Cập nhật lúc

Đại tá Đinh Văn Nơi: Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phép

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, liên quan đến ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang, Cơ quan An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép".

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện bệnh nhân 1452 đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lai Vung khẩn cấp triển khai sớm các hoạt động truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã phát hiện 08 người F1, 118 người F2. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh. Đã đưa 08 người F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly y tế huyện Hồng Ngự theo quy định; hướng dẫn các trường hợp F2 cách ly tại nhà; tiếp tục rà soát, truy vết đối tượng F3.

17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

    Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện bệnh nhân 1452 đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lai Vung khẩn cấp triển khai sớm các hoạt động truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

    Đến 14 giờ ngày 29.12 đã phát hiện 08 người F1, 118 người F2. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh. Đã đưa 08 người F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly y tế huyện Hồng Ngự theo quy định; hướng dẫn các trường hợp F2 cách ly tại nhà; tiếp tục rà soát, truy vết đối tượng F3.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hành trình phức tạp của 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    Liên quan đến sự việc nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó, 4 người đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

    Đại tá Đinh Văn Nơi: Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

    Từ Myanmar, qua Thái Lan, rồi về Campuchia, các bệnh nhân cho biết: đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng 4 người bằng đường mòn lối mở.

    Đáng chú ý là khi về đến Việt Nam, các bệnh nhân đã đi qua hàng loạt tỉnh thành cùng lời khai bất nhất. Tất cả đã khiến cho lực lượng chức năng rất vất vả trong việc truy vết COVID-19.

    Theo lời khai của các bệnh nhân, 6 người gồm 5 nam và 1 nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau khi vào tới Việt Nam, bệnh nhân 1440 cùng người phụ nữ về Vĩnh Long.

    Sáng nay (29/12), cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết người phụ nữ đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 người còn lại đi xe đến TP Hồ Chí Minh. Một trong số họ đã được công bố là bệnh nhân 1451. Ba người còn lại thì theo Sở Y tế TPHCM: 2 người đã có kết quả âm tính, 1 người còn lại ở Quận 9 vừa được xác nhận là dương tính với SARS -CoV-2 vào chiều nay.


    Hành trình phức tạp của 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Namvtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 54 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển tại Cà Mau

    Hôm nay (29/12), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau tổ chức họp nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Một trong những thông tin đáng lưu ý được ngành chức năng tỉnh Cà Mau đưa ra là “phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép bằng đường biển”.

    Đại tá Đinh Văn Nơi: Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

    Các cấp, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cần đặc biệt quan tâm vấn đề nhập cảnh đường biển.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau, tình hình người nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Trong 2 tháng qua, Cà Mau phát hiện 56 trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về. Trong đó, có 54 trường hợp nhập cảnh đường biển. Những trường hợp này đều đã được cách ly tập trung và đã có xét nghiệm âm tính.

    Phát hiện 54 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển tại Cà Mauvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên nhập cảnh 'chui' nhiễm Covid-19, quận 9 phong tỏa 18 căn nhà

    Chiều 29/12, lãnh đạo UBND TP.HCM xác nhận đã có kết quả xét nghiệm của thanh niên tên Kha nhập cảnh 'chui' về quận 9. Kết quả bước đầu, người nay dương tính với Covid-19.

    Ngay khi có thông tin Kha có kết quả dương tính, lực lượng chức năng quận 9 đã nới rộng phong tỏa khu vực.

    Theo quan sát, đường số 4, phường Long Bình dẫn vào nhà trọ dài hơn 200m với 18 căn nhà với hơn 50 nhân khẩu đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng công an, dân phòng túc trực hỗ trợ nhân viên y tế tiến hành các khâu lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

    Hiện mọi hoạt động tại khu vực này bị hạn chế, 'nội bất xuất, ngoại bất nhập".

    Thanh niên nhập cảnh 'chui' nhiễm Covid-19, quận 9 phong tỏa 18 căn nhàvietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phép

    Chiều 29/12, tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, liên quan đến ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang, Cơ quan An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép".

     

    "Riêng đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ do Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố", Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

     Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép và về Vĩnh Long. Đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, TP Cần Thơ,… tập trung rà soát truy vết các ca tiếp xúc. Đến nay, cơ bản đã rà soát các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 1440.

    "Bệnh nhân 1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất gây nhiều khó khăn cho lực lượng truy vết. Tuy nhiên, chúng ta đã tìm ra tài xế này. Trên cơ sở đó, tài xế cho lời khai chuẩn và phù hợp một số người đi chung xe. Chúng tôi đã phối hợp với các tỉnh, tiến hành truy vết và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần", ông Nơi cho biết.

    An Giang: Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phépwww.baogiaothong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế công bố chiều 29/12: 2 người nhập cảnh trái phép và 1 bé gái từ Mỹ về mắc COVID-19

    Bản tin 18h ngày 29/12 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép.

    Thông tin về 3 ca mắc COVID-19 mới cụ thể như sau:

    CA BỆNH 1452 (BN1452): nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

    Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

    CA BỆNH 1453 (BN1453): nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

    Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó về TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 29/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    CA BỆNH 1454 (BN1454): nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

    Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 27/12, được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm ngày 28/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 người vượt biên về TP.HCM cùng BN1451 dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác nhận người thứ 4 trong nhóm nhập cảnh trái phép từ Myanmar về Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp này là nam, tên T.S.K., sinh năm 1996, đi chung nhóm với BN1440 và BN1451 cùng 3 người khác từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bệnh nhân được phát hiện tại nhà trọ ở phường Long Bình, Quận 9 sáng 29/12.

    Theo HCDC, đến nay đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần F1 (gồm 1 chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí), đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Thành phố đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển. Ngành Y tế thành phố cùng chính quyền địa phương tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm mà bệnh nhân đã từng đến.

    Như vậy, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép đều đã được xác định. Hiện ghi nhận 4 người dương tính SARS-CoV-2, trong đó hai người đã được Bộ Y tế công bố là BN1440 (nam, Vĩnh Long) và BN1451 (nam, TP.HCM); hai người chưa được Bộ Y tế ghi nhận là người phụ nữ về Đồng Tháp và nam thanh niên về Quận 9. Hai người còn lại về TP.HCM, một người ở Quận 1, một người ở huyện Hóc Môn, xét nghiệm âm tính lần 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chung cư có ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM: Nửa im ắng, nửa vẫn nhộn nhịp sinh hoạt

    Sáng 29/12, cư dân ngoài khu vực bị phong tỏa tại chung cư Sư Vạn Hạnh vẫn đi ăn sáng, uống cà phê. Nhiều nơi khác liên quan đến bệnh nhân 1451 nhiễm Covid-19 như khách sạn, ngân hàng đều đã được tạm phong tỏa, khử khuẩn.

    Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN 1440; CA công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của tài xế chở BN1440 - Ảnh 1.

    Sau một ngày phong tỏa một phần lô B chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) vì bệnh nhân 1451 vượt biên về nước trái phép nhiễm Covid-19, sáng 29/12, công tác phong tỏa, thắt chặt tại khu vực này vẫn diễn ra nghiêm ngặt.

    Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN 1440; CA công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của tài xế chở BN1440 - Ảnh 2.

    Một dãy nhà nằm ngoài khu vực bị phong tỏa cũng đóng cửa im ỉm.

    Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN 1440; CA công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của tài xế chở BN1440 - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, nhiều cửa hàng, dịch vụ khác tại chung cư này vẫn hoạt động bình thường.

    Bài viết được trích dẫn từ Danviet.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây. 

    https://danviet.vn/chung-cu-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

    Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an hiện đang tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời, tiếp tục điều tra lấy lời khai bệnh nhân.

    Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh sẽ khởi tố vụ án theo đúng quy định.

    "Vụ này liên quan đến rất nhiều địa phương. Hiện nay, công an Vĩnh Long đang điều tra, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án, nếu bị can đủ điều kiện cũng sẽ khởi tố", Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói.

    Ngày 26/12, Bộ Y tế công bố BN1440 ở tỉnh Vĩnh Long dương tính với virus SARS-CoV-2. Nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít. Đây là trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Quận 6 xác định 2 F1 và 6 F2 liên quan bệnh nhân 1451

    23h10 ngày 27-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin tới Trung tâm Y tế quận 6 trường hợp ông NQH (quận 5) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BN 1451).

    HCDC còn thông báo 2 trường hợp trên địa bàn quận 6 tiếp xúc gần (F1) với BN này. Cụ thể bà NTH (39 tuổi, ở phường 10), nhân viên dọn phòng ở khách sạn Rose và ông HT (phường 13).

    Ông T. tiếp xúc BN 1451 tại tiệm sửa đồng hồ trên đường Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8) và không mang khẩu trang. Ngay sau đó, bà H. và ông T. được đưa tới khu vực cách ly tập trung của quận 6.

    Trung tâm Y tế quận 6 tiếp tục khoanh vùng và ghi nhận ông T. có tiếp xúc với 6 người thân trong gia đình gồm vợ, 2 con và 3 cháu. UBND phường 13 làm thủ tục cách ly 6 người này tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tìm thấy 1 người nhập cảnh trái phép ở Hóc Môn từng đi cùng BN1440

    Trường hợp nhập cảnh trái phép là nam, tên D.V.T. (28 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM). Người này đã được đưa cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện Hóc Môn.

    Theo lời khai, anh T. đi xuất khẩu lao động qua Myanmar được 2 tháng. Ngày 16/12, T. rời Myanmar qua Thái Lan rồi tới Campuchia hôm 23/12.

    Sau đó, anh T. nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (TP Châu Đốc, An Giang). Đi cùng xe với BN1440 (nam, ở Vĩnh Long).

    Khoảng 3h ngày 24/12, T. đón xe khách 7 chỗ về TP.HCM. Trên xe lúc này có tài xế cùng 5 người khác. Trong quá trình di chuyển T. có mang khẩu trang và ngồi hàng ghế trước BN1440.

    Đến Tiền Giang, BN1440 xuống xe về Vĩnh Long. Đến 7h30 cùng ngày, T. tới bến xe miền Tây (TP.HCM) rồi bắt Grab về xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

    Từ ngày 24 tới 27/12, T. tự cách ly tại nhà. Ngày 28/12, T. được đưa cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Hóc Môn. Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả T. âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Sau khi khoanh vùng, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn ghi nhận 5 người tiếp xúc với T., gồm cha mẹ, chị và 2 em trai. Cả 5 người đang cách ly tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm kiếm người nghi quốc tịch Trung Quốc rời khỏi hiện trường khi kiểm tra về Covid-19

     

    "Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm. Người này chỉ mới nghi là người Trung Quốc thôi chứ chưa khẳng định vì họ đã rời đi khi chưa kịp kiểm tra và người dân phát hiện nên trình báo" – ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên nói.

     Trước đó, trưa 28-12, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm tra xe khách 51B-084.56 trên Quốc lộ 1 khi đang di chuyển qua đoạn qua xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa theo hướng từ Bắc vào Nam. Trên xe có 17 người.

    Trong khi lực lượng chức năng đang kiểm tra thì có 1 người trên xe rời khỏi hiện trường và trốn về phía núi Phú Vang, xã Hòa Kiến nhưng đã bị người dân phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng. Người này nghi là quốc tịch Trung Quốc cùng đi với đoàn.photo-1

    Chiếc xe khách chở đoàn người có 8 người xác định quốc tịch Trung Quốc dự kiến vào TP HCM (Ảnh: Công an)

    Qua kiểm tra 16 người còn lại thì có 8 người Việt Nam và 8 người Trung Quốc có mang theo giấy tờ nhưng chưa đầy đủ để chứng minh là nhập cảnh hợp pháp.

    16 người trên sau đó được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Qua xét nghiệm nhanh lần 1, cả 16 người đều cho kết quả âm tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chi tiết hành trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440

    Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tài xế chở BN1440 có hành trình rất phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người và đi nhiều địa phương.

    Theo tờ Lao động, CATP An Giang xác định, ngày 24/12, tài xế T đón khách gồm 6 người (5 nam, 1 nữ; tất cả đều có mang khẩu trang) tại ấp Búng Nhỏ (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lưu thông theo hướng Búng Lớn (cùng xã Quốc Thái, huyện An Phú) ra Quốc lộ 91C đến bến đò Hà Bao (xã Đa Phước, huyện An Phú) qua đò chạy về thị xã Tân Châu. Tiếp đến qua đò Mương Miễu đi huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

    Khi xuống đò, có 3 người xuống xe để hút thuốc, nói chuyện (không mang khẩu trang) và chạy thẳng về huyện Tân Hưng (tỉnh Long An). Khi đến đường cao tốc thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) xuống xe và tiếp tục đưa 4 người còn lại đến đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), những người ngồi trên xe có lúc đeo khẩu trang, có lúc không) thả xuống rồi quay về.

    Từ TP Hồ Chí Minh đi theo Quốc lộ 82 (tỉnh Long An) vừa qua khỏi Trại giam của Bộ Công an, cách đó khoảng 300m có quán cơm – cà phê võng thì ghé vào ăn và nằm nghỉ tại đó. Khi về đến TP Long Xuyên có ghé vào cửa hàng Mitsubishi phía trên phà Vàm Cống để thay nhớt xe và chạy về An Phú.

    Đến 16h cùng ngày, T. đến khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú đón 5 người khách (gồm 3 nam, 1 nữ, 1 bé trai; tất cả đều không đeo khẩu trang). Trong đó, đã xác định được 1 người ở Khu dân cư phía sau UBND xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú) và 1 người ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Sau đó chạy thẳng đến huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ để thăm con gái đang sinh và nghỉ tại đó một đêm.

    Ngày 25.12, T. xuất phát từ huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ (cùng 5 người nêu trên) để đến nhà em ruột của khách trên Quốc lộ 80 và ghé đây thăm hỏi (có tổ chức ăn uống). Sau đó T. ghé vào quán cơm ven đường (đối diện cây xăng – không nhớ địa chỉ cụ thể), sau khi ăn cơm xong chạy thẳng về trả khách tại khu vực Trung tâm y tế huyện An Phú (khoảng 22h đêm, tất cả đều không đeo khẩu trang).

    Khi đến thị trấn An Phú để xe ôtô tại nhà một cán bộ xã Vĩnh Lộc, sau đó sử dụng xe máy chạy về nhà tắm, thay đồ rồi tiếp tục chạy qua nhà cán bộ này ngủ.

    Đến khoảng 4h30’, ngày 26.12, T. tiếp tục điều khiển xe đến nhà một giáo viên của Trường THCS Phú Hội, sau đó đón thêm 2 giáo viên của Trường THCS Phú Hữu, cùng 1 chuyên viên Phòng Giáo dục và một giáo viên của Trường Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc) đưa thẳng đến Trường THCS Vọng Thê (Thoại Sơn), tất cả đều không đeo khẩu trang. 

    Đến khoảng 21h cùng ngày, về đến thị trấn An Phú trả khách. Sau đó, gửi xe ôtô để về nhà tắm và ngủ tại nhà người quen.

    Đến khoảng 7h, ngày 27.12, T. đón khách tại gần một lò rèn ở xã Phước Hưng (huyện An Phú). Tại đây, có đón 4 người khách (gồm 3 nam và 1 bé gái; tất cả đều không đeo khẩu trang) để đưa đi Sóc Trăng dự lễ tang tại Chùa Phổ Giác (ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho đến ngày 28.12.

    Bài viết được trích dẫn từ Laodong.vn

    Chi tiết hành trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440laodong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca COVID-19 ở Đồng Tháp tiếp xúc với shipper, người bán nước mía

    Sáng 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tỉnh, đã chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch ngay khi có ca dương tính trên địa bàn là người phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng với bệnh nhân 1440.

    Theo CDC Đồng Tháp, hiện tại đã phát hiện 6 trường hợp F1 của ca bệnh này (tên N., 32 tuổi, ngụ ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp), trong đó có người bán nước mía ở Bưu điện huyện Lai Vung và người giao hàng, chị gái, mẹ, cha và hàng xóm.

    Ca COVID-19 ở Đồng Tháp tiếp xúc với shipper, người bán nước míatuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Chờ xét nghiệm người cuối cùng nhập cảnh “chui” cùng bệnh nhân 1440

    Sáng 29-12, cập nhật thông tin liên quan 2 bệnh nhân 1440, 1451 (ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép đã được tìm thấy.

    Trong đó, có bệnh nhân 1440, 1451, một người được cách ly tại Đồng Tháp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng cùng ngày. 3 người đi cùng bệnh nhân 1451 về TP HCM cũng đã được tìm thấy, trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Người thứ 3 đã được tìm thấy tại quận 9 vào đêm 28/12 và đang đợi kết quả xét nghiệm.

    TP.HCM nín thở chờ xét nghiệm của người tên Kha; Ca Covid-19 ở Đồng Tháp tiếp xúc với shipper, người bán nước mía - Ảnh 1.

    Chung cư bị phong tỏa liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1451

    Kết quả xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với BN1451, đã truy vết được 27 trường hợp tiếp xúc gần trong đó 25 trường hợp có kết quả âm tính, 2 đang đợi kết quả.

    Như vậy, tính đến 9 giờ sáng nay, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, 1451 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 kể cả người tài xế đã vận chuyển 6 người này nhập cảnh trái phép. Ngành Y tế TP tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm mà bệnh nhân 1451 đã từng đến.


    Diễn biến mới nhất liên quan đến ca mắc Covid-19 ở chung cư Sư Vạn Hạnh, TP HCMnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp họp khẩn sau khi nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 mắc Covid-19

    Theo tờ Người lao động, sáng nay, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức cuộc họp khẩn sau khi nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân (BN) 1440 có kết quả xét nghiệm là mắc Covid-19.

    Trước đó, vào tối 28/12, Viện Pasteur TP HCM thông báo xác nhận kết quả xét nghiệm của bà H.T.H.N (SN 1988; hộ khẩu thường trú ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ) có dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, người phụ nữ này đang được theo dõi tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Tìm thấy người tên Kha nhập cảnh trái phép cùng BN 1440 ở quận 9, CA TPHCM phong tỏa cả dãy trọ - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

    Qua điều tra, truy vết, nữ BN có tiếp xúc với 4 người trong gia đình. Hiện tại, ngành chức năng đã đưa đi cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với nữ BN tại khu cách ly huyện Hồng Ngự; đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm thấy người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 ở quận 9

    Sáng 29/12, Công an quận 9 phối hợp cùng UBND phường Long Bình, UBND quận 9, TPHCM đang tiến hành phong toả xưởng gỗ cùng dãy trọ ở phường Long Bình, quận 9 là nơi tìm thấy người đàn ông tên Kha nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1440.

    Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả con hẻm, xưởng gỗ để phun thuốc. Đồng thời, đưa những nguời tiếp xúc gần với Kha đi cách ly ở khu cách ly quận 9.

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được tìm thấy. Trong đó có bệnh nhân 1440, 1451, 1 người được cách ly tại Đồng Tháp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng ngày 29/12.

    3 người đi cùng bệnh nhân 1451 về TPHCM cũng đã được tìm thấy, trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Người thứ 3 đã được tìm thấy tại quận 9 vào đêm ngày 28/12 và đang đợi kết quả xét nghiệm.

    Tối 28/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã xác định được 4 người ở TP.HCM liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép. Trong đó có một thanh niên ở quận 5 (BN 1451), một người ở quận 1, một người ở huyện Hóc Môn và 1 người tên Kha xuống xe tại đường Nguyễn Xiển, quận 9.

    (Minh Toàn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại