Cập nhật lúc

Hải Dương sẽ được tiêm 32.000 liều vắc xin Covid-19, Hà Nội được 8.000 liều

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 6/3.

undefined
16
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 2.507 ca mắc COVID-19

    Hải Dương vừa phát hiện 1 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa 400 hộ dân - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vắc xin COVID-19: Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội và TP.HCM mỗi thành phố 8.000 liều

    Theo quyết định mới được Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 6-3, 117.600 liều vắc xin ngừa COVID-19 về đợt đầu được phân bổ cho 13 tỉnh thành có dịch đợt này, nhiều nhất là Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội và TP.HCM mỗi thành phố 8.000 liều.

    10 tỉnh thành còn lại (Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang, Gia Lai, Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương...) mỗi nơi từ 1.200 liều đến 3.800 liều.

    Bộ Y tế cũng phân bổ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 30.000 liều vắc xin đợt này.

    Có 21 cơ sở y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng nằm trong danh sách tiêm ngừa đợt đầu tiên, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 900 liều, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là 450 liều, Bệnh viện Dã chiến 2 Quảng Ninh 200 liều...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa 400 hộ dân liên quan nhân viên y tế nghi nhiễm nCoV

    Chiều 6/3, ngành chức năng Hải Dương thông tin về một trường hợp nhiễm nCoV mới. Trường hợp này là N.Đ.D. (34 tuổi, nhân viên Trạm Y tế xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ).

    Hàng ngày, anh D. đến Trạm Y tế xã Đại Hợp, hết giờ về nhà, tiếp xúc gia đình. Ngày 20/2, anh trực ở Trạm Y tế xã, có tiếp xúc T.C.L. (nhân viên cây xăng, đã được xác định mắc Covid-19). Ngày 25/2, anh được cách ly tại khu tập trung Đại Sơn.

    Ngày 5/3, nam nhân viên y tế được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả khẳng định.

    Một người đang cách ly trong casino ở Campuchia đã bỏ trốn về Việt Nam, hiện chưa tìm thấy - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Quảng Nghiệp phong tỏa nơi người nghi nhiễm sinh sống. Ảnh: Tứ Kỳ.

    Ngay sau khi có thông tin trên, chính quyền địa phương đã phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân ở thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) và một khu vực liên quan với khoảng hơn 400 hộ dân.

    Qua truy vết, ngành chức năng xác định có 14 F1. Họ đã được đưa đi cách ly.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/phong-toa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 6/3, Hải Dương thêm 6 ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế, chiều ngày 6/3, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

    - 2 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2502-BN2503).

    - 1 ca tại Kim Thành là F1 của BN2393; đã được cách ly tập trung từ ngày 22/02/2021 (Ca bệnh BN2504).

    - 1 ca tại Kinh Môn là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 04/03/2021 (Ca bệnh BN2505).

    - 1 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1879; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021 (Ca bệnh BN2506).

    - 1 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1711; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021 (Ca bệnh BN2507).

    Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truy tìm công dân trốn cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

    Chiều 6/3, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - cho biết tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và UBND huyện An Phú khẩn trương xác minh thông tin, truy tìm nhanh trường hợp công dân Việt Nam Nguyễn Văn Hậu, sinh 12-4-1992, trú tại Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, số căn cước công dân: 030092000101 trốn khỏi khu cách ly tập trung tại casino Yongyuan, Campuchia - khu vực đối diện thị trấn Long Bình, hiện An Phú, tỉnh An Giang, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

    Một người đang cách ly trong casino ở Campuchia đã bỏ trốn về Việt Nam, hiện chưa tìm thấy - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/truy-tim-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Không đưa người nhà, người thân quen vào danh sách tiêm vaccine COVID-19"

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh điều trên và yêu cầu các đơn vị y tế nghiêm túc thực hiện.

    "Chúng tôi quán triệt là tuyệt đối không được đưa người nhà, người thân quen vào danh sách được tiêm vaccine COVID-19 lần này tại các tỉnh. Những người được tiêm chỉ có các nhân viên y tế, bác sĩ, thầy thuốc, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân", ông Khuê nói.

    Theo ông Khuê, đợt tiêm chủng đầu tiên sẽ gồm 21 bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên cả nước sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bao gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã chiến tại Hải Dương, Quảng Ninh, Củ Chi, Gia Lai…

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    98% người dân Việt Nam đồng ý tiêm vaccine COVID-19

    Tại Hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19 giữa Bộ Y tế với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu về việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại việt Nam sáng nay 6/3, ông Vũ Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, qua khảo sát của các cơ quan quốc tế thì tỉ lệ người dân đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cao nhất hiện là chiếm 98%. Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia này.

    Tuyệt đối không được đưa người nhà, người quen vào danh sách được tiêm vaccine COVID-19 lần này - Ảnh 1.

    Ông Vũ Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế).

    Khảo sát này do Mạng lưới nghiên cứu thị trường độc lập toàn cầu (WIN) thực hiện tại 32 quốc gia với gần 27.000 người.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/98-nguoi-dan-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 ở TP HCM là những ai?

    Sở Y tế TP HCM vừa báo cáo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Viện Pasteur TP HCM về kết quả rà soát các trường hợp tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn TP.

    Các trường hợp nằm trong danh sách được ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM đợt này là nhân viên tuyến đầu chống dịch, bao gồm cán bộ y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên điều tra dịch tễ, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, tổ Covid-19 cộng đồng, nhân viên trực tiếp tiêm vắc-xin...

    98% người dân Việt Nam đồng ý tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

    Công tác chuyên môn của nhân viên chống dịch tại TP HCM


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương sẽ tiêm vaccine COVID-19 tại 2 địa điểm

    Sáng 6/3, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, Sở Y tế tỉnh Hải Dương chọn Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để tiêm chủng COVID-19 trước, sau đó mới đến các địa phương khác.

    Vaccine phòng COVID-19 sẽ tập trung tiêm cho 9 nhóm người ưu tiên trước gồm: nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19…

    Người đàn ông không khai báo y tế, lao xe thẳng vào BV, giám đốc bệnh viện chặn lại cũng không được - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.


    Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước được tiêm vaccine COVID-19 và sẽ triển khai tiêm theo chỉ đạo của Bộ Y tế từ 8/3.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/hai-duong-se-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã chữa khỏi hơn 1.900 bệnh nhân Covid-19

    Về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19.

    Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 65 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 57 ca, số ca âm tính lần 3 là 137 ca.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://giaoducthoidai.vn/suc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông không khai báo y tế, lao thẳng xe vào bệnh viện

    Ông Phạm Xuân Vũ, phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Thể thao VN cho biết, khoảng 11h15 ngày 5/3, ông Nguyễn Văn N. điều khiển ô tô đến Bệnh viện Thể thao để đón người nhà đang điều trị tại Khoa Vật lý trị liệu.

    Người đàn ông không khai báo y tế, lao xe thẳng vào BV, giám đốc bệnh viện chặn lại cũng không được - Ảnh 1.

    Bệnh viện Thể thao Việt Nam

    Khi đến khu vực kiểm soát dịch Covid-19, người đàn ông này xuống xe, không khai báo y tế và gỡ bỏ dây chắn ô tô vào viện.

    Thấy vậy, bảo vệ đã yêu cầu người đàn ông trên qua khu vực tầm soát dịch bệnh để khai báo y tế cũng như để ô tô ngoài viện.

    Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tự ý lao thẳng vào trong bệnh viện, húc bật dây rào chắn.

    PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện có mặt tại khu vực đã yêu cầu người đàn ông thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19. Nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe vào mặc giám đốc chặn lại.

    Bệnh viện đã gọi báo Công an phường Mỹ Đình I và Công an quận Nam Từ Liêm. Ngay sau đó, Công an phường lập biên bản sự việc và mời những người liên quan về trụ sở.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới

    Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 05/3 đến 6h ngày 06/3, Việt Nam có thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Người đàn ông không khai báo y tế, lao xe thẳng vào BV, giám đốc bệnh viện chặn lại cũng không được - Ảnh 1.

    Thông tin ca mắc mới: 7 ca mắc mới (BN2495-2501) trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên. Cụ thể:

    6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (BN2496-2501), trong đó:

    - 1 ca tại huyện Cẩm Giàng: là F1 của BN2419; đã được cách ly tập trung từ ngày 24/02/2021 (Ca bệnh BN2496).

    - 1 ca tại huyện Cẩm Giàng: là F1 của BN2155; đã được cách ly tập trung từ ngày 17/02/2021 (Ca bệnh BN2497).

    - 1 ca tại thành phố Hải Dương: là F1 của BN2237; đã được cách ly tập trung từ ngày 02/02/2021 (Ca bệnh BN2498).

    - 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN1906; đã được cách ly tập trung từ ngày 29/01/2021 (Ca bệnh BN2499).

    - 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN1897; đã được cách ly tập trung từ ngày 03/02/2021 (Ca bệnh BN2500).

    - 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN2194; đã được cách ly tập trung từ ngày 11/02/2021 (Ca bệnh BN2501).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Em gái nữ điều dưỡng ở Hải Phòng vẫn dương tính sau 4 lần xét nghiệm

    Ngày 5/3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, sau 4 lần xét nghiệm, chị Đ.T.P (SN 1995, nữ điều dưỡng, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) và anh N.V.Q (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) là nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT có quả âm tính.

    Hải Dương phát hiện 6 ca mắc Covid-19 mới và thêm 2 công nhân tái dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Riêng ca bệnh Đ.M.T (SN 2001, em gái ca bệnh Đ.T.P) vẫn dương tính SARS-CoV-2.

    Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 613 trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung, 727 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn. Hơn 4.100 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

    Từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (22/2) đến nay, TP Hải Phòng chưa ghi nhận ca bệnh phát sinh nào nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 công nhân công ty POYUN tái dương tính với SARS-CoV-2

    Tối 5/3, đại diện Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết thành phố này ghi nhận 2 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2.

    Theo đó, cả 2 bệnh nhân cùng trú tại phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, cùng là công nhân Công ty POYUN). Trong đó, một trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ra viện được một ngày.

    Trường hợp còn lại điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, ra viện nửa cuối tháng 2, gần kết thúc thời gian cách ly tại nhà.

    Hải Dương phát hiện 6 ca mắc Covid-19 mới và thêm 2 công nhân tái dương tính - Ảnh 1.

    Nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Ảnh: Báo Nhân dân


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/hai-cong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương được chọn tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 8/3

    Theo Sở Y tế, từ ngày 8.3, tỉnh ta sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước được tiêm vaccine Covid-19.

    Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng với CDC tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vaccine theo đúng quy chuẩn và chuẩn bị địa điểm, nhân lực, phương tiện bảo đảm quy trình tiêm chủng an toàn. Trong quá trình tiêm phải tuân thủ thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, theo dõi sau tiêm…

    Sở Y tế đã chọn Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để tiêm chủng Covid-19 trước sau đó mới đến các địa phương khác.

    Vaccine phòng Covid-19 được Bộ Y tế cung cấp không nhiều nên sẽ tập trung tiêm cho 9 nhóm đối tượng ưu tiên trước gồm: nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine Covid-19…

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương ghi nhận thêm 6 người nhiễm nCoV

    Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, từ 17h ngày 4/3 đến 17h ngày 5/3, tỉnh này ghi nhận 6 ca nhiễm nCoV ở TP Chí Linh (3), TP Hải Dương (1) và huyện Cẩm Giàng (2). Tất cả đều là F1 của các bệnh nhân trước đó, đã được cách ly tập trung.

    Như vậy, tổng số ca mắc của Hải Dương là 701 trường hợp; 2.642 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Tỉnh đã lấy 590.842 mẫu xét nghiệm trên diện rộng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/hai-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại