Cập nhật lúc

Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 6 F1 ở Hải Dương mắc Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27/2.

Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 6 F1 ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Infographics: TTXVN

19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 2.432 ca mắc COVID-19

    Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 6 F1 ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân ở Gia Lai tái dương tính với SARS-CoV-2

    Đêm 27/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 với bệnh nhân số 1696 (trú tại Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.

    Đây là bệnh nhân đầu tiên ở Gia Lai ghi nhận mắc COVID-19 trong đợt dịch mới này.

    Ngày 21/2, sau quá trình điều trị, có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần với SARS-CoV-2, người này đủ điều kiện xuất viện và về nhà cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định. Đến nay, BN1696 có kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2.

    Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 6 F1 ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ngành Y tế tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tỉnh này. Ảnh: VTC News


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/benh-nhan-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ: F1 của hai bệnh nhân 2413 và 2424 âm tính lần 1

    Chiều 27-2, trao đổi với PLO qua điện thoại, bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cho biết, tất cả những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân COVID-19 (nhập cảnh về Việt Nam qua Tây Ninh và Đồng Tháp, có quê gốc ở Cần Thơ) đều có xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Thêm 6 F1 ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Ảnh: NN


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/can-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên dỡ phong tỏa một xã có 3 ca mắc COVID-19

    Ngày 26/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa xã Yên Phú, nơi phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh.

    Trước đó, ngày 8/2 huyện Yên Mỹ ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên. Đó là anh Đ.C.L (SN 1983, trú tại thôn từ Hồ, xã Yên Phú), là giáo viên Cao đẳng Công thương ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương).

    Anh Đ.C.L thông tin với cơ quan chức năng, ngày 27/1, anh cùng 4 đồng nghiệp lên huyện Văn Giang xem quất rồi về xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

    Sáng 6/2, anh Đ.C.L có biểu hiện khác thường nên đến phòng khám tại thị trấn Khoái Châu kiểm tra sức khỏe, kết quả viêm phổi. Ngày 8/2, anh khám tại Bệnh viện Phổi TƯ (Hà Nội), qua test nhanh cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, anh được cách ly, làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ.

    Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 người thân anh Đ.C.L dương tính SARS-CoV-2.

    Ngày 9/2, huyện Yên Mỹ đã quyết định khoanh vùng, cách ly phong tỏa xã Yên Phú để phòng, chống dịch COVID-19. Tại xã Yên Phú, lực lượng chức năng đã thành lập 16 chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

    Sau hai tuần phong tỏa, lực lượng y tế tỉnh Hưng Yên xác định 100% trường hợp F1, F2 các ca bệnh trên địa bàn cho kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính. UBND huyện Yên Mỹ quyết định kết thúc phong tỏa xã Yên Phú, thông tin trên báo Tiền phong.

    Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

    Theo đó, các ca mắc bệnh cụ thể như sau:

    - 02 ca tại huyện Kim Thành

    01 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2405, BN2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/02/2021 (Ca bệnh BN2427). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    01 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2405, đã được cách ly tập trung từ ngày 21/02/2021 (Ca bệnh BN2432). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    - 1 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của BN1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 05/02/2021 (Ca bệnh BN2428). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    - 3 ca tại thành phố Hải Dương

    02 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2342, đã được cách ly tập trung từ ngày 18/02/2021 (Ca bệnh BN2429, BN2431). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    01 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN1863 và BN2237 đã được cách ly tập trung từ ngày 02/02/2021 (Ca bệnh BN2430). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nam thanh niên đi về từ Hải Dương khai từ Hưng Yên

    Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) vì hành vi khai báo y tế không trung thực, gồm: Điêu Văn Cường (SN 2001); Bạc Cầm Doan (SN 1996).

    Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Điêu Văn Cường (trú tại bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung) đã đi từ Công ty TNHH điện tử UMC tại xã Quý Dương, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (là vùng có dịch) về địa bàn. Tuy nhiên, quá trình khai báo y tế, Cường khẳng định là đi về từ thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên).

    Căn cứ Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo quyết định phạt tiền mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nhandan.com.vn/thoi-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiên Giang có 13 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2

    Sáng 27/2, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp ngành y tế Kiên Giang báo cáo đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

    Các trường hợp nghi nhiễm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (TP Hà Tiên).

    Kiên Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Kiểm tra y tế tại một khu cách ly tập trung của TP Hà Tiên.

    Qua lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh, ngành y tế Kiên Giang đã ghi nhận có 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (đã dương tính lần một với SARS-CoV-2).

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vắc-xin Covid-19 Covivac không quá 60.000 đồng/liều

    Sáng 27-2, tại Bộ Y tế, đã diễn ra lễ tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 “Made in Vietnam” Covivac do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế. Trước đó, tại trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc-xin Covid-19 Covivac do IVAC sản xuất.

    Tại buổi lễ, ông Dương Hữu Thái, Giám đốc Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế Nha Trang, cho biết dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin Covivac của IVAC được nghiên cứu từ tháng 5-2020, trên cơ sở hợp tác với các Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế sản xuất. Vắc-xin này được phát triển trên dây chuyền công nghệ và nhà máy vắc-xin đã có sẵn trong nước. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vắc-xin dự phòng cúm mùa đang lưu hành tại Việt Nam. Kết quả thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam đến thời điểm này đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm.

    Vắc xin Covid-19 Covivac giá không quá 60 nghìn đồng/liều; Nhân viên massage vẫn khỏa thân tiếp khách mặc kệ Covid-19 - Ảnh 1.

    Ông Dương Hữu Thái cho biết vắc-xin Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều

    Theo ông Thái, IVAC dự kiến thứ 4 tuần tới (ngày 3-3) sẽ thử nghiệm tiêm vắc-xin này trên người và quá trình nghiên cứu lâm sàng sẽ hoàn thành vào tháng 10-2021. "Tôi hy vọng, Covivac sẽ sớm được thử nghiệm thành công, cung cấp cho người Việt Nam một vắc-xin chất lượng, giá thành rẻ. Chúng tôi dự kiến vắc-xin Covid-19 Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều"- ông Thái chia sẻ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/va...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dùng thuốc hiếm cứu chữa cho BN1536 mắc Covid-19 nặng

    Sáng 27/2, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện BN1536 mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang trong tình trạng rất nặng, thậm chí nặng hơn BN91- nam phi công người Anh.

    Để điều trị cho BN1536, các chuyên gia, bác sĩ phải huy động tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất cho bệnh nhân.

    BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường nhiều năm nay. Bệnh nhân được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

    Tiểu ban Điều trị đã hội chẩn quốc gia tới 6 lần cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi) và mắc kèm nhiều bệnh lý nền.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/dung-thuoc-hiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3

    Sáng 27/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Trước đó, ngày 24/2, UBND TP nhận được Tờ trình của liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế và Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trưởng để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

    Về việc này, UBND TP đồng ý đề xuất của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3 (thứ Ba).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện

    Chiều 26-2, Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức xuất viện cho 27 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19.

    Đáng chú ý, trong số này có BN 2039 tên L.V.T. ở thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng. Đây được coi là trường hợp "siêu lây nhiễm" do có 20 F1 thành F0 và khoảng 150 F1.

    Ca bệnh siêu lây nhiễm, có tới 150 F1 ở Cẩm Giàng khỏi bệnh; Nhân viên massage khỏa thân tiếp khách bất chấp lệnh cấm - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Trước đó, sau khi có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 ngày 7-2 và phát hiện liên quan với nhân viên karaoke mắc COVID-19, bệnh nhân 2039 gọi xe cấp cứu đến thẳng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, kết quả xét nghiệm ông T. dương tính với COVID-19.

    Như vậy, đến nay Bệnh viện dã chiến số 2 Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã có 88 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 và ra viện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    100% mẫu F1, F2 ở Hải Phòng âm tính với COVID-19

    Ngày 27/2, tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng cho biết tính đến sáng cùng ngày, toàn bộ 100% mẫu xét nghiệm những trường hợp F1, F2 trên địa bàn đều âm tính với virus corona.

    Cụ thể, thêm 6 mẫu F1 được xác định âm tính với COVID-19 (như vậy đến nay 692/692 trường hợp F1 đều được xác định âm tính). Toàn bộ 779/779 mẫu lần 2 của khu phong tỏa Dư Hàng, quận Lê Chân và toàn bộ 1.755/1.755 mẫu lần 2 của khu phong tỏa xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên cũng âm tính.

    Đây là các trường hợp F1, F2 liên quan chùm 3 ca bệnh được phát hiện trên địa bàn thành phố. Hiện tổng số trường hợp đang cách ly tập trung là 955 người, số đang cách ly tại khách sạn là 551 người và số đang cách ly tại nhà là 7.233 người.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/100-mau-f1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến thể virus gây Covid-19 lây nhanh gấp 4-5 lần so với chủng ban đầu

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 26/2, các chuyên gia cho biết, những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên thế giới cho thấy tốc độ lây lan sinh học của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nhanh hơn khoảng 1,7 lần nhưng trong thực tế cho thấy biến thể mới lây lan nhanh gấp 4-5 lần so với chủng ban đầu.

    Theo đó, kết hợp với các số liệu tính toán cho thấy thời gian lây nhiễm chủng virus trước đây khoảng 5-6 ngày 1 vòng lây nhưng hiện chỉ 3 ngày 1 vòng lây nên các chuyên gia đánh giá tốc độ lây lan trong thực tế của biến thể mới nhanh gấp 4-5 lần. Điều này đòi hỏi năng lực phát hiện, cách ly, khoanh vùng, đặc biệt là xét nghiệm phải tăng ít nhất 4-5 lần.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện dã chiến số 3 Hải Dương tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

    Trưa 26/2, Bệnh viện dã chiến số 3 (Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, Hải Dương) tiếp nhận nam bệnh nhân đầu tiên, từ Kim Thành chuyển đến. Điều này đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa TP Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 2/3.

    Trong thời gian tới, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện dã chiến số 1 sang. Sau khi chuyển hết bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ quay trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường cho hơn 170.000 người dân tại TP Chí Linh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã chữa khỏi 1.839 bệnh nhân Covid-19

    Theo thông báo của Bộ Y tế, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 45 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 60 ca, số ca âm tính lần 3 là 72 ca.

    Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, không ghi nhận ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế, sáng 27/2 không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca bệnh ghi nhận được từ đầu mùa dịch là 2426 người, trong đó có 1839 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

    Điều đáng chú là có 3 ca bệnh nặng hiện đều đang có biến chuyển sức khoẻ khá hơn. Trong số này, bệnh nhân N.V.H., 57 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương, vào viện hôm 17-2 và phải thở máy ngay, diễn biến xấu nhanh chóng, từ 18-2 phải dùng ECMO, nhưng các can thiệp đúng hướng, nay đã bỏ được máy, tập đi trở lại.

    Bệnh nhân 1536, 79 tuổi ở Đà Nẵng rất nặng, có thời điểm tiểu ra máu, cách đây vài ngày đã phải truyền tới 10 lít huyết tương, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường đã 10 năm, huyết áp tăng, tình trạng xấu hơn ca phi công người Anh, nhưng các bác sĩ đã kiên trì và tích cực điều trị, cho đến nay tuy chưa khẳng định được là giữ được tính mạng, nhưng những dấu hiệu đã khả quan hơn.

    Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, bệnh nhân nam 60 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội cũng chạy ECMO, tình trạng nặng, nhưng tình huống khả quan rất rõ.

    Ca bệnh siêu lây nhiễm, có tới 150 F1 ở Cẩm Giàng khỏi bệnh; Nữ nhân viên khỏa thân tiếp khách mặc kệ Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân từng nguy kịch nhất Hải Dương khỏi Covid-19

    Chiều 26/2, Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương công bố điều trị khỏi Covid-19 cho "bệnh nhân 1965" cùng 26 bệnh nhân khác.

    "Bệnh nhân 1965", 64 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) là bệnh nhân nặng, từng được điều trị tại phòng ICU thuộc Khoa cấp cứu, Bệnh viện Dã chiến số 2.

    Chia sẻ về ca này, đại diện Khoa Hồi sức Bệnh viện Dã chiến số 2, cho biết bệnh nhân có bệnh nền tăng huyết áp, khi nhập viện chưa vào phòng ICU ngay. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, ông này diễn biến nặng nhanh, tổn thương phổi tăng, khó thở, phim chụp CT phát hiện tổn thương phổi nên phải chuyển hồi sức cấp cứu.

    Bệnh nhân được chủ động điều trị sớm, hội chẩn quốc gia ngay. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đáp ứng phác đồ điều trị tốt, hồi phục nhanh, 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Hôm nay, bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 và tiếp tục được cách ly 14 ngày tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục cho khách bất chấp lệnh cấm

    Ngày 26/2, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đang lập hồ sơ xử lý hai cơ sở massage trên địa bàn hoạt động lén lút, để nhân viên khỏa thân kích dục cho khách bất chấp lệnh cấm.

    Một phụ nữ làm việc ở casino từ Campuchia về dương tính với SARS-CoV-2; Nhân viên massage khỏa thân tiếp khách bất chấp lệnh cấm - Ảnh 1.

    Cơ sở massage Hướng Dương bất chấp lệnh cấm mở cửa đón khách - Ảnh: Công an cung cấp trên báo Tuổi trẻ

    Trước đó, tối 25/2, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai phối) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Hướng Dương (khu phố 3, phường Long Bình Tân).

    Thời điểm kiểm tra, hai nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng riêng biệt. Trong đó, một nhân viên trong tình trạng không mảnh vải che thân.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/covid-19-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 26/2, UBND tỉnh Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện một trường hợp nhập cảnh trái phép có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo ngành y tế khẩn cấp truy vết, cách ly tập trung những người tiếp xúc gần (F1) và yêu cầu tự theo dõi sức khoẻ tại nhà đối với các trường hợp F2.

    Đến chiều cùng ngày, tỉnh Đồng Tháp xác định được 11 trường hợp F1 và đã cách ly 9 người. Cơ quan chức năng đang truy tìm 2 F1 còn lại. Còn số F2 có khoảng 40 người.

    Người nghi nhiễm Covid-19 là công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc tại Casino.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại