Cập nhật lúc

Mỹ thò “bàn tay Đen” tiếp sức Israel tấn công Syria, thương vong khủng khiếp: Lộ kế hoạch đánh phủ đầu Iran!

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12/1 tuyên bố, Iran hiện đã trở thành “hang ổ mới” của al-Qaeda và đội ngũ lãnh đạo của tổ chức khủng bố này đang ẩn náu bên trong Thủ đô Tehran.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, cuộc tấn công vào Syria bắt đầu diễn ra lúc khoảng 01:10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 13/1.

Các hệ thống phòng không Syria đã được kích hoạt để đánh bật cuộc tấn công được cho là do Israel tiến hành. Tuy nhiên, hậu quả từ vụ tấn công này là rất nặng nề.

Danh sách chưa chính thức các mục tiêu bị Israel tấn công dựa trên báo cáo của các nguồn tin địa phương và phe đối lập bao gồm:

Khu vực Panorama, một số mục tiêu phía tây Deir Ezzor, khu vực Hay al-Amal, khu công nghiệp ở thành phố Deir Ezzor, một sở chỉ huy quân sự tại khu vực Hei Gazi Ayash ở Deir Ezzor, các khu vực Al-Quriya, Jebel al-Surda, al-Hazam và al-Jamiyat gần al-Bukamal, địa bàn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm gần al-Bukamal, sân bay Hamdan, một số vị trí trên con đường nối thành phố Deir Ezzor và thị trấn al-Mayadin.

Các nguồn tin đối lập cho biết, ít nhất 23 chiến binh ủng hộ chính phủ Syria và được Iran hậu thuẫn, đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Vì vậy, đây là một trong những cuộc không kích lớn nhất vào các mục tiêu ở biên giới Syria-Iraq kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến.

Mỹ thò “bàn tay Đen” tiếp sức Israel tấn công Syria, thương vong khủng khiếp: Lộ kế hoạch đánh phủ đầu Iran! - Ảnh 2.

Binh sĩ Israel trên phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Ảnh: AP

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại