Cập nhật lúc

41 y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bất ngờ trở thành F2

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 30.4.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngoài 41 nhân viên y tế còn có 17 bệnh nhân tiếp xúc với một nữ bệnh nhân, vào viện điều trị từ ngày 28/4 do chửa ngoài tử cung.

Nữ bệnh nhân này là vợ của ca bệnh 2928 vừa được Bộ Y tế công bố chiều nay. Bệnh nhân 2928 là nam, 27 tuổi, công nhân tại nhà máy Vinco, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của bệnh nhân 2911 ở Đông Anh, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ca bệnh 2928, cơ quan chức năng đã lập tức đưa nữ bệnh nhân đi cách ly tập trung trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

17 bệnh nhân có tiếp xúc, được chuyển vào khu điều trị riêng của bệnh viện. Riêng 41 nhân viên y tế được yêu cầu cách ly tại nhà. Theo ông Cường, số lượng y bác sĩ phải tạm nghỉ việc không ảnh hưởng đến hoạt động chung của bệnh viện.


19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    41 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2

    PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngoài 41 nhân viên y tế còn có 17 bệnh nhân tiếp xúc với một nữ bệnh nhân, vào viện điều trị từ ngày 28/4 do chửa ngoài tử cung.

    Nữ bệnh nhân này là vợ của ca bệnh 2928 vừa được Bộ Y tế công bố chiều nay. Bệnh nhân 2928 là nam, 27 tuổi, công nhân tại nhà máy Vinco, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của bệnh nhân 2911 ở Đông Anh, Hà Nội.

    Ngay khi tiếp nhận thông tin ca bệnh 2928, cơ quan chức năng đã lập tức đưa nữ bệnh nhân đi cách ly tập trung trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

    17 bệnh nhân có tiếp xúc, được chuyển vào khu điều trị riêng của bệnh viện. Riêng 41 nhân viên y tế được yêu cầu cách ly tại nhà. Theo ông Cường, số lượng y bác sĩ phải tạm nghỉ việc không ảnh hưởng đến hoạt động chung của bệnh viện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những người ở các địa phương nào phải cách ly khi đến TP. HCM?

    Chiều 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cập nhật giám sát mới nhất về người từ các tỉnh thành khác đến TP HCM. Theo đó, những người đến TP HCM từ các địa phương có ca bệnh sau đây gồm Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên trong vòng 14 ngày rời địa phương phải cách ly tại nhà, xét nghiệm theo quy định.

    Cụ thể: các địa phương gồm: Hà Nam (thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Ly Nhân); Hưng Yên (thôn Hoàng Xá, xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ); Hà Nội (Khu Trung, xã Việt Hùng, quận Đông Anh).

    Công nhân mắc Covid-19 làm ở công ty Panasonic có 2.800 công nhân, rất nhiều người đã về quê nghỉ lễ - Ảnh 1.

    Bản cập nhật giám sát mới nhất tại TP. HCM.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca bệnh ở Hà Nam đã thành chùm 14 ca bệnh

    Chiều 30-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội vẫn triệu tập cuộc họp để bàn phương án đối phó.

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo công bố chính thức của Bộ Y tế, từ bệnh nhân 2899 tại Hà Nam (BN2899), đến nay đã lây ra nhiều tỉnh thành khác, trong đó có 9 trường hợp đã được Bộ xác định (có mã bệnh nhân, gồm Hà Nam 5, Hưng Yên 2, TP.HCM 1 và Hà Nội 1).

    Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của CDC Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mới, và tại Hà Nam cũng có thêm 3 trường hợp. Như vậy, tổng số ca trong chùm ca bệnh này đã lên đến 14 trường hợp, cho thấy mức độ lây lan nhanh của dịch bệnh.


    Thông tin được trích từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đến chiều nay, Việt Nam có thêm 4 ca Covid-19 trong cộng đồng

    Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 30/4, có thêm 14 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 4 ca trong cộng đồng gồm có mợ và cháu ruột BN2899 và 2 công nhân khu CN Bắc Thăng Long cũng là F1 của BN2899.

    - Ca bệnh 2915 (BN2915) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ngày 26/4/2021, bệnh nhân từ Đức quá cảnh Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    - Ca bệnh 2916 (BN2916) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    - Ca bệnh 2917-2918 (BN2917-BN2918) ghi nhận tại Hà Nam: BN2917 là F1 (mợ ruột) của BN2908 - vợ của BN2899 và BN 2918 là F1 (cháu ruột) của BN2899, đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    - Ca bệnh 2919 (BN2919) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

    - Ca bệnh 2920 (BN2920) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

    - Ca bệnh 2921 (BN2921) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

    Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủng virus gây COVID-19 biến thể Ấn Độ đã có mặt tại Việt Nam

    Chiều nay 30-4, Bộ Y tế xác nhận chủng virus biến thể Ấn Độ (B.1.167.2) đã có mặt tại Việt Nam.

    Theo đó, trong các ngày từ 18 đến 27-4, Bộ Y tế đã xác nhận có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Yên Bái, trong số này 4 bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831 là chuyên gia người Ấn Độ, nhập cảnh vào Việt Nam hôm 18-4.

    Đến 27-4, có thêm 1 ca bệnh là lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2 - nơi cách ly tập trung chuyên gia và người từ nước ngoài về của tỉnh Yên Bái (bệnh nhân 2857).

    Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã giải trình tự gen của nhóm bệnh nhân này, đến nay đã có kết quả, theo đó cả 5 người đều nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ.

    Đây là những bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Ấn Độ đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nong-chung-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM phong tỏa thêm phòng cho thuê tại quận 11 vì liên quan bệnh nhân 2910 mắc Covid-19

    Trưa 30-4, đại diện ngành y tế quận 11, TP HCM, cho biết cơ quan chức năng tại đây vừa phong tỏa phòng cho thuê Phương Thanh trên đường Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11 vì liên quan bệnh nhân 2910 (nam, 28 tuổi, thường trú tại Hà Nam).

    Theo đó, có 3 trường hợp lưu trú tại phòng cho thuê Phương Thanh đã cùng đi chuyến bay với bệnh nhân 2910, số hiệu VJ133 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào ngày 27-4.

    2 công nhân mắc Covid-19 làm ở nhà máy Panasonic có gần 3.000 công nhân, rất nhiều người đã về quê nghỉ lễ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Sau khi đọc được thông tin người đi chuyến bay này vào thời điểm trên cần phải khai báo y tế, cả 3 đã chủ động liên hệ khai báo y tế.

    Sau khi khai báo, 3 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của quận 11.

    Đồng thời, cơ quan chức năng đã truy vết, xác minh có 6 khách đang lưu trú và 2 nhân viên có mặt cùng thời điểm với 3 trường hợp trên tại phòng cho thuê. 8 trường hợp trên cũng được lấy mẫu xét nghiệm, khu vực này cũng được nhân viên y tế phun khử khuẩn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty Panasonic có ca dương tính SARS-CoV-2 có gần 3000 công nhân

    Ngày 30-4, cơ quan y tế TP Hà Nội đã phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 lần 1 là nữ công nhân N.T.H.N. (SN 1996, Công ty Panasonic tại KCN Thăng Long) và nam công nhân N.Đ.Đ. (SN 1994, KCN thuộc Công ty Vico Thăng Long).

    Khu công nghiệp Thăng Long đóng trên địa bàn huyện Đông Anh hiện có khoảng 70.000 công nhân. Đối với trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long, đại diện Công ty Panasonic Việt Nam cho biết hiện đã xác định được 28 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ. Công ty này có gần 3.000 công nhân.

    Đáng chú ý, đây là thời điểm nghỉ lễ, nhiều công nhân của cả 2 công ty trên đã di chuyển.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 2 ca mắc mới

    Trưa 30/4, trao đổi với PV, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân của hai công ty trong Khu Công nghiệp Thăng Long.

    Theo ông Tuấn, đây là các trường hợp F1 của bệnh nhân 2911 được phát hiện ở Đông Anh (Hà Nội).

    Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết thêm, thông tin cụ thể về hai trường hợp mới này sẽ được thông tin sớm.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tạm dừng karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30-4

    Đó là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp khẩn về COVID-19 diễn ra sáng 30-4.

    Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị chủ các cơ sơ dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hợp tác cùng TP để phòng, chống dịch trong tình hình nhạy cảm.

    Riêng các dịch vụ khác, ông Phong chỉ đạo phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nếu không tuân thủ phải đóng cửa.

    Nói về thời gian tạm dừng, ông Phong cho biết tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho ba loại hình dịch vụ kia hoạt động trở lại.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 ca F1 của bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM âm tính lần 1

    Sáng 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 2910 ở Bình Tân, TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với virus corona.

    Trước đó, vào chiều 29-4, TP.HCM ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại quận Bình Tân, từng tiếp xúc gần trường hợp dương tính sau cách ly tại tỉnh Hà Nam (bệnh nhân 2899 - N.V.Đ.).

    Thành phố đã điều tra và lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp tiếp xúc với người này. Kết quả sáng 30-4 cho thấy 7 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1.

    Bệnh nhân 2910 là N.V.Đ. (28 tuổi, ngụ Hà Nam) đến cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

    Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 22-4 Đ. có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/7-ca-f1-cua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam có thêm 2 ca mới, 1 ca nghi ngờ

    Theo ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, đến sáng nay (30/4) Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, 1 trường hợp nghi ngờ. Trong 2 trường hợp dương tính mới có 1 trường hợp nhà ở xã Bắc Lý, cùng huyện Lý Nhân. Trường hợp nghi ngờ là bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Trường hợp này sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lại.

    Tính đến sáng nay, Hà Nam đã có 7 ca mắc Covid-19, đóng cửa ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

    Chốt kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh: Báo Hà Nam

    Trong đêm hôm qua (29/4) ngành y tế đã làm việc xuyên đêm, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

    Hiện công tác xét nghiệm đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

    Như vậy, tính đến sáng nay, Hà Nam đã có 7 ca nhiễm Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam tạm đóng cửa chùa Tam Chúc

    Chiều 29-4, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đã có thông báo gửi các cơ quan ban ngành, các địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 khi địa phương này phát hiện có 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

    Hà Nội 1 ca, Hưng Yên 2 ca mắc Covid-19; Giao quân đội quản lý khu cách ly ở Hà Nam - Ảnh 1.

    Chùa Tam Chúc (Hà Nam) - ngôi chùa lớn nhất thế giới - sẽ đóng cửa từ 18 giờ ngày 29-4.

    Theo đó, kể từ 18 giờ chiều nay 29-4, Hà Nam sẽ tạm đóng cửa và dừng đón khách tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); dừng toàn bộ các lễ hội, tạm đóng cửa các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các dịch vụ karaoke, mát-xa, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, các sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết…

    Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh rà soát toàn bộ lao động về nghỉ lễ trở lại làm việc, những người đi du lịch về sau kỳ nghỉ lễ phải có khai báo y tế kịp thời...


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM phát hiện một ca Covid-19

    Tối 29/4, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết ca nhiễm quê Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hiện, HCDC xác định 5 trường hợp tiếp xúc với người nhiễm, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Thành phố tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng người tiếp xúc.

    Hà Nội 1 ca, Hưng Yên 2 ca mắc Covid-19; Giao quân đội quản lý khu cách ly ở Hà Nam - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng đã cử lực lượng canh giữ và lập rào chắn khu vực căn nhà nơi bệnh nhân 2910 cư ngụ. Ảnh: PL.TPHCM

    Trưa cùng ngày, sau khi xác định người này là F1 do tiếp xúc gần với ca nhiễm tại tỉnh Hà Nam, TP HCM lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Người này được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn, chiều 29/4 cho kết quả dương tính nCoV.

    Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), ngày 22-4, bệnh nhân 2910 đi ăn uống với bệnh nhân 2899 (ca tại Hà Nam). 

    Từ ngày 22 đến 27-4, người này ở nhà tại Hà Nam.

    Ngày 27-4, người này đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM); sau đó đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

    Ngày 29-4, người này ra Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế sau khi biết thông tin về ca dương tính tại Hà Nam.

    HCDC đề nghị hành khách đi trên chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đến TP HCM ngày 27-4 thực hiện khai báo y tế tại địa phương để được hỗ trợ và hướng dẫn phòng bệnh.

    HCDC đã xác định có 5 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2910. Các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly tập trung, lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Cơ quan chức năng TP HCM đang tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng theo quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nhiễm nCoV tại Hà Nội đã đi những đâu?

    Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, trường hợp mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là N.V.K., 28 tuổi, làm nghề lái xe tải tự do. Người này là F1 của bệnh nhân ở Hà Nam (người đàn ông mắc Covid-19 sau khi kết thúc cách ly tập trung tại Đà Nẵng).

    Bệnh nhân tạm trú tại khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội, quê quán ở thôn Thọ Lão, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

    Hà Nội 1 ca, Hưng Yên 2 ca mắc Covid-19; Giao quân đội quản lý khu cách ly ở Hà Nam - Ảnh 1.

    Trong tối và đêm 29/4, lực lượng y tế xã đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho các trường hợp tiếp xúc gần với anh N.V.K trong địa bàn xã Việt Hùng. Ảnh: Báo Dân việt

    Lịch trình di chuyển của anh K.:

    - 20-22h ngày 22/4: Liên hoan cùng BN2899 tại quán ăn ở Minh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.

    - Sáng 23/4: Di chuyển bằng ôtô riêng từ Hà Nam lên nhà ở tại khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh. Tại nhà, anh K. thường xuyên tiếp xúc gần 2 người khác trong gia đình.

    - Từ ngày 24/4: Ở nhà, tiếp xúc 2 người trong gia đình, sang nhà bạn ở Lỗ Giao - Việt Hùng và tiếp xúc gần 3 người.

    - Ngày 24/4: Gặp 3 người bạn trên tại Lỗ Giao, Liên Hà.

    - Ngày 25/4: Gặp 4 người bạn (gồm 3 người trên và một người khác) cùng ăn sáng tại quán cơm rang gần cổng chợ Dày da.

    - Ngày 26/4: Đến nhà bạn ở xã Uy Nỗ và tiếp xúc 2 người.

    - Ngày 27/4: Ăn cơm một mình tại quán cơm rang gần cổng chợ Dày da (không nhớ tên quán). Buổi chiều đi câu cá tại hồ câu ở Lỗ Giao - Việt Hùng cùng 2 người bạn.

    - Ngày 28/4: Sang nhà người bạn tại thôn Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh chơi, ăn cơm, tiếp xúc gần 6 người, sau đó ngủ tại nhà bạn đến sáng 29/4 thì về nhà.

    - Sáng 29/4: Đến Trạm Y tế xã Việt Hùng khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội và có kết quả dương tính tối cùng ngày.

    Qua điều tra sơ bộ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân K. tiếp xúc gần 10 trường hợp và 21 người liên quan sinh sống trong cùng khu nhà.

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Hà Nội đang nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh lên mức độ cao nhất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giao cho quân đội quản lý khu cách ly ở Hà Nam

    Với 4 ca bệnh mới, số mắc cả nước đã tăng lên 2.914 bệnh nhân tính từ đầu mùa dịch, trong đó có 2.516 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Trong đó, riêng chùm ca bệnh xuất phát từ Hà Nam (bắt đầu từ bệnh nhân 2899) đã ghi nhận 8 bệnh nhân tại 4 địa phương cho đến nay, trong số này có 2 trẻ em.

    Ngày 29-4 đã có thêm trên 78.400 người được tiêm chủng COVID-19 , số người được tiêm chủng cho đến nay vượt 504.000 người, tỷ lệ gặp các phản ứng nhẹ sau tiêm như đau chỗ tiêm, sưng vị trí tiêm, sốt nhẹ... khoảng trên 25%, tuy nhiên các phản ứng này đều sớm hồi phục. Một số trường hợp gặp phản ứng nặng hơn và đều được cấp cứu kịp thời.

    Ngay khi đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 trong gia đình gồm 5 người mắc với nguồn lây từ nam thanh niên vừa hết cách ly tập trung, chiều tối 29-4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch.

    Tính đến sáng nay, Hà Nam đã có 7 ca mắc Covid-19, đóng cửa ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Báo Hà Nam

    Trong số các biện pháp quyết liệt thực hiện ngay có việc phải lấy mẫu toàn bộ 1.068 nhân khẩu của 322 hộ gia đình ngay trong đêm, thực hiện cách ly tập trung quyết liệt các ca có nguy cơ...

    Hiện Hà Nam có hai cơ sở cách ly, Bộ trưởng Thanh Long yêu cầu phải chuẩn bị kịch bản kỹ cho cơ sở cách ly, giao cho quân đội quản lý, lực lượng y tế chỉ hỗ trợ chuyên môn, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

    Theo PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, để thần tốc truy vết F1, Hà Nam cần huy động sự vào cuộc của cả ngành công an. Nếu phát hiện F1 thì đưa ngay ra khỏi cộng đồng và lấy ngay mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không mẫu gộp.

    Đối với những địa điểm đã phong tỏa, PGS.TS Trần Như Dương đề nghị Hà Nam phải yêu cầu thực hiện giãn cách triệt để, nhà cách ly nhà, không để người này sang nhà người kia trong khu phong toả.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/sang-30-4-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 30-4, thêm 3 ca COVID-19 cộng đồng

    Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 29/4 đến 6h ngày 30/4 cả nước có 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - Ca bệnh  2911 (BN2911) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của BN2899. Ngày 22/04, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN2899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Tính đến sáng nay, Hà Nam đã có 7 ca mắc Covid-19, đóng cửa ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

    Các ca nhiễm mới đều liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam.

    - Ca bệnh 2912 (BN2912) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là F1 của BN2899. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN2899 ngày 22/4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - Ca bệnh 2913 (BN2913) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là bà nội của BN2912. Bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với BN2912. Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - Ca bệnh 2914 (BN2914) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Trị: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngày 27/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên phát hiện 2 ca dương tính với SARS-Cov2

    Trao đổi với PV vào tối 29/4, bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ có liên quan đến BN 2899 (nam thanh niên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, được phát hiện nhiễm bệnh khi về quê Hà Nam).

    Theo bà Anh, 2 trường hợp dương tính này từng về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam thăm mẹ đẻ, sau đó tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 2899.

    Sau khi nhận thông tin, CDC Hưng Yên đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình của ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Đông Anh - Hà Nội

     Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội tối 29-4 cho biết đã ghi nhận 1 ca bệnh liên quan bệnh nhân Hà Nam, là lái xe tải ở Đông Anh.

    Theo đó bệnh nhân là N.V.K., 28 tuổi, là lái xe tải quê ở Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, tạm trú tại Đông Anh, Hà Nội.

    Ngày 22-4 vừa qua bệnh nhân có gặp và ăn cơm tối cùng bệnh nhân N.V.Đ. (bệnh nhân 2899) tại quán ăn ở thị trấn Minh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

    Trong các ngày từ 22-4 đến nay, anh K. có tiếp xúc gần với 10 người, tất cả hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Hà Nội, riêng bệnh nhân K. được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

    Theo đó, sau ngày 22-4, sau khi tiếp xúc với anh Đ. ở Hà Nam, sáng 23-4 K. đi ô tô riêng từ Hà Nam lên nhà ở tại khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh. Tại nhà, K. thường xuyên tiếp xúc gần với 2 người khác trong gia đình.

    Từ ngày 24-4, K. sang nhà bạn ở xã Lỗ Giao, Việt Hùng tiếp xúc gần với 3 người bạn. Ngày 25-4, K. gặp 4 người bạn (gồm 3 người như trên và một người khác) cùng ăn sáng tại quán cơm gần cổng chợ Dày Da.

    Ngày 26-4, K. đến nhà bạn ở xã Uy Nỗ tại đấy tiếp xúc với 2 người.

    Ngày 27-4 buổi trưa K. ăn cơm một mình tại quán cơm gần cổng chợ Dày da (không nhớ tên quán). Buổi chiều đi câu cá tại hồ câu ở Lỗ Giao, Việt Hùng cùng 2 người bạn.

    Ngày 28-4, K. sang nhà bạn tại thôn Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh chơi, tại đây có ăn cơm, tiếp xúc gần với 6 người, sau đó ngủ lại nhà bạn đến sáng 29-4 thì về nhà.

    Sáng 29-4, K. nhận được thông tin mình tiếp xúc gần với ca bệnh 2899 nên đã ra Trạm y tế xã Việt Hùng khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà.

    Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu ghi nhận 10 trường hợp là F1 của K. Hiện các trường hợp là F2 đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

    Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực nhà tập thể K. sinh sống với khoảng 21 người.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nong-ha-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội dừng hoạt động karaoke, vũ trường từ 0h ngày 30/4

    Đêm 29/4, UBND thành phố Hà Nội ra Công điện hoả tốc về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố gửi Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

    Theo Công điện, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ngày 29/4, cả nước đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, trong đó Hà Nam có 5, Hà Nội 1, TP HCM 1, tiếp theo Công điện số 3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. 

    Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố.

    Thành phố quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4.

    Buổi tối cùng ngày, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội xác nhận, trường hợp F1 tại Đông Anh tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nam đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, người này là Nguyễn Văn K. (sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 Nguyễn Văn Đại).

    Ngày 22/04, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN2899 từ 20 giờ đến 22 giờ tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29/04, BN2899 có kết quả dương tính nên anh K. được ghi nhận là F1 và được Trung tâm y tế Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

    Cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện). Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại