Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp

Tuấn Hoàng |

Tác động từ giai đoạn tiền mùa giải kỳ lạ như một nhát dao chí mạng đến lối chơi vốn đòi hỏi thể lực khủng khiếp của Liverpool.

Ngược dòng về thời gian, tập thể Borussia Dortmund của HLV Jurgen Klopp từng đạt được điều mà rất ít đội bóng có thể làm được ở Bundesliga khi phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich với 2 danh hiệu vô địch liên tiếp.

Ngay trong mùa giải tiếp theo, Dortmund về nhì và kém Bayern đến tận 25 điểm mặc dù thi đấu rất xuất sắc ở châu Âu với chiến thắng oanh liệt trước Real Madrid rồi thất bại đau đớn ở trận chung kết Champions League trước chính đối thủ truyền kiếp. Đội bóng áo vàng đen vùng Ruhr cũng không bao giờ là một thế lực thật sự có thể thách thức Bayern Munich ở Bundesliga nữa.

Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp - Ảnh 1.

Tập thể Borussia Dortmund của HLV Jurgen Klopp cũng từng là một thế lực thật sự trước khi chật vật quay lại ánh hào quang.

Sự sa sút của một tập thể

Liverpool mới chỉ giành được một chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, ngay cả những chuyên gia khắc nghiệt nhất cũng khó lòng có thể không công nhận vị trí á quân với kỷ lục 97 điểm của họ trong mùa giải 2018/19 là thành tích tốt hơn ít nhất một nửa nhà vô địch Premier League, đặc biệt là khi đặt cạnh chức vô địch Champions League cùng năm.

Có thể dễ dàng chỉ ra chấn thương của Virgil Van Dijk là lý do dẫn đến sự sa sút của Liverpool mùa này. Nhưng ngay trước màn trình diễn nhạt nhòa với Manchester City rạng sáng 8/2 mà trong đó đáng chú ý là thất bại 2-7 một cách vô lý trước Aston Villa khi trung vệ người Hà Lan vẫn còn được ra sân, thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho hàng thủ "The Kop".

Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp - Ảnh 2.

Chấn thương của Virgil Van Dijk không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Liverpool sa sút mùa này.

HLV Klopp không phải là nhà cầm quân đầu tiên muốn dồn ép đối thủ ở ngay phần sân đối phương. Huyền thoại Arrigo Sacchi cũng từng khai triển đấu pháp như vậy với AC Milan hoặc một cái tên rất quen thuộc là Pep Guardiola tại Barcelona, nếu không muốn nói còn khốc liệt hơn so với Liverpool của Klopp.

Ngoại trừ Mohamed Salah, hiện không có tiền vệ hoặc cầu thủ tấn công nào của Liverpool chơi bóng ở đẳng cấp như họ từng làm được vào năm ngoái.

Sadio Mane, cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool khi giành chức vô địch sau 30 năm chờ đợi, mới ghi được 7 bàn thắng ở Premier League mùa này và rất khó để đạt con số 18 mà anh làm được trong mùa giải 2019/20.

Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp - Ảnh 3.

Ngoại trừ Mohamed Salah, hiện không có tiền vệ hoặc cầu thủ tấn công nào của Liverpool chơi bóng ở đẳng cấp như họ từng làm được vào năm ngoái.

Tương tự, Trent Alexander-Arnold cũng cần thêm 10 pha kiến tạo nữa ở Premier League để so với thành tích 13 của năm ngoái.

Rõ ràng là các đội bóng khác ở cùng giải đấu sẽ đối đầu tốt hơn với hệ thống của Liverpool nếu họ được thi đấu nhiều lần. Tuy nhiên, có vẻ trường hợp của Liverpool lúc này nằm ở sự sa sút hơn là đối thủ tự nâng tầm bản thân.

Nhát dao chí mạng từ quá trình chuẩn bị

Chiến dịch 2019/20 của "The Kop" kết thúc vào ngày 26/7, muộn hơn 2 tháng so với hầu hết các giải VĐQG. Mặc dù Lữ đoàn đỏ đã giành được danh hiệu một tháng trước đó nhưng không thể phủ nhận các điều kiện đặc biệt của 2 mùa giải đã ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất đối với mọi đội bóng.

Đặc biệt hơn, đây lại là vấn đề chí mạng đối với một hệ thống đặc thù như Gegenpressing vốn được xây dựng dựa trên sự dồi dào về năng lượng của các cầu thủ.

Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp - Ảnh 4.

Quá trình chuẩn bị mùa giải ngắn ngủi là vấn đề chí mạng đối với một hệ thống đặc thù như Gegenpressing.

"Nhà truyền giáo" Arrigo Sacchi từng nói về hệ thống pressing của ông tạo ra "sự ám ảnh về mặt tâm lý nhiều như tác động vật lý trên sân" khi các đối thủ của AC Milan luôn bước vào trận đấu mà đã nắm chắc một nửa thất bại vì sợ hãi khi phải đối đầu với thế lực này.

Tuy nhiên với cái cách mà Liverpool từng bị Aston Villa "hủy diệt" và lần lượt thua cả những đối thủ như Brighton hay Burnley, rất khó để đoàn quân HLV Klopp tạo dựng cái uy tương tự một lần nữa.

Ở mùa giải năm ngoái, kỷ nguyên mà HLV Klopp tạo ra dường như đã sẵn sàng để sánh ngang cùng với thời kỳ vinh quang cuối những năm 1970 và 1980. Khi ấy với phong độ và điểm rơi hoàn hảo của mọi vị trí trên sân từ thủ môn, trung vệ, hậu vệ cánh và Salah hoặc Mane, nhiều người đã tiên đoán Liverpool có thể vượt qua bất kỳ đội nào để tạo nên sự thống trị.

Hàng thủ Liverpool chỉ là nạn nhân của sự vắt kiệt từ HLV Jurgen Klopp - Ảnh 5.

Với cái cách mà Liverpool từng bị Aston Villa "hủy diệt", rất khó để đoàn quân HLV Klopp tạo dựng cái uy tương tự một lần nữa.

Liệu đội bóng của Klopp có thể lên đỉnh một lần nữa không? Hoàn toàn có thể nhưng nó sẽ không bao giờ đạt được theo cùng một cách phấn khởi họ từng tạo ra cho NHM 2 mùa giải vừa qua.

Với Thiago, một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay với khả năng chuyển đổi trạng thái thượng thừa, Klopp nắm trong tay "bản thiết kế" hoàn hảo để mô phỏng theo hệ thống vốn đã đạt đến độ hoàn mỹ của HLV Guardiola.

Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và một "cú đấm" tuy tàn khốc trong quá trình bảo vệ danh hiệu của họ mùa giải năm nay có thể là động lực để Liverpool cùng HLV Klopp quay trở lại vị trí dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại