Cập nhật lúc

Quyết chiến ở Trung Đông: Lực lượng Mỹ vào vị trí, PK Iran sẵn sàng chiến đấu, Israel tập kích "dọn đường"

Tình hình Trung Đông vào những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đang trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết, với nguy cơ nổ ra một cuộc tập kích phủ đầu của Mỹ nhằm vào Iran.

Chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Thống chế Khalifa Haftar đã đưa ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ: Hoặc nên rời khỏi Libya một cách hòa bình hoặc là chiến tranh vì “một cuộc đối đầu quyết định giữa hai bên đang bắt đầu xuất hiện”.

Tuyên bố trên được tướng Haftar đưa ra trong một buổi lễ được tổ chức tại thành phố Benghazi bởi Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc gia Libya nhân kỷ niệm 69 năm ngày độc lập của Libya.

“Độc lập không còn giá trị gì, tự do không có ý nghĩa gì, không có an ninh cũng không có hòa bình vì bàn chân của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã làm ô nhiễm vùng đất thuần khiết của chúng ta.

Kẻ thù không có lựa chọn nào cả. Kẻ chiếm đóng chỉ có thể, hoặc ra đi một cách hòa bình và tự nguyện, hoặc bị đánh đuổi bằng vũ lực và ý chí kiên cường”.

Quyết chiến ở Trung Đông: Lực lượng Mỹ vào vị trí, PK Iran sẵn sàng chiến đấu, Israel tập kích dọn đường - Ảnh 1.

Tướng Khalifa Haftar

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại