Quân đội Mỹ cần F-35 để chuẩn bị một cuộc chiến với Nga?

Hòa An |

Khi Nga liên tục đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu. Mỹ sẽ thất thế trên chiến trường so với Nga nếu không chuẩn bị chu đáo.

Kịch bản về một cuộc chiến với Nga

National Interest nhận định, điều đáng lo ngại với Mỹ chính là đánh giá thấp sức mạnh không quân và các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Một số quan điểm nói rằng các mối đe dọa tự Nga đang bị thổi phồng hoặc thậm chí không tồn tại. Bởi, Nga được cho là "còn xa" so với Mỹ.

Nhưng, thực tế hoàn toàn khác. Khả năng quân sự của Nga vô cùng đáng gờm. Thế nên, National Interest nhận định F-35 là rất cần thiết với quân đội Mỹ.

Các cuộc thảo luận liên quan đến hệ thống S-400 của Nga đều thừa nhận, hệ thống này linh hoạt, hiệu quả cao và là “gương mặt nổi bật nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa” hiện nay.

Quân đội Mỹ cần F-35 để chuẩn bị một cuộc chiến với Nga? - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không của Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: RT.

S-400 có thể hoạt động từ tầm ngắn đến tầm xa và có thể tấn công cùng lúc 80 mục tiêu. Được trang bị hệ thống radar mạnh mẽ, S-400 có thể phát hiện và theo dõi tới 300 mục tiêu, bao gồm: máy bay có người lái, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo,… trong phạm vi 600 km.

Không chỉ vậy, một điều khác khiến S-400 trở nên cực kỳ nguy hiểm chính là nó không hoạt động một mình. Nói một cách chính xác, nó là trung tâm của một mạng lưới, trong đó có tên lửa và phòng không kết hợp gồm S-300, S-350, Pantsir-S1 và Tor-M1.

Các hệ thống này hoạt động song song với nhau để cung cấp các lớp phòng thủ dự phòng, bọc lót để bảo vệ cơ sở hạ tầng và khí tài quân sự quan trọng của Nga. Khi hoạt đồng theo nhóm kiểu này các hệ thống sẽ bù đắp điểm yếu cho nhau.

Hệ thống phòng thủ S-500 sắp ra mắt cũng là vấn đề Mỹ cần đặc biệt lưu tâm. S-500 được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh và các mục tiêu trên không với tốc độ trên Mach 5. S-500 sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Nga.

Các chuyên gia Phương Tây đều thừa nhận, một cuộc chiến trên bầu trời là vô cùng khó khăn với NATO nếu ra xảy xung đột với Nga. Bởi, với những gì đang có Nga hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi.

Để khắc phục điều này, NATO cần có đối sách phù hợp để cân bằng tương quan lực lượng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đáng gờm của Nga có thể khắc chế các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, nhưng chúng vẫn dễ bị "tổn thương" trước các loại tiêm kích trang bị công nghệ tàng hình thế hệ thứ 5. Đó là lý do vì sao F-35 quan trọng với quân đội Mỹ.

F-35: Tiêm kích không thể thiếu

Không có gì ngạc nhiên khi lực lượng vũ trang Mỹ dồn nhiều tâm sức vào dự án F-35. Trên thực tế, F-35 là loại tiêm kích có thể hoạt động ở cường độ cao. F-35 cũng là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình có tỷ lệ “sống sót” cao nhất trên thế giới.

Với khả năng có một không hai, F-35 sẵn sàng đối phó không chỉ mối đe doạ từ Nga mà còn là Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và nhiều nước khác.

Khả năng tàng hình hàng đầu, bộ cảm biến phi thường, khả năng tác chiến tốt,… F-35 hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ trấn áp và vô hiệu hoá các hệ thống phòng không của Nga.

Khi Nga đầu tư ngày càng mạnh vào hệ thống phòng không và khả năng không chiến thì loại tiêm kích hiện đại như F-35 trở nên vô cùng quan trọng. National Interest nhận định, nếu không có nó, không quân Mỹ sẽ có một khoảng trống vô cùng nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại