Cập nhật lúc

Bệnh nhân Covid-19 "kỳ lạ", điều trị 51 ngày vẫn dương tính với SARS-CoV-2; Chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Hải Dương tử vong do bệnh lý

Bản tin 18h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 7 ca mắc mới, trong đó 5 ca ghi nhận tại Hải Dương đều là trường hợp F1; 2 ca tại Kiên Giang đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

23h30 đêm 2/3, tại quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã gỡ chốt phong toả, người dân đổ ra đường hò reo vui mừng sau 34 ngày bùng phát dịch COVID-19. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các cán bộ tại chốt kiểm dịch và thực hiện lệnh gỡ rào phong toả thành phố Chí Linh.

Hải Dương dỡ bỏ phong tỏa, người dân Chí Linh vui mừng hò reo sau 34 ngày "chiến đấu" với Covid-19

Còn tại khuôn viên TTYT TP. Chí Linh (Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương), mọi người đồng loạt hô vang “Chí Linh chiến thắng”, người dân xuống đường hát mừng.

Tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Hải Dương), người dân đồng loạt hô vang “Chí Linh chiến thắng”

27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    PGS, TS Trần Như Dương: Phòng chống dịch phải là một phần của cuộc sống 'bình thường mới'

    Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Hải Dương, vừa hoàn thành chuyến công tác hơn một tháng tại Hải Dương để hỗ trợ tỉnh chống dịch COVID-19.

    Chia sẻ trên TTXVN, PGS.TS Trần Như Dương nói: "Phải phòng, chống dịch COVID-19 một cách thường xuyên, liên tục, coi đây là một phần của cuộc sống trong điều kiện bình thường mới".

    Ông nói, cho đến nay với rất nhiều nỗ lực chống dịch, chúng ta đã có được những kết quả đáng ghi nhận như vậy. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta lơ là, chủ quan, không tiếp tục thực hiện tốt, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng mầm bệnh là người lành mang trùng có thể còn ẩn náu, lẩn khuất như kẻ thù dấu mặt trong cộng đồng mà chưa thể hết ngay được vì chủng virus lần này có tỷ lệ người lành mang trùng rất cao.

    Do vậy, nguồn lây là người lành mang trùng vẫn luôn là nguy cơ cho cộng đồng và có thể sẽ còn gây ra các ca mắc mới trong thời gian tới. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật khách quan này để luôn phải cảnh giác cao độ, luôn chủ động trong xử lý dịch để không bị động, bất ngờ.

    Bệnh nhân Covid-19 kỳ lạ, điều trị 51 ngày vẫn dương tính với SARS-CoV-2; Chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Hải Dương tử vong do bệnh lý - Ảnh 1.

    PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

    Ông cũng đánh giá, việc chống dịch lần này tại Hải Dương rất phức tạp và khó khăn.

    "Hơn 30 ngày qua, rất nhiều điều ấn tượng với chúng tôi. Đó là sự chiến đấu quên mình, tận tụy không kể ngày đêm, quên ăn, thiếu ngủ của tất cả các lực lượng chống dịch từ các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền; lực lượng công an, quân đội và tất nhiên là của đội ngũ nhân viên y tế, thầy thuốc và các lực lượng chống dịch khác. 

    Hình ảnh hàng nghìn sinh viên là những thầy thuốc trẻ tương lai đã xuyên Tết chống dịch cùng các chiến sĩ, các lực lượng bám trụ tại các chốt kiểm soát dầm mưa dãi nắng, ăn tạm, ngủ lều nhiều ngày liền là những hình ảnh vô cùng xúc động và cảm phục" ông bày tỏ.

     

    Điều khiến chúng tôi xúc động hơn nữa là sự đoàn kết, đồng lòng, niềm tin và sự ủng hộ của người dân Hải Dương trong công tác chống dịch cùng với đó là tình cảm, sự ủng hộ của tất cả các tỉnh, thành phố và nhân dân cả nước dành cho Hải Dương đã tạo nên sức mạnh to lớn để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

    PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

     

    Mời xem toàn bộ bài viết của TTXVN tại đây https://baotintuc.vn/dich-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Một phụ nữ bán cá mắc Covid-19

    Tối nay, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) thông trên báo Dân trí, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19  mới làm nghề bán cá.

    Theo nguồn trên, bệnh nhân tên Đ.T.K. (sinh năm 1968, ở số 29 Vũ Bằng, Thượng Đạt, phường Tứ Minh). Bà K. làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương. Đây là trường hợp F1 đã được cách ly y tế từ ngày 14/2, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, xét nghiệm lần thứ 4 xác định mắc Covid-19.

    Hiện bệnh nhân K. đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 "kỳ lạ", điều trị 51 ngày vẫn dương tính với SARS-CoV-2

    Theo báo Dân trí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên vừa làm thủ tục xuất viện đối với BN 1488 sau gần 2 tháng điều trị Covid-19. BN 1488 nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam vào tháng 1/2021, nhập viện điều trị vào ngày 2/1, nhưng đến ngày 1/3 mới được xuất viện vì liên tục cho kết quả dương tính.

    Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: "Bệnh nhân này có 23 lần xét nghiệm, thì có đến 16 lần dương tính SARS-CoV-2. Lần dương tính gần nhất là vào ngày 21/2, sau đó vào 3 lần xét nghiệm vào các ngày 25, 26, 28/2 đều cho kết quả âm tính nên được cho làm thủ tục xuất viện".

    Theo bác sĩ Vinh, vì ca bệnh của BN 1488 kéo dài vào dịp Tết Nguyên đán nên 12 y, bác sĩ đang làm công tác điều trị bệnh Covid-19 ở bệnh viện đều phải ăn Tết tại cơ quan.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lãm, Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm, trong các ca bệnh thì có triệu chứng của BN 1488 là kỳ lạ nhất, khi điều trị 51 ngày vẫn dương tính. "Bệnh nhân này chúng tôi đã điều trị xuyên Tết mới khỏi. Dù không được ăn Tết cùng gia đình, nhưng thấy các bệnh nhân khỏe mạnh, xuất viện là anh em rất mừng", vị này nói.

    Bệnh nhân Covid-19 kỳ lạ, điều trị 51 ngày vẫn dương tính với SARS-CoV-2; Chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Hải Dương tử vong do bệnh lý - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Khẩn tìm người đến hiệu thuốc, chùa, chợ ở Kim Thành

    Theo sức khỏe&Đời sống, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    1. Hiệu thuốc Tân dược Đồng Văn Luân ở xã Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương từ ngày 09/02/2021.

    2. Công nhân Công ty TNHH TIANYE OUTDOOR VN trong Khu công nghiệp Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương từ ngày 18 đến 21/02/2021.

    3. Chùa Diên Khánh tại thôn Hải Ninh, xã Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương vào chiều ngày 12/02/2021.

    4. Chợ Phúc Thành - Kim Thành - Hải Dương từ ngày 22 đến 28/02/2021.

    5. Cửa hàng tạp hóa Thanh Đại ở xã Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương trong khoảng thời gian 11h ngày 11/02/2021.

    Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công: Đ/c Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

    Bản tin 18h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 7 ca mắc mới, trong đó 5 ca ghi nhận tại Hải Dương đều là trường hợp F1; 2 ca tại Kiên Giang đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Thông tin 7 ca mắc mới (BN2476-2482):

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó:

    + 1 ca tại thành phố Chí Linh là F1 của BN1632; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021 (Ca bệnh BN2478).

    + 3 ca tại huyện Kim Thành (Ca bệnh BN2479-2481): đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021.

    Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    + 1 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2210; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/02/2021 (Ca bệnh BN2482).

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    - 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang:

    + BN2476: nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. + BN2477: nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

    BN2476-2477 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 28/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

    Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

    Thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang; Chuyên gia người Hàn Quốc ở Hải Dương tử vong không liên quan đến SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Hải Dương tử vong do bệnh lý

    Theo báo Hải Dương, nguyên nhân khiến ông Lee Gwang S., chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Công ty TNHH PNG (TP Hải Dương) tử vong không liên quan đến SARS-CoV-2.

    Theo đó, chiều 3/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, qua công tác điều tra vụ ông Lee Gwang S. (chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Công ty TNHH PNG (TP Hải Dương) đột tử vào sáng ngày 18/2 cho thấy không có dấu hiệu của tội phạm. 

    Gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong do bệnh lý. Người này được xác định có tiền sử bệnh tim mạch.

    Trước đó, 7 giờ 45 ngày 18/2, một nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH PNG đến làm việc đã phát hiện ông Lee Gwang S. nằm bất động ở tầng 2 của tòa nhà dành cho chuyên gia. Sau đó, đội ngũ cấp cứu đến và xác định ông Lee Gwang S. đã tử vong. Nạn nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM ngừng cách ly tập trung người tới từ Hải Dương

    Tin từ Zing.vn cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) chiều nay nói, không còn áp dụng biện pháp cách ly tập trung với người từ tỉnh Hải Dương.

    Chỉ những trường hợp đến từ 16 xã, phường, thị trấn của Hải Dương có ca mắc Covid-19 trong 14 ngày gần đây được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo HCDC, quyết định trên được đưa ra sau khi Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội. 

    TP.HCM chỉ còn áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người đến từ 3 địa điểm tại Hải Phòng trong 14 ngày gần đây, gồm: Xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

    Hải Dương còn 35 giáo viên và học sinh nhiễm COVID-19; Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Bình Dương đã khỏi bệnh

    Theo VOV, Sở Y tế Bình Dương thông tin, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là BN1886, BN1887 và BN1957 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, chuẩn bị được xuất viện.

    BN1886, BN1887 và BN1957 là 3 mẹ con. Đây là các trường hợp F1 của BN1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. 

    Trước đó, ngày 25/2, bà N.T.P (BN1801), là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Phú Giáo được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã xuất viện sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, bà P. tiếp tục được theo dõi sức khỏe và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định.

    2 bệnh nhân còn lại là BN1843 (sinh viên Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính; BN1980 (nhân viên giao gạo) vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao vaccine Covid-19 ở Việt Nam có giá 60.000 đồng một liều?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Còn 35 giáo viên và học sinh nhiễm COVID-19

    Tin từ báo Hải Dương cho hay, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến 14 giờ ngày 2/3, toàn tỉnh có 1 giáo viên (ở huyện Bình Giang) và 34 học sinh (Cẩm Giàng 15 em, TP Chí Linh 7 em, Nam Sách 6 em, Kinh Môn 3 em, Kim Thành 2 em và Bình Giang 1 em) nhiễm Covid-19 (F0).

    Toàn tỉnh còn 101 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và 664 học sinh thuộc diện F1 đang cách ly y tế tập trung; 997 CBGVNV và 5.558 học sinh là F2 đang cách ly tại nhà; 435 CBGVNV và 909 học sinh là F3. Số CBGVNV và học sinh này chủ yếu ở các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Nam Sách và thị xã Kinh Môn.

    Tình hình sức khỏe của các CBGVNV và học sinh đang điều trị SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly cơ bản ổn định.

    Hải Dương: Còn 35 giáo viên và học sinh nhiễm COVID-19; Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đối tượng nào không nên tiêm vắc-xin Covid-19?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông Hải Dương mắc COVID-19 rất nguy kịch hiện ra sao?

    Theo Tiền phong, Tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, BN2332 (60 tuổi) từng rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, nay đã cho kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

    Từ hôm qua đã không còn thở oxy (tự thở khí trời, có khó thở nhẹ). 

    BN2332 nhập viện ngày 18/2, chỉ hơn 12 giờ sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Kết quả chụp CT phổi cho thấy phổi của bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa kín hai bên. Sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 2, người đàn ông 60 tuổi đã phục hồi dần.

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Hải Dương ngày đầu nới biện pháp phòng dịch

    Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 3.3, Hải Dương chuyển sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố tăng cao. Mọi người đều đeo khẩu trang khi đi đường. Ảnh chụp tại nút giao giữa các tuyến đường Thống Nhất, Trường Chinh và Lê Thanh Nghị

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 2.

    Tại các khu chợ dân sinh đều đặt bảng in mã QR để người dân khai báo y tế điện tử. Ảnh chụp tại chợ An Ninh (phường Quang Trung)

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 3.

    Hầu hết các quán cà phê vẫn đóng cửa. Quán ăn và một số quán cà phê khác mở cửa thì chỉ phục vụ khách mang về

    Thông tin được dẫn từ báo Hải Dương https://baohaiduong.vn/xa-hoi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương dỡ bỏ cách ly xã hội là phù hợp, đúng thời điểm và không sớm

    Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương chia sẻ trên báo Vietnamnet: "0 giờ ngày 3/3, Hải Dương dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội thực hiện suốt 15 ngày qua theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Việc dỡ bỏ này là phù hợp, đúng thời điểm và không sớm, không có gì để mọi người phải lo ngại.

    Đến nay, chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được tình hình, riêng 2 tâm dịch Chí Linh, Cẩm Giàng đã hoàn toàn kiểm soát được dịch Covid-19.

    Quyết định dỡ cách ly đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cân nhắc rất kỹ trên cơ sở đánh giá diễn biến của dịch, các yếu tố dịch tễ tại các ổ dịch. Trước khi đi đến quyết định kéo dài hay hoàn thành cách ly, lãnh đạo tỉnh đã tham vấn rất kỹ các ý kiến của đoàn chuyên gia Bộ Y tế".

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh ở 8 huyện của Hải Dương được đến trường từ ngày 8/3

    Theo Sức khỏe&Đời sống, UBND tỉnh Hải Duơng kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở GDPT, GDNN – GDTX tạm dừng đến trường cho tới khi dịch được kiểm soát hoàn toàn, trước mắt là đến hết ngày 17/03/2021.

    Riêng học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm GDNN – GDTX tại các địa phương như TP. Chí Linh, các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ được phép đến trường từ ngày 08/3/2021 nếu đảm bảo tốt các biện pháp phòng dịch.

    Ghi nhận của báo Hải Dương cho hay, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), chiều qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 500 học sinh, sinh viên tại Hải Dương đang theo học ở các tỉnh, thành phố khác muốn quay trở lại trường tiếp tục học tập.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm và trả kết quả trong 24 giờ kể từ khi nhận mẫu (trừ những trường hợp đặc biệt).

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Trình thẻ sinh viên đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận của chính quyền địa phương. Ảnh: báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tuần này tiêm vắc xin ngừa COVID-19

    Tại phiên họp Chính phủ ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong tuần này.

    Trả lời Tuổi trẻ online, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn cho biết đang rất tích cực chuẩn bị để có thể tiêm trong tuần này.

     

    "Nhưng điều kiện để tiêm được là phải có giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin Việt Nam đã nhận ngày 24/2"

    Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn

     Theo giải thích của Cục Quản lý dược, lô vắc xin này của AstraZeneca nhưng sản xuất tại Hàn Quốc. Giấy chứng nhận này sẽ về Việt Nam trong tuần này, theo cam kết của phía Hàn Quốc, nơi đang sản xuất nhượng quyền vắc xin.

    Phía Hàn Quốc yêu cầu chỉ được sử dụng vắc xin khi có giấy chứng nhận xuất xưởng, trước đó do tình hình dịch bệnh nên họ đã gửi vắc xin trước, vắc xin đã về đến Việt Nam hôm 24-2. Hiện họ đã cam kết sẽ trả giấy chứng nhận trong tuần này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tiem-vacxin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam thanh niên nghi mắc COVID-19 khi chuẩn bị nhập ngũ âm tính với SARS-CoV-2

    Sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long  cho biết trên báo Vĩnh Long, trường hợp tân binh N.H.H (19 tuổi, xã Hòa Bình- Trà Ôn) xét nhiệm test nhanh (test tìm kháng nguyên) nghi nhiễm COVID-19, đã có kết quả từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh âm tính với SARS-CoV-2.

    Được biết, trước khi về Vĩnh Long, anh H. là công nhân của một công ty ở Bình Dương. Ngày 8/2/2021, anh về quê để chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

    VTC News cho hay, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, trường hợp N.H.H. (xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) xét nghiệm test nhanh nghi nhiễm COVID-19, đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, H. được lệnh gọi nhập ngũ tại Trung đoàn 890 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

    Sáng 2/3, H. được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn để chuẩn bị làm lễ giao nhận quân vào sáng 3/3. Tuy nhiên, khi Trung tâm y tế huyện Trà Ôn lấy mẫu test nhanh các tân binh thì phát hiện anh H. dương tính với SARS-CoV-2.

    H. nhanh chóng được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn và lấy mẫu đưa về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

    Đã có kết quả xét nghiệm của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ Hải Dương trở về Hà Nội: Những trường hợp nào phải cách ly?

    Theo Dân trí, Thành phố Hà Nội vừa có thông báo liên quan đến các trường hợp trở về từ Hải Dương từ 0h00 ngày 3/3.

    Cụ thể, theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, các trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về Hà Nội từ 0h00 ngày 3/3 cần chủ động khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi; nếu phát hiện các triệu chứng của Covid-19 cần thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất.

    Riêng đối với những người về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng, ngoài các biện pháp nêu trên, cần thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày. Trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày, trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại làm việc, học tập.

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long: Test nhanh, một chiến sĩ nghĩa vụ quân sự dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Thanh niên online, một chiến sĩ nghĩa vụ quân sự đang tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) để chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì qua test nhanh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

    Tối qua, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết trường hợp nêu trên mới chỉ là test nhanh (test tìm kháng nguyên). Hiện đang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm lại, kết quả có thể có trong đêm 2/3. Khi có kết quả mới xử lý được.

    Sáng 2/3, anh N.H.H (19 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) cùng 31 thanh niên khác được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự H.Trà Ôn để chuẩn bị làm lễ giao nhận quân vào sáng 3/3. Tuy nhiên, khi Trung tâm y tế H.Trà Ôn lấy mẫu test nhanh các tân binh này thì phát hiện anh H. dương tính với Covid-19.

    Được biết, trước khi về Vĩnh Long, anh H. là công nhân của một công ty ở Bình Dương. Ngày 8/2 vừa qua, anh về quê để chuẩn bị lên đường nhập ngũ .


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Người dân Chí Linh vui mừng hò reo thời khắc gỡ bỏ phong tỏa sau 34 ngày bùng phát dịch COVID-19

    23h30 đêm 2/3, tại quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã gỡ chốt phong toả, người dân đổ ra đường hò reo vui mừng sau 34 ngày bùng phát dịch COVID-19. 

    Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các cán bộ tại chốt kiểm dịch và thực hiện lệnh gỡ rào phong toả thành phố Chí Linh.

    Hải Dương dỡ bỏ phong tỏa, người dân Chí Linh vui mừng hò reo sau 34 ngày "chiến đấu" với Covid-19

    Còn tại khuôn viên TTYT TP. Chí Linh (Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương), mọi người đồng loạt hô vang “Chí Linh chiến thắng”, người dân xuống đường hát mừng.

    Tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Hải Dương), người dân đồng loạt hô vang “Chí Linh chiến thắng”

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang

    Bản tin 6h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.

    Thông tin 3 ca mắc mới (BN2473-2475) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), Kiên Giang (2):

    - BN2473 tại Bình Dương: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

    -2 ca tại Kiên Giang (BN2474-2475): là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Phước: 5 đối tượng nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

    Bác sỹ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước thông tin trên TTXVN/Vietnamplus, 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và bị Công an Biên phòng Bình Phước bắt giữ vào đêm 24/2, đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và sức khỏe ổn định.

    Nguồn trên thuật lại, trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 24/2, tại khu vực Mốc 70 thuộc ấp Thạnh Biên (xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang có ý định trốn sang Campuchia.

    Năm đối tượng gồm He-Shai (19 tuổi), Chen -ao (19 tuổi), Liu-Bung (31 tuổi), Luu-Qun-Gian (19 tuổi), cùng thường trú tại tỉnh Hồ Nam và Mã-Na (31 tuổi), trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

    Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ ở biên giới phía Bắc từ ngày 22/2/2021. Ngày 23/2, khi vào đến địa phận Việt Nam, các đối tượng được xe ôtô 4 chỗ chở thẳng xuống Hà Nội rồi lên xe khách di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm sau.

    Sau đó, nhóm người trên được xe ôtô 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-258.57 do người Việt Nam điều khiển, đón và chở lên khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước.

    Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã bàn giao nhóm đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh để cách ly theo quy định.

    Hải Dương: Phong tỏa 19 thôn, cụm dân cư ở Cẩm Giàng liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2; Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại từ 3/3 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Hồng Ánh/TTXVN phát)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Phong tỏa 19 thôn, cụm dân cư ở Cẩm Giàng

    Theo báo Hải Dương, từ ngày 3/3, huyện Cẩm Giàng tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly y tế 19 thôn, cụm dân cư liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

    Các thôn, cụm dân cư tiếp tục bị phong tỏa là thôn Tiền, Trằm, Trụ, khu đô thị thương mại Lai Cách (thị trấn Lai Cách); thôn Phú Lộc, Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ); khu 3 (thị trấn Cẩm Giang); điểm dân cư khu vực quanh quán karaoke Tre Vàng và xóm 3 cũ cùng thôn Quý Dương, xóm Mới và khu tập thể xí nghiệp gia cầm cùng thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường); thôn Mậu Tài và 1 phần xóm 8 thôn Hoàng Hoà (xã Cẩm Điền); thôn Tân Cờ, Lê Xá và 1 phần thôn Phúc A (xã Cẩm Phúc); thôn Thái Lai và khu dân cư 416 (xã Lương Điền); xóm Cống bà Thì, thôn Phú Quân (xã Định Sơn).

    Hải Dương: Phong tỏa 19 thôn, cụm dân cư ở Cẩm Giàng liên quan các ca dương tính với SARS-CoV-2; Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại từ ngày 3/3 - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Hải Dương

    Các khu vực trên thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Ngoài các khu vực trên, toàn huyện Cẩm Giàng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Đến ngày 2.3, huyện Cẩm Giàng ghi nhận 102 trường hợp mắc Covid-19, 2.152 trường hợp F1 và 10.365 trường hợp F2. Toàn huyện đã lấy 115.089 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 102 mẫu dương tính, 109.902 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lô vắc xin COVID-19 đầu tiên về Việt Nam sẽ tiêm cho ai, nơi nào?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại từ ngày 3/3; Quảng Ninh nới lỏng một số dịch vụ

    VnExpress thuật lại, Bộ Giao thông Vận tải quyết định khai thác lại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ 6h ngày 3/3, sau khi công tác phòng chống dịch được hoàn tất.

    Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, toàn bộ cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng đã đảm bảo phục vụ hoạt động bay sau một thời gian tạm dừng để phòng Covid-19.

    Bộ Giao thông Vận tải đã đóng cửa sân bay Vân Đồn từ ngày 28/1 đến 13/2, sau khi một nhân viên an ninh được phát hiện mắc Covid-19. Tỉnh Quảng Ninh phong tỏa thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và để đảm bảo thời gian cho nhân viên sân bay hoàn thành cách ly tại nơi cư trú nên sân bay tiếp tục phải đóng cửa.

    Đến nay, nhân viên an ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần. Toàn bộ 132 nhân viên sân bay đã hoàn thành cách ly đều đã có kết quả âm tính sau hai lần xét nghiệm. Bộ Y tế đánh giá ổ dịch tại Vân Đồn cơ bản được kiểm soát.

    Kết quả xét nghiệm mới của chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nghi dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang - Ảnh 1.

    Sân bay Quốc tế Vân Đồn. Ảnh: báo Quảng Ninh

    Cũng theo nguồn trên, ngày 2/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép thí điểm mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

    Từ 0h ngày 2/3 đến 15/3, các cơ sở dịch vụ, du lịch, tín ngưỡng tôn giáo ở Quảng Ninh được hoạt động trở lại, nhưng chỉ đón khách nội tỉnh.

    Quảng Ninh cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo, hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bia; đám cưới, đám hỏi, nhưng phải đảm bảo giãn cách. Riêng thị xã Đông Triều chưa được tổ chức lại các hoạt động du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, cưới hỏi... cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vnexpress.net/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nguy kịch ở Hải Dương có kết quả âm tính lần 2 với COVID-19

    Theo Tuổi trẻ, khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương hiện đang điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19 nặng. Đến sáng hôm qua, sức khỏe của các bệnh nhân trên đều tiến triển tốt.

    Trong đó, trường hợp nguy kịch nhất là bệnh nhân nam N.V.H. (sinh năm 1961, Kinh Môn, Hải Dương) hiện đã không còn thở oxy, đi lại được và có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

    Ông H. nhập viện ngày 18-2, sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Kết quả chụp CT phổi cho thấy phổi ông H. bị tổn thương lan tỏa kín hai bên.

    Sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 2, ông H. đã phục hồi, tiến triển tốt.

    Bệnh nhân nguy kịch ở Hải Dương có kết quả âm tính lần 2 với COVID-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Sách - Hải Dương: 24 cán bộ xã, thôn ở Nam Tân được về nhà

    Ngày hôm qua, toàn bộ 24 cán bộ lãnh đạo, công chức xã và cán bộ thôn của xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương) đã hết thời gian cách ly y tế tập trung, được trở về nhà.  

    Các trường hợp này bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung từ cuối tháng 1. Đội ngũ lãnh đạo, công chức địa phương sau khi trở về được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày, đồng thời phối hợp với tổ công tác của UBND huyện cử xuống xã hỗ trợ từ ngày 31.1 để chỉ đạo, điều hành, quản lý địa bàn qua điện thoại.

    Hiện nay, ngoài 32 trường hợp mắc Covid-19, toàn bộ 5.500 nhân khẩu của xã Nam Tân đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng toàn bộ người dân của thôn Quảng Tân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại