Một bức ảnh 'check-in' bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội

Lam Giang |

Dân mạng đang bức xúc trước một bức ảnh ghi lại hành vi vô ý thức của nhóm bạn trẻ đi du lịch.

Theo đó, bức ảnh này được chụp tại Vườn Quốc gia Ba Vì những ngày đầu tháng 4. Trong bức ảnh là một nhóm bạn trẻ dựng xe máy ven đường và chụp ảnh check-in bên chiếc gương cầu, bên cạnh đó là một xe ô tô gia đình có lẽ vừa "hạ trại" ven cung đường đèo dốc.

Một bức ảnh check-in bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Điều khiến cư dân mạng phẫn nộ chính là vị trí nhóm người đứng chơi đó là đường cứu nạn cho các phương tiện trên cung đường đèo dốc chứ không phải một bãi đất bằng cho những người du lịch dừng chân ngắm cảnh.

Một bức ảnh check-in bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một hốc cứu nạn ở Kon Tum

Đường cứu nạn chính là nơi cứu cánh cho các tài xế khi xe gặp nạn có chỗ để lao vào và xe chạy hết đà sẽ dừng lại. Đường cứu nạn được thiết kế có độ dốc ngược so với chiều di chuyển của xe, mặt đường có trải cát và sỏi cuội, hoặc phía cuối đường cứu nạn có những tường lốp để làm giảm chấn cho các xe mất lái.

Cư dân mạng bức xúc đưa ra nhiều bình luận:

"Theo tôi được biết thời gian gần đây khi các ô tô xảy ra sự cố trên đèo Lò Xo ở Kon Tum hay ở Mai Châu, Hòa Bình các xe đều dừng lại an toàn. Không lẽ nhóm người này không biết gì về đường cứu nạn và mức độ nguy hiểm khi họ đứng đây nhỉ";

"Có lẽ nhóm bạn trẻ kia chưa biết thông tin về đường lốp cứu nạn, hốc cứu nạn trên những cung đường đèo dốc nguy hiểm";

'Những đường cứu nạn như vậy được xây dựng là rất cần thiết, đảm bảo cho sự an toàn của xe khi bị mất phanh hay những lúc đường trơn trượt mà không xử lý kịp thời";

"Đường cứu nạn thường được trải cát, sỏi tạo ma sát lớn, để cánh lái xe chẳng may có mất lái có chỗ lao vào và chạy hết đà sẽ dừng lại. Cứ mỗi khi có vụ như vậy người ta nhanh chóng giải phóng mặt bằng hốc cứu nạn để phòng xe khác lao vào. Ai lại chui vào đây cắm trại như nhà này bao giờ. Lúc có việc gì xảy ra trách ai được chứ";

"May đường ở Ba Vì cũng ít nguy hiểm, chứ phải đường đèo Hòa Bình xem. Năm chẳng có mấy vụ xe mất phanh thoát nạn nhờ hốc lánh nạn này. Phải xử phạt cái đội vô ý thức dừng đỗ ở đây, lỡ tài xế trên xe chở 30-40 khách mất phanh thấy đám người này không dám lao vào thì hậu quả sẽ như thế nào đây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại