Triều Tiên xác nhận được Mỹ liên lạc, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ

Minh Hạnh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục phớt lờ mọi nỗ lực liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Thử trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 17/3 xác nhận trong một tuyên bố rằng Mỹ đã liên hệ với Bình Nhưỡng không lâu trước khi khai màn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã nêu rõ quan điểm của mình rằng sẽ không có bất cứ cuộc tiếp xúc, hoặc đàm phán Mỹ - Triều nào trừ khi Mỹ rút lại các chính sách thù địch với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phớt lờ nỗ lực liên lạc từ Mỹ”, bà Choe nói trong tuyên bố.

“Trước khi tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào, chúng ta đều cần phải xây dựng tâm thế để hai bên có thể ngồi đối diện nhau với vị thế bình đẳng.”

Phát biểu của cơ quan ngoại giao Triều Tiên được đưa ra cùng thời điểm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Seoul để hội đàm với những người đồng cấp Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên cùng các vấn đề khác.

Bà Choe cho biết Mỹ đã nhiều lần nỗ lực tiếp cận với Triều Tiên thông qua các kênh khác nhau kể từ giữa tháng Hai.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Triều Tiên xác nhận được Mỹ liên lạc, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ - Ảnh 1.

Bà Choe Son-hui. Ảnh: Yonhap

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng những nỗ lực tiếp cận của Mỹ thực chất chỉ là cái cớ để Washington câu giờ. Bà Choe cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ không tạo thêm bất cứ cơ hội đàm phán nào với Mỹ, ví dụ như Hội nghị Thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018.

Nữ quan chức cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden, vì đã đề cập đến khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung, và các biện pháp gây áp lực đối với Triều Tiên.

“Chúng tôi đã nói rõ, rằng chúng tôi sẽ đối phó với Mỹ dựa trên nguyên tắc đáp trả vũ lực, với sự cứng rắn và thiện chí”, bà Choe nói thêm.

Dự kiến, cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc sẽ kết thúc vào hôm nay, 18/3. Trước đó, hồi đầu tuần, bà Kim Yo-jong – em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích Hàn Quốc vì tham gia tập trận, đồng thời đe dọa hủy bỏ hiệp ước giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018.

Bà Kim cũng cảnh báo Mỹ không nên gây sự nếu muốn “ngủ ngon trong bốn năm tới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại