Cập nhật lúc

Nữ nhân viên tử nạn trên đường từ chốt kiểm dịch về nhà được truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

Cập nhật diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày 2/3.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho chị Vũ Thị Tình (35 tuổi, ngụ xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), nhân viên y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, vừa tử nạn trên đường từ chốt kiểm dịch Covid-19 về nhà.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25/2, chị Vũ Thị Tình trở về nhà sau khi hết ca trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố. Khi chị Tình đi đến cây xăng xã Văn Tố thì va chạm với 1 xe máy đi ngược chiều. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.


18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Nhân viên y tế tử nạn ở Hải Dương được truy tặng kỷ niệm chương

    Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho chị Vũ Thị Tình (35 tuổi, ngụ xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), nhân viên y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, vừa tử nạn trên đường từ chốt kiểm dịch Covid-19 về nhà.

    Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25/2, chị Vũ Thị Tình trở về nhà sau khi hết ca trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố. Khi chị Tình đi đến cây xăng xã Văn Tố thì va chạm với 1 xe máy đi ngược chiều. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương là một trong những tỉnh được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 trước

    Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối nay (2/3), báo chí nhắc đến việc lô vắc-xin nhập khẩu đầu tiên đã về Việt Nam cuối tháng 2 và đề nghị Bộ Y tế cho biết khi nào sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin này? Việc tiêm được thực hiện như thế nào ở các địa phương? Tổng số liều hiện nay dự kiến đáp ứng được khoảng bao nhiêu?

    Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho hay, ngày 24/2, lô vắc-xin đầu tiên của công ty AstraZeneca đã về Việt Nam. Bộ đang giao Viện kiểm định vắc-xin quốc gia kiểm định, cơ bản đã xong.

    Tuy nhiên, còn phía kiểm định chất lượng của Hàn Quốc thì Bộ đang hối thúc Bộ Y tế Hàn Quốc sớm chuyển kết quả lô này.

    "Hy vọng cuối tuần này, đầu tuần sau nhận được phiếu kiểm định chất lượng của lô này thì chúng ta sẽ triển khai ngay", ông Cường nói.

    Theo ông Cường, việc tiêm lô vắc-xin này thực hiện theo Nghị quyết 21 của Chính phủ về ưu tiên cho các đối tượng cần tiêm và các đối tượng miễn phí.

    Ngoài các đối tượng theo Nghị quyết thì có địa bàn ưu tiên. Cụ thể sẽ ưu tiên các tỉnh, TP có dịch; trong tỉnh, TP thì ưu tiên vùng có dịch.

    "Sắp tới Hải Dương sẽ là một trong những tỉnh được ưu tiên tiêm trước", ông Cường thông tin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay không có ca mắc mới

    Trong 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca mắc cả nước tính từ tháng 2/2020 đến nay là 2.472 ca, trong đó có 1.561 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Riêng từ 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố đã ghi nhận 868 ca lây nhiễm trong nước, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 684 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 0 giờ ngày 3/3, Hải Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại một số huyện

    Ngày 2/3, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn tỉnh Hải Dương; gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cho tới ngày 17/3/2021.

    Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện, TP Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn.

    Các xã/thôn/khu/điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://kinhtedothi.vn/hai-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ tiếp viên hàng không lây nhiễm COVID-19: Thiệt hại hơn 4 tỉ

    Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKS cùng cấp đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điểm c, khoản 1 Điều 240 BLHS.

    CQĐT xác định Hậu vi phạm quy định cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việc vi phạm các quy định về cách ly dẫn đến nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng xuất phát từ chủ quan của Hậu.

    Từ 0 giờ ngày 3/3, Hải Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại một số huyện - Ảnh 1.

    Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Hậu (trái).

    Ngày 26/1, Sở Y tế xác định thiệt hại từ việc Hậu gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỉ đồng gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2.

    Ngày 20/1, CQĐT có công văn gửi UBND TP và các quận, huyện đề nghị xác định tổng chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp giao tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án. Đến nay, kết quả trả lời xác minh xác định thiệt hại vật chất đến nay là hơn 4,475 tỉ đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/phap-luat/vu-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bệnh nhân Covid-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội tái dương tính sau ra viện

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, người này là bệnh nhân 1958, tên N.T.K., sinh năm 1973, có địa chỉ tại ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, là vợ của ca nhiễm số 1866.

    Trước đó, bệnh nhân lây bệnh từ chồng, được CDC Hà Nội ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 5/2, chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

    Sau khi có đủ số lần âm tính, đáp ứng tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh của Bộ Y tế, bệnh nhân ra viện vào ngày 27/2. Sau đó, người này tiếp tục cách ly tại nhà.

    Ngày 1/3, bệnh nhân 1958 được lấy mẫu sau ra viện lần 1, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin về trường hợp này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho hay, bệnh nhân tái dương tính trong quá trình tự cách ly tại nhà nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp phát hiện thêm 2 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh Đồng Tháp ngày 2/3 đã ghi nhận thêm hai ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

    Trong số hai ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2 có một người từ nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, được đưa đi cách ly tập trung ngày 28/2.

    Đồng Tháp phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2; Người đàn ông không mảnh vải che thân bơi từ Hải Dương sang Hải Phòng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

    Trường hợp thứ hai cũng là người nhập cảnh từ nước ngoài về, đã qua 14 ngày cách ly tập trung, có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2; xét nghiệm lần 2 trước khi kết thúc cách ly cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Cả hai ca nghi mắc mới đều được phát hiện khi đang cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Hồng Ngự. Hiện tại, cả hai trường hợp này được đưa đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 từ tuần này

    Sáng nay (2/3), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2021.

    Tại buổi họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung thảo luận một số nội dung sau:

    Thứ nhất là tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần vaccine kết hợp quy tắc 5K. Ngành y tế không được chủ quan. Nếu có hiện tượng của dịch thì phải truy vết, khoanh vùng thần tốc hơn nữa. Nhanh chóng tiêm vaccine cho các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách và 8 nhóm đối tượng được Chính phủ phê duyệt.

    "Yêu cầu ngay tuần này, Bộ Y tế triển khai rộng rãi phong trào này. Tiêm tối đa cho người dân Việt Nam. Đây là chỉ đạo cần thiết, ngành y tế và các cấp phải thực hiện vấn đề này nhanh chóng, nhất là đối tượng mà Chính phủ đã có nghị quyết", Thủ tướng quán triệt.

    Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục khoanh vùng ổ dịch Kim Thành, Hải Dương, để cả nước không còn vùng lây nhiễm.

    Nhiệm vụ thứ 2 được Thủ tướng đề cập là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 tốt nhất.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh Hà Nội đi học trở lại

    Sáng nay (2/3), học sinh Hà Nội bắt đầu đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh dịch Covid-19.

    Hiện tất cả các trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học sinh quay trở lại như vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất, nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, va khẩu trang.

    Cũng từ 0h hôm nay (2/3), các cửa hàng kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại. Tiếp tục đảm bảo đủ các điều kiện phòng dịch, như nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nguy kịch ở Hải Dương có kết quả âm tính lần 2 với Covid-19

    Tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương hiện đang điều trị cho 5 bệnh nhân nặng. Đến sáng 2/3, sức khỏe của các bệnh nhân trên đều tiến triển tốt.

    Trong đó, trường hợp nguy kịch nhất là bệnh nhân nam N.V.H (sinh năm 1961, Kinh Môn, Hải Dương) hiện đã không còn thở oxy, đi lại được và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

    Ông H. nhập viện ngày 18/2, sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Kết quả chụp CT phổi cho thấy phổi ông H. bị tổn thương lan tỏa kín hai bên.

    Sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện dã chiến số 2, ông H. đã phục hồi, tiến triển tốt.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/benh-nhan-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 2.472 ca mắc Covid-19

    Sáng nay, riêng xã Kim Đính thêm 10 ca mắc mới; Người đàn ông không mảnh vải che thân từ Hải Dương bơi sang Hải Phòng - Ảnh 1.

    Infographics. TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sắp hết giãn cách, Hải Dương lại phải phong tỏa 1 xã

    Theo đó, từ 0 giờ ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội sau 15 ngày thực hiện giãn cách, đồng thời gỡ bỏ phong tỏa với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Toàn tỉnh chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

    Cụ thể, đối với các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn là nhóm có nguy cơ sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Cụ thể, các địa phương này sẽ tiếp tục dừng các sự kiện tập trung 20 người một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ở ngoài công sở, trường học, bệnh viện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được mở cửa.

    Sáng nay, riêng xã Kim Đính thêm 10 ca mắc mới; Người đàn ông không mảnh vải che thân từ Hải Dương bơi sang Hải Phòng - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác xét nghiệm cho công nhân ở Cẩm Giàng. Ảnh: PLTPHCM

    Các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh là nhóm nguy cơ thấp, sẽ cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng.

    Tuy nhiên, chiều 1/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) do có 7 ca mắc mới, sáng nay thêm 10 ca mắc mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông trần như nhộng từ Hải Dương bơi sang Hải Phòng

    Ngày 1/3, Công an xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, vừa kịp thời phát hiện 1 người đàn ông bơi vượt sông từ Hải Dương sang Hải Phòng để tránh các chốt phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, đầu giờ chiều 28/2, qua tuần tra, Công an xã Đại Bản phối hợp với Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thôn Văn Tiến, xã Đại Bản phát hiện 1 người đàn ông trần truồng bám phao xốp bơi trên sông có ý định xâm nhập vào địa bàn xã.

    Sáng nay, riêng xã Kim Đính thêm 10 ca mắc mới; Người đàn ông không mảnh vải che thân từ Hải Dương bơi sang Hải Phòng - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng bắt giữ người đàn ông bơi sông.

    Khi người này bơi sang phía bên bờ sông Lạch Tray, thuộc thôn Văn Tiến, xã Đại Bản thì đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đưa về trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế.

    Tại đây, người này khai nhân là Trương Văn Luận (SN 1978, có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).



    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/tran-nhu-nhong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 11 ca mắc mới ở Hải Dương

    Theo Bộ Y tế, từ 18h ngày 01/3 đến 6h ngày 02/3: 11 ca mắc mới (BN2462-2472) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (07 ca lấy mẫu ngày 28/02/2021 và 04 ca lấy mẫu ngày 01/3/2021), trong đó:

    - 10 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành: là F1 của BN2437; đã được cách ly tập trung ngày 28/02/2021 (BN2462 – BN2468 và BN2470- BN2472).

    - 01 ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành: là F1 là của BN2436; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (BN2469).

    Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    Học sinh HN đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài 30 ngày; Người đàn ông không mảnh vải che thân bơi từ Hải Dương sang Hải Phòng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiên Giang: 5 ca Covid-19 nhập cảnh từ Campuchia 'không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng'

    Chiều 1/3, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

    Tại buổi họp báo, ông Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang, cho biết liên quan đến 13 trường hợp nhập cảnh nghi nhiễm Covid-19, qua các lần xét nghiệm từ trung tâm và Viện Pasteur TP.HCM, có 5 trường hợp cho kết quả dương tính với Covid-19.

    Ông Nam khẳng định 5 trường hợp dương tính này đang được điều trị tại Trung tâm y tế TP.Hà Tiên, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng vì đã được đưa vào khu cách ly ngay từ khi nhập cảnh, bố trí từng khu vực riêng để sàng lọc và phân luồng. Trong quá tình cách ly được giám sát và quản lý chặt chẽ, không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã có 2.461 ca mắc Covid-19

    Phát hiện 7 ca mắc Covid-19 trong 1 xã ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên công bố người bệnh Covid-19 đầu tiên được điều trị khỏi

    Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: "Bệnh nhân 1972, nhập viện ngày 4/2. Sau 25 ngày điều trị, bệnh nhân đã được lấy mẫu tám lần để xét nghiệm và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, thể trạng tốt, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở".

    Phát hiện 7 ca mắc Covid-19 trong 1 xã ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Sở Y tế tỉnh Điện Biên trao chứng nhận khỏi bệnh bệnh nhân 1972. Ảnh: Báo Nhân dân

    Sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, dưới sự giám sát của Trạm y tế xã Nà Nhạn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương phong tỏa 1 xã ở Kim Thành sau khi phát hiện 7 ca Covid-19

    Chiều 1/3, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phong tỏa vùng có dịch toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành).

    Theo đó, vùng phong tỏa toàn bộ xã Kim Đính gồm tổng số 2.120 hộ gia đình với 7.514 nhân khẩu (gồm 3 thôn: Phù Tải 1: 648 hộ gia đình, 2.195 nhân khẩu; Phù Tải 2: 922 hộ gia đình, 3.386 nhân khẩu; Chuẩn Thừng: 550 hộ gia đình, 1.933 nhân khẩu).

    Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h ngày 1/3.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hiểu, chủ tịch UBND xã Kim Đính, xác nhận trên địa bàn xã vừa ghi nhận 7 ca COVID-19 mới, vì vậy Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phong tỏa toàn bộ xã để khoanh vùng ổ dịch.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nong-hai-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại