Nhiều CLB V.League méo mặt khi đón 'thương binh' từ đội tuyển trở lại

GG |

Sau đợt tập trung kéo dài gần 1 tháng, một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trở về đội bóng chủ quản với nhiều sự lo lắng.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa mùa giải 2021 sẽ khởi tranh với trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và Viettel FC (9/1). Tuy nhiên, nhiều đội bóng đá phải nhận những tin không vui về lực lượng với những chấn thương của các cầu thủ sau đợt tập trung của ĐTQG vừa qua.

Mới nhất, trong trận đấu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam diễn ra vào ngày 27/12, trung vệ Thành Chung tập tễnh rời sân trong sự lo lắng của gia đình và người hâm mộ. HLV Park Hang-seo nói trong phòng họp báo rằng chấn thương của Thành Chung không quá nặng, tuy nhiên, khả năng ra sân của anh cho Hà Nội FC vào ngày 9/1 vẫn là dấu hỏi.

Nhiều CLB V.League méo mặt khi đón thương binh từ đội tuyển trở lại - Ảnh 1.

Xuân Cường, Quế Ngọc Hải và Tuấn Tài là những trường hợp chấn thương đáng tiếc của ĐTQG.

Đối thủ của Hà Nội FC ở trận tranh Siêu Cúp là Viettel FC cũng đang lo lắng khi đội phó Quế Ngọc Hải được chẩn đoán rách cơ và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Như vậy, nhà đương kim vô địch V.League sẽ không có sự phục vụ của trung vệ này trong vài vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Ở trận đấu trước đó, ĐTQG cũng nhận tổn thất khi Vũ Xuân Cường và Hồ Tuấn Tài rời sân sớm vì những chấn thương về cơ. Vũ Xuân Cường là hậu vệ cánh số 1 của Thanh Hóa, trong khi Hồ Tuấn Tài đang cần chứng minh nhiều điều trong màu áo mới CLB TP.HCM. Đây đều là hai đội bóng có nhiều tham vọng ở mùa giải 2021.

Ngoài ra còn có trường hợp của Hai Long, người rời ĐTQG chỉ sau 2 ngày tập luyện khi phát hiện dính chấn thương sụn chêm từ trước đó. Anh được phẫu thuật và trở lại đội bóng chủ quản để tập hồi phục ít nhất 3 tháng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại