Lực lượng Vũ trang Nga đón nhận hơn 6.600 vũ khí mới trong năm 2020

Kiệt Linh |

Lực lượng Vũ trang Nga đã đón nhận đến hơn 6.600 vũ khí mới trong năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hồi cuối tuần vừa rồi cho biết.

"Bất chấp đại dịch, chúng tôi đã cố gắng nhanh chóng điều chỉnh hoạt động của các nhà máy công nghiệp quốc phòng và đã đảm bảo hoàn thành các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước. Trong năm ngoái, quân đội Nga đã đón nhận hơn 6.600 đơn vị vũ khí mới cùng các phương tiện quân sự và chuyên dụng", ông Shoigu cho hay.

Những vũ khí mới được cung cấp cho quân đội Nga bao gồm "4 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf, hai hệ thống phòng thủ tên lửa Buk-M3, tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir được trang bị tên lửa Bulava, tàu khu trục Đô đốc Kasatonov, tàu đổ bộ Pyotr Morgunov, tàu ngầm Volkhov và hai tàu khu trục nhỏ Gremyaschy, Aldar Tsydenzhapov", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Lực lượng Vũ trang Nga trong năm ngoái cũng đã được tiếp nhận một tổ hợp tên lửa chiến lược được phóng đi từ silo và hai hệ thống tên lửa chiến lược di động Yars, cũng như 10 chiến đấu cơ Su-35S, Su-57, 10 máy bay đánh chặn được nâng cấp MiG-31BM, 5 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 220 phương tiện chiến đấu bọc thép, ông Shoigu tiết lộ thêm.

"Vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành các vụ thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh được phóng đi từ dưới nước đầu tiên của thế giới - Zircon. Tốc độ bay của tên lửa này là Mach 8," Bộ trưởng Shoigu cho hay.

Cũng theo ông Shoigu, mức độ hiện đại hóa Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của Nga đã đạt 86%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại