Cập nhật lúc

Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ bị phong tỏa, người dân ùn ùn rời đi

Cập nhật thông tin diễn biến dịch Covid-19 mới nhất ngày 04/02. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 04/02 Việt Nam có tổng cộng 1059 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 366 ca.

Tối 4/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về lịch trình của trường hợp mắc Covid-19 là nữ cán bộ công tác tại ngân hàng (BN 1959) mới được công bố chiều nay.

Theo đó, bệnh nhân tên là V.H.H, nữ, sinh năm 1975, nghề nghiệp Giám đốc Phòng giao dịch Public Bank D6 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình. Địa chỉ nơi ở: P2104 Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa;

Bệnh nhân là F1 của BN1883 (công chứng viên phòng công chứng ở Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Bệnh nhân được lấy mẫu vào ngày 3/2/2021 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 4/2/2021.

Lịch trình của bệnh nhân được xác định như sau:

Ngày 27/1/2021: Bệnh nhân gặp F0 (BN1833) để đổi tiền tại cổng trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang (thời gian gặp khoảng từ 11h30-12 giờ).

Từ 27/1-29/1/2021: Bệnh nhân đi làm tại ngân hàng Public Bank, Giảng Võ, Ba Đình. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

Từ 30-31/1/2021: Bệnh nhân nghỉ cuối tuần ở nhà.

Chiều ngày 31/1/2021: Bệnh nhân có đến siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ để mua đồ (không nhớ rõ thời gian, khoảng trước 18 giờ).

Ngày 1/2/2021: Bệnh nhân có gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà.

Ngày 2/2/2021: Bệnh nhân làm việc tại ngân hàng.

Đến ngày 3/2/2021: Sau khi được xác định là F1 của F0 (BN1883), bệnh nhân được TT Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và có kết quả dương tính ngày 4/2/2021 (CDC Hà Nội).

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Kết quả điều tra sơ bộ, đến nay đã xác minh được tổng số 22 trường hợp F1

30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Lịch trình của nữ Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 ở Đống Đa

    Tối 4/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về lịch trình của trường hợp mắc Covid-19 là nữ cán bộ công tác tại ngân hàng (BN 1959) mới được công bố chiều nay.

    Theo đó, bệnh nhân tên là V.H.H, nữ, sinh năm 1975, nghề nghiệp Giám đốc Phòng giao dịch Public Bank D6 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình. Địa chỉ nơi ở: P2104 Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa;

    Bệnh nhân là F1 của BN1883 (công chứng viên phòng công chứng ở Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

    Bệnh nhân được lấy mẫu vào ngày 3/2/2021 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 4/2/2021.

    Lịch trình của bệnh nhân được xác định như sau:

    Ngày 27/1/2021: Bệnh nhân gặp F0 (BN1833) để đổi tiền tại cổng trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang (thời gian gặp khoảng từ 11h30-12 giờ).

    Từ 27/1-29/1/2021: Bệnh nhân đi làm tại ngân hàng Public Bank, Giảng Võ, Ba Đình. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

    Từ 30-31/1/2021: Bệnh nhân nghỉ cuối tuần ở nhà.

    Chiều ngày 31/1/2021: Bệnh nhân có đến siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ để mua đồ (không nhớ rõ thời gian, khoảng trước 18 giờ).

    Ngày 1/2/2021: Bệnh nhân có gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà.

    Ngày 2/2/2021: Bệnh nhân làm việc tại ngân hàng.

    Đến ngày 3/2/2021: Sau khi được xác định là F1 của F0 (BN1883), bệnh nhân được TT Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và có kết quả dương tính ngày 4/2/2021 (CDC Hà Nội).

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

    Kết quả điều tra sơ bộ, đến nay đã xác minh được tổng số 22 trường hợp F1

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    Hà Nội: Lịch trình của nữ Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 ở Đống Đasoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ cách ly phần lớn tòa nhà T6 khu đô thị Times City

    Tối 4/2, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy phát thông báo thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi căn hộ tại tòa nhà T6 Khu đô thị Vinhomes Time City kể từ 21h ngày 4/2, ngoại trừ trừ tầng 12A tòa nhà T6.

    Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ bị phong tỏa, người dân ùn ùn rời đi - Ảnh 1.

    Biển báo khu vực cách ly tại toà nhà được thu dọn tối 4/2. Ảnh: Tất Định

    Phường đề nghị người dân sinh sống, làm việc trong tòa nhà tự theo dõi sức khoẻ, cài đặt và khai báo y tế tại các phần mềm của Bộ Y tế; nếu có các biểu hiện như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở... thì liên hệ ngay Ban quản lý tòa nhà.

    Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga, việc phong tỏa gần một tuần trước là để phục vụ triển khai biện pháp y tế, truy vết các trường hợp liên quan. Hiện các trường hợp F1 đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho "kết quả tốt" nên chính quyền thôi áp dụng hạn chế đi lại.

     

    Người dân trong tòa nhà có những khó khăn nhất định khi bị cách ly, nhưng cộng đồng tránh được các nguy cơ. Mong người dân thông cảm chia sẻ với chính quyền

    Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Dỡ cách ly 26 tầng tòa nhà T6 khu đô thị Times Cityvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương dừng bắn pháo hoa tết, tập trung dập dịch

    Ngày 4-2, theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp nên tỉnh quyết định tạm dừng việc bắn pháo hoa trong dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

    Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ bị phong tỏa, người dân ùn ùn rời đi - Ảnh 1.

    Xe chuyên dụng của quân đội phun hóa chất khử trùng ở nơi có ca COVID-19 - Ảnh: M.H.

    Trước đó, sáng 4-2 tỉnh Bình Dương ra quân tiêu độc khử trùng tại khu vực bị phong tỏa tại phường Phú Hòa cũng như khuôn viên phòng học của Trường đại học Thủ Dầu Một, nơi bệnh nhân số 1843 là sinh viên đang theo học.

    Viện Pasteur TP.HCM cũng đã thông báo về kết quả xét nghiệm tất cả trường hợp F1 đang được cách ly tập trung liên quan đến bệnh nhân số 1843 đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    Bình Dương dừng bắn pháo hoa tết, tập trung dập dịchtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân ùn ùn rời Chung cư Sky City, Láng Hạ sau lệnh phong tỏa

    Bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 1959) ở tại toà chung cư này là V.H.H là nữ, 46 tuổi, địa chỉ ở P2104B, chung cư 88 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), nhân viên Ngân hàng Public Bank (tại D8, Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).

    Ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ.

    Trong buổi tối, những người từ bên trong toà nhà muốn ra ngoài phải khai báo y tế đầy đủ để kiểm tra. Nếu bên ngoài vào trong tạm thời sẽ không được ra ngoài cho đến khi gỡ phong tỏa.

    Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ bị phong tỏa, người dân ùn ùn rời đi - Ảnh 1.

    Hai cháu bé khi trở về nhà đang lấy giấy khai báo y tế (Ảnh: Người lao động)

    Người dân ùn ùn rời toà Sky City, Láng Hạ sau lệnh phong tỏa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 ca nghi COVID-19, hai phường cùng cách ly 1 đoạn đường

    Sau khi tiếp nhận thông tin về cùng một ca nghi mắc COVID-19 vào ngày 4-2, phường Ngọc Châu và Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã cấp tốc thiết lập vùng cách ly y tế một đoạn phố.

    Cụ thể tại phường Ngọc Châu, khu vực được phong tỏa được áp dụng trên phố Ngọc Uyên từ số nhà 8-16 (dãy chẵn) và số nhà 13 (dãy lẻ). Thống kê sơ bộ tại đây gồm 10 hộ dân với khoảng 35 nhân khẩu.

    Tại phường Trần Hưng Đạo thực hiện phong tỏa phố Tam Giang từ số nhà 11 đến ngõ 11 (bao gồm cả khu vực bên trong ngõ), gồm 5 hộ dân với 21 nhân khẩu.

    Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, Hà Nội phong toả toàn bộ chung cư 88 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Hai phường tại TP Hải Dương cùng triển khai phong tỏa tạm thời một số đoạn phố sau khi nhận thông tin về một ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh: T. THẮNG

    Trường hợp nghi nhiễm được xác định là ông V.Q.H., sinh năm 1959, trú tại phố Ngọc Uyên - là cán bộ đã nghỉ hưu, bán hàng tại phố Tam Giang. Ông H. được xác định là F1 của bệnh nhân P.T.H. (nhân viên Hội Người mù TP Hải Dương).

    Ông H. đã được cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương từ ngày 2-2, sau đó có biểu hiện sốt và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Hiện ông H. đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để theo dõi sức khỏe.

    Lực lượng chức năng đã sơ bộ rà soát được 4 trường hợp F1 và 1 trường hợp F2 của ông H.

    Bài viết dẫn nguồn từ https://tuoitre.vn/1-ca-nghi-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly chung cư nơi ở của nữ nhân viên ngân hàng nhiễm Covid-19

    Chiều 4/2, ngay sau khi có thông tin 1 bệnh nhân mắc Covid-19, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Cụ thể, bên ngoài, lực lượng chức năng đã lập hàng rào barie sắt. Bên trong, các nhân viên y tế đang gấp rút thông báo những người làm việc tại tòa nhà này và những người đến tòa nhà phải khai báo y tế, tên tuổi số điện thoại, đo thân nhiệt.

    Riêng người dân sinh sống trong chung cư này được yêu cầu khai báo y tế và ở yên trong nhà, không được ra ngoài.

    Nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội mắc Covid-19, Hà Nội phong toả toàn bộ chung cư 88 Láng Hạ;  - Ảnh 1.

    Người dân bất ngờ khi có thông tin phong toả

    Tối cùng ngày, đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa tạm thời chung cư này để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo quy định.

    UBND phường Láng Hạ đã ra quyết định cách ly tại nhà 8 cư dân ở chung cư 88 Láng Hạ do có tiếp xúc với ca bệnh.

    Hiện các lực lượng chức năng của quận Đống Đa đang tiến hành các biện pháp phong tỏa tạm thời theo quy định một cách khẩn trương, cương quyết.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết: 

    Hà Nội: Cách ly chung cư Sky City Tower sau khi nữ nhân viên Ngân hàng nhiễm Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam sinh trường FPT Greenwich đi từ Hà Nội về Nghệ An đã có kết quả âm tính lần 1

    Chiều 4/2, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với nam sinh Chu Thiện Ph. (20 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Kết quả lần 1 cho thấy, nam sinh Ph. âm tính với Covid-19.

    Theo điều tra dịch tễ cho thấy, vào ngày 31/1 nam sinh Ph. (20 tuổi, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An; Sinh viên trường Đại học FPT Greenwich Mỹ Đình) cùng 1 người bạn đi xe máy từ Hà Nội về quê nhà.

    Lúc 22h ngày 31/1 nam sinh này về đến quê nhà nhưng không khai báo y tế. Từ ngày 1-3/2, nam sinh Ph. có đi một số nơi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai để giao hàng cho mẹ và tiếp xúc với khoảng 12 người. Quá trình tiếp xúc, nam sinh Ph. không đeo khẩu trang.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết 

    Đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của nam sinh trường FPT Greenwich đi từ Hà Nội về Nghệ Ansoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 bệnh nhân ở Hạ Long mới mắc Covid-19 là cháu bé 7 tuổi và 2 tuổi

    Chiều 4/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh đã công bố thêm 2 ca bệnh mới được phát hiện trên địa bàn là bệnh nhân 1950 (7 tuổi); bệnh nhân 1951 (2 tuổi). Trước đó, bố mẹ của 2 cháu bé này đã được xét nghiệm dương tính với víu gây bệnh Covid-19 vào hôm 2.2, là các bệnh nhân 1892 và 1893. Chú ruột ở cùng gia đình này cũng dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1894.

    Qua truy vết dịch tễ của cơ quan chức năng, ngày 9/1, gia đình bệnh nhân 1892 cùng 2 con đã từng về quê P.Văn Đức (TP. Chí Linh , Hải Dương) để thăm người thân bằng xe riêng, quá trình di chuyển không dừng đỗ dọc đường.

    Từ ngày 10/1 - 31/1, gia đình bệnh nhân 1892 mở cửa bán hàng tại nhà và có đến chợ Hà Khẩu; Ngân hàng Viettinbank - chi nhánh Hà Khẩu (TP.Hạ Long)…

    Ngay sau khi có thông tin về 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19, chính quyền TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy vết và thông báo tới các trường hợp F1 biết để chuẩn bị cách ly 21 ngày.

    Đáng chú ý, cơ quan y tế của TP.Hạ Long đang lập danh sách để đưa các F1 là các cháu đang học lớp 1E, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, bạn học cùng lớp với bệnh nhân 1950.

    Như vậy tính từ 27/1- 17 giờ ngày 4/2, Quảng Ninh đã có 44 trường hợp dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết chi tiết

    Thêm cháu bé 7 tuổi, 2 tuổi ở Hạ Long dương tính với Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành

    Bản tin 18h ngày 4/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19, trong cộng đồng đều ghi nhận tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương và Gia Lai. Việt Nam hiện có 1.957 bệnh nhân.

    Thông tin ca mắc mới: 09 CA MẮC MỚI (BN1949-1957) là các ca cộng đồng tại Hải Dương (1), Quảng Ninh (2), Gia Lai (4), Hà Nội (1) và Bình Dương (1). Cụ thể:

    Thêm 9 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 5 địa phương; Nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1949): bệnh nhân nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 bệnh nhân là BN1950 (7 tuổi) và BN1951 (2 tuổi): là F1 BN1892, BN1893, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1952-BN1955): là F1 BN1889, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1956): là F1 BN1883, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1957): là F1 BN1886, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm đội phản ứng nhanh Chợ Rẫy chi viện Gia Lai

    Ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử Đội phản ứng số hai gồm bốn y bác sĩ lên đường đến Gia Lai, hỗ trợ thẩm định xây dựng bệnh viện dã chiến.

    Ê kíp gồm bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu; điều dưỡng Vương Thị Nhật Lệ, Phó phòng Điều dưỡng; kỹ sư Lê Hữu Hoàng, Phó khoa Sinh Hóa; kỹ thuật viên Nguyễn Công Doanh, Khoa Huyết học.

    Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, từng chi viện Đà Nẵng trong đợt bùng dịch cuối tháng 7/2020. Anh cũng là một trong những người đóng góp lớn vào quá trình điều trị thành công bệnh nhân phi công người Anh hồi giữa năm ngoái.

    F1 của công chứng viên ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2; Bác sĩ Gia Lai là F1 khai gian dịch tễ khi đến viện Nhi đồng 1 TP HCM - Ảnh 1.

    Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (áo blouse trắng) động viên các thành viên Đội phản ứng nhanh số 2 trước khi lên đường chi viện Gia Lai. Ảnh do bệnh viện cung cấp.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn

    Thêm đội phản ứng nhanh Chợ Rẫy chi viện Gia Lai vnexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội, F1 của công chứng viên có kết quả dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 4/2, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn quận Đống Đa.

    Theo đó, đây là trường hợp F1 của BN1883. Trường hợp này tên V.H.H, nữ, 46 tuổi, địa chỉ: P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.

    Người này có tiếp xúc với anh N.A.S (BN1883, là công chứng viên) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa ngày 27/01/2021 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).

    Từ ngày 27/1-2/2, người này có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3/2, người này được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và dương tính ngày 4/2/2021 (CDC Hà Nội).

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết 

    Hà Nội: Phát hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Đống Đa, là F1 của công chứng viênsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bác sĩ Gia Lai là F1 "khai gian" dịch tễ khi đưa con đi khám ở viện Nhi đồng 1 TP HCM

    Trưa 4.2, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có báo cáo trường hợp tiếp xúc gần ca nhiễm Covid-19 (F1) đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 lại "khai gian" trong Tờ khai báo y tế .

    Theo báo cáo, khoảng 5 giờ 30 đến 9 giờ ngày 2.2, ông Trần Thanh C. (32 tuổi) đưa bé (hơn 3 tháng tuổi, là con của bà Lê Thị Hương G.) đến phòng khám mắt tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

    Bác sĩ Gia Lai là F1 khai gian dịch tễ khi đến viện Nhi đồng 1 TP HCM; Hải Dương thêm 1 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Khai báo y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

    Ông Trần Thanh C. là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, có tiếp xúc với bệnh nhân 1896, như vậy ông C. là F1 của bệnh nhân 1896. Tuy nhiên, ông Trần Thanh C. đến bệnh viện Nhi đồng 1 và thực hiện khai Tờ khai y tế lại "khai gian", ghi địa chỉ 45 Trần Thiện Chánh (Q.10, TP.HCM).

    Ngoài ra, ông C. tự khai không có yếu tố dịch tễ, do đó được bộ phận sàng lọc phân loại là đối tượng không có yếu tố nguy cơ nên được phân vào phòng khám mắt.

    Vào lúc 18 giờ 30 ngày 2.2, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận được thông tin ông Trần Thanh C. là F1 của bệnh nhân Covid-19 nên mới biết ông C. "khai gian".

    Thông tin được dẫn nguồn từ báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết nguồn

    Xôn xao vụ một bác sĩ ở Gia Lai 'khai gian' dịch tễ khi đến BV Nhi đồng 1 TP.HCMthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    162 người Hà Nội là F1 của bệnh nhân công chứng viên

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo đã truy vết, lấy mẫu 162 người là F1 "bệnh nhân 1883", công chứng viên, trong đó 144 mẫu âm tính nCoV.

    Ông Hoàng Đức Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết lịch sử dịch tễ của "bệnh nhân 1883" khá phức tạp, di chuyển nhiều nơi, chưa thể đánh giá mức độ lây lan. Hiện còn 18 F1 của bệnh nhân này chờ kết quả xét nghiệm.

    " Bệnh nhân 1883" , nam, 45 tuổi, là công chứng viên, tiếp xúc với " bệnh nhân 1814 " tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, vào ngày 27/1, khi người phụ nữ này đi công chứng giấy tờ bán nhà.

    Ngoài ra, toàn bộ 20 F1 của "bệnh nhân 1866", 51 tuổi, ở ngõ 86, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy đều có kết quả âm tính lần một. Bệnh nhân này cũng đến phòng công chứng để làm giao dịch, tiếp xúc với "bệnh nhân 1814" (thuộc chuỗi lây nhiễm từ đám cưới ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Hải Dương), và tiếp xúc với "bệnh nhân 1883".

    Thêm 9 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 5 địa phương; Nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Phòng công chứng số 3 ở Duy Tân, Cầu Giấy bị phong toả, cách ly sau khi có ca Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 4/2, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm một nữ nhân viên karaoke dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo điều tra dịch tễ, nữ bệnh nhân này là Tr.T.Th (SN 2004, có liên quan bệnh nhân Đ.N.Đ). Người này còn là F1 của BN1871, BN1872 - 2 nữ nhân viên karaoke được xác định mắc COVID-19 trước đó.

    Hải Dương thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2; 7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết - Ảnh 1.

    Hàng ngày, Th. và 2 nữ nhân viên trên làm nhân viên phục vụ quán karaoke Tre Vàng (địa chỉ ở xóm 3, Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng). Bệnh nhân thỉnh thoảng có đến phục vụ tại một số quán karaoke khác trên địa phận huyện Cẩm Giàng (karaoke MEN, karaoke Thanh Thủy, karaoke Ngất Ngây), ăn tại nhà hàng Cội Nguồn.

    Người này có đi chợ ở đầu ngõ gần quán karaoke Tre Vàng. Trong quá trình đi chợ có tiếp xúc nhiều người nhưng không biết là ai do không phải người địa phương.

    Ngày 1/2, nữ nhân viên này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (thuộc diện F1 của BN1871 và BN 1872).

    Cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn xác định được 22 trường hợp cùng làm nhân viên quán karaoke Tre Vàng và nhà bà Th. thuộc diện F1, được đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

    Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng, lực lượng công an, y tế xã Tân Trường thực hiện phong tỏa quán karaoke Tre Vàng; phun khử trùng xung quanh nhà hàng.

    Cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, cách ly tập trung các F1, tuyên truyền người dân tự động khai báo khi có tiếp xúc với các trường hợp trên.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vtc.vn/them-mot-nu-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM tìm người đến quán massage có Covid-19

    CDC TP HCM chiều 4/2 thông báo tìm người đến "Khỏe massage" ở 93/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, từ 13h đến 15h40 ngày 29/1, do liên quan bệnh nhân Covid-19.

    Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP HCM tiếp tục kêu gọi hành khách trên hai chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP HCM lúc 6h30 và QH242 từ TP HCM đi Hà Nội lúc 19h45 ngày 29/1, liên hệ khai báo cơ quan y tế địa phương.

    Đây là những nơi liên quan " bệnh nhân 1883" , nam, 45 tuổi, công chứng viên tại Hà Nội vào TP HCM. Đến trưa 4/2, HCDC đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 51 người tiếp xúc anh này tại TP HCM.

    Cụ thể:

    - 31 người tiếp xúc tại thành phố, kết quả xét nghiệm 29 người âm tính, hai trường hợp đang chờ kết quả.

    - 14 người tiếp xúc trên chuyến bay VN7245, tất cả xét nghiệm âm tính.

    - 6 người tiếp xúc trên chuyến bay QH242, kết quả xét nghiệm âm tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương truy vết nhiều địa điểm 2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 đã tới

    Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, BN 1851 là anh Đ.N.Đ, SN 1977 làm nghề kinh doanh bất động sản. Trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, người này đã tới nhiều nơi như chợ, bệnh viện, quán karaoke và dự 3 cuộc liên hoan đông người.

    Cụ thể, qua truy vết, ngày 26/1, BN 1851 đã đến hát tại quán karaoke Minh Soạn (Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng). Người này đã tiếp xúc với 2 nữ tiếp viên Đ.T.T. (20 tuổi) và P.T.L. (20 tuổi).

    Về lịch trình của 2 nữ nhân viên karaoke ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, 2 người này từng đi tới nhiều quán karaoke khác nhau.

    Cụ thể, ngày 26/1, nhân viên Đ.T.T. (20 tuổi) vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách (thị trấn Lai Cách); quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ (xã Tân Trường); quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường). Cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

    Ngày 27/1, T. vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương và karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

    Ngày 28/1, T. vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.

    Trường hợp nữ nhân viên P.T.L. (20 tuổi), ngày 26/1, L. vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách. Ngày 27/1, L. vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường).

    Bài viết được trích dẫn. Bấm link để đọc thông tin chi tiết 

    2 nữ nhân viên quán karaoke lây Covid-19 từ BN1851 làm nghề kinh doanh bất động sản, đã tới nhiều quán hát ở Hải Dươngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đi xe máy từ Hà Nội về Nghệ An, nam sinh viên trường FPT lên cơn sốt, ho

    Ngày 4/2, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng thị xã vừa phối hợp với đơn vị chức năng tỉnh cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 1 nam sinh viên trường FPT Greenwich Mỹ Đình có biểu hiện ho sốt sau khi đi từ Hà Nội về nhà.

    Trước đó vào ngày 31/1 nam sinh C.T.Ph. (20 tuổi, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An; Sinh viên trường Đại học FPT Greenwich Mỹ Đình) cùng 1 người bạn đi xe máy từ Hà Nội về quê nhà.

    Lúc 22h ngày 31/1 nam sinh này về đến quê nhà nhưng không khai báo y tế. Từ ngày 1-3/2, nam sinh Ph. có đi một số nơi trên địa bàn thị xã và tiếp xúc với khoảng 12 người.

    Khoảng 20h ngày 3/2, nam sinh này có dấu hiệu sốt 39 độ, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ, khó thở nhẹ. Nam sinh này sau đó được đưa vào Bệnh viện Phong da liễu (TX. Hoàng Mai) để khám và cách ly y tế.

    7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết; Bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Trước đó đêm 31/1 cơ quan chức năng đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 1 chiếc xe khách chở hàng chục người từ Hà Nội về trong đó có nhiều sinh viên trường ĐH FPT và 1 trường hợp F1.

    Nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã trực tiếp ra lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Dự kiến trong chiều cùng ngày sẽ có kết quả.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    Nam sinh viên trường FPT Greenwich Mỹ Đình tự đi xe máy từ Hà Nội về Nghệ An lên cơn sốt, hosoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất cả F1 của BN 1843 tại ĐH Thủ Dầu Một âm tính SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Bé gái 8 tháng tuổi dương tính với SARS-CoV-2

    Trưa 4/2, Sở Y tế Bình Dương cho biết, địa phương ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là bé gái 8 tháng tuổi.

    Bé gái là con của BN1886, trú ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Đây là người thứ 5 lây nhiễm từ BN1801 (nữ, 55 tuổi, đi dự đám cưới ở Hải Dương ngày 13-14/1). Bé được đưa đi cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

    Cả 5 người dương tính tại Bình Dương đều ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 388 hộ với hơn 1.500 người ở ấp Cà Na.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://vtc.vn/binh-duong-be-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thu hồi công văn yêu cầu cách ly công dân từ TP HCM, Bình Dương về quê ăn Tết

    Trưa 4-2, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ban hành quyết định thu hồi Công văn số 505/UBND-YT, ngày 3-2-2021 về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp từ vùng đang có dịch về thành phố.

    7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết; Thêm nhiều người ở TP.HCM liên quan đến BN Covid-19 là công chứng viên ở Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Công văn thu hồi công văn yêu cầu công dân từ vùng dịch về cách ly tại nhà 21 ngày

    Theo đó, ngày 3-2, UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành công văn về thời gian cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp đến từ vùng đang có dịch. Tuy nhiên, qua nắm tình hình dịch tại một số tỉnh, thành phố đã cơ bản được kiểm soát; việc cách ly y tế đối với những người trở về từ vùng dịch cần có quy định cụ thể đối với từng địa phương theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

    Do đó, UBND TP Buôn Ma Thuột thu hồi Công văn số 505/UBND-YT, ngày 3-2-2021. Việc thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú, sau khi có chỉ đạo từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, UBND thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Hàng trăm học sinh âm tính với Covid-19, vẫn phải tự cách ly

    Khoảng 500 học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 . Tuy nhiên, những người này vẫn phải tự cách ly, theo dõi đến hết 14 ngày kể từ ngày về, để đảm bảo an toàn.

    7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết; Thêm nhiều người ở TP.HCM liên quan đến BN Covid-19 là công chứng viên ở Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Toàn bộ 761 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của học sinh, giáo viên và người dân tại địa bàn Q.Đống Đa đã cho kết quả âm tính ẢNH TRẦN CƯỜNG

    Trưa 4/2, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Q.Ba Đình (Hà Nội), cho biết toàn bộ 761 mẫu xét nghiệm của học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi và người dân trên địa bàn trở về từ vùng dịch đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 .

    Theo bà Thủy, tuy các mẫu cho kết quả âm tính nhưng những trường hợp này vẫn phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đến hết 14 ngày, kể từ ngày ra khỏi vùng dịch, để đảm bảo an toàn.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm nhiều người ở TP.HCM liên quan đến ca bệnh công chứng viên ở Cầu Giấy

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đến 6h ngày 4/2, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm nhiều người liên quan bệnh nhân 1883 (nam công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội). Thành phố đã truy vết những nơi bệnh nhân này đến và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Theo HCDC, đến nay có tổng cộng 60 người liên quan công chứng viên này. Trong đó, 31 người tiếp xúc gần khi bệnh nhân đến các địa điểm tại thành phố. HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm của 31 trường hợp, trong đó 5 người cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 26 người còn đang chờ kết quả.

    Thêm nhiều người ở TP.HCM liên quan đến ca bệnh công chứng viên ở Cầu Giấy; 6 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế đưa người tiếp xúc gần công chứng viên đi cách ly. Ảnh: Duy Hiệu

    Với những người đi cùng chuyến bay VN7245 đang ở TP.HCM, HCDC tìm thấy 17 trường hợp. Tất cả đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm. Với chuyến bay theo chiều ngược lại từ TP.HCM ra Hà Nội, ngành y tế truy vết được 12 người. Họ đang ở TP.HCM và chờ kết quả xét nghiệm.

    Về bệnh nhân 1660 (28 tuổi, quê Hải Dương), người mắc Covid-19 khi từ Hải Dương đến lưu trú tại TP.HCM, HCDC đã tìm thấy tổng cộng 143 người. 141 người có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 2 người đang chờ kết quả.

    Liên quan 2 bệnh nhân mắc Covid-19 trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 101 người đi cùng chuyến bay VJ275 và tiếp xúc gần. Kết quả cho thấy 93 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Số còn lại đang chờ kết quả.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/them-nhieu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết

    Hiện tại có 7 địa phương gồm Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam Định và Thái Bình yêu cầu người trở về từ các điểm dịch phải cách ly tập trung 14-21 ngày và xét nghiệm Covid-19.

    Ngày 3/2, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hải Phòng yêu cầu cách ly tập trung những người trở về từ Hà Nội gồm: xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh); phường Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); phường Xuân Phương, Uy Nỗ, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm); phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).

    Người về từ những địa điểm khác thuộc các huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm phải tự cách ly tại nhà. Người về từ huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng ngoài những địa điểm nêu trên, phải khai báo, giám sát y tế.

    Tương tự, người từ các địa phương khác về Hải Phòng phải cách ly tập trung gồm xã Lâm Thao (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); xã Đồng Tiến (TP Hòa Bình) và xã Mãn Đức (huyện Tân Lạc), tỉnh Hòa Bình; xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); xã La Trok, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Rcăm thuộc hai huyện La Pa, Krông Pa (tỉnh Gia Lai); phường 4, quận 11 (TP HCM); phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) và xã An Bình (huyện Phú Giáo), tỉnh Bình Dương. Những nơi khác của các huyện trên, khi về Hải Phòng tự cách ly tại nhà.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết các tỉnh:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Toàn bộ cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Liên Khương đều có kết quả âm tính

    Kết quả xét nghiệm Covid -19 đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Cảng hàng không Liên Khương đều cho kết quả âm tính

    Dịch Covid-19 ở Gia Lai có xu hướng lan rộng, diễn biến phức tạp; 6 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết - Ảnh 1.

    Toàn bộ cán bộ, nhân viên cảng hàng không Liên Khương âm tính với Covid-19 ẢNH: LÂM VIÊN

    Sáng 4.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Cảng hàng không Liên Khương đều cho kết quả âm tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại Gia Lai

    Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Trưởng BCĐ, mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành về kỹ thuật và chuyên môn để Gia Lai sớm khoanh vùng và khống chế được ổ dịch.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Trong tình hình trước mắt, cần chủ động thành lập các bệnh viện dã chiến. Tỉnh Gia Lai đã dự tính lấy Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa và Trung tâm điều trị chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để làm bệnh viện dã chiến.

    Ông Tuyên lưu ý, khi thành lập bệnh viện dã chiến thì chỉ dùng chữa trị các ca bệnh Covid-19, tuyệt đối không được để các bệnh khác vào khám, điều trị.

    Dịch Covid-19 ở Gia Lai có xu hướng lan rộng, diễn biến phức tạp; 6 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    Lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại Gia Lainld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch Covid-19 ở Gia Lai đang có xu hướng lan rộng

    Theo UBND tỉnh Gia Lai, dịch Covid-19 ở Gia Lai đang có xu hướng lan rộng và có những diễn biến phức tạp. Đến chiều 3/2, Gia Lai có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 , dịch bệnh đã lan rộng đến 5 huyện, thị xã, thành phố gồm: Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và Pleiku.

    Sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, ngành y tế Gia Lai đã tập trung điều tra dịch tễ các ổ dịch và truy vết được gần 5.500 trường hợp; trong đó có liên quan tiếp xúc gần với ca bệnh là 1.197 trường hợp F1 và gần 4.300 trường hợp F2. Tại 17 huyện, thị xã, thành phố đều có đội lấy mẫu và khi phát hiện ca dương tính thứ 14 thì công tác lấy mẫu xét nghiệm tiếp tục đẩy mạnh. Gia Lai có 33 điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh với khoảng trên 5.000 người. Hiện nay đã tiếp nhận tại 14 điểm với số lượng 1.321 người đang cách ly tập trung.

    Thông tin được lược dẫn từ báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Dịch Covid-19 ở Gia Lai đang có xu hướng lan rộngthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 4/2, Hải Dương có thêm 37 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

    Bản tin 6h ngày 4/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 37 ca mắc mới COVID-19, trong cộng đồng đều ghi nhận tại Hải Dương. Đây là những công nhân khu công nghiệp thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

    Tính đến 6h ngày 04/02: Việt Nam có tổng cộng 1059 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 366 ca.

    Tính từ 18h ngày 03/02 đến 6h ngày 04/02: 37 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Tỉnh Hải Dương ghi nhận 37 bệnh nhân (BN1912-BN1948), là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng, được lấy mẫu ngày 28/01/2021 xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Ngày 03/02/2021, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hải Dương thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2; 7 địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 1694 khai báo quanh co, gây khó cho ngành y tế

    Tại cuộc họp, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, đến nay, qua điều tra, truy vết đã xác định được 666 trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh về, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 4 trường hợp dương tính.

    Theo vị này, toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh đã được truy vết nhanh. Đặc biệt, trong phần báo cáo của mình, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, trường hợp bệnh nhân N.Q.M (bệnh nhân 1694) có lịch sử di chuyển phức tạp "lời khai quanh co, gây khó khăn cho ngành y tế".

    Dịch Covid-19 ở Gia Lai có xu hướng lan rộng, diễn biến phức tạp;  - Ảnh 1.

    Quang cảnh buổi họp.

    "Đối với các trường hợp này chúng tôi đề nghị, các phường khi lấy lời khai có công an đi cùng", đại diện UBND quận Nam Từ Liêm nói.

    Trường hợp bệnh nhân 1694 là N.Q.M (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội) có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đã có 8 F1 của bệnh nhân này mắc Covid-19 gồm các bệnh nhân 1695, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725.

    Trong đó, 5 người trong gia đình BN 1694 đã bị lây Covid-19 từ bệnh nhân này.

     

    Phong tỏa diện rộng thì an toàn cho chúng ta nhưng người dân rất khổ. Phong tỏa rộng mà ở trong lỏng lẻo thì còn nguy hiểm hơn. Phải khoanh vùng phong tỏa chính xác, an toàn

    Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chạy đua thời gian từng giờ, từng phút để dân đón Tết an toàn

    Sáng 3/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các lực lượng đã chạy đua với thời gian, từng giờ, từng phút. Nhờ nỗ lực đó đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn và địa phương, ổ dịch ở Vân Đồn đã kiểm soát được, ổ dịch ở Chí Linh đã khoanh vùng được và kiểm soát tốt.

    Ở Hà Nội đã làm rất tích cực, rất sớm bài bản, nên về cơ bản hơn 17.000 mẫu cần xét nghiệm của những người về từ vùng dịch TP. Chí Linh (Hải Dương), cơ bản hoàn thành, vì vậy đã cơ bản kiểm soát được nguồn từ ổ dịch Chí Linh.

     

    Đón Tết của bà con nhân dân không chỉ là tình cảm, sự yên vui, Tết còn là dịp để nhiều người có thêm những thu nhập bù lại khó khăn trong cả năm qua. Muốn vậy chúng ta phải thần tốc hơn nữa, rút ngắn thời gian bắt kịp dịch

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Đại học FPT dỡ phong tỏa

    Tối 3/2, sau khi nhận kết quả âm tính với nCoV của gần 700 sinh viên, cán bộ, Đại học FPT (khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất) đã gỡ phong tỏa.

    Đại học FPT cho phép sinh viên quay trở lại trường lấy đồ trong ký túc xá và những người không thuộc diện F có thể rời trường về quê ăn Tết. "Riêng F1, F2 đã được cơ quan chức năng phát hiện sẽ tiếp tục cách ly hoặc tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định", thông báo nhà trường nêu rõ. Đại học FPT cũng gỡ bỏ quy định mọi người đến trường từ 25 đến 29/1 ngưng di chuyển và tự cách ly.

    37 công nhân Hải Dương lần 1 âm tính, lần 2 dương tính SARS-CoV-2; Dịch Covid-19 ở Gia Lai có xu hướng lan rộng - Ảnh 1.

    Trường Đại học FPT tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, nằm cách xa khu dân cư. Ảnh: FPT


    Thông tin trích dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/dai-hoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại