“Thòng lọng” siết lại, Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt rút quân khỏi Aleppo, Syria

Hòa An |

Quân đội Ả Rập Syria (SAA) bao vây, Thổ Nhĩ Kỳ chẳng thể thay đổi cục diện và cuối cùng phải dọn sạch những thứ còn sót lại để ra khỏi Aleppo.

Theo Ruptly, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút những thiết bị cuối cùng khỏi trạm quan sát ở Tal Touqan thuộc tỉnh Aleppo.

Trong đoạn clip Ruptly công bố có thể thấy, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang rời khỏi khu vực Tal Touqan. Hành động rút quân này được sự "hộ tống" của Nga. Từng đoàn xe lũ lượt ra khỏi vùng nông thôn Aleppo.

Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút quân khỏi trạm quan sát bị Quân đội Ả Rập Syria bao vây nhưng vẫn để lại một số thiết bị. Và bây giờ, các xe tải quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ phải quay lại để chuyển đi những gì còn sót lại.

Quân đội Ả Rập Syria đã bao vây một số trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây bắc Syria hồi đầu năm 2020 sau khi thực hiện các chiến dịch thành công ở các tỉnh Idlib, Hama và Aleppo.

Tháng 12.2020, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút quân khỏi vị trí chiến lược gần thành phố Aleppo.

Sau khi Quân đội Ả Rập Syria bao vây khi vực Rashideen 5, phía Tây Aleppo. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải rút quân khỏi trạm quan sát này. Thời điểm đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phá huỷ một loạt đường hầm và các công sự. Nhiều xe tải đã chuyển đi các thiết bị quân sự .

"Thòng lọng" siết lại, Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt rút quân khỏi Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại