điều trị tại đây. Bà nằm viện nửa tháng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, con gái và con dâu chăm sóc. Sau đó, bà được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi sang Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình. Sáng 6/5, kết quả xét nghiệm ghi nhận ba mẹ con dương tính Covid-19.

    Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Cách ly hơn 4.000 người ở BV Đa khoa Thái Bình - Ảnh 1.

    Cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình tham gia tiêm phòng Covid-19 được kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp và khám sàng lọc trước khi tiêm, tháng 4/2021. Ảnh: Bvdktinhthaibinh

    Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết CDC tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 nhân viên y tế và hơn 3.000 bệnh nhân, người nhà. Riêng hai khoa Thần kinh và Lão khoa đã khoanh vùng, khử khuẩn từ đêm qua. Toàn bộ bệnh viện trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ngành y tế lo suất ăn, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ cho hơn 4.000 người trong vòng cách ly.

    "Việc phong tỏa bao nhiêu ngày phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm rồi chúng tôi sẽ có chủ trương tiếp", ông Hòa nói. Riêng Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình khoanh vùng cách ly khu bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Cách ly hơn 4.000 người ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bìnhvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà

    Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà  - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân viên vũ trường, bar, karaoke, massage

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, nhà gần vũ trường New Phương Đông

    Ngày 6/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã công bố 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng đến 18h ngày 6/5 là 4 ca.

    Cụ thể, bệnh nhân N. V.T, Nam, sinh năm 1960, trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân là giám sát công trình ở công ty xí nghiệp vận tải ô tô số 6 (Đà Nẵng).

    Bệnh nhân sống cùng vợ V. T. N. H, con gái N. T. N. N; chị vợ V. T. H. Đ và cháu gái tên N.

    Ngày 16-26/4, uổi sáng bệnh nhân chỉ ở nhà, tập thể dục và chăm sóc cây, sau đó đến công trình Hòa Sơn để giám sát, không đến nơi nào khác.

    Ngày 27 và 29/4, buổi sáng bệnh nhân chỉ tự đi xe máy (có mang khẩu trang) đến giám sát công trình ở Hòa Sơn (sau trại giam Hòa Sơn) và trên đường đi không ghé địa điểm nào.

    Ngày 30/4, đến quầy thuốc tây M.H ở đường Nguyễn Du mua thuốc (đứng cách xa và có mang khẩu trang). Buổi chiều tự lái xe ô tô đến công trình ở Hòa Sơn (tại đây không có tiếp xúc với ai) chỉ xem công trình rồi sau đó lái xe về nhà.

    Ngày 1/5, bệnh nhân mua thuốc cảm tại quầy thuốc tây M. H ở đường Nguyễn Du.

    Khoảng 9h sáng 2/5, bệnh nhân cùng gia đình (vợ, con gái, chị vợ, cháu gái) về quê ở phường Hòa Hải tổ chức ăn uống với gia đình em trai N. V. T; vợ chồng em vợ là V. Q. M, N. T. T. T và con trai V. N. D và khoảng 7 người nữa.

    Ngày 3 và 4/5, bệnh nhân ở nhà. Khoảng 23h10 ngày 5/5, bệnh nhân tự đi xe máy đến khám bệnh tại Khoa cấp cứu bệnh viện Phổi sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, khó thở, nhức mỏi toàn thân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, nhà gần vũ trường New Phương Đôngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ổ dịch có diễn biến phức tạp

    Chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã, xã, phường để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

    Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến 14h ngày 6/5, tích luỹ 2 ngày 5 - 6/5, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc tại cộng đồng, 42 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh).

    Theo ông Hạnh, đến nay TP đã xác định 443 F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 9 mẫu dương tính, 389 mẫu âm tính, 45 mẫu chưa có kết quả.

    Bên cạnh đó, TP đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp liên quan khác, tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Kết quả, 791 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. TP đang khoanh vùng xử lý dịch và phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã.

    Hà Nội: Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm - Ảnh 1.

    Toàn cảnh phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 6/5

    Ông Hạnh phân tích rõ nguy cơ hiện nay ở mức rất cao bởi TP đã có các ca mắc ngoài cộng đồng. Nhiều ca mắc ở các địa phương khác liên quan đến TP và có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có diễn biến phức tạp, cần mở rộng xét nghiệm sàng lọc. Ngoài ra, nhiều trường hợp ở các tỉnh thành khác kết thúc cách ly tập trung vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

    Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 14h ngày 6/5, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hỗ trợ phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bà nhấn mạnh, "Trước diễn biến thực tế, TP sẽ có thể tiếp tục có các thêm ca bệnh. Qua rà soát có hơn 2.600 người đến khám, chữa, bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và TP đang theo dõi chặt chẽ và tiếp tục điều tra".

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Hà Nội: Phát hiện hơn 2.600 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ươngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình của bác sĩ BV Quân Y 105 mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm hơn

    Ngày 6.5, thêm 6 tỉnh "hỏa tốc" cho học sinh toàn tỉnh hoặc tại một số địa bàn trong tỉnh nghỉ học vì có ca bệnh Covid-19.

    Cụ thể, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học; Lào Cai, Hà Tĩnh, Ninh Bình cho trẻ nghỉ ở một vài huyện, thị xuất hiện bệnh nhân Covid-19 .

    Từ 12 giờ hôm nay, 6.5, Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội sau khi đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 , đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Học sinh các cấp của địa phương này cũng sẽ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 6.5 cho đến khi có thông báo mới.

    Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm; Phát hiện 11 ca dương tính, Bắc Ninh kêu gọi người dân không ra khỏi nhà - Ảnh 1.

    Thêm địa phương ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm hơn ẢNH B.Đ

    Sáng 6.5, UBND Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn nghỉ học từ trưa nay (6.5) sau khi xác nhận có 1 ca dương tính SAR-CoV-2.

    Trước đó, đêm 5.5, UBND tỉnh Bắc Ninh có công điện hỏa tốc quyết định tạm thời cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 6.5 đến hết ngày 9.5, sau khi ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên.

    Đáng lo ngại, 1 trong 2 bệnh nhân này có lịch trình đi lại dày đặc, đến 3 trường học trên địa bản tỉnh, đi ăn 2 đám cỗ cưới và cỗ giỗ. Đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao.

    Tối 5.5, Sở GD-ĐT Lào Cai cũng vừa có quyết định cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động , người học trên địa bàn thị xã Sa Pa tạm dừng đến trường từ 6.5 đến hết 9.5 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm hơnthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng đi nhậu, ăn lẩu, du lịch Suối Mơ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

    Chiều 6/5, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Tổng diện tích phun khử khuẩn là 150.000m2, gồm khuôn viên bệnh viện, nhà tiếp đón, sảnh tiếp đón khác, khu bảo vệ, khu khám chữa bệnh, khoa cấp cứu và nhà để xe của bệnh viện.

    Ngay sau khi tiến hành phun khử khuẩn, toàn bộ trang phục bảo hộ của các cán bộ, chiến sĩ tham gia quá tình phun thuốc đã được thu gom và xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Hà Nội: Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, thi học kỳ sớm - Ảnh 1.

    7 xe chuyên dụng được huy động. Hàng chục mét khối hoá chất đã được phun để khử khuẩn bệnh viện.


    Hà Nội: Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, thi học kỳ sớm - Ảnh 2.

    Hà Nội: Hơn 2.600 người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, ổ dịch diễn biến phức tạp; Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, thi học kỳ sớm - Ảnh 3.

    Các tuyến đường dẫn vào bệnh viện đều được phun khử khuẩn. Lực lượng chức năng tiến hành phun hoá chất khử khuẩn cách bệnh viện 100 mét.


    Bấm link để đọc bài viết đầy đủ:

    Phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anhbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nhà một cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình phải đi cách ly tập trung

    Ngày 6/5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, trong sáng cùng ngày, y tế địa phương đã đưa cả gia đình Trưởng ban thi đua - khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh (gồm có 4 người) đi cách ly tập trung.

    Trước đó gia đình cán bộ này đã đi du lịch Sa Pa, ăn cùng nhà hàng nơi nữ bệnh nhân mắc Covid-19 người Đà Nẵng cũng đến ăn uống (nữ bệnh nhân này được xác định từng đi cùng chuyến bay VN160 có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19).

    Trong hôm nay 6/5, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên của Sở Nội vụ tỉnh.

    Một cán bộ lãnh đạo Sở Nội vụ Thái Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan.

    Theo ghi nhận tại tỉnh Thái Bình đến trưa 6/5, phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch BV Bệnh Nhiệt đới TƯ có tổng 42 người dương tính tại 16 tỉnh, thành phố

    Chiều 6/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết đây là con số thống kê tính đến 12h ngày hôm nay. Các ca bệnh do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội xét nghiệm.

    Số lượng này chưa tính các bệnh nhân dương tính do địa phương xét nghiệm.

    Cụ thể, Hà Nội có 9 người dương tính liên quan ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại Đông Anh (2), Sóc Sơn (3), Nam Từ Liêm (2), Sơn Tây (1), Ba Đình (1).

    15 tỉnh, thành phố khác ghi nhận 33 người bao gồm Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (5), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (3), Thái Bình (3), Hải Dương (7), Sơn La (1), Hải Phòng (2), Quảng Ninh (1), Hòa Bình (1), Phú Thọ (4), Hưng Yên (2), Nam Định (1), Lạng Sơn (1).

    Ổ dịch BV Bệnh Nhiệt đới TƯ có tổng 42 ca dương tính tại 16 tỉnh, thành; Phát hiện 11 ca dương tính, Bắc Ninh kêu gọi người dân không ra khỏi nhà - Ảnh 1.

    Bên trong nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong đợt dịch đầu năm 2020. Ảnh: Việt Hùng.

    Từ ngày 5/5 đến 19/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bị cách ly ly tế, vẫn tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 mới. Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, kết luận toàn bộ ca nhiễm mới đều chưa xác định được nguồn lây, đường lây.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Ổ dịch ở BV Bệnh Nhiệt đới TƯ có tổng cộng 42 người dương tính nCoVzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 11 ca dương tính, Bắc Ninh kêu gọi người dân không ra khỏi nhà

    Trưa 6/5, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết tỉnh này vừa ghi nhận 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

    Cụ thể, có 2 ca xã Hiên Vân (huyên Tiên Du), 6 ca ở Mão Điền (huyện Thuận Thành), 1 ca ở Vân Dương (TP. Bắc Ninh), 1 ca ở An Thịnh ( huyện Lương Tài), 1 ca ở Châu Khê (huyện Từ Sơn). Trong đó, 2 bệnh nhân tại Lương Tài và Từ Sơn đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

    Phát hiện 11 ca dương tính, Bắc Ninh kêu gọi người dân không ra khỏi nhà; Lạng Sơn phong tỏa toàn bộ 1 bệnh viện - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh.

    Bước đầu, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã truy vết, rà soát, xác minh được 2.723 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trong đó có 354 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh (F1); 2.369 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần (F2).

    Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày 6/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Theo đó, bắt đầu từ 17g ngày 6/5/2021, tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các trường hợp phục vụ mang về).

    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tuyên truyền trên loa truyền thanh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:


    Phát hiện 11 ca dương tính, Bắc Ninh kêu gọi người dân không ra khỏi nhàgiadinh.net.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Trưa ngày 6/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin báo chí cho biết, đến 12h cùng ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc Covid-19, dương tính với SARS-CoV-2 mới có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung.

    Cụ thể, có 2 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gồm:

    - P.V Tr (BN 3014), sinh năm 1989 - Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài.

    - T.K K (BN 3021), sinh năm 1979 - Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn

    Ngoài ra, có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: 1 người ở TP Bắc Ninh, 2 mẹ con ở Hiên Vân, huyện Tiên Du, 6 người ở Mão Điền, Thuận Thành.

    Theo Sở Y tế Bắc Ninh, 9 trường hợp trên hiện đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lạng Sơn: Phong tỏa Bệnh viện Phổi sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 6/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện Phổi Lạng Sơn với phương châm "xét nghiệm rộng, khoanh vùng hẹp" ngày sau khi tiếp nhận bệnh nhân N.T.V.A, thường trú huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Sở Y tế cũng thông báo cho Trung tâm Y tế Hữu Lũng đóng cửa nhà hàng Mạnh Hà, huyện Hữu Lũng và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên nhà hàng.

    Theo báo cáo của Sở Y tế Lạng Sơn, ngày 5/5 bệnh nhân N.T.V.A. được chuyển đến Bệnh viện Phổi Lạng Sơn từ Bệnh viện Bệnh Bệnh nhiệt đới Trung ương.

    Đến 0h ngày 6/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc của bệnh nhân N.T.V.A dương tính với SARS-CoV-2.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:


    Lạng Sơn: Phong tỏa Bệnh viện Phổi sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ đội hóa học phun khử khuẩn tại khu dân cư ở Đà Nẵng

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 1.

    Sáng 6/5, UBND quận Hải Châu phối hợp với cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng phong tỏa đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và khu dân cư quanh vũ trường New Phương Đông

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 2.

    Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội đã dựng rào chắn ở 2 đầu đường. Những người không có nhiệm vụ không được vào khu vực này

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 3.

    Khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng quân đội cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ phòng hóa cùng 2 xe chuyên dụng phun hóa chất khử khuẩn tuyến đường Đống Đa và khu vực xung quanh bar New Phương Đông

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 4.

    Việc phun khử khuẩn toàn bộ khu dân cư được thực hiện bởi Tiểu đoàn Phòng hóa 78 và Đội Y học dự phòng - Bộ Tư lệnh Quân khu 5


    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 5.

    Tiểu đoàn Phòng hóa 78 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phun khử khuẩn phía trước vũ trường New Phương Đông. Đây là nơi bệnh nhân 2999 (chị B.T.T., 24 tuổi, ngụ phường Xuân Thanh, tỉnh Đồng Nai, hiện đang được điều trị tại Đồng Nai) làm quản lý

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 6.

    Tại bar New Phương Đông, cô gái này đã tiếp xúc với những người làm chung và di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Ảnh: Bộ đội hóa học phun thuốc khử khuẩn tại khu dân cư quanh quán bar lớn nhất Đà Nẵngkenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một lãnh đạo cấp Sở là F1, Đà Nẵng hành động khẩn

    Ngày 6/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xác nhận một lãnh đạo cấp Sở của TP Đà Nẵng đang thuộc diện F1 vì có tiếp xúc trực tiếp với 1 ca nhiễm Covid-19.

    "Có một lãnh đạo cấp sở là F1. Những ngày qua, tất cả anh em ngồi đây họp hầu hết làm việc chung với đồng chí đó. Nếu đồng chí đó dương tính thì chúng ta đều là F1 và cách ly tất cả", ông Chinh nói.

    Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết do có trường hợp F1 là lãnh đạo cấp Sở, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định giảm 50% cán bộ đến làm việc tại Trung tâm hành chính (đường Trần Phú, quận Hải Châu).

    "Trung tâm Hành chính TP chỉ làm việc với số lượng 50% thôi, riêng Sở Tư pháp được ở nhà theo dõi sức khỏe", ông Chinh cho biết.

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 1.

    1 chung cư ở Đà Nẵng vừa phong toả (Ảnh: Đình Thức)

    Theo ông Chinh, hiện Đà Nẵng vẫn chưa tìm ra nguồn gốc lây Covid-19 trên địa bàn. Ông Chinh đánh giá tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp. UBND TP Đà Nẵng đã phong toả khu vực đường Đống Đa trong đó có vũ trường New Phương Đông, nơi đã ghi nhận 3 ca Covid-19 có liên quan. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã phong toả 1 chung cư trên đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà).

    "Nguồn lây bệnh này quá phức tạp, hiện nay vẫn chưa tìm được nguồn gốc F0 từ đâu. Không riêng Đà Nẵng mà hầu hết các tỉnh thành cũng bắt đầu có những diễn biến phức tạp", ông Chinh lo lắng nói.

    Đến sáng 6/5, Đà Nẵng đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố và chưa tìm thấy nguồn lây bệnh.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    NÓNG: Một lãnh đạo cấp Sở là F1, Đà Nẵng hành động khẩnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BV Bệnh Nhiệt đới TW: "Tôi tin họ sẽ chiến thắng..."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưởng khoa Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2

    Trưa 6/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận thành phố vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

    Cụ thể, bệnh nhân N.V.T., sinh năm 1978, quê quán xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại Sơn Tây, Hà Nội. Hiện, anh đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

    Bệnh nhân là Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện 105, có lịch sử dịch tễ học tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh). Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử khuẩn, rà soát các trường hợp có liên quan.

    Nam bác sĩ đi học tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hàng ngày, tối về nhà. Ngày 28-29/4 vẫn đến cơ quan trực. Hiện, Bệnh viện 105 đã xác định được 22 F1 và trên 200 F2. Bệnh viện đang lấy mẫu toàn bộ cán bộ, người lao động trong bệnh viện để xét nghiệm ngay hôm nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM tìm người từng đến Ngân hàng Shinhan

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ra thông báo khẩn đề nghị các cá nhân từng đến Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Phòng Giao dịch Tân Bình (số 113-115 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình), từ 16h đến 17h ngày 27/4, khẩn trương liên hệ Trạm Y tế phường 12 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

    ThS.BS Đinh Thị Hải Yến (Trưởng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM) thông tin trên Tuổi trẻ, một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Campuchia từng đến ngân hàng vào khung giờ nêu trên. Người này trước khi sang Campuchia đã cư trú tại đường Trần Quý, phường 4, quận 11, TP.HCM.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: 

    KHẨN: Tìm người từng đến Ngân hàng Shinhan - Tân Bìnhsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên vũ trường New Phương Đông dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 6/5, Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành phong toả và lấy mẫu xét nghiệm 500 người sinh sống tại khu chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông).

    Theo đại diện Trung tâm, việc phong toả và lấy mẫu xét nghiệm là do 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang sinh sống tại khu chung cư này.

    "Đó là trường hợp một nữ nhân viên làm việc tại vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)", vị đại diện Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết.

    Trong buổi sáng cùng ngày, UBND quận Hải Châu đã tiến hành phong toả quán bar, vũ trường New Phương Đông và những hộ dân sống xung quanh thuộc địa phận 2 phường Thạch Thang, Thuận Phước.

    Trưởng khoa của Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2; Có 5 người mắc Covid-19, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh 1.

    Quân đội vào cuộc, phun hoá chất khử khuẩn ở khu vực phong toả.

    "Ngoài quán bar Phương Đông, khu vực phong toả còn có khách sạn New Orient Đà Nẵng và hàng chục hộ dân.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 người dương tính SARS-CoV-2, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh

    Sáng 6/5, theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Bình, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, sáng 6/5 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp khẩn bàn triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch.

    Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm, khẩn trương, khẩn cấp, thần tốc phòng, chống dịch, tạm dừng các hoạt động không cần thiết tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

    Ngành Y tế thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, sẵn sàng các phương tiện, vật tư, nhân lực và lên các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch, triển khai ngay việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp F1, F2. Các huyện, thành phố nâng mức độ phòng, chống dịch lên cao nhất.

    Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thái Bình Nguyễn Khắc Thận Thận yêu cầu, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân chung tay, đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch.

    Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy định tại các khu cách ly tập trung theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương xuất hiện 3 ca dương tính liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM khẩn trương truy vết 2 trường hợp tái dương tính sau cách ly, từng đến sân bay, bến xe

    Liên quan hai trường hợp quê Thạch Hà, Hà Tĩnh tái dương tính sau điều trị, cách ly tập trung ở Tây Ninh và TP.HCM, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh vừa có chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp CDC Hà Tĩnh để nắm lịch trình di chuyển, khẩn trương vào cuộc khoanh vùng, truy vết.

    Điều đáng lo ngại là sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, người này có lịch trình di chuyển khá dày đặc qua 5 tỉnh, bao gồm Tây Ninh - TP.HCM - Đà Nẵng - Nghệ An - Hà Tĩnh, từng tiếp xúc nhiều người và đến nơi đông người như sân bay, bến xe.

    TP.HCM truy vết khẩn 2 ca tái dương tính sau cách ly từng đến sân bay, bến xe; Thái Bình phát hiện 5 người mắc Covid-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Khoanh vùng truy vết một ca nghi nhiễm ở TP.HCM - Ảnh: T.T

    Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là chị N.T.T. (32 tuổi, nữ, ngụ thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) từ Dubai nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 13-4 và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.HCM cùng 4 công dân khác.

    Trước khi về Việt Nam hai tuần, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm hai lần (lần 1 dương tính và lần 2 âm tính). Tại Trường Quân sự TP.HCM, sau 3 lần xét nghiệm âm tính (đủ 14 ngày), chị rời khu cách ly, đi taxi đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) và thuê nhà nghỉ gần bến xe. Đến 4h sáng 1-5, chị bắt xe khách Hiếu Phượng về Hà Tĩnh.

    Bệnh nhân thứ hai là chị N.T.H. (28 tuổi, ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà). Ngày 25-3, H. đi từ Campuchia về Tây Ninh khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

    Đến ngày 25-4, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, H. lên TP.HCM chơi 3 ngày. Ngày 27-4, H. ra sân bay Tân Sơn Nhất đi máy bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn (không nhớ tên) trên đường Yên Bái, Đà Nẵng.

    Ngày 28-4, chị tiếp tục ra sân bay Đà Nẵng về sân bay Vinh (Nghệ An), được người thân đón về bằng ôtô riêng. Chị H. đã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái ở xã Tượng Sơn từ ngày 29-4. Ngày 4-5 mẫu xét nghiệm lần 1 của chị dương tính.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    TP.HCM khẩn trương truy vết 2 trường hợp tái dương tính sau cách ly, từng đến sân bay, bến xetuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thông tin về 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới nhất ở Đông Anh, Sóc Sơn

    Sáng 6/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới gồm 1 trường hợp tại huyện Đông Anh và 3 trường hợp tại huyện Sóc Sơn.

    Trong đó, có 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

    Trong 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có 1 trường hợp tại huyện Đông Anh là N.T.T.H (44 tuổi, ở xã Uy Nỗ) - là con gái đi chăm mẹ điều trị tại bệnh viện.

    1 trường hợp là N.T.B (61 tuổi, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) - mẹ đi chăm con gái là bệnh nhân L.

    Ngoài ra, 2 trường hợp còn lại là N.T.Th (35 tuổi) và H.T.G (1 tuổi) ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn - là F1 của bệnh nhân H ở tỉnh Vĩnh Phúc (làm tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở thành phố Vĩnh Yên).

    Bệnh nhân Th có lên thăm và gặp bệnh nhân H tại tỉnh Vĩnh Phúc.

    Như vậy, đến sáng 6/5, tại Hà Nội ghi nhận 6 bệnh nhân mắc Covid-19 và 4 trường hợp dương tính trên. Ngoài ra, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận tổng số 22 trường hợp mắc Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình cho học sinh nghỉ ngay sau 5 ca dương tính trong cộng đồng

    Toàn bộ học sinh tỉnh Thái Bình được cho nghỉ học từ hôm nay 6-5 cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh này vừa ghi nhận liên tiếp 5 trường hợp dương tính với COVID-19 nằm rải rác tại các địa bàn khác nhau.

    Ngày 6-5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp khẩn liên quan việc tỉnh này vừa phát hiện 5 trường hợp dương tính với COVID-19, tất cả đều liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, kết quả lấy mẫu xét nghiệm bước đầu xác định 5 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19, nằm rải rác tại một số địa phương trong tỉnh.

    Huyện Thái Thụy ghi nhận 3 trường hợp, huyện Kiến Xương và Vũ Thư mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân).

    Hiện ngành y tế tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan các ca dương tính này. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tất cả học sinh trong tỉnh được thông báo ở nhà, không tới trường cho đến khi có thông báo mới.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    Thái Bình cho học sinh nghỉ sau 5 ca dương tính trong cộng đồngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình phát hiện 5 người dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 6/5, thông tin với PV, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa ghi nhận 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

    Trong số 5 người dương tính SARS-CoV-2 được xác định 1 là ở huyện Kiến Xương, 3 Thái Thuỵ và 1 người ở Vũ Thư.

    Theo thông tin từ Bộ Y tế tính từ 18h ngày 5/5 đến 6h ngày 6/5, cả nước có 8 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

    Bài viết dẫn từ nguồn: 

    Nóng: Thái Bình phát hiện 5 người dương tính với SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương có thêm 1 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

    Tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp là ông T.K.H. (50 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc) dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh, Hà Nội.

    Theo kết quả truy vết, từ ngày 29/3, ông H. điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và được chuyển tuyến điều trị Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) từ ngày 24/4. Trong quá trình điều trị, chỉ có vợ là bà H.T.B. chăm sóc.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch; điều động xe chuyên dụng đón ông T.K.H. từ Hà Nội về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc gần và áp dụng biện pháp cách ly y tế bắt buộc với các đối tượng này; Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 (mẫu đơn) và những trường hợp F2 (mẫu gộp), đồng thời tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan để hướng dẫn cách ly, theo dõi theo quy định.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: 

    Hải Dương có thêm 1 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân mắc Covid-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới TƯ đã lây cho con gái, cháu ngoại ở Hưng Yên

    Sáng 6/5, trao đổi với PV, ông Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, theo báo cáo nhanh của ngành Y tế, hiện trên địa bàn đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 3.013) phát hiện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Cụ thể, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con gái và cháu ngoại của BN 3.013. Trong đó, con gái là chị H (SN 1990) còn cháu ngoại SN 2020.

    Mẫu xét nghiệm phát hiện dương tính SARS-CoV-2 của con gái và cháu ngoại BN 3013 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hưng Yên thực hiện.

    Hai trường hợp này có địa chỉ cùng ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào.

    Các trường hợp này đã được đưa đi bệnh viện tại Hà Nội điều trị ngay trong đêm.

    Theo truy vết lịch sử dịch tễ của UBND phường Nhân Hòa cho thấy, BN 3.013 trong quá trình đi chăm sóc chồng ốm có về nhà vào ngày 28/4 và ngủ một tối với con gái SN 1990 cùng cháu ngoại SN 2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Việt sang Lào mới phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2: Là bất thường hay bình thường?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường vì dịch Covid-19

    Đêm 5/5, UBND tỉnh Bắc Ninh gửi công văn hỏa tốc thông báo cho toàn bộ học sinh, học viên trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 6/5 đến hết 9/5.

    Cho đến hiện tại, đã có các tỉnh, thành phố cho học sinh tạm dừng đến trường gồm:

    Hà Nội - Hà Nam - Bắc Ninh

    Đồng Nai - Hà Tĩnh - Lai Châu

     Bắc Giang- Hải Dương - Đà Nẵng 

    Yên Bái - Hưng Yên- Vĩnh Phúc - Lào Cai

    Bài viết được tham khảo từ: 

    https://zingnews.vn/13-tinh-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng phát hiện thêm 40 F1 của 2 ca Covid-19 trong cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình có ca nhiễm SARS-CoV-2 từng chăm bố ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

    Sáng 6/5, lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, địa phương ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Bình Minh. Người này từng chăm sóc bố điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 22 ca mắc Covid-19;  - Ảnh 1.

    Thái Bình phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa)

    Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, ngày 21/4, anh N.T.A (SN 1987) chăm sóc bố tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 4/5, anh A. bắt xe về quê.

    Đêm 6/5, ngay khi nhận thông tin anh N.T.A có kết quả xét nghiệm dương tính, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các ngành, các cấp họp, phân công các thành viên khoanh vùng thôn Hưng Đạo, thành lập các chốt để kiểm soát người ra, vào thôn; đồng thời tiếp tục thực hiện các khuyến cáo cho người dân phòng dịch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/thai-binh-co-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 2 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Campuchia

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 trường hợp có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Một trường hợp cư trú tại đường Trần Quý, Phường 4, quận 11, người còn lại cư trú tại Bình Dương.

    Ngày 26/4/2021, trước khi qua Campuchia làm việc, hai trường hợp này đã đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có kết quả âm tính. Ngày 28/4/2021, cả hai từ sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh đi Campuchia trên chuyến bay K6839. Ngày 30/04/2021, hai trường hợp này được xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại Campuchia và lần này có kết quả dương tính.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    https://soha.vn/tphcm-phat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình di chuyển của 2 ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh sau khi từ khu cách ly về nhà

    Tối 5/5, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện trên địa bàn huyện Thạch Hà có 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly.

    2 ca nhiễm Covid-19 được xác định là N.T.H. (SN 1993, trú thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và N.T.T. (SN 1989, trú thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, Thạch Hà).

    Thêm 8 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 1 người Bắc Ninh đi ăn cưới, ăn giỗ, nguy cơ lây nhiễm cao - Ảnh 1.

    Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp khẩn sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 sau thời gian cách ly.

    Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân N.T.T. (SN 1989, trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến) đi Dubai từ 5/1/2020. Đầu tháng 4, bệnh nhân T. được xét nghiệm tại Dubai 1 lần dương tính và 1 tuần sau xét nghiệm lại là âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 13/4, bệnh nhân T. về nước, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP. HCM (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) cùng với 4 công dân khác. Trong quá trình cách ly, T. được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với Covid-19.

    Đến ngày 30/4, chị T. kết thúc cách ly, rời khu cách ly đi taxi đến bến xe An Sương và thuê nhà nghỉ tại khu vực gần bến xe. Đến 4h sáng ngày 1/5, chị T. bắt xe khách Thiện Phượng về Hà Tĩnh. Sáng 2/5, chị T. đi xe về đến Ngã Ba Giang rồi đi taxi về nhà lúc 6h.

    Đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

    Bản tin sáng ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca.

    08 ca mắc mới (BN3023-3030) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Cụ thể: CA BỆNH 3023-3030 (BN3023-3030): 08 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

    Tính đến 6h ngày 06/5, Việt Nam có tổng cộng 1634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 64 ca. Trong đó, Hà Nam có 14 ca, Vĩnh Phúc 15 ca, Hà Nội 5 ca, Hưng yên 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Quảng Nam 1 ca, Yên Bái 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Hải Dương 1 ca, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là 22 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một ca COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đi ăn giỗ, ăn cưới

    Tối 5-5, UBND huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trên địa bàn huyện về việc khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19.

    Theo công văn, ngày 5-5 trên địa bàn huyện Lương Tài ghi nhận trường hợp anh Phạm Văn T. (BN 3014, 32 tuổi, ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh) dương tính với SARS-CoV-2 do chăm sóc bố vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/5: Có 14 trường hợp mắc Covid-19, BV Nhiệt đới Trung ương ra thông báo khẩn tìm người liên quan - Ảnh 1.

    Khu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: CHÍ TUỆ

    Qua điều tra dịch tễ, huyện Lương Tài đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng do có mặt tại các nơi tập trung đông người.

    Theo lịch trình di chuyển, ngày 24 và 25-4, anh T. đưa bố vợ đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương khám bệnh và chăm nuôi.

    Trong các ngày từ 26 đến 29-4, anh T. có đến Trường mầm non Trừng Xá, Trường tiểu học Trung Chính (huyện Lương Tài) và Trường mầm non Song Giang (huyện Gia Bình).

    Chiều 30-4, anh T. có đến ăn cưới tại nhà ông Phạm Văn H. (ở thôn Cường Tráng).

    Ngày 1-5, bệnh nhân đi ăn giỗ ông nội tại nhà ông Phạm Văn V. (ở thôn Cường Tráng).

    Ngày 2-5, bệnh nhân ở nhà và có tiếp xúc với 4 người.

    Sáng 3-5, anh T. có lên Khu công nghiệp VSIP để gặp người quen nhưng không gặp. Sau đó, anh S. đi thẳng ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để chăm sóc bố vợ.

    Ngày 4-5, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 5-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Huyện Lương Tài đề nghị người dân có liên quan đến yếu tố dịch tễ của bệnh nhân 3014 liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 5-5, ông Nguyễn Tăng Cường, bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin xã đã tiến hành phong tỏa tạm thời 2 thôn Cường Tráng và Thanh Lâm.

    "Đám cưới anh T. dự buổi chiều hôm đó có khoảng 300 người. Hiện các lực lượng đang truy vết các trường hợp có liên quan để đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm", ông Cường cho biết thêm.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ: 

    https://tuoitre.vn/mot-ca-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ra thông báo khẩn tìm người

    Tối ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh) ra thông báo khẩn tìm bệnh nhân và người nhà từng tới bệnh viện trong thời gian trong từ ngày 14/4/2021 đến ngày 04/5/2021.

    Cụ thể, hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh) ghi nhận một số trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế nhiễm COVID-19.

    Thực hiện các quy định về giám sát, quản lý ca bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xin thông báo: Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 04/5/2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    https://soha.vn/benh-vien-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại