Cập nhật lúc

Iran thừa nhận không quân Israel lập đại công, đập tan kho "vật liệu hạt nhân" ở Syria?

Theo nguồn tin từ Lực lượng Quds của Iran, trong các kho tàng bị Israel không kích ở miền đông Syria hôm 13/1 có một vũ khí đặc biệt liên quan tới vật liệu hạt nhân.

Các cuộc đối thoại giữa hai bên đã bị gián đoạn trong 2 tháng – khoảng thời gian gián đoạn dài nhất kể từ tháng 5, trong khi cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang tiến hành củng cố lực lượng trong khu vực.

Một vài hình ảnh chưa được kiểm chứng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, xe tăng và phương tiện cơ giới của hai nước dàn hàng ngang cách nhau chỉ vài mét.

Ngày 11/1, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ M.M. Naravane khẳng định, New Delhi "sẵn sàng cho cuộc đối đầu lâu dài", trong khi quân đội nước này "giữ vững vị trí cho đến khi cần". Trong khi đó, Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat và Tư lệnh Không quân R.K.S. Bhaduria vừa tới thăm những vị trí tiền tiêu tại đường ranh giới kiểm soát giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Cùng thời điểm này, các video lan truyền trên mạng cho thấy, quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận trong khu vực. Theo các nhà phân tích, địa điểm tập trận chỉ cách vùng Depsang của Ấn Độ 36km.

Trong khi căng thẳng vẫn đang gia tăng và các cuộc đàm phán ít khả năng được nối lại trong tương lai gần, cuộc đối đầu có thể sẽ kéo dài qua mùa Đông khắc nghiệt ở dãy Himalaya, nơi mà nhiệt độ có thể xuống đến âm 40 độ C.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại