Cập nhật lúc

Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và "tay vịn" hát

Cập nhật thông tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 25/2 tại Việt Nam. Chiều ngày 25/2, Hải Dương ghi nhận thêm 7 ca Covid-19.

Ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận với Tuổi Trẻ Online lúc 16h ngày 25-2, tàu Ocean Amazing (quốc tịch Singapore) đã rời khỏi vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, tàu này chuẩn bị nhập cảnh để bốc hàng là 30.000 tấn thép cuộn tại cảng của nhà máy thép ở thị xã Phú Mỹ. Nhưng trên hải trình đến vùng biển Việt Nam, một thuyền viên trên tàu này tử vong và theo tàu khai báo là "thắt cổ tự tử"

Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 cho thuyền viên tàu Tong Hong tháng 12-2020 khi tàu này gặp nạn, thuyền viên được cứu sống đưa về bờ ở Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Khi tàu này đến vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 20-2, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 20 thuyền viên của tàu, chủ yếu mang quốc tịch Indonesia (trừ thuyền viên đã tử vong).

Kết quả có 5/20 người của tàu Ocean Amazing dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm đối với 5 người đã dương tính lần 1, kết quả cho thấy 2/5 người dương tính SARS-CoV-2.

Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi vào làm việc đầu năm âm lịch 2021 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Khi đến vùng biển Việt Nam, tàu neo ở vị trí cách mũi Vũng Tàu gần 17km về hướng Nam Tây Nam. Do chưa được làm thủ tục nhập cảnh nên tàu này không vào cảng bốc hàng cũng như vẫn còn lưu giữ thi thể thuyền viên đã tử vong trên tàu.

Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2, chủ tàu Ocean Amazing đã xin phép không nhập cảnh vào Việt Nam mà quay về nước để thay thuyền viên, khử trùng cũng như lo hậu sự cho thuyền viên đã tử vong rồi quay lại Việt Nam giao hàng sau.

28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tàu Ocean Amazing có người mắc COVID-19 rời vùng biển Việt Nam

    Ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận với Tuổi Trẻ Online lúc 16h ngày 25-2, tàu Ocean Amazing (quốc tịch Singapore) đã rời khỏi vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Trước đó, tàu này chuẩn bị nhập cảnh để bốc hàng là 30.000 tấn thép cuộn tại cảng của nhà máy thép ở thị xã Phú Mỹ. Nhưng trên hải trình đến vùng biển Việt Nam, một thuyền viên trên tàu này tử vong và theo tàu khai báo là "thắt cổ tự tử"

    Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.

    Xét nghiệm COVID-19 cho thuyền viên tàu Tong Hong tháng 12-2020 khi tàu này gặp nạn, thuyền viên được cứu sống đưa về bờ ở Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Khi tàu này đến vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 20-2, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 20 thuyền viên của tàu, chủ yếu mang quốc tịch Indonesia (trừ thuyền viên đã tử vong).

    Kết quả có 5/20 người của tàu Ocean Amazing dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm đối với 5 người đã dương tính lần 1, kết quả cho thấy 2/5 người dương tính SARS-CoV-2.

    Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 2.

    Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi vào làm việc đầu năm âm lịch 2021 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Khi đến vùng biển Việt Nam, tàu neo ở vị trí cách mũi Vũng Tàu gần 17km về hướng Nam Tây Nam. Do chưa được làm thủ tục nhập cảnh nên tàu này không vào cảng bốc hàng cũng như vẫn còn lưu giữ thi thể thuyền viên đã tử vong trên tàu.

    Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2, chủ tàu Ocean Amazing đã xin phép không nhập cảnh vào Việt Nam mà quay về nước để thay thuyền viên, khử trùng cũng như lo hậu sự cho thuyền viên đã tử vong rồi quay lại Việt Nam giao hàng sau.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Tàu Ocean Amazing có người mắc COVID-19 rời vùng biển Việt Namtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị phạt hơn 17 triệu vì bỏ đi bán thịt khi đang cách ly

    Một phụ nữ tại thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã bị UBND thị trấn đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng vì bỏ đi bán thịt lợn trong khi đang thuộc diện cách ly tại nhà.

    Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.

    Các chốt kiểm dịch COVID-19 được thiết lập tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Hải Dương, nhằm kiểm soát phương tiện, người dân vào tỉnh - Ảnh: PHẠM TUẤN

    Cụ thể, chiều 25-2, bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964, ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng), đã bị UBND thị trấn đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng.

    Qua kiểm soát dịch bệnh, Công an thị trấn Cẩm Giang phát hiện bà Ngà mở sạp bán thịt lợn ngay tại chợ Cẩm Giàng.

    Đáng chú ý, thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện "phong tỏa trong phong tỏa". Đặc biệt, bà Ngà đang thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

    Thị trấn Cẩm Giang đến nay vẫn đang bị phong tỏa chặt chẽ do có 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

    Một trường hợp khác cũng bị xử phạt 25 triệu đồng do cố tình "thông chốt" kiểm dịch COVID-19.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Bị phạt hơn 17 triệu vì bỏ đi bán thịt khi đang cách lytuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về từ ổ dịch Kim Thành

    Anh N.V.T là nhân viên thuộc PV-OIL Hải Phòng, chi nhánh cửa hàng tại xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương) là F1 của hai đồng nghiệp F0 đã tự ý trở về nhà ở thị trấn An Dương (TP Hải Phòng). Biết việc này, vợ anh N.V.T đã chủ động báo cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

    Vợ báo cáo chồng là F1 tự ý về Hải Phòng từ ổ dịch Kim Thành; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát COVID-19 tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.

    Chiều 24/2, tại cuộc họp trực tuyến BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa xác định một trường hợp là F1 tại ổ dịch Kim Thành (Hải Dương) trốn về nhà tại thị trấn An Dương.

    Trường hợp này là anh N.V.T, nhân viên cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PV-OIL Hải Phòng), chi nhán Kim Lương, xã Kim Liên (huyện Kim Thành, Hải Dương).

    Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương, vợ anh N.V.T là chị B.T.H sau khi biết chồng về ngày 19/2 từ ổ dịch tại xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương) đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng dịch.

    Thông qua Sở Y tế, UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) được biết, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên cửa hàng xăng dầu trên ngày 22/2, xác định 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

    Đó là anh T.C.L (ở huyện Tứ Kỳ) và anh L.D.M. Các nhân viên còn là F1 lại âm tính, trong đó có anh N.V.T. Tất cả đều được yêu cầu đi cách ly tập trung.

    Tuy nhiên, anh N.V.T tự ý rời khỏi cửa hàng để về nhà tại tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) vào ngày 19/2. Chị B.T.H (vợ anh N.V.T) báo cơ quan chức năng về việc chồng trở về nhà từ ổ dịch để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

    Sau đó, nhân viên bán xăng này trở lại và ở tại cửa hàng xăng dầu Kim Lương đến khi được đưa vào Bệnh viện Y Hải Dương cách ly tập trung.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Vợ báo cáo ngành chức năng chồng là F1 tự ý về từ ổ dịch Kim Thànhwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương lại ra thông báo khẩn, những ai đến 7 địa điểm sau phải liên hệ ngay y tế

    Chiều 25-2, Công an tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn số 8, tìm người đến 7 địa điểm trên địa bàn huyện Bình Giang liên quan ca dương tính COVID-19. 

    Hải Dương có thêm 7 ca mắc Covid-19; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.

    Tỉnh Hải Dương đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch trong cộng đồng - Ảnh: PHẠM TUẤN

    Cụ thể, Công an huyện Bình Giang, Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    1. Thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng; thôn Kênh, xã Bình Xuyên; tiểu khu ấp Thanh Bình, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt thuộc huyện Bình Giang từ ngày 3-2-2021 đến nay.

    2. Tiệm cắt tóc ở vỉa hè đường Thống Nhất đối diện Nhà văn hóa trung tâm huyện Bình Giang từ ngày 8-2-2021 đến 13-2-2021.

    3. Vỉa hè đường 392 gần cổng Đền liệt sĩ huyện Bình Giang từ ngày 8-2-2021 đến 13-2-2021.

    4. Chợ làng Phụng Viện, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang từ ngày 3-2-2021 đến 10-2-2021.

    5. Các shop quần áo trẻ em khu vực cổng nhà thờ giáo xứ Anton, huyện Bình Giang từ ngày 10-2-2021 đến nay.

    6. Phòng khám Lê Khoa gần cầu Sặt, thị trấn Sặt, huyện Bình Giang từ ngày 10-2-2021 đến nay.

    7. Trạm y tế thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 , sáng 23-2-2021.

    Theo đó, những trường hợp đến các địa điểm trên cần khai báo với Công an huyện Bình Giang, Hải Dương (SĐT: 0913.350.829) tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Bình Giang (SĐT: 02203777535) hoặc cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Hải Dương lại ra thông báo khẩn, những ai đến 7 địa điểm sau phải liên hệ ngay y tếtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM cho phép một số dịch vụ hoạt động lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 8 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương có 7 ca

    Bản tin 18h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó 7 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

    Tính từ 6h ngày 25/02 đến 18h ngày 25/02, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới, trong đó có 7 ca tại Hải Dương, 01 ca nhập cảnh tại Tây Ninh được cách ly ngay. Như vậy, đến 18h ngày 25/02, Việt Nam có tổng cộng 1520 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 827 ca.

    Trong đó, Hải Dương có 643 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

    Hải Dương có thêm 7 ca mắc Covid-19; Bắt quả tang quán karaoke bất chấp lệnh cấm, vẫn cho khách và tay vịn hát - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phần lớn học sinh Quảng Ninh trở lại trường từ ngày 1/3

    Sở GD&ĐT Quảng Ninh vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục, các trường THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường.

    Theo đó, tổ chức các hoạt động dạy và học tại nhà trường từ ngày 1/3 đối với trẻ em giáo dục mầm non, học sinh giáo dục phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường ĐH, CĐ (sau đây gọi chung là học sinh) tại 12 địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ thị xã Đông Triều căn cứ vào diễn biến tình hình sẽ có thông báo sau).

    Bắt quả tang quán karaoke vẫn cho khách và tay vịn hát; Một nhân viên bán xăng ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đối với các cơ sở giáo dục trên thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, điều hành; giảng dạy, học tập (trực tuyến, giao bài tập, học qua truyền hình…) theo các hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

    Đồng thời, kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh đi học trở lại tại trường.

    Thực hiện tổng dọn vệ sinh cảnh quan trường lớp để đảm bảo môi trường trường học sạch sẽ; khử khuẩn, lau sạch những vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện và học liệu được sử dụng trong dạy và học; yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 28/2.

    Khẩn trương chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các căn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế. Trong đó lưu ý đảm bảo thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, bố trí phòng cách ly tạm thời để xử lý kịp thời khi có trường hợp học sinh nghi ngờ nhiễm COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Học sinh Quảng Ninh bao giờ được trở lại trường?www.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa thôn có nhân viên bán xăng nghi nhiễm nCoV

    Chiều 25/2, ông Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ) cho biết chính quyền đã lập hai chốt kiểm dịch mềm và sáu chốt cố định để phong tỏa thôn Báo Đáp.

    "Một nhân viên bán xăng 48 tuổi, sống trên địa bàn được xác định là ca nhiễm Covid-19, nguồn lây từ nhân viên bảo vệ cùng thôn và làm cùng cây xăng", ông Minh nói.

    Bắt quả tang quán karaoke vẫn cho khách và tay vịn hát; Một nhân viên bán xăng ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV

    Theo lãnh đạo xã Đại Hợp, trước mắt lực lượng chức năng xác định được 26 F1 của ca bệnh và đang khẩn trương truy vết "vì đây là người bán xăng, tiếp xúc với nhiều khách qua lại".

    Nhà chức trách cho hay, từ ngày 21/1, nhân viên bán xăng nghi nhiễm nCoV nhận quyết định chuyển từ cây xăng Hoàng Diệu (Gia Lộc) sang cây xăng Kim Lương (xã Kim Liên, Kim Thành); hàng ngày làm việc tại cây xăng trong khoảng thời gian từ 17h đến 18h30.

    Đến nay, huyện Tứ Kỳ ghi nhận 2 ca dương tính liên quan đến huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Phong tỏa thôn có nhân viên bán xăng nghi nhiễm nCoVvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên dừng giãn cách xã hội hai huyện

    Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) được dỡ phong tỏa, còn hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu dừng giãn cách xã hội từ 9h30 ngày 26/2.

    Quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đưa ra sáng 25/2. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi sức khỏe người dân và thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế.

    Bắt quả tang quán karaoke vẫn cho khách và tay vịn hát; Một nhân viên bán xăng ở Hải Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm dịch Covid-19 ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Báo Hưng Yên.

    Tại các điểm giáp ranh với tỉnh Hải Dương, tỉnh yêu cầu duy trì các chốt kiểm soát người ra vào. Đặc biệt, các huyện Phù Cừ, Ân Thi, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào phải kiểm soát chặt những tuyến đường ngang, đi tắt sang tỉnh Hải Dương.

    Công an tỉnh duy trì hoạt động 24/24h các chốt kiểm soát tại các nhánh rẽ, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tỉnh cũng thành lập thêm 3 khu cách ly dự phòng tại Đại học Thủy lợi, Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Trường Hải quan Việt Nam.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Hưng Yên dừng giãn cách xã hội hai huyệnvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương có ca COVID-19 mới là nhân viên bán xăng

    Ngay trong đêm 24/2, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch: khoanh vùng, phong toả, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, dập dịch...

    Bệnh nhân là T.C.L, sinh năm 1973. Nơi ở hiện tại: thôn Báo Đáp – xã Đại Hợp – Tứ Kỳ - Hải Dương.

    Nghề nghiệp: Nhân viên bán xăng.

    Lịch trình di chuyển:

    - Từ ngày 21/01/2021 có Quyết định chuyển từ cây xăng Hoàng Diệu (Gia Lộc) sang cây xăng Kim Lương (xã Kim Liên, Kim Thành).

    - Từ 21/01 - 23/02/2021: 17h đi làm đến 18h30 hôm sau; tại cây xăng có 06 người: bảo vệ Lê Duy M (F0); Nguyễn Đức V, SN 1981 ở phố Canh Nông, TP Hải Dương (cửa hàng trưởng); và các nhân viên khác nữa.

    + Lịch trình đi: từ nhà ở thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp qua ngã tư Mắc (xã Quang Phục, Tứ Kỳ) - Hải Tân (TP Hải Dương) - đường Thanh Niên - cầu vượt siêu thị BigC - Quốc lộ 5 - cây xăng Kim Lương.

    + Chỉ đi làm một mình bằng xe máy đến cây xăng Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, có tiếp xúc thường xuyên với F0 Lê Duy M, sinh năm 1950 là bảo vệ của cây xăng.

    - 10h ngày 23/02/2021 đi 1 mình vào nhà ông Nguyễn Đình M, ở cùng thôn mua vịt. Chỉ tiếp xúc với ông M (cả hai đều đeo khẩu trang).

    - Tết không đi đâu mà chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình (đều đã được cách ly tập trung).

    - Ngày 24/2: Cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn: 

    Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương có ca COVID-19 mới, liên quan tới ổ dịch Kim Thànhsuckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quán karaoke phớt lờ lệnh cấm, mở cửa cho khách cùng "tay vịn" hát

    Lực lượng chức năng TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa mới phát hiện quán karaoke Olala phớt lờ lệnh cấm hoạt động đã mở cửa cho 27 người vào hát.

    Theo đó, vào hồi 22h20 ngày 23/2, Đội quản lý hành chính trật tự xã hội Công an TP Ninh Bình phối hợp với Công an phường Phúc Thành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke mang tên Olala tại địa chỉ số nhà 2, đường Nguyễn Lương Bằng (phố Phúc Tân, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình), do Hoàng Anh Ngọc, sinh  năm 1979 làm chủ.

    Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke Olala đang mở cửa cho 27 khách (trong đó có 9 nhân viên nữ) vào 4 phòng hát.

    Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Olala không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

    Đội quản lý hành chính trật tự xã hội Công an TP Ninh Bình đã tiến hành lập biên bản và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở karaoke theo quy định của pháp luật./.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV: 

    Quán karaoke phớt lờ lệnh cấm, mở cửa cho khách cùng "tay vịn" hátvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cẩm Giàng: 391 người nghi F1 được tổ “Covid cộng đồng” phát hiện

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 1819 ở Cầu Giấy tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 1 ngày xuất viện

    Trưa 25/2, trao đổi với PV, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân sau khi ra viện 1 ngày có kết quả tái dương tính SARS-CoV-2.

    Cụ thể, theo ông Tuấn, bệnh nhân Đ.T. L (BN 1819), sinh năm 1973, địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy.

    Bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1/2021-20/2/2021.

    Ngày 21/2/2021 bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày: 14/2; 17/2/; 20/2.

    Ngày 24/2/2021 bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25/2/2021.

    Hiện tại bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cán bộ Công ty 319 về Hải Dương ăn Tết, đi nhậu nhiều nơi khi đang chờ xét nghiệm Covid-19

    Ngày 25/2, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng), đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức và cá nhân vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

    Cụ thể, UBND quận Hải Châu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (trụ sở tại Hà Nội) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

    Ngoài ra, UBND quận Hải Châu cũng xử phạt hành chính cá nhân ông N.B.K. (SN 1987, trú Hà Nội) là Phó ban quản lý điều hành công trình thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. Ông K được xác định đã không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

    Trước đó, ngày 20/2, ông K đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám với triệu chứng ho, sốt. Theo khai báo y tế, người này về Hải Dương ăn Tết và trở lại Đà Nẵng vào ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết).

    Bác sĩ yêu cầu ông K lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19, không được rời khỏi bệnh viện cho đến khi có kết quả nhưng người này không thực hiện và tự bỏ đi.

    Nhận tin báo từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Hải Châu, công an các phường trên địa bàn truy vết khẩn cấp đối với người này. Đến khoảng 20h30 ngày 20/2, lực lượng chức năng tìm thấy ông K. đang ở khu nhà công nhân thuộc địa bàn quận Hải Châu.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 117.600 liều vắcxin đầu tiên: Ưu tiên trước cho lực lượng tuyến đầu

    Có mặt trực tiếp tiếp nhận lô vắcxin đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 24-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định để thực hiện được mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế", nhất định cần thực hiện tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng.

    Ngoài lô vắcxin này, Bộ Y tế đang tiếp tục xúc tiến việc nhập các vắcxin phòng COVID-19 từ các nhà sản xuất khác theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai tiêm vắcxin nhanh chóng và đúng theo thứ tự ưu tiên.

    GS.TS Nguyễn Thanh Long - bộ trưởng Bộ Y tế - khẳng định những liều vắcxin COVID-19 đầu tiên này đã có mặt kịp thời trong lúc cả nước đang ứng phó với đợt bùng phát mới.

    "Chúng tôi sẽ ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng theo quy định của Chính phủ, và hướng đến cung cấp đầy đủ vắcxin cho người dân trong năm 2021. Vắcxin này sẽ giúp chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc vượt qua đại dịch COVID-19 và đưa cuộc sống trở lại bình thường", ông Long nói.

    Trong khi đó, ông Nitin Kapoor - chủ tịch kiêm tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam - cho biết theo hướng dẫn, những liều vắcxin đầu tiên này sẽ trải qua quy trình kiểm định chất lượng cuối cùng trước khi được bàn giao cho Việt Nam tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên.

     

    Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, Bộ Y tế và VNVC để cung cấp vắcxin cho người dân nhanh chóng và an toàn nhất có thể

    Chủ tịch kiêm tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam

     

    Thông tin trích dẫn từ Báo Tuổi Trẻ:

    Việt Nam có 117.600 liều vắcxin đầu tiên: Ưu tiên trước cho lực lượng tuyến đầutuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai dỡ bỏ giãn cách xã hội các vùng có dịch

    Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19, sáng nay 25/2, UBND tỉnh Gia Lai quyết định dỡ bỏ giãn cách 3 huyện và một thị xã từng có dịch trên địa bàn.

    Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, đến nay là ngày thứ 14 địa phương này không ghi nhận thêm ca dương tính mới. Như vậy trải qua 26 ngày kể từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, từ ngày 29/1 đến hết ngày 24/2, Gia Lai ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay đã có 7 ca xuất viện, 20 ca tiếp tục điều trị tại bệnh viện dã chiến. Đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định, nhiều người âm tính lần 2, lần 3.

    Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, sau khi hết giãn cách, các địa phương trong tỉnh vẫn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Việc khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn phải được thực hiện nghiêm ngặt.

    Bài viết dẫn nguồn từ VOV:

    Gia Lai dỡ bỏ giãn cách xã hội các vùng có dịchvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca siêu lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội khỏi bệnh

    Người đàn ông làm ở nhà máy Z153 lây bệnh cho nhiều đồng nghiệp và 5 người nhà ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được công bố khỏi bệnh.

    Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 25/2 cho hay, 12 giờ qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số bệnh nhân ở nước ta vẫn là 2.412 người.

    Trong số này, có tổng cộng 1.513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 820 ca.

    Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19 với 820 ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 636 ca, Quảng Ninh (61), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (4), Hưng Yên (2).

    14 ngày liên tiếp TP.HCM không có ca mắc Covid-19 cộng đồng; Hà Nội dự kiến cho học sinh trở lại trường từ ngày 2/3 - Ảnh 1.

    Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 88.583

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Ca siêu lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội khỏi bệnhgiadinh.net.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3

    Sáng 25/2, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác nhận thông tin với phóng viên báo Tin tức: "Hà Nội dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3 nếu tình tình dịch bệnh được kiểm soát tốt".

    Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến theo chiều hướng tích cực, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, sau khi trao đổi, thống nhất các nội dung về mặt chuyên môn với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất UBND thành phố xem xét, đồng ý cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học, của các trường và các trung tâm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn..  tiếp tục đến trường trở lại từ ngày 2/3/2021.

    14 ngày liên tiếp TP.HCM không có ca mắc Covid-19 cộng đồng; Đã có kết quả của 39 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

    Các trường học, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch COVID-19 trước và trong thời gian học sinh đến trường. Ảnh: TTXVN

    Trước và trong thời gian học sinh trở lại trường học, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Hà Nội dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3baotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng

    Tin dịch Covid-19 hôm nay theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 7 giờ ngày 25.2, TP.HCM có 14 ngày liên tục không có ca bệnh mới ngoài cộng đồng.

    Như vậy, tính đến nay, TP.HCM phát hiện 210 ca nhiễm Covid-19, trong đó 194 ca đã điều trị khỏi bệnh, 16 ca đang điều trị.

    Hiện TP.HCM có 1.311 người đang được cách ly tập trung, 376 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

    TP.HCM tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TP.HCM sau tết nguyên đán . Theo đó, đã có 156.644 người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp khai báo y tế. Đã có 311 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 35 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe.

    Thông tin được lược dẫn từ nguồn: 

    Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồngthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh lô vaccine COVID-19 đầu tiên bên trong kho lạnh sâu -86 độ C tại Tp.HCM

    Chiều 24/2, sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan, 117.600 liều Vaccine COVID-19 đầu tiên nhập về sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt đến kho lạnh bảo quản của Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TPHCM.

    Hệ thống kho lạnh của VNVC đạt chuẩn GSP với 51 kho lạnh từ 2-8 độ C, có 3 kho lạnh âm sâu đến -86 độ C.Mỗi kho âm sâu được trang bị một kho rã đông riêng được kiểm soát nhiệt độ dưới 8 độ C, đảm bảo chất lượng vắc xin khi đưa vào sử dụng.

    Các kho lạnh, kho tiền lạnh, 3 kho lạnh bảo quản âm sâu có tổng diện tích hơn 1.000m2, dung tích hơn 4.000m3, sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc xin tại một thời điểm ở nhiệt độ từ 8 độ C đến âm sâu -86 độ C.

    Hiện VNVC có 49 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, với nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng... cho hàng chục triệu người.

    Phương án phục vụ 3 ca, thậm chí 24/7 tại tất cả các trung tâm trên toàn hệ thống đã được chuẩn bị để phục vụ người dân được tiêm vắc xin phòng COVID-19 sớm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

    Cận cảnh lô vaccine COVID 19 đầu tiên bên trong kho lạnh siêu âm 86 độ C tại Tp.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    39 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong ở Thanh Hóa đều âm tính với SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19

    Ngày 24-2, lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, đại diện Công ty CP Vắc-xin Việt Nam (Hệ thống tiêm chủng VNVC) và Công ty AstraZeneca Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất đón lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua giữa VNVC và AstraZeneca.

    Chủ động đặt mua để phòng đại dịch

    Hệ thống tiêm chủng VNVC đã đặt mua 30 triệu liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca trong năm 2021. Số vắc-xin này được giao thành nhiều đợt, lô đầu tiên gồm 117.600 liều. Ngoài ra, Liên minh vắc-xin toàn cầu COVAX sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,9 triệu liều vắc-xin cũng của AstraZeneca trong quý I và II này; trong quý III sẽ có thêm khoảng 30 triệu liều.

    117.600 liều vắc-xin mới nhập về dự kiến sẽ ưu tiên tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao, với khoảng hơn 50.000 người, mỗi người tiêm 2 mũi. Tại thời điểm tiếp nhận lô vắc-xin đầu tiên từ sân bay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết lô vắc-xin đầu tiên về rất kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Với lô vắc-xin này, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực châu Á tiếp cận với loại vắc-xin phòng Covid-19 uy tín hàng đầu thế giới.

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 1.
    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 2.

    Lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, đại diện Công ty CP Vắc-xin Việt Nam đón lô vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên về đến Việt Nam Ảnh: NGUYỄN THẠNH - HOÀNG TRIỀU

    Theo ông Cường, Bộ Y tế đang tiếp tục xúc tiến việc nhập các vắc-xin phòng Covid-19 từ các nhà sản xuất khác theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai tiêm nhanh chóng và đúng theo thứ tự ưu tiên.

     

    Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty AstraZeneca đã sớm tiến hành các thỏa thuận đặt mua ngay từ giai đoạn rất sớm, khi còn trong quá trình nghiên cứu phát triển, từ đó Việt Nam sớm có lô vắc-xin này

    Thứ trưởng Bộ Y tế

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có thuyền viên dính COVID-19, tàu Singapore xin không nhập cảnh vào Việt Nam

    Chiều 24-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết tàu Ocean Amazing có ý định không làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để bốc dỡ hàng như dự kiến. Lý do trên tàu này có 1 thuyền viên tử vong và 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Vị trí tàu Ocean Amazing neo ngoài khơi Vũng Tàu trên hải đồ

    Trước đó, tàu Ocean Amazing (quốc tịch Singapore) đến vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị nhập cảnh để bốc hàng là 30.000 tấn thép cuộn tại cảng của nhà máy thép ở thị xã Phú Mỹ. Quá trình đến vùng biển Việt Nam, một thuyền viên trên tàu này tử vong và theo tàu khai báo là "thắt cổ tự tử".

    Ngày 20-2, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 20 thuyền viên của tàu này (trừ thuyền viên đã tử vong). Kết quả cho thấy có 5/20 người của tàu Ocean Amazing dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 23-2, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 5 người đã dương tính lần 1. Chiều 24-2, kết quả xét nghiệm lần 2 của cả 5 người này thì có 2 người dương tính SARS-CoV-2.

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 2.

    Nhân viên y tế lên tàu khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thuyền viên tàu nước ngoài khi tàu gặp nạn vào tháng 12-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Do chưa được làm thủ tục nhập cảnh nên tàu này chưa thể vào cảng bốc hàng, cũng như vẫn còn lưu giữ thi thể thuyền viên đã tử vong trên tàu. Khi đến vùng biển Việt Nam, tàu neo ở vị trí cách mũi Vũng Tàu gần 17km về hướng nam tây nam.

    Theo khai báo an ninh, tàu này rời cảng Thượng Hải (Trung Quốc) để đến Việt Nam. 10 cảng gần nhất tàu này ghé qua là ở các nước Trung Quốc, Malaysia, Nga và Indonesia. Những người đi trên tàu chủ yếu mang quốc tịch Indonesia.

    Ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 như trên, tàu Ocean Amazing có ý định xin phép không nhập cảnh vào Việt Nam mà quay về nước.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Có thuyền viên dính COVID-19, tàu Singapore xin không nhập cảnh vào Việt Namtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh dành 500 tỷ mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm phòng cho toàn dân

    Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 và các địa phương trong toàn quốc vào chiều 24/2. Theo đó, Quảng Ninh sẽ triển khai tiêm phòng cho toàn bộ nhân dân trong tỉnh.

    Báo cáo tại cuộc họp bà Hạnh cho biết: HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 8/2/2021 quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

    Trong đó rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi, tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

    Đồng thời, tiếp tục hạn chế tối đa mua sắm tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, thăm quan học tập kinh nghiệm, cắt giảm các nhiệm vụ chi và không ban hành các chế độ, chính sách mới chưa thật sự cần thiết, cấp bách.... Từ đó dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vắc xin phòng ngừa Covid-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh.

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Các lực lượng chức năng cùng ngành y tế tham gia chống dịch tại Quảng Ninh

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ phòng chống dịch cấp tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đến ngày 23/2/2021, tất cả các địa bàn trong tỉnh đã truy vết, khoanh vùng, cách ly tập trung hoàn toàn các F1. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát hoàn toàn các ca bệnh F0 liên quan đến 2 ổ dịch tại Sân bay Vân Đồn và Chí Linh, Hải Dương.

    Tính đến 18h00 cùng ngày, toàn tỉnh đã có 152.958 lượt người được làm xét nghiệm. Trong đó, xét nghiệm dịch vụ (tính từ 17/2/2021 đến nay) là 27.109 lượt người/19.679 mẫu (17.768 lượt người/17.768 mẫu đơn lẻ; 9.341 lượt người/1.911 mẫu gộp). Kết quả, không có mẫu dương tính. Xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng cho 71.979 lượt người. Kết quả, không có mẫu dương tính. Xét nghiệm ổ dịch cho 53.870 lượt người. Kết quả, 61 ca dương tính; 53.809 trường hợp âm tính.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Quảng Ninh dành 500 tỷ mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm phòng cho toàn dânsuckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 25/2 không ghi nhận ca mắc mới, Việt Nam chữa khỏi 1.804 bệnh nhân

    Bản tin 6h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân, trong đó hơn 80% khỏi bệnh sau hơn 1 tuần điều trị.

    Tính từ 18h ngày 24/02 đến 6h ngày 25/02, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, đến  6h ngày 25/02, Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 820 ca.

    Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19; Có 2 thuyền viên mắc Covid-19, 1 người tự tử, tàu Ocean Amazing xin rời cảng Vũng Tàu - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    117.600 liều vaccine Covid-19 được xử lý thế nào tại Việt Nam?

    Lô vaccine AstraZeneca đã được đưa vào kho bảo quản lạnh, song chưa thể tiêm ngay vì còn chờ Bộ Y tế thẩm định trong 5-10 ngày tới.

    Chiều 24/2, trao đổi với VnExpress, đại diện Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), cho biết hai thùng lạnh chứa 117.600 liều vaccine Covid-19 đã thông quan xong. Lô vaccine Covid-19 đầu tiên đã được vận chuyển an toàn bằng hai xe chuyên dụng từ sân bay Tân Sơn Nhất về kho tổng của AstraZeneca và VNVC tại TP HCM.

    Dịch Covid-19 ngày 25/2: 117.600 liều vaccine Covid-19 mới về Việt Nam chưa thể tiêm ngay - Ảnh 1.

    Kho chứa vaccine AstraZeneca tại VNVC. Ảnh: Hữu Khoa.

    Sau khi thông quan, hãng AstraZeneca cần làm rất nhiều thủ tục trước khi chính thức chuyển giao lô vaccine đầu tiên cho VNVC.

    Tại kho, vaccine vẫn "nguyên đai nguyên kiện" trong hai thùng hàng như từ máy bay chuyển xuống. Trước tiên, hãng sẽ lấy và kiểm tra dữ liệu ở thiết bị đo nhiệt độ, được gắn trên thùng. Thiết bị này ghi lại toàn bộ những thay đổi nhiệt độ của thùng vaccine trong quá trình vận chuyển, từ nhà máy sản xuất cho đến khi về tới kho chứa ở Việt Nam.

    Khi cơ quan chức năng yêu cầu lấy vaccine đưa đi thẩm định, lô vaccine mới được khui, lấy một lượng ngẫu nhiên. Sau đó, hãng sẽ tiến hành các bước xử lý nội bộ. Vaccine được cấp phép sử dụng, trở thành thành phẩm mới giao cho VNVC.

    Thông thường quá trình này sẽ mất khoảng 5-10 ngày, thậm chí hai tuần. Song trong tình huống chống dịch cấp bách như hiện nay và có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế... các thủ tục có thể diễn ra nhanh hơn so với dự kiến.

     

    VNVC chịu trách nhiệm đàm phán và nhập khẩu vaccine về nước. Còn việc phân bổ vaccine, tiêm cho ai, khi nào tiêm, tổ chức tiêm ra sao... do Chính phủ, Bộ Y tế quyết định và ra hướng dẫn

    Đại diện VNVC

     

    Bài viết được trích dẫn từ Vnexpress: 

    117.600 liều vaccine Covid-19 được xử lý thế nào tại Việt Nam? - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nỗ lực của Việt Nam trong việc nhập khẩu vaccine ngừa Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng tìm người dân từng tới 4 địa điểm

    Tối 24-2, Sở Y tế TP Hải Phòng tiếp tục thông báo khẩn để những người có mặt tại các địa điểm sau liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Bắt quả tang quán karaoke ở Ninh Bình vẫn cho khách và tay vịn hát; Thanh niên về Hải Dương ăn Tết không khai báo, đi nhậu nhiều nơi ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người đến một số địa điểm trên địa bàn liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: TIẾN THẮNG

    1. Nhà thuốc "Đậm" tại địa chỉ số 303 Cát Dài, quận Lê Chân trong thời gian 13h30-14h, ngày 7-2

    2. Khoa Sản - Bệnh viện Đa Khoa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng lúc 14h50-15h40, ngày 10-2.

    3. Quán Cafe "Cuối ngõ" tại ngõ 25/10, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên lúc 20h-21h35, ngày 11-2.

    4. Nhà bạn của Th. tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên lúc 16h-17h30, ngày 14-2.

    Bắt quả tang quán karaoke ở Ninh Bình vẫn cho khách và tay vịn hát; Thanh niên về Hải Dương ăn Tết không khai báo, đi nhậu nhiều nơi ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Hải Phòng thông báo khẩn người dân đến 4 địa điểmtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại