Cập nhật lúc

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2, GĐ Sở Y tế nói "trường hợp này rất phức tạp"; Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca lây trong cộng đồng

Bản tin chiều 4/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong nước tại Đà Nẵng, 10 nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam haiện có 2.996 bệnh nhân.

undefined
31
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội phong tỏa tạm thời con hẻm trên phố Kim Mã, nơi ở của bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2

    Trong tối 4/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn tại hẻm 371/2/58 và ngách 409/87 ở đường Kim Mã (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) - nơi sinh sống của nam bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

    Tại đây có 23 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu.

    Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2, GĐ Sở Y tế nói trường hợp này rất phức tạp; Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca lây trong cộng đồng - Ảnh 1.
    Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2, GĐ Sở Y tế nói trường hợp này rất phức tạp; Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca lây trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Cũng trong tối nay, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại quán karaoke số 54 Chùa Láng. Đây là nơi bác sĩ tới hát karaoke

    VIDEO: Hà Nội: Tiến hành test nhanh COVID-19 tại quán Karaoke số 54 Chùa Láng (Đống Đa). (Việt Hùng)

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    PV Hoàng Đan

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam

    Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Hà Nam có nêu, tỉnh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân.

    Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngụy Cao Phi - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

    Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Đạo Lý.

    Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc - Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý nhân.

    PV Hoàng Hải

      

    Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2, GĐ Sở Y tế nói trường hợp này rất phức tạp; Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca lây trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/nong-khoi-to-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19 lây bệnh cho những trường hợp nào?

    Ngày 23/4, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc di chuyển từ Khách sạn Như Nguyệt 2 (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về Công ty Vinatop ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Họ di chuyển nhiều nơi ở Vĩnh Phúc, Yên Bái để làm việc và du lịch qua thị xã Sa Pa (Lào Cai) sang tỉnh Lai Châu. Có 2 người vào Đà Nẵng.

    Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm chuyên gia này lây bệnh cho 6 nhân viên của quán Bar - Karaoke Sunny, địa chỉ ở khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (họ là các bệnh nhân số BN2957; BN2958; BN2959: BN2960; BN2961; BN2962).

    Ngoài ra, họ đến còn đến cơ sở Massage Hoa Sen, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm 5 nhân viên cơ sở này nhiễm bệnh (gồm: BN2972; BN2973; BN2974; BN2975; BN2976).

    Các bệnh nhân số BN2977; BN2978; BN2979 cũng được xác định bắt nguồn lây từ nhóm chuyên gia Trung Quốc. Riêng bệnh nhân số BN2985 (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được xác định đi chung chuyến bay VN160 cùng hai chuyên gia từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

    >> Mời đọc toàn bộ bài viết tại đây:

     PV Hoàng An


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Từ 0h ngày 5/5 tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, gym, sân vận động

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều nay, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu rõ, lãnh đạo thành phố thống nhất, từ 0h ngày 5/5/2021, tạm dừng hoạt động tại các các rạp, trung tâm chiếu phim, cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động, các sự kiện tổ chức đông người không cần thiết như đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, khai trương...

    Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân việc phòng, chống dịch theo "thông điệp 5K"...

    Yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại các vườn hoa, công viên, nơi công cộng, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 1m; thực hiện tổ chức hiếu, hỉ văn minh; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng quét mã QR Code.

    Ông Dũng cũng yêu cầu công an cần phải thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà", yêu cầu người dân khai báo y tế bắt buộc sau kỳ nghỉ lễ; tăng cường kiểm soát với những người nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc tổ chức nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm những người khai báo y tế không trung thực.

    Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2, GĐ Sở Y tế nói trường hợp này rất phức tạp; Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca lây trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ông Chử Xuân Dũng.

    PV Hoàng Đan

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    >> VIDEO: Giới trẻ Sài Gòn vô tư tụ tập, không khẩu trang trong tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp

    (Lan Anh)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Hà Nội ghi nhận một bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương dương tính SARS-CoV-2 từng đi hát karaoke, F1 ở nhiều quận huyện

    Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã báo cáo về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ của Bệnh viện tuyến Trung ương vừa được Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo.

    Theo bà Hà, trường hợp này rất phức tạp, di chuyển nhiều và các trường hợp tiếp xúc gần F1 ở nhiều quận huyện. "F1 của trường hợp này ở Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. Rất nhiều quận huyện", bà Hà nói.

    Trường hợp này sinh sống ở trên địa bàn quận Ba Đình và có đi hát karaoke ở quán Moonlight 54 Chùa Láng (Đống Đa) vào 22h ngày 28/4 đến 0h ngày 29/4.

    Theo bà Hà, hôm 29/4, Hà Nội mới quyết định tạm dừng hoạt động các quán karaoke, nên thời điểm vị bác sĩ này đi hát chưa vi phạm quy định.

    Trao đổi với PV Hoàng Đan vào tối 4/5, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác nhận, trường hợp bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 vừa được Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP là bác sĩ của bệnh viện này tại cơ sở 2.

    Theo TS Thạch, trường hợp này được xác định dương tính do nơi khác thực hiện nên hiện ông đang nắm lại thông tin cụ thể.

    VIDEO: Phun khử khuẩn, cách ly con ngõ trên đường Kim Mã (Hà Nội), nơi ở của nam bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 (Việt Hùng)

     PV Hoàng Đan

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/nong-ha-noi-gh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly 6 thành viên trong một gia đình tiếp xúc với bệnh nhân số 2982

    Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết trên Tuổi trẻ, một gia đình có 6 người tiếp xúc với bệnh nhân số 2982 (từ Đà Nẵng trở về lại TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ) đã được cách ly.

    Trước đó, gia đình anh T.M.P (35 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) khai báo vào tối 30/4, gia đình anh sau khi nhận phòng tại một khách sạn ở Hội An đã có tiếp xúc với bệnh nhân N.T.N (bệnh nhân số 2982) có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

    Ngày 3/5, sau khi trở về TP Quy Nhơn, phát hiện gia đình mình đã tiếp xúc với bệnh nhân nói trên nên anh T.M.P đã tự giác thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế và đã được ngành y tế thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

    Những người này đã có xét nghiệm âm tính lần 1.

    Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng; Ổ dịch COVID-19 ở Hà Nam đã trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - nơi cách ly các trường hợp vừa tiếp xúc với bệnh nhân 2982 từ Đà Nẵng trở về Bình Định - Ảnh: Lâm Thiên/Tuổi trẻ

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/cach-ly-6-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

    Bản tin chiều 4/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 11 ca mắc COVID-19 (BN2986-2996), trong đó 1 ca trong nước tại Đà Nẵng, 10 nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.996 ca bệnh.

    CA BỆNH 2989 (BN2989) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; làm việc tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/4/2021. Bệnh nhân là F1 của BN2982.

    Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 04/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên massage mắc Covid-19 ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ

     Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã điều tra dịch tễ để tiến hành giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân Covid-19 là nữ nhân viên massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

    Bệnh nhân là chị D.T.N.H, sinh năm 1996, trú xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - là nhân viên massage tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng và mới bắt đầu làm việc từ 30/4/2021 đến nay.

    Trước khi bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ cụ thể.

    Mời xem chi tiết lịch sử dịch tễ của bệnh nhân H. tại đây:

     PV Đình Thức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch Covid-19 ở Hà Nam đã trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm

    Theo Dân trí, Bộ Y tế chiều nay cho biết, đến nay ổ dịch Hà Nam đã ghi nhận 20 ca bệnh, trong đó riêng tại Hà Nam là 14 ca, Hà Nội: 3, Hưng Yên: 2 và TP HCM: 1 và 3 chu kỳ lây nhiễm.

    Theo Bộ Y tế, ổ dịch tại Hà Nam đã xảy ra 3 chu kỳ lây nhiễm bệnh.

    Chu kỳ 1: BN2899 đã lây cho 6 người khác, trong đó có 4 người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ và con gái - BN2901, BN2903, BN2908, BN2909) và 2 người bạn tiếp xúc gần khi cùng tham gia liên hoan ngày 23/4 (BN2941và BN2918).

    Chu kỳ 2: BN2908 (vợ BN2899) lây cho 2 trường hợp khác là cô và mợ (BN2917, BN2950). BN2941 (bạn BN2899) lây cho 33 người khác là vợ (BN2940), ông nội (BN2942) và bạn (BN2981). BN2910 (bạn BN2899, ghi nhận tại TP. HCM) lây cho một trường hợp khác (BN2951).

    Chu kỳ 3: BN2951 lây cho 1 người tiếp xúc gần là BN2980.

    Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng; Ổ dịch COVID-19 ở Hà Nam đã trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: SK&ĐS

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an Vĩnh Phúc bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh và cư trú trái phép

    Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an sở tại điều tra nhóm người Trung Quốc nhập cảnh và cư trú trái phép trên địa bàn TP. Vĩnh Yên. Số người bị bắt giữ là 52.

    Trước đó, đêm 3/5, 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện khi cư trú tại các phường Khai Quang và Liên Bảo thuộc TP Vĩnh Yên. Đến sáng hôm nay, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 13 người khác tại phường Liên Bảo.

    PV Hoàng An

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/chi-trong-1-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Gần 100 nhà báo, phóng viên ở TP. HCM được tiêm ngừa vắc xin Covid - 19

    Sáng nay, gần 100 nhà báo, phóng viên trên đại bàn TP.CHM được tiêm vắc xin Covid-19 tại viện Pauster. Đây là những người thường xuyên tác nghiệp ở những vùng có dịch bệnh như: khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị, tiếp xúc với những ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nên khả năng nhiễm bệnh rất cao.

    (Lan Anh)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tiệm sửa điện thoại ở Đà Nẵng tung kết quả xét nghiệm Covid-19 giả lên mạng xã hội

    Ngày 4/5, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), xác nhận cơ quan chức năng đang làm việc với Nguyễn Văn T. (1989, trú xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang), là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện vì đăng tải phiếu kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội.

    T. khai đã dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú Hội An, Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) rồi sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long (trú huyện Hoà Vang) rồi tung lên mạng.

    PV Đình Thức

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc mắc Covid-19 thuộc chủng biến thể của Ấn Độ

    Đầu giờ chiều 4/5, Bộ Y tế cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp, gần đây tại một số địa phương đã xuất hiện các chùm ca bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người mới mắc Covid-19 để đánh giá nguy cơ, có các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch phù hợp.

    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gene, giúp xác định nguồn gốc.

    Kết quả như sau:

    Tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

    Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc Covid-19 từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của Anh.

    Nhân viên quán bar Vĩnh Phúc mắc chủng COVID-19 biến thể Ấn Độ; Đà Nẵng đã có ca mắc Covid-19 thứ 2 trong cộng đồng, là nữ nhân viên khu vực massage khách sạn - Ảnh 1.

    PV Hoàng Đan


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/cac-nhan-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc CDC Quảng Nam: "Các ca bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng có thể liên quan đến chuyên gia Trung Quốc"

    Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ca bệnh 2982 được phát hiện tại Đà Nẵng, là nơi làm việc nhưng có địa chỉ thường trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Trước khi phát bệnh, bệnh nhân đã liên tục di chuyển nhiều nơi, đến nhiều địa điểm tại TP Hội An.

    Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Nam, nhận định tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới rất phức tạp. Theo ông Kiệm, virus SARS-CoV-2 biến đổi và khó nắm bắt hơn.

    "Có hai trường hợp cách ly xong 14 ngày nhưng vẫn phát bệnh và cho kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Điều này cho thấy tới đây có thể chúng ta phải đổi mặt với một đợt bùng dịch rất mạnh", ông Kiệm lo lắng.

    Theo ông Kiệm, ca bệnh 2982 di chuyển nhiều nơi nên phải kiên quyết tập trung truy vết những người có tiếp xúc ở Hội An và các địa phương lân cận.

     

    "Bệnh nhân Covid-19 số 2982, nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An, Đà Nẵng có thể liên quan đến chuyên gia Trung Quốc. Ca này đi rất nhiều nơi. Chúng ta phải dự lường Hội An sẽ thành một "ổ dịch" nếu như không kịp thời ngăn chặn, truy vết, cách ly, dập dịch"

    Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Nam

     

    Nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1 - Ảnh 2.

    PV Đình Thức


    Mời đọc toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/giam-doc-cdc-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng có bệnh nhân thứ 2 mắc Covid-19 trong cộng đồng

    Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, xác nhận Đà Nẵng đã có ca mắc Covid-19 thứ 2 trong cộng đồng.

    Bệnh nhân là D.T.N.H, là nhân viên massage làm việc tại khu vực massage khách sạn Phú An (đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Khách sạn Phú An cũng là nơi bệnh nhân 2982, ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên của Đà Nẵng trong đợt dịch thứ 4 làm việc.

    Nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1 - Ảnh 1.

    PV Đình Thức


    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/nong-nu-nhan-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc: Phát hiện 39 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, một số bỏ chạy khi thấy công an

    Vào tối 3/5 Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 39 người là công dân Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại đường Ngô Gia Tự (phường Khai Quang) và đường Nguyễn Văn Chất và số 76 đường Nguyễn Công Trứ, (phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên). 

    Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số người đã không hợp tác và bỏ chạy. Lúc này, cảnh sát buộc phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

    Tại nơi ở của những người này, công an đã tạm giữ một số thiết bị cá nhân phục vụ cho việc điều tra, làm rõ việc nhập cảnh và cư trú.

    Nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1 - Ảnh 1.

    PV Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Theo Tuổi trẻ online, Đà Nẵng vừa phát hiện 1 nữ nhân viên làm trong khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

    Thông tin ban đầu cho biết nữ nhân viên này tên là D.T.N.H., làm trong khu vực massage tại khách sạn Phú An (đường 2-9, quận Hải Châu).

    H. cùng với 17 người khác đang bị cách ly tập trung tại khách sạn Phú An từ chiều 3/5 theo quyết định của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    Kết quả xét nghiệm sáng 4/5 cho thấy nữ nhân viên H. có kết quả dương tính lần 1 với  SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả này, lực lượng y tế đã đưa H. đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

    Cũng theo nguồn trên, các ngành chức năng đang ráo riết truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này.

    Mời xem bai gốc tại đây https://tuoitre.vn/nu-nhan-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1

    Theo Người lao động, tin mới nhất từ UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho hay, đến tối 4/5 đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của toàn bộ nhân viên phục vụ trên du thuyền 5 sao Ambassador.

    Theo đó, 56 nhân viên đều có kết quả âm tính lần 1 với virus  SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 . Trong các nhân viên này có 1 trường hợp F1 là anh T.H.Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - người có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hà Nam.

    Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1; 5 nhân viên cây xăng là F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc có ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Du thuyền 5 sao Ambasssador Cruisse hiện đã cập bến tại Bến phà Bãi Cháy cũ và được Cảng vụ Quảng Ninh bố trí vùng nước neo đậu tách biệt.

    UBND TP Hạ Long đã yêu cầu phường Bãi Cháy giải toả những trường hợp là F2 hiện đang cách ly trên tàu, gồm toàn bộ du khách và nhân viên.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Đà Nẵng đi thị sát, phê bình công an, chỉ ra hàng loạt lỗ hổng trong phòng dịch Covid-19

    Liên quan đến ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, bệnh nhân 2982, tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) nhận định tình hình dịch quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp mà Đà Nẵng là 1 điểm nóng. Đặc biệt, bệnh nhân 2899 là công dân nhập cảnh, được cách ly tại Đà Nẵng nhưng khi về địa phương thì lây bệnh ra cộng đồng.

    Ông đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố phải đánh giá việc thực hiện, phải nói rõ các mặt hạn chế và nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan liên quan.

    Ông Quảng cũng trực tiếp nêu dẫn chứng về sự lơ là khi kể lại việc đi thị sát trong suốt 2 tiếng đồng hồ vào tối hôm trước.

     

    "Tối qua tôi đi gần 2 tiếng, đi nhiều đường phố nhưng không thấy các lực lượng nào của công an hoặc các lực lượng đi xử lý các hành vi như đeo khẩu trang và các hành vi khác. Tôi đi cầu Rồng, 2 bên đường tập trung nhiều người đứng ở đây để xem cầu Rồng phun lửa nhưng không đeo khẩu trang, không ai nhắc nhở, không ai kiểm tra. Tôi phải gọi điện cho anh Viên (Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng) yêu cầu đưa lực lượng ra giải tán đám đông"

    Bí thư Đà Nẵng

     Bí thư Đà Nẵng cũng đã trực tiếp phê bình Công an Đà Nẵng vì rút ra khỏi các điểm cách ly tập trung.

    Nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; Kết quả xét nghiệm của các nhân viên trên du thuyền 5 sao có đầu bếp là F1 - Ảnh 2.

    Biển Đà Nẵng đông nghẹt người dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Bảo Ngọc

    PV Bảo Ngọc

    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/bi-thu-da-nang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [VIDEO] Vĩnh Phúc: Sẵn sàng các bệnh viện dã chiến, ứng phó với Covid-19

    Trước tình hình dịch COVID 19 có diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID -19. 

    Theo ghi nhận của chúng tôi, tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị sẵn sàng các bệnh viện dã chiến, mở rộng các khu cách ly, cấp tỉnh bố trí 2.000 giường, cấp huyện ít nhất 100 giường, riêng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên bố trí ít nhất 300 giường bệnh và bố trí 10 - 15 máy xét nghiệm; bảo đảm đủ khẩu trang, sát khuẩn, máy đo thân nhiệt; bố trí đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. 

     Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên) được chọn là địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian từ 00 giờ 00 ngày 3/5 đến 24 giờ ngày 16/5 và có thể gia hạn thêm theo quy định.

    (Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yên Bái khẩn cấp tìm người có mặt tại quán Coffe Đồng Tâm

    Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa ra Thông báo số 65 tìm người có mặt tại quán Coffe Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19.

    Theo đó, những người đến địa điểm sau:

    Những người có mặt tại Quán Coffe Đồng Tâm, đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, khoảng 17h-18h ngày 01/5/2021.

    Sở Y tế Yên Bái yêu cầu những người có mặt tại  địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ:

    Gọi điện đến đường dây nóng:

    +19009095 – Bộ Y tế

    +0964671010 – Sở Y tế Yên Bái

    +0853459000- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

    Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

    Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 nhân viên cây xăng là F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc có ca mắc Covid-19

    Qua truy vết, chiều qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai ghi nhận thêm 5 trường hợp F1 có liên quan tới đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2.

    Theo đó, 5 trường hợp F1 được các định là nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14 thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nơi đoàn chuyên gia Trung Quốc dừng chân mua xăng. 

    Theo CDC tỉnh Lào Cai, tính đến hiện tại, sau khi truy vết trên địa bàn thị xã Sa Pa những trường hợp F1 liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc là 13 người, đã lấy mẫu xét nghiệm và có 8 người âm tính, 5 mẫu đang chờ kết quả. Các F1 đều đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

    Ngành y tế cũng truy vết được 35 trường hợp F2, đã lấy 35 mẫu xét nghiệm, kết quả 1/35 âm tính, 34 trường hợp chưa có kết quả.

    5 nhân viên cây xăng là F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc có ca mắc COVID-19; Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Lào Cai phong tỏa cây xăng truy vết những người liên quan tới đoàn chuyên gia Trung Quốc

    Mời xem link gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/5-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yên Bái "giữ chân" 11 chuyên gia Trung Quốc, Ấn Độ tại khách sạn Như Nguyệt 2

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đề nghị tiếp tục thực hiện cách ly 11 chuyên gia Trung Quốc và Ấn Độ tại khách sạn Như Nguyệt 2, vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

    Cụ thể Ban chỉ đạo đề nghị đối với 4 chuyên gia Trung Quốc của Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam; Công ty TNHH công nghệ Thiên Hòa tiếp tục kéo dài thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 26/4/2021 (ngày ghi nhận ca bệnh cuối cùng).

    Đối với 7 chuyên gia, thân nhân Ấn Độ của Công ty TNHH Đá Cẩm thạch RK Quốc tế và Công ty TNHH Đá Cẩm thạch RK Việt Nam sẽ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 26/4/2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tạm thời phong tỏa tòa Park 10 - chung cư Times City

     1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện tại quận Hoàng Mai là chuyên gia người Ấn Độ. Chuyên gia làm cho một công ty có địa chỉ tại tầng tòa Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Timecity, Mai Động, Hoàng Mai.

    Cơ quan chức năng xác định có 6 F1 bao gồm vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà quốc tịch Ấn Độ. Hiện tại, vợ và 2 con trường hợp tạm thời cách ly tại nhà do con nhỏ 1 tuổi, 3 tuổi; 3 người còn lại sẽ chuyển cách ly tập trung.

    Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu của 41 người ở tầng 24 và đang chờ kết quả. Đồng thời, tạm thời phong tỏa tòa Park 10, gồm 34 tầng với khoảng 1.500 cư dân.

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin khẩn của Bộ Y Tế: Từ hôm nay cách ly tập trung dài hơn 14 ngày

    Do liên tiếp có một số trường hợp lây nhiễm COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly, Bộ Y tế vừa gửi tin khẩn cho biết, tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 xét nghiệm âm tính.

    Theo đó, thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 Vũ Đức Đam, Bộ Y tế thông tin và đề nghị báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố thực hiện ngay từ 0h ngày 4/5 quyết định này.

    Cụ thể, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly tập trung.

    Điều kiện hoàn thành cách ly tập trung hiện nay là thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Lý do là thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận (+) với SASR-CoV2, làm lây lan dịch (ca bệnh 2899 cách ly ở Đà Nẵng, 2 người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái).

    Bộ Y tế cho biết hời gian bắt đầu thực hiện từ: 0 giờ ngày 4/5. Các tỉnh, thành thực hiện chờ cho tới khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/tin-khan-cu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Điều tra dịch tễ xuyên đêm tại nơi nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2 sinh sống

    Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngay khi nhận tin có thanh niên dương tính SARS-CoV-2 sống ở ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, các đơn vị chức năng đã lập chốt kiểm soát để điều tra dịch tễ xuyên đêm 3/5.

    Trường hợp này là F1 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, ngồi ghế 52 cùng 1 người bạn khác đang cách ly ở Bắc Ninh (trên chuyến bay có 2 người Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B dương tính SARS-CoV-2).

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng

    Bản tin sáng 4/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.985 bệnh nhân.

    4 ca mắc mới (BN2982-2985) trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (1), Hà Nội (1).

    Thông tin 2 ca trong nước:

    CA BỆNH 2982 (BN2982) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021.

    Ngày 02/5/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 02/5/2021, kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 2985 (BN2985) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần 02 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021.

    Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 1.

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ThS Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh kiểm tra BVĐK khu vực Phúc Yên trưa ngày 3/5 Ảnh:Thái Bình/Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ khai báo y tế thế nào?

    Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) tối 3/5 có thông báo hướng dẫn đối với tất cả người dân ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, theo đó họ phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua khi trở lại thành phố.

    Cụ thể, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... thực hiện khai báo tại cơ quan, đơn vị của mình. Cá nhân và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức khai báo cho người lao động, học sinh, sinh viên.

    Người lao động tự do thực hiện khai báo tại trạm y tế. Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trạm y tế có trách nhiệm ghi nhận tất cả các trường hợp khai báo và báo cáo ngay cho các trung tâm y tế quận, huyện những trường hợp thuộc nhóm cách ly theo hướng dẫn của HCDC.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/nguoi-tro-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 0h ngày 4/5, Đà Nẵng dừng hoạt động không thiết yếu để chống dịch

     Tối 3/5, UBND TP Đà Nẵng có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo đó, từ 0h ngày 4/5, tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar-pub, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm. Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển.

    Đình chỉ công tác 2 sếp y tế để dịch Covid-19 lây lan từ ca siêu lây nhiễm; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh

    Theo báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã phê bình lực lượng công an thành phố tự ý rút khỏi điểm cách ly y tế tập trung.

    "Tôi chưa biết Bộ Công an có chỉ đạo gì về văn bản nhưng các anh tự ý rút ra khỏi điểm cách ly tập trung là vi phạm. Các anh nhớ cho đây cũng là một nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đây là việc làm từ trước đến nay chứ đâu phải bây giờ mới có, các anh có mặt thì chất lượng công việc ở đó nó khác đi rất nhiều", Tuổi tẻ dẫn lời ông Quảng.

    Ông Quảng cũng yêu cầu phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng truyền đạt ý kiến này đến Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/bi-thu-da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ công tác 2 "sếp" y tế để dịch Covid-19 lây lan từ ca "siêu lây nhiễm" BN2899

    Theo thuật lại của tờ Người lao động, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng chiều 3/5 cho biết, các ngành chức năng tại địa phương đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Ngụy Cao Phi (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân) và ông Lương Thanh Ngọc (Trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân). Lý do 2 ông này bị đình chỉ công tác do có thiếu sót trong quản lý, điều hành, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

    Trước đó, liên quan ca ông N.V.Đ. (ca "siêu lây nhiễm" - bệnh nhân 2899), tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam hôm 2/5, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

    Trưởng trạm Y tế xã Đạo Lý là Lương Thanh Ngọc có trách nhiệm trong việc trong ngày 24/4, ông N.V.Đ. có những biểu hiện ho, sốt, lại mới nhập cảnh về Việt Nam nhưng chưa xử lý và giải quyết kịp thời sự việc, gây ra hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

    Thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng; Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly người nhập cảnh - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại