Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau

Nguyễn Hoàn |

Sau phản ánh của Tiền Phong về những tồn tại, bất cập, nhiều hạng mục xuống cấp trong sn vận động Lạch Tray, CLB bóng đá Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc khắc phục, sửa chữa.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 1.

Chiều 27/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Xuân Hải - Giám đốc CLB bóng đá Hải Phòng cho biết, sau phản ánh về tình trạng sân bóng xuống cấp, còn nhiều tồn tại không đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC đơn vị đã gấp rút tổ khắc phục, sửa chữa để đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu V-League và Cup quốc gia 2021.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 2.

Theo đó, sau cuộc họp sáng cùng ngày, đơn vị đã tiến hành sửa chữa, tháo dỡ các lan can ghế ngồi hư hỏng, ngăn ngừa tạo vật có thể gây thương tích trên các khán đài A, B; chỉnh trang sửa chữa các cửa đi lại ra vào khán đài C, D. Sắp xếp bố trí lối đi riêng, cửa kiểm soát độc lập đối với khán giả tới sân cổ vũ tại cửa số 8, khán đài C.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 3.

Nhiều ghế nhựa hư hỏng, khung sắt đã được tháo dỡ. Trước đó, quá trình kiểm tra ngày 19/1, Công an TP Hải Phòng có cảnh báo những vật này có nguy cơ trở thành vật gây thương tích, gây mất an toàn cho khán giả.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 4.

Công ty CP Thể thao Hải Phòng cũng yêu cầu các cá nhân, tập thể làm việc quanh sân bóng Lạch Tray dừng ngay việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau trong khuôn viên sân vận động. Trong ảnh, "vườn rau" ở bãi nhảy xa đã được thu dọn.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 5.

Mặt sân cỏ cũng được các nhân viên chăm sóc, cải tạo chất lượng.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 6.

Đối với khán đài D, do thiết kế sân từ lịch sử, khu vực lưng khán đài áp sát với các hộ dân, không có lối đi riêng, đơn vị đã tạm dừng việc đón khán giả tại khu vực này.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 7.

Cũng theo ông Lê Xuân Hải, đơn vị đã và đang hoàn tất khắc phục sửa chữa hệ thống PCCC. Cụ thể, trang bị mới 30 bình bột chữa cháy (MFZ4, bình CO2, câu liêm, rìu... phục vụ công tác chữa cháy tại chỗ).

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 8.

Lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy cho khu vực sân vận động. Tại trạm bơm, có một máy bơm động cơ điện lấy nước từ bể, bố trí ở khán đài A 3 họng nước gần cầu thang các cửa ra vào. Khán đài B, bố trí 3 họng nước và các hệ thống cấp nước đã hoạt động trở lại.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 9.

Đồng thời, câu lạc bộ cũng gửi công văn đề nghị Công an quận Ngô Quyền mở lớp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho đội PCCC cơ sở. Ngoài ra, đơn vị cũng lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn tại các lối thoát hiểm trên khán đài.

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau - Ảnh 10.

Chiều 27/1, nhiều vận động viên điền kinh, vận động viên trẻ tập luyện trong sân Lạch Tray.

"Đến nay, cơ bản các hạng mục đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC đã được triển khai gấp rút và sẽ hoàn thành vào ngày 29/1. Đối với hai hạng mục là sửa chữa lắp máy bơm chữa cháy động cơ xăng kết nối hệ thống cấp nước chung, hệ thống báo cháy tự động khu văn phòng dưới khán đài A, B thuộc hạng mục đầu tư lớn, đơn vị đã trình UBND thành phố để có phương án khắc phục sớm nhất. Dự kiến, cuối tuần (ngày 30/1), trên sân Lạch Tray sẽ diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Hải Phòng với Hà Nội. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện những tồn tại để đảm bảo an ninh, an toàn cho khán giả tới sân", ông Lê Xuân Hải nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại