*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2. Tính đến 6h ngày 16/02, Việt Nam có tổng cộng 1372 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.
Trước nguy cơ lây nhiễm chéo, TP Chí Linh đã đưa 1.800 công nhân của Công ty Poyun đến các địa điểm cách ly mới.
Từ tối 15/2, nhiều điểm cách ly tập trung công nhân Công ty Poyun ở TP Chí Linh được lệnh di dời và giải tỏa.
Việc di chuyển công nhân đến các điểm cách ly mới nhằm đảm bảo các quy định về phòng dịch. Điểm cách ly cũ sẽ được vệ sinh để tái sử dụng.
Cuộc di dời công nhân tại khu cách ly lớn nhất TP Chí Linh diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/2.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn Zing.vn. Bấm link để xem bài viết chi tiết:
UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu 'người dân đã từng đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương thời gian từ ngày 15.1 đến nay chủ động khai báo y tế , nhận hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19'.
Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH
Ngày 16.2, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ Hải Dương để phòng dịch Covid-19.
UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan báo, đài địa phương, UBND các huyện, thành phố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu "người dân đã từng đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương (đặc biệt là H.Cẩm Giàng) trong thời gian từ ngày 15.1 đến nay chủ động liên hệ với Trạm y tế xã, phường, hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, giám sát sức khỏe.
Lúc 18 giờ 35 ngày 16.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông báo tình hình phong tỏa, gỡ phong tỏa trên địa bàn TP.HCM vì Covid-19 .
Theo HCDC, đến tối 16.2, TP.HCM chỉ còn 12 điểm phong tỏa phòng Covid-19. Cụ thể:
Bấm link để đọc bài viết nguồn:
Chiều ngày 16/2, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố làm việc với 5 huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ; Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố kết luận như sau:
Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại các tỉnh giáp ranh với thành phố Hải Phòng; Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu:
1. Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2 đến ngày 3/3):
Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng. Trường hợp công dân của tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ bắt buộc vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.
Các công dân Hải Phòng không đi đến tỉnh Hải Dương, trường hợp cần thiết phải đi Hải Dương phải có giấy xác nhận của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Khi trở lại, phải vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.
Đối với các lái xe chở hàng đi tỉnh Hải Dương, phải có xác nhận của chủ phương tiện hoặc của UBND xã, phường, thị trấn; khi trở về phải ở tại khu tập trung do chủ phương tiện bố trí và phải lấy mẫu để xét nghiệm, nếu cố tình về nhà sẽ bắt buộc vào nơi cách ly tập trung và phải chi trả chi phí cách ly.
Dừng các phương tiện chở người từ Hải Phòng đi tỉnh Hải Dương; các xe chở hàng hóa và chở khách đi các địa phương khác ngoài tỉnh Hải Dương phải đi và về theo đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 10.
Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ phương tiện bố trí nơi ở tập trung cho lái xe và thông báo hướng tuyến xe vận tải; chỉ đạo các Cơ sở đào tạo lái xe dừng việc đào tạo và tổ chức thi cấp giấy phép lái xe.
Tổ Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của các thôn tại các xã giáp ranh với tỉnh Hải Dương thuộc các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo tiếp tục hoạt động từ ngày 16/02/2021 (có kinh phí hỗ trợ).
Bài viết được trích dẫn từ nguồn VTV.VN. Bấm link để đọc bài viết nguồn:
Bản tin 18h ngày 16/2 - tức chiều mùng 5 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 40 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương đã có 38 ca, Quảng Ninh có 1 ca và Hà Nội có 1 ca
Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 16/02: Việt Nam có tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 719 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 16/02: 40 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mới: 40 CA MẮC MỚI (BN2272-2311) ghi nhận trong nước tại Hải Dương (38), Hà Nội (1), Quảng Ninh (1). Cụ thể:
- CA BỆNH 2272 (BN2272) tại Quảng Ninh: là F1 của BN2092, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/02 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.
- CA BỆNH 2273 (BN2273) tại Hà Nội: là F1 của BN1819, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/02, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2274-2311 (BN2274-BN2311) tại Hải Dương: trong đó 34 ca là F1, đã được cách ly trước đó và 04 ca là chùm ca bệnh trong cùng 1 gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng.
Đang trong quá trình cách ly tập trung, mới lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và cho kết quả xét nghiệm âm tính, một người đàn ông đã bỏ trốn.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy tìm một người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (nằm trên địa bàn huyện An Dương) nhưng vẫn chưa có kết quả.
Ảnh minh họa
Công dân đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung là Phạm Văn Trường (SN 1985, quê quán, thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đi từ tỉnh Quảng Ninh về TP Hải Phòng vào ngày 30-1 và được đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng vào 19 giờ 30 phút, ngày 3-2.
Khi được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung, anh Trường có tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, không có tiền sử bệnh tật, được kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
Anh Trường đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 4-2 và cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Bấm link để đọc thông tin chi tiết tại đây:
Chiều 16/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh thông tin: trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 1 ca nhiễm mới là F1 liên quan đến ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều từ ngày 16/2.
Trước đó, ca bệnh này đã được lấy mẫu lần 1 và lần 2 đều cho kết quả âm tính và lấy mẫu lần 3 ngày 16/2 có kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân này có sức khỏe ổn định, được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí điều trị.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 60 ca dương tính, trong đó có 55 bệnh nhân đang điều trị tại Quảng Ninh; 2 bệnh nhân đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; có 3 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện, đã xuất viện.
Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tin Tức:
Trưa 16-2, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên tại địa bàn. Như vậy 12/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đã ghi nhận các ca bệnh.
Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương , bệnh nhân duong tính mới nhất là bà V.T.C. (51 tuổi, ở xã Hồng Phong) là người giúp việc và F1 của bệnh nhân T. ở phố Trần Sùng Dĩnh (TP Hải Dương).
12/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đã ghi nhận các ca mắc Covid-19.
Trước đó, ngày 9-2, bà C. ra chợ Hải Tân mua thau của người bán rong tại cổng chợ, xong về nhà chủ. Lần cuối cùng bà V.T.C. tiếp xúc với bệnh nhận T. vào ngày 10-2.
Sáng 11-2, bà về quê bằng xe riêng của chủ nhà, trên xe có lái xe. Chiều cùng ngày, bà có tổ chức tất niên, tiếp xúc với nhiều con cháu. Từ ngày 12 đến 14-2, bà C. có tiếp xúc với nhiều người và đi chúc Tết ở 6 nhà hàng xóm.
Ngày 15-2, bà C. được cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
Liên quan đến bệnh nhân C., huyện Thanh Miện đã rà soát được 86 trường hợp F1, 100 trường hợp F2, 12 trường hợp F3 và tiến hành phong tỏa khu vực có người nhiễm Covid-19.
Bài viết được dẫn từ nguồn:
Lo ngại lây nhiễm chéo, UBND tỉnh Hải Dương sẽ cho lắp camera giám sát di biến động ở 103 khu cách ly tập trung.
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, cho hay tỉnh đang cách ly tập trung hơn 13.800 F1, riêng TP Chí Linh hơn 6.100. Tỉnh duy trì 103 trung tâm cách ly, phần lớn là dân sự quản lý, trưng dụng tối đa trường học.
Do chưa bao giờ tổ chức cách ly số lượng người nhiều như thế nên áp lực rất lớn, đặc biệt là TP Chí Linh. "Thành phố không hẳn thiếu nơi cách ly, nhưng thiếu cơ sở có điều kiện đầy đủ vật chất, vệ sinh, điện nước, không gian đáp ứng được giãn cách người trong một phòng, chưa kể hậu cần, người phục vụ", ông nói.
Biện pháp lắp camera giám sát di biến động trong khu cách ly được xem là giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng camera, thời gian lắp đặt chưa được xác định cụ thể.
Tình trạng cách ly trong các khu dân sự ở Hải Dương bị đánh giá là "chưa ổn", trở thành một trong hai lý do khiến khó dập dịch. Quá trình cách ly công nhân Poyun tại Trường nghề Việt Nam - Canada và Tiểu học Chu Văn An, xét nghiệm phát hiện thêm nhiều ca F0. Cơ sở trường nghề ghi nhận 66 ca và cơ sở Tiểu học Chu Văn An có 14 ca chuyển từ F1 thành F0.
Bài viết được dẫn nguồn từ Vnexpress.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:
Chiều 16/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó, ghi nhận 1 chùm (gồm 4 ca bệnh) trong cùng một gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho cộng đồng.
Các điều tra dịch tễ hiện vẫn đang được tiếp tục.
Ngoài chùm 4 ca dương tính trong cùng gia đình trên, Hải Dương cũng ghi nhận 2 trường hợp ở TP Hải Dương là F1 của bệnh nhân N.V.T. (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).
2 trường hợp ở huyện Cẩm Giàng là F1 đã được lấy mẫu lần 1 âm tính, xét nghiệm lần 2 dương tính.
1 trường hợp ở huyện Ninh Giang là F1 của bệnh nhân Đ.Q.T. (công nhân Công ty KURODA).
1 trường hợp ở thị xã Kinh Môn là công nhân của công ty Viettory.
Hải Dương ghi nhận thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. (Ảnh minh họa)
Bài viết được trích dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/hai-duong-phat-...
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến đầu giờ chiều 16-2, Hà Nội đã rà soát, xét nghiệm 517 mẫu F1, F2, liên quan tới 3 bệnh nhân của Công ty TNHH Mitsui. Đó là BN 2234, BN 2229, BN 2240 (trong đó, có 2 bệnh nhân người Nhật Bản).
Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả 517 mẫu xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2 .
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh minh hoạ
Trước đó, ngày 15-2, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Đó là bệnh nhân N.T.H. (nữ, 25 tuổi (BN 2234), trú tại phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) là nhân Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội (23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật Bản (BN 2229) tại Công ty TNHH Mitsui.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn:
Hà Nội, TP.HCM cho học sinh ở nhà đến hết 28-2, Bình Thuận cho nghỉ đến hết 21-2, còn Đồng Tháp cho nghỉ đến khi có thông báo mới. Hà Tĩnh, Lâm Đồng cho học sinh học lại từ 17-2.
Bài viết được dẫn nguồn từ:
Bài viết được trích dẫn từ nguồn:
Ngày 15-2, UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã cấp chứng nhận hết thời gian cách ly tập trung cho hơn 300 sinh viên tại Trường Đại học Thủ Dầu Một do liên quan đến 1 ca mắc Covid-19
Sau 14 ngày cách ly tại trường, tất cả 300 sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được trở về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Như vậy, sau 14 ngày cách ly tại trường, tất cả sinh viên nói trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được trở về nhà, tiếp tục theo dõi y tế để phòng chống dịch Covid-19.
Tất cả học sinh trên toàn tỉnh Bình Dương sẽ nghỉ học đến hết ngày 28-2.
Cùng ngày, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương đã đồng ý cho tất cả học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28-2 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghỉ học đến hết ngày 21-2. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường tổ chức học trực tuyến để không gián đoạn chương trình năm học 2020-2021.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn:
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều huyện ở tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng cho người đi từ Hải Dương vào địa bàn, kiểm soát nghiêm người và phương tiện ra vào huyện.
Tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiểm soát chặt người đi về từ Hải Dương - Ảnh: Sở Y tế Bắc Giang
Sau khi UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16-2 để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều huyện ở tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng cho người từ Hải Dương vào địa bàn.
Tại huyện Lục Nam, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vào chiều 15-2 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Lục Nam đã cấp tốc tăng cường nhân lực, vật lực chốt chặn các khu vực giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Huyện này có 2 xã Đan Hội và Cẩm Lý nằm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, nơi đang có nhiều người mắc Covid-19.
Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:
Sau khi xuất hiện trường hợp chuyên gia người Nhật Bản đột tử mắc Covid-19, tỉnh Bắc Giang yêu cầu rà soát các chuyên gia nước này đã nhập cảnh vào địa phương từ tháng 1/2021 để xét nghiệm lại.
Chỉ đạo nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nêu ra sau cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 vào chiều 15/2.
Tỉnh Bắc Giang vừa có yêu cầu yêu cầu rà soát lại các chuyên gia nước này đã nhập cảnh vào địa phương từ tháng 1/2021 để xét nghiệm lại (Ảnh: Sở Y tế Bắc Giang).
Người đứng đầu tỉnh Bắc Giang khẳng định, địa phương này đã cơ bản khống chế được các nguy cơ lây nhiễm từ 2 ca bệnh ghi nhận trên địa bàn trong đợt dịch này. Đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương, đặc biệt là về từ huyện Cẩm Giàng đã được rà soát, giám sát sức khỏe chặt chẽ.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn:
Đến sáng 16/2, Hà Nội, TP HCM, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc cùng nhiều tỉnh, thành cho học sinh ở nhà sau Tết để phòng chống Covid-19.
Các địa phương này cho toàn bộ học sinh các cấp ngừng đến trường, nhưng yêu cầu nhà trường tổ chức dạy và học theo đúng chương trình năm học 2020-2021 với hình thức phù hợp, trong đó chủ yếu chuyển sang dạy trực tuyến.
Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 chiều 15/2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết cả nước có 9 học sinh, sinh viên và một giáo viên mắc Covid-19.
Chúng tôi chỉ đạo các đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để điều chỉnh kế hoạch dạy và học, cho sinh viên học trực tuyến nhằm phòng chống Covid-19
Bài viết được trích dẫn từ Vnexpress.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:
Cùng với việc từ ngày 10-2 không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm ở Tân Sơn Nhất và tình hình dịch bệnh tại thành phố.
Nhân viên y tế thức trắng đêm xét nghiệm, kiểm tra tờ khai từ các nhân viên sân bay - Ảnh: NHẬT THỊNH
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 30-1 đến nay, gần 40.000 mẫu xét nghiệm đã được thực hiện, với kết quả xét nghiệm phải có trong vòng 24 giờ để đáp ứng kịp với tốc độ truy vết, giám sát diện rộng.
Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm soát thân nhiệt nhân viên sân bay, hành khách, siết chặt quy trình chống lây nhiễm tại sân bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động phục vụ hành khách đi và đến TP.HCM.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn tuoitre.vn. Bấm link để đọc bài viết chi tiết:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh vừa ký công điện hỏa tốc gửi các cơ quan, địa phương trong tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Tại công văn nêu rõ, kể từ 00 giờ 00 ngày 16/2 đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội).
Riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn trên chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.
Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:
Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Dịch Vọng (Cầu Giấy) là F1 cách ly tập trung.
Cụ thể, trường hợp này tên Đ.B.P (nam, 50 tuổi, địa chỉ ở Dịch Vọng, Cầu Giấy)
Người này là chồng của BN 1819; được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2 kết quả âm tính; được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An - Thanh Trì lúc 1h30 ngày 2/2/2021.
Tại khu cách ly người này ở cùng phòng với BN1866 từ 1h30 đến 9h ngày 2/2; lúc này BN1866 đang được xác định là F1 của BN1814 (về từ Hải Dương).
BN1866 được chuyển bệnh viện lúc 9h ngày 2/2 do có kết quả dương tính.
Ông Đ.B.P được TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15/2, kết quả dương tính ngày 16/2/2021.
Bệnh nhân 1819 là nữ, sinh năm 1973, địa chỉ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương.
Bấm link để đọc bài viết chi tiết:
TP Hải Dương có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa xác định được nguồn lây ở phường Hải Tân. Cơ quan chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu.
Sáng 16/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Mai - Chủ tịch phường Hải Tân (TP Hải Dương) cho biết, vào chiều 15/2, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân) với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu, do tại đây xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 , chưa xác định được nguồn lây.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương, ngày 15/2 thành phố có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các phường Thạch Khôi, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Thanh Bình. Trong đó, có 4 ca là F1 của các bệnh nhân đã trược công bố trước đó. Riêng trường hợp của bà N.T.T. (SN 1969, ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân) vẫn chưa xác định được nguồn lây.
Trước thời điểm phát hiện bị dương tính với SARS-CoV-2 , bà T. có đi tập yoga tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh ở đường Ngô Quyền. Sau đó nghỉ tập ở nhà, có đạp xe tập thể dục. Hằng ngày, bà T. đi chợ mua đồ ăn tại chợ Hải Tân. Ngày 3/2, bà T. có biểu hiện mệt.
Các ngày 4-5/2, bà T. mệt, ho, sốt về chiều. Đến ngày 8/2, bà T. ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Đến ngày 11/2 có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 nên được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 14/2, bà T. được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ngày 15/2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Bài viết được trích dẫn từ dantri.com.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:
Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có việc kiểm soát nghiêm người ra/vào tỉnh từ 0 giờ ngày 16/2, bắt buộc cách ly y tế với người đến từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch khác trong cả nước.
Cụ thể, từ 0 giờ 00 ngày 16/02/2021, người từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội) đến Quảng Ninh phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí.
Riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn trên: Chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.
Các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố trí phương tiện đón người lao động về Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết và tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19, sau khi có kết quả âm tính mới được đi làm trở lại.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước phải xét nghiệm COVID-19 và chỉ được đi làm trở lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính.
Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch, khi vào Quảng Ninh có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian không quá 7 ngày trước khi vào tỉnh.
Trường hợp không có giấy xét nghiệm, phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày, quá trình tự cách ly phải được giám sát chặt chẽ.
Người từ Quảng Ninh đi các địa phương khác được phép ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, khi quay lại phải thực hiện các quy định như đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/kiem-soa...
Thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, ngoài 16 chốt đã có, Hải Dương lập thêm 17 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.
Gần nửa đêm ngày 15/2, lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch chặn theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh.
Các chiến sĩ công an được tăng cường cho chốt kiểm dịch. Mỗi chốt kiểm dịch có 22 người chia làm 3 ca trực. Thành viên của chốt gồm lực lượng công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế tỉnh Hải Dương...
Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ trước khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt; chỉ cho người, phương tiện ra vào chốt đúng quy định của tỉnh, như phương tiện chở hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xe lực lượng chống dịch, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, công ty.
Ngoài 16 chốt cấp tỉnh đã có từ trước và 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp ranh với tỉnh, thành phố lân cận, Hải Dương lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.
Bài viết được trích dẫn từ nguồn:
Bản tin 6h ngày 16/2 - tức sáng mùng 5 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Hải Dương ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đều là F1 đã cách ly trước đó, liên quan đến ổ dịch Cẩm Giảng và ổ dịch Kinh Môn.
Cụ thể: CA BỆNH 2270-2271 (BN2270-BN2271): đều là F1 đã được cách ly trước đó, trong đó BN2270 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng và BN2271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn.
Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).
Tính đến 6h ngày 16/02, Việt Nam có tổng cộng 1372 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 679 ca.
Từ 20h ngày 15/2, Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp dừng tiếp nhận công nhân từ tỉnh Hải Dương trở lại làm việc sau nghỉ Tết.
Hải Phòng chỉ tiếp nhận công nhân sinh sống tại địa phương đang có ca dương tính với nCoV ngoài cộng đồng trong trường hợp xét nghiệm lần hai bằng phương pháp PCR cho kết quả âm tính.
Chiều 15/2, các chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đưa ra để nâng mức độ phòng chống dịch.
Kể từ 20h ngày 15/2, Hải Phòng quy định các công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế về Hải Dương ăn Tết không được trở lại thành phố.
Theo đó, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; công viên, vườn hoa dừng hoạt động hoặc đóng cửa. Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.
Sở Y tế được giao khẩn trương lấy mẫu để xét nghiệm trên diện rộng trong cộng đồng, trong đó ưu tiên gia đình có người từ địa phương có dịch về ăn Tết, đặc biệt là Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội.
Bài viết được dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/hai-phon...
Xe đi trên quốc lộ 5, 18, 38, 38B, 17B và 37 qua tỉnh Hải Dương bị hạn chế từ 0h ngày 16/2.
Thời gian hạn chế cùng với thời điểm toàn tỉnh Hải Dương cách ly xã hội 15 ngày, từ 0h ngày 16/2. Tuy nhiên, việc này không áp dụng với phương tiện công vụ, xe chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; xe đưa đón công nhân, chuyên gia doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
Thời gian lưu thông bình thường chưa được Sở Giao thông Vận tải Hải Dương ấn định, chờ thông báo mới. Hoạt động vận tải hành khách bằng taxi cũng dừng.
Các lực lượng chức năng Hải Dương tại chốt kiểm soát tối 15/2, vài tiếng trước khi toàn tỉnh này cách ly xã hội. Ảnh: Giang Huy
Sở Giao thông Vận tải Hải Dương hướng dẫn các phương tiện qua địa bàn theo lộ trình sau:
Với quốc lộ 5, đi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 18 đi qua đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) đến đường tỉnh 293 (Bắc Giang), tới quốc lộ 37 đến quốc lộ 1 rồi ra quốc lộ 18.
Với quốc lộ 38, đi vòng tránh theo đường tỉnh 281 (Hưng Yên) tới quốc lộ 39A; quốc lộ 38B hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua quốc lộ 39A và quốc lộ 10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua quốc lộ 39A hướng ra quốc lộ 5.
Với quốc lộ 17B đi vòng tránh theo quốc lộ 10; quốc lộ 37 đi theo quốc lộ 10 tới đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) ra đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới quốc lộ 37 (đoạn qua địa phận Bắc Giang) hoặc đi theo quốc lộ 10 đến quốc lộ 39A tới Phố Nối (quốc lộ 5 đoạn qua Hưng Yên).
Bài viết được trích dẫn từ nguồn https://vnexpress.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:
Quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa sẽ đóng cửa từ 0h ngày 16/2 để ngăn nguy cơ Covid-19 lây lan.
Yêu cầu trên được Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra tại cuộc họp chiều 15/2.
Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp chiều 15/2. Ảnh: Xuân Hải.
Phó Chủ tịch thành phố giao CDC Hà Nội (Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố) lên phương án xét nghiệm mẫu ngẫu nhiên ở các khu công nghiệp (nhất là điểm có người từ 12 tỉnh, thành có dịch trở về, những nơi có chuyên gia nước ngoài làm việc) để sàng lọc.
Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây: