Ưa du lịch mạo hiểm, Tổng thống Putin nhiều lần bị "cấm cản"

Thanh Bình |

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đôi khi bị ngăn cản để không tham gia vào những chuyến du lịch nguy hiểm.

RIA dẫn lời ông Peskov tiết lộ, chẳng hạn như bay với bầy Sếu Siberia ông Putin rất kiên quyết với những sở thích này.

“Đôi khi nhiều người cũng khuyên ông Putin không thực hiện những chuyến du lịch mạo hiểm, nhưng ông ấy rất kiên quyết với những sở thích này”, ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi liệu mọi người có cố gắng ngăn cản Tổng thống Putin không thực hiện những chuyến du lịch nguy hiểm, chẳng hạn như đi thuyền cùng cá voi ở Kamchatka hay bay với bầy Sếu Siberia.

Chia sẻ trên của ông Peskov được phát trên sóng của kênh truyền hình Russia 1 trong chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” được thực hiện bởi nhà báo Nga Pavel Zarubin.

Ngoài ra, theo ông Peskov, Tổng thống Putin thực sự yêu Siberia, vì vậy ông thích có vài ngày nghỉ ngơi yên tĩnh ở đó.

“Mặt khác, ông ấy cũng từng nhiều lần tới Viễn Đông, ông yêu Sochi, mê Krasnaya Polyana, thích Crimea. Nói chung ông Putin say mê các vùng đất khác nhau, nhưng đúng là ông ấy thích có vài ngày yên tĩnh một mình ở Siberia, đây là sự thật”, ông Peskov chia sẻ.

Ưa du lịch mạo hiểm, Tổng thống Putin nhiều lần bị cấm cản - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia Tổng thống Nga thích tham gia những chuyến du lịch kiểu phiêu lưu để cho người dân thấy rằng ông vẫn còn khỏe mạnh và đầy sức sống. (Ảnh: RIA)

Trước đó, vào cuối tháng 3, Tổng thống Putin đã có kỳ nghỉ cuối tuần ở Siberia với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Hai người cũng đi trên một chiếc xe địa hình có bánh xích, trong đó ông Putin cầm lái còn ông Shoigu ngồi cạnh ở ghế hành khách và sau đó đi bộ qua rừng Taiga.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng cho tổng thống xem xưởng gỗ của mình, nơi ông Shoigu đẽo gọt nhiều tác phẩm khác nhau từ các gốc cây khô.

Một trong những chuyến du lịch nổi bật nhất của nhà lãnh đạo Nga là chuyến đi hai ngày tới Siberia vào tháng 8/2017. Sau đó, ông chủ Điện Kremlin đã đến rừng Taiga, nơi ông câu cá, bơi lội, đi dọc sông bằng thuyền có động cơ, đi bộ xuyên núi, tắm nắng và bơi lội. Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Putin đã lặn hai tiếng dưới hồ nước lạnh ở vùng Siberia để săn một con cá măng cỡ lớn.

Năm 2014, vào ngày sinh nhật của mình, lần đầu tiên ông Putin được nghỉ một ngày và bay đến rừng taiga ở Siberia. Vào ngày đó, ông đã đi bộ gần 9 km qua các ngọn núi.

Vào năm 2019, một vài ngày trước sinh nhật lần thứ 67, ông Putin tự thưởng cho mình một kì nghỉ trong rừng taiga. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov, ông Putin sẽ dành trọn ngày sinh nhật bên gia đình và người thân. Tuy nhiên, trước đó, ông đã “tự thưởng” cho mình một chuyến đi tới Siberia để tận hưởng “tự nhiên và mùa thu Nga”.

Theo RT, bạn đồng hành của ông Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng một số quan chức cấp cao. Họ cùng leo núi, hái nấm và lái xe địa hình thăm thú các khu rừng nguyên sinh.

Tổng thống Nga nổi tiếng là người yêu thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tại Siberia. Ông Putin thường đến Siberia mỗi năm vừa để nghỉ ngơi, vừa để kiểm tra tình hình môi trường tại khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại